“Bọn này đâu có giỡn?”
Lời gã còn chưa dứt.
Vút-!
Cùng với tiếng xé toạc không khí, bóng dáng Eun-wol trở nên mờ ảo.
“Hự…!”
Ngay khoảnh khắc Choi Tae-su định bóp cò theo phản xạ, mũi chân Eun-wol đã giáng thẳng vào bàn tay gã.
Rắc-!
Cùng lúc đó, khẩu súng lục trên tay Choi Tae-su bị bẻ gập như một thanh kẹo rồi văng ra giữa không trung.
“Hự!”
Đúng lúc Choi Tae-su nuốt tiếng rên vì cú va chạm ấy.
Bàn tay Eun-wol đã thu hẹp khoảng cách từ lúc nào đang đè chặt vào gáy hắn.
“Đ-đại ca!”
Đám tay chân phía sau hoảng hốt rút vũ khí ra, nhưng Choi Tae-su vội vã giơ một tay lên ngăn chúng lại.
“Khoan khoan. Bình tĩnh nào… Quả nhiên là Admin, danh hiệu Hunter không phải chỉ để làm cảnh nhỉ.”
“Bớt giả vờ thảnh thơi đi. Nếu ngươi không muốn mất mặt trước đám tay chân.”
Eun-wol gầm gừ, nhưng Choi Tae-su lại ngang nhiên ngẩng phắt đầu lên.
“Đột ngột tăng giá nước đang lưu thông lên gấp ba còn chưa đủ, giờ ngươi còn dám đe dọa cắt luôn cả nguồn nước phân phát cho khu tị nạn mà ta vẫn đều đặn chi trả Ma Thạch à? Lý do là gì!”
“Lý do? Địt mẹ, tôi vừa nói rồi còn gì!! Tại cái Cửa Hàng chết tiệt đó chứ sao.”
“Chỉ vì sợ mất đi chén cơm mà ngươi giở cái trò mất dạy thế này à?”
Trước lời của Eun-wol, nét mặt Choi Tae-su trở nên lạnh lẽo.
“Chỉ vì? Vì 350 chai nước Oda tràn ra thị trường mà giá nước bọn tôi bán đã nát bét rồi. Đám dân tị nạn rác rưởi còn gào lên rằng ‘Cửa Hàng bán có 20 Ma Thạch, tại sao nước cứt của chúng mày lại bán với giá 50 Ma Thạch’ nữa!!!”
“Chẳng phải là vì từ trước đến giờ các người đã hét giá cắt cổ để kiếm lời sao? Ta đã nhắm mắt cho qua chỉ để duy trì cái trật tự chết tiệt đó, vậy mà các người còn dám đi quá giới hạn?”
Mặc cho Eun-wol quát thẳng vào mặt, Choi Tae-su vẫn tham lam trợn mắt lên.
“Phải, cô cũng hiểu rõ đấy chứ! Thế nên bọn tôi mới muốn thiết lập lại trật tự…!”
“Hả?”
“Cô cũng biết rõ lượng hàng hiện được bán trong Cửa Hàng vốn đã có giới hạn mà? 100 chai mỗi 3 ngày? Chừng đó thì thiếu xa lắm.”
“…”
“Bọn tôi mà không bán nước thì giá nước bắt buộc phải tăng vọt lên tận mây xanh. Đến lúc ấy, khách hàng của bọn tôi chắc cũng sẽ tỉnh khỏi cơn ngáo Cửa Hàng và lấy lại được lý trí thôi.”
Ánh mắt Choi Tae-su nhuốm đầy vẻ ngạo mạn.
“Lúc đó chẳng phải chúng nó sẽ thấm thía nhận ra Oasis của bọn tôi quý giá đến nhường nào, rồi lại bò về dưới chân bọn tao và bỏ cả đống tiền ra mua dù chỉ là nước cứt để uống sao?”
Trước những lời ngụy biện của gã, đôi mắt Eun-wol rực lên sắc đỏ vì phẫn nộ. Cô nghiến chặt răng, nói bằng giọng gằn xuống.
“…Nếu vấn đề là Ma Thạch thì tôi sẽ trả tiền nước phân phát cho khu tị nạn, nên cứ tiếp tục việc viện trợ như cũ đi.”
Đối với Eun-wol, đây có thể xem là phương án thỏa hiệp mà cô đưa ra sau khi gạt bỏ lòng tự trọng sang một bên, nhằm bảo vệ những người bình thường cũng như các Thức Tỉnh Giả ở Vùng Vàng.
Thế nhưng vừa nghe vậy, Choi Tae-su liền bật cười ha hả.
“Hahahaha! Admin, cô không làm thương nhân nổi đâu.”
“…Cái gì?”
“Cô nghĩ bọn tôi bỏ công sức thế này chỉ để moi thêm dăm ba cái Ma Thạch thôi sao? Cô nghĩ nếu mình trả tiền thay thì lũ rác rưởi đó sẽ nhận ra hoàn cảnh của bọn nó chắc?”
Phắt-!
Trước những lời đó, sát khí áp đảo tỏa ra từ Eun-wol đè nặng lên cả không gian.
“Thế à? Nếu ta lập tức thổi bay đầu toàn bộ lũ các người ở đây thì sao nhỉ?”
Nhưng Choi Tae-su chỉ khúc khích cười.
“Khặc khặc… Cô định đấu với tất cả bọn tôi à? Dù có là Admin đi nữa, cô nghĩ mình làm nổi sao?”
Xoạt- Tạch!
Ngay khoảnh khắc Eun-wol cau mày, tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên từ bốn phía.
Đám tay chân vừa hoảng hốt lùi lại khi nãy chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn bao vây những góc chết của Eun-wol.
“Cứ cho là cô giết được hết đi. Thế thì từ ngày mai, chẳng phải một mình vị Admin công minh chính trực này sẽ phải gánh vác toàn bộ việc cung cấp nước cho Vùng Vàng sao… Liệu cô gánh nổi không?”
“C-Chuyện đó…”
Đến nước này thì người cứng đờ sắc mặt lại là Eun-wol.
Bộp-!
“Nếu không giết được thì dẹp ra.”
Choi Tae-su gạt nhẹ cổ tay Eun-wol ra, nhưng bàn tay cô chẳng hề nhúc nhích.
“Khụ…! Khụ!”
Dù rơi vào tình huống ngượng ngùng, gã vẫn chẳng chịu ngậm miệng lại.
“…Sao? Định cho tôi ăn ban vĩnh viễn trên Diễn Đàn chắc?”
“Tưởng tôi không làm được thật à?”
Đối với những Stalker bình thường, việc bị cấm vĩnh viễn khỏi Diễn Đàn chẳng khác nào một bản án tử hình. Bởi lẽ ngay cả trong thời kỳ tận thế, điều đó đồng nghĩa với việc bị cắt đứt hoàn toàn khỏi cộng đồng và phải sống trong cô độc.
“Hahaha! Làm đi! Làm thử xem nào! Ban hay không thì tùy cô! Bọn tôi đã trang bị sẵn mạng lưới liên lạc độc lập rồi.”
Trước câu nói đó, đôi mắt đỏ của Eun-wol khẽ dao động.
Chỉ với việc kiếm được vài thiết bị liên lạc mà Hội Oasis tép riu lại có thể tự mình thiết lập được cả một mạng lưới liên lạc độc lập thì thật vô lý.
Do đó Eun-wol lên tiếng.
“Ai là kẻ đứng sau các người? Dựa vào ai mà dám lên mặt như vậy? Một Bang hội lớn khác sao?”
“Ha! Không phải!”
Trước sự truy hỏi của Eun-wol, Choi Tae-su nở một nụ cười nham hiểm rồi gào lên.
“Còn cao hơn nữa…!”
Đồng tử của Eun-wol mở lớn.
“Nói chính xác hơn là những vị mà cô đã biết rất rõ ấy. Những đồng đội cũ của cô…!”
Thấy đôi mắt Eun-wol dao động dữ dội, Choi Tae-su ghé sát mặt vào cô và thì thầm với giọng giễu cợt.
“Nếu cô tinh ý thì cũng phải nhận ra rồi chứ. Mấy vị bề trên ở Vùng Xanh chẳng ưa cái Cửa Hàng chút nào đâu.”
“…!”
“Nhân chuyện lần này, bọn tôi đã lọt vào mắt xanh của các vị ấy rồi.”
Trước câu nói đó, sự nhẫn nại của Eun-wol đã chạm đến giới hạn.
“Bọn điên này…!!”
“Admin! Cô thật sự tin là chúng ta có thể tái thiết thế giới đã diệt vong này sao? Đừng có nói xàm nữa. Cục Kiểm Soát từ lâu đã trở thành một con rối chỉ còn mỗi cái bảng hiệu thôi.”
“…”
“Nhìn thẳng vào thực tế đi! Mấy đứa đồng đội Hunter giỏi giang của cô đâu hết rồi? Chúng đã từ bỏ chuyện tái thiết từ lâu và bò vào Vùng Xanh hết rồi còn gì!!”
“Câm miệng lại…”
“Hunter vẫn còn ở lại tiền tuyến chiến đấu cũng chỉ còn có mình cô thôi, Admin. Tốt nhất cô nên biết điều mà chấp nhận thực tế đi…”
Choi Tae-su chỉ để lại một tiếng cười khẩy, rồi không chút lưu luyến quay lưng bỏ đi.
“Cứ ôm khư khư cái sứ mệnh đó rồi làm bộ cao thượng thì cuối cùng người chết cũng chỉ có cô với lũ rác rưởi trong cái Diễn Đàn đó thôi.”
Nhìn theo bóng lưng Choi Tae-su cùng đám tay chân Hội Oasis ung dung biến mất vào bóng tối…
“Thằng chó chết….”
Eun-wol chỉ có thể siết chặt nắm đấm, người cô run lên bần bật.
****
Cùng lúc đó.
“Cham cham cham!!!”
Tôi vung lòng bàn tay về phía thầy Zom đang đứng ở bên kia ranh giới trong suốt của phòng an ninh.
Boonggg-!
Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, một trong những chiếc cổ vẹo vọ quái dị của thầy Zom bất chợt xoay ngoắt theo hướng bàn tay tôi rồi tông thẳng đầu vào bức tường trong suốt.
“Ơ ơ! Đầu thứ hai ở phía trên bên phải của ông!! Nó quay cùng hướng rồi nhé!!!”
Grừừ-!
“Ngonnnn!!!!!!! Tôi thắng rồi!! Này, đưa trán đây.”
Tôi hét về phía thầy Zom, lên đạn cho một cú búng trán.
Grừừừ-!
Thầy Zom há cái miệng với hình dạng vượt quá mọi sự tưởng tượng của con người rồi gầm lên. Nhưng đối với tôi đang đứng bên trong ô đã kích hoạt quyền sở hữu, đó chẳng qua chỉ là một hành động vô nghĩa.
“Ơ kìa thầy Zom! Đến giờ mà thầy vẫn chưa hiểu luật thì làm sao chơi được đây. Tôi đã giải thích tận ba lần rồi mà…”
Grừừừ-!
“Không được, không được. Không có chuyện bỏ qua đâu, thầy không nhớ ván trước tôi đã nương tay rồi à?”
Khèèè-!
“Ái dà, bẩn tính quá, thôi tôi không chơi nữa. Cứ thế này tôi sợ thầy lại đòi đánh tay đôi thật thì chết.”
Xem ra hôm nay thầy Zom không có tâm trạng chịu một cú búng trán rồi.
Thật ra tôi cũng biết là mình chẳng thể bước ra ngoài để búng trán hắn được.
Mà dù có bước ra thì tôi cũng chẳng biết phải búng vào đầu thầy ấy bao nhiêu lần, với lại may mắn là tôi vẫn chưa từng thua lần nào.
Ăn cơm xong lướt Diễn Đàn vẫn thấy mọi người bàn về chuyện Cửa Hàng cập nhật, thấy chán chán và cũng tiện thể vận động nên tôi mới chơi với thầy Zom một tẹo, thế mà thầy ấy chẳng chịu phối hợp gì cả.
“Thầy Zom lại phá hỏng hết bầu không khí rồi.”
Tôi cằn nhằn rồi quay lưng đi.
Thế cũng tốt.
Vừa hay tôi cũng bắt đầu thấy bụng dạ khó chịu khi nhìn ngoại hình của thầy Zom rồi. Chẳng có gì phải tiếc cả.
“Êi, không biết trên Diễn Đàn có drama gì thú vị không nhỉ.”
Rốt cuộc thì tôi lại mở diễn đàn lên.
Địt mẹ, chuyện này là sao vậy??? [452]
Ơ, tôi còn tưởng giá nước sẽ giảm chứ…? [553]
Nghe bảo còn cắt cả viện trợ nữa mà?? [664]
Chuyện này là sao vậy?? Tăng giá nước lên gấp ba lần…? [566]
Toang thật rồi ㅋㅋㅋ [555]
…
Khác hẳn với buổi sáng, chủ đề hot trên Diễn Đàn đã hoàn toàn thay đổi.
“Cái đéo gì vậy.”
Tự nhiên sao lại thế này.
Tiêu đề: Địt mẹ, sao tự nhiên lại đòi tăng giá nước bẩn vậy???
Bảo chúng ta mua nước bẩn đã lọc với giá 150 Ma Thạch á?? Thế mà cũng nghe được à?
- Toang rồi anh em.
ㄴĐcm, sao lại như thế này?
ㄴBọn nó muốn gây khó dễ vì Cửa Hàng cập nhật đã tung nước sạch ra thị trường đấy;;
ㄴỪ, chuẩn cmnr.
- Địt mẹ, không thể nào…
ㄴThế thì những người không được mời phải làm sao đây…?
ㄴỪ, số người không phải thành viên còn nhiều hơn gấp bội thành viên Cửa Hàng đấy…?
ㄴTôi đang trên đường đi mua nước của bọn nó đây này…?
ㄴTôi cũng vậy.
- Thế nên bọn chúng mới buôn bán kiểu mất dạy như vậy đấy.
ㄴVì chúng nó biết số người mua nước ở bên ngoài nhiều hơn hẳn mà.
ㄴTăng giá nước rồi cắt luôn viện trợ thì chúng ta đâu có làm được gì, ý chúng là thế đấy:))
ㄴThế mà cũng ngửi được à???
- Vừa có thông báo sẽ cắt luôn cả việc viện trợ miễn phí ở khu tị nạn Vùng Vàng kìa:)))
ㄴHể? Tôi cứ tưởng toàn bộ khu vực đó đều nằm dưới sự kiểm soát của Admin…?
ㄴĐang có tin đồn là Admin đã bị lép vế trong cuộc đàm phán;;
ㄴHả? Admin á…?
ㄴBọn nó rốt cuộc đang toan tính cái gì vậy??
Lướt qua một vòng Diễn Đàn, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ra là vậy…”
Vì thứ nước đóng chai cao cấp mà tôi phân phối, đám người vốn đang bán nước ở bên ngoài cảm thấy chén cơm của chúng đang bị đe doạ.
Thế là chúng cố tình đẩy giá nước lên, thậm chí còn đe doạ cắt luôn cả việc viện trợ.
“Ừm… Cái này hơi quá rồi đấy…?”
Đúng là mô típ kinh điển của một doanh nghiệp độc quyền, vì không muốn bị kẻ từ đâu chui ra cướp mất phần bánh nên chúng đã tìm cách khống chế chuỗi cung ứng. Cơ mà bọn chúng dám làm trắng trợn thế này thì đúng là lưu manh thật.
Dù có là chuyện liên quan đến chén cơm đi nữa thì cũng phải có chừng mực chứ.
Với lại nghe bảo chuyện này xảy ra là vì tôi, nên tâm trạng tôi cũng hơi bị… khó chịu?
“Hmm…”
Đúng lúc tôi đang chống cằm quan sát phản ứng của Diễn Đàn…
Tiêu đề: *Thông báo [Admin] Thông báo về tình trạng giá nước tăng vọt và việc ngừng viện trợ tại khu tị nạn
Việc Hội Oasis, bên vốn dùng Ma Thạch mà tôi bỏ ra để phụ trách việc viện trợ cho khu tị nạn đã đơn phương ngừng phân phối nước uống và tăng giá là có thật.
Nhưng tôi đang cố gắng tìm các tuyến đường phân phối khác hoặc những sản phẩm thay thế.
Nếu không có cách nào khác thì đích thân tôi sẽ đi vào Vùng Đỏ lấy nước về, nên mọi người đừng lo lắng quá.
- Hả?
ㄴHự!
ㄴHóa ra là tin chính thức à?
- Việc viện trợ ở khu tị nạn trước giờ đều là Admin tự bỏ tiền túi ra làm hả??
ㄴỪm, chuyện này nhiều người cũng biết từ lâu rồi.
ㄴAdmin mỗi tháng săn được hàng nghìn Ma Thạch rồi đưa hết cho bọn họ, bảo họ mang nước đi phân phát ở Vùng Vàng đấy.
ㄴTrời ơi…
ㄴCứu tinh Admin…
ㄴTôi chẳng biết chuyện đó mà cứ suốt ngày đăng shitpost…!
- Admin… Nhưng mà… Vùng Đỏ nguy hiểm lắm đó…
ㄴKhông, không cần phải làm đến mức đó… đâu mà…(oà khóc!)
ㄴVới thực lực của Admin… vào Vùng Đỏ có ổn không?
ㄴ“Vào thì vẫn vào được.”
ㄴÀ.
Tình hình đã đi đến mức mà Admin, người vốn phải tự bỏ tiền túi để mua nước sạch cho những dân thường không có sức mạnh và các khu tị nạn phải đích thân đăng thông báo.
“Phù…”
Xem ra chuyện này không thể cứ thế cho qua được rồi.
- Này mấy thằng kia, Oasis người ta làm thế cũng có thể hiểu được mà.
ㄴLượng nước mà đáng lẽ chúng mày phải tự đi kiếm, giờ Bang hội đó bán cho chúng mày luôn còn gì.
ㄴThân ai nấy lo thôi, ưu tiên bản thân mình vốn là chuyện đương nhiên mà =))
ㄴKhông phục thì chúng mày tự đi mà kiếm nước về xem nào??
- Nhưng mà vốn dĩ Hội Oasis đã độc chiếm nguồn nước rồi từ từ tuồn nước ra để kiếm lời bất chính rồi.
ㄴỪ thì lâu nay mọi người đã xì xào rằng nước bẩn bị thổi giá mà.
ㄴBọn tôi cũng biết thừa điều đó, nhưng vẫn phải nhắm mắt cho qua thôi.
ㄴNếu không phục thì tụi mày cũng kiếm lấy nguồn nước mà độc chiếm đi:))
- Chuyện đó thì liên quan đéo gì đến việc điều chỉnh giá nước hả thằng chó?
ㄴTăng giá nước thì cũng một vừa hai phải thôi chứ.
ㄴNghe bảo thứ nước cứt vốn có giá 50 Ma Thạch giờ chúng nó định bán hơn 100 Ma Thạch đấy:))
- Bọn fan cuồng Oasis đéo hiểu nổi trọng tâm vấn đề là gì luôn nhỉ.
ㄴNão tàn;;
Đúng lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi ở phần bình luận.
Bài đăng tiếp theo đã chốt hạ mọi chuyện.
Tiêu đề: [Oasis] Mấy thằng khốn thành viên Cửa Hàng nghe đây:))
Dạo này có mấy thằng mua được chút nước ở Cửa Hàng đã quay sang hỏi sao bọn tao lại bán đắt thế đúng không??
Đéo có khả năng tự mình kiếm nước nên mới phải bám đít bọn tao, thế mà giờ lại lải nhải chuyện giá nước cái gì??
Có giỏi thì cứ mua hết ở Cửa Hàng đi mấy thằng ngu, à quên, tụi mày đéo làm thế được đúng không:))))
Cửa Hàng 3 ngày mới tung ra 100 chai mà còn chặn cả bọn ôm hàng, tụi mày cứ xếp hàng Open Run như mấy thằng ăn mày rồi cày tiền đi:))))
Cứ đợi tầm một tuần xem tụi mày sẽ phụ thuộc vào cái Cửa Hàng đó hay phụ thuộc vào bọn tao:))))
- Hả???
ㄴĐịt mẹ nó:)))
ㄴGiỡn mặt đấy à?
ㄴDám công khai đăng bài lên Diễn Đàn luôn?
ㄴBiết cái này là đủ để ăn ban vĩnh viễn rồi không?
- [Oasis] Thử ban vĩnh viễn xem nào.
ㄴ[Oasis] (đại khái là ảnh thiết bị liên lạc.jpg)
ㄴ[Oasis] Bọn tao dù đéo có Diễn Đàn thì cũng đủ sức tự lập rồi.
ㄴƠ…?
ㄴĐcm, chúng nó kiếm được cả điện thoại vệ tinh á…?
ㄴChúng mày kiếm đâu ra thiết bị liên lạc quân dụng vậy???
- [Oasis] Đến giờ vẫn chưa hiểu tình hình à?
ㄴ[Oasis] Cái con Admin của tụi mày gặp trực tiếp bọn tao cũng chẳng dám hé răng một tiếng đâu lũ ăn mày:))))
ㄴ…!
ㄴ??
- [Oasis] À, còn nữa.
ㄴ[Oasis] (ảnh một thành viên Cửa Hàng bị bắt cóc.jpg)
ㄴ[Oasis] Từ giờ bất cứ thằng nào sử dụng Cửa Hàng đều sẽ bị bọn tao xử đẹp:))
- Mấy thằng chó điên này!!!
ㄴVượt quá giới hạn vãi cứt rồi đấy…?
ㄴDù có là cái thế giới kiểu này đi nữa thì chuyện này cũng vượt quá giới hạn rồi đấy, lũ chó chết!!!!!
- [Oasis] Câm mõm lại.
ㄴ[Oasis] Thằng này bọn tao sẽ treo ở ga Suwon vào ngày mai để làm gương, lo mà chuẩn bị đi:))
ㄴ[Oasis] Nhớ cho kỹ, đứa nào dùng Cửa Hàng thì đều sẽ có kết cục như thế này.
ㄴ[Oasis] Không phục thì đối đầu với bọn tao đi:))
Tôi chậm rãi hạ bàn tay đang chống cằm xuống.
“Vượt quá giới hạn rồi đấy…”
Dẫu sao thì đây cũng là cuộc chiến giành chén cơm, nên tôi đã cố hết sức nhượng bộ và hiểu cho bọn chúng.
Thế nhưng nhận tiền rồi mà chúng vẫn tự ý cắt việc viện trợ cho khu tị nạn, chẳng những không tuân theo quy luật thị trường mà còn tự tiện tăng giá nước để kiếm lời bất chính, khiến người ta không sống nổi sao?
“Thế thì đéo được rồi. Thương nhân cái chó gì, đây rõ ràng là bọn lưu manh mà.”
Dù tôi có bị mắc kẹt ở đây và sống một mình đi nữa, nhìn vào năng lực của tôi thì một mình tôi cũng không thể tự sinh tồn nổi. Cuối cùng thì tôi và những người sống sót bên ngoài kia vẫn có mối quan hệ cộng sinh.
Nói ví von thì là chim xỉa răng và cá sấu.
Nói một cách trực quan, cơ chế này có nghĩa là cuộc sống của bọn họ càng tốt thì thu nhập của tôi cũng càng tăng.
“Chèn ép khách hàng tiềm năng của tao là chuyện không thể chấp nhận được!”
Tất cả bọn họ phải sống tốt thì tôi mới sống tốt được.
Mà nghĩ kỹ lại, việc gì tôi phải hiểu cho bọn chúng chỉ vì ‘cuộc chiến giành chén cơm' cơ chứ?
“Tao sẽ độc quyền tất cả luôn!!!”
Nếu đã là cuộc chiến giành chén cơm thì chén cơm của tôi mới là quan trọng nhất.
Hơn nữa, cái trò bắt cóc rồi đe dọa khách hàng sử dụng Cửa Hàng của tôi rõ ràng đã vi phạm đạo đức kinh doanh và cản trở việc làm ăn rồi còn gì. Địt mẹ nó.
“Chèn ép những khách hàng do chính tao kiếm được thì địt mẹ, tuyệt đối không thể chấp nhận được!!!”
Đã thế tôi lại còn phải bán với cái giá rẻ vô lý, thấp hơn giá thị trường đến mức đau hết cả ruột gan.
“Giờ còn dám cản trở việc kinh doanh nữa à?”
Không được, không được. Cái này thì tôi đéo nhẫn nhịn nổi.
- Chúng ta phải mua thứ nước cứt này với giá 150 Ma Thạch thật á??
ㄴTôi vừa đi kiếm nước về đây, nghe bảo bọn nó bán nước bẩn với giá 100 Ma Thạch;;
ㄴMất dạy thì vcl:))
- Đcm, ở Cửa Hàng thì chỉ cần 20 Ma Thạch là mua được nước đóng chai mát lạnh vốn chỉ có thể uống từ thời trước tận thế…
ㄴBắt người ta bỏ 100 Ma Thạch mua thứ nước chúng nó lọc đại cho à…?
“Rốt cuộc vấn đề là do nước sạch được tung ra thị trường một cách nửa vời đây mà.”
Chỉ cần giải quyết chuyện đó là xong. Với tôi thì quá đơn giản.
Tôi thao tác trên bảng trạng thái.
[Giới hạn đăng ký tối đa mỗi slot (LV.1): 100]
[Ma Thạch cần để nâng cấp: 1.000]
[Ma Thạch hiện đang sở hữu: 3.000]
“Ài, cái này mình vốn định dùng để mở khoá thêm ô mà.”
Mà thôi, thế này cũng hay. Đằng nào bán hết đợt hàng này thì tôi cũng kiếm được nhiều Ma Thạch hơn gấp bội số lượng cần để mở thêm ô.
[Thời gian còn lại đến khi làm mới kho hàng: 4 phút]
Chẳng còn bao lâu nữa là hàng được bổ sung lại, mà số lượng hàng hoá thì thừa mứa.
“Là do bọn mày gây rối trước đấy nhé?”
Cái này gọi là tự vệ chính đáng.
Tách-!
[Tiêu tốn 3.000 Ma Thạch để nâng cấp giới hạn đăng ký tối đa của Slot 1 (Nước Oda 500ML)]
[Slot 1 (LV.1) >>> (LV.4)]
[Giới hạn đăng ký tối đa hiện tại của Slot 1: 100 >>> 700 (NÂNG CẤP!!)]
Cùng lúc đó, tôi dùng tài khoản Cửa Hàng đăng một bài thông báo rồi lẩm bẩm.
“Đang chán thì tự nhiên bọn mày mò tới, đúng lúc ghê.”


