Chương 42 · 144 chương

41. Trường Học Xa Lạ

Hôm nay, chiếc camera tí hon vẫn đang quan sát những kẻ xâm nhập.

- Max. Đến bây giờ chúng ta mới thật sự ngồi chung một con thuyền.

- …….

- Chắc anh cũng không ngu đến mức không hiểu rằng hợp tác mới là lựa chọn có xác suất thành công cao hơn đâu.

Tình hình đang diễn biến khá thú vị.

Jack, hay nói đúng hơn là người đàn ông trông giống như thuộc lớp đạo tặc kia.

Hắn đã dứt khoát dùng chính Cuộn Thoát Hiểm của tên Trợ Thủ để đâm sau lưng hắn.

Trong trường hợp đội thăm dò Elf Mang Ấn trước đây, ai nấy đều muốn tự cứu lấy mình, đến mức đòi giao Cuộn Thoát Hiểm ra rồi chém giết lẫn nhau loạn hết cả lên.

Còn Jack thì…

Quên luôn việc chạy thoát, hắn ta cứ thế thản nhiên đốt luôn cuộn giấy.

Đây gọi là thế trận ‘dựa lưng vào sông’ thì phải.

Một chiến lược chặn đường rút lui, ép binh lính phải liều chết chiến đấu.

Thật ra đây không phải là một quyết định hợp lý.

Bọn họ còn chưa biết cách rời khỏi Khu vực 2.

Bất kể lý do là gì, Jack vẫn vừa đâm sau lưng Max.

Thành thật mà nói, nếu tôi là Jack thì còn lâu mới nói chuyện ngồi chung thuyền gì đó; tôi đã xé Cuộn Thoát Hiểm ngay tại chỗ rồi.

Cơ mà đối với tôi thì chuyện này rất có lợi.

Tân Thủ: Tại sao hắn ta không bỏ trốn nhỉ??

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: 100% là bị bệnh tâm thần.

ㄴVua Golem: Chẩn đoán bệnh tâm thần từ một menhera chính hiệu, ghê thật đấy =)))

ㄴDIP: Nghe vậy thì cũng khá đáng tin nhỉ, ừ…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Im đi.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Những kẻ tự nguyện bước vào hầm ngục vốn đâu phải người bình thường, đúng không?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trừ trường hợp bị lãnh chúa sai khiến, bị thủ lĩnh ra lệnh hoặc những tình huống ép buộc tương tự… phần lớn những kẻ tự mình bước vào đều là những người thiếu thốn quá nhiều trong cuộc sống.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Có lẽ hắn ta mắc PTSD liên quan đến việc một ai đó, có thể là cả chính bản thân bỏ trốn một mình chăng?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Mà kệ đi! Tôi không phải nhà tâm lý học, chỉ là nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu Tân Thủ thôi, nên cứ nghe cho vui là được… ㅠㅠ

ㄴTân Thủ: Sarang thông minh quá!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi hạnh phúc rồi…

Có lẽ đây hơi giống cảm giác của những người hay đọc mấy cái thuyết âm mưu.

Việc tìm hiểu nguyên lý hành động của những kẻ xâm nhập cũng khá thú vị.

Dù sao thì…

Hiện giờ tôi đang quan sát tên Trợ Thủ.

Thành thật mà nói, tôi đã tưởng Trợ Thủ sẽ lao vào đánh chết Jack.

Nhưng trái với dự đoán, hắn lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn lấy nhật ký của Denrid rồi tiếp tục viết vào đó.

Viết cũng chăm chỉ thật đấy.

Tôi chụp lại rồi đăng lên Gallery.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Vậy giờ còn lại hai thuộc hạ thôi à??

ㄴMagic Hero: Nếu tính những thuộc hạ vẫn chưa xuất hiện thì đ-đ-đ-đúng vậy…

ㄴĐầu Bò: Nhờ tên đạo tặc kia mà tôi vẫn được xem tiếp buổi stream siêu cuốn này… Cảm ơn nhé…

Cá Voi Yeah: Một sự thật đáng sợ…

ㄴCá Voi Yeah: Nếu thằng Max mang theo vài Cuộn Thoát Hiểm rồi chia cho các thành viên trong đội thì đã chẳng xảy ra mớ hỗn loạn này.

ㄴCá Voi Yeah: Sau này lúc chia ma thạch thì chỉ cần trừ tiền Cuộn Thoát Hiểm ra là được mà =)) Nghiệp quật cả thôi.

***

Max ngừng bút.

Hắn quay đầu nhìn chiếc đồng hồ đen xỉn.

23:00

Sau khi Cuộn Thoát Hiểm bị thiêu hủy.

Hắn tạm thời tách khỏi những người khác và ở một mình.

Hiện giờ đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ cảm thấy uể oải và buồn ngủ.

Cứ như thể đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ ở nhà.

Đúng là hắn từng nảy sinh sát ý với Jack.

Sau khi hết hiệu ứng tê liệt, hắn đã nghĩ đến chuyện đập chết Jack không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng.

Cuối cùng hắn vẫn không thể làm vậy.

Hắn sợ.

Đã từng có thời hắn là thành viên trong tổ đội của Sinclair, dốc toàn bộ sức lực vào việc công phá hầm ngục.

Vậy mà giờ đây hắn lại đang run sợ.

Nếu có người nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn, chắc chắn họ sẽ cười phá lên và chế giễu hắn.

Max biết bản thân trông chẳng khác nào một kẻ hèn nhát.

Hắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Nhưng một mình công phá Dreamland là chuyện bất khả thi.

Hắn rất rất cần sự trợ giúp của Jack và Luca.

“Đ*t mẹ….”

Bản năng sinh tồn đã ép hắn phải đè nén lại cảm xúc.

Đến lúc ấy Max mới có thể kiểm soát được cơn giận của mình.

23:30

Cuối cùng, Max cũng hội quân với những người còn lại.

Cả nhóm đang ngồi ngoài hành lang.

Ở chính giữa có đặt một cuốn sách.

Có vẻ đó chính là cuốn nhật ký Luca đã nhắc đến lúc trước.

“Max.”

“…….”

“Việc thiêu hủy Cuộn Thoát Hiểm của anh là vì lợi ích của tất cả mọi người. Mong anh hiểu cho.”

“Ngay lúc này tôi đang muốn xé nát cổ anh, nên là im đi.”

Cơn giận lại trào lên.

Nhưng Max chỉ buông một câu chửi chứ không có thêm hành động quá khích nào.

Jack cũng gật đầu.

“Vậy mấy người đang làm gì?”

“Đọc nhật ký. Trong này có ghi thông tin về hầm ngục.”

Max ngồi xuống.

Sau đó, hắn rướn đầu lên để xem nội dung bên trong.

【Nhật Ký Thám Hiểm Trường Học Xa Lạ】

【Người viết: Tân Thủ】

Trường học xa lạ.

Đây không phải ngôi trường mình đang theo học.

Một nơi nào đó đáng sợ, khó chịu và ghê rợn.

Tại sao mình lại đến được nơi này nhỉ?

Có rất nhiều phòng học.

Cũng có rất nhiều khối lớp.

Ba học sinh.

Một lao công.

Và một giáo viên.

Cứ mỗi 10 tầng lại có một nhà vệ sinh.

Cứ mỗi 20 tầng lại có một nhà ăn.

Bạn có thể ăn ở đó dù không phải giờ ăn trưa.

Nhưng nhà ăn không cung cấp nước.

Vì vậy, mình đã đổ đầy nước vào bồn rửa mặt để uống.

Phòng giáo vụ nằm ở đâu nhỉ?

Có 8 tiết học.

Giờ Đến Trường kéo dài 30 phút.

Giờ Ăn Trưa kéo dài 50 phút.

Giờ Nghỉ kéo dài 10 phút.

Ở đây phải tuân thủ thời gian thật nghiêm ngặt.

Nếu không sẽ lập tức bị đuổi học.

Trong giờ học, thỉnh thoảng giáo viên sẽ bước vào lớp.

Trông giáo viên lúc nào cũng có vẻ không vui…

Tiết học chán quá…

Lý do ngôi trường này không có học sinh…

Có khi nào là vì tiết học của giáo viên quá nhàm chán không?

Nhưng nếu không tập trung thì giáo viên sẽ nổi giận.

Giáo viên lúc nổi giận rất đáng sợ, nên phải chăm chú nghe giảng.

Dù vậy, giáo viên vẫn thích những học sinh nhiệt tình.

Cho dù trả lời sai, giáo viên cũng sẽ luôn dịu dàng xoa đầu.

Không được chạy trong hành lang.

Không được nói chuyện với bất kỳ ai.

Thành viên Ban Kỷ luật hoặc Trưởng ban Kỷ luật có thể đang theo dõi.

Khi họ không nhìn thì không sao,

Nhưng nếu bị phát hiện, hãy chạy thật nhanh.

Mình không muốn bị mắng đâu.

Phải cẩn thận khi đèn tắt.

Chú lao công ghét ánh sáng.

Chú ấy đang tiến hành kiểm tra trong phòng bảo dưỡng.

Nên đừng làm phiền người đang tập trung làm việc.

Mình đang ở đâu đó trong ngôi trường này.

Mình không muốn bị đuổi học.

Mình muốn trở về nhà.

Và mình biết cách để quay về.

Nhưng đi một mình thì đáng sợ lắm.

“Cái này…….”

“Có vẻ không phải do một người tiến vào hầm ngục giống chúng ta viết ra.”

Nhà thám hiểm điên khùng nào lại viết nhật ký theo kiểu này chứ?

Ít nhất cũng phải viết theo hình thức nhật ký giống như Denrid hoặc Max từng viết mới đúng.

Thứ này gần giống một bức mật mã hơn.

“Có vẻ mọi người đều đại khái nhận ra rồi…….”

“Đúng. Những nội dung được ghi trong nhật ký này vô cùng giống với những gì chúng ta đã trải qua.”

Hơn nữa.

Trong đó rõ ràng tồn tại những đoạn trông giống như lời giải.

Denrid đã chết từng nói rằng đáp án sai cũng là một loại đáp án, và lần sau nếu gặp giáo viên, dù là câu trả lời sai cũng nên tự tin nói ra.

Jack thì suy luận rằng lý do chỉ có Denrid chết trong bóng tối là vì anh đã sử dụng ánh sáng.

Những điều đó đều được ghi trong cuốn nhật ký này.

Max chớp mắt.

Có lẽ đây thật sự là một cuốn cẩm nang công phá.

Nhưng…

“Ai đã viết thứ này? Tân Thủ là ai? Có thể tin được không?”

“Chuyện đó tôi cũng không rõ.”

Người đã im lặng suốt một lúc lâu là Luca cuối cùng cũng lên tiếng.

“Trong cuốn nhật ký này ghi rằng có tổng cộng ba học sinh. Nó có nhắc đến thành viên Ban Kỷ luật và Trưởng ban Kỷ luật, nhưng lại không đề cập đến học sinh nào khác. Vậy chẳng phải chủ nhân cuốn nhật ký chính là học sinh còn lại sao? Một học sinh tên Tân Thủ.”

“Vậy có nghĩa Tân Thủ là một thuộc hạ…….”

Tại sao một thuộc hạ lại tự tay tiết lộ điểm yếu của ngôi trường?

Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ngờ, nhưng…

Max lẩm bẩm như vừa nhớ ra điều gì đó.

“Trong số các thuộc hạ, có những loại được gắn điểm yếu để đổi lấy việc cường hóa tối đa ưu điểm. Dù sao nơi này vẫn là một hầm ngục mà. Có khi thuộc hạ tên Tân Thủ này cũng thuộc loại đó?”

Max sở hữu chỉ số thuộc hàng cao nhất ngay cả trong số các Trợ Thủ.

Có lẽ lý do hắn cảm thấy mình tuyệt đối không thể đánh thắng giáo viên là……

“Không, chuyện đó có hơi…….”

“Tôi cũng không nghĩ vậy. Khi ở trước cỗ máy, chẳng phải tất cả chúng ta đều đã nói rồi sao? Hầm ngục này mang cảm giác khác với những hầm ngục thông thường.”

Max gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng.

“Cơ mà cũng chưa chắc đã sai hoàn toàn. Việc rải những cuốn nhật ký này có thể là một phần trong ‘quy tắc’ của nó. Nó nói rằng mình biết cách trở về, nên nếu gặp được nó, dường như chúng ta sẽ có thể đến chỗ cỗ máy.”

Cả nhóm nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký.

Vì không có thông tin nào có thể xác nhận chắc chắn, đầu họ bắt đầu đau nhức.

Liệu họ có thật sự nên tin cuốn nhật ký này không……?

“Tôi không nghĩ chúng ta nên tin tưởng cuốn nhật ký này.”

“Vậy phải tin đoạn nào, và không tin đoạn nào? Những điều chúng ta tin là đáp án đúng đều được ghi ngay trong đó rồi còn gì.”

Họ buộc phải lựa chọn.

Và sự do dự ấy không kéo dài lâu.

“Thử tin nó đi.”

8:30

Sau khi quá nửa đêm, chiếc đồng hồ lại chỉ 8 giờ 30 phút.

Không phải bản thân thời gian đã bị tua nhanh hay quay ngược.

Đúng hơn là đồng hồ trong ngôi trường này không thể hiển thị khoảng thời gian từ 12 giờ 01 phút đến 8 giờ 29 phút.

Cả nhóm chia mỗi tầng thành ba khu A, B và C rồi lần lượt điều tra riêng lẻ.

Sau đó, họ hẹn sẽ tập trung tại phòng học mang số 50 ở tầng tiếp theo.

Vì Denrid đã chết, đây là phương pháp tốt nhất mà họ có thể sử dụng.

9:00

Max bước vào phòng học.

Hắn ngồi xuống ghế rồi ngẩn ngơ ngước nhìn trần nhà.

Giờ đây, ngay cả ánh đèn trắng kia cũng đã trở nên quen thuộc.

Đã xảy ra quá nhiều rắc rối và sự cố.

Hắn từng chịu đựng cơn khát dữ dội.

Cánh tay bị bẻ gãy.

Bị tiêm độc gây tê liệt.

Cuộn Thoát Hiểm cũng bị thiêu rụi.

Tình hình quả thật vô cùng tuyệt vọng.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn tiếp tục tiến lên.

Khu vực 1 là một nơi như thế nào?

Chủ Hầm Ngục là kẻ ra sao?

Liệu hắn có thể mang ma thạch trở về không?

Vô số nghi vấn đè nặng lên tâm trí.

Nhưng hắn vẫn muốn tiến lên.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Chỉ cần như vậy là được rồi.

Kétt-

Cửa phòng học mở ra.

Một khuôn mặt quen thuộc bước vào.

Tất nhiên, đó không phải con người.

“Chào buổi sáng tất cả các em! Buổi sáng tốt lành! Giáo viên vào lớp rồi… các em phải nhìn lên đây chứ!”

Lần đầu gặp mặt, Max đã vô cùng bối rối và sợ hãi.

Nhưng lần gặp thứ hai không còn mang sức ép mãnh liệt đến thế.

Có thể vì hắn đã biết cách đối phó.

Thậm chí Max còn cảm thấy đôi chút ung dung.

Tiết học bắt đầu.

Giáo viên tiếp tục thốt ra những lời không thể hiểu nổi.

Max trở thành một học sinh chăm chú lắng nghe bài giảng quái dị ấy.

“Về bài toán tôi vừa giải thích lúc nãy, Max đứng dậy nói đáp án thử xem nào?”

Max đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Đáp án là 315.”

Max tự tin hét lên.

Ngay sau đó.

Rắc!

Chân Max bị bẻ ngoặt theo một góc độ quái dị.

“Sairồiđồphếvậtgiòibọmàyrốtcuộcđãlàmcáiquáigìtronggiờhọckhônglẽmàyđãmởmắtmàngủgậttừđầutớigiờđấyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!?”

Max chớp mắt.

Giữa cơn đau khủng khiếp, cảm xúc mãnh liệt nhất trong hắn lại là sự nghi hoặc.

Hét ra một đáp án sai không phải quy tắc sao?

Denrid, Jack, Luca, thậm chí cả cuốn nhật ký đều nói đó là cách đúng.

Rõ ràng tất cả đều đã nói như vậy….

Cảnh cáo lần 1.

“Về bài toán tôi vừa giải thích lúc nãy, Max đứng dậy nói đáp án thử xem nào?”

“T-tôi không biết….”

“Thằngphếvậtchóđẻmàynghĩchỉcầnnóimàyđéobiếtthìmọichuyệnsẽđượcgiảiquyếtàđồkhốnkiếpppppppppppppppppppppppppppppppp!!”

Cảnh cáo lần 2.

“Về bài toán tôi vừa giải thích lúc nãy, Max đứng dậy nói đáp án thử xem nào?”

“C-cơ thể, ý tôi là, tiếp theo…….”

“Thằngnhưmàykhôngđượcphépbướcrangoàixãhộicứmụcrữangaytạinơinàyđigiáoviênđangtậntìnhchỉdạymàyrồinênlàmơnđấylầnsauhãyhétthửđápánđúngđiđồnguđần!?”

Cảnh cáo lần 3.

“Về bài toán tôi vừa giải thích lúc nãy, Max đứng dậy nói đáp án thử xem nào?”

“…….”

“Chếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđi.”

Cảnh cáo lần 4.

Cổ Max bị bẻ gãy.

9:30

“Aaa… Ươơ…….”

Ngay khi sống lại, Max ôm chặt lấy cổ mình.

Những phần cơ thể bị gãy đã được tái tạo.

Đó là bằng chứng cho thấy hắn đã hồi sinh.

Nhìn lên đồng hồ, hắn thấy đã là 9 giờ 30 phút.

Dù giờ học vẫn chưa kết thúc, giáo viên đã biến mất.

Số lần cảnh cáo tối đa là 4.

Và nói ra đáp án sai cũng là một đáp án sai.

Cuốn nhật ký là giả.

Vậy những người khác đã ra sao?

Max hoàn tất việc thăm dò tầng 9 rồi tiến lên tầng 10.

Hắn chờ mọi người trong phòng học 10-50.

Nhưng…

17:00

Cuối cùng chẳng có ai đến cả.

“Ha.”

Trong phòng học chỉ có một mình hắn.

Sự tĩnh lặng không hề bị phá vỡ.

Max chợt nhìn ra ngoài hành lang.

Hắn trông thấy những gương mặt quen thuộc.

Tất nhiên, chúng không phải con người.

Không có mắt, mũi hay miệng, trên tay đeo băng màu vàng.

Những thành viên Ban Kỷ luật nhuốm đầy máu đang lang thang quanh khu vực này.

“Hahahahahahahaha!”

Max chỉ biết cười.

Như thể không thể nào nhịn nổi nữa, hắn ôm lấy bụng của mình.

Hắn cười điên dại như một khán giả đang xem màn trình diễn của chú hề.

Trông hắn vui vẻ đến lạ thường.

Đến mức đây dường như là biểu cảm hạnh phúc nhất hắn từng thể hiện cho đến nay.

Thậm chí nước mắt còn chảy ra.

“Phư hư hư… Khư khư… Phù…….”

Max lau khóe mắt.

Sau đó, như vừa trút bỏ được mọi gánh nặng, hắn lục lọi ba lô.

Và rồi.

Hắn buộc lên trần nhà một sợi dây thừng vốn được dùng để vượt qua địa hình hiểm trở.

Và rồi.

Hắn bước lên ghế.

Cộc.

Sau đó.

Không còn ai nữa.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Một cái bóng mang hình người in xuống sàn phòng học.

Nó không ngừng đung đưa.

Âm thanh do dây thừng và gỗ tạo ra cứ lặp đi lặp lại.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Có lẽ nhịp điệu ấy sẽ không bị phá vỡ trong một thời gian dài.

***

Triết Gia Bị Phong Ấn: Lạilạilạilạilạilạilạilạilạilạilạilạilạilạilạilạilạilạilạilại là trò phá đám của Tân Thủ!!!

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Trong Diễn Đàn Hầm Ngục chắc không còn thằng nào sử dụng slime hữu ích được như Tân Thủ đâu, đcm =)))))

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Đến mức này thì phải cho Mềm Mềm ăn gấp đôi đấy nhé.

Đầu TV: Cho thằng loz này vào chơi Ma sói là game quá mất cân bằng luôn.

ㄴQuạ Đêm: =)))))))) Thật sự.

ㄴMagic Hero: M-M-Ma sói cái chó gì chứ =)))))))))

ㄴĐầu Bò: Thằng loz này hiểu quá rõ tâm lý của những người tuyệt vọng rồi…

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Vãi cả cức…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ đánggg sợ quá điii ㅠ

ㄴXương Khô: Khiến một Trợ Thủ tự sát chẳng phải thật sự là lần đầu tiên trong lịch sử Diễn Đàn Hầm Ngục sao??

ㄴĐồ Vương: Độc nhất vô nhị cmnr =)))))

Thủ Khoa Trại Tâm Thần: Hmm… Không biết Sinclair sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc là hắn ít nhất cũng đã biết Trợ Thủ của mình chết rồi.

ㄴCá Voi Yeah: Nhưng dù sao hắn cũng đâu biết chết ở đâu và chết thế nào, đúng không??

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Dù vậy, nếu lần theo dấu vết thì có lẽ vẫn sẽ phát hiện ra.

ㄴKongKong: Dù gì cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến lần Chuyển Dịch tiếp theo, chắc Tân Thủ có thể chuồn khỏi đó trước lúc ấy??

Đồ Tể Ẩn Danh: (Rơi lệ và đứng dậy vỗ tay.)

ㄴVua Golem: Bình thường cô đâu phải kiểu người như vậy…?

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Không, tại mỗi lần có người làm thế thì mọi người đều thích… nên tôi cũng định thử xem sao…

ㄴVua Golem: Tôi không có ý châm chọc cô đâu… Xin lỗi nhé.

DIP: Vừa thấy Cuộn Thoát Hiểm bị đốt là lập tức tung thông tin giả cho bọn chúng. Phán đoán tốt đấy.

DIP: Nhưng điều khiến thằng loz Tân Thủ này âm hiểm và thâm độc vãi đái là nó nghe toàn bộ cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối, rồi lập tức nhét những “đáp án” mà bọn kia tự suy luận vào cuốn nhật ký. Đáng sợ thật sự, hahahahaha.

ㄴOrange★: Đến tôi còn thấy chuyện đó đáng sợ, heh…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Từ giờ không nên gây chuyện với Tân Thủ nữa…

Nữ Hoàng Kiến: Bình thường tôi cũng cố không làm quá mọi chuyện đâu, nhưng…………

“Wow.”

Phần thưởng của đợt này khủng thật đấy.

Bạn đã đến cuối chương 42.

Không gian đọc của bạn