Chương 23 · 44 chương

19. Khủng Hoảng Lương Thực (4)

Tiêu đề: Moá, quả đổi ngành buồn cười đéo chịu được =))

Biết là không đấu lại được Hệ Thống nên ông ta lập tức bật chế độ cộng sinh luôn mà.

- Chấp nhận thực tế nhanh đấy chứ.

ㄴĐây mới gọi là biết mình biết ta này.

- Từ sau vụ của Oasis tôi cũng khá tò mò không biết lũ này sẽ phản ứng thế nào, thế mà lại chọn đổi ngành;;

ㄴCác thương hội lương thực cũng đến lúc phải cải tổ một phen rồi.

ㄴChuẩn. So với Oasis thì bọn này vẫn còn đỡ hơn, nhưng cũng mục ruỗng quá rồi;;

- Muốn chấn chỉnh cái đám cáo già này thì quả nhiên vẫn phải nhờ Hệ Thống.

ㄴĐúng là một làn gió mới:))

ㄴChỉ có Ngài Hệ Thống mới cải tạo được bọn họ;;

“Phụt…”

Tôi không thể ngừng cười.

Tôi cũng hơi tò mò xem những kẻ trong ngành sẽ phản ứng thế nào.

Thể nào đám thương nhân vốn nắm giữ thế độc quyền cũng sẽ tức điên lên khi tôi bắt đầu bán hàng.

Tôi còn tưởng rằng mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho một trận thảm sát nữa, giống như vụ của Oasis.

Thế mà chuyện đó lại không xảy ra.

“Nhưng mà vụ quan hệ cộng sinh thì… phải công nhận thật.”

Nếu thế giới này trở thành một nơi dễ sống hơn, tôi cũng sẽ được hưởng lợi.

Nền kinh tế bên ngoài phải vận hành tốt thì tình hình túi tiền của tôi mới khá lên được chứ.

- Mọi người ơi, thịt chuột mini đã được nêm nếm sơ qua rồi!! Trộn với phần dầu cá ngừ còn lại mà ăn thì ngon lắm đấy!!!

ㄴBác Kim đích thân xuất hiện rồi này =))

ㄴCuốn phết:))

ㄴ=))

- [Admin] Quảng cáo công khai thế này… không được đâu nhé…

ㄴNgài Admin à, tha cho tôi lần này được không… Tôi thật sự chỉ làm vậy để kiếm miếng ăn thôi ạ…!

ㄴ[Admin] …Lần này thôi đấy.

- Mọi người ơi, dù sau này số lượng sản phẩm của Cửa Hàng có tăng lên thành 700 hộp đi nữa!! Xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ thịt chuột mini của tôi thật nhiều nhé!!!

ㄴOk ok.

ㄴĐã có một tiền lệ quá mạnh mẽ mang tên Oasis rồi =))

- Chà, quảng cáo để kiếm cơm thì tôi không có ý kiến.

ㄴHệ Thống << đối với đám thương nhân chẳng khác nào thiên tai;;

ㄴThiên tai ập đến thì vẫn phải ăn uống để sống chứ:)))

ㄴChắc tôi cũng phải ăn thử một lần mới được;;

Sau đó một người dùng có vẻ là ông Kim chính chủ còn xuất hiện để quảng cáo.

Có vẻ tên này đã đổi ngành dựa trên giả định rằng lần này kho hàng cũng sẽ tăng lên 700 món giống như đợt nước đóng chai trước đó.

“Trời ạ… Đâu cần thiết phải làm đến mức đó chứ…”

Chỉ cần hạ giá xuống một chút là được mà. Như thế thì kiểu gì chả bán được kha khá.

“Lần này tôi đâu thể tăng mạnh số lượng hàng…”

Số lượng cá ngừ đóng hộp không thể tăng một cách đột biến như nước đóng chai được.

Bởi vì.

“Ở đây làm gì có nhiều đến thế…”

Tôi thử đếm sơ sơ số hộp cá ngừ trên ô đất mà mình sở hữu thì không có đến 700 hộp.

Thực ra cái gọi là khu thực phẩm chế biến sẵn của một trung tâm thương mại phức hợp kiểu này vốn là nơi trưng bày nhiều loại sản phẩm khác nhau, chứ làm gì có chuyện một mặt hàng đơn lẻ được chất đống hàng nghìn đơn vị trong kho.

“Ước chừng chỉ hơn 100 hộp một chút thôi?”

Loại cá ngừ đóng hộp này chỉ có duy nhất một kích cỡ, mà giờ tôi cũng chỉ còn lại vài hộp để ăn.

Vậy nên tôi mới chỉ đăng ký 100 hộp, không thể xả hàng vô tư như đợt nước đóng chai.

Tôi nghĩ lần này có lẽ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp thôi.

“Tôi thích đi troll thật đấy, nhưng tôi không phải loại người muốn gây ra hỗn loạn.”

Tất nhiên, lý do tôi chưa bán ngay những sản phẩm ở khu thịt tươi mà mình vừa bấm bụng mở khóa không phải là vì chuyện đó.

Nếu không thể vơ vét Ma Thạch bằng số lượng như nước đóng chai, lẽ ra tôi nên bán những mặt hàng sẽ có giá trị cao mới đúng.

Thế nhưng…

“Đến tôi còn chưa được ăn cho tử tế… mà đã bảo tôi bán mấy thứ này sao…?”

Suy cho cùng, nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh chẳng phải là ông chủ phải dùng thử trước rồi mới bán những thứ mà mình tự tin hay sao?

Tôi chưa ăn những thứ đó một cách đàng hoàng nên cũng chẳng biết mùi vị thế nào. Thứ mà chính mình còn không biết thì sao có thể bán cho người ta được.

Tuyệt đối không phải là tôi định xơi trước món bò Hanwoo loại 1++ có phản ứng cháy xém cực ngon rồi mới chịu bán đâu.

“Thật sự không phải như vậy.”

Với cả làm gì cũng phải có thứ tự của nó.

Tiêu đề: Cá ngừ cá ngừ cá ngừ cá ngừ cá ngừ

Không nhịn nổi cá ngừ không nhịn nổi cá ngừ không nhịn nổi cá ngừ không nhịn nổi cá ngừ không nhịn nổi cá ngừ

Mở cửa cho anh đê mở cửa cho anh đê mở cửa cho anh đê mở cửa cho anh đê mở cửa cho anh đê mở cửa cho anh đê

Tôi sẽ mua hết tôi sẽ mua hết

- Đám này tự nhiên lên cơn Menhera vì cá ngừ hết rồi hả…

ㄴĐcm, không lên cơn mới lạ đấy???

ㄴLà cá ngừ đóng hộp đấy…!!!

- Làm ơn mời tôi đi làm ơn mời tôi đi

ㄴMời tôi đi mà…

ㄴBao giờ mới tăng số lượng thành viên vậy…!!

ㄴDuyệt cho tôi vào với ㅠㅠ

- Cửa Hàng ơi, tôi biết ông đang xem mà…

ㄴLàm ơn mời tôi vào với…

ㄴĐây là lời thỉnh cầu lớn nhất đời tôi đấy…

Tôi mới chỉ tung ra một loại cá ngừ đóng hộp và một loại nước đóng chai mà phản ứng đã bùng nổ thế này rồi. Lúc này chẳng có lý do gì phải bán thịt tươi cả.

“Dù là cuộc đời hay việc bán hàng thì thời điểm vẫn là quan trọng nhất.”

Tôi định chờ đến khi thời điểm thích hợp xuất hiện rồi mới bán.

“Với cả có thể dùng làm quà tặng.”

Sau này có gì cần thì tôi gửi thịt cho Admin để sai vặt họ cũng được. Nói chung là bán ngay bây giờ thì hơi phí.

[Slot bán hàng hiện tại (LV.2): 2/2]

[Ma Thạch cần thiết để nâng cấp: 1.000]

[Ma Thạch hiện đang sở hữu: 3.000]

Hơn nữa tôi phải đăng ký sản phẩm thì mới biết được giá, mà muốn đăng ký hàng loạt để kiểm tra thì tôi lại không có đủ Ma Thạch.

-Starflex-

[Sản phẩm: Nước Oda 500ML]

[Giá: 20 Ma Thạch]

[Số lượng: 700/700]

[Sản phẩm: Cá ngừ đóng hộp Mild (150g)]

[Giá: 40 Ma Thạch]

[Số lượng: 100/100]

[Thời gian còn lại đến lúc mở bán: 55 phút 34 giây]

Vẫn còn chút thời gian trước khi các hội viên có thể bắt đầu mua hàng.

“Giả sử bán hết sạch… thì doanh thu rơi vào khoảng 18.000 Ma Thạch nhỉ…”

Giá cá ngừ đóng hộp cao hơn hẳn, nhưng vì số lượng sản phẩm có hạn nên tổng doanh thu có hơi đáng tiếc.

Nhưng chẳng lẽ tôi lại chỉ bán từng này thôi sao? Không đời nào.

“Thêm một món nữa.”

Tôi chọn thêm loại thực phẩm mà mình từng thích ăn nhất rồi lẩm bẩm.

Tiêu đề: Chuyện điên rồ đang xảy ra với các hội viên Cửa Hàng =)))

(Đại khái là ảnh xác thực Cửa Hàng.JPG)

Thằng Cửa Hàng này <<< đăng ký tận hai loại thực phẩm luôn =)))))

Đụ má, có cả mì ăn liền nữa kìa =))))

Đéo thể tin được =))))

Cuộc đời tôi cuối cùng cũng khởi sắc rồiiii!!!!

- Mì… ăn liền?

ㄴLà loại mì mà tôi biết đó hả???

ㄴĐúng rồi, chính là mì ly đó:))

ㄴSau cá ngừ đóng hộp lại đăng bán thêm một món nữa =)))

- [Wiki Cửa Hàng]!!!! Đăng ký một lúc hai sản phẩm sao…!!!

ㄴ[Wiki Cửa Hàng] Chuyện này… đang ám chỉ điều gì vậy…?

ㄴHuyền thoại cmnr…

- Đừng có gọi là thằng Cửa Hàng nữa.

ㄴNgài Cửa Hàng là bạn mày đấy à?

ㄴ“Ngài Cửa Hàng.”

ㄴ“Phải thế chứ.”

Tiêu đề: Bao nhiêu? Đăng bán bao nhiêu vậy???

Tôi không phải hội viên nên không biết!!!

Họ bán bao nhiêu thế, trả lời coi!!

- 200 cái…

ㄴVãi cứt, 200 cái???

ㄴĐiên thật;;

- Bao nhiêu Ma Thạch???

ㄴ30 Ma Thạch!!!

ㄴHoly shiettt!!!!

ㄴ30 Ma Thạch!!!!!

ㄴChính nó! Chính nó! Chính nó!!!

- Cửa Hàng <<< thằng này nhạy bén kinh khủng

ㄴMới chỉ bán cá ngừ đóng hộp thôi mà tôi đã ôm cả gia đình khóc lóc om sòm lên rồi

ㄴĐm, giờ còn có cả mì ăn liền nữa:)))

ㄴĐời tôi sắp nở hoa rồi…

ㄴThật…

- Ôi mẹ ơi, mì ly:))) Nước súp nóng hổi, điên mất thôi:)))

ㄴMoá, nghĩ đến cảnh trộn cá ngừ vào cốc mì thôi là thằng Stalker này đã bắn tùm lum rồi~~~

ㄴThật…

- Đm, tao đang đun sẵn cả nước bẩn rồi nè =)))

ㄴDù là nước bùn tao cũng sẽ chan vào ăn luôn =)))

- Cho tôi tham gia với:)))

ㄴMấy ông đừng vui một mình như vậy…

ㄴPhải chia sẻ niềm vui này chứ…

ㄴ=)))))

Diễn Đàn lại một phen náo loạn vì một loại thực phẩm nữa vừa được đăng bán trên Cửa Hàng.

Cùng lúc đó, tại tiền tuyến Vùng Cam. Ngay cả ở pháo đài Pangyo cũng vang lên những tiếng la hét.

“Uaaaaaaaa!!!!”

“Cá ngừ đóng hộp!! Cá ngừ đóng hộp với mì ly!!!!”

Tiếng hò reo vang trời bùng nổ bên ngoài Sở Chỉ Huy.

Những binh sĩ vừa mới kiểm tra cửa sổ Diễn Đàn đang điên cuồng gào thét.

Chất béo và protein tinh khiết của cá ngừ đóng hộp, cùng với natri và nước súp đậm đà của mì ly.

Đối với những người lính ngày nào cũng phải nhai thứ thịt dai nhách như lốp xe rồi chờ chết, còn loại lương thực nào có thể kích thích hơn thế này nữa?

“Địt mẹ! Trước khi uống được ngụm nước súp đó, không ai được phép bỏ mạng!!!”

“Bọn tao sẽ xé xác hết đợt zombie này, aaaaa!!!!”

Đại úy Kim run lên vì xúc động khi nhìn những cấp dưới bên ngoài cửa sổ Sở Chỉ Huy reo hò và giơ cao vũ khí.

“Mau lên! Đun nước bẩn ngay lập tức!!!”

“Rõ!!!”

Dù vẫn chưa được nếm thử, chỉ cần xác nhận tên của thứ lương thực kém lành mạnh ấy thôi cũng đủ khiến sĩ khí của toàn đơn vị chạm tới tận tầng mây.

Đại úy Kim lẩm bẩm.

“Ngài Hệ Thống… Nhờ có ngài mà việc chấn chỉnh sĩ khí đã quá thành công rồi…”

*

*

*

Cùng thời điểm đó, tại Trạm Cứu Hộ Số 1 ở Vùng Cam.

“Viện trưởng!! Sau cá ngừ đóng hộp lại có thêm một món nữa xuất hiện rồi!!”

“Lần này là gì nữa?!”

“Mì… mì ly ạ…! Có thêm một loại mì ly được đăng bán rồi ạ!!”

Trước lời của y tá, Viện trưởng Kang Seok-hyeon ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cửa sổ Diễn Đàn lơ lửng giữa không trung.

-Starflex-

[Sản phẩm: Nước Oda 500ML]

[note]

[Giá: 20 Ma Thạch]

[Số lượng: 700/700]

[Sản phẩm: Cá ngừ đóng hộp Mild (150g)]

[note]

[Giá: 40 Ma Thạch]

[Số lượng: 100/100]

[Sản phẩm: Mì ly Nongshim]

[note]

[Giá: 30 Ma Thạch]

[Số lượng: 200/200]

[Thời gian còn lại đến lúc mở bán: 25 phút 34 giây]

Là thật. Thật sự là mì ly.

“Đ-Đúng là loại mì ly đó rồi!!”

“Thứ mà chúng ta vẫn ăn mỗi khi trực đêm ấy!!!!!”

Có lẽ đây chính là thứ từng được bán trước thời tận thế.

Cá ngừ đóng hộp và mì ly vị cay.

Nếu là trước khi tận thế, combo này chắc chắn sẽ khiến một bác sĩ như ông hoảng hốt đến mức hất tung cả mâm cơm rồi.

Kê một quả bom natri mang tên cá ngừ đóng hộp cùng mì ly kích thích vị giác cho những bệnh nhân suy dinh dưỡng bị hỏng đường ruột ư.

Đảm bảo đây là một đơn thuốc đủ để khiến ông bị tước giấy phép hành nghề.

Nhưng hiện tại đã là 6 tháng kể từ ngày tận thế.

Sợi mì mềm mại làm từ bột mì đã qua chế biến, không hề có mảnh xương hay vỏ của những loài côn trùng không rõ nguồn gốc, cũng chẳng có hóa chất nào đang hành hạ nội tạng của bệnh nhân.

Lại còn có cả protein và chất béo tinh khiết từ cá ngừ đóng hộp, không lẫn một chút tạp chất.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Kang Seok-hyeon.

“Cá ngừ đóng hộp… với mì ly sao…?”

“V-Viện trưởng… Ông, ông không sao chứ?”

Kang Seok-hyeon lẩm bẩm bằng giọng run rẩy.

“Trời đất ơi… Toàn là thực phẩm lành mạnh cả…”

Bạn đã đến cuối chương 23.

Không gian đọc của bạn