Chương 7 · 44 chương

3. Khai Trương Cửa Hàng (1)

Sau khi khóc sướt mướt một lúc lâu, tôi lau đi nước mắt rồi nghiêm túc hạ quyết tâm.

“Đại ca… Sau này em nhất định sẽ làm cho anh một lễ viếng đàng hoàng.”

Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ thu gom hài cốt của đại ca rồi dựng cho anh ấy một ngôi mộ tử tế.

Cái mộ củ chuối này sao mà có thể tưởng niệm những chiến tích huy hoàng của đại ca được.

Nghĩ lại thì, đây là mục tiêu đàng hoàng đầu tiên tôi từng đặt ra cho bản thân sau bao năm chỉ sống một cuộc đời loser hết thuốc chữa.

“Muốn làm được vậy thì trước hết mình phải sống cái đã.”

Đầu tiên, tôi phải nắm bắt được tình hình.

Rốt cuộc những người sống sót khác và các khu vực khác đã gặp phải chuyện quái quỷ gì?

Tôi lập tức bấm vào bài viết hướng dẫn dành cho newbie được ghim trong phần thông báo.

Tiêu đề: Lâu rồi mới lại viết bài hướng dẫn cho đám Stalker newbie

Chào mấy thằng khốn Diễn Đàn, lâu rồi không gặp.

Cái diễn đàn mà chúng mày vừa đăng nhập vào là Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô.

Nhưng cứ hiểu đơn giản nó là Diễn Đàn Khu Vực Gyeonggi là được.

Chắc là chúng mày vừa mới trở thành Thức Tỉnh Giả nên đang hí hửng định chạy ra ngoài loot đồ, nhưng ít nhất thì phải đọc mấy cái này đã rồi hẵng đi.

Vùng Đỏ: Cực Bắc Seongnam, khu vực Jamsil. [note109408]

Cho đến bây giờ vẫn là địa ngục, 10 Stalker đi vào thì may ra có 1 thằng sống sót trở về.

Phần lớn mấy đại ca Hunter cũng là Thức Tỉnh Giả xuất thân từ khu này đấy.

Hiện giờ đồ để farm thì nhiều vô kể, nhưng newbie mà mò vào đó thì 3 giây là bay màu.

Bọn zombie ở đó khoẻ vcl, nên cứ để cho đám cao thủ hoặc mấy đại ca Hunter xử lý đi.

Vùng Cam & Vùng Vàng: Pangyo, vùng ngoại ô Bundang/Suwon

Đây mới là sân khấu chính của chúng mày. Chốt phòng thủ tiền tuyến nơi từng đợt quái ập tới, cùng với những vùng đất chưa được khai phá (Cam).

Đồng thời cũng là nơi tồn tại các khu trại tị nạn (Vàng).

Ít nhất chỗ này còn đỡ hơn. Vào đây cày Ma Thạch đem bán lấy tiền đi.

Vùng Xanh: Phía Nam Bundang, trung tâm Suwon

Một thiên đường dưới hạ giới.

Bên trong những bức tường thành là một khu vực được xây dựng ngay sau khi tận thế xảy ra, do các Thức Tỉnh Giả và đám nhà giàu đổ Ma Thạch vào như nước.

Đây cũng là khu vực có giai đoạn hướng dẫn xong sớm nhất nên diễn đàn được mở đầu tiên, nhưng đồng thời cũng là nơi sản sinh ra nhiều Thức Tỉnh Giả gà mờ nhất.

Nhưng mấy đại ca Hunter đã tự tay dọn sạch luôn một phần khu vực, thành ra bây giờ chỗ đó gần như biến thành Vùng Trắng rồi.

Phần lớn đám nhà giàu với mấy đại ca Hunter đều sống ở đây, nên là học cách liếm mông họ cho khéo vào.

Cơ mà đến chính tao cũng chưa được vào đó, địt mẹ cuộc đời:))

- Bài hướng dẫn hay, đã like.

ㄴBài hướng dẫn newbie, đã like.

- Mấy thằng newbie làm ơn hạ cái tôi xuống giùm cái, đừng có mò vào Vùng Đỏ nữa đcm

ㄴLần trước tôi dẫn theo hai thằng phế vật, thế là suýt nữa cả lũ bị quét sạch.

- Đừng nghĩ là ở Vùng Vàng thì có thể buông lỏng cảnh giác nhé.

ㄴNơi này chưa được dọn sạch sẽ nên zombie vẫn còn xuất hiện.

ㄴĐợt trước có vụ cả một ngôi làng bị lây nhiễm, má nó phải huy động cả đống stalker tới để xử lý.

“Ô mai gót…”

Với kinh nghiệm hơn 10 năm lăn lộn trên các diễn đàn, tôi đã hoàn tất việc nắm bắt tình hình.

Đúng như dự đoán, thế giới bên ngoài đã biến thành một xã hội cá lớn nuốt cá bé đúng nghĩa.

Mỗi khu vực được chia thành Vùng Xanh, Vùng Vàng, Vùng Cam, Vùng Đỏ… tùy theo mức độ nguy hiểm do Hệ Thống chỉ định.

Những Thức Tỉnh Giả mạnh mẽ được gọi là Stalker, chuyên tiến vào các khu vực nguy hiểm để farm đồ.

Những Thức Tỉnh Giả yếu hơn cùng với những người bình thường có vũ trang sẽ được gọi là ‘kẻ nhặt rác’ hoặc ‘lũ chuột’, hoạt động bên ngoài theo cách của mình.

Còn những Thức Tỉnh Giả mạnh nhất thì sau khi được Cục Kiểm Soát chứng nhận, họ sẽ hoạt động với chức danh Hunter.

“Không biết ông chú Nikita đã nhìn xa tới mức nào rồi…!”

Ai mà ngờ cái game nhặt phế liệu lại biến thành hiện thực cơ chứ. [note109409]

“Nhưng tại sao chỉ giải thích đến tận Vùng Đỏ thôi vậy?”

Tôi còn đang ở Vùng Đen đây mà. Với lại chẳng thấy họ nhắc gì đến Seoul cả.

“Để đi hỏi thử xem.”

Đây trông giống như một nơi mà newbie phải nằm vùng quan sát 3 tháng mới được mở miệng, nhưng lúc này tôi chẳng có thời gian để mà chờ nữa.

Thế là tôi dùng tạm một tài khoản ẩn danh để đăng bài.

Tiêu đề: [Chủ thớt] Mọi người ơi, Vùng Đen là gì thế?

Tôi đã ở Yeouido từ ngày đầu tiên tận thế xảy ra. Seoul bây giờ như thế nào rồi?

Tôi còn đang mong bình luận sẽ lập tức tràn vào, thế nhưng…

“Cái đéo…”

Bất ngờ là chẳng có lấy một ai quan tâm đến bài viết.

- Mặc kệ thằng này đi.

ㄴCái trò ‘tao đã ở Yeouido ngay từ ngày đầu tận thế’ đúng là mới mẻ thật:))

- Tài khoản Thức Tỉnh Giả ẩn danh xuất thân từ Vùng Đen, khét đấy:))

ㄴLike vì sự sáng tạo.

Mấy bình luận ít ỏi kéo đến cũng coi tôi là một thằng bày trò nhập vai.

“Sao lại thế này?”

- [Chủ thớt] Không, tôi thật sự đang ở Yeouido mà;;

ㄴỜ ờ, rồi rồi.

ㄴNếu mày thật sự xuất thân từ Yeouido thì mày chắc phải là Thức Tỉnh Giả cấp độ cụ tổ của Hunter rồi.

ㄴMau mau tới Jamsil dọn cái Vùng Đỏ giúp bọn tôi cái:)) Mắc gì phải farm ở đó thế?

ㄴTới đây đặt lại trật tự của mấy tên Hunter đi, rồi vào Tower Palace ở Vùng Xanh mà sống.

- Đừng nói là Vùng Đen, sống sót ở Vùng Đỏ thôi cũng đã khó vãi cả đái rồi.

ㄴNghe mày bảo đã ở đó ngay từ đầu tự nhiên thấy đáng tin ghê.

“Địt mẹ.”

Sự thật là như vậy.

Nơi tôi đang ở là Yeouido, cùng với Gangnam, Jongno và các khu vực khác của Seoul đều là điểm bắt nguồn của tận thế.

Không những chưa từng có một Thức Tỉnh Giả nào xuất thân từ đó, đây còn là khu vực có độ khó khủng khiếp đến mức chẳng ai dám bén mảng tới.

- Mấy thằng nào nhận mình xuất thân từ Vùng Đen thì tốt nhất nên tránh xa.

ㄴ100% là bọn lừa đảo.

- Không sao, mấy thằng đó sẽ bị Admin soi IP rồi đi gank ngoài đời thôi.

ㄴÀ ừ nhỉ =)))

- Kiểm tra IP mấy đứa đó thì toàn thấy là người đang ở Vùng Xanh =)))

ㄴLần nào Admin đi gank ngoài đời cũng trở thành huyền thoại hết =)))

- Tao từng tận mắt chứng kiến một chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời Seoul thì bị xúc tu kéo vào luôn:))

ㄴNhìn thôi đã thấy lạnh hết sống lưng…

- Mà nhắc mới nhớ, phía bắc Gyeonggi thế nào rồi?

ㄴÀ, phía bắc Gyeonggi bị quét sạch rồi. Đã bổ sung vào thông báo.

ㄴHả?

ㄴĐợt quái từ DMZ tràn xuống + nằm gần Vùng Đen Seoul > hết. [note109410]

ㄴÀ, ok.

Phía bắc Gyeonggi đã bị những đợt zombie từ DMZ tràn xuống áp đảo hoàn toàn, dẫn đến việc bị quét sạch khỏi bản đồ.

Vậy nên trên thực tế, cái gọi là “Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô” này chính là khu vực quanh Seoul nhưng không có Seoul và phía Bắc Gyeonggi.

Nói đúng hơn thì đây phải gọi là “Diễn Đàn Sinh Tồn Phía Nam Gyeonggi”.

“…”

Không chỉ riêng Yeouido mà toàn bộ Seoul rộng lớn này đều là Vùng Đen, và nơi đây thật sự chỉ còn lại một mình tôi.

Những người sống sót đủ lâu trong một khu vực được Hệ Thống chỉ định sẽ trở thành Thức Tỉnh Giả. Sức mạnh của họ sẽ tỷ lệ thuận với độ khó của khu vực mà họ đã sống sót.

“Vậy thì đại ca phải mạnh đến cỡ nào…”

Có lẽ đại ca thật sự là một Thức Tỉnh Giả cấp độ cụ tổ của Hunter.

“Thế còn mình thì sao…”

[Tên: Shin Sok]

[Kiến Trúc Sư: Bạn là kẻ thống trị tuyệt đối của các công trình và lãnh địa.]

“‘Kẻ thống trị tuyệt đối’ cái khỉ gì chứ…”

Dù sao thì đây cũng chỉ là năng lực hỗ trợ, đâu phải năng lực chiến đấu…

- Ma Thạch VS tính mạng << Tôi còn phải chơi cái trò cân bằng chết tiệt này đến bao giờ nữa?

ㄴĐến khi thế giới được xây dựng lại

ㄴMẹ nó chứ:))

- Đã phải giết zombie để lấy Ma Thạch thì chớ…

ㄴCòn phải đi nhặt cả ve chai nữa, địt mẹ cuộc đời…

- Ít nhất thì cũng phải cho nhiều Ma Thạch một chút chứ, đcm

ㄴCái vụ phải gacha tỉ lệ rớt đã đéo ra gì rồi =)))

ㄴChuẩn luôn, ít nhất cũng phải cho nó chắc chắn rớt ra chứ;;

- Muốn chắc chắn rớt thì phải farm từ Vùng Cam trở đi;;

ㄴFarm ở đó kiểu đéo gì…

ㄴBọn zombie ở đó biến dạng dữ lắm mà…

Trong khi người khác phải liều mạng giết zombie để lấy Ma Thạch…

Tôi chỉ việc tạo ra một vùng bất khả xâm phạm, mở cửa hàng rồi bấm nút bán đồ là có được Ma Thạch…

“Ư… moá… đúng là ngon thật đấy…”

Đúng là ngon thật…

“NGON VÃI ĐÁIII!!!!!”

Vốn dĩ những thứ bá đạo nhất trong game không đến từ năng lực chiến đấu, mà là đến từ năng lực hỗ trợ.

Hóa ra tôi cũng là một Thức Tỉnh Giả cấp SSSR!!!

“Nai xừ!!!!”

[Cảnh báo: Không đủ Ma Thạch để gia hạn quyền sở hữu]

[Ma Thạch sở hữu: 0]

[Thời gian sở hữu còn lại: 4 ngày 22 giờ 35 phút]

[Khi thời hạn kết thúc, quyền sở hữu sẽ bị giải trừ.]

“Từ giờ tôi sẽ chấn chỉnh bản thân, nghiêm túc buôn bán và sống một cuộc đời đàng hoàng!”

Nói xong, tôi mở danh sách thành viên.

[Hãy mời thành viên sử dụng cửa hàng]

[Danh sách người dùng trên Diễn Đàn hiện có thể mời]

CậuThanhNiênKia

KẻCuồngZombie

SpungSpung

…

Trước mắt, tôi chọn ngẫu nhiên một người để thử nghiệm.

“Pikachu, tớ chọn cậu!!”

****

Cùng lúc đó.

Tại tầng hầm của một tòa nhà thương mại bỏ hoang ở ngoại ô Bundang thuộc Vùng Cam, nơi chỉ còn trơ lại bộ khung.

“Hộc-! Hộc-!”

Một người đàn ông sử dụng tài khoản ẩn danh trên Diễn Đàn đang thở dốc từng hồi qua đôi môi khô nứt đến bỏng rát.

Bên ngoài đúng là địa ngục.

“Khừừừ…”

Tiếng những dị thể to lớn đang lảng vảng vọng ra từ giữa đống bê tông đổ nát của công trình bị phá hủy một nửa.

“Đ-địt mẹ…”

Toàn thân hắn ta bê bết thương tích, đặc biệt là chân trái bị đống đổ nát đè lên đang trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng.

Hắn đã dùng quần áo để cầm máu tạm thời.

Nhưng vấn đề thực sự là mất nước và nhiễm trùng.

Hắn thậm chí còn không thể rửa vết thương. Và trong 3 ngày bị cô lập, đừng nói đến ăn uống, đến một ngụm nước hắn cũng không có mà uống.

Cứ đà này thì có khi hắn sẽ chết khát trước khi bị lũ zombie xé xác.

Vậy nên hắn đã vắt kiệt chút lý trí còn sót lại để đăng bài lên diễn đàn.

Tiêu đề: [Mua đồ] Làm ơn, chỉ một chai nước sạch thôi… 80 Ma Thạch

Tao đang nằm dưới tầng hầm Quán trà Độc Thân ở Vùng Cam, chân bị thương nên không cử động được… Cả tổ đội chết sạch rồi.

Thật sự không phải bẫy đâu, tao cảm giác mình sắp chết khát mất…

Chỉ cần tới đây đưa cho tao một chai nước thôi thì tao sẽ tự lo chuyện chạy thoát… Không thì ít nhất đặt nó ở gần đây cũng được, làm ơn…

- Chẳng phải đó là địa bàn của bọn cướp sao?

ㄴKhu vực quanh Quán trà Độc Thân vốn là điểm câu cá nổi tiếng mà:))

ㄴTao đéo mắc lừa đâu, thằng gay

ㄴTrông sú vcl.

- Khu vực đó vốn đã nguy hiểm vãi loz rồi mà;;

ㄴTính tổng cả nước đóng chai với phí giao hàng mà chỉ 80 Ma Thạch thì có hơi rẻ đấy?

ㄴVới mấy bài kiểu này, lúc đến nơi thì thể nào người đăng cũng đòi mình giải cứu hắn luôn.

ㄴChuẩn =))

ㄴCó cl, trả thêm tiền thì may ra tao cân nhắc.

- “Tao đến đó làm đéo gì.”

ㄴĐúng, phải vậy chứ.

Nhưng thứ mà hắn nhận lại chỉ là những bình luận chế giễu.

“Phải rồi… Đâu có ai ngu mà mò đến tận nơi này…”

Thằng điên nào lại dám liều mạng chui vào cái chốn chết chóc này chỉ để bán một chai nước đóng chai cơ chứ.

“Nếu thần linh có tồn tại… xin hãy ban cho tôi một cái kết nhẹ nhàng…”

Ngay khi đầu hắn gục xuống và tầm nhìn bắt đầu chớp tắt.

[Bạn đã được mời vào Cửa Hàng Starflex!]

-Starflex-

[Sản phẩm: Nước Oda 500ML]

[Giá: 20 Ma Thạch]

[Số lượng: 5/5]

“G-Gì đây…?”

Rõ ràng đây là một màn hình tương tự như bảng trạng thái, nhưng hình thức thì hoàn toàn xa lạ.

“T-Thứ này có tồn tại sao…?”

Hệ Thống mới được cập nhật à?

[Sau khi mua, vật phẩm sẽ được giao ngay lập tức]

Giao hàng?

“Hay đây là một… Dị Thường mới…?”

Không có thời gian để suy nghĩ.

Hắn đã chạm đến giới hạn, mà nếu một chai nước khoáng thực sự có giá như vậy thì đúng là rẻ đến mức vô lý.

“Địt mẹ… Mình đâu còn gì để mất…!”

Hắn dùng ngón tay dính máu chỉnh số lượng thành 2, rồi nhấn nút [Mua].

[Mua thành công 2 chai nước Oda 500ml]

[40 Ma Thạch đã được khấu trừ.]

“Hả…? Hả?”

Ngay sau đó, những viên Ma Thạch mà hắn giấu trong túi áo tiêu tan vào không trung rồi biến mất.

[Vật phẩm đang được giao đến tọa độ của người mua.]

Màn hình thông báo màu xanh vừa biến mất chưa được bao lâu, không gian trước mắt hắn đã mở ra như thể bị xé toạc.

Bộp-! Bộp-!

Những vật thể phóng ra từ không gian đó đập thẳng vào mặt hắn rồi rơi xuống sàn.

“Á… Úi, cái đéo gì vậy…!”

Lộc cộc-!

Hai chai nhựa trong suốt lăn trên nền sàn phủ đầy bụi.

Quên cả cơn đau, ánh mắt hắn dán chặt vào hai cái chai ấy.

“Không thể nào… K-Không thể nào…”

Một lớp sương trắng xóa bám trên bề mặt chai. Chẳng mấy chốc, những giọt nước li ti đọng lại rồi chảy xuống.

Nước bên trong không bị đục.

Không phải nước mưa, cũng chẳng phải nước bùn.

Cảm nhận hơi lạnh truyền đến từ dưới chân, hắn ta có thể chắc chắn.

Đó là nước đóng chai có từ trước khi tận thế xảy ra, vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh.

“Không thể nào…”

Đây là chuyện không thể nào xảy ra.

Bởi vì kể từ ngày tận thế, hắn chưa từng được uống nước đóng chai vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh.

“Đ-Địt mẹ… sống rồi. Sống rồi!!”

Nhưng giờ không phải là lúc để bận tâm mấy chuyện đó.

Hắn mở nắp chai rồi đổ nước vào miệng.

Cảm giác mát lạnh chảy xuống cổ họng, cung cấp độ ẩm cho toàn bộ cơ thể hắn…

“Aaa… Đây là ân huệ của Chúa…!”

Những lời ấy vô thức bật ra khỏi miệng hắn.

“Đ-Đội ơn…!! Đội ơn ngài!!!!”

Hắn ngước nhìn lên bầu trời, chắp hai tay lại và cầu nguyện.

Bạn đã đến cuối chương 7.

Không gian đọc của bạn