Chương 30 · 44 chương

26. Deus Ex Machina (2)

“Ơ…?”

Trong khi Do-hee vẫn còn đang ngơ ngác, những đứa trẻ được giấu trong nơi trú ẩn lần lượt xuất hiện trước mặt cô.

“C-Chị ơiii…”

“Chị Do-hee? Chị không sao chứ?”

“Hức… Em cứ tưởng chị sẽ không đến…”

Điều ngạc nhiên là bọn trẻ đều lành lặn, không có lấy một vết thương.

Ngược lại, bọn trẻ còn đang lo lắng cho Do-hee thương tích đầy mình.

“S-Sao có thể…?”

Một cảnh tượng không tưởng, chẳng khác nào việc hoàn thành một thử thách bất khả thi.

Đợt zombie càn quét qua Vùng Cam lần này, từ Tuyến phòng thủ cho đến Trạm Cứu Hộ hầu hết đều không phải zombie thông thường.

Không chỉ có số lượng lớn những Walker hay Runner như mọi khi, lần này còn có những con làm tan chảy chướng ngại vật bằng dung dịch ăn mòn.

Những Dị Thể ở Vùng Đỏ với lớp vỏ cứng cáp đến mức có thể dễ dàng đâm thủng cả tường.

‘K-Không thể nào…’

Dù có nấp trong nơi trú ẩn đi nữa, việc bọn trẻ có thể sống sót ở giữa tâm điểm của một đợt zombie vừa quét qua là điều hoàn toàn vô lý.

Sau nhiều lần ra vào Vùng Đỏ, Cha Do-hee hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Bởi vậy nên cô mới liều mạng cắm đầu chạy đến đây.

Bởi vậy nên cô mới phẫn nộ và tuyệt vọng trước cảnh tượng ban nãy.

Bởi hơn ai hết, chính cô biết rõ rằng mình đã đến muộn.

“Đồ ngốc! Tớ đã bảo cứ ở yên đó đi rồi mà!!!”

“Chính cậu bảo rằng tụi mình tự xử lý được một con quái vật nên mới đòi chạy ra chiến đấu đấy thôi!!”

“Chị ấy vì lo lắng cho tụi mình nên mới gục xuống đấy…”

Thế nhưng lũ trẻ lại đang cãi nhau chí chóe trước mặt cô, gương mặt chúng tươi cười rạng rỡ.

‘Mình đang mơ sao…?’

Khi câu hỏi ấy xẹt qua tâm trí, Do-hee lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cơn choáng váng.

“S-Sao lại thế này…? Rõ ràng lũ quái vật đã tràn về phía này mà…”

Rõ ràng ở lối vào khu ổ chuột, những vũng máu đã trải dài khắp nơi.

Chắc chắn lũ quái vật đã tràn vào toàn bộ khu dân cư.

“Đúng rồi! Từ đằng xa, những con quái vật mà chị kể đã lao tới ầm ầm luôn!!”

“Người lớn sống xung quanh cũng nháo nhào bỏ chạy, loạn hết cả lên!!!!”

“N-Nhưng làm sao mà…?”

Lũ trẻ bắt đầu kể chuyện với vẻ mặt đầy phấn khích.

“Một pháp sư đã giúp bọn em đó!”

“Đúng đó! Là một pháp sư!”

“…P-Pháp sư?”

Chẳng lẽ một vị pháp sư vô danh nào đó thực sự đã đến đây?

Nhưng theo những gì cô biết, trong Vùng Cam không có nhiều Thức Tỉnh Giả đủ sức ngăn chặn một đợt quái cỡ đó.

‘Nếu là pháp sư… chắc cũng phải ở cấp Chủ bang hội…’

Thế nhưng câu trả lời từ lũ trẻ lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

“Đột nhiên bầu trời mở ra! Rồi thịt cứ rơi xuống ào ào luôn!!”

“T-Thịt…?”

“Ngài pháp sư đã làm cho những miếng thịt siêu to trút xuống từ trên trời như mưa vậy!”

“Là thịt thật đấy!!! Không phải đồ giả chị từng cho bọn em xem đâu, mà là thịt thật!! Rất nhiều thịt!!”

“Thế là mấy con quái vật gặm sạch chỗ đó rồi tản ra ngoài hết!”

Nghe vậy, Do-hee trố mắt lên vì kinh ngạc.

Thịt trút xuống từ trên trời như mưa ư.

‘Đây có phải là phim đâu…’

Nhưng câu chuyện tiếp theo còn gây sốc hơn nữa.

“Thịt rơi xuống nhiều ơi là nhiều, nhưng có mấy con quái vật ngốc nghếch chẳng chịu ăn mà lại đi về phía bọn em.”

“Cái gì? Rồi sao nữa!!”

“Nhưng chị còn nhớ cái truyện cổ tích ngày xưa từng đọc cho bọn em nghe không…! Cái truyện dùng những mẩu bánh mì để tìm đường về ấy!”

“Truyện cổ tích…?”

“Đúng đúng! Khi thấy bọn chúng đi vào, lần này ngài pháp sư lại thả những miếng thịt xuống từng chút một, giống như những mẩu bánh mì! Thế là mấy con quái vật cứ đuổi theo chúng rồi đi ngược ra ngoài luôn?”

Đúng là một câu chuyện vô lý chẳng khác nào truyện cổ tích.

‘Cơ mà nghe cũng cuốn phết…’

Và xét theo khía cạnh nào đó thì câu chuyện này cũng khá thú vị.

“Nhưng mà… có một con không đuổi theo đống thịt được rồi chui vào đây… Đúngà đồ ngốc.”

“Thế nên bọn em mới định tự tay hạ gục nó!”

“Giống như chị ấy! Siêu ngầu luôn!!”

Nghe nói bọn trẻ định làm chuyện liều lĩnh như vậy làm cô chỉ muốn cho mỗi đứa một cái cốc vào đầu ngay lập tức, nhưng cô vẫn cố nhịn.

Sau khi tổng hợp lại câu chuyện của bọn trẻ thì đáp án chỉ có một.

Một tồn tại duy nhất có thể làm ra được chuyện này.

‘Lẽ nào là Cửa Hàng… Cửa Hàng thật sự đã gửi thịt đến sao…?’

Nhưng cô hoàn toàn không thể tin được.

Cửa Hàng đâu có bán thịt tươi.

Cho dù giả sử đó là một món hàng được đăng ký mà cô không biết đi nữa, làm sao bọn trẻ còn chưa được mời vào, cũng chẳng có lấy một viên Ma Thạch có thể mua được?

“Quá vô lý… Cửa Hàng sao có thể gửi chúng đến được. Với lại mấy đứa làm gì có Ma Thạch…”

“Không phải đâu!! Em nói thật màaaaa!!!”

Thấy Do-hee không chịu tin lời mình, một cậu bé ấm ức gào lên.

‘C-Cửa Hàng đã giúp đỡ bọn trẻ thật sao…? Trực tiếp ra tay luôn?’

Vẻ mặt của đứa trẻ không có lấy một chút dối trá, chỉ toàn là sự thành thật.

‘Mà nghĩ lại thì… rốt cuộc mình đã hoàn thành thử thách bằng cách nào nhỉ…?’

Trong lòng Do-hee bắt đầu nảy sinh muôn vàn nghi vấn.

Thông báo hoàn thành thử thách đã xuất hiện ngay trước mắt ngay trước khi cô gục ngã.

Nếu không phải lỗi Hệ Thống thì điều đó có nghĩa là cả ba địa điểm thật sự đã được bảo vệ hoàn hảo, tức là có người đã giải cứu khu ổ chuột trong lúc cô đã chạm đến giới hạn thể xác và đến quá muộn.

Đến lúc này Do-hee mới lấy lại tinh thần và kiểm tra Diễn Đàn.

Tiêu đề: Vãi đái… Có ai vừa ở Trạm Cứu Hộ không?

Lúc nãy bọn tôi với ông bác sĩ ở đây đều nghĩ là sắp chết đến nơi rồi đấy??

Chỉ còn lại đám Walker với Runner thôi, nhưng số người bên tôi ít quá;;

Nói thật thì chưa đầy 1 phút nữa thôi là cả lũ sẽ đi đời;;

Nhưng mà đúng lúc đó thì bầu trời bỗng mở ra rồi thịt trút xuống xối xả;; Không phải cái loại ‘thịt lốp xe’ bọn mình hay ăn đâu, mà là thịt tươi sống chân chính luôn:))

Trong lúc bọn tôi còn đang ngơ ngác, lũ zombie vừa thấy đống thịt đó đã chạy ngay về phía ấy;;

Đúng lúc đó thì những Stalker từng được ông bác sĩ chữa trị đã kéo đến, nhờ vậy mà bọn tôi mới miễn cưỡng sống sót…

Nếu không có Cửa Hàng câu giờ thì chắc cả lũ đã chết sạch rồi… Nhờ vậy mà mới giữ được cái mạng… Suýt soát…

-????!!!

ㄴ Hả???

ㄴ Cái gì… thịt… rơi từ trên trời xuống á?

- Đcm, đừng có bốc phét:)))

ㄴ Xạo loz ít thôi:)))

ㄴ Thịt rớt xuống từ trên trời á;;

ㄴ Trước hết là ‘thịt’ <<< cái này đã đéo tin nổi rồi

ㄴ Thật:))

Nội dung của bài viết cực kỳ sốc.

“Trạm Cứu Hộ cũng gặp nguy hiểm sao…?”

Hóa ra ngay cả Trạm Cứu Hộ mà cô cứ tưởng mình đã bảo vệ hoàn hảo trước khi rời đi đã bị đợt quái thứ ba tấn công. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cơn mưa thịt rơi xuống đã giúp họ câu được một khoảng thời gian quý giá.

Có vẻ phần lớn mọi người cũng không thể tin nổi chuyện này, giống như Do-hee.

- Ban nãy tôi ở Trạm Cứu Hộ đây, tin này chuẩn đấy.

ㄴ Tôi cũng tưởng là mình nhót đến nơi rồi, thế mà đúng lúc đó một trận mưa thịt đổ xuống…

ㄴ Thật sự lúc đó đúng kiểu cả lũ sắp bị xé xác…

- Tôi vừa tới viện trợ cho Tuyến phòng thủ đây.

ㄴ Những binh sĩ ở đây cũng nói y hệt.

ㄴ Đống thịt từ trên trời rơi xuống đã giúp họ câu được thời gian.

Từng người dùng một bắt đầu xuất hiện, kể rằng chính họ cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng tương tự.

“Vậy thì… Cửa Hàng thật sự đã giúp đỡ cả 3 nơi sao…?”

Trước lời lẩm bẩm của Do-hee, lũ trẻ hét lên như thể sốt ruột vì cô không chịu tin.

“Em nói thật màaaa!! Với lại chính ngài pháp sư còn dặn tụi em đó!”

“Ngài ấy bảo bọn em đừng hoảng, cứ trốn đi là lũ quái vật sẽ bỏ đi hết!”

“Với lại… ngài pháp sư còn cho tụi em bánh kẹo thật nữa!”

Bánh kẹo?

Bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ chỉ về một nơi.

“Này! Đừng ăn nữa, ra đây đi! Chị về rồi nèee!”

Ánh mắt Do-hee hướng về cánh cửa bí mật số 1 ở góc trong cùng.

Có hai đứa trẻ vẫn đang ngồi xổm trong đó, chưa chịu bước ra ngoài.

“Ơ…! C-Chị!”

“E-Em định ăn cái này xong rồi ra ngay mà…!”

Hai đứa trẻ đang nhét lấy nhét để vào miệng một loại bánh kẹo có bao bì sặc sỡ, chẳng biết lấy từ đâu ra.

“…Hả?”

Đồng tử của Do-hee khi nhìn thấy cảnh đó thì khẽ rung lên, như thể vừa xảy ra một trận động đất vậy.

“Đưa đây cho chị xem.”

“C-Chị! Cái này không phải do người lạ đưa cho đâu!! …M-Mà em cũng không biết là…!”

“Chị biết rồi, đưa đây.”

“Híc… Ngon lắm luôn á…”

Do-hee giật lấy gói bánh từ tay cậu bé rồi cẩn thận quan sát.

Và cô phát hiện một tờ giấy ghi chú được dán bên dưới gói bánh.

“Không… không thể nào…”

Do-hee ngơ ngác lẩm bẩm, như thể không thể tin nổi vào mắt mình.

Trên tờ giấy ghi chú là vài dòng chữ ngắn gọn, nét chữ nguệch ngoạc như thể người đó đã viết chúng trong lúc gấp gáp.

[Trong lúc chờ lũ zombie ăn no nê rồi bỏ đi, mấy nhóc hãy lặng lẽ ẩn nấp và ăn bánh kẹo nhé.]

****

Trong khi đó, trên Diễn Đàn liên tục xuất hiện những bài đăng đầy hy vọng.

- Trạm Cứu Hộ đây… Bên này dọn dẹp thành công rồi [2135]

- Đã cứu được toàn bộ y bác sĩ lẫn bệnh nhân… [3123]

- Đã giữ vững Tuyến phòng thủ!! Trung thành!!! [4423]

- Khừừừừừ, Admin căn timing chuẩn thật sự;; [4142]

- Hả? Chặn được rồi á? Bằng cách nào…?

Nội dung hầu hết là những câu chuyện về việc bảo vệ thành công các cứ điểm đang lâm nguy ở Vùng Cam.

Cùng thời điểm những bài đăng ấy đang tràn ngập Diễn Đàn, tại phòng an ninh ở tầng hầm 1 của Starplex.

“Aaaaaa!!! Aaaaaa!!!”

Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên từ đâu đó.

“Thịt của tôi!! Thịt của tôiiii!!”

Đó là tiếng gào thét cay đắng của một người đàn ông buộc phải rải cho lũ zombie ăn những loại thịt mà chính hắn còn chưa được ăn đàng hoàng, cũng chưa từng đem bán trên Cửa Hàng.

“Thịt ba chỉ năm lớp của tôi! Ba chỉ! Nạc nọng! Nạc gáy! Nạc vai! Thịt má! Thịt cổ giòn! Thịt cơ hoành! Thịt heo Tomahawk! T-bone! L-bone! Porterhouse! Sườn bò nguyên miếng! Sườn bò LA! Galbi thượng hạng! Sườn cừu! French rack với shoulder rack! Lòng non! Lòng già! Dồi! Ba chỉ đông lạnh! Ba chỉ thái mỏng!! Gà sống!! Gà ta!! Vịt hun khói!!! Đến cả nạm bò dùng để nấu canh với xương ống hầm lấy nước dùng cũng đi tong cả rồi!!!”

Địt mẹ, tôi đã ném hết sạch đống đó cho lũ zombie.

Hỏi tôi sao lại tiếc đến mức đó à?

“Đương nhiên là tiếc rồi. Đem đống đó đi nuôi mấy con zombie tép riu, còn chẳng phải cỡ thầy Zom.”

Tiếc đứt ruột luôn ấy chứ.

Đống hàng quý giá mà bản thân còn chưa được ăn cho tử tế và cũng chưa kịp đem bán, vậy mà đã cho lũ zombie chén sạch.

Nhưng nếu hỏi tôi liệu làm như vậy có hoàn toàn vô nghĩa không?

“Tất nhiên là không.”

Không chỉ có lượng thịt bày ở bên ngoài, mà kích thước của kho đông lạnh chứa thịt phía sau gian hàng thịt tươi cũng lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Vốn dĩ đó đã không phải lượng thịt mà một mình tôi có thể chén hết trong 3 ngày.

“Với lại nghe nói đã cứu được rất nhiều người mà. Đương nhiên là việc làm xứng đáng rồi.”

Chẳng qua ở đây chỉ có mình tôi, đằng nào cũng chẳng ai nhìn thấy nên tôi mới la hét một chút để xả stress thôi.

“Nhưng mà… thật sự cứu được mọi người rồi sao?”

Nói thật thì chính tôi lúc gửi đống thịt đi cũng bán tín bán nghi.

Tôi biết thừa rằng lũ Dị Thể phát cuồng vì con người, nhưng việc bọn chúng ám ảnh với thịt tươi đến vậy thì tôi mới biết được sau buổi liên hoan với thầy Zom.

Liệu nó có tác dụng thật không nhỉ?

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi bấm vào xem bài đăng hiện đang nhận được nhiều lượt like nhất.

Tiêu đề: [Bác Sĩ Diễn Đàn Xui Xẻo] Là sự cứu rỗi… Đây đúng là sự cứu rỗi…

Thú thật thì chính bản thân tôi cũng sợ hãi…

Bởi tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng chuyện này đã vượt quá khả năng của chúng tôi…

1 phút… Không, với tình hình lúc đó thì 30 giây nữa cũng khó mà trụ nổi…

Đúng vào khoảnh khắc tất cả mọi người, bao gồm cả đám bệnh nhân chết tiệt đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng trên sân thượng…

Xương và thịt bỗng trút xuống từ trên trời… Chắc chắn là do Ngài Hệ Thống gửi đến rồi…

Là thịt thật đấy… Tôi từng thực hành kỹ năng phẫu thuật hàng trăm lần để luyện tay nghề nên biết rõ… Đó thực sự là thịt tươi từ hồi trước tận thế…

Nhìn thấy đống thịt đó, lũ zombie liền tản ra khắp nơi…

Ngay lúc ấy, đám Stalker mà tôi đã chữa trị miễn phí từ trước đến giờ đã kéo đến…

Ngài Chủ Cửa Hàng… Nếu không có Ngài Chủ Cửa Hàng… thì tôi và đám bệnh nhân chết tiệt này đã…

Tôi chỉ biết khắc ghi lòng biết ơn sâu sắc thôi, Ngài Hệ Thống…

- Vãi!!!

ㄴ Phòng thủ được Trạm Cứu Hộ rồi á???

ㄴ Đm, làm thế đéo nào vậy;;

ㄴ Thật đấy, làm kiểu đéo gì thế nhỉ!!!

- Nãy giờ tôi thấy mấy bài khác cũng nói tới chuyện này rồi.

ㄴ Thật sự có thịt rơi xuống từ trên trời đấy.

ㄴ Ai mà tin được???

- Giữa lúc sinh tử như thế mà ông bác sĩ vẫn dùng từ ‘đám bệnh nhân chết tiệt’ <<< bựa vcl:)))

ㄴ Phải giữ vững vai diễn~~

ㄴ ‘Đám bệnh nhân chết tiệt’ nghe hài phết =))))

ㄴ =))))

May mắn thay, xem ra bên Trạm Cứu Hộ đã phòng thủ thành công.

“Oa… may quá…”

Tôi bỗng nhớ lại lúc các bài đăng giật gân liên tục xuất hiện, nói rằng toàn bộ Vùng Cam đang gặp nguy hiểm.

“Phù…”

Vì phải chia ra gửi đến 3 nơi nên tôi cần tính toán số lượng cho phù hợp, thành ra đầu óc đang quay mòng mòng luôn.

“Mệt chết đi được…”

Tôi đã phải vật lộn xoay xở để chia đống xương ống và những tảng thịt trong kho đông lạnh khổng lồ kia thành ba phần bằng nhau.

Nhờ vậy mà đã lâu lắm rồi tôi mới tội nghiệp cho cái cột sống của mình.

Nhưng tất nhiên rồi, một thằng gà mờ như tôi làm sao có thể đo đếm mọi thứ chính xác đến từng li từng tí được.

Thành ra đến lần gửi cuối cùng thì lượng thịt có hơi thiếu hụt một chút.

Trạm Cứu Hộ là nơi cuối cùng trong 3 cứ điểm mà tôi gửi thịt đến, nên tôi đã lo rằng lượng thịt ấy là không đủ.

“Haizzz…”

Dù vậy, may mà trong lúc tôi câu kéo được chút thời gian thì đã có những người khác xuất hiện để hỗ trợ.

“Quả nhiên con người ta nên sống sao cho tử tế.”

Vì ông bác sĩ đó đã khám bệnh miễn phí cho người ta nên giờ mới được họ đền đáp như vậy chứ.

Thế còn nơi thứ hai tôi gửi thịt đến là tuyến phòng thủ Pangyo thì sao?

Tiêu đề: [Siêu Sao] Hộc… Hộc… Cạch… Thay mặt ban hành chính, tôi xin thông báo… Đã chứng kiến một phép màu…

Mẹ kiếp… đóng vai cái đéo gì nữa… Tôi tưởng mình sắp đi đời thật rồi chứ…

Bọn tôi phải đối đầu với một đợt quái toàn là lũ zombie từ Vùng Đỏ kéo xuống…

Đạn dược bên tôi đã cạn sạch, đang gắn lưỡi lê chuẩn bị xung phong giáp lá cà…

Đúng lúc đó, từ trên trời… cả đống thịt trút xuống.

Đống thịt đó đã hoàn toàn bẻ hướng di chuyển của lũ quái vật… Phép màu của Ngài Cửa Hàng… đã giúp bọn tôi có được một khoảng thời gian quý như vàng…

Ngay sau đó, ngài Admin đã tới nơi và xử lý nốt phần còn lại ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

-!!!

ㄴ Tuyến phòng thủ cũng chặn được rồi!!!

ㄴ Huyền thoại

- Vl, ở đây cũng bảo là có thịt rơi xuống này;;

- [Siêu Sao] Nếu không có Ngài Cửa Hàng thì thật sự…

ㄴ [Siêu Sao] Tất cả… đều đã biến thành zombie hết rồi;;

ㄴ [Siêu Sao] Ngài Cửa Hàng… cảm ơn Ngài…

ㄴ Đcm, cả lũ cùng bị ảo giác tập thể hay gì vậy;;

- Admin đích thân đến đó luôn à?

ㄴ Nghe nói Admin chạy bán sống bán chết, suýt nữa thì không kịp…

ㄴ Nếu chuyện này là thật thì đúng là phép màu…

“Ở đây cũng ổn rồi…”

Nơi thứ hai tôi thả thịt xuống là tuyến phòng thủ Pangyo. Bên đó cũng đã phòng thủ thành công rồi.

May mà Admin đã chạy về phía đó.

“Admin đúng là nhanh nhạy thật…”

Có lẽ họ phán đoán rằng đó là cứ điểm quan trọng nhất, vì nếu nơi đó bị xuyên thủng thì toàn bộ Vùng Cam sẽ bị bọn zombie huỷ diệt mất.

“Vậy thì… bên đó rốt cuộc thế nào rồi.”

Tôi đang sốt ruột chờ đợi thêm một bài đăng nữa.

“Khu ổ chuột… khu ổ chuột… Sao vẫn chưa thấy bài xác nhận nào vậy…”

Ngón tay đang liên tục bấm tải lại Diễn Đàn của tôi ngày càng trở nên gấp gáp.

Khu ổ chuột là nơi đầu tiên tôi gửi thịt đến, và vì quá lo lắng nên đó cũng là nơi tôi đổ xuống nhiều thịt nhất.

Tôi còn tự tay viết rồi gửi kèm cả một tờ giấy ghi chú nữa.

Nhưng mà có lẽ vì trong khu ổ chuột không có ai dùng Diễn Đàn, tôi đợi mãi vẫn chẳng thấy có bài xác nhận nào được đăng lên.

Thành ra tôi hoàn toàn không có cách nào biết được bọn trẻ có bình an vô sự hay không, hay Speedrun đã gửi yêu cầu trợ giúp có kịp đến đó hay không.

Tuy nhiên trong lúc đó, dư luận trên Diễn Đàn cũng bắt đầu nghiêng hẳn về một phía.

- Tôi là thằng đã ở Trạm Cứu Hộ ngay từ đầu đây…

ㄴ Cửa Hàng thì đúng là Cửa Hàng thật, nhưng có một người đã giúp chúng tôi cầm cự cho đến khi đống thịt rơi xuống.

ㄴ Hả?

ㄴ Có người như vậy thật à?

- Nó mạnh vãi cả cứt, một mình chém sạch cả đợt quái 1 và đợt quái 2 kéo đến Trạm Cứu Hộ rồi lại chạy đi mất;;

ㄴ??!

ㄴ???

ㄴ Đợt 3 chỉ có Walker với Runner thôi…

ㄴ Chứ đợt 1 với 2 hầu như toàn là quái ở Vùng Đỏ đúng không?

ㄴ Một mình nó cân hết luôn.

- [Siêu Sao] Đúng rồi… Người đó cũng đã chạy đến tuyến phòng thủ của bọn tôi…

ㄴ [Siêu Sao] Nhanh đến mức mắt thường không theo kịp nổi…

ㄴ [Siêu Sao] Nếu không có họ thì bọn tôi đã không thể cầm cự nổi… Thật ra nơi này đã có nguy cơ bị xuyên thủng ngay từ lúc đầu rồi…

- Ừm đúng rồi, chính là người này.

ㄴ Dùng song kiếm, mặc đồ da bó sát, đeo kính bảo hộ.

ㄴ Người đó cũng đã quét sạch toàn bộ lũ zombie lảng vảng ngoài đường.

“Vãi chưởng… Một mình á…?”

Một cảnh giới vô lý đến mức lố bịch.

Hóa ra biệt danh Speedrun không phải chỉ để cho vui. Họ thực sự đã phòng thủ được cả ba cứ điểm.

Bá đạo vãi lìn…? Sao họ có thể làm như vậy được??

“S-Speedrun… Thực lực của người này ngang ngửa, hoặc thậm chí còn vượt qua cả Admin…!!”

Ơ địt mẹ, không phải.

“V-Vậy rốt cuộc tình hình thế nào rồi!!!”

Đã cứu được bọn trẻ hay chưa!!!! Làm ơn sống sót đi, mấy nhóc…

Ngay khoảnh khắc bàn tay run rẩy của tôi bấm F5 thêm một lần nữa.

Ở trên cùng của Diễn Đàn, một bài đăng đến từ tài khoản mà tôi đã chờ đợi bấy lâu đột ngột xuất hiện.

“!!”

- Tiêu đề: [Speedrun] (gửi từ web) CácngươiphảitôntrọngCửaHàng

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn