Thế giới đã diệt vong.
Bất kể nó bắt đầu từ khi nào hay diễn biến ra sao, thế giới vẫn đã diệt vong.
Và giờ đây, nó đã bị tàn phá đến mức không còn cách nào quay trở lại như trước.
Đó là một sự thật hiển nhiên, không thể phủ nhận cũng chẳng thể trốn tránh.
Những người sống sót dù muốn hay không, dù đã Thức Tỉnh hay chưa, đều buộc phải đưa ra lựa chọn.
Trốn chạy, chống trả, ẩn náu, biến mất, hoặc trở thành một phần của chúng.
Nhưng theo thời gian, liên lạc giữa các khu vực bắt đầu bị cắt đứt.
Những người sống sót không còn lựa chọn nữa.
Họ giống như những nô lệ đã từ bỏ ý định giành lại tự do.
Giống như gia súc trong lò mổ, dù sợ đến mức tè ra quần nhưng vẫn chỉ biết đứng chờ đến lượt mình.
Họ đang thích nghi.
Thích nghi với thế giới đã diệt vong này.
Giống như một con chó, dù chiếc vòng cổ đã cọ rách da đến bật máu nhưng vẫn vẫy đuôi chỉ vì sợi dây trói buộc mình vẫn chưa đứt.
Họ cam chịu và an phận.
Dù phải bò dưới đáy xã hội, họ vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Baek Jin-hyuk không thể chấp nhận những điều đó.
Đã tròn ba tháng kể từ khi họ mất liên lạc vô tuyến với các chi nhánh Cục Kiểm Soát trên toàn quốc.
Ở chi nhánh Anseong, các Hunter cùng ban lãnh đạo vẫn còn sống sót nguyên vẹn. Jin-hyuk cũng là một Hunter được phân công đến Anseong.
- Ngoài kia người ta đang chết hàng loạt đấy!! Đây không phải lúc để chúng ta cứ tiếp tục an phận như thế này!
- Vậy chúng ta phải làm gì?
- Dọn sạch những khu vực nguy hiểm! Mở đường xuyên qua Vùng Trống, bằng cách nào đó nối lại các khu vực…
- Hiện giờ thì không thể. Đợi đến khi nào chuẩn bị xong rồi hẵng làm.
Baek Jin-hyuk cũng từng có một thời như vậy.
Đã có lúc hắn thương cảm cho những người sống sót, gào lên rằng phải tái thiết thế giới càng sớm càng tốt.
Nhưng trước lời kêu gọi tái thiết của Jin-hyuk, những người đồng đội chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ “còn sớm” như những con vẹt.
- Việc dọn dẹp Vùng Đỏ cứ để ngày mai rồi làm.
- Jin-hyuk à, cậu có nghiêm túc đến mấy cũng chẳng ai ghi nhận đâu.
- Cứ thế này thì cậu chẳng trụ được lâu đâu. Chỉ cần giả vờ chăm chỉ là được rồi.
Đáp lại hắn chỉ là những lời thoái thác pha lẫn giễu cợt.
Những ngày tháng như thế cứ nối tiếp nhau.
Jin-hyuk cuối cùng cũng nhận ra.
Phần lớn những người sống sót, kể cả các đồng đội Hunter của hắn thật ra không hề mong thế giới đã diệt vong này trở lại như trước.
Họ chỉ cố gắng vừa đủ để sống qua ngày hôm nay, rồi lại đến ngày mai.
Nếu vậy, đáp án chỉ có một.
- J-Jin-hyuk…?
- Đ-Đôi mắt cậu bị sao vậy! Đừng lại gần!!
- K-Khoan đã!! Aaaaaa!!!
Đến khi tự tay kết liễu toàn bộ đồng đội Hunter vô dụng thuộc Cục Kiểm Soát thành phố Anseong, Baek Jin-hyuk mới thực sự chắc chắn.
[Đạt thành tựu ẩn: Kẻ Phán Xét Hy Vọng]
[Phần thưởng: Tiến hóa Class Thuật Sư Zombie]
[Từ bây giờ, bạn có thể sử dụng một phần năng lực của Dị Thể và những Thức Tỉnh Giả đã biến thành zombie.]
- Với năng lực này… mình sẽ làm được…
Chỉ có một người thực sự có thể mang lại sự cứu rỗi và chấm dứt sự diệt vong của thế giới này.
- Mình đã được lựa chọn…!
Người đó chính là Baek Jin-hyuk.
Nếu lũ khốn yếu đuối, đáng kinh tởm này không chịu làm và cũng chẳng có ý định làm…
- Vậy thì chính tay ta sẽ kết thúc địa ngục này.
Một sứ mệnh mà chỉ có kẻ sở hữu sức mạnh áp đảo như hắn mới có thể thực hiện, và cũng là việc hắn phải tự mình hoàn thành.
Ta sẽ trở thành nhân vật chính duy nhất của thế giới này, trở thành vị cứu tinh của thế giới mới.
Và tự tay đặt dấu chấm hết cho sự diệt vong đang bao trùm thế giới này.
****
Trong khi đó, tại tầng hầm B1 của Starflex.
Tôi đang nằm trong chiếc túi ngủ lông ngỗng ấm áp, mềm mại đặt trong chiếc lều tự bung.
[Tôi là Admin của Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô, Baek Eun-wol.]
[Các người là ai?]
[Tên ta là Baek Jin-hyuk.]
[Ta là nhân vật chính của thế giới này.]
Giọng của Admin và Baek Jin-hyuk vang lên từ màn hình CCTV của nhà vệ sinh số 5 mà tôi đang mở.
“KHAAAAAAAGH! THẰNG NÀY BỊ LÀM SAO VẬY!!!!”
Đang nhìn màn hình thì tôi không nhịn được mà hét lên.
“Tao nà nhơn vật chính của thía giứi nài.”
‘Nhân vật chính của thế giới’ cái đéo gì…
Jin-hyuk nhà ta chẳng lẽ đã cắn phải Trái Chuunibyou-Chuunibyou rồi sao?
Có gì đó hơi sai sai.
Mà còn sai một cách cực kỳ nghiêm trọng.
“Đến mình còn dám chẳng nghĩ như thế, sao thằng này lại nghĩ ra được hay vậy?”
Hắn đang ảo tưởng thế giới tận thế này xoay quanh mình hơi quá rồi thì phải?
Nhưng lý do thực sự khiến tôi sốc đến mức này lại nằm ở chỗ khác.
- Admin đàm phán ổn chứ…?
ㄴ Bảo là nếu có chuyện gì thì sẽ đăng bài thông báo ngay mà;;
ㄴ Hmm…
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] KHOAN, ADMIN LÀ CON GÁI Á!!!!!
ㄴ Gì?
ㄴ Hả?
ㄴ?
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Vãi loz, chuyện quái gì thế này!!!
ㄴ [Thằng Troll Thất Nghiệp] Admin… Admin là con gáiiiiii!!
ㄴ Thằng này nói chuyện hiển nhiên vậy…
- Chứ mày tưởng Admin là đàn ông à?
ㄴ ukm;;
ㄴ Thằng này bị làm sao vậy?
ㄴ Một thằng troll ấy mà.
“Đụ má, hóa ra Admin là một cô gái tóc bạc mắt đỏ xinh đẹp.”
Cái cliché gì đây?
“Vãi chưởng, tôi cứ tưởng Admin phải là một ông chú bụng phệ, vừa ngồi vừa gãi dái sột soạt giống tôi chứ.”
Hóa ra trên đời này thật sự có kỳ lân, có rồng, thậm chí có cả phượng hoàng.
“À, cũng có zombie nữa.”
Thế thì đúng rồi đấy.
Không phải tôi đang định lập tức chuyển Class thành Simp Chúa đâu.
“Hmm.”
Chỉ là hơi bất ngờ vì mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán thôi.
- Mà khoan, sao hắn có thể dẫn theo cả đám Dị Thể vậy?
ㄴ Làm bạn với zombie à?
ㄴ Nghe vô lý vl…?
- Bạn zombie
ㄴ Hai từ không thể cùng tồn tại
ㄴ Chuẩn
Khác với tôi, người đang theo dõi trực tiếp tình hình qua màn hình CCTV của nhà vệ sinh số 5.
Dân Diễn Đàn vẫn chưa biết bên đó đang xảy ra chuyện gì, nên họ chỉ thi nhau tung ra đủ loại bình luận phỏng đoán.
“Hmm.”
Tất nhiên, ngay cả tôi cũng không biết làm cách nào mà tên Jin-hyuk đó có thể dẫn theo đám zombie.
Và dù tôi chưa từng tới đó, nhưng nghe đồn hắn còn vượt qua cả Vùng Trống đáng sợ kia.
Hắn chắc chắn cũng phải là một kẻ khá mạnh.
Tất nhiên, theo tiêu chuẩn của tôi thì đám zombie xuất hiện trên CCTV cũng chỉ cỡ Chihuahua thôi.
À, ý tôi không phải xét theo lực chiến của bản thân, mà là dựa trên hiểu biết thông thường của tôi về zombie.
“Khà khà.”
Nhưng nhìn cách bọn họ nói chuyện với nhau và bầu không khí bên đó, tôi cảm giác hơi bất an.
“Đám nô lệ phía sau là sao… rồi mấy cái xe kéo kia nữa… Thằng này bị điên à?”
Hơn nữa, giờ tôi còn xác nhận được rằng sở thích của tên ‘nhân vật chính’ Jin-hyuk nhà ta chẳng bình thường chút nào. Thành ra tôi cứ có cảm giác như sắp có chuyện xảy ra đến nơi vậy.
Tất nhiên nếu bọn họ không đánh nhau, cứ thế tiến vào khu vực thủ đô rồi góp phần gia tăng dân số thì càng tốt.
“Dù sao thì việc thu hút khách hàng tiềm năng cũng rất quan trọng mà.”
Đó là lập trường của tôi, và phe ôn hòa trên Diễn Đàn cũng nghĩ y hệt như vậy.
Dân số khu vực thủ đô càng đông càng tốt.
“Đã tới tận đây rồi, tiện thể dùng thử nhà vệ sinh một lần cũng được đấy chứ…”
Tuy nhiên như mọi người đều biết, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình.
“Những gì có thể chuẩn bị thì vẫn nên chuẩn bị trước…”
Tôi khá thản nhiên trước mọi chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì.
Bởi chẳng có gì ngu ngốc hơn việc muốn kiếm thêm khách hàng tiềm năng mà lại để khách hàng hiện tại rơi vào nguy hiểm.
[Ma Thạch hiện có: 52.100]
[Sao Chép Bản Vẽ Lv.5 → Ma Thạch cần để nâng cấp: 50.000]
Nhờ những người sống sót khác đều đặn sử dụng nhà vệ sinh, số Ma Thạch hiện có của tôi vừa đủ để nâng cấp.
“Xác nhận.”
[Tiêu hao 50.000 Ma Thạch để nâng cấp kỹ năng Sao Chép Bản Vẽ.]
[Đạt Sao Chép Bản Vẽ Lv.5!]
[Số ô đất sao chép tối đa: 10 → 20]
[Ma Thạch hiện có: 2.100]
Để bảo vệ khách hàng của mình, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.
“Trước hết cứ lấy ít bỏng ngô ra ăn cái đã.”
Gay cấn thật đấy.
****
Ranh giới Vùng Trống ở phía Nam khu vực thủ đô.
“Câu chuyện thú vị đấy. Dù nghe như kiểu đầu óc anh có vấn đề.”
“Tôi sẽ coi đó là một câu đùa.”
“Năng lực sai khiến zombie sao? Thú vị đấy.”
Sau khi nghe Jin-hyuk kể về quá khứ của mình, Baek Eun-wol lạnh lùng đáp.
“Cô tên là Baek Eun-wol phải không? Cảnh giác với người ngoài là chuyện đương nhiên, nhưng giữa chúng ta đâu nhất thiết phải giao chiến.”
“…”
“Như ta đã nói, toàn bộ Dị Thể đều nằm dưới sự kiểm soát của ta. Nếu cô thực sự mong muốn hòa bình, hãy giúp đỡ và chia sẻ Hệ Thống với bọn ta. Chỉ vậy thôi.”
Jin-hyuk đưa ra yêu cầu ấy bằng giọng điệu thản nhiên đến khó tin, như thể đó là chuyện hết sức hiển nhiên.
“Chia sẻ Hệ Thống và giúp đỡ các người? Ý anh là gì?”
“Như cô thấy đấy, ta đã thành công trong việc sai khiến phần lớn Dị Thể. Đến ngày ta có thể sai khiến toàn bộ Dị Thể ở Vùng Đen, hòa bình sẽ đến với thế giới này.”
Những lời lẽ khó tin tiếp tục tuôn ra từ miệng hắn.
“Nếu cô và những người sống sót ở khu vực thủ đô thực sự hiểu đại nghĩa của ta, vậy thì giúp đỡ chúng ta mới là lẽ đương nhiên.”
Trước câu trả lời vô cảm của Jin-hyuk, Eun-wol dán mắt vào những người bị chặt cụt tứ chi rồi chất đống như hàng hóa.
“Vì thế mà anh tàn nhẫn chặt tay chân người sống, chỉ để họ còn thoi thóp sao?”
“Đó là lựa chọn bất đắc dĩ để ta có thể sử dụng năng lực của mình. Càng được cho ăn mồi tươi thì bọn chúng càng trở nên điên cuồng.”
“Nhưng dù vậy-”
“Bọn chúng đều là kẻ ác. Dù không phải ta ra tay, sớm muộn gì chúng cũng sẽ trở thành những kẻ đáng chết.”
Trái ngược với ánh mắt dao động của Eun-wol, ánh mắt Jin-hyuk vẫn bình thản và lạnh lùng đến mức đáng kinh ngạc.
“Vậy còn những người bị trói rồi lôi tới đây như súc vật? Bọn họ cũng là kẻ ác đáng chết sao?”
“Đó là kết cục dành cho những kẻ không hiểu đại nghĩa của ta, lại còn chống đối và phản kháng. Bọn chúng đã giết những Dị Thể quý giá của ta. Vậy mà ta vẫn không giết chúng. Đối xử với chúng như thế chẳng phải đã đủ khoan dung rồi sao?”
Một giọng điệu chắc nịch đến mức khiến người ta phải cạn lời.
Admin rời mắt khỏi những người đáng thương đang bị trói, rồi quay lại nhìn Baek Jin-hyuk.
“Được rồi. Anh tên Jin-hyuk phải không? Tôi muốn hỏi vài chuyện, chắc anh không phiền chứ?”
“Ta cho phép. Nói đi.”
“…Anh nói mình đến từ Anseong. Nơi đó nằm khá xa về phía Nam. Trên đường đến đây, tình hình những khu vực xung quanh như thế nào?”
Jin-hyuk cất giọng đều đều, kể lại tình hình bên ngoài như thể đang ban cho cô một ân huệ.
“Cũng chẳng có gì nhiều để nói. Cheonan đã trở thành nơi tập trung của Dị Thể. Còn Pyeongtaek… toàn bộ người sống sót ở đó đã tự sát tập thể. Đi khắp thành phố cũng chỉ thấy những thi thể treo cổ. Có lẽ họ đã cảm thấy không còn hy vọng.”
“Hmm.”
“Còn Busan… nghe nói vẫn đang trụ vững, thậm chí còn vững vàng hơn cả các người. Hình như họ còn tuyên bố thành lập một quốc gia độc lập.”
“Vậy sao.”
Eun-wol khẽ gật đầu, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt trầm xuống.
“Tôi còn một điều muốn hỏi.”
“Nói đi Baek Eun-wol, Admin của khu vực thủ đô. Ta cho phép.”
“Vì sao anh lại yêu cầu chia sẻ Hệ Thống? Một kẻ tự xưng là nhân vật chính, có thể sai khiến cả những Dị Thể ở Vùng Đen mà ngay cả chúng tôi còn chẳng dám nghĩ tới, rồi chấm dứt tận thế… tại sao lại cần chúng tôi giúp đỡ?”
“…”
“Nếu anh thực sự sở hữu sức mạnh áp đảo đến vậy thì thay vì tìm cách thuyết phục chúng tôi, chẳng phải cứ đi thẳng đến Vùng Đen là được sao?”
Một thoáng im lặng.
Ngay cả giữa sự tĩnh lặng ghê người ấy, nét mặt Baek Jin-hyuk vẫn không hề thay đổi.
Trái lại, khóe môi hắn còn thoáng hiện lên một nụ cười nhạt đầy giễu cợt.
“Hay là trong mắt anh, khu vực thủ đô này… trông giống một trại chăn nuôi đầy ắp thịt tươi, chỉ chờ bị ném cho lũ zombie đang đói khát?”
“Cô tưởng tượng quá xa rồi.”
Jin-hyuk khịt mũi.
“Đừng hạ thấp thiện ý của ta bằng kiểu suy diễn thấp kém đó, Baek Eun-wol.”
Hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên.
“Điều ta muốn làm không phải là hủy diệt. Mục tiêu cuối cùng của ta là khôi phục lại thế giới, nơi những người lương thiện có thể sống.”
“Nếu tồn tại một công cụ như Cửa Hàng Hệ Thống, tận dụng nó là chuyện đương nhiên.”
“Hay là… các người định độc chiếm nó cho riêng mình?”
Trước câu trả lời ấy, Admin nhìn xuống Jin-hyuk.
“Vậy sao?”
Đôi mắt đỏ của Eun-wol khẽ nheo lại.
“Vậy còn quê nhà Anseong của anh?”
“…Gì?”
“Nơi anh đã giết sạch những đồng đội Thức Tỉnh Giả rồi bỏ đi ấy. Những người sống sót bị bỏ lại ở đó giờ thế nào rồi?”
Lại một khoảng im lặng.
Nhưng lần này, bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
“…Nếu có thể sai khiến Dị Thể ở Vùng Đen, sau này ta sẽ cứu được nhiều người hơn.”
“Vậy trước khi đến được lúc đó, còn bao nhiêu người nữa phải bị ăn thịt?”
“…Gì?”
Ánh mắt Eun-wol lướt qua đội quân Dị Thể phía sau hắn.
Những đôi mắt vô hồn. Những cánh tay, đôi chân gần như bị chặt lìa, phần thịt ở vết cắt cứ thế lủng lẳng.
Tấm thẻ tên nhuốm máu khẽ đung đưa trên cổ một người trong số đó.
[Quản Trị Viên: Anseong]
Trên cổ những kẻ đứng bên cạnh cũng vậy.
[Quản Trị Viên: Cheonan]
[Quản Trị Viên: Pyeongtaek]
“Anh nói mình rời Anseong, đi qua Cheonan rồi Pyeongtaek. Vậy mà những Quản Trị Viên của từng khu vực ấy lại đang treo lủng lẳng thành hàng ở kia.”
Ánh mắt lạnh lẽo của cô bắt đầu quét dọc cả đoàn người.
“Miệng thì nói là đi khôi phục thế giới, nhưng với mỗi thành phố anh đi qua, những Quản Trị Viên ở đó đều biến thành quân lính của anh. Giờ thì tôi cũng hiểu phần nào cái gọi là ‘khôi phục’ của anh rồi.”
“…”
“Không kiểm soát được thì biến thành thức ăn. Kiểm soát được thì biến thành quân lính. Còn nếu trái ý anh thì biến thành nô lệ. Vậy là xong, phải không?”
Đôi mắt đỏ của Eun-wol nhìn thẳng vào hắn.
“Khôi phục thế giới sao? Nói cho đúng đi.”
Ánh mắt Eun-wol như đã nhìn thấu vẻ ngạo mạn của Baek Jin-hyuk.
“Này.”
Cuối cùng, Eun-wol thẳng thừng kết luận.
“Nếu không cho chúng ăn thì anh sẽ mất quyền kiểm soát, đúng không?”
Vừa nghe câu đó, vẻ mặt Baek Jin-hyuk vốn chưa từng thay đổi từ đầu đến giờ…
“…Ta ghét nhất mấy con đàn bà tinh ý…”
Bỗng vặn vẹo vì tức giận.
“Chỉ là một con nhỏ Quản Trị Viên mà ta đã hạ mình tiếp chuyện, vậy mà lại không biết thân biết phận đi chọc tức ta nhỉ, Baek Eun-wol.”
Đối diện Baek Jin-hyuk đang tỏa ra sát khí dữ dội, Eun-wol lạnh lùng đáp trả.
“Từ nãy đến giờ cứ ‘ta cho phép’ với cả ‘nói đi’… Anh thấy khó chịu thì tôi cũng vậy thôi.”
Đôi mắt đỏ của Eun-wol nhìn thẳng vào Jin-hyuk.
“Đừng ra lệnh cho tôi.”
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở đè nặng xung quanh như sợi dây cung đã kéo căng đến cực hạn, chỉ chực đứt phựt bất cứ lúc nào.
Ngay khoảnh khắc ấy.
“Xông lên, xé xác chúng.”
Một mệnh lệnh bật ra khỏi miệng Baek Jin-hyuk.
Không gian trở nên méo mó.
Hàng chục Dị Thể vốn khéo léo ẩn mình trong màn sương dày đồng loạt hiện nguyên hình.
- Grrrrrr!!
- Kyaaaak!!!!
Chỉ trong chớp mắt, vòng vây của đám Dị Thể đã khép chặt. Chúng đồng loạt lao tới từ bốn phía, định cắn xé Eun-wol cùng những người bên cạnh.
Eun-wol nhẹ nhàng đưa tay ra và lẩm bẩm.
“Block.”


