Chương 7 · 7 chương

Chương 4 Đi lễ hội pháo hoa với nam sinh tài giỏi dưới danh nghĩa đi lấy tư liệu (Góc nhìn của cô gái xinh nhất khối)

Lần đầu tiên trong đời, tôi đã hôn gián tiếp với người khác giới.

Mà đã thế người đó còn là thầy nữa.

Nên là giờ đầu óc tôi chẳng còn nghĩ nổi chuyện gì khác. Tâm trí cứ bị chuyện hai đứa thay nhau ăn cùng một xiên kẹo táo chiếm hết.

Thầy ăn một miếng rồi tôi lại ăn tiếp ngay sau đó. Xong tới lượt tôi ăn thì thầy cũng tiếp tục ăn từ phần kế bên.

…Thế này chẳng khác nào đang hôn nhau còn gì?

Không.

Mà nghĩ kỹ thì có khi còn hơn cả hôn ấy chứ. Bởi hai đứa cứ thay phiên nhau ăn cùng một thứ thế này, tự nhiên tôi lại thấy nó giống một hành động thể hiện tình cảm sâu đậm hơn nhiều.

Cứ thế này thì tối nay chắc mình chẳng ngủ nổi mất…

…Nhưng mà thầy thì sao nhỉ?

Không biết thầy đang nghĩ gì về chuyện này.

Liệu thầy có bắt đầu để ý tới tôi như một cô gái không?

Khổ nỗi thầy lại khác với những nam sinh bình thường. Vậy nên dù có cố đoán thì tôi cũng chẳng tài nào biết được trong đầu thầy đang nghĩ gì.

Thế nhưng ban nãy, nghe cách thầy nói thì rõ ràng thầy cũng xem hôn gián tiếp là một chuyện khá đặc biệt.

Mà nếu vậy thì…

Có thể thầy chỉ đang nói chung thôi.

Nhưng biết đâu chính thầy cũng xem việc hôn gián tiếp với người khác giới là một chuyện đặc biệt thì sao?

Mong là thế thật…

Tôi cứ mải nghĩ tới chuyện đó mãi. Rồi tới khi nhận ra thì miếng kẹo táo cuối cùng cũng đã biến mất vào miệng thầy.

…Hết mất rồi.

Ngay lúc ấy tôi lại thấy man mác buồn.

Cảm giác trống trải này cứ như vừa xem xong tập cuối của một bộ phim mình rất thích vậy. Biết là rồi cũng sẽ kết thúc thôi nhưng tới lúc thật sự hết thì vẫn thấy hụt hẫng.

Vậy mà tôi còn chưa kịp tiếc xong thì lại bị bồi thêm một đòn nữa.

Thầy vừa lấy khăn giấy bọc que kẹo còn lại vừa nói:

“May mà Himegi-san không để ý chuyện hôn gián tiếp. Nhờ vậy tớ mới nghĩ ra được một event hay.”

“…?”

…Hả?

Ban đầu tôi còn chẳng hiểu thầy đang nói gì.

Nhưng vài giây sau tôi mới chợt nhớ ra.

À.

Thầy đang nói tới câu mình vừa nói ban nãy.

“Hai đứa mình cũng là học sinh cấp ba rồi, đâu cần phải để ý chuyện hôn gián tiếp tới mức đó… đúng không?”

Ra là thầy tin thật luôn rồi…

“…Đ-đương nhiên rồi. Có phải học sinh tiểu học đâu.”

Ngoài miệng tôi vẫn cố đáp tỉnh bơ như chẳng có gì.

Nhưng trong đầu thì đã gào ầm lên rồi.

Để ý chứ!!

Để ý muốn chết luôn ấy chứ!?

…Khoan đã.

Nếu thầy tin thật thì chẳng phải rất tệ sao?

Chẳng lẽ bây giờ trong mắt thầy tôi đã thành một đứa con gái quá quen với chuyện thân mật với con trai rồi?

Không ổn.

Hiểu lầm này không ổn chút nào.

Nhưng tới nước này tôi lại chẳng thể đính chính được nữa.

Bởi ban nãy chính tôi đã làm ra vẻ như chẳng bận tâm gì rồi còn tận hưởng hôn gián tiếp với thầy tới cùng nữa…

Giờ mà quay sang bảo “thật ra hôm nay là lần đầu của tớ” thì ngượng chết mất thôi.

Thế nên thôi.

Đã lỡ tới nước này rồi thì tôi cứ tiếp tục giả vờ làm một cô gái chẳng hề để tâm tới chuyện hôn gián tiếp vậy.

Mà đằng nào thầy cũng hiểu lầm rồi.

Nếu thế thì…

Chi bằng tận dụng luôn hiểu lầm này tới cùng!

“Takahashi-kun, đã mất công tới đây lấy tư liệu rồi thì mình ăn thử thật nhiều món ở mấy quầy này đi. Tớ còn muốn thử đủ thứ nữa, nên mỗi món mua một phần rồi hai đứa chia nhau ăn nhé?”

“Tớ thì không sao, nhưng…”

“Quyết định vậy đi!”

Thế là tôi vứt hết xấu hổ với thể diện sang một bên rồi lao thẳng tới quầy tiếp theo.

Đầu tiên là mực nướng. Rồi tới xúc xích, kẹo bông, chuối phủ sôcôla…

Cứ thấy món nào là tôi lại mua món đó.

Mà tất nhiên đã mua thì hai đứa lại chia nhau ăn hết.

Nghĩ kỹ một chút thì ngay cả những cặp đã yêu nhau được một thời gian cũng chưa chắc chia đồ ăn với nhau nhiều tới mức này.

Nhưng mà bọn tôi là thầy với thư ký.

Với lại đây còn là lấy tư liệu nữa.

Ừ.

Đã là lấy tư liệu thì chắc không sao đâu.

“Takahashi-kun, đồ ăn ở mấy quầy này thế nào?”

“Món nào cũng ngon lắm. Nhưng mà táo thì bọc kẹo, còn chuối lại phủ sô-cô-la. Cứ ăn mấy thứ thế này mãi chắc chẳng tốt cho sức khỏe đâu. Đã vậy kẹo bông gần như chỉ là một cục đường nữa…”

Thầy nói tới đó rồi nhìn đống đồ ăn với vẻ nghiêm túc.

“Chắc đây phải là lần cuối cùng trong đời tớ ăn mấy món này.”

“Tuổi thọ của hai đứa mình chắc còn khoảng bảy mươi năm nữa đấy. Cậu nhịn nổi từng ấy năm thật à?”

“Tớ sẽ cố chịu.”

Thầy trả lời rất nghiêm túc rồi nói tiếp:

“Dù sao thì nhờ vậy tư liệu về mấy quầy đồ ăn cũng đủ rồi. Sau này có phải viết thêm một kịch bản khác về lễ hội pháo hoa thì chắc cũng không gặp khó khăn gì nữa. Với lại chỉ phải hy sinh một chút sức khỏe mà thu được từng này tư liệu thì cũng đáng.”

“Thế thì tốt quá~ …Mà thật sự là tốt đúng không?”

“Tất nhiên rồi. Tớ tới đây vốn là vì chuyện đó mà.”

Chắc thấy tôi vẫn còn hơi lăn tăn nên thầy đáp đầy tự tin như thể chẳng có gì phải nghĩ ngợi.

“Vậy tiếp theo làm gì đây? Pháo hoa vẫn còn lâu mới bắt đầu mà. Nếu Takahashi-kun thấy được thì giờ mình chuyển sang mấy quầy trò chơi nhé?”

“Ừ. Nãy tớ có thấy quầy bắn súng nên cũng đang muốn thử.”

“Bắn súng à? Được đấy. Với lại hình như còn có ném vòng với vớt bóng nảy nữa.”

“Nhưng bóng nảy vớt về rồi cũng chẳng biết dùng làm gì.”

“Trẻ con thì thích mà. Hồi nhỏ tớ cũng từng thả một quả từ ban công tầng hai xuống chơi đấy.”

“Rồi sao?”

“Rồi nó nảy đi đâu mất luôn.”

“Thế thì có được tích sự gì đâu.”

Cứ nói qua nói lại như thế một lúc thì hai đứa cũng tới quầy bắn súng. Một lượt giá năm trăm yên và được bắn năm phát. Phần thưởng chủ yếu chỉ là bánh kẹo với mấy món đồ chơi nhỏ nhưng giải đặc biệt hình như còn có cả máy chơi game đời mới nhất. Nhìn thấy nó thì thầy lại lập tức nghĩ sang một chuyện rất thực tế.

“Nếu lấy được cái máy chơi game kia thì lúc xem pháo hoa phải ôm theo suốt đúng không? Kiểu gì cũng vướng lắm.”

“Takahashi-kun nghĩ thực tế quá rồi đấy. Bình thường người ta phải vô tư nhắm tới giải đặc biệt trước chứ. Mà cậu cũng chẳng cần lo đâu.”

“Tại sao?”

“Đằng nào cũng không lấy được mà.”

“Himegi-san nói thế thì có mơ mộng hơn tớ được bao nhiêu đâu…”

Thế là cuối cùng hai con người thực tế vẫn quyết định thử sức với trò bắn súng.Thầy trả luôn một nghìn yên cho cả hai rồi mỗi đứa nhận lấy một khẩu súng bắn nút chai.Cách chơi cũng đơn giản. Chỉ cần nhét viên nút chai vào đầu nòng rồi bóp cò là được.

“Bụp!”

Một tiếng động nhẹ vang lên rồi viên đạn lập tức bay ra…Nhưng chẳng hiểu sao nó lại chẳng chịu bay tới chỗ tôi nhắm.Tôi còn đang loay hoay nạp viên tiếp theo thì bên cạnh thầy đã bắt đầu càu nhàu.

“Khẩu súng này độ chính xác thấp quá. Với lại bản thân viên nút chai cũng đâu phải hình trụ hoàn hảo nên chắc chắn không thể bay thẳng được. Đã thế nó còn nhẹ nữa nên ảnh hưởng của lực cản không khí cũng lớn.”

“Cậu phân tích kỹ quá rồi đấy. Mà cằn nhằn tới mức này thì nhìn kiểu gì cậu cũng giống người đang tận hưởng trò bắn súng nhất ở đây rồi còn gì.”

Thế mà dù đã phân tích tới tận lực cản không khí thì những viên đạn sau đó vẫn cứ bay hết hướng này tới hướng khác.

Thế là cuối cùng cả hai đứa đều trắng tay.

Nhưng vừa rời khỏi quầy chưa được bao xa thì thầy đã lại bắt đầu lẩm bẩm.

“Dù sao cái máy chơi game kia nhà tớ cũng có rồi. Có lấy được thêm một cái thì chỉ tổ phiền thôi. Với lại mấy món giải thưởng ở đó cũng thế. Muốn thì tớ mua bao nhiêu chẳng được.”

Nghe tới đó tôi không nhịn được nữa mà bật cười.

“Takahashi-kun hóa ra cũng hiếu thắng ghê nhỉ.”

“Tớ có chống chế vì thua đâu. Chỉ đang nói sự thật thôi mà.”

“Nhưng người ta vẫn thường gọi đúng mấy câu như thế là chống chế sau khi thua đấy…?”

Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn cảm thấy thầy trưởng thành tới mức chẳng giống người bằng tuổi, nên được thấy một mặt trẻ con thế này tự nhiên lại khiến tôi vui.

Bình thường có khi người khác sẽ bị trừ điểm vì chuyện này, nhưng trong tôi thì điểm thiện cảm dành cho thầy lại tăng thêm.

Tiếp theo, hai đứa chuyển sang trò vớt bóng nảy.

Một lượt chơi giá năm trăm yên và mỗi người sẽ được phát ba chiếc vợt giấy.

Tôi thử làm theo cách từng dùng khi vớt cá vàng hồi năm ngoái thì thấy dễ hơn tưởng tượng. Thế là chẳng mấy hồi tôi đã vớt được tận năm quả bóng nhỏ.

Còn thầy thì…

Không được quả nào.

“…Tớ nói từ nãy rồi mà. Bóng nảy có lấy được cũng chẳng biết dùng vào đâu. Chỉ là đồ thừa thôi.”

“Sao lần nào thua xong cậu cũng phải chống chế một câu thế?”

Tôi vừa bật cười vừa chìa mấy quả bóng về phía thầy.

“Thế cậu có muốn không? Nếu muốn thì tớ cho một quả.”

“Tớ muốn.”

“Muốn thật luôn à…”

Miệng thì vừa mới chê là đồ thừa xong mà giờ lại nhận ngay không chút do dự.

Tôi chỉ biết cười khổ rồi đưa cho thầy một quả màu xanh bị trùng.

Dù chẳng qua chỉ là một quả bóng nảy thôi nhưng giờ hai đứa lại có cùng một món đồ. Nghĩ tới đó tự nhiên tôi thấy vui vui.

Thế nên tôi cũng lén siết quả bóng màu xanh còn lại trong tay.

Nó khá cứng nhưng bóp vào vẫn có độ đàn hồi nên cảm giác cũng lạ lạ.

Sau khi chơi vớt bóng xong thì hai đứa lại chuyển sang quầy ném vòng gần đó.

Trò này rẻ hơn một chút. Mỗi lượt chỉ mất ba trăm yên mà được ném năm lần.

Cách chơi cũng chẳng có gì phức tạp. Chỉ cần đứng cách khoảng ba mét rồi ném vòng vào những chiếc chai phía trước. Sau đó tùy vào số vòng mắc được vào chai mà sẽ nhận phần thưởng tương ứng.

Tôi đang nhìn một vòng xem có gì hay thì chợt thấy một món khá nổi bật.

“Con thỏ bông kia dễ thương ghê.”

Tôi chỉ vào một con thỏ nhồi bông bự chắc phải gần một mét.

“À, nhưng mà phải ném trúng cả năm lần mới lấy được nó à…”

“Không biết khó tới đâu nhỉ?”

Nói rồi thầy nhận lấy mấy chiếc vòng nhựa và thử nhắm vào chiếc chai phía trước.

Chiếc vòng vừa rời tay đã vẽ thành một đường cong rất đẹp. Rồi như bị hút vào đó, nó cứ thế lồng gọn lên cổ chai.

“Tớ hiểu hết rồi. Tớ giỏi trò này.”

“Tự nhiên thức tỉnh luôn kìa!?”

“Trò này gần như không bị lực cản không khí ảnh hưởng nên vòng sẽ bay khá đúng chỗ mình muốn. Chỉ cần lặp lại động tác vừa rồi năm lần là được.”

Thầy nói đầy tự tin rồi tiếp tục ném.

Thế nhưng đời đâu có dễ như tính toán.

Cuối cùng thầy vẫn trượt mất một lần nên thành tích chỉ dừng ở bốn vòng.

“Đỉnh quá Takahashi-kun! Cậu lấy phần thưởng nào?”

“Tớ chơi thêm lượt nữa. Himegi-san cứ chọn đại một món trước đi.”

Có vẻ thầy muốn tranh thủ lúc cảm giác tay vẫn còn nguyên nên vừa nói xong đã lập tức trả thêm ba trăm yên cho cô chủ quầy. Sau đó thầy nhận năm chiếc vòng mới rồi bắt đầu ném tiếp.

…Nhưng lần này vẫn trượt một vòng.

Lại bốn trên năm.

Thế là thầy chơi thêm lượt nữa.

Rồi lại thêm một lượt.

Cứ thế cho tới khi cuối cùng cũng ném trúng cả năm thì tổng cộng thầy đã tiêu mất một nghìn tám trăm yên.

“Nè, Himegi-san. Cậu thích con thỏ này đúng không?”

Thầy cầm con thỏ bông ban nãy rồi đưa sang cho tôi.

“Tớ được lấy thật à?”

“Tất nhiên. Với lại nhờ trò này mà tớ vừa phát hiện ra mình có tài ném vòng, nên từ giờ chắc sẽ nhắm tới vị trí số một thế giới.”

Thầy vừa nói đùa vừa trông hơi ngượng.

Nhưng tôi biết ngay.

Chắc thầy cũng thấy xấu hổ vì đã cố hết lần này tới lần khác chỉ để lấy con thỏ cho tôi, nên mới cố làm ra vẻ mình chỉ đang quá say mê trò ném vòng thôi.

Nghĩ vậy tự nhiên tôi lại thấy lâng lâng.

“Ehehe~ Cảm ơn cậu. Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận.”

Tôi ôm con thỏ bông vào lòng.

Rồi ngay sau đó một cảm giác ấm áp cũng từ từ lan ra trong ngực.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện thầy đã cố nhiều lần như vậy vì mình thôi là tôi đã vui không chịu nổi rồi.

Thầy đã làm tới mức này thì mình cũng phải cố gắng hơn mới được.

☆☆

Tới khi đồ đạc trên tay hai đứa đã lỉnh kỉnh đủ thứ thì người tới xem pháo hoa cũng đông hơn lúc nãy rất nhiều.

Mà vì giờ bắn đã tới gần nên bọn tôi bắt đầu di chuyển về phía quảng trường chính.

Có điều càng vào trong thì người càng đông.

Tới quảng trường rồi lại càng khủng khiếp hơn nữa.

Cảm giác chẳng khác gì đang chen trong một toa tàu chật kín người, đến muốn nhúc nhích cho tử tế cũng khó.

“Đông quá rồi… Phải cẩn thận kẻo lạc Takahashi-kun mới được.”

“Nếu lạc thì mỗi đứa cứ về thẳng nhà nhé.”

“Không định thử tìm nhau luôn à!?”

“Nhưng kể cả có gặp lại thì đằng nào lên tàu cũng chia tay mỗi đứa một hướng thôi mà.”

“Thì đúng là vậy, nhưng mà…”

Tôi chu môi lên để thể hiện mình không đồng tình.

Rồi nhân tiện…

“…Để khỏi lạc thì tớ bám vào Takahashi-kun nhé.”

Nói xong tôi dùng bàn tay còn trống nắm lấy tay áo yukata của thầy.

…Ừm.

Tự tôi cũng biết hành động này cố tình dễ thương hơi quá rồi.

Đã thế tôi vẫn còn đang chu môi nữa chứ.

Nhưng mà thế này thì làm gì có nam sinh nào không rung động cho được.

Nghĩ vậy tôi liền lén nhìn sang xem phản ứng của thầy.

Quả nhiên thầy lập tức quay mặt sang chỗ khác như đang ngượng.

Được rồi.

Đúng như kế hoạch.

Sau đó hai đứa tìm được một chỗ ở góc quảng trường rồi đứng chờ.

Và chẳng bao lâu sau…

Bùm!

Tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời đêm.

Rồi ngay sau đó những chùm pháo hoa đủ màu cũng lần lượt bung nở.

Đỏ rực.

Xanh thẫm.

Rồi cả sắc vàng kim trầm đậm.

Từng lớp ánh sáng cứ thế chồng lên nhau. Chúng chỉ chiếu sáng màn đêm trong vài giây ngắn ngủi rồi lại chậm rãi tan vào bóng tối.

Tôi cứ mải nhìn tới mức quên mất cả việc phải lấy tư liệu.

Mãi một lúc sau mới nhớ ra, tôi liền lấy điện thoại lên thử chụp vài tấm.

…Nhưng không được.

Nhìn ngoài đời đẹp đến vậy mà lên màn hình lại chỉ thành mấy đốm sáng nhỏ.

Dù có thử chụp thế nào cũng chẳng truyền tải được cảm giác khi tận mắt nhìn thấy pháo hoa.

Có lẽ phải dùng một chiếc máy ảnh tử tế hơn mới được.

“Sao ấy nhỉ… Tớ chụp chẳng đẹp gì cả.”

Thầy đứng ngay bên cạnh cũng đang cầm điện thoại. Mà nghe giọng thì có vẻ bên đó cũng không khá hơn tôi.

“Tớ cũng không được.”

“Vậy à. Thế thì chắc chỉ còn cách nhìn thật kỹ rồi ghi nhớ thôi. Sau này tớ sẽ vừa nhớ lại vừa vẽ thành minh họa.”

“Vậy nghĩa là pháo hoa mà hai đứa mình đang nhìn lúc này rồi sẽ xuất hiện trong game đúng không?”

“Tất nhiên.”

“Nghe kỳ diệu thật đấy…”

Tôi lại ngước lên nhìn bầu trời.

“Cứ có cảm giác như tớ đang được đứng ngay tại khoảnh khắc thế giới của 『Sự Cố Sau Giờ Học』 mở rộng thêm vậy…”

Nhưng vừa nói xong tôi lại thấy hơi ngượng.

“Mà một đứa như tớ nói thế có vẻ hơi quá nhỉ. Dù sao người thực sự tạo ra nó vẫn là Takahashi-kun mà.”

“Không đâu.”

Thầy trả lời ngay.

“Lần này kịch bản chốt được hướng đi đều là nhờ Himegi-san cả. Nếu chỉ có một mình thì chắc tớ chẳng nghĩ ra gì đâu. Có khi giờ này vẫn đang ngồi trước máy tính rồi vò đầu cũng nên.”

Thầy nói tới đó rồi nhìn sang tôi.

“Thế nên cảm ơn cậu.”

“Ừm… không có gì…”

Được thầy nói cảm ơn như vậy tự nhiên trong lòng tôi lại thấy vô cùng thỏa mãn.

Được giúp ích cho một người mình kính trọng.

Rồi sau đó còn được chính người ấy cảm ơn.

Cho tới tận gần đây tôi còn chẳng biết trên đời lại có một kiểu nào lại vui như thế.

Nếu vậy thì…

Có khi thư ký thật sự là công việc rất hợp với mình cũng nên.

☆☆

Nhưng dù vui tới đâu thì thời gian cũng chẳng thể dừng lại.

Thế là chẳng mấy hồi buổi bắn pháo hoa đã kết thúc.

Mùi khói thuốc súng vẫn còn vương trong không khí. Trong khi đó dòng người xung quanh đã đồng loạt bắt đầu hướng về phía ga tàu.

Hai đứa tôi cũng hòa vào dòng người ấy rồi cùng nhau đi về.

…Nhưng đi được một lúc thì chân phải bỗng đau nhói.

“…Này Takahashi-kun. Tớ ngồi nghỉ ở cái ghế đằng kia một lát được không?”

“Được chứ. Nhưng cậu sao vậy?”

“Quai geta cọ vào chân đau quá…”

Thế là tôi ngồi xuống chiếc ghế trong công viên rồi lấy điện thoại soi xuống chân.

Trời tối nên không nhìn rõ lắm.

Nhưng phần giữa ngón chân cái với ngón chân thứ hai có vẻ đã đỏ lên rồi.

Tuy chưa chảy máu nhưng đau thì khá rõ.

Tôi thử lấy tay xoa một chút xem có đỡ không.

…Tất nhiên chẳng có tác dụng gì.

Giá mà lúc này có băng cá nhân thì tốt…

Nghĩ vậy tôi lại vô thức ôm chặt con thỏ bông thầy vừa lấy cho mình.

“Chắc tại tớ chưa quen đi geta mà còn cố đi nhiều quá. Takahashi-kun cứ về trước đi.”

“Hả? Không, cậu đang nói gì vậy?”

“Thì cậu đang muốn về làm việc đúng không? Khó khăn lắm mới tìm được cảm hứng mà. Thế nên đừng bận tâm tới tớ nữa, cứ về rồi làm việc đi.”

“Có khi nào Himegi-san nghĩ tớ là loại người vô tình lắm không?”

“Không phải vậy. Nhưng mà thực tế bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác còn gì.”

Từ đây tới ga vẫn còn phải đi bộ.

Đã thế đám đông này chắc cũng chưa vãn ngay được.

“Nếu cứ thế này thì tớ chỉ làm vướng chân cậu thôi. Cậu cứ về trước đi. Tớ ngồi đây nghỉ thêm một lúc chắc sẽ đỡ.”

Bản thân tôi nghĩ đây là một lựa chọn khá hợp lý.

Thế nhưng thầy lại cau mày ngay khi nghe xong.

“…Nếu không đi nổi thì dùng thành quả của văn minh mà giải quyết.”

“Hả?”

“Đợi thêm một chút cho người bớt đi. Sau đó mình đi ra đường lớn rồi gọi taxi về.”

“Nhưng làm vậy tốn tiền lắ..”

“Tiền taxi tính vào chi phí được nên Himegi-san không cần lo.”

Thầy cắt ngang lời tôi.

“Với lại nhờ có cậu mà nội dung kịch bản mới chốt được rồi. Thế nên ít nhất cũng để tớ làm chuyện này đi.”

Giọng thầy mạnh hơn bình thường một chút.

Nghe vậy thì tôi cũng biết có phản đối thêm chắc chẳng ích gì.

“…Ừm. Cảm ơn cậu.”

Thế là cuối cùng hai đứa ngồi lại trên chiếc ghế ở một góc công viên.

Vừa chờ đám đông vãn bớt, bọn tôi vừa nhìn những người đang đi ngang qua trước mặt.

Được một lúc thì tôi chợt nhận ra một chuyện.

Thầy hoàn toàn không đụng vào điện thoại.

Bình thường cậu ấy lúc nào cũng cố tận dụng mọi khoảng thời gian có thể để làm việc mà.

Vậy mà giờ lại chỉ ngồi nhìn vu vơ thế này…

Chẳng lẽ thầy đang để ý tới mình nên mới không làm việc?

“…Này Takahashi-kun. Cậu chắc cũng đang chán đúng không? Cứ làm việc đi cũng được mà.”

“Không. Mấy tình huống thế này đâu phải lúc nào cũng gặp.”

Thầy vẫn nhìn dòng người phía trước rồi nói tiếp:

“Thế nên tớ nghĩ ngồi đây cũng có thể coi là lấy tư liệu. Tớ đang quan sát những người ra về rồi thử xem bản thân mình cảm thấy thế nào.”

“Ra vậy.”

Nghe thế tôi không nhịn được mà bật cười.

Hóa ra thầy vẫn đang làm việc thật.

“…Này Takahashi-kun.”

“Hửm?”

“Nếu nữ chính trong game cũng bị đau chân giống tớ lúc này thì cậu nghĩ nam chính sẽ làm gì?”

“Để xem…”

Thầy im lặng suy nghĩ một lúc.

Rồi chẳng hiểu sao lại cười như đang tự giễu mình.

“Ít nhất chắc chắn không phải gọi taxi.”

“Vì sao?”

“Vì xét về mặt câu chuyện thì chẳng thú vị chút nào.”

“Cũng đúng.”

“Nếu biến nó thành một event trong game thì…”

Thầy lại nghĩ thêm một lúc.

“Chẳng hạn nam chính cõng nữ chính?”

“…Ra vậy.”

Cõng à.

Ý đó thì tôi chưa từng nghĩ tới.

Bị đau chân rồi được cõng…

Nếu có thể thì tôi cũng muốn thử một lần.

Nhưng mà chắc chắn người xung quanh sẽ nhìn nhỉ?

Dù sao nếu là tôi gặp một đôi đang cõng nhau ngoài đường thì chắc cũng sẽ nhìn.

…Không.

Hay là ngược lại tôi sẽ cố không nhìn thẳng vì thấy ngượng thay cho họ?

Tôi thử tưởng tượng xem sao.

Giả sử ở phía bên kia vỉa hè có một chàng trai đang cõng bạn gái rồi từ từ đi về phía mình…

..Khoan.

Nhìn từ ngoài vào có khi lại thấy khá đáng mơ ước ấy chứ?

Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể đoán cô bạn gái bị đau chân nên mới phải cõng. Nếu vậy thì cũng đâu phải hành động gì quá kỳ quặc.

…Hay là mình thử đề nghị xem?

Dù sao trong mắt thầy bây giờ tôi đã là một đứa con gái có thể bình thản hôn gián tiếp với người khác giới rồi.

Nếu đã thế thì đề nghị được cõng chắc cũng không đến mức kỳ lạ đâu nhỉ…?

Tôi cứ phân vân như vậy một lúc.

Nhưng cuối cùng vẫn siết chặt con thỏ bông trong tay rồi quyết định mở miệng.

“Coi như lấy tư liệu… mình thử luôn không?”

“…Hửm? Thử gì?”

“Cõng ấy.”

“Hả…?”

Thầy ngây người ra.

Có vẻ cậu ấy hoàn toàn không ngờ tôi lại đề nghị chuyện đó nên mãi vẫn chẳng nói được câu tiếp theo.

“Cõng ngoài đời thiếu thực tế lắm à?”

“Không biết nữa… Ít nhất thì tớ chưa từng thấy ngoài đời.”

“Nhưng nếu xét như một cách di chuyển người bị thương thì cũng hợp lý mà đúng không? Giống tình trạng của tớ bây giờ này. Chưa đến mức phải gọi xe cấp cứu nhưng lại không thể tự đi.”

“Chuyện đó… cũng đúng.”

Thầy bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

“Nhất là ở mấy chỗ xe không vào được thế này thì cõng có khi lại là cách tốt nhất. Với lại cũng chẳng cần dụng cụ gì.”

“Đúng chứ? Mà ngoài đời lại gần như chẳng có cơ hội nhìn thấy nữa.”

Tôi thuận đà nói tiếp:

“Không hiểu sao chính vì hiếm gặp nên tớ lại thấy nó khá hấp dẫn.”

“Ừm. Công nhận có thể dùng làm chất liệu cho một event.”

“Vậy thì dùng tớ để lấy tư liệu đi.”

Tôi cố nói theo kiểu nửa đùa nửa thật.

Nhưng vừa nghe xong thì thầy lập tức đảo mắt sang chỗ khác. Nhìn kiểu gì cũng biết là đang ngượng.

Ấy thế mà chẳng bao lâu sau thầy lại đứng dậy khỏi ghế.

Rồi thầy quay lưng về phía tôi và khom người xuống.

“…Nếu Himegi-san thấy được.”

Giọng nhỏ tới mức gần như sắp biến mất.

Tôi định trả lời.

Nhưng không hiểu sao lại chẳng nói nổi.

Tim đang đập quá nhanh.

Không chỉ trong ngực mà cứ có cảm giác cả người mình đều đang đập thình thịch theo nó vậy.

…Bình tĩnh nào.

Không thể để thầy cứ chờ mãi được.

Thế nên tôi im lặng đứng dậy rồi từ từ tựa người lên tấm lưng ngay trước mặt.

Ngay khi hai đứa chạm vào nhau thì hơi ấm từ người thầy cũng lập tức truyền sang.

Đồng thời tôi còn cảm nhận được tấm lưng rắn chắc hơn mình tưởng.

Chỉ riêng việc nhận ra bản thân đang ở sát người con trai mình ngưỡng mộ thế này thôi cũng đủ khiến đầu óc tôi choáng váng rồi.

Lưng thầy rộng thật…

Với lại từ phần cổ còn thoang thoảng mùi con trai nữa…

“…Ừm, tớ có nặng không?”

“Không sao. Tớ thử đứng lên nhé. Cậu bám chắc vào.”

“Ừm…”

Tôi vòng hai tay qua cổ thầy.

Rồi tới lúc ấy tôi mới muộn màng nhận ra.

Ở tư thế này thì cơ thể hai đứa đương nhiên sẽ áp sát vào nhau.

…Nhưng đây là bất khả kháng.

Không còn cách nào khác.

Tôi cũng từng nghĩ hay là chèn con thỏ bông vào giữa hai đứa.

Nhưng làm vậy mà mất thăng bằng thì nguy hiểm.

Với lại…

Nếu đã đi lấy tư liệu thì để thầy cảm nhận rõ tư thế này một chút cũng đâu có gì xấu.

Thế nên phương án dùng thỏ bông bị loại.

Dù sao cơ hội phải ở sát một cô gái cùng tuổi như thế này cũng đâu phải lúc nào cũng có.

Biết đâu nhờ vậy thầy sẽ bắt đầu để ý tới mình hơn một chút.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ mấy chuyện không được trong sáng cho lắm thì hai tay thầy đã vòng xuống dưới khoeo chân.

Sau đó thầy lấy sức đứng lên.

Rồi để kiểm tra xem có ổn không, thầy thử bước về phía trước chừng hai mét.

“Có vẻ đi bình thường được. Vậy cứ thế này ra đường lớn luôn nhé?”

Thầy vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Chắc thầy ấy đang cố giả vờ bình tĩnh.

Nhưng giọng lại hơi cao hơn bình thường nên nghe là biết ngay đang căng thẳng.

…Thầy cũng đang để ý tới mình.

Chỉ cần nhận ra điều đó thôi là tôi đã thấy vui rồi.

“…Vậy nhờ cậu nhé.”

Tôi gật đầu.

Thế là thầy cũng bắt đầu chậm rãi bước đi.

Hai đứa rời khỏi công viên rồi men theo con đường nhỏ về phía nhà ga.

Nhờ đã qua một lúc kể từ khi pháo hoa kết thúc nên dòng người cũng thưa đi khá nhiều.

Những ngọn đèn đường màu vàng đứng cách đều nhau và rọi ánh sáng xuống mặt đường nhựa.

Lúc đi qua đây ban nãy tôi chẳng hề để tâm.

Vậy mà giờ nhìn lại thì không hiểu sao con đường này lại có cảm giác rất khác.

Cứ như tự nhiên có thêm chút không khí rất riêng của một đêm hè vậy.

Thi thoảng vẫn có người đi ngang qua rồi tò mò nhìn hai đứa.

Không biết họ đang cười bọn tôi.

Hay ngược lại họ đang thấy hơi ghen tị nhỉ?

…Mà thôi.

Sao cũng được.

Tôi cứ thế nằm trên lưng thầy rồi chậm rãi đung đưa theo từng bước chân.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại có cảm giác mình giống hệt nữ chính trong một bộ phim.

Đến mức vui quá mà chỉ muốn chạy đi đâu đó ngay lập tức.

…Mà chân đang đau thế này thì đương nhiên có muốn cũng chẳng chạy nổi rồi.

Bạn đã đến cuối chương 7.

Không gian đọc của bạn