Chương 5 · 44 chương

1. Thức Tỉnh (1)

Hôm nay thế giới đã diệt vong.

Hoặc là hôm qua. Có thể là tuần trước.

Chả biết nữa.

Tôi không còn cảm nhận được thời gian từ lâu lắm rồi.

Nhưng ký ức về cái ngày cả thế giới phải ăn cứt thì vẫn rõ mồn một.

Vì khổ nỗi, nó lại rơi đúng vào ngày đầu tiên trong đời tôi đi làm.

Hai mươi bảy tuổi.

Một độ tuổi thuộc giai đoạn quan trọng, khi người ta còn đang cắm đầu lo chuyện CV, xin việc, tích lũy kinh nghiệm các kiểu.

Vậy mà trong cái giai đoạn quan trọng ấy, tôi lại đang ngồi góc phòng gãi dái và lướt diễn đàn.

“Hmm… Thằng này trông bình thường quá…”

Bấm dislike ngay và luôn.

Tôi sống một mình cũng khá lâu rồi, nhưng nói thật thì mọi thứ cũng không tệ.

Tôi kiếm được đủ tiền để có cái nhét vào mồm từ việc cày đồ game đem bán và chơi coin ngắn hạn.

Khoản chăm sóc sức khỏe (đạp xe cũ rồi tiện thể lướt diễn đàn) tôi cũng khá chăm chỉ.

Nếu phải nói xem hiện tại tôi đang thiếu thứ gì…

“Chắc là thiếu mỗi cái mác thằng loser vô dụng hết thuốc chữa?”

Nhưng mà như mọi người thấy đấy, tôi vẫn vui vẻ yêu đời lắm nên thôi, cứ mặc kệ đi.

Với cả đây thực ra cũng là tình trạng chung của thanh niên tuổi hai mươi thời nay.

Mọi người trông chờ gì ở một thằng mồ côi không nơi nương tựa, thất nghiệp, học hết cấp ba rồi nằm nhà ăn bám như tôi chứ.

Dù sao thì.

Đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

“Địt mẹ!!!! Lão Trump lại tấu hề nữa rồi.”

Cái ngày mà người đường đường là Tổng thống Mỹ công khai cà khịa Cục Dự trữ Liên bang rồi spam một đống bài viết trên Twitter.

Cũng chính là cái ngày ông già Powell bên Fed tuyên bố: “Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã được sinh ra.” (Bản dịch có chút phóng đại.)

“Đ…địt mẹ…”

Một cú ‘hây da’ của ông già Powell, cộng thêm một pha phán đoán sai lầm trong tích tắc của tôi.

Hai thứ đó kết hợp lại tạo thành một màn song tấu thảm họa, khiến số dư tài khoản của tôi chạm đáy.

“Thế giới đúng là đang chèn ép mình mà…”

Hình như người ta có câu ‘nước đến chân mới nhảy’ thì phải.

Tôi lập tức lùng sục mấy công việc ngon ăn trên mạng, rồi cuối cùng cũng tìm được một chỗ.

“Bảo vệ ca đêm ở Starflex, Yeouido?”

Lại còn gần nhà trọ giá rẻ của tôi nữa. Nhìn qua thì đúng là kiểu công việc nhàn hạ, ngon ăn phết.

Tiện thể rèn luyện luôn chút kỹ năng giao tiếp xã hội vốn đang thiếu hụt trầm trọng, cũng không quá tệ nhỉ?

“Đi thôi, đi thôi. Ngày đầu đi làm!”

Thế là tôi tiện tay bấm nút ứng tuyển luôn.

“Ơ khoan, mình làm gì có vest.”

Ở thời điểm đó, tôi không biết rằng đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời mình.

****

Ngày hôm sau.

“Tuổi của cậu… hai mươi bảy đúng không?”

“Vâng ạ.”

Ông chú đội trưởng đội bảo vệ đang bàn giao công việc cho tôi.

Nhìn cái cách nói chuyện thôi cũng đủ hiểu ông ta là một người đang cảm thấy hối hận và bất mãn với cuộc đời.

“Thế cậu hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi à?”

“À, vâng. Cứ coi là thế đi ạ.”

Xin lỗi nhé đội trưởng, tôi là nhân viên phục vụ cộng đồng. [note109405]

“Haizz… ‘Cứ coi là thế đi’ là cái quái gì? Đã làm thì nói là đã làm, không làm thì nói không làm.”

“Haha.”

“Dù sao thì công việc bảo vệ cũng chẳng có gì đặc biệt. Đến giờ đóng cửa thì hướng dẫn khách ra ngoài, cửa cuốn hạ xuống rồi thì đi tuần đúng giờ, chấm công cho đủ. Còn lại thì thích nằm ngủ trong phòng an ninh này hay gì thì tùy, miễn là đừng làm gì quá trớn. Hiểu chưa?”

Đội trưởng đưa cho tôi thẻ nhân viên trong lúc nói.

Ồ, đúng là công việc ngon ăn thật.

Starflex Yeouido là một tòa nhà Landmark cao 15 tầng, cùng với 2 tầng hầm.

Trong tòa nhà này gần như chẳng thiếu thứ gì.

Từ những thứ cơ bản của trung tâm thương mại như siêu thị, cửa hàng quần áo, đồ gia dụng, hàng hiệu, cho đến cả rạp chiếu phim nằm ở tầng 8.

Lên trên nữa thậm chí còn có cả khách sạn sang trọng.

Hmm… Cứ hình dung nó là một khu phức hợp lớn thì sẽ dễ hiểu hơn nhỉ.

Nghe qua thì tưởng công việc này phải cực khổ lắm, nhưng tôi chỉ phụ trách tầng hầm B1, mà lại còn làm ca đêm nên đúng là quá nhàn.

Với cả phòng an ninh này ngoài nhân viên trực ca ra thì gần như chẳng có ai bén mảng tới.

Chỉ cần đi tuần qua loa vài vòng, sau đó chui vào phòng an ninh đánh một giấc là xong.

“À, còn nữa… lính mới.”

Nhưng đúng lúc ấy, ông đội trưởng lại khoác áo vào rồi ném một chùm chìa khóa tổng lên bàn, trên đó treo lủng lẳng đủ loại thẻ.

“Mai cậu trực thay tôi nhé.”

“…Hả? Nhưng ngày mai là ngày đầu tôi đi làm mà?”

“Ngày mai dưới quê tôi có giỗ, nên tôi phải đi sang bên đó. Đã là cấp dưới thì phải biết thông cảm cho hoàn cảnh của cấp trên chứ.”

Đậu má, trực thay đội trưởng thì còn ca đêm cái đéo gì nữa. Tôi sẽ phải vào làm từ 1 giờ chiều, đúng lúc đang đông khách nhất nữa chứ.

Ngay ngày đầu đi làm đã nhìn ra tôi là thằng dễ bắt nạt rồi tống hết cái ca trực vào đầu tôi.

Đúng là đẳng cấp của công ty con chuyên bóc lột người lao động.

“Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Chuyện đơn giản!”

Tất nhiên tôi cũng chỉ dám mạnh miệng trong đầu thôi. Thực tế thì tiền nhà tháng này còn đang chật vật chưa biết kiếm đâu ra, nên tôi lập tức gật đầu.

“Tôi biết mà, đã đi nghĩa vụ quân sự nên nói chuyện cũng dễ nghe hẳn.”

Tấm thẻ nhân viên [Quản lý Tầng B1 Starflex Mall] đeo trước ngực cùng chùm chìa khóa tổng bỗng nhiên nặng trĩu thấy lạ.

****

Ngày đầu tiên đi làm mà tôi mong ngóng bấy lâu nay.

Tôi đang hí hửng chuẩn bị tinh thần vắt kiệt từng đồng tiền tăng ca thì đột nhiên bị chặn lại bởi cả đống lớp dây cảnh sát màu vàng giăng quanh toà nhà.

“Cái đéo gì đây?”

Chẳng lẽ có án mạng?

“Hả, sao tự nhiên lại không cho người ta vào vậy?”

“Có thấy xảy ra chuyện gì đâu nhỉ…”

Xung quanh là tiếng mọi người tụ tập mỗi lúc một đông, không ngừng càu nhàu.

“Khoan đã!”

“Bà kia! Đã bảo không được bước vào rồi cơ mà!!”

Khung cảnh vốn đã hỗn loạn giờ còn kèm thêm cả tiếng cảnh sát gào thét, khiến cho mọi thứ càng rối tung lên.

“Xin lỗi… Ở đây có chuyện gì vậy?”

Một người phụ nữ nhìn thấy bộ đồng phục nhân viên an ninh tôi đang mặc nên hỏi như vậy, nhưng tôi trả lời thế quái nào được.

“Chồng với con tôi đang ở bên trong… Tôi phải vào đó…”

“À… cái đó tôi cũng không rõ nữa…”

Nhìn qua thôi cũng đủ hiểu tình hình hiện tại không hề bình thường chút nào.

Không chỉ cảnh sát, thậm chí cả quân đội cũng đang đứng đó để kiểm soát khu vực xung quanh.

“Cái đéo gì vậy?”

Giữa trung tâm Seoul mà cũng có chuyện phải điều động quân đội đến sao?

“Chẳng lẽ có thằng óc chó nào nói trên diễn đàn là nó đặt thuốc nổ ở đây để câu tương tác?”

Hay do tôi chỉ là nhân viên phục vụ cộng đồng nên chẳng biết gì cả?

Cảm giác bất an khiến tôi quay người lại, định đi về phía Công viên Yeouido.

Đúng khoảnh khắc đó.

BÍÍÍÍÍP-!!!!

Chuông báo động vang lên từ điện thoại của tôi.

[Tin Nhắn Cảnh Báo Khẩn Cấp]

[Bộ Hành Chính Và An Ninh]

[Hiện tại, các hiện tượng bất thường chưa rõ nguyên nhân đang được quan sát đồng thời tại nhiều nơi trên toàn quốc, bao gồm khu vực thủ đô Seoul. Khi chứng kiến các hiện tượng bất thường, trong đó có hiện tượng sụt lún mặt đất, người dân xin đừng hoảng loạn và hãy trở về nhà. Những chỉ dẫn tiếp theo sẽ được…]

“Nghe bảo là sụt lún mặt đất đấy.”

“Chẳng phải lúc nãy bảo là rò rỉ khí gas sao?”

“Bố Yoonjae! Còn đứng đó làm gì!! Ra đây mau!! Hả? Họ không cho ra ngoài á?”

Đám đông bắt đầu xì xào, từng người một tìm đường chạy về phía con đường rộng.

Tôi cũng bị cuốn theo dòng người, cứ thế đi tới khu đất trống.

Nhưng rồi.

“C-Cái gì kia?”

Phía Công viên Yeouido có một cái hố khổng lồ chẳng biết có phải hố sụt hay không, nhưng lớp nhựa đường xung quanh nó đã tan chảy một cách quái dị. Quanh đó còn có cả một đám lính cầm súng đang túc trực.

Hôm qua lúc tôi đến nhận việc đâu có thấy thứ này đâu?

Tôi đưa mắt nhìn về phía ga Yeouinaru ở đằng xa thì thấy cả con đường đã bị phong tỏa.

“Đây là khu vực đang tiến hành chiến dịch quân sự! Quay đầu xe ngay!!!”

“Tôi trễ cuộc họp rồi! Tránh ra!”

“Mấy người bảo chúng tôi về nhà mà! Vậy ít nhất cũng phải cho chúng tôi về chứ!”

Đó là lúc tôi linh cảm được có chuyện đéo ổn rồi.

Kho dữ liệu 27 năm của một thằng loser hết thuốc chữa đang lên tiếng.

BÍÍÍÍÍP—!!!!

Chuông báo động lại vang lên.

[Bộ Quốc Phòng]

[Hiện tượng sụt lún dưới lòng đất tại khu vực thủ đô Seoul đã dẫn đến sự xuất hiện của các sinh vật quái dị chưa xác định và bùng phát một vụ lây nhiễm quy mô lớn. Người dân tuyệt đối không được ra ngoài, hãy lập tức sơ tán đến một cơ sở ngầm hoặc địa điểm an toàn gần nhất.]

Ngay khoảnh khắc đó.

Cái hố sụt khổng lồ đang há miệng giữa công viên bắt đầu phập phồng.

“Ơ…?”

RẦM RẦM RẦM—!!

Một trong số chúng bò lên từ cái miệng của lòng đất.

Nó mang hình dáng con người, nhưng không thể nào nói nó còn sống được.

Mà nói nó đã chết thì cũng không đúng. Bởi ánh mắt đầy đói khát đang đảo quanh mọi thứ ấy đã chứng minh mọi thứ.

Vậy thì nó là cái thứ gì?

Có lẽ từ chính xác nhất để mô tả nó là ‘xác sống'.

Thế nhưng kỳ lạ thay, phần lớn đám đông sau khi chứng kiến cảnh tượng đó vẫn giữ nguyên thái độ hoài nghi.

“Ủa? Đang quay phim à?”

“Camera giấu kín hay gì vậy?”

Thậm chí có vài người còn rút điện thoại ra để quay video. Mọi người kéo đến ngày càng đông hơn.

Tất nhiên tôi cũng chẳng khác gì bọn họ.

Nếu chỉ ngồi ở góc phòng nhìn qua màn hình, có khi tôi còn chửi ‘CGI như đbrr’ rồi để lại một cái bình luận toxic.

Thế nhưng.

“Này! Khai hỏa! Khai hỏa!”

“Xung quanh đây có quá nhiều dân thư-”

“Dẹp mẹ quy tắc đi!!!! Không nghe thấy à?!! Tôi bảo KHAI HỎA!!!!”

Đám lính gần cái hố lập tức nã đạn không chút do dự.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG—!!!!

Cùng với tiếng súng trường đinh tai nhức óc, đầu của lũ quái vật bắt đầu nổ tung từng cái một.

“Ơ…?”

“B-Bọn họ làm thế thật à…?”

Đến lúc này đám đông mới bắt đầu nhốn nháo.

“Này! Bên cạnh kìa, bên cạnh!!”

“Thằng chó! Tỉnh lại đi!!”

Một trong những con quái vật bò ra khỏi hố đột nhiên bật lên như lò xo, chộp lấy gáy một người lính.

RẮC—!

“Uaaaa! C-Cứu…!”

Máu từ cổ người lính phun ra như vòi nước, nhuộm đỏ bàn chân những người xung quanh.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

“KHÉEEE!!!”

“Á! Mày bị cái đéo gì vậy?! Áaaaa!!!”

Người lính vừa bị cắn vào cổ bất ngờ đứng dậy, ngoạm vào cổ đồng đội.

Đồng thời…

“Uầy…! Zombie kìa!”

Một thằng nhóc đứng gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng và thốt lên như vậy.

Ừ.

Nếu phải đặt tên cho chúng thì cái tên đó đúng là hợp không thể tả.

Nhóc con này thông minh phết.

Câu nói ấy đã trở thành ngòi nổ.

“ÁÁÁÁÁ!!! Là thật kìa!!!!”

“Chạy đi! Chạy mau lên!!!”

“KHÉEEE!!!”

Chẳng mất bao lâu để khu vực xung quanh biến thành địa ngục trần gian.

Những chiếc xe đẩy trẻ em bị lật nhào. Người ta bắt đầu giẫm đạp lên nhau để tháo chạy.

Tiếng hét của những người ngã xuống. Tiếng thịt bị xé toạc nghe ghê rợn đến buồn nôn.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG—!

Tiếng súng chồng lên tất cả những âm thanh ấy.

“C-Cứu tôi với!!!”

“Đau quááá!! Dừng lạiiiii!!!!”

Tôi cũng dần bắt nhịp bước chân với dòng người đang tản ra tứ phía.

“Đ-Địt mẹ…”

Mùi tanh của máu cùng thứ mùi thối rữa như ở dưới cống rãnh đã lan khắp khu vực Công viên Yeouido từ lâu.

“Địt mẹ… địt mẹ…!”

Đã bảo rồi mà, cả thế giới đang chèn ép tôi đến chết! Cả cái thằng đội trưởng bảo vệ chó chết kia nữa. Địt mẹ thằng chó!

Tôi né tránh bọn zombie không ngừng bò ra khỏi cái hố như lũ gián, chạy thục mạng về phía nhà trọ.

Đó là một hành động hoàn toàn theo bản năng.

Thế nhưng chưa chạy được bao xa, bước chân tôi đột nhiên khựng lại.

RẦM—!

Mặt đất dưới chân tôi rung lên như thể vừa xảy ra động đất.

RẦM—!

Ở đằng xa, có thứ gì đó đang càn quét giữa những tòa nhà.

“Địt mẹ… Cái gì nữa đây…?”

Một thực thể đen kịt, cao ít nhất cũng phải sáu tầng.

Mỗi lần nó di chuyển, từng mảng mặt ngoài của các tòa nhà lại đổ sập.

Những chiếc xe bên dưới bị nó giẫm bẹp dí như lon thiếc.

Tôi nhận ra một điều.

“A… Phen này không thể về nhà được rồi.”

Nhà trọ cách đây 18 phút đi bộ. Dù có chạy hết tốc lực thì chắc cũng phải mất 10 phút.

Và trực giác mách bảo tôi rằng sẽ có những thứ còn khủng khiếp hơn cả con khổng lồ kia.

[Người dân… hãy lập tức sơ tán đến một cơ sở ngầm hoặc nơi an toàn gần nhất.]

Tin nhắn của Bộ Quốc Phòng vụt qua trong đầu tôi.

“Cơ sở ngầm hoặc nơi an toàn gần nhất…”

Tôi chợt nhớ đến phòng an ninh B1 mà mình đã tới lúc nhận việc.

Trong đó có một ít đồ ăn nhẹ, lại còn có máy lọc nước.

Nếu may mắn thì chắc tôi có thể cầm cự được một tuần. Đi thôi.

Tôi siết chặt tấm thẻ nhân viên [Quản lý Tầng B1 Starflex Mall] đeo trước ngực cùng chùm chìa khóa tổng.

“Cảm ơn bác đội trưởng nhé!!”

Tôi cố gắng chạy ngược dòng người đang ùn ùn kéo tới như lũ cá hồi vượt thác mùa sinh sản.

Zombie từ hai bên vồ tới. Mọi người thì mình mẩy bê bết máu, hớt hải chạy trốn.

Trước cửa hàng Starflex, tôi vượt qua lớp dây cảnh sát đã được dỡ xuống và lao thẳng qua lớp cửa kính ở lối vào.

“A.”

Bên trong cửa hàng cũng chẳng khác gì bên ngoài.

“Bố Yoonjae! Bố Yoonjae bị làm sao vậy!! Áaaaaaa!!!”

“Địt mẹ tránh ra!!!!”

“Mọi người chạy ra ngoài mau lên!!!”

Cảnh tượng hiện tại ở tầng 1 vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ cửa kính trưng bày của khu hàng hiệu đã vỡ tan, các cặp tình nhân thì đang ngoạm vào gáy nhau.

“Cho tôi qua…! Địt mẹ! Đã bảo cho tôi qua mà!!”

Tôi may mắn né tránh được lũ quái vật, rồi lao người lên thang cuốn xuống tầng B1.

“KHÉEEE!!!”

“KHÉEC!!!”

Một đám zombie đã bị tôi thu hút.

Chúng đang đuổi theo tôi thì bị quấn vào nhau, cả đống ngã xuống đất.

Những người đang ở siêu thị tầng B1 dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ơ… Trời ơi!!!”

“C-Cái gì vậy? Có sự kiện gì à…?”

Không có thời gian đứng nói chuyện nữa đâu, mấy con vợ ơi.

“Tất cả chạy mau!!!!!! Là thật đấy! Đụ má, chạy đi!!!”

Bất chấp tiếng hét của tôi, trong chớp mắt siêu thị đã bị phủ kín bởi một cơn mưa máu do lũ zombie bám theo tôi xuống dưới gây ra.

Về phần tôi thì tôi đã cố hết sức rồi. Tôi là tân thủ chứ đéo phải siêu nhân, oke?

“KHÉEEE!!!”

“Áaaaaaa!!!”

Bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của zombie lẫn con người đang vang lên từ tứ phía, tôi cắm đầu cắm cổ chạy.

Tôi nhảy qua những chiếc xe đẩy hàng bị lật, băng qua các quầy thực phẩm, rồi vòng qua cả những thùng nước đóng chai chất cao như núi.

Thấy rồi. Cánh cửa thép dày cộp của phòng an ninh ở cuối hành lang.

“KHÉEEE!!!”

Một tiếng xé rách ghê rợn vang lên sau lưng.

Đúng khoảnh khắc một con zombie giẫm lên quầy hàng rồi bật người lao thẳng vào lưng tôi…

“ĐỊT MẸEE!!! ĐỊT CON MẸEE!!!!”

Tôi lao người vào phòng an ninh, trượt dài dưới sàn.

RẦM—!!!

Đúng lúc tôi vừa đóng sầm cửa thép lại, con quái vật định chồm lên người tôi đâm sầm đầu vào cánh cửa thép dày đến vô lý.

CẠCH—!

Với đôi tay run rẩy, tôi khóa sạch toàn bộ chốt khóa kép.

RẦM! RẦM!

Con zombie bên ngoài đập mạnh vào cửa thép như muốn xé toạc nó ra. Xen lẫn trong đó còn có tiếng hét của những người ở bên ngoài vọng vào.

“Hộc-! Hộc-!”

Trên màn hình CCTV, quá trình siêu thị dưới lòng đất biến thành địa ngục trần gian đang được chiếu trực tiếp. [note109406]

Hai chân tôi mềm nhũn.

Tôi khó khăn lắm mới chấm được vào máy chấm công, rồi lẩm bẩm:

“Tiền tăng ca thì… phen này chắc chắn lấy được rồi…”

Tôi cần một chút sự hài hước để tiếp nhận nổi cái tình huống chó chết này.

****

…

Một tuần đã trôi qua.

Tôi vẫn bị nhốt trong phòng an ninh.

“A…”

Suốt khoảng thời gian đó, thứ duy nhất tôi có thể làm là lướt mạng.

Có người bảo đây là trò đùa của các vị thần.

Có kẻ thì oang oang tuyên bố đây là ngày tận thế giáng lâm.

Nhưng chẳng ai đưa ra được câu trả lời thuyết phục.

Thứ duy nhất tôi biết chắc chắn chính là nội dung những tin nhắn cảnh báo khẩn cấp, thứ đã ngừng xuất hiện cùng với Internet từ năm ngày trước.

[Bộ Quốc Phòng]

[…Hiện tại, chính phủ lâm thời đã phân loại khu vực quận Yeouido, Jongno, Gangnam và các vùng lân cận được cho là nơi bắt nguồn của sự việc thành khu vực nguy hiểm cấp độ cao nhất. Những chiếc cầu trên phần lớn địa bàn Seoul, bao gồm cả những khu vực nói trên đều đã bị phá huỷ, và toàn bộ khu vực đã được phong tỏa. Những người sống sót xin hãy ở yên tại nơi an toàn cho đến khi được giải cứu…]

Chỉ riêng bốn chữ ‘chính phủ lâm thời’ cũng đủ để tôi đoán được tình hình bên ngoài đang diễn ra thế nào.

Cô lập Yeouido rồi bảo chúng tôi ngồi chờ cứu hộ. Cái chỉ thị cứt chó gì vậy?

Mấy ngày trước mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi tôi còn nghe thấy tiếng như bom nổ. Chẳng lẽ đó là tiếng bọn họ ném bom xuống đây?

“Ở đây vẫn còn có người mà…!”

Hồi bị mắc kẹt ở tầng 9 của toà nhà Điện Máy Samsung tôi cũng chưa cảm thấy tuyệt vọng đến cỡ này.

Tôi đã cố tiết kiệm đồ ăn hết sức có thể, nhưng mà gói bánh quy tôi vừa ăn hôm nay là thứ cuối cùng rồi.

Tệ hơn nữa, khi kiểm tra CCTV thì bên ngoài cửa vẫn còn mấy con zombie lởn vởn khắp tầng B1.

“Sao… chúng mày… không biến đi…”

Một là cứ ở đây rồi chết đói, hai là mở cửa đi ra ngoài kiếm đồ rồi bị xé xác chết.

“Ở lại hay ra ngoài đây…”

Đúng lúc tôi đang đau đầu trước cái bài toán hai lựa chọn chó chết mà chọn bên nào cũng như nhau…

Ting—!

Một âm thanh điện tử vui tai vang lên trong đầu tôi, và một màn hình màu xanh bán trong suốt bỗng hiện lên trước mắt.

[Bạn đã đạt điều kiện Thức Tỉnh.]

[Điều kiện: Sống sót 7 ngày bên trong Vùng Đen.]

[Độ khó: Cực Hạn]

[Dựa trên độ khó của thành tựu, một Kỹ Năng cấp độ Siêu Việt đã được trao!]

[Bạn đã thức tỉnh với Class độc nhất: Kiến Trúc Sư (Architect)!]

“Ơ…?”

Đây không phải ảo giác. Khi tôi thử đưa tay ra, khung cửa sổ lơ lửng giữa không trung liền gợn sóng.

Tôi ngơ ngác đọc hết dòng chữ, rồi bật ra một tiếng cười khẩy đầy ngỡ ngàng.

“Thành tựu? Thức Tỉnh? Đây chẳng phải mấy thứ thường thấy trong web novel sao?”

Tôi không còn thấy ngạc nhiên nữa.

Đây đã là một thế giới điên rồ đến mức có cả gã khổng lồ to bằng cả toà nhà đi đập phá khắp nơi, rồi zombie biết chạy nước rút cũng thật sự tồn tại.

Thời điểm để giật mình vì một cái khung màu xanh xuất hiện trước mắt đã qua từ lâu rồi.

“Bảng trạng thái!”

[Tên: Shin Sok]

[Kiến Trúc Sư (Architect): Bạn là kẻ thống trị tuyệt đối của các công trình và lãnh địa.]

[Điều Khiển Bản Vẽ (Lv.1)]

[Chủ động] - Điều khiển bản vẽ thiết kế của công trình để thực thi quyền sở hữu với khu vực tương ứng.

…

Bảng trạng thái hiện lên trước mắt. Kỹ năng đầu tiên lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

“Điều Khiển Bản Vẽ à…”

Không chút do dự, tôi kích hoạt kỹ năng.

Ngay khoảnh khắc đó, một giao diện hình học trải rộng trong tầm mắt.

Lấy phòng an ninh làm trung tâm, bản vẽ thiết kế toàn bộ tầng hầm B1 của Starflex trải rộng giữa không trung.

Trên bản vẽ có hàng trăm ô vuông được kẻ thành một mạng lưới dày đặc.

[Số ô có thể kiểm soát ở cấp độ hiện tại: 4 ô]

[Bạn chưa có quyền kiểm soát toàn bộ tòa nhà. Hãy giành quyền sở hữu những khu vực mà bạn mong muốn trước.]

“Ồ… Không phải là một phát nuốt trọn cả tầng. Mình phải đi chiếm đất như kiểu chơi cờ vây ấy hả…?”

Tôi tiện tay bấm bấm lên bản vẽ lơ lửng giữa không trung, chỉ định phòng an ninh, hành lang bên ngoài cửa, rồi cả khu vực nước đóng chai và thực phẩm chế biến sẵn nằm sát hành lang, tổng cộng vừa đủ 4 ô.

Ngay khoảnh khắc đó.

[Đã xác nhận ‘quyền sở hữu’ đối với 4 ô được chỉ định!]

Cùng lúc kỹ năng được kích hoạt, một tiếng va đập nặng nề vang lên bên ngoài cánh cửa thép.

Rầm—!

“Ơ…?”

Tôi vội kiểm tra màn hình CCTV.

Ba con zombie đang lởn vởn trước cửa bỗng bị hất văng ra ngoài ranh giới của những ô tôi đã chỉ định, cứ như vừa bị một khẩu đại bác vô hình bắn trúng.

Nhưng vẫn chưa hết.

Một luồng sáng nhàn nhạt lướt qua khu vực 4 ô mà tôi đã chiếm, những vết máu cùng những mảng thịt thối rữa vương vãi trên sàn lập tức bốc hơi sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

“Ơ…?”

[Điều Khiển Bản Vẽ (Lv.1)]

[Chủ động] - Điều khiển bản vẽ thiết kế của công trình để thực thi quyền sở hữu với khu vực tương ứng.

[Bị động - Quyền Sở Hữu]

- Lập tức thanh tẩy vật chất ô nhiễm trong khu vực và đẩy các thực thể thù địch trái phép ra bên ngoài.

- Xác định công dụng vốn có của khu vực và biến nó thành một Kỹ Năng độc nhất.

- Duy trì nguồn điện và chức năng của toàn bộ thiết bị trong khu vực, đồng thời tự động bổ sung các vật phẩm đã tiêu hao.

Đến lúc này tôi mới thực sự hiểu được phần mô tả kỹ năng.

“C-Cái này… là sao vậy…?”

Nhưng nó còn duy trì cả chức năng của thiết bị, rồi tự động bổ sung hàng hoá nữa?

“Đ-Đừng bảo là…?”

Chỉ có một cách duy nhất để kiểm chứng.

Ực.

Tôi hít sâu một hơi, rồi mở cánh cửa phòng an ninh lần đầu tiên sau một tuần.

Vừa vòng qua góc hành lang, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không sao giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Đ-Đệch…?”

Toàn bộ hàng hóa thật sự đã được bổ sung đầy đủ.

Trên các kệ hàng ở giữa, từng thùng mì ly, cơm ăn liền và những lon cá ngừ được xếp ngay ngắn thành hàng, chất cao như núi. Ngay bên cạnh là những thùng nước đóng chai 2 lít xếp chồng lên nhau, cao gần bằng người tôi.

Ù ù ù-

Chiếc tủ kính trưng bày đồ uống cỡ lớn ở sát tường vẫn chạy hết công suất, khiến những lon nước ngọt bên trong được phủ một lớp sương mát lạnh. Một chiếc màn hình quảng cáo trên kệ thì đang nhấp nháy ảnh quảng cáo mì ramen.

Thậm chí điều hòa trên trần còn phả ra luồng khí lạnh khô ráo, dễ chịu.

“…Đây là thật sao…?”

Giữa thảm họa tận thế, tôi đã sở hữu nguyên một khu thực phẩm chẳng khác gì so với ngày đầu tiên khai trương.

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn