Cuộc Thám Hiểm Hầm Ngục - Ngày 4.
Số người còn lại là 7.
Dù vậy, cuộc thám hiểm hầm ngục vẫn tiếp tục được tiến hành.
Bởi ngay từ đầu, những lựa chọn còn lại dành cho đám Elf Mang Ấn chỉ có tiến lên hoặc tự sát.
“Phù…”
“Có cần phải lề mề câu giờ như thế không? Mau chóng tiếp tục đi.”
“Người đã ít đi nên lương thực với nước uống còn dư khá nhiều. Chậm lại một chút cũng được mà?”
“Nghe cứ như chỉ cần chinh phục được cỗ máy này là mọi chuyện kết thúc ấy nhỉ? Chúng ta còn chẳng biết phía trước có thứ gì.”
Bọn họ lại bốc thăm.
Quá trình vẫn diễn ra một cách công bằng.
Tyr gọi tên người được chọn.
“Đm…”
Derso đã bốc trúng.
Theo đánh giá của Tyr, Derso chỉ là một kẻ bình thường trong nhóm, không có đặc điểm gì nổi bật.
“Ha…”
Gương mặt Derso giống hệt một con lợn đang bị lôi đến lò mổ.
Mà cũng phải thôi.
Tất cả những người từng điều tra chiếc thang máy trước đó đều có cùng một kết cục: cái chết.
Hai tay Derso run lên bần bật.
Việc nhắm chặt hai mắt cho thấy trong đầu Derso đang hiện lên đủ loại suy nghĩ.
“Ngài Tyr.”
“Vâng.”
“Tôi có một chuyện muốn hỏi. Dù là đi vào cỗ máy đó rồi chết hay đánh nhau với lũ các ngươi ở đây rồi chết, kết quả cũng đều là chết mẹ nó cả, chẳng phải sao?”
Derso đặt tay lên chuôi kiếm.
Những mảnh thịt vụn.
Những cái xác khô quắt.
Có nghĩ thế nào đi nữa, tiếp tục tiến lên trong tình cảnh hiện tại chẳng khác nào tự sát.
“Thay vì chết bên trong cái cỗ máy quái dị kia… Tao thấy chết dưới tay chúng mày vẫn là một cái chết dễ chịu hơn đôi chút. Này, bọn mày nghĩ sao?”
Derso sợ hãi đến cực độ rồi hét lên như vậy.
Trên đời này luôn tồn tại những cái chết nhẹ nhàng.
Chẳng hạn như thanh thản trút hơi thở cuối cùng trên giường.
Hoặc hy sinh vì người mình yêu thương.
Theo suy nghĩ của Derso.
Chết bên trong cỗ máy không thể hiểu nổi kia…
Còn kinh khủng hơn rất nhiều so với chết dưới tay đám Elf Mang Ấn.
“Đm thằng chó này! Đã ra luật như vậy rồi mà! Mày phải chấp nhận đi!”
“Mày thật sự nghĩ là chết dưới tay bọn tao sẽ dễ chịu hơn sao!? Bọn tao có thể cho mày phải nếm trải nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả cái chết đấy! Mau bước vào cỗ máy ngay trước khi bọn tao lột da mày!”
Derso dí lưỡi kiếm vào cổ mình.
“Đừng có mà lại gần! Nếu không tao sẽ chết mẹ luôn ngay tại đây! Đằng nào chúng mày cũng chẳng muốn bước vào đó, đúng không? Chính vì thế nên chúng mày mới muốn nhét tao vào cỗ máy kia!”
Nếu bước vào thang máy đằng nào cũng là tự sát.
Thì tự tay kết liễu mạng sống ngay tại đây cũng chẳng phải lựa chọn tồi.
Đó là lý do khiến Derso có thể hành động bất chấp như vậy.
“……”
Tyr cắn môi.
Mọi sinh vật có trí tuệ, bao gồm cả con người lẫn elf đều không phải máy móc.
Ngay cả thuộc hạ được tạo ra từ tay Chủ Hầm Ngục đôi khi cũng sẽ phản loạn.
Huống chi là những Elf Mang Ấn đã sống một cuộc đời dữ dằn, vô pháp.
‘Mình không thể kiểm soát bọn chúng.’
Phần lớn những tổ chức không có lòng trung thành, chỉ được gắn kết bằng quan hệ lợi ích đều như vậy.
Cô đã đoán trước rằng nếu tình hình chuyển biến xấu đi, chuyện thế này hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhưng cô không ngờ nó lại đến sớm hơn dự kiến gấp nhiều lần.
Bởi vì hầm ngục này khiến người ta quá bất an.
Một nơi hiểm độc, quái dị và đáng sợ.
Trong lòng Tyr đã đánh giá Dreamland như vậy.
“Giết hắn đi.”
“Dạ?”
“Hắn nói mình muốn được chết. Có lý do gì chúng ta lại không đáp ứng cho hắn?”
“Nhưng nếu Derso không điều tra cỗ máy, lượt tiếp theo sẽ…”
“Còn cách nào khác sao? Chúng ta đành phải bốc thăm lại thôi. Nhìn đôi mắt của hắn ta đi. Hắn hết cứu rồi. Kẻ tự tay vứt bỏ cơ hội giúp bản thân sống sót thì giữ lại cũng chẳng có ích gì.”
Đám Elf Mang Ấn do dự một lúc rồi gật đầu.
Derso ngồi tại chỗ cười phá lên, như thể đã phát điên.
Sau đó, trước khi những lưỡi kiếm kịp bổ xuống, hắn đã tự rạch cổ mình.
“Nghỉ một lát đi.”
“Vâng…”
Cái chết lần này hoàn toàn vô nghĩa.
Sự thật ấy khiến tất cả đều cảm thấy đau đớn thấu xương.
Giờ đây chỉ còn lại 6 người.
Hôm nay cũng như mọi lần, chiếc camera tí hon vẫn lặng lẽ quan sát họ.
***
Đêm hôm đó.
Tyr từ bỏ ý định công phá hầm ngục.
Cô cũng từ bỏ luôn ý định quay lại đây thêm lần nữa.
6 người.
Chỉ trong 4 ngày, quân số đã giảm đi một nửa.
Vậy mà bọn họ vẫn chỉ đang ở khu vực đầu tiên.
Còn cả một núi khu vực chưa được khám phá.
Ngay tại lối vào mà đã bị cản trở đến mức này.
Kể cả khi cô mang theo toàn bộ thông tin đã thu thập được trở về…
Chắc chắn lần thử tiếp theo cũng không thể nào thành công hoàn mỹ.
Dù vậy, lý do cô vẫn chưa sử dụng Cuộn Thoát Thân rất đơn giản.
Nếu mang về được nhiều thông tin nhất có thể, dù phần thưởng hẳn không thể bằng với một viên ma thạch…
Biết đâu cô vẫn sẽ được Trưởng lão ban thưởng vì lòng trung thành.
‘Đằng nào lũ khốn này chả chết.’
Phải tận dụng chúng hết mức có thể.
Chỉ là.
Bầu không khí vẫn tồi tệ đến cực điểm.
Muốn khiến cả nhóm tiếp tục hành động, cô sẽ cần nghĩ ra một vài biện pháp khác.
‘Để ngày mai nghĩ tiếp vậy.’
Tyr nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Cô đã kiệt sức, nhưng cũng may người trực đêm hôm nay là một kẻ khác.
Người trực đêm tên là Lilia.
Kiếm thuật của Lilia cũng khá tốt.
“Tình hình hiện giờ khá hỗn loạn, nhưng việc canh gác nhờ cả vào cô.”
“Cứ giao cho tôi.”
Tyr nhắm mắt cố ngủ.
Rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Sột soạt, sột soạt.
Một âm thanh truyền đến.
Cô cảm nhận được có người đang lục lọi trên người mình.
Tyr khẽ mở mắt.
Lilia, kẻ đang đảm nhiệm việc trực đêm lại đang lục soát đồ đạc của cô.
“Ngươi đang làm g——”
Khoảnh khắc đó.
Tyr đã nhìn thấy.
Lilia lấy ra Cuộn Thoát Thân.
Rồi nhìn cô bằng nụ cười méo mó đầy chế giễu.
Chuyện này sao có thể?
Rõ ràng mình đã giấu kín việc sở hữu Cuộn Thoát Thân kia rồi mà?
Cô chưa từng sơ suất.
Chắc chắn là chưa từng.
Trước khi Tyr kịp phản ứng.
Lilia thản nhiên xé đi Cuộn Thoát Thân. [note103451]
Tyr véo má mình.
Đây là hiện thực.
Dù vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, cơn buồn ngủ của Tyr lập tức tan biến.
Không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, cô vội vàng lục lọi khắp người mình.
Nhưng Cuộn Thoát Thân mà cô vẫn luôn nâng niu giữ bên mình từ đã biến mất không dấu vết.
Tyr phát hiện một mẩu giấy nằm tại chỗ Lilia vừa biến mất.
Cô mở nó ra đọc.
- Tyr có một Cuộn Thoát Thân.
Tyr lộ ra vẻ mặt thất thần, hoàn toàn tuyệt vọng.
Và rồi.
Cô phát hiện một con slime đang chậm chạp nhúc nhích về phía thang máy ở đằng xa.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Cô phát ra tiếng thét chói tai vang khắp hành lang.
Sau đó lao tới như một kẻ điên, vung kiếm chém loạn xạ.
Đáng tiếc, con slime không thể bị giết.
Giống như cỗ máy quái dị kia, nó cũng bất tử.
Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua cơ thể slime như thể một bóng ma.
Cuối cùng, nó thong thả rời đi.
“Aaaaaa, aaaaaa, aaaaaaaaa, aaaaaa, aaaaaaaaa!!”
Ngay tại chỗ đó.
Tyr dùng móng tay điên cuồng cào cấu cơ thể mình.
Những Elf Mang Ấn bị tiếng động đánh thức.
Chúng cố gắng bằng mọi cách khiến cô bình tĩnh lại, nhưng…
“Aaaaaa, aaaaaa, aaaaưưư…”
Giống như một con rối tự động có mô-đun ngôn ngữ đã bị đập nát…
Cô đã thật sự mất đi hoàn toàn lý trí.
***
1. Mỗi lần chỉ một người được đi vào cỗ máy khả nghi.
2. Tránh xa những hành lang không có ánh sáng.
3. Chếtđiđcmbọnsúcvậtănhạichúngmàyphảichếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchết
Cuộc Thám Hiểm Hầm Ngục - Ngày 5.
Số người còn lại là 4.
Mới ngày hôm qua, Lilia đã sử dụng cuộn giấy của Tyr để trốn thoát.
Sau đó…
Trong lúc mọi người rời mắt khỏi cô, Tyr đã tiến về phía thang máy như một người bị ma nhập.
Rồi cô trở về dưới dạng một cái xác.
“……”
Không còn ai có thể sử dụng ma pháp.
Lượng nước uống và lương thực dành cho mỗi người đã tăng lên.
Nhưng lúc này chẳng có ai muốn động đến chúng.
Sự im lặng tiếp tục bao trùm những người còn lại.
Một Elf Mang Ấn cầm bút lên.
Rồi thêm một dòng vào những ghi chú Tyr đã viết.
***
4. Đừng làm bất cứ điều gì.
Cuộc Thám Hiểm Hầm Ngục - Ngày ■■
Thời gian trôi qua.
Nó vô tận như biển cả.
Nhưng bởi chúng ta là những sinh vật hữu hạn, không thể tùy ý sở hữu thời gian.
Nên cũng không thể chống lại quy luật tự nhiên.
Hầm ngục vẫn im lặng.
Số người còn lại là 4.
Khi không làm bất cứ điều gì.
Không có ai chết.
Chẳng biết từ lúc nào, lương thực và nước uống đã cạn sạch.
Trước mặt những Elf Mang Ấn đang đói khát…
Chỉ còn lại hai lựa chọn.
1. Tiến lên.
2. Tự sát.
Chúng tôi nhìn nhau.
Phải rồi.
Ngay từ đầu, việc bốc thăm hay lựa chọn kiểu gì đều chẳng có ý nghĩa.
Đằng nào…
Kết cục cũng đã được định sẵn.
Và rồi.
Chẳng còn ai cả.
***
Orange★: Tân Thủ là thần ly gián hay gì vậy???
ㄴĐầu Bò: Chuẩn luôn =))))))
ㄴĐầu TV: Dụ một đứa đâm sau lưng đồng đội, rồi tiện thể nghiền nát luôn chút ý chí còn sót lại của cả bọn, hahaha.
Đại Vương Ác Linh: Uuuu… Tân Thủ đáng sợ quá đi… Đúng là ác linh mà… Hôm nay mình phải nắm tay đám undead mới được…
ㄴDIP: Bổn đại nhân hiện đang ôm chặt mấy tên Sans rồi run bần bật cùng chúng nó…
ㄴXương Khô: Không ngờ thật sự lại khủng khiếp đến mức này… Quả nhiên sợ hãi chính là debuff mạnh nhất…
ㄴVua Golem: Dù sao thì ai cũng chỉ có một mạng thôi… (Trừ bọn Phúc Giả.)
Đồ Tể Ẩn Danh: Cái chết là kết cục tồi tệ nhất. Ai lại muốn đánh cược mạng sống để điều tra chiếc thang máy đó chứ? Phần lớn bọn họ tiến vào hầm ngục vì muốn cuộc sống tốt hơn hiện tại mà.
ㄴMagic Hero: T-T-T-Thành thật mà nói, nó khác biệt quá lớn so với tất cả những hầm ngục từng tồn tại, kể cả các hầm ngục mà chúng ta đang vận hành hiện giờ. C-C-Cá nhân tôi nghĩ hầm ngục của Tân Thủ là độc nhất vô nhị… Có lẽ bởi vậy nên nó càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn…
ㄴQuạ Đêm: Công nhận… 👍
Cá Voi Yeah: Đúng là huyền thoại… Chiếc thang máy này có cảm giác đặc biệt hiểm độc hơn hẳn…
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Chẳng phải Tân Thủ từng nói công dụng ban đầu của nó là khiến kẻ xâm nhập xuất hiện ngẫu nhiên tại Khu Vực 1 và Khu Vực 2 sao…? Vậy mà chỉ riêng lối vào đã giống như một bức tường không thể vượt qua rồi…?
Triết Gia Bị Phong Ấn: Nhưng cá nhân tôi thật sự tò mò một điều. Những không gian bí ẩn nối với chiếc thang máy đó rốt cuộc là gì vậy…?
Đời Bạc Bẽo: Đm, ghen tị quá đi mất. Tôi cũng muốn có một cái. Sau này làm ơn tặng tôi một cái nhé.
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Tân Thủ, tôi hỏi cậu một chuyện được không?
ㄴTân Thủ: Ừm?
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Chỉ là trong buổi stream cậu chẳng nói gì cả, nên… Tôi không nói như vậy là xấu, nhưng cảm giác cậu hơi khác bình thường. Có chuyện gì sao?
Hmm.
Phải rồi.
Lý do trước đây tôi cứu Restia…
Là bởi cô ấy không phải một kẻ xâm nhập hầm ngục.
Có phải vì quan niệm đạo đức tôi đã học được ở thế giới hiện đại không?
Hay có lẽ vì đến giờ tôi vẫn chưa trực tiếp bị chúng gây tổn hại.
Nhưng mà.
Cho dù tôi có mềm lòng hơn những Chủ Hầm Ngục khác đến đâu…
Điều đó cũng không có nghĩa tôi sẽ cảm thấy thương hại cho những kẻ xâm nhập khác.
Mạng sống của tôi luôn là ưu tiên hàng đầu.
Đối với những kẻ xâm nhập thù địch, tôi luôn phải giáng xuống chiếc búa của sự vô tình.
Tôi vẫn đang tuân thủ nguyên tắc ấy.
Không, tôi bắt buộc phải tuân thủ nó.
Trách nhiệm đạo đức hay ý thức luân lý gì đó, một khi đã chết thì tất cả đều vô nghĩa.
ㄴTân Thủ: Hmm… Chắc là vì tôi cảm thấy ghê tởm chúng theo bản năng?
Có lẽ lý do lần này tôi đã để cảm xúc xen vào đôi chút…
Là vì một Chủ Hầm Ngục nào đó từ trước khi tôi trở thành chủ nhân Dreamland, nói cách khác là trong quá khứ.
Đã bị đám Elf Mang Ấn sát hại một cách thảm khốc.


