Chương 26 · 44 chương

22. Trước Cơn Bão (2)

Phòng an ninh tầng hầm 1 của Starplex Yeouido.

Rắc rắc, rắc rắc-!

“Khèèèèè!!!”

Ngăn cách bởi một đường ranh giới trong suốt, tiếng ăn uống nhồm nhoàm vang lên từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Nói cách khác, đây chính là màn mukbang kết hợp giữa Shin Sok và Thầy Zom.

“Phải thế chứ… phải như vậy chứ…”

Tôi húp xì xụp món mì gà nhân sâm kiểu sous-vide đặc chế: thịt gà sống được làm chín mềm bằng nước nóng từ máy lọc nước, xé nhỏ rồi cho vào cốc mì đậm vị cay nồng.

Nước dùng đậm đà vừa miệng cùng thịt gà mềm mại, cộng thêm cảm giác thành công khi đã kiếm được cả đống tiền. À không, phải nói là cả đống Thạch. Đúng là chẳng khác gì thiên đường.

Tiêu đề: [Bác Sĩ Diễn Đàn Xui Xẻo] Tôi kiếm được mì ly với cá ngừ đóng hộp rồi này!!!

(Đại khái là ảnh bàn tay đeo găng y tế đang cầm mì ly và cá ngừ đóng hộp.JPG)

Thấy chưa?

Đừng có coi thường tốc độ phản xạ của một Healer từng là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp trước tận thế nhé:)))

Tôi sẽ chắt bớt dầu cá ngừ, dầm nát ra rồi trộn với nước mì nấu thành dạng cháo loãng.

Sau đó sẽ bón hết sạch cho mấy bệnh nhân suy dinh dưỡng ăn:)))

Cảm ơn Hệ Thống nhé~~ Bệnh nhân cứ há miệng chờ sẵn điiii~~~~

- Đm, đúng là bác sĩ chân chính… ㅠㅠㅠ

ㄴ Rớt nước mắt luôn…

ㄴ Hóa ra ông ta bấm như điên là để mua cho bệnh nhân ăn sao?

ㄴ Bác sĩ thần thánh…

- Ông bác sĩ này có thể chất điên thật:))

ㄴ Healer có phản xạ tốt đã là truyền thống lâu đời rồi.

- Không, bệnh nhân suy dinh dưỡng mà ăn mì với cá ngừ thì không hề tốt chút nào cả.

ㄴ [Bác Sĩ Diễn Đàn Xui Xẻo] Không, sau ngày tận thế thì bệnh nhân được ăn như vậy đã là tốt lắm rồi.

ㄴ Không, nếu là thời trước tận thế thì chuyện này sẽ lên báo ngay lập tức.

ㄴ [Bác Sĩ Diễn Đàn Xui Xẻo] Không, sau ngày tận thế thì làm quái gì còn kênh tin tức báo chí nào đâu.

ㄴ Vâng, ông nói chí phải.

ㄴ?!

ㄴ Vl, thế mà thuyết phục được thật ạ:))

Tiêu đề: [Siêu Sao] Alo alo… Phù phù… Thông báo từ Tuyến phòng thủ Pangyo…

Bằng thao tác tay vượt trội của bản thân, Siêu Sao chính hiệu của đơn vị kiêm cựu tuyển thủ Esport chuyên nghiệp hàng đầu…

Xin thông báo đã lấy về thành công 10 cốc mì và 6 hộp cá ngừ.

(Đại khái là ảnh chụp một đống mì ly xếp chồng lên nhau, phía sau là mấy binh sĩ đang reo hò trong chốt gác.JPG)

Hiện tại sau khi lọc nước mưa tại phòng chỉ huy tác chiến, chúng tôi dự kiến sẽ phân phát cho mỗi người 1/4 cốc nước dùng nổi váng dầu cá ngừ, ưu tiên trước cho đội trực gác đêm.

Ngài Cửa Hàng… Không, Thần Cửa Hàng ơi… Xin cảm ơn ngài!!! Nghiêm!!

- Vãi…

ㄴ Các chú quân nhân thành công rồi!!! ㅠㅠㅠ

ㄴ A, thật sự may mắn quá…

ㄴ Họ đã vất vả giữ tuyến phòng thủ như vậy thì ít nhất cũng phải được ăn từng đó chứ ㅠㅠㅠ

- Cựu tuyển thủ Esport chuyên nghiệp hàng đầu, ghê thật =))))

ㄴ Thế mà cũng đem thao tác tay ra dùng trong thế giới diệt vong được:)))

ㄴ Moá, đúng là đẳng cấp thật;;

Vừa xem Diễn Đàn vừa gặm đùi gà, nụ cười tự nhiên nở trên khoé môi tôi.

“Chà, ai nấy đều gặp chuyện tốt lành hết nhỉ.”

Nhờ vậy mà tâm trạng tôi cũng trở nên ấm áp. Tôi quay đầu lại.

“Thầy Zom cũng hài lòng chứ?”

- Grừừừừ!

Bên kia đường ranh giới trong suốt, những cái miệng của thầy Zom đang bận rộn nhai ngấu nghiến, vùi mình trong đống sườn heo, đầu heo và móng giò cao bằng cả người tôi mà tôi vừa dùng kỹ năng Giao Hàng bắn sang.

“May mà mình đã gửi sang cho thầy ấy…”

Việc mở tiệc thịt cho thầy Zom không đơn thuần chỉ vì hôm nay tôi kiếm được nhiều Ma Thạch.

Trong suốt 6 tháng qua, mỗi lần tôi ăn cơm hay mì thì nó đều dán chặt ánh mắt vào tường rồi nhìn tôi chảy nước miếng từ đó, thành ra tôi cũng thấy hơi rén.

Đằng nào cũng chẳng có cách để nướng lên ăn, mà thịt thì vẫn còn dư ra cả đống.

Dù đã cho thầy Zom kha khá rồi mà trông đống thịt vẫn chẳng vơi đi tẹo nào.

“Thầy Zom, ông đã làm tình bao giờ chưa?”

Khèèèèè-!

“Cảm giác này phê không khác gì làm tình.”

Còn tôi thì chưa được thử lần nào. Địt mẹ cuộc đời.

Dù sao thì nhân tiện việc mở quầy thịt tươi, tôi cũng làm một bữa thịnh soạn để đãi ông ấy.

Khèèèèè-!!!

“Ấy, ăn từ từ thôi thầy Zom. Cẩn thận mắc nghẹn bây giờ?”

Nhìn thầy Zom chẳng thèm để tâm đến lời tôi mà cứ cắm đầu hốc lấy hốc để, tôi rút ra một kết luận.

“Zombie đúng là phát cuồng vì thịt tươi.”

Thật ra chuyện zombie phát cuồng vì con người là điều hiển nhiên, nhưng đây là lần đầu tôi biết chúng cũng ăn thịt ngon lành như vậy.

“Phải có dịp cho zombie ăn thịt thì mới biết được chứ.”

Vốn dĩ trong các tác phẩm lấy chủ đề về zombie, đây cũng là một nghịch lý lâu đời.

Nếu mục đích là lây nhiễm thì chỉ cần ngoạm một phát là được, sao cứ nhất thiết phải tốn công ăn hết cả thịt làm gì?

“Xem ra zombie của thế giới này cũng chưa giải quyết được điểm đó.”

Thầy Zom nhà mình thì vừa đi lây nhiễm vừa ăn uống, làm trọn cả hai việc luôn nhỉ? Giỏi giang thật đấy.

Nhưng có một điều chắc chắn: bọn chúng phát cuồng vì thịt tươi.

“Phải rồi… Trước đồ ăn ngon thì con người hay zombie cũng đều như nhau cả thôi.”

Đợt này mình cũng đã chăm chỉ buôn bán rồi. Cho bản thân nghỉ ngơi một chút nào.

Vừa lướt Diễn Đàn vừa mukbang, thật sự chẳng khác gì thiên đường. Cuộc sống hạnh phúc ở thế giới hậu tận thế là đây chứ đâu.

“Nào! Nào! Món tiếp theo trong thực đơn Zombie-makase hôm nay sẽ là…!!!”

Tôi chọn món ăn mới để gửi cho thầy Zom, sau đó hét lên.

“Đặc sản dành riêng cho thầy Zom! Chính là lòng nonnnn!!!”

Thế là tôi ngồi gặm đùi gà, còn thầy Zom thì nhai nuốt đống lòng sống. Cả hai cùng tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian thư thả ngọt ngào này.

Tôi cầu mong từ tận đáy lòng rằng một ngày nào đó, tất cả mọi người ở ngoài kia cũng sẽ được tận hưởng sự bình yên đời thường giống như tôi lúc này.

****

Một nơi nằm cách rất xa khu vực thủ đô.

Trong thời đại mà mạng lưới liên lạc và điện lực hoàn toàn bị cắt đứt, việc giao lưu giữa các khu vực bị đứt gãy là kết quả đã được dự báo trước.

Nhưng mà nguyên nhân không đơn giản chỉ là vì khoảng cách xa xôi hay sự sợ hãi.

Đó là do những vùng biên giới nối liền các khu vực với nhau.

Hay còn gọi là Vùng Trống.

Mặt đất nứt toác, địa hình biến dạng khiến việc băng qua về mặt vật lý gần như là bất khả thi, cùng với những đàn Dị Thể nhung nhúc khắp nơi.

Nơi đây đã biến thành một vùng đất chết hoàn toàn, ẩn chứa cả những Dị Thường không thể nào giải thích.

Dẫu vậy, vẫn có những người kết nối các khu vực đã bị chia cắt thành từng điểm rời rạc lại với nhau bằng những đường thẳng.

Có người gọi họ là lực lượng Kháng Chiến.

Vút-!

Trên đường cao tốc vỡ nát, một bóng đen xé toạc không trung với tốc độ áp đảo.

Đoàng-!

Dù chỉ nhẹ nhàng đạp chân xuống đất nhưng những mảnh nhựa đường vẫn bị cuốn vào, để lại một trận lốc xoáy khổng lồ ở phía sau.

Người đó chính là Speedrun, Cha Do-hee.

Kíííííít-!

“Ui ya!! Đi cũng xa phết rồi đấy.”

Nơi cô dừng lại sau khi để lại một vết trượt sâu hoắm là trạm nghỉ Manghyang trên đường cao tốc Gyeongbu giờ chỉ còn lại một bộ khung trơ trọi.

Nơi đây là điểm hẹn để thành viên Kháng Chiến của các khu vực bị chia cắt trao đổi thông tin, hay còn gọi cách khác là một hộp thư chết.

Cô thuần thục mở cánh cửa sắt nặng nề của phòng tủ điện phía sau tòa nhà rồi bước vào.

“Hây da.”

Bên dưới một chiếc máy biến áp khổng lồ.

Cô tìm thấy nắp lỗ thông gió có vẽ một chữ [ V ] bằng sơn xịt màu đỏ, cẩn thận mở nó ra.

“…Xem ra đã có người đến rồi.”

Bên trong có một chiếc túi dính đầy bụi bẩn. Từ trong túi có ba lọ thuốc kháng sinh vốn được coi là quý hơn cả vàng, một cuộn băng gạc cùng hàng loạt mẩu giấy rơi ra lả tả.

[Mỗi một điểm lẻ loi sẽ được nối liền bằng ý chí tái thiết]

[Người canh giữ ngọn Hải đăng phía Nam đã nhận được thông tin tình hình Khu Vực Thủ Đô]

“Đã truyền tin đến nơi rồi.”

Bỏ qua đoạn mở đầu quen thuộc, Do-hee mở mảnh giấy ra. Sắc mặt cô lập tức trở nên nặng nề.

[Báo cáo tình hình các khu vực]

[Daejeon - Admin đã mất tích, tình trạng vô chính phủ tiếp diễn. Không thể kiểm soát Diễn Đàn và khu vực.]

[Gimpo - Admin bị xử tử. Chế độ độc tài quân phiệt tự trị.]

[Incheon - Bị gạch tên khỏi quốc gia. Admin Incheon cai trị bằng chế độ độc tài. Quan sát thấy hệ thống phân cấp những người sống sót, vận hành trang trại nuôi người như gia súc và có hành vi ăn thịt người.]

Cha Do-hee đưa tay bịt chặt miệng, cố đè nén cảm giác buồn nôn.

“…Chết tiệt.”

Con người lại đi phân cấp người khác rồi nuôi họ như gia súc sao.

Nhưng nội dung của mảnh giấy tiếp theo còn sốc hơn nữa.

[Daegu - Phủ nhận sự tồn tại. Không phải mất liên lạc, mà là tọa độ vật lý đã biến mất.

Nơi từng là thành phố giờ đây chỉ còn biển cả.

Khả năng cao là một Dị Thường. Toàn bộ đội trinh sát đã mất tích. Yêu cầu xóa khỏi bản đồ.]

“…Điên thật.”

Sau đó, những nơi như Busan, Ulsan, Jeju,… đều được ghi vỏn vẹn

[Không có thông tin, hãy kiểm tra các hộp thư chết khác]

[Sự cố liên lạc vẫn chưa được khôi phục]

[Ngay cả bằng thiết bị liên lạc đường dài, việc liên lạc giữa các khu vực vẫn không thể thực hiện]

[Nghi ngờ có một thứ gì đó không thể lý giải đang cản trở việc liên lạc]

“Mạng lưới liên lạc vẫn chưa hoạt động sao…”

Ở cuối cùng là lời chào ngắn gọn.

[Gửi tới tất cả mọi người ở Khu Vực Thủ Đô]

[Tôi biết rằng vào khoảnh khắc các bạn từ bỏ và gục ngã, vô số tai họa sẽ tràn xuống phía dưới như vỡ đê.]

[Cảm ơn vì đã sống sót. Tôi chân thành cảm ơn các bạn vì đã không từ bỏ ở nơi địa ngục đó.]

[- Người canh giữ ngọn Hải đăng phía Nam]

Đó là lời chào cuối cùng, giản dị và ngắn gọn.

“Hmm…”

Do-hee lấy ra tấm bản đồ bán đảo Triều Tiên đã tơi tả từ trong ngực áo, dùng bút đỏ cập nhật lại nội dung rồi lẩm bẩm.

“Trước tiên phải đi gặp ông già cái đã.”

****

Bầu không khí tại Trạm Cứu Hộ số 1 quả thực chẳng khác gì lễ hội.

“V-Viện trưởng!! Thành công rồi ạ!!!”

Một nữ y tá giơ cao hộp cá ngừ cùng cốc mì lên không trung, cất tiếng hét đầy xúc động.

“Viện Trưởng là nhất!!!! Chỗ này mà chia ra cho mọi người cùng ăn thì quá tuyệt vời!!!”

“Đúng là cựu võ sĩ Quyền Anh chuyên nghiệp có khác!!”

“Đã làm thì phải làm cho ra trò chứ. Hahaha.”

Viện trưởng Kang Seok-hyun cũng nở nụ cười rạng rỡ, động viên cô y tá và những người sống sót.

Vút-!

Đúng lúc đó, một luồng gió cuốn theo bụi đất nổi lên.

“Á…”

“!!”

Khi cơn gió lắng xuống thì Cha Do-hee đã xuất hiện từ lúc nào, đứng nghiêng người và khẽ bật cười.

“Gì thế này. Trong lúc tôi vắng mặt, mọi người đã mở tiệc trước rồi hảảả??”

“Ồ, cô Do-hee! Đến đúng lúc lắm!”

“A! Cô Do-hee! Bọn tôi đã vượt mặt cả tên Speedrun bấm như điên hốt sạch đồ để mua được đống này đó!!!”

Nhìn những người đang phấn khích khoe khoang rằng họ đã đánh bại mình, Do-hee ho khan như thể chẳng biết nói gì.

“Khụ! Khụ! Tốt quá nhỉỉỉ.”

“Cái người dùng đó diễn sâu thật đấy. Làm gì có chuyện điều đó là thật! Mua được tận 27 món trong 0,9 giây…”

“Khụ! Xin lỗi vì phá đám không khí vui mừng này, nhưng của ông đây.”

Bịch-.

Chiếc ba lô Do-hee quăng ra rơi ngay dưới chân Kang Seok-hyun.

“Vật tư y tế mà người ở khu vực khác gửi cho đấy. Khi nào cần thiết thì dùng.”

“Ồ, thứ quý giá thế này mà cô mang về an toàn được…! Vất vả cho cô rồi.”

Nhìn Viện trưởng Kang vui mừng nhặt chiếc ba lô lên, Do-hee nói.

“Ông già, tôi muốn nói chuyện một lát.”

*

*

*

“Hmm…”

Viện trưởng Kang Seok-hyun xem những mẩu giấy và tấm bản đồ Do-hee mang về rồi thở dài.

Ông là Viện trưởng của Trạm Cứu Hộ số 1, đồng thời cũng là một trong những nhân sự nòng cốt của lực lượng Kháng Chiến.

“Không ngờ mấy tên Admin lại thành ra như vậy… Không biết cái kết của sự diệt vong này sẽ đi về đâu nữa.”

“Nếu địa ngục có phân tầng thì khu vực Thủ đô chắc phải ở tầng thứ 100 rồi.”

Do-hee cười chua chát, ngồi tựa lưng vào tường.

“Đúng vậy… Chúng ta nằm ở Vùng Đỏ, phía trên lại còn giáp với Vùng Đen nữa.”

Nghe lời của Viện trưởng, cô im lặng một lúc rồi nói ra chuyện quan trọng nhất.

“Ông già, tôi đã chia sẻ thông tin về Cửa Hàng cho những khu vực khác rồi.”

Đôi mắt Kang Seok-hyun mở lớn.

“Vậy bọn họ nói gì? Bên đó cũng đang sử dụng nó rất tốt chứ-”

“Không.”

Câu trả lời dứt khoát của Do-hee cắt ngang ngay lập tức.

“Nghe nói là ngoài chúng ta ra thì chẳng có nơi nào xuất hiện Cửa Hàng cả. Nghĩa là nó chỉ được cập nhật ở khu vực Thủ đô này thôi.”

“C-Chuyện đó sao có thể xảy ra được? Là lỗi của Hệ Thống sao?”

Kang Seok-hyun nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể nhất thời không biết phải nói gì.

“Tôi không nghĩ đó chỉ đơn thuần là lỗi của Hệ Thống. Có lẽ… Ừm, có lẽ.”

Cha Do-hee ngập ngừng trong chốc lát.

Và rồi cô thốt ra những lời nói cực kỳ sửng sốt.

“Có khi nào Cửa Hàng không thuộc về Hệ Thống, mà là một Thức Tỉnh Giả giống như chúng ta chăng?”

“Cái gì?”

“Thử nghĩ mà xem. Một Hệ Thống công bằng chẳng có lý do gì lại phân biệt đối xử giữa các khu vực cả. Hơn nữa, cái tên của Cửa Hàng đó.”

Do-hee bật ra một tiếng cười khẩy.

“Starflex. Đó chẳng phải là tên một phức hợp trung tâm thương mại nổi tiếng trước tận thế sao? Nó lại còn có mặt ở khắp các thành phố lớn trên toàn quốc nữa. Có cái Hệ Thống nào lại đặt tên theo một trung tâm thương mại cơ chứ?”

Một thoáng im lặng.

“Suy nghĩ thú vị đấy, nhưng việc một Thức Tỉnh Giả có thể mở Cửa Hàng ngay trên Diễn Đàn vốn là lãnh địa của Admin thì thật vô lý. Mà cho dù có tồn tại năng lực như vậy đi nữa, chẳng phải nó nên được trao cho Admin sao?”

“Hmm…”

Trước câu trả lời đầy hoài nghi của Viện trưởng, Cha Do-hee nhất thời cũng không biết nói gì.

“Cô vẫn chưa định chia sẻ những thông tin này với Admin của chúng ta sao?”

Kang Seok-hyun thận trọng hỏi cô.

“Nếu là Admin, biết đâu họ có thể dùng những thông tin này để tìm ra thân phận thật sự của Cửa Hàng.”

“…Vẫn còn quá sớm. Không được. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ chia sẻ những thông tin này.”

Trong mắt Do-hee ánh lên sự ngờ vực.

“Ông già cũng thấy rồi đấy thôi. Admin ở những khu vực khác đã tha hoá như thế nào.”

“…”

“Vị trí Admin đòi hỏi trách nhiệm quá đỗi nặng nề. Chúng ta không thể gánh nổi rủi ro nếu như người đó tha hoá. Và quan trọng hơn cả…”

Do-hee im lặng một lúc, mắt hướng về khoảng không.

“Tôi không tin những kẻ từng là Hunter. Ông già vẫn nhớ chứ. Chuyện xảy ra ngày hôm đó.”

“…Ừm. Ta đã tận mắt chứng kiến.”

“Chuyện gì đã xảy ra khi bọn chúng biến mất rồi tiến vào Vùng Xanh. Sự thật đằng sau là gì.”

Trước lời đó, Kang Seok-hyun không đáp lại thêm nữa.

“Tôi chỉ ghi chép lại sự thật với tư cách một người đưa tin kiêm người vẽ bản đồ mà thôi. Trước khi nắm rõ thân phận thật sự của Cửa Hàng, tôi sẽ không tùy tiện lật ngửa bài.”

“Nhưng mà cô Do-hee. Chẳng phải Admin của khu vực chúng ta hiện đang dốc toàn lực để ổn định Vùng Vàng vốn tương đối an toàn hay sao? Vậy ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm chính thức cho Vùng Cam này đây?”

Trước câu hỏi đầy lo lắng của ông, Do-hee cười khẩy rồi đứng dậy.

“Người gánh vác trách nhiệm sao.”

Khoảnh khắc cô nhẹ nhàng xoay cổ chân rồi đạp xuống nền bê tông.

Đoàng-!

Không khí xung quanh rung chuyển, phát ra một tiếng xé gió như thể không gian bị xé toạc trong chớp mắt.

“Là tôi chứ ai.”

Trước câu nói đầy ngang tàng của cô, Kang Seok-hyun lúc này mới bật ra một tiếng cười khô khốc.

‘Phải rồi. Nếu là cô thì có thể làm được.’

Vùng Cam này là một tử địa nơi tiền tuyến, nơi mà một Dị Thể khổng lồ có ập tới bất cứ lúc nào cũng chẳng phải chuyện lạ.

Lý do duy nhất khiến nơi địa ngục này vẫn còn được duy trì phần nào.

Cha Do-hee, một Thức Tỉnh Giả có thực lực áp đảo đến mức nếu chính thức đăng ký vào bảng xếp hạng Hunter thì cô chắc chắn sẽ đứng ở nhóm cao nhất, chỉ là hiện giờ cô chưa đeo bảng tên.

Đó là nhờ sự tồn tại của Cha Do-hee, người từ trước đến nay đã một mình tàn sát những zombie xâm nhập vào khu vực này.

“Ông già cũng mau ăn nốt đi. Hiếm lắm mới có một bữa tiệc mà.”

“Đã định đi rồi à?”

Trước câu hỏi của Viện trưởng Kang, Do-hee đáp.

“Tôi làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi.”

****

Tuyến phòng thủ Pangyo cũng tràn ngập bầu không khí lễ hội.

“Khàaaa! Nó phải thế này!!!”

“Ôi… sống lại thật rồi…”

Đại uý Kim đặt hộp mì rỗng xuống rồi cười khì.

“Này Choi Jin-soo. Cái biệt danh Diễn Đàn ‘Siêu Sao’ lúc nãy của cậu là cái quái gì vậy? Cái tên phế vật đến tháo lắp súng còn không xong mà cũng dám tự xưng là siêu sao.”

“Này, nếu không nhờ có tôi thì hôm nay mấy anh còn chẳng được nhìn thấy tí nước dùng nào đâu.”

“Đúng đúng. Đéo phải Siêu Sao, mà là Siêu Sợ mới chuẩn!”

Đúng lúc bầu không khí vui vẻ bên trong chốt gác đang tiếp diễn.

Rừừừừ.

“…Hả?”

Giữa lúc đang cười, hai hàng lông mày của Đại uý Kim khẽ nhíu lại.

Ánh mắt ông hướng xuống mặt đất.

Phía trên mặt nước dùng sóng sánh dưới đáy cốc mì vừa đặt xuống khi nãy, những gợn sóng nhỏ đang lan ra.

Rừừừừ-!

Những rung chấn truyền lên từ nền bê tông dưới chân mỗi lúc một mạnh hơn.

“Này… Trật tự một chút.”

Không khí vui vẻ trong chốt gác lập tức biến mất.

Cảm thấy điềm chẳng lành, Đại uý Kim rút chiếc đèn pin quân dụng bên hông ra rồi chiếu về phía bên ngoài.

Tách-.

Một luồng sáng mạnh mẽ đâm xuyên qua màn đêm.

Và khoảnh khắc luồng sáng chạm phải thứ gì đó.

“Ơ… ơ…?”

Phía dưới ánh đèn là hàng trăm con mắt sáng rực lên trong bóng đêm dày đặc.

Những con quái vật với chân tay vặn vẹo, dị dạng đang cuồn cuộn tràn về phía tuyến phòng thủ như một cơn sóng thần.

Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

“C-Chết tiệt… Đ… Đợt quái tới rồi…”

Bạn đã đến cuối chương 26.

Không gian đọc của bạn