“Đã mất công đi lấy tư liệu rồi thì hai đứa mình cứ nhập vai hẳn thành nam chính với nữ chính, rồi đi một vòng lễ hội pháo hoa như trong game luôn đi ạ.”
Vừa từ siêu thị về tới nhà, mới bước vào phòng khách thôi mà Himegi đã hào hứng đề nghị như vậy rồi.
“Trước mắt phải kiếm được yukata trước tối nay đã. Chắc quanh đây cũng có chỗ cho thuê thôi ạ.”
“Hả? Còn phải mặc yukata nữa à?”
Tôi hơi bất ngờ nên hỏi lại, nhưng Himegi thì chỉ gật đầu với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
“Tất nhiên rồi ạ. Mặc yukata chắc chắn sẽ cho cảm giác khác hẳn mặc đồ bình thường, mà đã gọi là đi lấy tư liệu thì phải làm cho tới nơi tới chốn chứ.”
“Nghe cũng có lý… Vậy để tớ tìm thử.”
Thế là trong lúc Himegi cất đống đồ vừa mua ở siêu thị vào tủ lạnh, tôi lấy điện thoại ra tìm mấy chỗ cho thuê yukata gần đây. Có vài tiệm hiện lên ngay, mà thấy một chỗ trước nhà ga có vẻ ổn nên tôi tiện tay đặt lịch luôn.
“Hình như mặc với chỉnh yukata chỉ mất khoảng mười lăm phút thôi. Tớ đặt giờ sao cho làm xong là hai đứa đi thẳng tới lễ hội luôn rồi. Với lại trên này còn ghi là nên chọn trước mẫu yukata mình muốn mặc nữa.”
Nói tới đó, tôi tiện tay gửi luôn link trang web của tiệm cho Himegi vì trên đó có sẵn danh sách tất cả các mẫu yukata có thể thuê.
“Thầy làm nhanh thật đấy. Nếu là em chắc phải ngồi tìm cho bằng được tiệm nào rẻ nhất, rồi chỉ riêng chuyện chọn chỗ nào thôi cũng mất cả tiếng ấy ạ.”
“Mấy chuyện chọn cửa hàng kiểu này thì tớ không mất nhiều thời gian lắm. Dù có chọn nhầm thì cùng lắm cũng chỉ mất thêm chút tiền thôi mà. Với lại thay vì ngồi phân vân cả tiếng, đem thời gian đó đi làm việc còn lời hơn.”
“Ra là vậy…! Em học được thêm một điều rồi ạ…!”
Himegi gật gù như thể vừa nghe được chuyện gì rất đáng để ghi nhớ, rồi cúi xuống điện thoại bắt đầu chọn yukata.
Còn tôi thì ngoài mặt vẫn làm như chẳng có gì, nhưng thỉnh thoảng lại không nhịn được mà liếc sang nhìn cậu ấy.
Hôm nay mới được thấy Himegi mặc thường phục thôi đã đủ rồi, vậy mà lát nữa còn được thấy cả yukata nữa.
Cảm giác này cứ như nhân vật mình thích trong game gacha vừa được mở thêm trang phục mới vậy…
“A, quên mất.”
Đang chọn yukata thì Himegi như nhớ ra gì đó, liền lấy một cặp kính từ trong túi rồi đeo lên. Đó là một chiếc kính gọng vuông màu đen, nhìn vào khá ra dáng trí thức.
Rồi cậu ấy còn gom gọn tóc phía sau lên, để lộ phần gáy trắng mà bình thường vẫn bị tóc che mất.
Thành ra mắt tôi cũng cứ thế bị kéo về phía đó.
“Himegi-san…?”
“Đây là bộ dạng ở chế độ thư ký của em đấy.”
Himegi nói như đùa, rồi tiện tay đẩy gọng kính lên bằng ngón trỏ.
“Em thuộc kiểu phải làm cho ra dáng trước thì mới có cảm giác ấy mà. Với lại chỉ khi ở trong nhà em mới bật chế độ thư ký, nên nghĩ đeo thêm kính không độ vào thế này chắc sẽ dễ phân biệt hơn.”
Qua lớp tròng kính trong suốt, đôi mắt vốn đã to của Himegi trông nghiêm hơn bình thường một chút, mà chẳng hiểu sao chỉ thay mỗi cặp kính thôi cũng khiến ấn tượng về cậu ấy khác đi.
“Thế nào? Hợp không?”
“H…hợp lắm.”
Tôi gần như gật đầu ngay theo phản xạ.
Mà không phải nói cho có đâu. Cặp kính thật sự rất hợp với Himegi, đã thế còn khiến cậu ấy trông trưởng thành hơn bình thường.
Ai mà ngờ yukata còn chưa kịp mở khóa, phụ kiện mới đã xuất hiện trước rồi…
Trước giờ tôi vẫn chẳng hiểu nữ chính đeo kính thì có gì hay, nhưng nhìn Himegi thế này xong thì tự nhiên hiểu luôn.
Được.
Nữ chính mới trong kịch bản tiếp theo nhất định phải đeo kính.
☆☆
Tính dư ra một chút thời gian cho chắc, hai đứa tôi rời nhà rồi đi thẳng tới tiệm cho thuê yukata trước nhà ga.
Tới nơi, tôi báo mẫu đã chọn sẵn từ trước, mà may là tiệm vẫn còn nên hai đứa được đưa vào mặc luôn.
Đầu tiên là khoác yukata lên, chỉnh lại cổ áo rồi buộc dây quanh eo. Sau đó nhân viên lại vuốt cho hết nếp nhăn, cuối cùng mới quấn obi rồi siết chặt quanh hông.
Tôi vốn chẳng biết gì về cách mặc yukata, thành ra người ta bảo làm gì thì làm nấy, còn lại cứ đứng yên để họ lo hết.
Mà tới lúc obi được thắt xong thì eo cũng hơi chật. Đã thế sau đó còn phải mang geta, mà đây lại là lần đầu tiên tôi xỏ thử thứ này nên vừa bước mấy bước đã thấy khó đi rồi.
Tự nhiên tôi cũng hiểu vì sao ngày nay mọi người toàn mặc quần áo bình thường thay vì đồ truyền thống…
Nhân viên còn bảo nếu geta chật quá thì đổi sang sandal cũng được, nhưng đã mặc yukata tới mức này rồi thì mang luôn cho đủ bộ vẫn hơn.
Thế là cuối cùng tôi vẫn chọn geta.
Mà mặc xong rồi nhìn mình trong gương, đến tôi cũng thấy hơi lạ.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt này, vậy mà chỉ đổi sang yukata thôi đã trông khác hẳn ngày thường, thành ra bản thân tôi cũng tự nhiên thấy nghiêm chỉnh hơn một chút.
Sau đó tôi đứng đợi thêm một lúc thì Himegi cũng thay xong rồi bước ra.
…Đẹp thật.
Đẹp tới mức trong khoảnh khắc đầu tiên tôi còn chẳng biết phải nói gì.
Bộ yukata cậu ấy chọn vốn khá trang nhã, chỉ có những họa tiết hoa màu hồng anh đào nhạt rải trên nền vải nên hoàn toàn không hề phô trương.
Nhưng mà chắc vấn đề nằm ở người mặc.
Bản thân Himegi đã quá nổi bật rồi, nên dù yukata chẳng hề sặc sỡ thì khi khoác lên người cậu ấy vẫn cứ là bắt mắt.
Giờ mà chụp Himegi một tấm, có khi đem ảnh đó dùng thẳng làm bìa game cũng được nhỉ.
…Tất nhiên tôi đâu thể tự nhiên bảo cậu ấy cho chụp được.
Đang nghĩ vậy thì Himegi bước lại gần rồi nhìn tôi với nụ cười có chút tinh nghịch.
“Bắt đầu từ bây giờ, hai đứa mình sẽ nhập vai hẳn thành nam chính với nữ chính đúng không?”
“Đ…đúng rồi.”
“Vậy thì tính cả chuyện đó vào nhé. Bộ yukata này của tớ thế nào?”
“…Ừm, hợp với cậu lắm. Hôm nay tới đây đúng là đáng thật.”
“Hưmm~!”
Tôi chỉ thử nói đùa theo kiểu nam chính thôi, vậy mà Himegi vừa nghe xong đã ôm lấy ngực như thể vừa trúng đòn vậy.
“Chết mất… Vừa rồi tớ thật sự nhìn thấy nam chính dưới góc nhìn của nữ chính luôn…!! Đúng là tác giả nguyên tác có khác…!!”
“…Cậu thích là được rồi.”
“Không ổn rồi… Cứ thế này chắc hôm nay tim tớ không chịu nổi mất…”
“T…thế à.”
Cậu nói cứ như chỉ có mình cậu vậy…
Bên này cũng đang phải cố hết sức giả vờ bình tĩnh đây này.
☆☆
Thấy mọi thứ cũng ổn rồi, hai đứa tôi rời tiệm cho thuê yukata rồi lên tàu đi tới chỗ tổ chức lễ hội pháo hoa.
Mà lạ thật.
Chỉ là mặc yukata rồi ngồi tàu như bình thường thôi, vậy mà tự nhiên lại có cảm giác mình đang tận hưởng mùa hè với tuổi trẻ đúng nghĩa vậy.
Càng tới gần chỗ tổ chức thì trên tàu lại càng xuất hiện nhiều người mặc yukata hơn, nhất là con gái.
Nhưng mà nhìn tới nhìn lui một hồi, tôi vẫn chẳng thấy ai nổi bật bằng Himegi cả.
Biết rõ hôm nay chỉ là đi lấy tư liệu thôi đấy, vậy mà cứ mỗi lần nhìn sang cậu ấy, tôi lại thấy phải cảm ơn ông trời vì đã cho mình cơ hội đi cùng Himegi thế này.
Đến ga gần lễ hội nhất thì pháo hoa còn tận một tiếng nữa mới bắt đầu, ấy mà xung quanh đã đông kín người. Đã thế càng đi về phía khu tổ chức thì dòng người lại càng chen chúc hơn, đến một lúc hai bên đường cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại hàng quán.
Takoyaki, xúc xích nướng, bánh castella mini, chuối phủ sôcôla…
Chỉ nhìn một vòng thôi cũng thấy đúng chất lễ hội rồi.
“Nào. Từ đây mới bắt đầu lấy tư liệu thật này. Mà phân cảnh này cậu vẫn chưa quyết định hai người sẽ làm gì đúng không?”
Đang đi thì Himegi chủ động kéo câu chuyện về công việc, thế là tôi cũng gật đầu.
“Ừ. Làm gì cụ thể thì tớ vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tớ muốn thể hiện được cái khoảng cách vừa gần vừa chưa tới của nam chính với nữ chính ấy. Sau mấy phần trước thì hai người cũng thân nhau lên kha khá rồi, nên buổi hẹn lần này tớ muốn kéo họ lại gần thêm một chút.”
Nói tới đó, tôi lại bổ sung:
“Nhưng mà yêu nhau luôn thì tuyệt đối không được.”
“Hiểu rồi. Nghĩa là cần một event đủ khiến hai người hơi rung động, nhưng chưa tới mức vượt hẳn qua ranh giới đúng không?”
“Ừ, đại khái là vậy.”
“Thế chẳng hạn ở đây đông quá, hai người sợ lạc nhau nên nắm tay thì sao?”
“À…”
Nghe thì cũng đúng chất event thật.
Nhưng nghĩ kỹ một chút, tôi lại thấy như thế hơi quá.
“Nắm tay thì chắc quan hệ tiến nhanh quá rồi.”
“Ra vậy… Thế thì thôi, không nắm nữa.”
Himegi đáp lại mà chẳng hiểu sao nghe giọng lại có vẻ hơi tiếc.
“…Mà này, nếu trong game hai người thật sự nắm tay nhau đi xem pháo hoa, thế chẳng phải hai đứa mình cũng phải nắm tay để lấy tư liệu à…?”
“…Thì chắc là vậy chứ? Dù sao cũng đã bảo sẽ nhập vai thành hai người họ mà…”
Himegi trả lời mà trông cũng có vẻ hơi ngượng.
…Thật luôn à?
Biết cậu ấy mê tác phẩm của tôi rồi, nhưng không ngờ tới chuyện này cũng chịu hợp tác.
Nếu đã thế thì…
Hay là cứ nghĩ ra một lý do nào đó hợp lý, rồi cho hai người trong game nắm tay luôn nhỉ…?
“Còn event nào khiến hai người thân nhau hơn nữa không ta… À, chẳng hạn cùng ăn kẹo táo thì sao?”
Tôi còn đang nghiêm túc nghĩ xem phải bẻ kịch bản thế nào cho hợp lý thì Himegi đã đưa ra phương án khác trước.
“Ừ… ừm, cũng được đấy.”
Tôi lập tức gật đầu để khỏi lộ mình vừa nghĩ linh tinh.
Mà khoan.
Cùng ăn kẹo táo thì có gì khiến độ thân mật tăng lên nhỉ?
Kiểu… hai người đã cùng ăn chung một nồi cơm nên tự nhiên thành đồng đội chắc?
Chẳng hiểu lắm, nhưng dù sao cứ thử trước rồi tính sau vậy.
Thế là hai đứa đi tới xếp hàng trước một quầy kẹo táo.
“Kẹo táo là bên trong có nguyên quả táo thật à?”
“Ừ. Kiểu lấy cả quả táo rồi bọc một lớp kẹo bên ngoài ấy. Takahashi-kun bảo trước giờ chưa từng đi lễ hội mà, vậy chắc món này cậu cũng chưa ăn bao giờ nhỉ?”
“Ừ. Đây còn là lần đầu tiên tớ thấy ngoài đời luôn.”
“Ra vậy. Thế ngoài kẹo táo ra, cậu còn muốn ăn món nào nữa không?”
“Ừm…”
Được hỏi vậy, tôi nhìn một vòng mấy quầy hàng xung quanh.
Takoyaki, xúc xích, đồ ngọt…
Nhìn kiểu gì cũng thấy…
“Món nào trông cũng có hại cho sức khỏe nhỉ.”
“…Công nhận.”
“Đã thế đồ bán ở quầy thế này thì có muốn tra bảng thành phần dinh dưỡng cũng chẳng tra được.”
“Người để ý sức khỏe như cậu đúng là khó ăn mấy món ở lễ hội thật.”
“Nhưng mà hôm nay đang đi lấy tư liệu nên thôi, tớ sẽ không để ý nữa.”
“Ừm, tinh thần thế là tốt.”
Trong lúc hai đứa còn đang nói chuyện thì hàng cũng vừa tới lượt.
“Cho cháu một xiên kẹo táo ạ!”
Himegi gọi đúng một xiên như thể đó là chuyện quá hiển nhiên.
…Ủa?
Nãy bảo là cùng ăn mà?
Sao lại mua có một xiên vậy?
Tôi còn chưa hiểu cậu ấy tính gì thì Himegi đã nhận kẹo từ người bán rồi chìa thẳng sang đây.
“Nè, Takahashi-kun ăn trước đi.”
“Ờ…”
Trong đầu vẫn còn nguyên dấu hỏi, nhưng tôi cứ nhận lấy rồi thử cắn một miếng.
Vừa cắn xuống, lớp kẹo mỏng bên ngoài liền vỡ ra một tiếng rắc. Bên trong thì táo vẫn mọng nước, mà khi cẩn thận cắn thêm để mấy mảnh kẹo không rơi xuống, vị ngọt của lớp đường với vị chua của táo lại hòa vào nhau vừa khéo.
“Cứ tưởng món này chỉ được cái nhìn đẹp thôi, ai ngờ ăn ngon thật.”
“Thấy chưa? Đưa tớ ăn với.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Himegi đã lấy luôn xiên kẹo khỏi tay.
Rồi cậu ấy cứ thế cắn một miếng ở phía đối diện chỗ tôi vừa ăn.
“Ưm~ Ngọt mà ngon ghê~”
Himegi vừa nhai vừa cười vui vẻ như chẳng có gì.
Còn tôi thì chỉ biết đứng hình.
…Ra “cùng ăn” là kiểu này à?
Hai đứa chia nhau đúng một xiên luôn sao?
Khoan.
Cảnh này…
“…Xong rồi.”
“Hả?”
“Trong đầu tớ vừa ra luôn kịch bản cho đoạn này. Giờ có quay về cũng được rồi đấy.”
“Hả!? Pháo hoa còn chưa bắn mà!?”
Himegi tròn mắt nhìn tôi.
“À không, bảo xong hết thì hơi quá. Nhưng cảnh này thì tớ biết chắc phải viết thế nào rồi.”
“T…thế à…?”
“Ừ. Đầu tiên nam chính với nữ chính cũng mua một xiên kẹo táo như thế này, rồi hai người cứ thay nhau ăn từng miếng.”
Nói tới đó, mạch cảnh trong đầu tôi gần như tự chạy tiếp.
“Rồi cuối cùng sẽ thành hôn gián tiếp.”
“…”
“Cả hai đều ngượng, nhưng rồi lại nghĩ nếu là người này thì chắc cũng chẳng sao. Như vậy vừa đủ để cho thấy quan hệ giữa họ đã thay đổi tới mức nào.”
Nhất là khi trước đây hai người còn từng nghi ngờ đối phương có khi sẽ bỏ độc vào đồ ăn của mình.
Từ chỗ đó mà đi tới mức có thể bình thường việc ăn chung một thứ thế này…
Ừ.
Event này dùng được.
Tôi cứ thế hào hứng nói một lèo về ý tưởng vừa nảy ra, còn tưởng Himegi nghe xong sẽ thích lắm.
Ai ngờ nhìn sang mới thấy mắt cậu ấy cứ đảo qua đảo lại, rõ ràng chẳng biết nên phản ứng thế nào.
“…H-hôn gián tiếp à~ Ừm… nghĩ kỹ thì cuối cùng đúng là sẽ thành như thế thật nhỉ~”
Giọng nghe đều đều thấy rõ.
“Hửm? Tớ tưởng Himegi-san đã tính tới chuyện đó rồi nên mới mua đúng một xiên chứ?”
“K-không có nhé! Tớ đâu có cố tình nhắm tới chuyện hôn gián tiếp với Takahashi-kun… Chỉ là còn nhiều món khác muốn ăn thử nữa, nên tớ nghĩ hai đứa mua chung một phần là đủ thôi…”
“À… cũng đúng nhỉ. Xin lỗi, tớ nghĩ linh tinh rồi.”
“Không sao đâu. Với lại người đề nghị hai đứa nhập vai thành nam chính với nữ chính ngay từ đầu cũng là tớ mà…”
Nói tới đó, Himegi ngượng ngùng cúi xuống rồi nhìn xiên kẹo táo vẫn đang cầm trên tay.
Có điều được một lúc, cậu ấy lại như nhận ra vấn đề khác.
“…Mà này, giờ xiên kẹo táo này tính sao?”
“Hả? Tính sao là sao?”
“Thì phần còn lại ấy. Giờ dù để một mình tớ ăn hết hay đưa Takahashi-kun ăn tiếp… đằng nào cũng thành hôn gián tiếp rồi còn gì…”
“!”
…Khoan.
Đúng thật.
Nãy giờ mải nghĩ tới kịch bản nên tôi quên béng mất, nhưng ngay từ lúc mỗi đứa đã cắn một miếng thì chuyện thành ra thế này là tất nhiên rồi.
Tôi đúng là chẳng nghĩ kỹ gì cả…
“…À thì, nếu cậu không muốn ăn chỗ tớ đã cắn thì để tớ ăn hết phần còn lại cũng được. Nhưng mà như thế thì ngược lại tớ sẽ ăn chỗ Himegi-san vừa cắn… Cậu có thấy ngại không?”
“Đ-đâu có… Tớ cũng chẳng ghét hay thấy ngại gì đâu…”
Himegi vẫn cúi mặt, tay nghịch nghịch tóc rồi lí nhí nói tiếp:
“Với lại… nói sao nhỉ. Hai đứa mình cũng là học sinh cấp ba rồi, đâu cần phải để ý chuyện hôn gián tiếp tới mức đó… đúng không?”
“Ừm…”
“Thế nên… hay là cứ bình thường chia nhau ăn tiếp từng chút một đi? Cậu thấy sao?”
“Nếu Himegi-san thấy ổn thì… tớ cũng không sao.”
“Vậy… cứ thế nhé…”
Cuối cùng, hai đứa chỉ lí nhí đồng ý với nhau, giọng nhỏ tới mức chẳng khác nào đang tự nói một mình.
Rồi như đã quyết tâm xong, Himegi lại đưa xiên kẹo táo lên miệng cắn thêm một miếng.
…Nhưng lần này, miếng cậu ấy cắn nhỏ hơn lúc nãy.
Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ..
À, đây mới đúng là thanh xuân này.
Cảm giác còn mạnh hơn cả lúc mặc yukata ngồi trên tàu ban nãy. So với chuyện vừa xảy ra thì thứ cảm giác thanh xuân khi ấy chẳng đáng là bao.
…Ấy vậy mà ngay sau đó, trong lòng tôi lại bắt đầu thấy bứt rứt.
Ban nãy Himegi đã nói thế này.
“Đã là học sinh cấp ba rồi thì đâu cần phải để ý chuyện hôn gián tiếp tới mức đó… đúng không?”
Nếu cậu ấy có thể nói nhẹ nhàng như vậy…
Chẳng lẽ trước đây đã từng hôn gián tiếp với con trai khác rồi?
Không những thế, có khi còn chẳng phải một hai lần nên giờ mới thấy chuyện này bình thường như vậy…
Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ sáng nay Himegi còn bảo mình khá rành lễ hội pháo hoa nữa.
…Vậy là từng đi với ai rồi sao?
Càng nghĩ linh tinh, trong ngực tôi càng có thứ cảm xúc đen sì cứ cuộn lên từng đợt, đến mức sâu trong cổ họng cũng bắt đầu nghèn nghẹn khó chịu.


