Giữa sào huyệt Oasis nồng nặc mùi máu tanh, Eun-wol trút một hơi thở dài.
“Phù…”
Nơi mới vừa rồi tàn quân của Oasis còn gào thét thảm thiết giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm.
Những mảnh vỡ nội thất, cánh cửa sắt cong vênh. Và cả vũng máu lênh láng nhuộm đỏ sàn nhà.
Đã đến lúc trở về nơi trú ẩn, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không và chìm vào suy nghĩ.
‘Nếu như… không nhờ có Hệ Thống.’
Nếu như kho hàng của Cửa Hàng không tăng lên 700 vào đúng thời điểm tuyệt vời đó, khiến giá nước phải hạ xuống.
Nếu như dư luận trên Diễn Đàn không quay lưng với Choi Tae-su.
‘Liệu mình có thể tìm ra phương án khác không?’
Không. Nếu không có Hệ Thống thì đó là điều bất khả thi.
Cô đã không thể tìm được một tổ chức nào khác để quản lý nguồn nước, rồi với tâm trạng chẳng biết bản thân sẽ chết lúc nào, cô hẳn đã liều mạng lùng sục Vùng Đỏ để rồi một ngày nào đó sẽ chết một cách oan uổng.
Cho dù có sống sót khỏi Vùng Đỏ, đến một lúc nào đó cô cũng sẽ phải nhắm mắt làm liều hạ bệ bọn chúng mà chẳng có danh nghĩa hay đối sách gì, khiến cho những người sống sót khác cũng sẽ chết dần chết mòn vì khát nước.
Chính vì vậy, Eun-wol tự đặt câu hỏi cho bản thân.
‘Tất cả những chuyện này… liệu có phải chỉ là trùng hợp?’
Không.
Nếu bỏ qua trường hợp tất cả chỉ là ngẫu nhiên, mọi chuyện diễn ra lại quá đỗi tuyệt diệu.
Như thể có một đấng toàn năng đang nhìn xuống bàn cờ từ trên cao, mở ra một con đường và thì thầm vào tai cô đúng vào thời khắc hoàn hảo nhất để cô hành động.
Đối với Admin, Quản Trị Viên của Diễn Đàn, một trong những sự sắp đặt lớn nhất của Hệ Thống thì thực thể toàn năng đó chỉ có một.
‘Hệ Thống…’
Thực thể đã giúp Eun-wol sống sót ngay từ ban đầu, bắt cô phải gánh trên vai cây thập giá nặng nề mang tên Admin.
Thực thể đã khiến Eun-wol đến tận bây giờ vẫn ở lại đây kiên cường bám trụ.
Không ai khác chính là Hệ Thống.
Cảm giác như Hệ Thống đang thì thầm vào tai cô vậy.
- Đừng do dự mà thực hiện điều ngươi muốn. Con đường ngươi muốn bước đi, cuối cùng cũng sẽ được hoàn thành thông qua ta.
‘…Phải rồi.’
Đây là một thông điệp.
Một mệnh lệnh do Hệ Thống ban xuống, bảo Quản Trị Viên và cũng là Hunter cuối cùng còn hoạt động tại khu vực thủ đô Seoul là chính cô hãy sẵn lòng thực hiện những gì mình phải làm mà không chút do dự.
Thế nhưng có lẽ vì cô đã phải đơn độc vật lộn quá lâu trong tình cảnh tuyệt vọng này. Đột nhiên một mối nghi ngại lướt qua tâm trí cô.
‘Nếu tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của mình thì sao?’
Việc kho hàng của Cửa Hàng tăng lên đúng lúc, việc dư luận vừa hay chuyển hướng, tất cả chỉ đơn thuần là sự trùng hợp mà thôi.
Có khi nào do mình đã phát điên sau khi bị cô lập nên mới gượng ép gán ghép ý nghĩa cho mọi chuyện?
“…”
Vào khoảnh khắc Eun-wol tự nghi ngờ trạng thái tinh thần của chính mình và chìm trong hỗn loạn.
Lạch cạch-
Một rung động nhỏ truyền tới từ phía bên kia cánh cửa tầng hầm đang đóng kín ở góc sào huyệt.
“Chẳng lẽ…”
Eun-wol bước tới, không chút do dự đập nát cánh cửa.
“Á…!”
“Ưaaaaa!!”
Những người sống sót đang co ro trong bóng tối dần lộ diện.
Họ là những người bị Oasis bắt tới đây tra tấn chỉ vì đã sử dụng Cửa Hàng Diễn Đàn.
“Á, aa…!”
“Admin…! Có phải ngài Admin đó không ạ?”
Những người sống sót bò ra khỏi tầng hầm, tiến đến trước mặt Eun-wol rồi dập đầu bái lạy.
“Cảm ơn…! Cảm ơn ngài!”
“Nếu không nhờ có ngài Admin thì chúng tôi đã cầm chắc cái chết rồi…!”
Thế nhưng Eun-wol chỉ thản nhiên đỡ mọi người đứng dậy rồi khẽ lên tiếng.
“…Không cần cảm ơn tôi đâu.”
“Hả…? Ý ngài là sao…”
“Nếu Hệ Thống không cập nhật thì tôi cũng đã chẳng thể đến đây.”
Eun-wol chỉ đơn giản nói đúng những gì đã xảy ra. Bởi đó là sự thật.
Nhưng ngay khi lời bộc bạch của cô vừa kết thúc.
Vùuuu-!
Khoảng không gian ngay trên đầu Eun-wol bắt đầu bị bóp méo.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt đỏ rực của Eun-wol chợt biến đổi.
‘Phục kích…!’
Cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng, cô lập tức vung tay chặn đứng những vật thể kia.
Nhưng mà.
“Ơ…?”
Đôi mắt Eun-wol ngỡ ngàng mở lớn khi nhìn rõ những vật thể ấy.
Một hộp Spam với chiếc nắp màu vàng tỏa sáng lấp lánh.
Một hộp cơm Hetbahn toả ra hơi ấm như thể vừa mới nấu xong.
Và cả một chai Powerade màu xanh, bên ngoài phủ đầy sương lạnh.
Đúng lúc Eun-wol còn đang bối rối trước tình huống mà ngay cả bản thân cô cũng không thể ngờ tới.
“C-cái khe nứt vừa rồi… rõ ràng là thứ xuất hiện khi có hàng được giao từ Cửa Hàng đến mà.”
“Nhưng mà những món ăn đó làm gì có trên Cửa Hàng…!”
“Đây là p-phép màu…! Ngay khi Admin nhắc đến Hệ Thống… Hệ Thống đã đáp lại!!”
Khi những hội viên vốn biết rõ mối quan hệ giữa khe nứt và những món đồ kia lên tiếng.
Đôi mắt đỏ của Eun-wol khẽ run rẩy.
“A… a…!”
Nỗi hoài nghi và thắc mắc tàn nhẫn mà Eun-wol mới vừa tự đặt ra cho bản thân liền tan biến như tuyết tan dưới ánh mặt trời.
“Kh-không phải là ảo tưởng…”
Ngay sau đó, khoảng trống ấy được lấp đầy bởi một niềm tin vững chắc.
Hệ Thống đã đích thân đưa ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi mà cô vẫn đang trăn trở bằng một phép màu thực sự.
****
Eun-wol trở về nơi trú ẩn của mình.
Cô quỳ gối với tấm lòng thành kính, đối diện với mâm cơm trước mặt.
Phần thưởng do Hệ Thống ban xuống.
Tách, rẹẹẹt-.
Cô bóc chiếc nắp màu vàng ra rồi kéo tấm nắp kim loại, khiến hương thơm đậm đà của thịt chế biến sẵn được niêm phong bên trong lập tức lan tỏa khắp nơi trú ẩn.
‘Mùi hương này…’
Kể từ sau ngày tận thế, rốt cuộc đã bao lâu rồi cô mới được tiếp xúc với loại thịt chế biến nguyên vẹn như thế này? Ngay cả Eun-wol cũng không thể nhớ nổi.
Sau đó cô bóc lớp vỏ bao bì của hộp Hetbahn đang tỏa ra hơi ấm như vừa mới nấu xong, đặt một lát Spam lên trên rồi cẩn thận đưa vào miệng.
“…!!”
Ngay khi chạm vào đầu lưỡi, vị mặn đậm đà cùng vị umami béo ngậy lập tức tan ra.
Và vị ngọt của thứ tinh bột ấm nóng ôm trọn lấy hương vị đậm đà kích thích ấy một cách hoàn hảo.
“Ưmmm… ngon quáaa…”
Trước sự hòa quyện tuyệt hảo của hương vị ngất ngây đang lan tỏa trong khoang miệng, Eun-wol vô thức nhắm nghiền hai mắt.
“…Mấy cái drama đã lắng xuống chưa nhỉ?”
Đối với một Admin thì hành vi không thể cưỡng lại được chính là vừa ăn cơm vừa lướt diễn đàn.
Cô mở Diễn Đàn lên.
Tiêu đề: [Thằng Troll Thất Nghiệp] Tao biết ngay cái nhóm Oasis kiểu gì cũng có ngày này mà
Tao đã nhìn ra vấn đề từ lúc hai anh em nhà nó hòa giải đầy cảm động rồi tái hợp với nhau rồi:))
Rốt cuộc thì cũng sụp đổ thảm hại rồi giải tán nhỉ:)) Haizz;; [note109845]
-?
ㄴNói cái loz gì vậy, Hội trưởng Choi Tae-su là con một mà…
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] À à… ra là vậy… Oasis ở đây đéo phải là ban nhạc à…
ㄴ???
ㄴ?!
- Đm, chỉ thuần xàm loz:)))
ㄴThằng chó này là cái thể này loại gì vậy:)))
ㄴNó đang diễn hay là ngáo thật vậy…
- Từ từ đã… đừng bảo là cái thằng Troll Thất Nghiệp này???
ㄴKhông lẽ nó đã biết trước việc Admin sẽ thanh trừng Oasis nên mới canh đúng thời điểm để đánh sập tinh thần Choi Tae-su?
- À… cái này là tung hô thái quá rồi…
ㄴThật…
ㄴBợ đít mù quáng vcl:))
ㄴĐừng có làm quá lên:))
- Thằng đó chỉ đơn giản là thích troll thôi;;
ㄴChuẩn:)))
- Nhưng mà buồn cười phết đấy chứ?
ㄴĐcm, công nhận hài đéo chịu được:))
ㄴGOAT troll
“Phụt…”
Eun-wol đọc hết bài đăng, khẽ bật cười khô khốc như thể chẳng biết phải nói gì.
Cái tên nick chính chủ bí ẩn xuất hiện từ một tuần trước. Xem ra hắn cũng có những điểm hài hước phết.
Nhìn qua thì chỉ giống một thằng chuyên đi troll, vậy mà hắn lại có một sức hút kỳ lạ khiến người ta cứ phải chú ý.
Hơn nữa, chẳng phải chính hắn đã làm cho mọi người có thể được mời vào Cửa Hàng đó sao.
“Nhân vật hệ trí tuệ à…?”
Thế nhưng trừng trị những kẻ troll phá hoại cũng là việc mà một Admin phải làm.
“Ta sẽ theo dõi ngươi. Thằng Troll Thất Nghiệp.”
Ngay khi hắn vượt quá giới hạn, cô sẽ không chút nương tay mà cho hắn ăn ban.
Tất nhiên đó không phải là chuyện của bây giờ.
“Ưưư, ngon quá… Không chịu nổi mất…”
Trước cái hương vị ngon đến mức khiến cho một niềm tin vốn không tồn tại cũng tự dưng nảy sinh, Admin vô thức viết một bài đăng.
****
Trong khi đó, tôi đứng đực ra tại chỗ.
“Gì vậy… Không có phản ứng luôn à.”
Rõ ràng là tôi đã gửi cho Admin toàn những combo đồ ăn ngon hết sảy.
Thế mà tại sao lại chẳng có chút phản ứng nào vậy.
“Chẳng lẽ?”
Không có cách nào để phản hồi ư? Ừ nhỉ. Thực tế thì làm gì có cách nào để phản hồi chứ.
Ở đây đâu có tính năng nhắn tin riêng.
“Ít nhất cũng phải viết một bài đăng cho tôi chứ…”
Hơi hụt hẫng đó nha.
Đúng lúc tôi đang xoa dịu tâm trạng trống rỗng bằng cách bấm nút làm mới.
“Cái gì đây.”
Một bài viết mới đã được đăng lên.
Tiêu đề: [Admin] Từ giờ trở đi, Hệ Thống và tôi được xem là một thể
Kể từ hôm nay, tôi sẽ thoát khỏi mối quan hệ ủng hộ Hệ Thống.
Hệ Thống và tôi sẽ trở thành một thể thống nhất.
Mọi hành vi xúc phạm Hệ Thống sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào tôi.
Hệ Thống, đấng cứu rỗi của tôi.
Hệ Thống, ánh sáng của tôi.
Hệ Thống, chân lý của tôi.
Hệ Thống, sinh mệnh của tôi.
Hệ Thống, niềm vui của tôi.
Hệ Thống, nơi an nghỉ của tôi.
Hệ Thống, linh hồn của tôi.
Hệ Thống, chính là tôi.
Ai dám bật lại thì ăn ban.
-?
ㄴHả?
ㄴ?!
ㄴCái đéo gì vậy =))))
ㄴNick Admin bị hack à?
ㄴHUYỀN THOẠI VÃI LOZ
ㄴ=)))))
- Tự nhiên Admin lại sùng bái Hệ Thống, sốc vcl
ㄴĐợt này Hệ Thống xả thêm nước sạch đúng là đỉnh thật;;
ㄴAdmin ơi, tỉnh táo lại đi
ㄴNếm mùi máu xong phát điên luôn rồi;;
“Phụt.”
Đúng là nhắc tới hổ thì hổ đến, vừa nói xong thì cô ấy đã đăng bài luôn rồi.
Có điều nội dung bài viết không bình thường chút nào.
“Ngon đến vậy hả…?”
Trong khi tôi thì bắt đầu phát ngán cái combo này rồi.
Riêng Spam thì không biết có phải vì quá khó kiếm hay không, thử tra giá thị trường thì gần như chẳng thấy đâu luôn.
“Thôi thì có vẻ cô ấy đã ăn ngon miệng, vậy cũng may rồi.”
Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
- Này Admin~~
ㄴNhận hối lộ của Hệ Thống rồi hả, oi oi oi~~
- [Admin] …Đừng có nói trống không…!
ㄴ[Admin] Nhưng mà tôi có nhận thật…
ㄴ[Admin] (Đại khái là ảnh xác thực đồ ăn.JPG)
ㄴHả…?
ㄴ?????
ㄴSpam…? Đó không phải là Powerade sao???
ㄴHệ Thống cho mấy cái đó thật á??????
- [Admin] Sau khi tôi thanh trừng Oasis rồi ca ngợi Hệ Thống thì nhận được chúng…
ㄴĐmmmmm, đừng có xạo!!!!
ㄴXạo loz!!!
Admin thậm chí còn chơi lớn, đăng hẳn ảnh xác thực luôn.
Ơ kìa, đang định sau này bán những món đó mà giờ đã spoil rồi hả.
“Mà thôi, kệ mẹ đi. Đằng nào chả bán hết.”
Không biết tâm trạng của họ đã thay đổi thế nào, nhưng đến mức này thì có vẻ thiện ý của tôi đã được truyền đạt đầy đủ rồi.
Nhìn qua thái độ của Admin, có khi tôi nhờ cái quái gì thì họ cũng sẽ đồng ý ấy chứ?
“Rồi rồi. Ông đã trở thành đồng minh của tôi.”
Dù có hơi một chiều, nhưng mà đôi bên đạt được thỏa thuận chung là cũng OK rồi.
- Ơ, nhận kiểu gì vậy, nhận kiểu gì vậy!!
ㄴĐịt mẹ, đéo thể tin nổi…
- [Wiki Cửa Hàng] Hiện tại Cửa Hàng vẫn chưa mở bán mấy thứ này mà…!!!
ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Nghĩa là ngài thật sự không mua chúng đúng không, Admin?
ㄴ[Admin] Đã bảo là không phải rồi mà…
ㄴVãi…
ㄴCái này là drama chấn động nhất lịch sử rồi nhỉ…?
ㄴHệ Thống còn có thể gửi cả thực phẩm sao…?
…
“Haha… Tay nghề thả bait của Diễn Đàn đúng là đỉnh thật…”
Vị thần của Diễn Đàn. Thằng Troll Thất Nghiệp Shin Sok, Hệ Thống Cửa Hàng.
“Nhưng mà đến đây thôi.”
Tôi dứt khoát tắt khung bình luận đang náo loạn tưng bừng đó đi.
“Bởi vì…! Khoảnh khắc mà tôi mòn mỏi chờ đợi bấy lâu nay đã đến rồi!!!!”
Tôi thao tác trên giao diện Hệ Thống và mở một cửa sổ lên.
[Không có quyền kiểm soát toàn bộ tòa nhà. Hãy giành quyền sở hữu những khu vực mà bạn mong muốn trước.]
[Để sở hữu ô đất mới, hãy nâng cấp ‘Điều Khiển Bản Vẽ (Lv.1)’]
[Ma Thạch cần thiết cho cấp tiếp theo: 5.000]
[Ma Thạch hiện có: 14.000]
Nhờ việc tăng số lượng chai nước có thể bán được, tôi đã tích lũy số Ma Thạch vượt xa mức cần thiết để nâng cấp kỹ năng.
“Ahahaha…”
[Nhiệm Vụ Chính Tuyến 2 của Kiến Trúc Sư: Mở khóa và sở hữu ô đất mới!](MỚI!)
“Phá đảo thôi, phá đảo thôi!!!”
Đã đến lúc làm nhiệm vụ rồi!
Tôi không chút do dự nhấn vào nút thăng cấp.
[Đã tiêu hao 5.000 Ma Thạch. Kỹ năng ‘Điều Khiển Bản Vẽ’ được nâng lên Lv.2!]
[Nhận được quyền sở hữu 6 ô đất mới]
Ting-!
Cùng với hiệu ứng âm thanh vui tai, bản vẽ 3D của Starflex hiện lên trước mắt tôi.
“Nai xừ!!!”
Những ô đất được chia tách tinh vi giống như một bàn cờ vây đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, chờ đợi sự lựa chọn của tôi.
[Số ô đất hiện có thể chiếm quyền: 6 ô]
[Không có quyền kiểm soát toàn bộ tòa nhà. Hãy giành quyền sở hữu những khu vực mà bạn mong muốn trước.]
Tôi dời mắt sang những gian hàng nằm ngay bên cạnh gian hàng nước đóng chai.
[Gian Hàng Thịt Tươi]
[Gian Hàng Hải Sản]
Tôi không chần chừ bấm chọn một trong số chúng, sau đó hét lên.
“Tớ chọn cậuuuuuuuu!!”


