Chương 8 · 44 chương

4. Khai Trương Cửa Hàng (2)

Diễn Đàn Sinh Tồn khu vực phía Nam Thủ Đô đang đầy rẫy những tin nóng hổi.

- Zombie xuất hiện trong trại tị nạn rồi đấy, mấy thằng khốn!! [661]

- Đám binh lính chết tiệt này đúng là lũ du côn [341]

- Hướng dẫn cách tán gái [331]

- Giao dịch trực tiếp tại Cửa số 1 Ga Moran, mại dô [111]

- Thằng đăng bài bên trên là đào lửa đấy [421]

Trong số đó, một bài đăng rất khác lạ đột nhiên xuất hiện.

Tiêu đề: Tao là thằng vừa bảo mình bị kẹt ở Quán trà Độc Thân và cần nước sạch

Địt mẹ lũ khốn, tao đếch cần chúng mày nữa.

(đại khái là ảnh chai nước Oda 500ml.JPG)

Thấy cái gì đây không?

Không phải nước bùn hay nước cứt đã lọc, mà là nước đóng chai thật sự!!!!

Hơn nữa đấy còn là nước lạnh, cứ như vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh vậy. Nước đóng chai real đấy!!

Nhờ cái này mà tao đã tạm thời giải quyết được vụ nhiễm trùng vết thương, còn thoát khỏi cơn khát nước nữa!!!

Địt mẹ, tao có thể sử dụng Cửa Hàng!!

-???

ㄴ??

ㄴThằng tày nào đây?

ㄴNó đang nói cái đéo gì thế?

- Bị tâm thần phân liệt à?

ㄴÀ, là cái thằng bảo mình bị cô lập ở Quán trà Độc Thân ấy.

ㄴCái thằng bảo là không cần cứu, chỉ cần mang cho nó một chai nước thôi ấy:)))

Nội dung của bài đăng rất rõ ràng.

Đại ý là hắn ta bị cô lập giữa Vùng Cam, sau đó nhờ nước đóng chai mua được từ Cửa Hàng nên mới có thể sống sót.

- Thằng này làm kiểu đéo gì vậy?

ㄴChẳng phải nó bảo suýt chết vì mất nước với nhiễm trùng, rồi cuối cùng mới kiếm được nước sao?

- Địt mẹ thằng ngu, cái đó bố mày cũng biết.

ㄴÝ tao là nó kiếm được nước ở chỗ đó kiểu đéo gì?

ㄴNó bảo mua từ cửa hàng mà?

ㄴỞ đó có cửa hàng à?

ㄴCó cái đéo gì mà có?? Bọn cướp mở cửa hàng buôn bán để kiếm ăn chắc?

ㄴỜ ha:)))

- Ôi chao, câu tương tác thôi mà thằng này cũng kỳ công dữ vậy:))

ㄴBao lâu rồi tao chưa được thấy chai nước Oda sạch như thế này nhỉ:)))

ㄴChắc thằng này định đi lừa đảo người ta bằng cách bảo mình có nước sạch thôi.

ㄴỞ Vùng Cam thì lấy đâu ra nước sạch thế này =))

Nhưng phản ứng của mọi người lại khá lạnh nhạt.

Đương nhiên rồi.

Giữa trung tâm Vùng Cam, một nơi đầy rẫy bọn cướp và chó hoang biến dị thì việc kiếm được nước sạch như thế là điều không thể.

Ngoài kia cũng có nhan nhản những kẻ lừa đảo dùng các kỹ năng như ảo ảnh, đóng băng… để làm giả tình trạng của vật phẩm và đánh lừa người khác.

Nhưng dù sao thì nơi này cũng là Diễn Đàn.

Những người dùng thông thạo việc phân tích ảnh bắt đầu để lại bình luận.

Tiêu đề: Ê địt mẹ, từ từ đã.

Chai nước đó không phải ảnh giả đâu.

-?

ㄴNhìn phát biết ngay là ảnh giả chế từ ảnh chụp trước tận thế mà.

ㄴĐm thằng ngu, nhìn phần background đi.

ㄴNhìn góc độ đống cốt thép bị sập với những vết máu bắn trên sàn kìa.

ㄴVới cả phông nền tầng hầm của Quán trà Độc Thân cũng giống y hệt, đcm.

- Ơ…?

ㄴĐịt mẹ, đúng thế thật…?

ㄴVới cả nhìn những giọt nước đọng trên chai kìa. Nó lạnh thật đấy.

ㄴKhoan đã, vậy chai nước Oda đó là hàng thật…?

ㄴLà nước đóng chai thật sự vừa lấy ra từ tủ lạnh…?

- Kiếm đâu ra vậy? Kiếm đâu ra vậy? Kiếm đâu ra vậy?

ㄴKiếm kiểu gì vậy? Kiếm kiểu gì vậy?

ㄴMày lấy đâu ra thứ mà đám Vùng Xanh uống vậy?

- [Chủ thớt] Được giao tới:))

ㄴGiao…?

ㄴCó người tới chỗ mày à??

- [Chủ thớt] Không phải. Tao mua chúng từ Cửa Hàng, sau đó một không gian mở ra rồi chúng bay thẳng vào mặt tao.

ㄴ[Chủ thớt] Vì vậy mà tao đang chảy máu mũi đây;; Nhưng thế thì đã sao, tao được uống nước sạch rồi:)))

ㄴBay thẳng tới luôn á???

ㄴSao có thể…?

- Cái đó tốn bao nhiêu thế?

ㄴChắc giá khởi điểm phải tầm 200 Ma Thạch chứ nhỉ?

ㄴÍt nhất cũng phải 150 Ma Thạch.

- [Chủ thớt] Không phải, tao mua với giá 20 Ma Thạch.

ㄴ???

ㄴ20 Ma Thạch???

ㄴChai nước sạch đó có giá 20 Ma Thạch…?

ㄴKhông thể nào…

- Địt mẹ, mua kiểu gì vậy??!!

ㄴCửa hàng đó ở đâu!!!!

ㄴSao mày vào được cửa hàng đó?

Và thế là quả cầu tuyết nhỏ được anh Nước Oda ném ra, nói đúng hơn là bait về một Cửa Hàng Hệ Thống bí ẩn bắt đầu lăn đi ngày một xa.

- [Chủ thớt] Tao cũng không biết. Tự nhiên có thư mời bay tới giống bảng trạng thái, sau đó giao diện Cửa Hàng hiện ra nên tao bấm mua thôi.

ㄴĐược mời á?

ㄴTao đang hỏi làm thế nào mày được mời cơ.

ㄴTao cũng muốn! Mời tao với!

- [Chủ thớt] Tao chịu, cố mà tìm cách được mời đi, lũ sâu bọ.

ㄴKhông, tao đang hỏi phải làm thế đéo nào thì mới được mời!!!

ㄴPhải nói ra thì bọn tao mới biết chứ!!!!

Thằng chó chết, nói đi!!

ㄴNói đi!!!

ㄴAaaaaaaa!!!!

ㄴChết con mẹ mày đi!!!

Cùng với anh Nước Oda đã lặn mất tăm, chủ đề này bắt đầu lan rộng với tốc độ khủng khiếp trên Diễn Đàn.

****

[Bán hàng thành công]

[Giao hàng thành công]

Tôi ngây người nhìn những thông báo đang lơ lửng trước mắt.

“Hả? Bán được thật luôn á?”

[100 Ma Thạch đã được chuyển vào tài khoản]

Lạch cạch-!

Cùng lúc với thông báo, những viên Ma Thạch xé toạc không trung rồi rơi xuống không gian của tôi.

“Ô mai gót!! Bán được rồi!! Bán được rồi!!!”

Món hàng đầu tiên tôi đăng ký là nước đóng chai.

Lúc đó tôi không suy nghĩ quá nhiều.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nước uống đương nhiên là nhu yếu phẩm nên sẽ có người mua, nên trước mắt tôi mới chỉ đăng ký 5 chai.

-Starflex-

[Sản phẩm: Nước Oda 500ML]

[Giá: 20 Ma Thạch]

[Số lượng: 0/5]

Và nó đã được bán ngay lập tức.

Nhưng có một chuyện khác còn đáng kinh ngạc hơn.

“Ủa, giao hàng được thật luôn à?”

Ban đầu tôi hơi bối rối vì hệ thống yêu cầu nhập tọa độ giao hàng.

Nhưng khi tôi nhập IP của người mua vào thì lập tức có một tiếng thông báo vang lên, rồi chai nước Oda 500ML vốn đang ở trong tủ lạnh cũng biến mất vào hư không.

“Cái này khác gì khoa học viễn tưởng đâu.”

Có thể định vị chính xác bằng IP, chẳng cần đến GPS chạy bằng cơm nữa.

“Nhưng lúc đầu chỉ mua hai chai, xong đột nhiên lại mua thêm ba chai nữa.”

Người đó đang khát lắm sao?

“Hmm, dù sao thì mình cũng lời to.”

Tôi đang định cho qua chuyện đó thì…

“Khoan đã. Giá thị trường bên ngoài là bao nhiêu mà họ lại vội vàng mua như vậy…?”

Do vội quá nên tôi đã đăng bán trước, đến thời gian tìm hiểu giá thị trường cũng không có.

Tôi lập tức kiểm tra những bài đăng trong mục Giao Dịch của Diễn Đàn.

- Nước mưa 3L, 90 Ma Thạch, chỉ giao dịch trực tiếp, comment đi nào [312]

- Nước tự lọc, 40 Ma Thạch, giao dịch trực tiếp [121]

- Nước có ga farm được ở Vùng Cam, giá khởi điểm 150 [12]

- Nước không rõ nguồn gốc, là thằng đàn ông thì cứ uống đi, 15 Ma Thạch [112]

“Ơ, cái đệt…”

Ngay cả nước bẩn bán rẻ nhất cũng phải khoảng 40 Ma Thạch mà?

Trong khi nước đóng chai tôi lấy ra từ tủ lạnh lại có giá 20 Ma Thạch. Sao nghe đéo cân bằng tí nào vậy?

[Giá bán phù hợp của vật phẩm sẽ được quyết định bởi Hệ Thống.]

“Cái Hệ Thống chết tiệt này… Sao mày buôn bán trung thực quá vậy!!!”

Hệ Thống chưa từng đi chợ truyền thống bao giờ à?

Không biết truyền thống hét giá trước rồi chặt chém của mấy bà mẹ hả?

“Ối giời ơi, tiền của tôi…! Vô lý vãi cả đái!”

Sao mày có thể buôn bán một cách liêm khiết đến vậy, không thấy hổ thẹn với trời đất à?

Với tư cách là một trader chuyên nghiệp, đây là hành vi tôi không thể nào chấp nhận được.

“Haizzz…”

Việc Hệ Thống tự động định giá khiến tôi không thể tùy ý chặt chém thực sự rất đau lòng, cơ mà cũng chẳng còn cách nào khác.

Thôi thì kiếm được Ma Thạch đã là may mắn rồi, và điều đó cũng có nghĩa là bên ngoài chắc hẳn đang loạn hết cả lên.

“Nếu nước đóng chai có giá 20 Ma Thạch, không biết hộp Spam sẽ bán được với giá bao nhiêu nhỉ.”

Tôi tự an ủi bản thân như vậy rồi cầm hộp Spam trên kệ trưng bày lên, định đăng ký thêm nó vào cửa hàng.

Trước khi chính thức bắt đầu buôn bán, tôi cần thử nghiệm đủ thứ để xem hệ thống Cửa Hàng này vận hành như thế nào.

Nhưng kế hoạch của tôi đã bị chặn lại bởi một cửa sổ cảnh báo cực kỳ khó tính.

Ting-!

[Cấp độ kỹ năng quá thấp]

[Slot đăng ký hiện tại (LV.1): 1 / 1]

[Ma Thạch cần thiết để nâng cấp: 1.000]

[Giới hạn vật phẩm mỗi slot (LV.1): 100]

[Ma Thạch cần thiết để nâng cấp: 1.000]

“Với cấp độ hiện tại chỉ đăng ký được một loại vật phẩm, mà giới hạn đăng ký mỗi loại cũng chỉ có 100 cái là hết…”

Thế còn mở rộng giới hạn thành viên thì sao?

[Số thành viên hiện tại (LV.1): 1 / 100]

[Ma Thạch cần thiết để nâng cấp: 1.000]

“Hmm.”

Sau khi tự mình kiểm tra hết cửa sổ này đến cửa sổ khác, tôi đã rút ra được kết luận.

Còn phải trả cả phí duy trì các ô nữa.

Muốn tăng số loại hàng hóa (slot) có thể bán, tăng số lượng vật phẩm hay tăng số lượng thành viên tối đa thì đều cần đến Ma Thạch.

“Thứ này đúng là tốn Ma Thạch thật đấy.”

Có quá trời chỗ để mình phải tiêu Ma Thạch.

“Trước tiên cứ gia hạn cái đã.”

[Cảnh báo!]

[Thời gian sở hữu còn lại: 4 ngày 22 giờ 35 phút]

Nhìn thời gian sở hữu cứ dần dần giảm xuống làm tôi thấy hơi bất an.

Vì thế, tôi đẩy 100 viên Ma Thạch vừa kiếm được vào cửa sổ hệ thống.

[Gia hạn thời gian sở hữu 4 ô thuộc quyền Điều Khiển Bản Vẽ.]

[100 Ma Thạch đã bị khấu trừ.]

[Thời gian gia hạn: 48 giờ]

[Thời gian sở hữu còn lại: 6 ngày 22 giờ 35 phút]

Thời gian được gia hạn tương ứng với số Ma Thạch tôi đã trả.

“Hai ngày…! Nai xừ!”

Cái hay của năng lực này là nó không chỉ dừng lại ở một kỹ năng hỗ trợ chỉ cần bấm một cái.

Nó còn là một nguồn dopamine, đem đến cho tôi niềm vui lớn khi được thấy tuổi thọ của mình tăng lên.

[Đã hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến 1 của Kiến Trúc Sư!]

[Nhiệm vụ: Hãy tiêu diệt một Dị Thể và thu thập Ma Thạch để gia hạn quyền sở hữu!](Đã hoàn thành)

[Phần thưởng: 100 Ma Thạch]

Hơn nữa, nhiệm vụ còn được tính là đã hoàn thành dù tôi còn chẳng giết được con zombie nào.

“Nó hoàn thành luôn rồi…?”

Hehe, cái Hệ Thống chết tiệt này sơ sài chưa kìa.

“Lại còn cho 100 Ma Thạch nữa à?”

Ngươi cũng hào phóng thật đấy.

[Nhiệm Vụ Chính Tuyến 2 của Kiến Trúc Sư: Mở khóa và sở hữu một ô mới!](MỚI!)

Và một nhiệm vụ mới cũng đã xuất hiện.

“Ôi, ngon! Ngon!”

‘Mở khóa và sở hữu một ô mới’ à. Chúng ta có chung mục tiêu luôn nhỉ?

Tôi dời ánh mắt về phía những không gian khác bên trong siêu thị mà mình chưa có quyền sở hữu.

Thụp-!

Những khu vực khác của siêu thị thấp thoáng hiện ra phía sau thầy Zom, thứ đã vững vàng trấn giữ vị trí suốt 6 tháng qua.

[Khu Thịt]

[Khu Hải Sản]

“…Ngày nào cũng chỉ ăn Spam với mì ăn liền cũng ngán thật.”

Đã bị nhốt ở đây một mình và trở thành Kiến Trúc Sư rồi, tôi không thể nào sống cả đời bằng cách ăn đồ hộp được.

[Bạn chưa có quyền kiểm soát toàn bộ tòa nhà. Hãy giành quyền sở hữu những khu vực mà bạn mong muốn trước.]

[Để sở hữu một ô mới, hãy nâng cấp Kỹ Năng ‘Điều Khiển Bản Vẽ (Lv.1)’.]

[Ma Thạch cần thiết để nâng cấp: 5.000]

Nếu tôi sử dụng năng lực của mình để sở hữu những khu vực ngon lành đó, tôi có thể cho các thiết bị hoạt động trở lại và bổ sung hàng hóa nữa.

Khi đó tôi sẽ có thể ăn thịt bò, tôm chiên, thực phẩm đông lạnh, cái gì cũng được. Đúng không?

Và nếu sở hữu những tầng phía trên, tôi cũng có thể sử dụng đủ loại vật dụng tiện lợi cùng đồ nội thất.

“Lần cuối mình ngủ trên giường là khi nào nhỉ…”

Đúng vậy.

Nơi tôi đang ở chính là nguồn gốc của tận thế, đồng thời cũng là một khu vực không ai khác có thể bước vào.

Vùng Đen thì đã sao?

“Chỉ cần tôi có thể sống tốt ở đây là được.”

Mục tiêu của tôi không phải chỉ đơn giản là kéo dài mạng sống một cách khốn khổ.

Mà là kiếm thật nhiều Ma Thạch bằng việc buôn bán.

Dùng chúng để nâng cấp cửa hàng, mở rộng lãnh địa, rồi sống một cuộc sống xa hoa nhất trong thế giới đã diệt vong này.

“Nhỉ?”

Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở toà nhà Starflex này.

“Đây chính là mục tiêu của mình!”

Hiện tại, tôi không có đủ Ma Thạch để mở rộng lãnh thổ ngay lập tức.

Trước tiên phải bán thêm hàng đã.

[Giới hạn vật phẩm mỗi slot (LV.1): 100]

Số vật phẩm tối đa mà tôi có thể đăng ký đang là 100 cái.

“Ok, lấp đầy rồi bán thôi nào.”

Tôi chỉ định 100 chai nước Oda 500ML ở gần mình để bán.

-Starflex-

[Sản phẩm: Nước Oda 500ML]

[Giá: 20 Ma Thạch]

[Số lượng: 100/100]

Ok, đăng ký xong rồi.

[Số thành viên hiện tại (LV.1): 1 / 100]

Còn phải lấp đầy số thành viên nữa.

“Được rồi, giờ thì mời thêm khách hàng thôi nhỉ?”

Khi tôi mở Diễn Đàn lên trong khi lẩm bẩm như vậy…

“Ơ… Hả…?”

Tôi không khỏi nghi ngờ chính đôi mắt của mình.

- Làm ơn mời tôi vào Cửa Hàng, làm ơn mời tôi vào Cửa Hàng [313]

- Chủ Cửa Hàng, ngài có thể nghe câu chuyện của tôi một lần thôi được không? [315]

- Đm ghen tị với thằng Nước Oda vãi, thằng chó này [314]

- Cửa hàng đó thực sự tồn tại à?? [421]

- Làm ơn mời tôi với!! [44]

- Thằng Nước Oda đã được mời, chẳng lẽ tôi lại không được? [311]

Toàn bộ Diễn Đàn đang bùng nổ vì mồi câu về một Cửa Hàng bí ẩn.

Mức độ sôi nổi thật sự khác hẳn so với trước đây.

Chỉ cần nhìn số lượng bình luận đang đổ dồn vào là hiểu.

Tất cả mọi người đều rất muốn được mời vào Cửa Hàng bí ẩn.

“Ôi chao… Giờ phải làm sao đây…”

Miệng thì lẩm bẩm như thể đang thấy tiếc cho họ, nhưng khóe miệng tôi lại bắt đầu nhếch lên không thể kiểm soát.

Như mấy người đã biết, Cửa Hàng của tôi là cửa hàng chỉ dành cho thành viên.

Bất kể đối phương là ai, họ chỉ có thể mua hàng khi được tôi đồng ý gửi một link mời trực tiếp.

Ai được vào cửa hàng của tôi, ai bị sút ra ngoài. Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay tôi.

“Tôi là ai?”

Một kẻ mồ côi không nơi nương tựa, thất nghiệp, học hết cấp ba với 10 năm kinh nghiệm lướt diễn đàn.

Hắn là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai sức nặng của thứ quyền lực tuyệt đối này, cũng như sức nặng của 10 năm kinh nghiệm trên diễn đàn.

“Hehe… Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao à…”

Tôi nhất định sẽ sử dụng thứ quyền lực này một cách thận trọng.

Tiêu đề: [Ngài Nước Oda] HAHAHAHA Ghen tị à lũ chó???

Mấy thằng chó đã mong tao chết thì cầm cu mà thủ dâm đi!!!

Ghen tị à? Ghen tị lắm đúng không lũ chó?? Kệ con mẹ mày! Tao dùng được Cửa Hàng!!!

Không hiểu à?

Tao là người được chọn!!!

Haha, chúng mày ngu lắm =))))

Cứ việc spam bài trên Diễn Đàn mỗi ngày cầu xin được mời vào đi. Tao được mời rồi!!!!!

Tao là người được chọn!!!!

- Thằng chó chết này

ㄴĐịt mẹ, cuối cùng nó cũng thoát ra được

ㄴSao không chết ở đó luôn đi thằng loz

ㄴĐịt cụ cay thế nhỉ…

- Mày sẽ không bao giờ được nhận ủy thác của bang hội bọn tao.

ㄴ[Ngài Nước Oda] Biết tao là ai không?

ㄴMày không biết tin đồn ở chỗ này lan nhanh thế nào à? Thả chó săn ra là tìm được ngay.

ㄴ[Ngài Nước Oda] Ừ, tao cũng chẳng thèm nhận ủy thác nữa~~~

ㄴ[Ngài Nước Oda] Chỉ cần mua nước đóng chai ở Cửa Hàng rồi bán lại là được =))

- Thằng chó đẻ này…

ㄴ[Ngài Nước Oda] Tao sẽ bán cái này cho đám VIP để vào Vùng Xanh

ㄴĐụ má…

ㄴMá nó, cay vl nhưng đéo làm gì được;;

- Admin, khoe khoang kiểu này thì phải bị ban chứ!!

ㄴLoại này phải khóa mõm lại;;

ㄴ[Admin] Đừng ra lệnh cho tôi.

ㄴ?

ㄴỦa??

ㄴHai comment phía trên cút luôn rồi =))

- Đã bảo đừng có gây sự với Admin mà =))

ㄴKhông biết tính của Admin à =))

ㄴThật =))

- Nhưng mà… rốt cuộc phải làm thế nào mới được mời vào Cửa Hàng vậy…?

ㄴCòn ai được mời nữa không?

ㄴKhông có ai hết;;

- Ủa, sao chỉ có thằng Nước Oda được mời vậy?

ㄴĐịt mẹ, tao cũng thắc mắc;;

ㄴVụ này làm tao tức chết mất…

Thành viên đầu tiên, và cũng là khách hàng đầu tiên của tôi không còn là một tài khoản ẩn danh nữa. Hắn ta đích thân đổi biệt danh thành Ngài Nước Oda rồi thả bait về Cửa Hàng trên Diễn Đàn.

Haha, khứa này cũng hài đấy.

[Bạn có muốn hủy tư cách thành viên của Ngài Nước Oda không?]

Ngay khi cửa sổ thông báo hiện lên, tôi trả lời không chút do dự.

“Có.”

Biến.

- [Ngài Nước Oda] Tao về đến nhà rồi!! Đưa nước đóng chai đây~~~~!!!!

ㄴ[Ngài Nước Oda] Ơ…?

ㄴ[Ngài Nước Oda]???? Đ…địt mẹ…?

ㄴMày mua bao nhiêu chai nước vậy?

ㄴTao có ít phụ phẩm này, trao đổi với tao được không?

- [Ngài Nước Oda] Cửa Hàng biến mất rồi… Ủa?

ㄴHả?

ㄴBiến mất á?

ㄴCửa hàng bay màu rồi hả?

ㄴ[Ngài Nước Oda] Nó hiện là tư cách thành viên của tao đã bị hủy!! Tại sao? Ơ?? Tại sao? Ơ? Không, tại sao chứ?

ㄴ??

ㄴ=))))

- [Ngài Nước Oda] Tại sao? Địt mẹ, tại sao??? Ủa, tại sao!!!!

ㄴ[Ngài Nước Oda] AAAAAAAAAAAAH!!!!!!

ㄴThằng ngu =))

ㄴĐáng đời =))

ㄴ[Ngài Nước Oda] Tại saooooo!!!!! Tại sao tao lại bị kick chứ!!!

ㄴĐụ má, quá đã =))

ㄴQuả báo đến rồi =))

ㄴQuả táo?

ㄴỪm…

Cảnh tượng này thú vị phết.

“Được rồi! Giờ thì tuyển những khách hàng chất lượng thôi nào!!”

Nước đóng chai chỉ với giá 20 Ma Thạch!

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn