Hầm ngục Wallachia nằm ở vị trí gần Vương quốc Phương Tây.
Chủ Hầm Ngục là Chân Tổ Valentine.
Do một ma cà rồng cai quản, hầm ngục này được người dân Vương quốc Phương Tây liệt vào danh sách những nơi nên tránh xa.
Hầm ngục vốn là một ổ kho báu chứa vô số ma thạch, nguồn tài nguyên quý giá số một trên thế giới.
Cơ mà nếu hỏi chúng có đáng để đánh đổi cả mạng sống không thì… chưa chắc.
Wallachia sở hữu đủ loại thuộc hạ hùng mạnh từ ghoul cho đến rồng hút máu, đi kèm vô số cạm bẫy hiểm hóc và tàn khốc. Trong số các loài có trí tuệ cao, rất ít kẻ nào dám thử chinh phục nơi này.
Độ khó khủng khiếp của hầm ngục tất nhiên cũng góp một phần không nhỏ.
Nhưng Valentine còn sở hữu khả năng thôi miên mạnh đến nỗi có thể tẩy não cả Phúc Giả, những kẻ mang năng lực bất tử.
Khả năng này đặc biệt chí mạng đối với các chủng tộc trí tuệ cao.
Vì thế nên Wallachia yên ắng hơn nhiều so với những hầm ngục khác.
Căn bản là chả ai muốn bước chân vào nơi này cả.
Cô ngồi vắt chéo chân trên ngai, nghiêng chén trà chứa đầy máu người lên môi.
Ánh mắt cô không rời khỏi Diễn Đàn Hầm Ngục.
Vì những lý do ở trên, vị Chân Tổ với biệt danh “Kẻ Cuồng Nhân Loại” dành nhiều thời gian trên Diễn Đàn hơn những Chủ Hầm Ngục khác.
“Wao wao wao…”
Ngoài hút máu ra, thú vui duy nhất của cô là lướt diễn đàn.
Với một người sở hữu năng lực tẩy não như cô, việc trò chuyện với những người xung quanh giống với ra lệnh hơn là giao tiếp.
Cho đến nay, cô vẫn luôn giải khuây bằng cách giao lưu với những Chủ Hầm Ngục khác trên diễn đàn, nhưng mà…
Cô cũng dần chán ngấy cái lối sống ru rú trong phòng như một đứa hikikomori.
Ừ thì ngày nào cũng ngồi trong góc phòng tối om lướt diễn đàn, lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm thì thấy chán là phải.
Nơi đây ít kẻ xâm lược hơn những hầm ngục khác.
Đúng vậy.
Nói theo cách của Diễn Đàn, cuộc sống hằng ngày của cô đang thiếu dopamine.
Thế nhưng.
Ngay giữa lúc buồn chán này, Tân Thủ lại xuất hiện.
Chính Admin và những người khác trong Diễn Đàn từng khẳng định rằng từ nay sẽ không còn Chủ Hầm Ngục mới nào nữa.
Vậy mà Tân Thủ thản nhiên lộ diện, đập tan hoàn toàn lời khẳng định ấy.
Cậu ta y như một tờ giấy trắng.
Đã lâu lắm rồi cô mới gặp một tân binh hoàn toàn không biết gì cả.
Tại sao cậu ta lại xuất hiện nhỉ?
Cô không rõ nguyên do, cơ mà với cô cũng chả quan trọng lắm.
Dẫu sao thì…
Đúng như biệt danh, cậu ta thật sự là một tân thủ.
Con người luôn thích việc thể hiện vốn kiến thức mỗi khi nhắc đến lĩnh vực mà bản thân am hiểu.
Chắc ma cà rồng cũng chẳng khác là bao.
Nói sao nhỉ, trông cậu ta thật đáng yêu.
Cái cách cậu luống cuống, vụng về làm theo những điều cô chỉ bảo trông không khác gì một con thú nhỏ vậy.
“Hehehe… Nói theo cách thô tục thì đây gọi là ‘đè tân thủ ra chăm' nhỉ?" [note102400]
Cậu ta là thành viên mới đầu tiên xuất hiện sau một thời gian dài.
Nhân cách cũng có vẻ không tệ, nên bản thân cô mong cậu có thể sống sót thật lâu.
Và khi Tân Thủ non nớt ấy hỏi rằng liệu có thể dùng phương pháp đó để đề phòng trường hợp troll xuất hiện.
Cô kết luận rằng.
Tên này chắc chắn sẽ sống rất lâu.
“Cậu nói mình là con người… đúng không?”
Lý do biệt danh của cô là “Kẻ Cuồng Nhân Loại”…
Chính là vì cô yêu thích loài người.
Hay đúng hơn là yêu thích dòng máu chảy trong cơ thể con người.
“Không biết máu của cậu sẽ có vị thế nào nhỉ?”
Trong số những Chủ Hầm Ngục hiện đang hoạt động trên Diễn Đàn, không có ai là nhân loại thuần chủng.
Tân Thủ là trường hợp duy nhất.
“Mong là cậu ta đừng chọn một chủ đề kỳ quặc nào đó và bị biến đổi chủng tộc…”
Cơ thể của Chủ Hầm Ngục chịu ảnh hưởng rất lớn từ chủ đề hầm ngục tương ứng.
Lý do bản thân cô trở thành ma cà rồng cũng là vì đã chọn chủ đề Màn Đêm.
“Hay là phải thao túng một chút để cậu ta vẫn giữ hình dạng nhân loại nhỉ…? Hmph.”
Cơ mà, đã mang danh tiền bối thì cô không nên ngăn cản con đường tương lai của hậu bối.
Nếu sau này cậu ta nói muốn lựa chọn một chủ đề kỳ quặc, cô sẽ dặn cậu lưu trữ máu mình vào một chiếc lọ.
Hiện tại cô chưa thể rời khỏi nơi này.
Nhưng biết đâu một ngày nào đó cô có thể ra ngoài thì sao.
Ực.
Vị ngọt vẫn còn đọng lại trong miệng cô.
“Máu của một Chủ Hầm Ngục loài người chắc chắn sẽ là một món mỹ vị tuyệt hảo… Hehe, thật đáng mong đợi.”
Còn 12 tiếng nữa là tới đợt quái đầu tiên của Tân Thủ.
Trong lúc cô đang âm thầm theo dõi Diễn Đàn, chờ xem liệu Tân Thủ có hỏi thêm gì không…
“Hửm?”
Tân Thủ: Mọi người ơi, tôi có chuyện muốn hỏi.
Tân Thủ: Tôi phát hiện ra thứ này lúc đang xây dựng hầm ngục. Nó là gì vậy?
Kèm theo bài viết là bức ảnh chụp một viên đá màu tím được khảm vào bức tường.
Cô lập tức để lại một bình luận.
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴ Tân Thủ:!!!
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Chúng được gọi là ma thạch đó nhaaa!
ㄴ Tân Thủ: Ma thạch là gì vậy?
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Chính là lý do vô số chủng tộc phát cuồng vì muốn chinh phục hầm ngục!
ㄴ Tân Thủ: Thật hả?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không ngoa khi nói rằng đó là tài nguyên quý giá nhất trên thế giới này!
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Nghiên cứu, vũ khí, nguyên liệu thực phẩm, dược liệu, ma lực, thể chất, nguồn năng lượng hiệu quả… Có thể coi nó là một vật phẩm vạn năng được sử dụng trong đủ mọi lĩnh vực là được!
ㄴ Tân Thủ: Ồ… nhưng vậy thì tôi muốn hỏi điều này.
ㄴ Tân Thủ: Nếu xuất hiện một kẻ địch mà tôi không thể thắng nổi, chẳng phải cứ bỏ hầm ngục rồi giao ma thạch cho chúng là được sao? Như vậy cũng đâu cần phải bảo vệ nó nữa.
Biết ngay cậu sẽ hỏi điều đó mà.
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ à.
ㄴ Tân Thủ: Gì vậy?
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Ma thạch chính là mạng sống của cậu đó nha.
Ma thạch là trái tim của hầm ngục.
Chủ Hầm Ngục phải chịu chung số phận với hầm ngục của mình.
Nếu hầm ngục biến mất, Chủ Hầm Ngục sẽ biến mất theo.
Đó là quy luật được viết nên bởi máu của vô số Chủ Hầm Ngục suốt bao năm tháng.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu không muốn chết thì bằng mọi giá cũng phải bảo vệ nó thật kỹ đấy.
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Hiểu chưa??
ㄴ Tân Thủ: Dạ hiểu rồi, cảm ơn nhé hehe
“Cậu ta thông minh mà, chắc phải hiểu rồi chứ nhỉ?”
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii~~
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Biết ơn thì gửi cho tôi một tấm selfie đi hehehe
ㄴ Tân Thủ: Cái đó có hơi…;-;
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi xinh lắm đó, muốn trao đổi ảnh hông?
ㄴ Tân Thủ: Tôi có tìm mấy bài đăng trước của cô và thấy rồi…
“Ể?”
Cậu Tân Thủ này đúng là biết cách khiến người ta tò mò.
Về khuôn mặt của cậu cũng như tương lai đang chờ đợi phía trước.
***
Còn một tiếng nữa là đến đợt quái.
Hiện tại tôi đang ở nơi trung tâm của hầm ngục.
Căn phòng chứa ma thạch.
Trên Diễn Đàn bọn họ gọi nơi đây là Phòng Lõi.
Viên đá tím khổng lồ khảm sâu trong Phòng Lõi hiện ra trước mắt tôi.
Nghe bảo nếu nó bị nhổ ra, Chủ Hầm Ngục sẽ tiêu đời.
Làm Chủ Hầm Ngục đúng là phiền phức, có quá nhiều thứ phải bận tâm.
“Mình thật sự làm được không đây…”
Dù đã chuẩn bị xong xuôi dưới sự giúp đỡ của các tiền bối trong Diễn Đàn, nhưng mà…
Vì đây là đợt quái đầu tiên của tôi, tôi không khỏi lo rằng liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ như dự kiến.
Ngay cả khi isekai, chẳng phải bạn hay vào vai chinh phạt hầm ngục thay vì phải bảo vệ nó sao?
“Haah…”
Bình tĩnh lại nào.
Dù rơi vào hang cọp, chỉ cần giữ được bình tĩnh thì vẫn còn đường sống.
Mình là vô địch.
Mình là kẻ mạnh nhất.
Mình làm được mà. Mình…
“Đcm…”
Tôi không thể tự thôi miên bản thân.
Ý tôi là, thất bại đồng nghĩa với mất mạng luôn đấy? Ai mà không căng thẳng cho được?
Tân Thủ: Mọi người ơi, tôi run quá. Phải làm sao đây…?
ㄴ KongKong: Không sao không sao. Cùng lắm là chết thôi =))
ㄴ Triết Gia Bị Phong Ấn: Chuẩn luôn =)))
ㄴ Chiến Binh Bị Phong Ấn: Thô nhưng thật.
ㄴ Đồ Tể Ẩn Danh: Dù có bị ép buộc trở thành Chủ Hầm Ngục, giờ cậu cũng chỉ còn cách lấy ý chí và sự lì lợm mà chịu đựng thôi.
Mấy người này bị sao vậy?
ㄴ Đại Vương Ác Linh: Đừng nặng lời với Tân Thủ nữa. Hãy động viên cậu ấy bằng tình yêu đi T-T
ㄴ Vua Golem: Cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi mà.
ㄴ DIP: Chắc là sẽ ổn thôi…
ㄴ Đời Bạc Bẽo: Ít ra không gặp bọn elf. Ráng lên.
Phải.
Kiểu gì tôi cũng sẽ làm được.
Nghĩ lại thì cuộc đời của tôi lúc nào cũng như vậy.
Kể cả khi hoàn cảnh gia đình sụp đổ hoàn toàn vì công việc kinh doanh của cha mẹ hồi tôi còn đi học.
Kể cả khi tôi phải từ bỏ giấc mơ vào đại học, rồi xin đi làm ở nhà máy để kiếm sống.
Kể cả khi nhà máy tôi làm việc phá sản, khiến tôi bị nợ lương tận hai tháng.
Kể cả khi thằng khốn tôi từng coi là bạn vay 5 triệu won rồi lặn mất tăm.
Tuy chúng không phải tình cảnh đe doạ tới tính mạng như hiện tại…
Nhưng mỗi lần như thế, tôi đều không chịu bỏ cuộc mà cố gắng tìm ra một con đường tương lai mới.
Kết quả là, tôi đã lấy lại được số tiền nhờ cơ quan nhà nước.
Dù không phải ngôi trường tôi từng nhắm đến, tôi vẫn tham gia chương trình đại học buổi tối và được học ngành mình mong muốn.
Còn khoản nợ từ cha mẹ thì được giải quyết bằng cách từ chối nhận di sản thừa kế.
Cho đến trước khi bị kéo vào cái hầm ngục chó má này, tôi có thể tự hào rằng dù không dư dả gì, tôi vẫn sống một cuộc đời hài lòng với bản thân.
“Mình phải làm được!”
Tôi vỗ mạnh vào hai bên má.
Vận may đã không đứng về phía mình thì càng phải tự tìm cách xoay sở.
Nếu chỉ biết ngồi sụp xuống rồi khóc, sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Dù thế giới này có khốn nạn tới cỡ nào.
Cũng đâu còn cách khác, phải mạnh mẽ mà bước tiếp thôi.
Tôi nắm chặt cây ”Dao Găm Sắc Bén” mua trong [Cửa Hàng Vũ Khí] với giá 100 điểm.
Ít nhất thì vẫn có một điều đáng mừng.
ㄴ Magic Hero: Cố lên nhé…!!!
ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Đừng căng thẳng quá. Cậu làm được mà.
ㄴ Orange★: Trong lúc đợt quái diễn ra, cậu vẫn có thể sử dụng Diễn Đàn. Hiểu ý tôi chứ?
Bây giờ đã có những người cổ vũ cho tôi.
Dù chẳng biết mặt họ, mà thật ra cũng chẳng biết có thể gọi họ là “người” hay không.
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Cố lên nhéee!
Cảm giác mình không đơn độc khiến tôi được an ủi phần nào.
[Còn 5 phút trước khi đợt quái bắt đầu.]
Được rồi.
Mình là vô địch.
Mình là kẻ mạnh nhất.
Mình làm được mà. Mình có thể.
Lần này màn tự thôi miên của tôi đã thật sự hiệu quả.
Tim tôi đập thình thịch, không phải vì sợ hãi mà là vì phấn khích.
[Còn 3 phút trước khi đợt quái bắt đầu.]
[Còn 1 phút trước khi đợt quái…]
[5]
[4]
Tôi hít một hơi thật sâu.
[3]
[2]
[1]
Có giỏi thì bơi hết vào đây.
[Đợt quái bắt đầu.]
[Kẻ xâm nhập đang tiến vào.]
[Xác nhận có tổng cộng 10 thực thể xâm nhập.]
[9 goblin.]
[1 troll.]
Tao sẽ nghiền nát tất cả chúng mày.


