Kéétt- kéétt-
Reverio và Jius đứng ngây người trước chiếc thang máy cũ kỹ.
“Này. Mày đã bảo nơi này chỉ là một hành lang thẳng, phía trước không có cạm bẫy hay chướng ngại gì mà. Nhìn lại bản đồ mày vẽ đi. Nhìn kiểu gì cũng thấy đường hoàn toàn thông thoáng. Thế thì rốt cuộc thứ này là cái đéo gì đây…?”
Zius không hề che giấu vẻ khó chịu.
Với một người đã tin tưởng tuyệt đối vào lời Reverio rồi theo tới tận đây, hắn thấy bực bội cũng là điều đương nhiên.
“Không thể nào như thế được…”
Reverio cảm thấy oan ức.
Cũng phải thôi, chính hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng ma pháp dò xét đã hoạt động bình thường và không hề gặp bất kỳ cản trở nào.
Vậy mà chiếc thang máy trước mắt lại chắn ngang hành lang chẳng khác nào một bức tường.
Hắn thử sử dụng ma pháp dò xét một lần nữa, nhưng kết quả vẫn y hệt ban nãy.
Chướng ngại kỳ quái thật…
Theo ma pháp dò xét thì nơi đó rõ ràng chỉ là một khoảng không trống rỗng, vậy mà nhìn bằng mắt thường thì nó lại ngang nhiên chắn trước mặt.
Đúng là chuyện quái dị đến mức ma quỷ cũng phải than khóc.
“Đm, đừng chỉ nói ‘không thể nào’ nữa, ít nhất cũng rặn một ra lời giải thích đi chứ.”
“Ủa, sao mày nổi nóng dữ vậy?”
“Tình hình thế này mà bảo tao không nổi nóng được à? Giờ chúng ta còn chẳng thể quay trở về nữa!”
Reverio khẽ thở dài.
Sau đó, hắn làm ra vẻ mặt hiền hòa rồi lên tiếng trấn an Zius.
“Zius, tao đã nói rồi mà. Đây chỉ là một hầm ngục mới hình thành thôi. Bình tĩnh lại chút đi. Nó có giở trò kỳ quái gì đi nữa thì Chủ Hầm Ngục cũng mới ra đời được chưa đầy nửa năm đâu đấy!? Hey! Friend! Calm down! Okay!? Người thắng rồi vẫn sẽ là chúng ta. So với loài elf chúng ta… không, nói theo ngôn ngữ loài người thì Chủ Hầm Ngục cũng chỉ ngang một đứa trẻ sơ sinh mà thôi.”
Hiệu quả cũng khá tốt.
Chẳng bao lâu sau, Zius tặc lưỡi rồi trừng mắt nhìn chiếc thang máy.
“Thứ đó hiện đang chắn đường đúng không?”
“Trước mắt thì đúng vậy.”
Hắn rút ra thanh kiếm bên hông.
Zius sở hữu năng lực thể chất và bản năng chiến đấu vượt trội hơn những elf khác.
Hắn cho rằng mình hoàn toàn có thể chém đứt thứ kia.
Ngay cả troll hung bạo cũng không đủ tư cách làm đối thủ của hắn.
Những nhát kiếm đủ sức chẻ đôi cả đá tảng liên tục trút xuống chiếc thang máy.
Keng! Keng! Keng!
Thế nhưng…
Nó vẫn không hề xây xát.
“Cứng thật. Cường hóa cho tao.”
“Được.”
Ngay cả với sự hỗ trợ của Reverio, kết quả vẫn không thay đổi.
Cả hai dần nhận ra một sự thật.
“……”
Chiếc thang máy này không thể bị phá hủy.
Ít nhất là với khả năng hiện tại của chúng.
“Nãy mày bảo nó không phải cạm bẫy ma pháp đúng không?”
“Ừ. Hoàn toàn không cảm nhận được chút mana nào.”
“Đau đầu thật. Ha…”
“Còn đau đầu hơn cái lần mày cưỡng hiếp con nhà người ta rồi phát hiện cô ta là một tiểu thư quý tộc của Vương quốc Phương Nam à?”
“Đến nước này rồi mày vẫn còn đùa được hả?”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Hai Elf Mang Ấn khoanh tay lại.
Reverio vuốt cằm rồi lên tiếng.
“Không có con đường nào khác. Ngay từ đầu nơi này chỉ là một hành lang thẳng… Rõ ràng đây chính là lối đi. Thông thường thì tường hầm ngục không thể bị phá hủy. Nhưng tao chưa từng nghe đến mấy thứ kỳ quặc như dùng tường hầm ngục để chặn chính lối đi của hầm ngục, trong sử sách cũng chưa từng ghi chép chuyện đó. Vậy có nghĩa là bản thân thiết bị kia chính là cạm bẫy do Chủ Hầm Ngục chuẩn bị.”
Nó là một vật thể có thể chạm vào bằng tay.
Nhưng ngay cả thanh kiếm đã được cường hóa của Zius cũng không thể phá hủy nó.
Mà Zius vốn đâu phải một kiếm sĩ yếu đuối.
Thứ đó cũng không giống như được chế tạo bằng Tinh Thiết, vật liệu mà chủ nhân của Hầm Ngục Automata nổi tiếng kia sử dụng.
Trong lúc Reverio còn đang suy nghĩ.
Zius bước thẳng vào bên trong thang máy.
“Trong đây có một cái nút này?”
“Đừng tùy tiện bước vào như thế. Ai mà biết bên trong đó có thứ gì.”
“Tao vẫn đang ổn mà, có sao đâu?”
Reverio thở dài.
Thôi thì coi như xác nhận bên trong không có vấn đề gì, chắc hắn bước vào cũng…
『Đóng cửa thang máy.』
RẦM!
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong giây lát.
Reverio chớp mắt.
“Này, Zius! Zius! Mày không sao chứ!?”
RẦM! RẦM! RẦM! RẦM!
Reverio liên tục đập mạnh vào cánh cửa đã đóng kín.
Nhưng không hề có lời đáp nào từ Zius.
“Đ*t mẹ!”
Hắn lập tức sử dụng ma pháp dò xét để xác nhận Zius còn sống hay không…
Nhưng chẳng thu được bất kỳ kết quả nào.
“Không cảm nhận được mana của hắn ta…?”
Không thể nào.
Rõ ràng hắn đã tận mắt thấy Zius bước vào trong thang máy.
Chẳng lẽ đột nhiên xảy ra dịch chuyển không gian?
“Không đúng.”
Giả sử thứ gây ra sự dịch chuyển không phải Cuộn Thoát Thân…
Thì hắn vẫn phải phát hiện được mana của Zius ở đâu đó trong hầm ngục.
Zius đã biến mất.
Giống như đã hòa làm một với chiếc thang máy quái dị kia.
Một lúc sau.
『Mở cửa thang máy.』
Cánh cửa thang máy mở ra.
Reverio bất giác ngã xuống mặt đất.
“H-Hộc…”
Máu từ bên trong thang máy chảy ra, dần xâm chiếm cả hành lang.
Ở chính giữa vũng máu là Zius.
Hắn trông như một người đã bị hút sạch toàn bộ dịch thể bên trong.
Toàn thân đen sạm, khô quắt lại chẳng khác nào xác ướp.
Một Dị Thường không thể lý giải vừa xảy ra ngay trước mắt Reverio.
Kéétt, kéétt.
Chiếc thang máy cũ kỹ phát ra một âm thanh khó chịu.
***
Reverio uống một ngụm nước.
Hắn muốn làm đầu óc mình nguội bớt.
“Đcm, đcm…”
Tâm trí hắn mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.
Nếu Zius chỉ đơn thuần chết ngay trước mắt hắn thì còn đỡ.
Đằng này, sau khi bị cỗ máy không rõ kia kéo đi, Zius đã chết không biết bằng cách nào… rồi xuất hiện trước mặt hắn dưới dạng một cái xác.
Con người luôn sợ hãi những thứ mình không thể hiểu được.
Một Elf Mang Ấn như Reverio cũng không ngoại lệ.
Rốt cuộc phải làm sao để lý giải hiện tượng vừa xảy ra ngay trước mắt đây?
Cho dù có tích lũy thêm nhiều kiến thức ma pháp rồi quay lại, hắn vẫn không tự tin là mình sẽ giải thích nổi.
Chuyện này vốn chẳng thể xảy ra nếu không có ma pháp.
Thế nhưng trực giác và kiến thức của hắn tại hiện trường lại đang kịch liệt khẳng định rằng hiện tượng này không hề liên quan tới ma pháp.
Cửa thang máy vẫn mở.
Bên trong sạch sẽ không tì vết bởi vì giữa chừng một con slime bất tử đã xuất hiện, nuốt sạch Zius cùng toàn bộ máu rồi ung dung rời đi.
Dưới chân Reverio có một mẩu giấy.
Đó là mẩu giấy con slime để lại, nhưng vì sợ có bẫy nên đến giờ hắn vẫn chưa dám kiểm tra.
Một lúc sau.
Reverio dùng bàn tay run rẩy nhặt mẩu giấy lên rồi mở ra.
- lmao
Reverio nghiến răng ken két.
“Đ*t mẹ mày thằng Chủ Hầm Ngục chó chết!”
Hắn đang bị chủ nhân của hầm ngục này…
Đùa bỡn hoàn toàn trong lòng bàn tay.
Nhìn hắn sợ hãi, run rẩy như thế này.
Tên kia chắc hẳn đang cười nhạo hắn.
Điều đó đã chọc trúng lòng tự ái của Reverio.
“Thằng chó đẻ khốn nạn! Đ*t con mẹ mày! Có giỏi thì lòi cái mặt mày ra đây tao xem nào!”
Dám sỉ nhục tao đến mức này sao?
Quả nhiên rất xứng đáng là chủ nhân của cái nơi quái gở này.
Tên khốn đó biết rất rõ phải làm thế nào để khiến người khác cảm thấy khó chịu đến cùng cực. [note103361]
“Mày có biết tao là ai không!? Mày còn đéo dám đến trước mặt tao nói nổi một câu! Chỉ biết dựa vào mấy cạm bẫy dị hợm, đáng ngờ thế này để miễn cưỡng giữ mạng, thằng chó hèn hạ!”
Reverio trút hết cơn thịnh nộ.
Sau khi đã phun ra toàn bộ những thứ dồn nén trong lòng, cơ thể hắn mới ngừng run rẩy.
“Tao nhất định sẽ giết mày! Tao thề rằng sẽ tự tay lấy mạng mày! Cả viên ma thạch mà mày trân quý, tao cũng sẽ cướp đi!”
Reverio bước về phía thang máy.
Hắn là kẻ sở hữu tài năng ma pháp xuất sắc nhất Rừng Sinh Mệnh.
Dù hiện giờ chỉ là một tên tội phạm, nhưng rồi một ngày Reverio sẽ trở thành ông trùm thế giới ngầm và khiến danh tiếng của mình vang xa.
Một kẻ như hắn sao có thể chết ở cái nơi u ám này được?
Nhất định phải giết Chủ Hầm Ngục và cướp lấy ma thạch.
Hắn đã hạ quyết tâm.
『Đóng cửa thang máy.』
RẦM!
Bên trong chiếc thang máy đã đóng kín, Reverio bắt đầu suy nghĩ.
Trong thang máy có các nút bấm.
Nút mở cửa, nút đóng cửa.
Và các nút đánh số từ một đến mười.
“Phù…”
Zius đã chết trong chiếc thang máy này.
“Hắn vốn chẳng bao giờ biết cẩn thận. Chắc là hắn bấm nhầm phải cái nút nào đó nên mới chết thôi.”
Khi hắn nhấn nút mở cửa, không có gì xảy ra.
Nút đóng cửa thì chẳng có tác dụng gì, vậy chỉ còn lại các nút số.
Trên bảng điện tử của thang máy đang hiển thị số 1.
Điều đó có nghĩa nơi hắn đang đứng là tầng một sao?
“Có vẻ không tồn tại nút bấm ẩn nào… Nếu phải tìm ra đáp án bằng những điều kiện có sẵn, mấy cái nút này chắc hẳn chính là chìa khóa của câu đố.”
Trước mắt cứ thử nhấn lần lượt theo thứ tự vậy.
Hiện tại có quá ít manh mối.
Reverio đã chuẩn bị để có thể sử dụng ma pháp bất cứ lúc nào.
Sau đó, trong trạng thái căng thẳng, hắn nhấn nút 2.
Cạch, ầm-
Thang máy khẽ rung lên trong chốc lát.
Vùùùm-
Hắn cảm thấy cơ thể bồng bềnh như đang được đưa lên cao.
Reverio chớp mắt.
Theo kết quả của ma pháp dò xét, hầm ngục này không hề cao đến vậy.
Thế nhưng chiếc thang máy rõ ràng đang đi lên.
Đây không phải ảo giác.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
『Đã đến tầng 2.』
『Mở cửa thang máy.』
Trước mắt hắn hiện ra một hành lang tối om.
Nó trông gần giống hành lang ban nãy, chỉ khác ở chỗ toàn bộ đèn đều đã tắt.
Reverio nuốt nước bọt.
Rồi hắn chậm rãi bước ra ngoài.
Cộp, cộp.
Cộp, cộp.
『Đóng cửa thang máy.』
RẦM!
Khoảnh khắc ấy.
Reverio nhận ra rằng mình vừa phạm một sai lầm chí mạng.
“A.”
“Thằng ngu này!”
Reverio vò đầu bứt tóc, hối hận không thôi.
Vì đề phòng một trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hắn đã quá căng thẳng.
Hắn vội vàng định sử dụng ma pháp dò xét, nhưng…
Bình bịch bình bịch bình bịch-!
Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên mà hắn không thể làm ngơ.
Khi rọi ánh đèn về phía ấy, khuôn mặt của Reverio lập tức cứng đờ.
Một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống quần hắn.
Cái quái gì thế kia?
Trong lòng Reverio lúc này không còn hối hận, không còn tò mò, thậm chí cũng chẳng còn ý chí chiến đấu.
Mà cũng phải thôi.
Bởi vì thứ đó, cái thứ đang dùng hai chân lao nhanh về phía hắn…
Đáng sợ đến mức hắn hoàn toàn không thể nghĩ nổi điều gì khác.
“Aaaaaaaaaaaa!!”
Soạt.
Nó kéo cái xác tiến đến gần thang máy.
『Mở cửa thang máy.』
『Đóng cửa thang máy.』
『Đang đi xuống.』
『Đã đến tầng 1.』
『Mở cửa thang máy.』
Bên trong thang máy…
Chỉ còn lại một cái xác khô quắt.
***
Orange★: Con mẹ nó, hầm ngục của Tân Thủ hiểm độc thật đấy =))))))))
ㄴMagic Hero: Đ-Đ-Đây là lần đầu tôi thấy Admin phải nói đến mức này…
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Cũng phải thôi. Mọi thứ kiếm thuật hay ma pháp chúng dành cả đời tích lũy đều trở nên vô dụng vãi loz, hahahaha.
ㄴTôi Là Thằng Hề: Một hầm ngục nơi elf, goblin và troll đều trở nên bình đẳng… Đây mới chính là Dreamland thật sự.
KongKong: Sao tự nhiên hắn nổi điên dữ vậy?
ㄴDIP: Tự hắn lôi kéo thằng bạn tùy tiện xông vào, giờ thì lại làm loạn lên như thằng dở hơi.
ㄴĐầu Bò: Đi đâu mà lâu lắm mới thấy mặt vậy?
ㄴKongKong: Tôi bị một Phúc Giả nhắm đến, dạo này phải bận chống đỡ suốt…
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Đám Elf Mang Ấn chó chết đúng là không thể chấp nhận nổi.
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhìn cái cách nói chuyện của chúng ban nãy đi, đúng là lũ hạ đẳng.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Làm tốt lắm, Tân Thủ. Đáng đời lũ rác rưởi chúng mày… Khạc- phụt!
ㄴHamster 3M: Quá đã!!! Dị Thường đúng là khắc tinh diệt lũ elf…
ㄴĐầu TV: Màn dạy dỗ này đúng là đỉnh của chóp.
Nữ Hoàng Kiến: (Đang thịt Tân Thủ) Lũ này thật sự đáng chết. Nếu có thể ra ngoài thì tôi sẽ vặt cổ mấy thằng chó này đầu tiên.
ㄴCá Voi Yeah: Công nhận. Nhưng phần trong ngoặc của cô có hơi sai sai thì phải?
ㄴVua Golem: Tiếc thật, chúng biết thân biết phận nên chẳng dám tiến vào hầm ngục của chúng ta.
Thủ Khoa Trại Tâm Thần: Thật ra chuyện đó không quá quan trọng.
Thủ Khoa Trại Tâm Thần: Cái chính là chúng ta chứng minh được rằng hầm ngục của Tân Thủ cũng cực kỳ khó nhằn đối với sinh vật thông minh.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Nói thật thì tôi từng thấy hơi lo lắng, nhưng giờ cuối cùng cũng yên tâm được phần nào.
【Phòng thủ đợt quái thành công.】
【Phần thưởng sẽ được tính toán dựa trên độ khó.】
“……”
Thông qua camera giám sát, tôi nhìn thi thể lạnh ngắt của kẻ xâm nhập.
Một Elf Mang Ấn, loài mà các Oldbie đặc biệt căm ghét.
Chẳng bao lâu nữa, Mềm Mềm sẽ ăn sạch cái xác và khiến nó biến mất.
Tôi nhờ Mềm Mềm bày ra một trò khiêu khích rẻ tiền để chọc tức hắn chút.
Vậy mà hắn lại mất bình tĩnh quá dễ dàng.
Thật ra thì tôi vốn cũng chẳng định để hắn sống.
Nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn hắn tiến sâu thêm một chút.
Càng thu thập được nhiều dữ liệu càng tốt.
“Elf tâm thần sao…”
Tất nhiên.
Chuyện lần này không giống như một cuộc xâm nhập quy mô lớn.
Chỉ có đúng hai tên đến thôi mà.
Có lẽ chúng chỉ tò mò nên thử tiến vào.
Nhưng cũng không thể vì chúng đã chết ngay gần lối vào mà mất cảnh giác được.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiiii!
ㄴTân Thủ: Ơi?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu đang giận hỏ ㅠㅠ?
ㄴTân Thủ: Tôi cũng không giận gì lắm…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (Tiến sĩ Tâm lý học Tân Thủ kiêm Bản thể học Tân Thủ nhé.)
ㄴTân Thủ: Hahaha…
“……”
Nếu bọn chúng thật sự muốn đến đây, mau vào nhanh đi.
Bởi những Dị Thường thật sự còn đang ở đằng sau nữa kìa.


