Một giáo viên không mặt đã xuất hiện trong lớp học.
Max đã vi phạm quy tắc của giáo viên, và cái giá phải trả là một cánh tay bị gãy.
“…….”
Mồ hôi lạnh chảy ra khắp người Max.
Cơn đau thật khủng khiếp.
Tình hình cũng khủng khiếp chẳng kém.
Nhưng mà hắn không thể rên rỉ hay gào thét.
Max nhớ lại cẩm nang công phá của Yuben.
Tuân thủ quy tắc thì sẽ không bị tổn hại.
Tuân thủ quy tắc thì có thể tiếp tục tiến lên.
Hãy nhớ lại thời điểm ở Maharaurava.
Khi ấy chẳng có quy tắc gì cả.
Bọn họ chỉ có thể đơn phương chịu trận.
Ít nhất hầm ngục này vẫn cho họ một khoảng trống để thở.
Chẳng phải nó đang liên tục khẳng định rằng vẫn tồn tại một con đường sống sao?
Đừng ngừng suy nghĩ.
Bằng cách nào đó, hắn phải tìm ra quy tắc và vượt qua tiết học này an toàn.
“Hừừ… Phù… Hừừ…….”
Sắc mặt Luca đang ngồi bên cạnh không được tốt.
Cô đang sợ hãi sao?
Trông cô dao động vô cùng dữ dội.
Cũng dễ hiểu thôi.
Ngay khi vừa đến Khu vực 2, cánh tay cô đã bị bẻ gãy.
Ngay cả Max cũng không muốn trải qua cơn đau gãy xương thêm một lần nào nữa.
Luca đã biết rõ nỗi đau ấy, nên thực thể trước mặt chắc hẳn càng khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn.
Tuy nhiên, vẫn có một điều may mắn.
- Max. Vì ma pháp liên lạc vẫn đang được duy trì, trước mắt tôi sẽ xem như anh vẫn còn sống. Nếu hiện giờ anh không thể nói, hãy hắng giọng một lần. Nếu ngay cả việc đó cũng không thể làm được, hãy ấn vào yết hầu một lần.
Denrid nhạy bén vẫn đang liên tục nói chuyện với hắn.
“Hôm nay có nhiều em vắng mặt nhỉ. Chỉ có Max và Luca đi học thôi sao…?”
May mắn thay, dường như giáo viên không nhận biết được sự tồn tại của ma pháp liên lạc.
Max nhẹ nhàng ấn vào yết hầu.
- Từ giờ trở đi, nếu câu trả lời là CÓ thì hãy ấn vào yết hầu. Nếu là KHÔNG thì đừng ấn. Thời gian chờ câu trả lời là 10 giây… Nếu đồng ý, hãy ấn vào yết hầu một lần. Đã xác nhận đồng ý.
- Thuộc hạ xuất hiện trong lớp học có phải học sinh không? Không phải. Vậy đó có phải giáo sư không? Chính xác.
Tất nhiên rồi.
Vì Max không thể giao tiếp đàng hoàng với Denrid, nên việc cậu ta có thể suy luận được kết quả hữu ích hay không vẫn là một dấu hỏi.
- Tôi cho rằng khả năng cao hiện anh đang trong giờ học. Đúng không? Đã xác nhận. Chỉ dựa vào câu trả lời CÓ hoặc KHÔNG thì rất khó phán đoán tình hình bên đó, nhưng tôi sẽ cố gắng nghe giọng của anh để nắm bắt tình hình và hỗ trợ trong khả năng có thể. Hãy luôn giữ bình tĩnh.
13:20
Giáo viên viết thứ gì đó lên bảng.
【■◈@◆□◎●】
Đáng tiếc, bọn họ không thể đọc được chúng.
Bởi những ký hiệu giáo viên đã viết trông giống một loại chữ nguệch ngoạc hơn.
Không chỉ vậy…
“Về bài toán này. Tên sát nhân nam có một con dao làm bếp vô cùng lớn, và chiều dài của con dao sẽ ‘tăng trưởng tương đối’ theo chiều rộng của nạn nhân đã chết. Hiểu không? Để ước tính chiều dài của nạn nhân bằng chiều rộng của dao làm bếp, chúng ta đã đo những con dao làm bếp có nhiều kích cỡ khác nhau cùng chiều dài của những chiếc hộp sọ, từ đó thu thập được rất nhiều nội tạng theo thứ tự. Sau đó, nếu tiến hành phân tích bằng cách đặt các giá trị tương ứng với chiều rộng của những mảnh thịt và chiều dài của những khúc xương lớn lần lượt lên trục ngang và trục dọc, theo cùng phương pháp với đồ thị asdfjlkasdjfoia……”
Rốt cuộc nó đang nói cái khỉ gì vậy?
Cảm giác giống như hắn đang chứng kiến một cảnh tượng phi thực tế chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ.
Càng tập trung lắng nghe giọng nói ấy, ý thức của Max càng trở nên mơ hồ.
Luca cũng chẳng khác gì.
“Hừừ… Phù… Hừừ…….”
Khuôn mặt Luca đã tái xanh.
Nhịp thở của cô từ nãy đến giờ vẫn luôn hỗn loạn.
Sự bất an khiến cô lên cơn thở gấp.
Cô liên tục cố gắng hít thở thật sâu,
nhưng hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được.
‘Điều duy nhất mình có thể làm lúc này là…’
Để không phải nhận thêm cảnh cáo,
hắn chỉ có thể giả vờ chăm chú nghe giảng như một học sinh gương mẫu.
“Luca?”
Cơ thể Luca giật thót.
Hơi thở vẫn hỗn loạn, cô chụm đôi tay run lẩy bẩy trên đầu gối rồi khó khăn lắm mới gật đầu được.
“Khi giáo viên đặt câu hỏi thì trò phải trả lời.”
“V-vâng, th-thưa giáo viên… Phù….”
“Về bài toán tôi vừa giải thích ban nãy, Luca đứng dậy nói đáp án thử xem nào?”
“Đ-đáp án sao?”
Luca cứng đờ tại chỗ.
Đáp án ư?
Những lời quái đản mà tên khốn kia vừa phun ra làm gì có thứ gọi là đáp án.
Luca vẫn ngồi bất động.
Cô không còn cách nào khác ngoài bất động.
Dường như đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng.
Trong tình huống này phải trả lời thế nào?
Phải làm gì thì xương mới không bị bẻ gãy?
Ngay cả Max cũng không biết.
“Chẳng lẽ Luca không tập trung nghe giáo viên giảng bài sao?”
Lựa chọn không làm gì cả mà Luca đang thực hiện có vẻ không phải đáp án đúng.
“Conchóđẻkhốnkiếpnàytaogiảithíchcặnkẽngaytrướcmặtrồimàvẫnđéohiểuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Rắc!
Cánh tay vốn đã gãy của Luca lại bị bẻ gãy thêm một lần nữa.
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
“Màycoithườngtaođếnvậyhảtiếthọccủataochánđếnthếsaotaolàmộtgiáoviênluôncốgắnghếtsứcvìchúngmàymàmàytỏtháiđộthếnàythìđmchúngmàybảotaođểphảilàmsaođâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyáaaaaaa!!”
Tiếng thét và tiếng gào kinh dị hòa lẫn vào nhau.
Phát điên vì cơn đau khủng khiếp, Luca lăn lộn trên sàn.
Bụi bẩn bám dưới đất dính đầy lên người cô, nhưng cô chẳng hề để tâm.
“Đây là cảnh cáo.”
“Aưưư… Ưưưư… A…….”
“Nếu không lập tức trở lại chỗ ngồi, em sẽ nhận thêm một lần cảnh cáo nữa. 10, 9, 8, 7….”
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Luca không ngừng thốt ra những tiếng ú ớ chẳng ai hiểu nổi.
Cô cố hết sức níu giữ chút tỉnh táo còn lại rồi khó khăn lắm mới ngồi được trở lại trên ghế.
Max gần như không thể mở mắt nhìn cảnh tượng tàn nhẫn ấy.
“Tôi sẽ bắt đầu lại bài giảng. Lần này, mong em hãy chăm chú lắng nghe giọng nói của tôi.”
Sau đó, những câu hỏi không thể hiểu nổi của giáo viên vẫn tiếp tục.
13:40
『♪─♪─♪』
『Đinh—đông—đeng─♪ Đông—đinh—♪』
『Đinh—đông—đeng… đeng… đeng….』
Giáo viên biến mất sau khi nói rằng lần tới sẽ gặp lại.
Max đã nhận 1 lần cảnh cáo.
Luca đã nhận 3 lần cảnh cáo.
Cánh tay phải của Luca bị bẻ cong và sưng phồng một cách quái dị.
Đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu nó còn có thể trở lại hình dạng ban đầu hay không.
Cô trượt khỏi ghế rồi đổ vật xuống sàn một cách bất lực.
Max kiểm tra tình trạng của cô.
May mắn thay, cô vẫn còn ý thức.
“Đau quááá… Đau quá…….”
“Luca.”
Tinh thần của cô dường như cũng đã hoàn toàn tan vỡ.
Max thở dài.
- Max, anh vẫn còn sống chứ!?
“Ừ.”
- Tôi xin lỗi. Tôi chẳng có cách nào thực sự giúp được anh…
“Tạm thời tập trung lại đi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi rồi bàn về chuyện vừa xảy ra. Xét theo thời điểm nó xuất hiện, có lẽ giáo viên sẽ không quay lại ngay đâu.”
14:40
Tại một phòng học trên tầng 4.
Cả nhóm đã hội quân an toàn.
“Ôi trời, cánh tay đó… Chúng ta phải nhanh chóng tìm được thuốc hồi phục mới được.”
“Ưư…….”
Trong lúc Denrid kiểm tra tình trạng cơ thể của Luca, Jack và Max trao đổi về giáo viên.
“Nó giống hệt con khốn đã tịch thu đồ đạc của chúng ta. Chỉ khác là nó mặc âu phục, cao hơn, với lại… cái kiểu tâm trạng lúc lên lúc xuống người ta gọi là gì nhỉ?”
“Hưng cảm?”
“Đúng. Cảm xúc của nó dao động dữ dội như người đang lên cơn hưng cảm vậy. Tất nhiên, tôi cũng không chắc từ ‘dao động cảm xúc’ có phù hợp với một giáo viên thậm chí còn chẳng giống con người hay không.”
Jack khoanh tay lại.
“Gây ồn ào thì nó bẻ gãy một bộ phận nào đó trên cơ thể rồi đưa ra cảnh cáo. Không trả lời được câu hỏi trong giờ học cũng tương tự?”
“Đúng. Bản thân bài giảng hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi. Không phải kiểu đang dạy một môn học nào đó, mà chỉ là thao thao bất tuyệt một tràng nhảm nhí….”
“Hmm.”
Jack nhìn Max bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ánh mắt đó là sao?
“Trình độ học vấn của tôi có thấp đến đâu thì tôi vẫn phân biệt được thứ này có phải giáo dục bình thường hay không.”
“Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Cánh tay ổn chứ?”
“Đừng lo chuyện thừa thãi. Trước hết phải tìm ra quy tắc của tên giáo viên đó. Anh có nghĩ ra điều gì không?”
Quy tắc.
Hoặc đổi sang một từ phù hợp với chuyên gia hầm ngục hơn thì chính là phương pháp công phá.
“Hừm… Dẫn một Đại Pháp Sư đến?”
“Lý do?”
“…Người thông minh đến mức đó thì chắc sẽ tìm ra được cách chăng?”
“Kiến thức và trí khôn là hai thứ khác nhau. Hơn nữa, trong tình hình hiện tại thì đó là phương pháp bất khả thi.”
“Tôi thật sự chẳng biết nữa. Trước mắt là không nói chuyện trong giờ học, tập trung nghe giảng, ngồi yên tại chỗ? Nếu số lần cảnh cáo tích lũy vượt quá một mức nhất định thì sẽ chết?”
Denrid kín đáo góp ý với Jack và Max.
“Lần sau nếu gặp lại nó và tiếp tục bị đặt câu hỏi, cứ thử nói đại một đáp án nào đó đi.”
“Hả?”
“Tên giáo viên đó đã đưa ra một câu hỏi vốn không thể giải được. Nghĩ theo hướng ngược lại, điều đó có nghĩa nói ra đáp án thật của bài toán chưa chắc đã là hành động đúng. Hãy xem xét tất cả những phản ứng có thể thực hiện với giáo viên trong giờ học. Người ta cũng thường nói rằng đáp án sai vẫn là một loại đáp án mà.”
Nghe hợp lý phết.
Max vuốt cằm, tỏ vẻ thán phục.
“Cậu là thiên tài à?”
“Không phải tự nhiên mà tôi là một pháp sư đâu nhé.”
“Cảm ơn vì lời khen. Nhưng mà gay to rồi đây. Tôi bắt đầu cảm thấy khát nước rồi….”
“Chỉ cần lấy được ma thạch, tôi sẽ mua cho anh bia lạnh. Ráng chịu thêm một chút đi.”
“Này Max. Đừng mua bia, mua rượu vang ấy.”
“Anh làm như tôi đang giữ tiền của anh vậy?”
“Ở khu ổ chuột, tiền của người khác chính là tiền của tôi.”
“Thật hết nói nổi.”
Bầu không khí cho đến lúc này vẫn khá bình thường.
Thế nhưng.
Từ nãy đến giờ, ngoài những tiếng rên rỉ, Luca không hề thốt ra thêm một lời nào.
Hiện giờ, chuyện tìm được nước uống và lương thực vẫn hoàn toàn mờ mịt.
Họ không thể trì hoãn thêm nữa.
‘Bằng cách nào đó, nhất định phải đến được phòng giáo vụ.’
Không chỉ riêng Max.
Có lẽ tất cả mọi người đều đang nghĩ như vậy.
***
Thủ Khoa Trại Tâm Thần: Sống cả đời với thân thể tàn phế hay là chết.
ㄴCá Voi Yeah: Tôi thích lựa chọn đầu, nhưng với người kiếm sống bằng lao động chân tay thì lựa chọn sau có khi lại tốt hơn.
ㄴCá Voi Yeah: Giờ cô ta phải làm sao đây…? Sau này chắc là không săn quái vật được nữa rồi.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Tự mình chọn tiến vào hầm ngục thì phải lấy ý chí với gan lì mà chịu đựng thôi. Rủi ro cao, lợi nhuận cao mà.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Chủ Hầm Ngục đâu có nhìn mặt từng người rồi lựa xem nên nương tay với ai. Một khi đã bước vào thì tất cả đều là kẻ xâm nhập như nhau.
Đồ Tể Ẩn Danh: Mấu chốt sẽ nằm ở việc những kẻ xâm nhập đối xử với người bị thương như thế nào…
Đồ Tể Ẩn Danh: Nếu chúng chăm sóc cô ta, tốc độ thăm dò sẽ càng chậm hơn nữa. Như vậy thế trận sẽ nghiêng về phía Tân Thủ.
ㄴXương Khô: Nhưng hiện giờ chúng không có cả nước lẫn thức ăn, nên cũng khó nói… Có khi chúng sẽ bỏ cô ta lại một mình.
ㄴXương Khô: Nhìn theo hướng này thì thành thật mà nói, từ góc nhìn của Chủ Hầm Ngục thì giữ cô ta sống sót có vẻ còn hiệu quả hơn:))
ㄴXương Khô: Tinh thần hình như cũng vụn vỡ rồi, vậy nên xác suất gây ra sự cố sẽ càng cao.
Tôi nằm trên người Mềm Mềm và nhìn vào màn hình.
Khả năng phối hợp của bọn chúng tốt hơn tôi tưởng đấy chứ?
Trong hầm ngục của tôi, có cảm giác đây mới là nhóm đầu tiên thật sự biết hợp tác với nhau.
Orange★: Cậu không phải đang nghĩ chuyện kỳ quặc gì đấy chứ?
ㄴTân Thủ: Làm gì có, hehe…;;
Mà thôi, chuyện cũng đã rồi.
Đáng tiếc thay.
Một khi bọn chúng đã là những kẻ xâm nhập mang ác ý, đến đây nhằm cướp đoạt mạng sống của tôi.
Việc dốc toàn lực dẫn chúng xuống địa ngục chính là bổn phận của một Chủ Hầm Ngục.


