Chương 9 · 144 chương

8. Dreamland (2)

Ngày thứ 2 thám hiểm hầm ngục.

Tí tách-

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Hob, thủ lĩnh của đám hobgoblin, lau cái đầu trơn bóng của mình.

Khịt khịt.

Chất lỏng dính trên đầu hắn không màu, không mùi.

Hob đưa lưỡi liếm thử.

Chỉ là nước bình thường.

Chẳng lẽ trời đang mưa?

Đang ở trong hầm ngục mà, làm gì có chuyện đó.

Nhìn những giọt nước rò xuống từ trần nhà, có vẻ hành lang này không bình thường cho lắm.

Dù nhìn bề ngoài rõ ràng chả có gì khác thường.

Do thiếu hiểu biết nên Hob nghĩ vòi phun nước chỉ là một thiết bị kỳ lạ.

Chúng đã phát hiện ra những điểm bất thường, ví dụ như bức tường hành lang mềm và đàn hồi như cao su.

Hơn nữa, thỉnh thoảng chúng còn ngọ nguậy.

Ngoài những điều đó ra, chúng chưa tìm được thông tin hữu ích nào.

“Mau lên.”

“Mau lên!”

Đám goblin vội vã bước nhanh hơn.

***

Ngày thứ 3 thám hiểm hầm ngục.

“Rắc!”

“Rầm!”

Hob giật phăng thiết bị máy móc gắn trên tường xuống.

“Phù.”

Nguy hiểm thật.

Ngay trước khi nghỉ ngơi, Hob tình cờ phát hiện ra cạm bẫy rồi phá hủy nó. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Mê cung này vốn đã khổng lồ và phức tạp.

Chỉ riêng việc tiến về phía trước đã vô cùng khó khăn. Nếu còn bị dính thêm debuff nữa thì tình hình sẽ trở nên tuyệt vọng.

Hắn từng nghe nói hầm ngục thường bao gồm nhiều cạm bẫy và thuộc hạ, và Chủ Hầm Ngục sẽ canh giữ ma thạch ở phòng cuối cùng.

Thế nhưng cho đến giờ, đừng nói là thuộc hạ…

Ngay cả cạm bẫy cũng chỉ có đúng một chiếc mà hắn vừa phá huỷ.

Thật quái dị.

Hiện tại không có thứ gì trực tiếp đe doạ tính mạng của chúng.

Nhưng cảm giác vẫn vô cùng khó chịu.

Sau bốn ngày liên tục chỉ nhìn thấy những hành lang trắng toát, đám hobgoblin cố gắng kìm nén cảm giác ghê sợ đang dâng lên trong lòng.

Hầm ngục này đang bào mòn tâm trí của chúng.

Thà phải liều mạng chiến đấu đường đường chính chính với những cạm bẫy và thuộc hạ còn dễ chịu hơn.

Rốt cuộc nơi này rộng đến mức nào?

Dù không ngừng bước tiếp, liệu chúng có thật sự tìm được lối ra không?

Tất cả các ngã rẽ đều giống hệt nhau.

Điều đó khiến nơi này mang lại cảm giác như một không gian vô tận, dài mãi không thấy điểm cuối.

“Nghỉ.”

“Nghỉ.”

Đám goblin cứ thế chợp mắt ngay giữa hành lang.

Sau khi tỉnh dậy chúng lại bước đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Có lẽ là nhờ sức hút lãnh đạo của Hob.

Dù đang ở trong tình cảnh đủ khiến người ta hối hận và than vãn, các chiến binh vẫn im lặng đi theo hắn.

Tí tách-

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Khi nhìn xuống, chúng thấy một vũng nước đã đọng lại.

***

Ngày thứ ■ thám hiểm hầm ngục.

“Lối ra!!”

“Thấy rồi!! Thấy rồi!!”

Lời của con Manticore quả nhiên là thật. [note102767]

Dù hình dạng có phức tạp đến đâu, suy cho cùng mê cung vẫn là một bề mặt liên tục.

Nếu sử dụng quy tắc tay trái, chúng có thể men theo toàn bộ khu vực mà không bỏ sót, và rồi cuối cùng sẽ thoát được khỏi mê cung.

Đây không phải là phương pháp hiệu quả nhất.

Thế nhưng.

Đây là cách giải mê cung duy nhất mà đám hobgoblin có thể sử dụng.

Một cánh cửa dẫn sang căn phòng khác.

Phía bên kia có một thứ gì đó lấp lánh.

Một viên đá quý màu tím khổng lồ lọt vào tầm mắt đám hobgoblin.

Kích thước của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với một con troll.

“Là ma thạch!”

“Ma thạch! Ma thạch!”

Đó là thứ duy nhất có thể biến chúng thành những tồn tại vĩ đại.

Khỏi phải bàn cãi, đó chính là báu vật quý giá nhất trên thế giới này.

Đám hobgoblin vô cùng phấn khích khi đứng trước trái tim của hầm ngục.

Đây là khoảnh khắc bọn chúng cảm thấy cả tuần khổ sở vừa qua không phải là vô nghĩa.

“Hmm?”

Đúng lúc đó.

Có một người xuất hiện từ phía sau cánh cửa.

Hắn mặc một chiếc áo blouse trắng.

Chiều cao của hắn xấp xỉ con người.

Mái tóc đen, làn da nhợt nhạt trắng bệch cùng đôi mắt đen thẫm khiến hắn trông kỳ dị một cách khó tả.

Hai tay vẫn đút trong túi áo, liệu có thể gọi hắn là con người hay không?

Nhớ lại mùi thuốc khử trùng nồng đậm từng lan ra khắp hành lang, chắc chắn hắn chính là chủ nhân của hầm ngục này.

“Sẵn sàng chiến đấu!!”

“Sẵn sàng! Sẵn sàng!”

Đám hobgoblin rút vũ khí ra.

Dù nhìn thấy tư thế chiến đấu của chúng, Chủ Hầm Ngục vẫn cứ thản nhiên cử động các ngón tay như đang gõ bàn phím.

Đám hobgoblin đạp mạnh xuống đất và lao tới.

Chủ nhân hầm ngục chậm rãi vẫy tay về phía chúng.

Như thể đang nói lời tạm biệt.

Rầm-

Ngay khoảnh khắc đó, cả không gian rung chuyển.

Đám goblin tận mắt chứng kiến một hiện tượng vượt ngoài khả năng lý giải của chúng.

Những bức tường hành lang bắt đầu ngọ nguậy.

Chuyển động ấy trông giống những con rắn đang bò trên mặt đất.

Tường của hầm ngục di chuyển.

Và rồi lối ra biến mất.

Cả ma thạch lẫn tên nhân loại kỳ dị kia giờ không thấy đâu nữa.

Tí tách-

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Khi nhìn xuống, chúng thấy nước đang sóng sánh dưới chân.

***

Ngày thứ ■ thám hiểm hầm ngục.

Bản chất thật sự của Dreamland là một mê cung biến đổi theo thời gian thực.

Không.

Vẫn chưa thể khẳng định rằng nó liên tục biến đổi theo thời gian thực.

Nếu hầm ngục có thể tùy ý dịch chuyển vị trí các bức tường bất kỳ lúc nào…

Thì nó đâu cần phải cố tình để ma thạch xuất hiện ở đoạn cuối, chỉ cần thay đổi mê cung giữa chừng là xong rồi.

Khác với Hob vẫn bình tĩnh phán đoán tình hình, các chiến binh đã trở nên tuyệt vọng.

Không chỉ để lối ra và ma thạch vuột mất ngay trước mắt, giờ chúng còn hoàn toàn mất phương hướng.

Trong tình huống này, quy tắc tay trái cũng không thể sử dụng được nữa.

Một suy nghĩ đang chiếm trọn tâm trí đám hobgoblin: rốt cuộc chúng phải tiến lên kiểu gì bây giờ?

Đây là lần đầu tiên Hob nhìn thấy các chiến binh của mình bất lực đến vậy.

Hắn cắn môi.

Vật tư vẫn còn nhiều.

Đôi chân của chúng vẫn có thể cử động như thường.

Nghĩ lạc quan lên nào.

Khác với những hầm ngục thông thường, nơi này gần như không có cạm bẫy hay thuộc hạ.

Điều đó có nghĩa là.

Nếu vượt qua được tình cảnh hiện tại, chúng gần như chắc chắn sẽ giành được ma thạch.

Chỉ cần có ý chí không bỏ cuộc và lòng nhiệt huyết, không gì là không thể.

Nếu giành được ma thạch, chúng có thể trở thành những tồn tại vĩ đại hơn bây giờ rất nhiều.

Không chỉ sở hữu trí tuệ vượt qua loài người.

Biết đâu chúng còn đạt được sức mạnh và khả năng hồi phục đủ để đánh bại cả troll.

Hob động viên các chiến binh bằng những viễn cảnh ấy.

Nghe vậy, sự sống đã trở lại trong đôi mắt vốn chết lặng của đám hobgoblin.

Sau khi xốc lại tinh thần, chúng tiếp tục tiến về phía trước.

Mê cung này chỉ nằm trên một mặt phẳng.

Nó không phải một cấu trúc phức tạp gồm nhiều tầng, cũng không có loại bẫy hiểm độc dịch chuyển chúng sang vị trí khác.

Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nhưng rồi chúng sẽ thành công.

***

Ngày thứ ■ thám hiểm hầm ngục.

Chúng không thể phá huỷ các bức tường.

Ngay cả troll còn không thể đập vỡ chúng, nên đám hobgoblin đành phải bó tay.

Chúng bước đi.

Mỗi khi đi qua một ngã rẽ, chúng sẽ dùng giáo khắc dấu lên tường.

Làm vậy để không phải bước nhiều lần vào cùng một lối đi.

Chúng ta đã lĩnh hội được phương pháp này trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Mê cung không phải là vô hạn.

Một khi đã xác nhận rằng lối ra thật sự tồn tại thì không có gì phải sợ.

Không có gì cả.

Không có gì cả.

Chắc chắn không có gì cả.

Chúng cứ thế tự tẩy não bản thân.

Bởi nếu không làm vậy…

Tí tách-

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Khi nhìn xuống, chúng thấy nước đã dâng tới mắt cá chân.

***

Ngày thứ ■■ thám hiểm hầm ngục.

Hy vọng đã biến mất.

Không.

Nó vốn chưa bao giờ tồn tại.

Kể từ khoảnh khắc chúng ta bước vào Dreamland.

Khoảnh khắc chúng ta lại nhìn thấy Phòng Lõi…

Mê cung một lần nữa ngọ nguậy, rồi rốt cuộc lại trao cho chúng ta sự tuyệt vọng.

Cái hầm ngục chết tiệt này ngay từ đầu đã chế giễu chúng ta.

Nó khiến chúng ta tin rằng mình có thể thoát ra.

Rằng có thể mang ma thạch rời khỏi đây.

Nó gieo hy vọng cho chúng ta, và ngay khoảnh khắc chúng ta định giành lấy hy vọng ấy…

Nó lại cướp đi mọi thứ quá dễ dàng, chẳng khác nào lật tung cả một bàn thức ăn đã bày sẵn.

Tôi chẳng tìm ra được cách nào hết.

Dù bước mãi, bước mãi, khung cảnh vẫn không hề thay đổi.

Lần này chúng ta có đang thật sự tiến về phía trước không?

Tôi chẳng thèm quan tâm đến ma thạch nữa.

Tại sao chúng ta lại ngu ngốc đến mức nuôi giấc mộng trở nên vĩ đại chứ?

Tôi muốn về nhà.

Làm ơn cho tôi về nhà đi.

Tôi không muốn nhìn những hành lang ghê tởm này một chút nào nữa.

Tôi khao khát được nhìn thấy bầu trời xanh.

Không phải thứ ánh sáng trắng kỳ quái phát ra từ những bóng đèn chập chờn này.

Tôi muốn được sưởi mình dưới ánh nắng ấm áp.

Bì bõm, bì bõm.

Âm thanh vọng lại giống như đang bước đi trên bờ biển hơn là một hành lang.

Tí tách-

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Khi nhìn xuống…

***

Ngày thứ ■■ thám hiểm hầm ngục.

Chúng không thể nằm xuống sàn để ngủ được nữa.

Nếu không vượt qua nổi sự mệt mỏi, chúng đơn giản là sẽ chết đuối.

Làn da xanh vốn săn chắc đã trở nên nhăn nheo, dúm dó.

Trông như thể chỉ cần ai đó vô tình giẫm phải, cơ thể chúng sẽ lập tức bị đè bẹp.

***

Ngày thứ ■■ thám hiểm hầm ngục.

Chúng bắt đầu bơi.

Bởi di chuyển như vậy sẽ hiệu quả hơn.

Do sống cả đời trên núi, phần lớn chúng đều không quen việc bơi lội.

Nhưng bản năng sinh tồn của chúng rất mãnh liệt.

Đa số đã tự học được cách bơi dựa theo bản năng.

Tất nhiên vẫn có kẻ không thể thích nghi.

Một tên không thể theo kịp cả đoàn, nên chúng đã bỏ lại hắn.

Đó là lần đầu tiên chúng bỏ rơi một người đồng đội.

***

Ngày thứ ■■ thám hiểm hầm ngục.

Thiết bị gắn trên trần kia vẫn không ngừng nhỏ nước xuống.

Những giọt nước vẫn đang rơi.

Đây không phải là mưa.

Vậy tại sao một nửa hành lang lại bị nước nhấn chìm?

Tôi không thể hiểu nổi.

Dù không thể hiểu…

Tôi tiếp tục tiến lên.

Tôi tiến về phía trước trong sự hối hận.

Bởi đó là lựa chọn duy nhất còn lại cho chúng tôi, những kẻ đã bị nỗi sợ xâm chiếm.

Da thịt tôi nứt toác, để lộ cả xương bên dưới.

Đây là lần đầu tôi biết được rằng cơ thể minh sẽ bị huỷ hoại nếu ngâm trong nước quá lâu.

Tách.

Tách.

Tách.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Khi nhìn xuống, tôi thấy rõ khuôn mặt kinh hoàng của mình phản chiếu trên mặt nước.

***

Ngày thứ ■■ thám hiểm hầm ngục.

Tôi thật ngu ngốc.

Bị dục vọng và lòng tham dẫn dắt, tôi đã đẩy các chiến binh của mình vào chỗ chết.

Nước vẫn đang dâng lên.

Cứ đà này, ngay cả khoảng không để hít thở rồi cũng sẽ biến mất.

Trước mắt tôi chỉ còn một tương lai đen tối.

Hy vọng đã không còn, giờ đây tôi cũng chẳng thể tiếp tục an ủi hay động viên các chiến binh nữa.

Ngoài những kẻ đã chìm xuống dưới nước rồi chết…

Còn có những kẻ vì quá sợ viễn cảnh chết đuối mà tự kết liễu mạng sống của mình.

Tôi sợ.

Tôi không muốn chết.

Tôi muốn về nhà.

Tôi đói.

Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này.

“Ah.”

Tí tách-

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Hob ngước lên trên.

***

Ngày thứ ■■ thám hiểm hầm ngục.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

Chất lỏng nhỏ xuống từ những vòi phun nước.

***

Đại Vương Ác Linh: Tội nghiệp lũ hobgoblin… Tân Thủ đúng là ác linh rồi…

Magic Hero: C-C-Có lẽ mình không nên chọc giận Tân Thủ…

Đồ Tể Ẩn Danh: Lần này xử lý cũng rất thoả mãn.

Cá Voi Yeah: Chủ đề Dị Thường này kinh khủng thật đấy.

ㄴĐầu TV: Nếu kẻ xâm nhập không vượt qua được mê cung trong thời gian giới hạn thì sẽ là án tử lmao

ㄴXương Khô: Tên cạm bẫy lại là “Mê Cung Sống” mới ghê chứ =))) Làm sao mà kẻ xâm nhập biết được rằng nếu không cho mê cung ăn thì sẽ không thể thoát ra?

ㄴHamster 3M: Việc cấu trúc mê cung có thể thay đổi đúng là xịn xò…

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Mấy cái vòi phun nước đó hình như còn không thể phá huỷ được nữa. Đm, đúng là gian lận

ㄴĐầu Bò: Hmm… Nó làm tôi liên tưởng đến ‘dạ dày', cơ quan tiêu hoá của sinh vật.

Vua Golem: Cơ mà Steampunk vẫn lãng mạn hơn.

ㄴDIP: Chém gió vừa thôi mày =))

ㄴVua Golem: Mày nói cái đéo gì cơ?

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ đẹp trai quáaa T-T

ㄴKongKong: công nhận…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nói thật thì tôi có hơi bất ngờ, cứ tưởng cậu ấy sẽ trông âm u, đáng ngờ cơ…

Nữ Hoàng Kiến: Nhìn mặt Tân Thủ mà tôi tự nhiên muốn đẻ quá… Ừm…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Xin người.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cút đi. Đừng có mà ve vãn với Tân Thủ, tôi đặt chỗ trước rồi.

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh:?

“Muốn đẻ” là cái quái gì thế?

Tôi cạn lời.

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn