Chương 27 · 44 chương

23. Nan Đề Trolley (1)

[note110431]

“C-Chết tiệt!!! Đợt… Đợt quái đến rồi!!!”

Ngay khi tiếng gào thét thảm thiết của Đại uý Kim vang lên…

Ééééééng-!!!!!!

Tiếng còi báo động chói tai như muốn xé rách màng nhĩ bắt đầu vang vọng khắp pháo đài thuộc tuyến phòng thủ Pangyo.

“Báo động! Tất cả dậy ngay!!!”

“Dậy hết đii!!”

“Toàn quân vào vị trí chiến đấu!! Bọn chúng đến sát nơi đây rồi!!!”

Những người lính đang chợp mắt bật dậy như lò xo, theo phản xạ chộp lấy súng ống.

Lạch cạch lạch cạch-! Cạch!

Âm thanh của hàng chục đôi giày quân dụng vang lên trên cầu thang sắt.

Tiếng kim loại của băng đạn va vào nhau cùng những tiếng la hét gấp gáp vang vọng khắp pháo đài.

Đại úy Kim lao ra khỏi phòng chỉ huy tác chiến, nhảy lên trên tường phòng thủ rồi hét lớn.

“Lũ chúng mày! Cầm súng cho đàng hoàng!!!”

Ngay cả khi đối mặt với những rung chấn làm chao đải mặt đất đang tiến đến, giọng nói của Đại úy Kim vẫn vang lên đầy khí thế.

“Bọn mày có nhớ vừa nãy chúng ta đã ăn gì, uống gì không! Đó là hương vị của thế giới thực sự trước ngày tận thế mà chúng ta từng biết!”

“…!”

“Cái thứ gọi là Hệ Thống hay Cửa Hàng ấy tại sao lại cho chúng ta những thứ đó chứ!! Là để chúng ta nghiến răng mà sống!! Mà trụ vững!!! Rồi tự tay xây dựng lại thế giới đó một lần nữa!!!”

Đại úy Kim vừa lên đạn súng trường vừa gầm lên.

“Nếu tuyến phòng thủ Pangyo này bị xuyên thủng, toàn bộ Vùng Vàng phía sau chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!!! Không được để dù chỉ một tên sống sót vượt qua bức tường này!!!”

“Tất cả khai hỏaaaaa!!!!”

Những người lính dựa sát vào tường phòng thủ bê tông và bóp cò.

Những đường đạn đỏ đâm xuyên bóng tối, xé toạc màn đêm đen kịt.

Đoàng đoàng đoàng đoàng-!

Dưới làn đạn trút xuống như mưa, đầu của những Dị Thể tương đối yếu như Walker hay Runner xông lên đầu tiên nổ tung như những quả dưa hấu.

Ầm-! Đoàng-!!

Những quả lựu đạn được ném xuống bên dưới tường phòng thủ bê tông liên tiếp phát nổ, vang lên những tiếng nổ rung trời.

Cùng với luồng chớp sáng, những mảng thịt của lũ quái vật văng tung tóe như mưa. Thế nhưng trước làn sóng cuồn cuộn không ngừng tràn tới, điều đó cũng chỉ như ném vài viên sỏi xuống biển.

Keng! Kenggg-!

“Đ-Đại úy! Đạn súng trường không thể găm vào được!!”

Bọn chúng hiện ra dưới ánh sáng đỏ rực của đạn pháo sáng.

“…Chết tiệt.”

Đó không phải là những con quái vật vẫn thường xuất hiện ở rìa Vùng Cam.

Có con thì gồm vô số thi thể dính chặt vào nhau, bò lên tường phòng thủ như một con rết khổng lồ.

Có con thì lại phóng ra những xúc tu như đỉa từ lồng ngực đã nứt toác.

Đó là những Dị Thể vốn chỉ xuất hiện ở sâu trong Vùng Đỏ, nơi mà ngay cả các Hunter trước đây cũng phải đánh cược cả mạng sống mới dám tiến vào.

Và tất cả bọn chúng đang ùn ùn kéo đến nơi này.

“Địt mẹ…”

“Sao lũ chó đẻ đó sao lại tràn xuống tận đây…!”

Ầm-!

Đúng lúc ấy, một cơn chấn động lớn đến mức át cả tiếng súng rung chuyển mặt đất, khiến toàn bộ bức tường phòng thủ chao đảo.

Từ trong bóng tối, một thực thể to như ngọn núi đang lảo đảo tiến lại gần.

Một gã khổng lồ đen kịt cao chót vót, ước chừng phải bằng một tòa nhà 6 tầng.

Một Dị Thể bí ẩn chưa từng được ghi nhận cho đến hiện tại.

“C-Cái quái gì thế kia…?”

Giữa lúc những binh sĩ trên tường phòng thủ sắp đông cứng vì nỗi kinh hoàng áp đảo…

“Đ-Đại úy!! Ở hai bên sườn núi ở vùng ngoại vi!! Một bầy quái vật khác đang men theo địa hình hiểm trở và tràn xuống, nơi từ trước đến nay chưa từng có Dị Thể nào vượt qua!!”

Trước tiếng hét gấp gáp của lính quan sát, Đại úy Kim vội vã đưa ống nhòm lên.

Hàng trăm Dị Thể tách biệt khỏi đội hình chính đang men theo hai bên sườn núi, vốn là những góc chết của pháo đài và tiến về khu vực Vùng Cam phía sau.

‘Không thể nào… Chúng hoàn toàn phớt lờ tuyến phòng thủ của chúng ta, tiến thẳng vào khu vực Vùng Cam phía sau sao?!’

Một cuộc xâm lược theo tuyến đường mà từ trước đến nay họ chưa từng gặp phải.

Nếu bầy quái vật đó đến được nơi, chắc chắn không chỉ Trạm Cứu Hộ số 1 mà toàn bộ Vùng Cam cũng sẽ hứng trọn đòn tấn công.

Thế nhưng ngay cả việc ngăn chặn gã khổng lồ và đội hình chính trước mắt vào lúc này đã gần như bất khả thi, họ còn có sức đâu mà ngăn chặn cả đám đó nữa chứ.

“Địt mẹ…”

Trong tình thế tuyệt vọng, Đại úy Kim lên tiếng.

“Jin-soo! Binh nhất Choi!!!”

Nghe tiếng gọi, Choi Jin-su chạy tới.

“Binh nhất! Choi Jin-”

“Mau xin viện trợ ngay!!”

“…V-Viện trợ ạ…?”

“Đúng! Viện trợ!”

“Cục Kiểm Soát đã mất liên lạc từ lâu, các đơn vị khác ở gần đây cũng đã giải tán từ lâu rồi, chẳng phải-”

“Diễn Đàn. Là Diễn Đàn.”

Một thoáng im lặng.

“Dạ…? Ý, ý đại úy là D-Diễn Đàn ấy ạ-”

“Dùng tài khoản của cậu mà câu tương tác đi! Nói rằng nếu tuyến phòng thủ này bị xuyên thủng thì Vùng Cam với Trạm Cứu Hộ đều sẽ tiêu đời!!”

“…!!”

“Vứt cái tự trọng của quân nhân đi! Ai cũng được, mau tập hợp lũ Stalker khốn kiếp đó tới đây ngay cho tôi!!!”

Bùm chát, bùm bùm chát-!

“Ừm hứm.”

Cha Do-hee rời khỏi Trại Cứu Hộ, rảo bước giữa tàn tích của Vùng Cam.

Đúng lúc cô đang nhẹ nhàng chạy nhảy trên cầu vượt đã sụp đổ, chuẩn bị đổi hướng tới một hộp thư chết khác…

Ééééééng-!!!!!!

“Âm thanh này…”

Tiếng còi báo động vang vọng khắp Vùng Cam. Bước chân Do-hee lập tức khựng lại.

“Là phía Trạm Cứu Hộ…!”

Cô cắn môi, lao thẳng về phía Trạm Cứu Hộ mà bản thân vừa rời đi không lâu.

****

“D-Dị Thể!!! Chúng đã tới tận đây rồi sao!!!”

“Áaaaaaaa!!!”

Hàng rào tạm bợ bao quanh khu vực bên ngoài Trạm Cứu Hộ đổ sập, những chiếc lều vốn là nơi bệnh nhân nằm điều trị cũng bị xé toạc.

Vài con Dị Thể thuộc đội tiên phong có nhiều chân và kích thước lớn hơn người một chút, mình mẩy đẫm máu tràn vào khoảng đất trống của Trạm Cứu Hộ.

“Xếp thành đội hình!! Đưa Viện trưởng và mọi người lùi về phía sau!!!”

“Yểm trợ hỏa lực từ phía sau!!”

Những Stalker đang ở quanh Trạm Cứu Hộ lập tức rút vũ khí lao tới, chắn trước mặt Viện trưởng Kang Seok-hyeon cùng những người sống sót.

Một Stalker Đỡ Đòn cầm khiên dựng lên một rào chắn bán trong suốt, phía sau là một số Thức Tỉnh Giả thi triển kỹ năng lập nên tuyến phòng thủ.

Rắc rắc-!

Nhưng rào chắn đã rạn nứt dưới sức mạnh của lũ Dị Thể, và ngay khoảnh khắc một cuộc hỗn chiến sắp sửa nổ ra…

Ầm-!!!

Một bóng người xé toạc không khí xuất hiện, giẫm nát đầu một con Dị Thể rồi đáp xuống.

Chính là Cha Do-hee.

“Lùi lại!!!”

Vút-!

Cùng với tiếng hét, thân ảnh Cha Do-hee biến mất khỏi tầm mắt.

“…!”

“!!”

Tốc độ chóng mặt đến mức ngay cả đôi mắt của Thức Tỉnh Giả cũng không thể theo kịp.

Chỉ còn những vệt đen lóe lên giữa không trung, càn quét qua bãi đất trống như một cơn bão.

Xoẹt-!

Mấy con Dị Thể đang cố phá vỡ rào chắn thậm chí còn chưa kịp nhận ra chúng đã bị chém, máu bắn tung tóe khắp nơi rồi nổ tung.

Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây.

“K-Không thể nào…”

“Điên thật… Cô ta rốt cuộc là ai vậy…?”

Các Stalker há hốc miệng, ngơ ngác nhìn cô.

‘Mấy con này vốn chỉ xuất hiện ở Vùng Đỏ mà…? Sao chúng lại đến tận đây được?’

Cố kìm nén những nghi vấn đáng ngại nối tiếp nhau xuất hiện, Cha Do-hee vẩy sạch máu trên thanh kiếm rồi vội vàng tiến đến chỗ Kang Seok-hyun.

“Ông già! Đã xảy ra chuyện gì-”

“Cô Do-hee!! Vừa rồi đội trinh sát ngoại vi đã vội vã chạy về báo tin! Đội quân chính của đợt quái đã tiến đến tuyến phòng thủ Pangyo, còn một nhóm tách ra từ đó đang tràn về phía này!!”

Viện trưởng Kang gấp gáp hét lên.

“Hiện tại những Stalker ở xung quanh Trại Cứu Hộ đã tự nguyện xả thân ngăn chúng lại, nhưng mà… không biết các Bang hội lớn sẽ phản ứng thế nào…”

Do-hee nghe vậy thì nhíu mày lại.

‘Bọn chúng đương nhiên là sẽ không tới rồi.’

Bản chất của đám người tự xưng là Bang hội đó quá rõ ràng.

Nếu không kiếm ra được Ma Thạch thì đến một ngón tay chúng cũng chẳng buồn cử động.

Huống chi trước mối đe dọa nằm ngoài quy chuẩn thế này, vì nó không trực tiếp ảnh hưởng tới căn cứ hay sự sống còn của chúng ngay lập tức, chắc chắn Trạm Cứu Hộ sẽ bị coi như tấm lá chắn thịt dùng xong rồi vứt bỏ.

Đó là điều quá đỗi hiển nhiên.

Bởi vì đây là một thế giới không tồn tại thứ gọi là chính nghĩa tuyệt đối.

‘Không có sự hỗ trợ của Bang hội, chỉ với từng này nhân lực mà phải ngăn chặn tất cả sao?’

Máu trong người cô như lạnh ngắt đi. Do-hee lấy ra tấm bản đồ trong ngực áo và trải rộng nó.

“Đội quân chính nhắm vào tuyến phòng thủ… còn phần còn lại chia thành hai hướng đang tràn tới sao…?”

“Đúng vậy, nhưng…”

Đồng tử Do-hee đang lần theo những tuyến đường trên bản đồ bỗng rung lên dữ dội.

[Đội quân chính]

▼

[Tuyến phòng thủ Pangyo]

(Đi vòng qua ngọn núi)

[Quái vật] << [▶Chia tách] >> [Quái vật]

↙     ↘

[???]     [Trạm Cứu Hộ số 1]

Một trong hai nhánh là Trạm Cứu Hộ này. Vậy thì điểm cuối trên quỹ đạo mà nhóm còn lại đang hướng tới…

“…Là nơi bọn trẻ đang ở.”

“Ý cô là khu ổ chuột sao?!”

Nắm tay Do-hee siết chặt đến mức trắng bệch.

Một khu ổ chuột không có rào chắn, không có vũ khí, thậm chí chẳng có lấy một Stalker.

Một khi Dị Thể tràn vào, những người dân nghèo cùng lũ trẻ đang trốn trong nơi trú ẩn chắc chắn sẽ bị thảm sát chỉ trong vòng 5 phút.

Ting-!

Đúng lúc ấy, thông báo bài đăng nổi bật trên Diễn Đàn vang lên.

Tiêu đề: [Siêu Sao] Tuyến phòng thủ Pangyo sắp sửa bị chọc thủng rồi!!!

(Đại khái là một bức ảnh tuyệt vọng.JPG)

Là bọn quái ở Vùng Đỏ!! Không, còn có cả một tên khổng lồ mà tôi chưa từng thấy bao giờ cũng đang bò xuống tận đây!!!!

Nơi này mà bị xuyên thủng thì cả Vùng Cam lẫn Vùng Vàng đều toang đấy!!! Không dám mong mấy đại ca Hunter, các Stalker ơi!!! Viện trợ với!!!

-???

ㄴ Ngoài đó nguy hiểm đến vậy sao?

ㄴ Mấy con zombie kia tôi chưa thấy bao giờ luôn…?

- Nguy hiểm đến mức đó sao…?

ㄴ Ơ, tôi đang ăn mì ngon lành mà;;

“Lần đầu mình thấy một con khổng lồ như vậy…”

Tuyến phòng thủ, Trạm Cứu Hộ, nơi trú ẩn.

Khoảng cách giữa ba nơi là quá xa.

Dù có là cô đi chăng nữa, đồng thời ngăn chặn cả ba nơi là điều bất khả thi.

Một suy tính lý trí đến đáng sợ xẹt qua tâm trí cô.

Nếu tuyến phòng thủ Pangyo bị xuyên thủng, toàn bộ Vùng Cam và Vùng Vàng sẽ sụp đổ.

Nhưng nếu từ bỏ Trạm Cứu Hộ số 1, trung tâm y tế lớn nhất Vùng Cam sẽ bị xoá sổ.

Còn nơi trú ẩn có những đứa trẻ.

“…”

Thành thật mà nói, xét về mặt chiến lược thì nơi đó chẳng có chút giá trị nào. Cho dù bỏ mặc cũng không gây tổn thất gì cả.

Lựa chọn hợp lý nhất là từ bỏ khu ổ chuột.

Thế nhưng Do-hee không thể chấp nhận lựa chọn đó.

“…Chết tiệt.”

Cô mở cửa sổ kỹ năng đặc tính của mình giữa không trung.

[Kích hoạt Đặc tính Kẻ Thách Đấu!!]

[Bạn hãy thiết lập nhiệm vụ. Phần thưởng sẽ được trao tương ứng với độ khó]

Lạch cạch.

[Nhiệm vụ: Bảo vệ Tuyến phòng thủ Pangyo HOẶC Trạm Cứu Hộ]

[Xác suất thành công: 97% / Độ khó: Dễ]

[Hình phạt khi thất bại: Toàn bộ chỉ số giảm 10%]

Con đường an toàn nhất với xác suất sinh tồn tối đa.

Nhưng nếu cô bảo vệ tuyến phòng thủ thì Viện trưởng, các bệnh nhân và lũ trẻ sẽ chết.

Còn nếu bảo vệ Trạm Cứu hộ, toàn bộ Vùng Cam sẽ phải hứng chịu tổn thất.

Do-hee nghiến răng nhấn nút Backspace.

Lạch cạch.

[Nhiệm vụ: Đồng thời bảo vệ Tuyến phòng thủ Pangyo và Trạm Cứu Hộ số 1]

[Xác suất thành công: 22% / Độ khó: Cực Khó]

[Hình phạt khi thất bại: Cụt hai tay vĩnh viễn]

“Chết tiệt. Chết tiệt…”

Tuy nhiên những ngón tay cô không dừng lại. Không thể dừng lại.

Bởi cô không thể chấp nhận việc cân đo đong đếm mạng sống con người bằng mấy thứ như kiểu giá trị chiến lược.

Lạch cạch.

[Nhiệm vụ: Bảo vệ tất cả Tuyến phòng thủ Pangyo, Trạm Cứu Hộ số 1 và Khu ổ chuột]

Cha Do-hee đọc dòng chữ trên màn hình hệ thống bằng đôi mắt run rẩy.

[Xác suất thành công: 1% / Độ khó: Địa Ngục]

[Hình phạt khi thất bại: Tước bỏ năng lực Thức Tỉnh Giả và đặt lại toàn bộ chỉ số]

[Bạn có chấp nhận không?]

Trước màn hình Hệ Thống chỉ hiển thị dữ liệu một cách vô cảm như thường lệ.

“Đáng để thử đấy.”

Cha Do-hee không chút do dự đưa ra quyết định.

****

Một cuộc đụng độ dữ dội vừa trôi qua.

“Hộc… hộc…”

Do-hee đã đẩy tốc độ lên cực hạn trong thời gian ngắn, tàn sát bầy Dị Thể đang tràn vào Trạm Cứu Hộ số 1.

Trong khoảng đất trống nồng nặc mùi máu, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của Do-hee vang lên rõ ràng.

“Thằng chó này vẫn còn sống!”

“Đập nát đầu nó!”

“Chết đi!!! Chết đi con chó!!!”

Bốp! Keng! Rắc-!

Tên Dị Thể cuối cùng may mắn sống sót qua cơn bão kiếm của Do-hee đang bị đám thanh niên trong Trạm Cứu Hộ dùng gậy đập cho nhừ tử.

“Tốt rồi…”

Trạm Cứu Hộ số 1 đã được bảo vệ thành công, nhưng Do-hee không được phép nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

Bởi vì nơi cô cần đến không chỉ có một.

“Cô Do-hee! Cô còn tỉnh táo không vậy?!”

Viện trưởng Kang Seok-hyun vội vã tiến đến với đôi tay quấn chặt những lớp băng gạc dính máu, sau đó gầm lên.

“Cô đã bảo vệ được nơi này rồi, một mình đi phòng thủ cả tuyến phòng thủ Pangyo lẫn khu ổ chuột nữa là chuyện quá liều lĩnh! Nhìn lại tình trạng hiện tại của mình đi!”

Đúng như lời Viện trưởng Kang, những giọt máu đỏ sẫm đã bắt đầu nhỏ xuống từ giữa đôi môi Do-hee.

‘Chết tiệt. Đã thế này rồi sao…’

Bản thân Do-hee cũng biết rõ đây là hành động liều lĩnh đến mức nào.

Phòng thủ liên tiếp ba cứ điểm mà không nghỉ ngơi, ngay cả với cô thì đây cũng là lần đầu tiên thử sức.

“Lúc này vẫn còn cách khác-”

“Không sao đâu. Tôi làm được. Tôi bắt buộc phải làm.”

Thế nhưng Do-hee chỉ thản nhiên lấy mu bàn tay quệt nhẹ khóe miệng.

Ở một góc tầm mắt, cửa sổ nhiệm vụ mà cô đã chấp nhận vẫn đang hiện lên.

[Nhiệm vụ đang tiến hành: Bảo vệ tất cả Tuyến phòng thủ Pangyo, Trạm Cứu Hộ số 1 và Khu ổ chuột]

[Xác suất thành công: 1% / Độ khó: Địa ngục]

Xác suất 1%, thấp đến mức chỉ biết trông chờ vào phép màu.

Nhưng mà ngay từ đầu, trong từ điển của cô đã không có thứ gọi là lựa chọn hợp lý như ‘từ bỏ ai đó’.

[Hình phạt khi thất bại: Tước bỏ năng lực Thức Tỉnh Giả và đặt lại toàn bộ chỉ số]

Cho dù cái giá phải trả là quay trở lại cuộc sống của một người bình thường.

Chính vì vậy, Do-hee kéo chiếc kính bảo hộ xuống thật sâu rồi nói.

“Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Như mọi khi.”

“Vậy thì ít nhất cũng phải chữa trị rồi hẵng đi. Chỉ cần cho ta chút thời gian…”

Trước lời khẩn cầu xót xa của Viện trưởng, Do-hee vẫn bình thản đáp lại.

“Ông già. Tôi không có thời gian.”

“…!!”

Ầm-!!!

Mặt đất ở bãi đất trống trước Trạm Cứu Hộ nổ tung, để lại một hố sâu khổng lồ.

“…Con bé ngốc nghếch này, thật là.”

Ông còn chưa kịp can ngăn thì thân ảnh Do-hee đã lao vút vào bóng tối.

“Làm ơn… hãy để con bé sống sót trở về.”

Nhìn lớp bụi đất tán loạn giữa không trung, Viện trưởng Kang chắp hai tay lại và cúi đầu.

Đúng lúc ông vừa hoàn thành lời cầu nguyện ngắn ngủi và định quay trở lại phía Trạm Cứu Hộ, nơi những người bị thương đang ở.

Rừừừ-!

Một rung động chẳng lành bắt đầu lan rộng từ dưới chân.

“Ơ…?”

Ánh mắt của Viện trưởng Kang cùng những người sống sót đồng loạt hướng về phía ngoại vi Trại Cứu Hộ đang chìm trong bóng tối dày đặc, như thể đã hẹn trước.

“L-Lại tới nữa sao…?”

“Đ-Đợt thứ 3…?”

*

*

*

Vùuuuu-!

Trong lúc Do-hee xé toạc màn đêm lao về phía trước.

Một nỗi sợ hãi bỗng xẹt qua tâm trí cô rằng cho dù có vùng vẫy đến đâu, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là thất bại.

Cô sẵn sàng đánh đổi mạng sống của bản thân bất cứ lúc nào. Nhưng nếu lũ trẻ bị tổn hại thì sao?

‘Riêng chuyện đó thì tuyệt đối không được…’

Do-hee cắn chặt đôi môi đang rỉ máu, mở cửa sổ Diễn Đàn lên giữa không trung.

‘Không biết ai sẽ nhìn thấy, cũng chẳng biết có ai đến hay không. Nhưng mà…’

Lạch cạch-!

Ngay cả trong tốc độ điên cuồng đến mức khó lòng mở nổi mắt, những ngón tay của cô cô vẫn gõ liên hồi trên bàn phím giữa không trung, nhanh chóng viết một bài đăng mới.

‘Những gì mình có thể làm. Mình sẽ làm tất cả.’

Đăng bài xong, cô tiếp tục lao thẳng về phía bầu trời đêm rồi cất tiếng gầm điên dại.

“Thử thách lần này! Kích thích đến chết luôn đấyyyy!!!”

****

Tầng hầm B1 của Starflex, nơi tất cả đèn đã tắt và chỉ còn lại sự im lặng bao trùm.

Trong bóng tối chỉ được thắp sáng bởi những cửa sổ hệ thống màu xanh lam, những tiếng chuông thông báo vang lên liên hồi giữa không trung.

Ting-!

- [Nổi Bật] Này này đcm, tuyến phòng thủ Pangyo sắp bị chọc thủng đến nơi rồi bọn chó!!! [4566]

Ting-!

- [Khẩn Cấp] Nghe nói Đợt quái lần thứ 3 đang kéo đến Trại Cứu Hộ số 1, ở đó có cầm cự nổi không vậy?? [3131]

Ting-!

-

Địt mẹ, đám Bang hội lớn đang làm cái đéo gì vậy? Vùng Cam sắp bị xuyên thủng đến nơi rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả [3011]

Ting-!

- [Nổi Bật] Bọn tôi là Bang hội cùi bắp đây, đằng nào chỗ đó bị xuyên thủng thì bọn này cũng tạch;; Cả đội mang theo vũ trang đang trên đường tới đây [3411]

Ting-!

- *Thông báo [Admin] Là Admin đây. Tôi đang chạy từ Vùng Vàng sang, ráng cầm cự thêm một chút.

Cứ cách chưa đến 1 giây, những tiêu đề đầy tuyệt vọng lại liên tục được cập nhật.

Chưa có nơi nào hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng giữa những dòng chữ hỗn loạn đang chứng minh theo thời gian thực rằng vận mệnh của toàn bộ Vùng Cam đã bị dồn đến bờ vực thẳm…

Ting-!

Một bài viết được ghim lên đầu Diễn Đàn.

Tiêu đề: [Speedrun] Xin hãy đọc bài này

Không đóng vai nữa, tôi cầu xin mọi người đấy.

Ở Vùng Cam, tại địa chỉ số 425acb3-144ba2 phường Yatap, Seongnam, dưới tầng hầm của học viện piano có một đám trẻ con.

Tôi biết trẻ con ở thế giới này bị đối xử ra sao, nhưng mà xin mọi người…

Tôi sẽ lo liệu phía Trạm Cứu Hộ và Tuyến phòng thủ…

Làm ơn… ai cũng được, xin hãy đến cứu lũ trẻ…

“Hmm.”

Dưới ánh sáng xanh của màn hình, một giọng nói trầm lắng xé tan sự tĩnh lặng của căn phòng dưới tầng hầm.

Sau bữa liên hoan với thầy Zom, vì mải xem CCTV nên Shin Sok đã chậm mất một bước, giờ hắn đang chăm chú đọc lại từng bài đăng.

“Nghiêm túc mà nói thì vụ này không phải chuyện đùa đâu nhỉ…”

Vừa gãi gãi mái tóc rối bù, hắn vừa gõ nhè nhẹ lên cửa sổ hệ thống đang hiển thị bài đăng của Speedrun rồi lẩm bẩm.

“Yêu cầu của khách hàng BBIP sao…”

Xem ra lần này phải dốc hết tâm sức mà đáp ứng mới được.

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn