Chương 6 · 44 chương

2. Thức Tỉnh (2)

Phòng an ninh tầng B1 của Starflex.

“Ực… Thịt hộp Spam vẫn là chân ái…”

Nằm ngả người trên chiếc ghế văn phòng êm ái, tôi ném một hộp Spam vào đống lon rỗng đã chất thành núi.

Đã đúng 6 tháng kể từ khi tận thế bắt đầu.

Khung cảnh Yeouido nhìn qua CCTV trên sân thượng từ phòng an ninh vẫn hoành tráng như thường.

Hôm qua tôi còn ngồi xem một con quái vật rết người cuốn chặt quanh mái vòm của tòa nhà Quốc hội, bò lên bò xuống chẳng khác gì đang múa cột.

Hôm nay thì tôi đang ngồi xem một đàn zombie diễu hành gần ga tàu điện ngầm.

“Bộ hôm nay BTS mở concert hay gì…?”

Bên ngoài đúng nghĩa là địa ngục trần gian. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả.

“Ư… Ăn no xong buồn ngủ ghê…”

Bốn ô mà tôi đã dùng kỹ năng Điều Khiển Bản Vẽ để giành quyền sở hữu giờ đã biến thành một khu vực sạch tinh tươm, luôn duy trì nhiệt độ 24°C và độ ẩm 50%.

Hơn nữa, mọi thứ nằm trên những ô thuộc quyền sở hữu của tôi đều được hưởng hiệu ứng tự động bổ sung của Đặc tính.

Dù tôi có ăn hết Spam hay uống sạch nước, chỉ cần 72 giờ trôi qua là những chỗ trống trên kệ sẽ tự động được lấp đầy bằng hàng mới.

Ăn hết một lon cá ngừ hay hốc sạch một cốc mì cũng chẳng sao hết, mọi thứ đều được bổ sung vô hạn.

Trong không gian hoàn hảo này, suốt 6 tháng qua tôi chỉ ăn, ngủ, rồi giết thời gian bằng mấy game offline trên điện thoại.

“Còn chuyện vệ sinh thì tuỳ vào trí tưởng tượng của các bạn.”

Tuy nhiên, trên đời này chẳng có thứ gì là miễn phí cả.

Ting—!!

[Cảnh báo: Không đủ Ma Thạch để gia hạn quyền sở hữu]

[Ma Thạch đang sở hữu: 0]

[Thời gian sở hữu còn lại: 6 ngày 22 giờ 35 phút]

[Khi kết thúc thời hạn, quyền sở hữu sẽ bị giải trừ.]

“R-Rồi, biết rồi mà…”

Tôi bực bội đóng màn hình lại, rồi đưa tay xoa mặt.

Quyền sở hữu đối với những ô tôi đã chỉ định chỉ được đảm bảo trong đúng 6 tháng kể từ khi kích hoạt.

Sau đó, nếu muốn gia hạn quyền sở hữu và tiếp tục hưởng những đặc quyền bá đạo đến mức gian lận ấy thì tôi cần một loại tiền tệ gọi là Ma Thạch, thứ được rơi ra khi giết zombie.

[Nhiệm Vụ Chính Tuyến 1 của Kiến Trúc Sư: Hãy tiêu diệt một Dị Thể và thu thập Ma Thạch để gia hạn quyền sở hữu!]

Hệ thống còn tử tế mở hẳn Nhiệm Vụ Chính Tuyến, thậm chí đưa luôn cả hướng dẫn cho tôi.

Nhưng mà.

“Nói thì dễ lắm…”

Tôi rời ánh mắt khỏi những ô mình đang sở hữu và nhìn về phía đống phế tích bên ngoài.

“Haha, chào thầy Zom…”

Ở đó có thầy Zom, suốt 6 tháng qua vẫn luôn đứng yên tại đó với cùng một tư thế.

Cơ thể ngài ấy bị biến dạng và kéo giãn đến nỗi không thể nhận diện nổi, tuy rõ ràng chỉ là một người duy nhất nhưng lại đang quan sát tôi từ mọi hướng.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ để khiến lý trí của tôi bị bào mòn từng chút một, nên là tôi chẳng thể nào mô tả kỹ ngoại hình của ngài ấy được.

Ô, cái cửa sổ kia! Cái cửa sổ kia!!

“M-Mình thật sự phải đấm nhau với cái thứ đó á…?”

Muốn nhìn thẳng vào mắt thầy Zom thôi cũng phải ngửa cổ lên tận 90 độ vì mặt nó nằm tít trên cao. Ra đánh nhau với nó thì chẳng khác nào tự sát.

Rầm—! Keng—!

May mà ngay cả thầy Zom cũng không thể tiến vào những ô thuộc quyền sở hữu của tôi, như thể bị một bức tường vô hình chặn lại. Nhờ vậy mà tôi mới có thể sống yên ổn đến tận bây giờ.

Nhưng một tuần nữa khi quyền sở hữu biến mất, tôi với thầy Zom sẽ chính thức hợp làm một mất.

“Hàaa…”

Đương nhiên, vẫn còn một cách khác để kiếm Ma Thạch.

Có lẽ là vì nơi đầu tiên tôi chiếm quyền sở hữu là một siêu thị.

- Xác định công dụng vốn có của khu vực và biến nó thành một Kỹ Năng độc nhất.

Đúng như phần hiệu ứng bị động đã ghi, bằng một cách thần kỳ nào đó hệ thống đã xác định công dụng vốn có của nơi này, rồi thậm chí còn mở khóa cho tôi một kỹ năng độc nhất.

[Giao Dịch Lv.1]

[Giao dịch vật phẩm trong lãnh địa của bạn với người khác.]

“Ai đời lại lặn lội tới tận đây chỉ để đi mua đồ chứ.”

Việc Bộ Pháo Binh hay Bộ Quốc Phòng gì đó đã cho nổ tung sạch sẽ toàn bộ những cây cầu nối Yeouido với bên ngoài là sự thật.

Ít nhất theo những gì quan sát được trên CCTV sân thượng thì là như thế.

Những cây cầu nối Yeouido đến phía Bắc lẫn phía Nam đều đã bị cắt đứt, còn sông Hàn thì nhung nhúc những con quái vật trông chẳng khác gì ma chết đuối.

Mà kể cả có người mò tới được tận đây đi chăng nữa, trước tiên họ vẫn sẽ phải nói chuyện với thầy Zom ở ngoài kia.

Liệu có khả thi không?

“Haha.”

Không có khách thì không buôn bán được, không buôn bán được thì không kiếm được Ma Thạch.

Không kiếm được Ma Thạch thì cũng chẳng thể duy trì cái cơ sở này.

Đúng là cái thế tiến thoái lưỡng nan.

Chẳng lẽ cứ ngoan ngoãn ngồi đây chờ chết thôi sao?

“Ấy chết! Sao mình lại có thể nói ra những lời đáng sợ như thế chứ!”

Không.

Tôi vẫn còn một hy vọng cuối cùng để có thể thoát khỏi cái tình cảnh chết tiệt này.

Ting—!

[Thời gian còn lại cho đến đợt cập nhật định kỳ của Vùng Đen: 14 giờ 35 phút 10 giây]

“Địt mẹ, đéo phải cái này.”

Cái đồng hồ đếm ngược trông đầy nguy hiểm ấy đã xuất hiện ở một góc bảng trạng thái từ 3 tuần trước.

Khác với thông báo trên bảng trạng thái cá nhân cho biết quyền sở hữu của tôi sắp bị giải trừ, đây là một thông báo định kỳ chính thức của hệ thống.

Đúng chất tận thế Hàn Quốc, chẳng biết khi hết giờ nó có tung ra mấy bản cập nhật chó chết như kiểu tăng độ khó hoặc đẩy nhanh tốc độ biến dị của zombie hay không.

Nhưng thứ mà tôi đang đặt hy vọng vào lại hoàn toàn khác.

“Tôi có đại ca!!”

Hai tháng trước, tôi đã bắt gặp một thực thể đang lơ lửng giữa không trung trên màn hình CCTV số 7 hướng ra khu vực Yeouido.

Ban đầu tôi còn tưởng đó là một chủng zombie khác.

“Tại tôi từng thấy mấy con Zombie dạng mực bay rồi mà.”

Nhưng không phải.

Đại ca cũng là người đã thức tỉnh giống tôi, nhưng năng lực chiến đấu của anh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với thứ năng lực rác rưởi của tôi.

Những chiến công mà đại ca đã lập nên ở địa ngục Yeouido này quả thực khiến người ta phải kinh ngạc.

Đại ca từng chém rụng mấy con mực bay chỉ bằng một cú nhảy, rồi khi cái thứ khốn nạn kia nằm xuống để thay cho cây cầu Mapo đã sụp đổ, anh đã nhìn thấu bản chất của nó và giẫm nát nó dưới chân.

Khác với kẻ chỉ biết cố thủ chờ thời như tôi, riêng chuyện đại ca có thể đánh ngang cơ với đám quái vật kia cũng đủ để gọi anh là siêu nhân rồi. Sức mạnh có thể chém phăng chúng nó như chém chuối của đại ca ngầu khỏi nói luôn.

Tôi ngồi xem những chiến tích ấy qua màn hình, tiện thể cũng cố gửi đi vài tín hiệu cầu cứu theo cách riêng của mình. (Xoay xoay cái camera)

Tất nhiên đại ca không thể phát hiện, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của anh ta thôi đã là phép màu đối với tôi, một tia hy vọng giữa thảm họa tận thế này.

“Đại ca! Hôm nay anh nhất định phải tới nhé!!!”

Tôi có một niềm tin tuyệt đối.

Đại ca nhất định sẽ dọn sạch toàn bộ khu Yeouido địa ngục này.

Nếu đại ca thật sự làm được.

Tôi sẽ đón đại ca làm vị khách đầu tiên, rồi chính thức khai trương cửa hàng.

Ngay khoảnh khắc đó.

Rầm rầm—!

Một rung chấn nhẹ truyền lên từ mặt sàn.

“Đ-Đừng nói là!”

Chắc chắn là đại ca rồi. Tôi nhớ rõ âm thanh đặc trưng và kiểu rung chấn mỗi khi ngài đạp đất bật lên.

Ầm—! Xoẹt—!

Và từ xa vọng lại, tôi còn lờ mờ cảm nhận được tiếng giao chiến.

“ĐẠI CAAAA!!! Hôm nay anh bắt đầu sớm hơn mọi khi đấy ạ!!!”

Tôi chộp lấy ít bánh kẹo rồi chạy về phòng an ninh, lờ đi ánh mắt đầy áp lực của thầy Zom đang đứng ngay trước mặt, như kiểu nó mới là chủ nhân của nơi này vậy.

“Số 7! Số 7! Không! Hôm nay là số 9!!!”

Tôi nhanh chóng điều khiển màn hình, chọn CCTV hướng về phía đang xảy ra trận chiến.

“Ôi mai gót…!!”

Đại ca đang đấm nhau với con rết người tôi mới nhìn thấy hôm qua, cái con cuộn mình quanh tòa nhà Quốc hội ấy.

“Đúng là một trận chiến đỉnh cao!!”

Mỗi lần kiếm khí của đại ca lóe lên là từng mảng giáp cứng của con rết nổ tung phành phạch, nội tạng của nó cũng bị chém bay từng mảnh.

“THẮNG ĐI MÀ!!! ĐẠI CA CỐ LÊN!!!!!!”

Tôi nhét bánh vào mồm, gào hết cỡ đến mức nổi cả gân trán.

Xẹt xẹt—! Xẹt xẹt—!

Tôi điên cuồng chuyển qua chuyển lại các màn hình CCTV, cổ vũ anh ta hết mình.

“ĐẠI CA! NGAY LÚC NÀY! ĐỈNH ĐẦU!! NÓ SƠ HỞ KÌA! Ý TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NÓ BỊ HÓI ĐÂU NHÉ!”

Cuối cùng đại ca đã né được cái hàm khổng lồ bằng cách bật người lên không trung, sau đó cắm phập thanh kiếm vào đầu con quái vật trong một đòn duy nhất.

Rầm rầm—!

Con rết người đổ sầm xuống mặt đất, cơn rung chấn truyền được tới tận đây.

“Moá… Cuối cùng thì con rết cũng đi đời…”

Khà khà.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng vào ghế.

“Vãi đạn… Trận chiến giữa đại ca với con rết căng đến mức này luôn hả…? Làm mình cũng thấy tự hào quá đi…”

Ngay khoảnh khắc đó.

ẦM ẦM ẦM—!!!!!

“…Ơ?”

Chuyển động mới được phát hiện không phải từ CCTV số 9, mà là CCTV số 1.

Đừng bảo thứ vừa ngã xuống ban nãy chỉ là cái đuôi thôi nhé?

Trên CCTV số 1, chân thân của nó cuối cùng cũng lộ diện.

Kích thước lớn đến mức thứ ban nãy hoàn toàn không thể đem ra so sánh.

Một cái miệng khổng lồ được tạo thành từ hàng chục chi thể đan xen phá tung mặt đất trồi lên, trong nháy mắt nuốt chửng nguyên phần thân trên của đại ca.

Rắc—!

“…Ơ?”

Phịch.

Tôi cũng đồng thời ngồi sụp xuống đất, ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Không… Khônggg… Đại ca ơi…”

Trên nền đất nơi đại ca từng đứng chỉ còn phần thân dưới, ba lô và thanh kiếm nằm cô độc khi mất đi chủ nhân.

“KHÔNGGGGGG!!!!!!”

Ting—!

[Bạn đã đạt được Thành Tựu Ẩn.]

[Kẻ Sống Sót Cuối Cùng: Bạn là người sống sót cuối cùng còn lại bên trong Vùng Đen! Bạn đã vượt qua giới hạn của phàm nhân.]

…

“Câm mẹ mồm đi…”

Mấy cái đó thì có ích gì chứ.

****

Ngày hôm sau, sau khi khóc đến kiệt sức rồi lăn ra ngủ.

“Khịt… hức… hức… Đồ khốn… Đại ca là hy vọng cuối cùng của tôi mà…”

Tôi khóc sụt sùi như một thằng ngốc, xếp những chai nước suối đã uống hết cùng những hộp Spam rỗng thành một thứ na ná ngôi mộ.

“Đại ca… Chúc anh lên đường bình an…”

Tôi còn dùng cây bút dạ dầu có sẵn trong phòng an ninh để viết một dòng chữ lên đỉnh cái công trình ấy.

[R.I.P. Đại Ca]

Phía trước nó, tôi bày biện một mâm gồm combo đồ ăn vặt mà tôi đã để dành trước đó, định chờ đại ca tới rồi đem ra mời anh ấy.

“Dù vậy… nhờ có đại ca mà tôi vẫn chưa đánh mất hy vọng…”

Không phải một tang lễ đàng hoàng gì cho cam, nhưng hiện giờ tôi cũng chỉ làm được đến thế.

“Phù… Đến tận lúc ra đi, ông anh này vẫn phải tỏ ra ngầu lòi mới chịu…”

Tự nhiên lại thấy thèm một điếu thuốc, dù tôi còn chưa từng hút thuốc bao giờ.

Tôi lấy lại tinh thần, rồi chuyển ánh mắt về phía bảng trạng thái.

[Phần thưởng Thành Tựu Huyền Thoại: Nâng cấp một Kỹ Năng mà Thức Tỉnh Giả đang sở hữu thành Kỹ Năng Siêu Việt.]

[Giao Dịch Lv.1] >>> [Cửa Hàng Lv.1] (NÂNG CẤP!!)

[Chủ động] - Bạn được cấp một trang cửa hàng riêng của mình và một tài khoản diễn đàn chính thức. Có thể tự do mời và trục xuất thành viên.

[Giao Hàng Lv.1] (MỚI!!)

[Chủ động] - Các vật phẩm thuộc quyền sở hữu của bạn đã hoàn tất thanh toán thông qua cửa hàng sẽ được phóng (giao hàng) tới tọa độ của người mua.]

Cái chết của đại ca không phải hoàn toàn vô nghĩa.

Khoảnh khắc anh hy sinh cũng là lúc thành tựu được hoàn thành, và kỹ năng vốn có của tôi cũng được nâng cấp.

Starflex - [Hết hàng x]

[Số vật phẩm hiện có thể đăng ký: 0/1]

[Danh sách thành viên: 0]

[Số thành viên có thể mời: 100]

Tôi đã có được năng lực đăng những món đồ nằm trong các ô thuộc quyền sở hữu của mình lên trang cửa hàng riêng, rồi giao chúng tới chỗ thành viên được mời sau khi họ hoàn tất thanh toán.

Nhưng mà để làm gì?

“Mời thành viên kiểu đéo gì bây giờ?”

Thậm chí còn chẳng có giao diện mời thành viên.

Vậy chẳng phải là cần có ai đó sử dụng cửa hàng trực tiếp trước thì tôi mới có thể mời họ làm thành viên cửa hàng online sao?

Nếu tôi mời thầy Zom rồi gửi Spam cho thầy, liệu thầy có ăn giúp tôi không nhỉ?

“Haizzz… Hay là bê hết chỗ lương thực còn lại trong phòng an ninh sang, rồi cố thủ được ngày nào hay ngày đó…?”

Rốt cuộc là do đại ca yếu, hay là do đám ở đây mạnh kinh khủng khiếp vậy?

Đúng lúc tôi định đi lấy bữa sáng.

Tách—!

[Thông Báo Hệ Thống]

[Thời gian còn lại cho đến đợt cập nhật định kỳ của Vùng Đen: 3 giây]

Tôi chợt nhận ra thời điểm cập nhật định kỳ cuối cùng cũng đã tới.

“Cái đệt.”

Đừng bảo thầy Zom sắp chui vào lãnh địa của tôi nhé?

Đằng nào cũng chết thì ít nhất cho tôi ăn sáng đã được không?

Cái hệ thống này định tung ra bản cập nhật chó chết gì đây?

[Đã 181 ngày trôi qua kể từ khi ngày tận thế bắt đầu!]

[Giai đoạn hướng dẫn dành cho khu vực của bạn là Vùng Đen đã kết thúc.]

[Cấp quyền truy cập Diễn Đàn với các tính năng tiện ích cho những người sống sót còn lại bên trong Vùng Đen.]

Giao diện hệ thống bắt đầu phun ra hàng loạt thông báo điên cuồng, hoàn toàn khác với những gì tôi đã tưởng.

“Cái đéo gì thế?”

Ủa khoan, thật sự không phải là tăng độ khó hay mấy trò kiểu đó sao?

[Server Hàn Quốc]

▶ Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô (Seoul/Gyeonggi hợp nhất) - [Có thể truy cập]

▷ Diễn Đàn Sinh Tồn Thành Phố Incheon - [Không thể truy cập: Khác khu vực]

…

[Đang kết nối với Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô]

“Khoan, khoan đã! Diễn Đàn á?”

Diễn Đàn mà tôi biết ấy hả?

Màn hình bán trong suốt từ từ biến đổi, rồi hiện ra giao diện quen thuộc của diễn đàn cộng đồng mà trước tận thế ngày nào tôi cũng ngồi lì 10 tiếng, bấm F5 liên tục.

[Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô (Số người đang truy cập: 83.215)]

-Phạm vi truy cập của Diễn Đàn bị giới hạn theo từng khu vực-

“L-Là thật sao…?”

Vừa nhấn nút vào, vô số bài đăng lập tức hiện ra.

- Hôm nay tao vừa tiến vào Vùng Đỏ [341]

- Khuyên mọi người đừng nên làm Stalker [312]

[note]

- Một đợt quái đang tới rồi, lần này lại chuẩn bị huy động nhân lực à? [221]

- Tìm người lập tổ đội, chỉ cần tới cho đủ quân số là được [21]

- Sao lũ chuột khốn kiếp đó làm bia đỡ đạn thôi cũng đéo ra hồn vậy? [314]

“Vãi cức, đúng là diễn đàn thật rồi!!!”

Tôi điên cuồng lướt diễn đàn đang lơ lửng giữa không trung, như thể bị ma ám vậy.

Mỗi lần bấm làm mới, hàng chục bài viết lại ào ào tràn xuống. Bao nhiêu là drama để hóng.

“Địt mẹ!! Địt mẹeee!!! Chính là nó!!!”

Cảm giác như cuối cùng cũng được trở về quê nhà vậy.

“Hóa ra không phải chỉ có mình tôi sống sót!!!”

Aaa… Giá mà đại ca còn sống thì tôi đã có thể chia sẻ niềm vui này với anh ta rồi.

“Tận thế Hàn Quốc mà lại có được bản cập nhật thần thánh cỡ này…!”

Đến cả mấy tính năng thân thiện với người dùng thế này cũng được cập nhật, xem ra vị giám đốc phụ trách tận thế này không phải hạng xoàng.

Đúng lúc tôi đang định tìm mấy bài hướng dẫn mà newbie nhất định phải đọc…

“Ơ…?”

Tôi cứng đờ người.

[Bạn có muốn liên kết trang cửa hàng –Starflex– của mình với Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô không?]

Vì một thông báo mới vừa hiện lên trước mắt tôi.

“Khoan, khoan đã…”

Đến lúc đó tôi mới nhớ ra phần mô tả của kỹ năng đã được nâng cấp nhờ sự hy sinh của đại ca.

“L-Liên kết…”

Cùng với câu trả lời của tôi, một thông báo mới hiện lên.

[Liên kết thành công]

[Hãy mời thành viên sử dụng cửa hàng]

[Danh sách người dùng trên Diễn Đàn hiện có thể mời]

CậuThanhNiênKia

KẻCuồngZombie

SpungSpung

…

Nhìn những dòng thông báo ấy, nước mắt tôi cứ thế dâng lên.

“A… Aaa…”

Tôi không kìm nổi những giọt nước mắt đang nghẹn ngào trào ra.

Hóa ra bao tháng ngày cố thủ chờ thời của tôi không hề uổng phí.

Và sự hy sinh của đại ca còn quý giá, cao cả hơn tôi tưởng rất nhiều.

“T-Tôi… tôi còn chẳng biết chuyện đó… Lúc đại ca thiệt mạng, tôi cứ tưởng hy vọng cuối cùng của mình cũng biến mất rồi… Hức…!”

Ngọn lửa của đại ca chưa từng vụt tắt.

Sự hy sinh cao cả ấy đã mở ra một con đường sinh tồn rực rỡ để tôi bước tiếp về phía trước.

Oaa!

Tôi lập tức quỳ lạy thật sâu trước ngôi mộ làm bằng hộp Spam và chai nước có mâm combo đồ ăn vặt ở bên trên, sau đó gào lên thật to:

“ĐẠI CAAAAAAAAA!!!”

Bạn đã đến cuối chương 6.

Không gian đọc của bạn