Tin đồn về việc thực phẩm bổ dưỡng được đăng bán cũng bắt đầu lan đến những bệnh nhân trong Trạm Cứu Hộ.
“H-Họ bán cá ngừ đóng hộp kìa…!”
“T-Tôi cũng được ăn mì sao…?”
Từ khắp những túp lều cũ kỹ vốn chỉ ngập tràn tiếng rên rỉ và mùi máu tanh, những tiếng bàn tán xôn xao tràn đầy hy vọng cùng tiếng sụt sùi nức nở đang dần lan rộng.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, một cô y tá với khóe mắt đỏ hoe nhìn vào cửa sổ Diễn Đàn rồi lên tiếng.
“Viện trưởng… nếu Ngài Cửa Hàng cứ tiếp tục bán thực phẩm như thế này… biết đâu chúng ta… lại có thể cầm cự cho đến khi Dự án Eden hoàn thành!”
“Dự án Eden sao.”
Viện trưởng Kang Seok-hyeon gật đầu.
Dự án Eden.
Một công trình nghiên cứu được cho là đã âm thầm khởi động ngay sau ngày tận thế nhằm tái thiết nhân loại.
Từng có những lời đồn đầy hy vọng rằng chỉ cần dự án đó được hoàn thành, nó sẽ mang lại sự trợ giúp khổng lồ cho nhân loại. Thế nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là lời đồn đại vô căn cứ, còn bản thân dự án ấy đã biến mất không dấu vết từ lâu rồi.
Đến thời điểm hiện tại, ngay cả đối với những người ở Trạm Cứu Hộ thì đó cũng chỉ là một câu chuyện viển vông chẳng khác gì chuyện ma hay truyện cổ tích.
‘Chẳng qua chúng ta chỉ đang trì hoãn lại sự diệt vong mà thôi…’
Viện trưởng Kang Seok-hyeon dứt khoát lắc đầu, ngắt lời cô y tá.
“Đừng trông chờ vào một ảo tưởng chỉ có trong lời đồn.”
“Ơ… N-Nhưng mà Viện trưởng…”
“Thứ duy nhất chúng ta nên tin tưởng là hiện thực ngay trước mắt, đưa số lương thực đó vào miệng bệnh nhân. Nhiệm vụ còn lại của chúng ta lúc này chỉ có một, đó chính là sống sót.”
Trước lời cảnh tỉnh của Viện trưởng, các y tá cũng im lặng.
Bây giờ không phải lúc để chìm đắm trong xúc động.
Vì họ còn phải cạnh tranh với những hội viên Cửa Hàng khác để tự tay giành lấy số hàng hoá có hạn.
“Nhưng mà Viện trưởng… Liệu có ổn không ạ…? Cái… người dùng đó ấy ạ…”
Kang Seok-hyeon biết rõ người dùng đó là ai.
Bởi đó là kẻ mà tất cả những ai sắp tham gia đợt Open Run đều phải dè chừng.
“Lâng này người dùng đó cũng sẽ xuất hiện cho mà xem…”
Đúng lúc sự lo âu lẫn với cảm giác thất bại đang quanh quẩn trong lều.
Kang Seok-hyeon đưa tay vuốt cái đầu trọc một lần, rồi lặng lẽ tháo chiếc kính đang đặt trên sống mũi xuống.
“Viện trưởng…?”
Trong đôi mắt vốn được che giấu sau cặp kính, khí thế của một con mãnh thú thoáng chốc loé lên.
“May mắn làm sao là bây giờ tôi đã Thức Tỉnh thành Trị Liệu Sư, mặc áo blouse của bác sĩ rồi chăm sóc bệnh nhân…”
Rắc, rắc.
Kang Seok-hyeon đan hai bàn tay vào nhau, bẻ các khớp ngón tay tạo thành tiếng rồi thấp giọng nói.
“Nhìn thế này thôi, chứ nghề nghiệp trước khi tận thế của tôi là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp đấy.”
“V-Viện trưởng…!”
[Thời gian còn lại đến lúc mở bán: 2 phút 34 giây]
Ông liếc nhìn thời gian còn lại được hiển thị trên cửa sổ Cửa Hàng một lần cuối rồi nói.
“Vậy thì cứ thử một phen xem.”
*
*
*
Phòng chỉ huy tác chiến của Pháo đài phía Bắc Pangyo.
Nơi đó đang ngập tràn một bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng như nghẹt thở.
“Rốt cuộc… chúng ta có thể giành được bao nhiêu cái đây?”
Một ai đó nuốt khan, thận trọng lên tiếng.
“Nghe nói đợt bán nước đóng chai trước đó cũng đã hết sạch chỉ trong chớp mắt. Nhưng lần này lại là thực phẩm từ trước khi tận thế. Tỷ lệ cạnh tranh chắc chắn sẽ vượt xa sức tưởng tượng.”
“Địt mẹ… Chỉ cần kiếm được một hộp cá ngừ… được uống một ngụm nước mì thôi là tôi chẳng còn gì nuối tiếc nữa…”
Các binh sĩ ai nấy đều siết chặt báng súng đến mức tưởng như có thể bẻ gãy nó.
Sự căng thẳng lạnh buốt đến tận xương tuỷ đang đè nặng lên Sở Chỉ Huy, còn đáng sợ hơn cả lúc họ đứng chờ trên tường thành trước đợt tấn công của hàng trăm con zombie.
Số lượng chỉ vỏn vẹn có 100 hộp cá ngừ và 200 cốc mì.
Viên Sĩ quan phụ tá nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt nặng nề, rồi tiến lại gần Đại úy Kim và thận trọng hỏi.
“Đại úy… liệu chúng ta có thực sự mua nổi không?”
Nghe vậy, Đại úy Kim lắc đầu với vẻ mặt cay đắng.
“Không. Nói thật thì tôi không tự tin.”
“Dạ…?”
“Lần trước khi lượng hàng tăng lên 700, tôi đã cảm nhận được rồi. Dù tự hào mình xuất thân từ Đội 707 và đã bấm liên tục như điên dại… nhưng cuối cùng tôi cũng chủ vớt vát được hai ba chai. Tôi hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ phản ứng của đám vong hồn trên Diễn Đàn kia.” [note110149]
“Đ-Đại úy…”
“Chưa kể… cậu cũng biết đấy. Còn có cả người dùng đó nữa, tôi thực sự không tự tin chút nào…”
“V-Vậy chẳng lẽ chúng ta đành phải bỏ cuộc sao ạ…?”
Trước lời của phụ tá, Đại úy nhếch mép cười rồi đáp lại.
“Không? Thế nên đã đến lúc đơn vị chúng ta phải lấy ra vũ khí bí mật mà bấy lâu nay vẫn để dành rồi.”
“Dạ? Vũ khí bí mật ạ…?”
Ánh mắt phức tạp của Đại úy Kim hướng về một góc phòng chỉ huy tác chiến.
“Binh nhất Choi.”
Nghe tiếng gọi, gã đàn ông gầy trơ xương đang co ro run rẩy ở góc phòng giật bắn mình, bật dựng lên như lò xo.
“Binh nhất! Choi! Jin! Soo!”
Binh sĩ được coi là ‘cá biệt' của đơn vị: tháo lắp súng thì lề mề, mỗi khi đợt quái ập đến thì lúc nào cũng sợ đến mức tè cả ra quần.
Ưu điểm duy nhất của hắn, và cũng là thứ thường xuyên bị đem ra làm trò đùa chính là việc hắn từng là tuyển thủ eSport chuyên nghiệp hàng đầu trước tận thế.
“Phản xạ của cậu… là bao nhiêu nhỉ? Cái gì mà 95 mili giây phải không?”
“…Dạ. Với phong độ trước tận thế thì tôi có thể bắn headshot trong vòng 0,1 giây…”
Đại úy Kim bước từng bước nặng nề tới, cúi xuống nhìn Binh nhất Choi rồi thì thầm bằng giọng không ai nghe thấy.
“Binh nhất Choi. Cậu đấy. Cậu cũng nhận được lời mời từ Cửa Hàng rồi đúng không?”
“C-Chuyện đó… sao Đại úy lại biết…?”
“Thế nên lần trước cậu mới trốn trong nhà vệ sinh, mua chai nước Oda rồi uống một mình đúng không?”
“B-Binh nhất Choi Jin-soo! À, à chuyện đó, chuyện đó…”
Khuôn mặt Binh nhất Choi Jin-soo trắng bệch.
Sao Đại úy lại biết được?
Rõ ràng hắn đã trốn vào nhà vệ sinh, lén lút uống một mình để không bị phát hiện mà!
“Đừng ngạc nhiên quá. Đại đội trưởng này cái gì mà chẳng biết.”
“T-Tôi xin lỗi ạ…!”
Đại úy Kim cười nhếch mép, siết chặt hai bờ vai gầy gò của Binh nhất Choi đang cứng đờ để trấn an hắn.
“Bình thường thì chuyện này đủ để tôi tống cậu đi gác đêm ở tuyến phòng thủ rồi, nhưng lần này tôi sẽ đặc biệt nhắm mắt cho qua. Đổi lại, hôm nay tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ chính thức cực kỳ quan trọng.”
“N-Nhiệm vụ ạ…?”
“Đúng. Nhiệm vụ hôm nay không phải là ngăn chặn đợt quái, cũng chẳng phải bóp cò súng.”
Đại úy Kim đặt đống Ma Thạch mà các binh sĩ trong đơn vị đã gom góp vào tay hắn rồi nói.
“Nhiệm vụ của cậu chỉ là nhấn nút thanh toán.”
“Ực…!”
“Vận mệnh của toàn đại đội chúng ta đều nằm trên đầu ngón tay của cậu. Làm được chứ?”
Một mệnh lệnh nặng nề và bi tráng từ Đại đội trưởng, đó là nuôi sống những người đồng đội của mình.
Khoảnh khắc ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào hắn.
[Thời gian còn lại đến lúc mở bán: 1 phút 34 giây]
Sau khi nhìn đồng hồ đếm ngược một lát, Binh nhất Choi run rẩy giơ tay chào kiểu quân đội rồi hét lên.
“Binh nhất Choi Jin-soo! Tôi sẽ làm được ạ!”
****
Tiêu đề: [Wiki Cửa Hàng] Tôi sai rồi, Cửa Hàng đúng là một vị thần…
Đại nghĩa hay triết lý hay cái quỷ gì, tất cả dẹp hết qua một bên.
Bán combo cá ngừ đóng hộp với mì Nongshim sao?
Đó chắc chắn là một người thông thái.
Không, phải là một vị thần toàn trí toàn năng mới đúng.
Từ hôm nay tôi sẽ chính thức chuyển sang phe sùng bái.
Ôi Cửa Hàng, ánh sáng của tôi. Cửa Hàng, vị cứu tinh của tôi.
Ai phản đối thì lúc Open Run sẽ chậm nửa nhịp:))
- =)))))
ㄴ =)))))
- [Admin] Cậu đã giác ngộ rồi. Hãy đến với Diễn Đàn ‘Cửa Hàng chính là Thần'.
ㄴ Vờ lờ, đến cả Admin cũng cải đạo rồi à =))
ㄴ Thế thì lúc trước tranh luận làm quái gì vậy =))
ㄴ Đến Admin cũng không cưỡng lại nổi combo mì với cá ngừ đóng hộp này~~
ㄴ Chuẩn, làm sao mà nhịn nổi chứ =))
- “Chậm nửa nhịp khi Open Run”, lời nguyền này mới đấy.
ㄴ Không được! Lời nguyền đó không thể xảy ra!!!!
ㄴ Chậm nửa nhịp không được đâu!!!!
ㄴ Chậm một phần tư nhịp cũng không được!!!
- Tôi không theo tôn giáo nào, nhưng tôi tin vào Ngài Cửa Hàng.
ㄴ Từ hôm nay tôn giáo của tôi là [Starflex].
ㄴ Tà giáo chính thức xâm nhập Diễn Đàn =))
- Nếu có ai hỏi tương lai của Đại Hàn Dân Quốc nằm ở đâu…
ㄴ Hãy ngẩng đầu lên và nhìn Hệ Thống;;
ㄴ Nghiêm túc đấy…
ㄴ Hệ Thống ở đâu vậy?
ㄴ Ai biết? Bật lên là thấy ngay =))
Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô ngập tràn những bài đăng ca tụng Cửa Hàng.
“Vãi, không ngờ bọn họ lại lên bài ca tụng nhanh đến vậy.”
Tôi ngượng ngùng lướt qua những bài đăng.
Như mọi người đã biết, mặt hàng tôi đăng ký chính là mì ly Nongshim.
-Starplex-
[Sản phẩm: Nước Oda 500ML]
[Giá: 20 Ma Thạch]
[Số lượng: 700/700]
[Sản phẩm: Cá ngừ đóng hộp Mild (150g)]
[Giá: 40 Ma Thạch]
[Số lượng: 100/100]
[Sản phẩm: Mì ly Nongshim]
[Giá: 30 Ma Thạch]
[Số lượng: 200/200]
“Được rồi. Bán hết sạch là thu về được 24.000 Ma Thạch!!”
Phải bán được như vậy thì tôi mới có thể nhanh chóng mở khóa ô đất tiếp theo.
[Ma Thạch hiện có: 2.000]
Ma Thạch vốn đã eo hẹp nay lại càng eo hẹp hơn, nhưng chỉ cần bán được hàng thì không thành vấn đề.
Dĩ nhiên tôi cũng có chút bất an.
“Không biết túi tiền của bọn họ có đang dư dả không nhỉ…?”
Phải tiêu nhiều Ma Thạch như vậy, nhỡ đâu họ không mua hết được thì sao?
Dù biết đây là nỗi lo thường thấy của một người buôn bán trung gian, nhưng việc hồi hộp lo lắng vẫn là thứ không thể tránh khỏi.
“Có lẽ sắp đến lúc phải mời thêm hội viên nữa rồi.”
Tiêu đề: Vừa thấy mì ra mắt >>> Tình hình mấy ông chú Liên minh Thực phẩm hiện tại:)))
[Cho mì ly đượm hương vị biển! Một nắm topping rong biển đặc chế!]
[Đừng đổ bỏ nước dùng! Một cốc thức ăn thú cưng chia sẵn thành từng phần, cực hợp để chan vào ăn thay cơm!]
Ông Park bán mì rong biển và Chủ thương hội Choi bán đồ ăn thú cưng vừa bắt tay nhau chuyển ngành, tin chuẩn =)))
Cửa Hàng bán thực phẩm chẳng những không làm sập thị trường, mà ngược lại còn tạo ra hẳn một thị trường đặc biệt bắt trend mì ly luôn =)))
- =)))))
ㄴ Mấy lão thương nhân này đúng là chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội nhỉ:))
ㄴ Khả năng chạy theo meta đúng là đỉnh thật:)))
- Đụ má, Topping rong biển nghe thèm vãi:)))
ㄴ Rắc rong biển lên mì là thành mì hải sản ngay, quá ez;;
ㄴ Chưa gì đã có người xếp hàng trước cửa thương hội để mua nước nóng với topping rồi =))
- Khoan, ăn thức ăn cho thú cưng bằng cách trộn vào nước mì á:))
ㄴ Bộ mày không nhớ thời trước tận thế người ta vẫn trộn cơm nguội vào nước mì à?
ㄴ Đang thiếu tinh bột mà, phải trộn cả thức ăn cho thú cưng vào ăn chứ =)) Đcm, nghe thôi đã thấy thèm rỏ dãi rồi
ㄴ Món ăn siêu hao cơm, công nhận =))
- Đúng là mối quan hệ cộng sinh hoàn hảo =)))
ㄴ Hệ Thống đã dọn sẵn mâm cơm, thế là mấy ông thương nhân cầm bát đũa nhảy vào ăn cùng luôn =))
ㄴ Làm gì có ai dám phá phách =))
Nhưng nhìn khả năng thích nghi của mấy người này thì chắc tôi cũng chẳng cần phải lo nữa.
“Ồ… Ý tưởng hay đấy chứ.”
Nghĩ ra được cả trò làm mì hải sản cơ đấy.
“Nhưng mà có cả thức ăn cho thú cưng, vãi đái…”
Cái đó sao mà ăn nổi nhỉ.
Tiêu đề: Trực tiếp, các Pháp sư hệ Hỏa tìm được việc làm rồi:))
(Ảnh đang đun nước nóng.JPG)
Pháp sư hệ Hỏa <<< mấy thằng này nói là sẽ không đi farm ở khu vực nguy hiểm nữa mà chuyển sang đun nước nóng cho người ta;;
Mất chất quá…
- Thế này mới đúng chứ =))
ㄴ Một cốc nước nóng giá 3 Ma Thạch?
ㄴ Cũng đáng đấy?
- Sáng tạo phết =)))
ㄴ Hệ Thống còn tạo cả việc làm mới nữa hả…?
ㄴ Cho tái hướng nghiệp luôn…
ㄴ Tạo thêm cả công ăn việc làm nữa…
ㄴ Moá, cái gì cũng làm hết cho chúng ta rồi!!!!!
- Hệ Thống thật sự cho đi không tiếc thứ gì…
ㄴ Quá đỉnh;;
Đến cả bài đăng về việc có thêm công ăn việc làm mới cũng đã xuất hiện.
Mà cái này lại làm tôi hơi ghen tị đấy?
“Có cách nào để đưa mấy thằng pháp sư kia về đây không nhỉ… Haizz…”
Đến đây nướng thịt giúp tôi đi… Mà thôi.
“Còn bao lâu nữa vậy?”
[Thời gian còn lại trước khi mở bán: 20 giây]
Khi thời điểm mở bán được mong chờ từ lâu đã đến ngay trước mắt, cả Diễn Đàn cũng bắt đầu rùng mình vì hồi hộp.
- [Đồng hồ kêu khi còn 20 giây trước Open Run] Bíííííípppp!!!!
ㄴ [Đồng hồ kêu khi còn 19 giây trước Open Run] Bíííííípppp!!!!
ㄴ 18 giây!!!!
ㄴ Tất cả tập trung nào!!!!!
ㄴ Má, bao lâu rồi mới lại có đợt Open Run thế này…
- Tập hợp lại nào mọi ngườiiiiiiii!!!
ㄴ Tới rồi tới rồi…
ㄴ Không ăn được mì không mở mắt…
ㄴ Chỉ cần mua được một hộp cá ngừ thôi…
“Sắp bắt đầu rồi nhỉ.”
Tôi cũng ngồi ngay ngắn lại.
Bởi ngay lúc này, những hội viên mà tôi đã mời chắc hẳn đều đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược, gửi gắm vào đó sự khát khao của riêng mình.
[Thời gian còn lại trước khi mở: 5 giây]
[4 giây]
[3 giây]
[2 giây]
[1 giây]
Khoảnh khắc đồng hồ chỉ về số 0.
Rào rào rào rào rào rào rào rào-!!!!
“Ô-Ôi cha mẹ ơi!!!!”
Tôi lùi lại, không thể tin nổi vào mắt mình.
Cùng với tiếng động như xé rách không trung, Ma Thạch bắt đầu trút xuống từ trên đầu tôi như một dòng thác.
*
*
*
“Aaaaaaa!!!! Địt mẹ, mua được rồiiiiii!!!”
“Mua được rồi!!!”
Bất kể là khu vực an toàn hay khu vực nguy hiểm, từ khắp mọi nơi trên thế giới hậu tận thế bắt đầu vang lên những tiếng hò hét vui sướng xen lẫn với tiếng khóc thảm thiết.
“Hai gói mì…! Tôi mua được hẳn hai gói!!!”
“Mẹ ơi!!! Con kiếm được một hộp cá ngừ rồi!!!!”
“Địt con mẹ, đéo mua được gì hếtttt!!!”
Có người ôm chặt những hộp cá ngừ và cốc mì đang rơi xuống trước mắt rồi bật khóc nức nở, cũng có kẻ khóc ra nước mắt khi nhìn thấy hai chữ [HẾT HÀNG] lơ lửng giữa không trung.
Cùng thời điểm đó, một người phụ nữ trở về nơi ẩn náu.
Cạch-!
Để tối đa hóa sự cơ động, cô mặc một chiếc quần da màu đen bó sát lấy phần thân dưới.
Bên trên cô mặc một chiếc áo crop top, để lộ ra phần cơ bụng săn chắc.
Một thân hình với tỷ lệ hoàn hảo giống như vận động viên điền kinh, mái tóc vàng buộc gọn thành đuôi ngựa, trên đầu đeo một chiếc kính bảo hộ dành cho dân đua xe.
Và nổi bật hơn cả là hàng chục chiếc đồng hồ đeo tay cùng đồng hồ bấm giờ đủ loại quấn kín từ hai cổ tay đến tận cẳng tay, trông chẳng gì nào xiềng xích.
Thùm chát-! Thùm thùm chát-!
“Phùuu…”
Cô tắt chiếc đài cassette cũ kỹ đang phát ra giai điệu rộn ràng, rồi hướng mắt về một góc phòng.
Nơi ánh mắt cô hướng tới có chính xác 10 hộp cá ngừ, 6 cốc mì và 11 chai nước Oda.
Đó là những thứ cô vừa mua được từ Cửa Hàng.
Ting-!
[Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Kẻ Thách Đấu (Challenger)!]
[Nhiệm vụ tự thiết lập: Mua từ 27 sản phẩm trở lên tại Cửa Hàng trong vòng 1 giây]
[Độ khó do Hệ Thống đánh giá: Trung Bình]
[Kỷ lục của Kẻ Thách Đấu: 0,9 giây. Thanh toán 27 sản phẩm]
[Phần thưởng sẽ được trao tương ứng với độ khó và thành tích vượt mức!!]
“Aaa… Mua 27 món trong 0,9 giây, mình lại phá kỷ lục nữa rồi nèeee…!”
Tên của cô gái với ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng ấy là Cha Do-hee.
“Cửa Hàngggg!!! Đúng là hợp gu của mình màaaa!!!!”
Chủ nhân của tài khoản [Speedrun].


