Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 11

Chương 11 · 32 chương

Chỉ Tại Lạnh Quá Thôi

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa kết thúc, Lee Hoe Seo liền mở chiếc ba lô ra xem.

Từ giày dép cho đến áo khoác ngoài, cái gì cũng một màu xám xịt hoặc cứ vớ đại bộ nào bố mẹ mua cho mà mặc, đúng chuẩn gu thẩm mỹ ảm đạm của Ha Kang In, đến cả chiếc túi ngủ này cũng mang độc một sắc xám.

Bản thân Ha Kang In cứ thắc mắc mãi không hiểu vì sao, nhưng quá nửa đồ đạc của tên này đều là màu xám nên Lee Hoe Seo đoán trúng phóc cũng là điều hiển nhiên.

‘Nghĩ lại thì hình như nó bảo tóc mình cũng màu xám thì phải, cớ sao chẳng phải đen hay trắng mà lại là màu xám nhỉ…’

Bản thân Lee Hoe Seo vốn thích những gam màu đơn sắc rõ ràng như trắng và đen hơn là xám.

“Hây da.”

Lee Hoe Seo chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nghiêng ba lô dốc hết đồ bên trong ra sàn. Ngoài chiếc túi ngủ và một tấm chăn mỏng, bên trong còn có thêm ba chiếc quần dolphin với các kích cỡ khác nhau vẫn còn nguyên tem mác.

‘Chắc định để mình ướm thử rồi cái nào không vừa thì đem đi đổi trả đây mà… Chẳng biết nên bảo nó vô tư hay chu đáo chắc lép nữa…’

Lee Hoe Seo chỉ giữ lại túi ngủ cùng chiếc chăn mỏng, còn những món khác thì nhét hết trở lại vào trong.

‘Tấm chăn này lót xuống dưới, hoặc là ôm vào trong túi ngủ cùng cũng được.’

“Cái túi ngủ này…”

“Hừ… Ư ứ… Ư… Ư…!”

Cậu đặt nó xuống sàn rồi dùng hai tay ra sức giằng túi ngủ và bao đựng về hai hướng ngược nhau.

“…Kéo nãy giờ chắc mới nhích ra được cỡ hai phân.”

Sau đó, cậu còn nằm rạp xuống đất, lấy chân đạp chặt mép bao tì vào tường rồi kéo, hay thử nhích từng chút một tuột dần xuống dưới, nhưng chỉ tổ vắt kiệt sức lực chứ chiếc túi ngủ vẫn trơ trơ bất động.

‘Không ổn rồi. Thôi đắp tạm chăn mà ngủ vậy…’

Lee Hoe Seo trải tấm chăn mỏng xuống sàn rồi tắt đèn.

“Dù sao có vẫn hơn không. Kệ đi…”

Cứ thế quấn tấm chăn mỏng dính quanh người nằm trên nền nhà cứng ngắc chừng 5 phút trôi qua.

‘H, hơi lạnh từ sàn bốc lên ghê quá…’

Làm sao có chuyện dám bật máy sưởi, nên vào mùa đông Lee Hoe Seo vẫn luôn quen ngủ trong căn phòng tầm mười lăm độ.

Nhiệt độ dưới sàn nhà thậm chí còn buốt giá hơn cả không khí, chỉ vỏn vẹn chừng mười độ.

Thân hình nhỏ thó của Lee Hoe Seo lúc này chỉ với một tấm chăn mỏng thì làm sao chống chọi nổi.

-Cạch.

“Thế này thì… Đành, đành phải nhắn cho nó thôi.”

Cậu lại mở khóa hình vẽ chiếc điện thoại trên bàn rồi gửi tin nhắn cho Ha Kang In.

-Ê.

-Chưa ngủ thì chỉ tao cách mở cái này coi

-Nếu phải dùng sức kéo thì tao chịu chết

-Sắp gãy tay rồi đây

“……”

‘…Bộ ngủ rồi hả ta?’

Dù Lee Hoe Seo đã gửi tin nhắn được 14 phút, con số 1 báo chưa đọc vẫn trơ trơ không chịu biến mất.

‘Thằng chó này làm gì đã tới giờ ngủ cơ chứ…’

‘Lẽ nào đang chơi game một mình… Khoan, nó dám đánh lẻ bỏ rơi mình á?’

‘Trình thì gà mà bày đặt…’

Đang lúc bao dòng suy nghĩ của Lee Hoe Seo nối đuôi nhau miên man thì chuông báo có tin nhắn tới.

-Hử? Cái đó có khóa kéo mà.

-Không phải ở trên đâu, ở cạnh bên ấy.

-À, khóa kéo hơi nhỏ thật, mày không thấy à?

‘Khóa kéo? Khóa kéo nào?’

-Làm gì mà giờ mới đọc

-Có thấy cái khóa nào đâu?

-À, quên mất. Dạo này mắt mày nhìn không rõ nhỉ?

-Cái… Trên đó có dòng chữ màu trắng ấy.

-Ờ

-Dưới chữ S có cái khóa kéo đấy, sờ thử xem.

-Màu khóa kéo trùng với màu bao luôn nên chắc thế mày không thấy rồi.

‘À.’

-Ờ

-Cảm ơn mày

Ngay khi chữ báo đã đọc hiện lên bên dưới dòng tin nhắn vừa gửi, Lee Hoe Seo liền trèo xuống khỏi ghế.

Lộn ngược chiếc bao lại rồi lần sờ theo mép cạnh, quả nhiên có một đầu khóa kéo nhỏ hơn cả móng tay út nằm ở đó.

‘Kéo bạo lực thế mà không rách toạc ra cũng tài… Nhỡ mà làm rách thật thì chắc xấu hổ chẳng còn mặt mũi nào nhìn nó nữa.’

Qua đầu ngón tay, phần vải trơn và đường may nổi cộm lên phân biệt rất rõ ràng. Lúc nãy Lee Hoe Seo cũng thấy cưng cứng khang khác, nhưng vì không nhận ra cái củ khóa ở tận cùng nên cứ đinh ninh đó chỉ là viền trang trí.

“Bình thường chưa thấm thía lắm… Hóa ra không phải chỉ mỗi việc không phân biệt được màu sắc…”

-Xoẹttt.

Dù đã kéo khóa lôi túi ngủ ra, đám mây ảm đạm trong lòng Lee Hoe Seo vẫn chẳng tan đi.

Chiếc túi ngủ vừa vặn cho một người đàn ông trưởng thành chui lọt, kích thước mà chỉ vài ngày trước Lee Hoe Seo vẫn có thể thoải mái sử dụng.

‘Lần đầu tiên dùng túi ngủ đấy… Mình cũng muốn được đi cắm trại một lần ghê.’

Lee Hoe Seo chui tọt vào bên trong.

“Ồ, ồ…”

Kéo cả tấm chăn vào quấn quanh người rồi lẩn sâu xuống tận đáy túi ngủ, cảm giác ấm áp và êm ái đến lạ kỳ.

‘Cảm giác như cả cơ thể được ôm ấp vỗ về…’

Đã lâu lắm rồi Lee Hoe Seo mới có thể duỗi thẳng người đánh một giấc thoải mái đến vậy.

“Khòoo… Hyaaa… Khòoo… Hyaa…”

Mới 7 giờ tối, dẫu vẫn còn quá sớm, nhưng dường như đêm nay cậu sẽ có một giấc mộng êm đềm.

*

-Runggg runggg.

Chiếc điện thoại của Lee Hoe Seo rung bần bật.

-Runggg runggg.

“Hưm…”

8 giờ 30 phút sáng, Lee Hoe Seo vẫn cuộn tròn ngủ say sưa trong túi ngủ.

“……”

“Hà, mẹ kiếp. Gọi xem dậy chưa mà sao mãi không thèm bắt máy thế này…”

“Bệnh viện thường 9 giờ mở cửa, muộn nhất thì giờ này cũng phải mò dậy rồi chứ.”

Ha Kang In đã lên đồ tươm tất sẵn sàng ra ngoài, vừa đi đi lại lại trong phòng vừa sốt ruột lẩm bẩm.

Dạo này Lee Hoe Seo có nếp sinh hoạt chẳng khác gì đứa trẻ mẫu giáo, ngủ sớm dậy muộn, nên cậu cứ ngỡ nó chí ít cũng biết tự đặt báo thức mà dậy.

‘Lại phải vác xác sang tận nơi gọi nó dậy à?’

‘Haizz… Thôi được rồi. Đi vậy.’

-Tít tít.

Ha Kang In quyết định sang nhà Lee Hoe Seo lần thứ ba chỉ trong tuần này, sẵn tiện lấy luôn chiếc ba lô về.

-Tít tít tít.

-Cạch.

“Vẫn chưa chịu đổi mật khẩu nữa à…”

Ha Kang In bước vào nhà, cảm giác nhẹ nhõm như được đền đáp sau bao công sức dọn dẹp hôm qua khi luồng không khí thanh sạch ùa tới.

“Mùi máu đã bay hết sạch rồi…”

-Liếc.

‘Đệm thì còn lâu mới khô hẳn, nhưng chăn màn khô ráo tinh tươm là được rồi.’

‘Haizz… Vào gọi nó dậy thôi.’

Kiểm tra sơ bộ một lượt xong xuôi, Ha Kang In bước về phía căn phòng ngủ kiêm phòng chơi game.

-Kéttt.

“Ngủ đấy à, thằng ranh…”

“Khòoo… Ưm…”

‘Tiếng thở phì phò nghe hệt như tiếng mèo con thế này…’

Dưới sàn là chiếc túi ngủ dài ngoằng với một cục u nhô lên ở phía đáy.

“Ngủ say gớm… Liệu hồn đừng có mà lăn ra cảm lạnh, mày ốm thì chỉ khổ thân tao thôi.”

-Xoẹttt.

Kéo dần chiếc khóa bên hông túi ngủ xuống, sinh vật đang phát ra mấy âm thanh nho nhỏ bên trong dần lộ diện.

“Hưm… Ứ… Ưn…”

Có một chú sóc màu xám đang ôm ghì lấy tấm chăn, cuộn tròn xoe người lại.

‘Khéo ngủ gớm, ngủ say thật đấy. Nhưng bảo ngủ ngon chứ ai mượn mày ngủ lăn quay như chết thế này cơ chứ.’

“Ê, không dậy à?”

Thấy Lee Hoe Seo ngủ say sưa quá, Ha Kang In chẳng nỡ lay người cậu dậy nên lùi lại một bước rồi liên tục cất tiếng gọi.

“Ê này.”

“Hưm…”

“Mày chết dí trong đấy luôn à?”

“Hya…”

“Biết làm sao với cái của nợ này bây giờ…”

“Khòoo…”

Đã đến nước này, Ha Kang In đành tranh thủ dọn dẹp đồ đạc trước, bắt đầu từ việc rút lại tấm chăn mà Lee Hoe Seo đang ôm cứng ngắc.

-Xoạt.

Dù có vẻ như cậu đang gắng gượng giữ chặt không buông, nhưng bàn tay chẳng có tí lực nào nên tấm chăn tuột ra cái một.

“Giờ thì phải rút nốt cái túi ngủ…”

Ha Kang In cẩn thận kéo nhẹ chiếc túi ngủ ra để không đụng chạm vào người Lee Hoe Seo.

-Bám.

‘Haizzz… Giờ đến ngủ mà cũng biết đường cản trở người khác nữa đấy…’

“Mày giả vờ ngủ đúng không? Đang ngủ thật mà làm được thế này thì tao cũng đến cạn lời với mày.”

“Ư… Lạnh quớ…”

Ngay khoảnh khắc Lee Hoe Seo toan lấy mu bàn tay Ha Kang In làm gối kê đầu.

-Rút phắt.

Ha Kang In liền rụt tay lại, khiến vòng tay Lee Hoe Seo hẫng hụt chẳng còn lại gì.

“Hức… Hơ…”

“Lạnh mờ…”

“Hử… Ơ?”

Bị cái lạnh đánh thức, lọt vào tầm mắt Lee Hoe Seo là dáng người quen thuộc.

“Ái chà, dậy sớm dữ ha. Ai không biết lại tưởng con sên ngủ đông không chừng.”

“M, mày… Thao lại ở đêy…?”

“T, tại… Hôm qua lạnh quớ…”

“…Tầm 10 phút nữa tao quay lại, lúc đấy tỉnh táo rồi hẵng nói chuyện nhé. Rõ chưa.”

Ha Kang In thở dài ngao ngán bước ra khỏi phòng.

“Ư… Cái thằng ôn này lại mò sang làm gì không biết…”

-Xột xoạt.

“Lạnh thật đấy…”

-Tách.

Màn hình điện thoại hiển thị con số 12 giờ 10 phút trưa.

“…Mình ngủ liền một mạch 17 tiếng đồng hồ luôn rồi á…”

‘Dẫu cơ thể có biến đổi đi chăng nữa thì thế này liệu có bình thường không trời…’

“Ê, vào đi! Tao tỉnh rồi, thằng chó!”

-Cạch.

“Thế à. Liệu mà đặt báo thức đi con lợn.”

“Quan trọng là… Tao có gọi đâu mà cũng tự mò sang. Đúng là đồ ế mốc meo không ai yêu nên rảnh rỗi quá mà…”

“Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhỉ. Hay để tao về luôn nhé?”

-Kéttt.

-Lạch bạch lạch bạch.

“Ấy ấy, đừng mà! Đến bệnh viện một mình thì cứ kì kì thế nào ấy…?”

“Lớn tồng ngồng rồi mà đi viện cũng sợ à…”

‘Huống hồ lại còn là khoa mắt.’

“Với lại, tương lai tao vẫn còn đầy cơ hội yêu đương nhé?”

“Gở mồm, so với mày thì tao có giá hơn nhiều. Kèo giữa thanh niên lùn tịt với thiếu nữ đáng yêu… Chưa cần đọ cũng biết ai thắng rồi đúng không?”

“Oa, mẹ kiếp nghe buồn nôn vãi. Thôi mày tự đi một mình đi.”

“Ê ê, tha cho tao lần này đi. Cả đời tao đã đi viện mấy lần đâu. Chỉ là… Với cả… Tao cũng hơi sợ kết quả khám.”

“…Biết đâu phải sống cả đời với đôi mắt thế này thì sao.”

“Nếu mà chữa được… Tao sẽ kiếm tiền rồi nhất định chữa cho bằng được.”

“Haizz…”

“Thế à. Đến lúc đó thì cùng đi cắm trại một chuyến. Bố tao bảo đàn ông con trai với nhau là phải trải nghiệm ngủ bờ ngủ bụi ngoài trời mới nên người được.”

“Cắm trại… Ừ. Quyết thế đi.”

Một lát sau, Lee Hoe Seo vuốt lại mái tóc rối bù, tròng vào người bộ quần áo đã khô queo rồi buột miệng hỏi.

“Mà này.”

“Gì?”

“Nói thật lòng nhé… Giờ mới để ý, đi viện mà xỏ dép đi trong nhà với thả rông không mặc quần lót thì hơi quá đà nhỉ?”

“……Giờ mới nhận ra cơ đấy. Tính ra ngay từ đầu cái áo của mày trên danh nghĩa cũng chỉ là áo lót giữ nhiệt thôi thằng ranh ạ.”

“Áo này do mày chọn mà?”

Ha Kang In bật lại ngay.

“Tiền thì không đủ mua cái khác, còn người tròng vào là mày cơ mà.”

“Thế nên tính mua quần áo chứ gì? Trước mắt hôm nay cứ mặc tạm cái quần lót cũ của mày đi đã. Mặc bên trong quần dài chắc không đến nỗi tụt đâu.”

“Biết rồi…”

Vừa xách chiếc ba lô đã thu dọn xong trong lúc Lee Hoe Seo thay đồ, Ha Kang In vừa nói.

“Chắc mày cũng thấy rồi, tiện đường đi trả mấy cái quần kia thì ghé mua luôn một ít.”

Như sực nhớ ra điều hệ trọng nhất, Ha Kang In bồi thêm.

“À, bữa trưa thì… Tao bao gukbap nhé. Từ hôm qua tới giờ tao toàn áng theo thực đơn của người vừa phẫu thuật dạ dày để cho mày ăn, giờ chắc ăn món đó được rồi chứ?”

“Ừ. Gukbap à… Cơ mà mày đâu có thích món đấy?”

“Không đến mức ghét, chỉ là tao không khoái ăn thôi.”

Nói xong, Ha Kang In mở cửa bước ra.

“Bắt đầu từ hôm nay tự thân vận động mà đi đứng đi nhé. Nãy tao thấy mày đi lại thoăn thoắt rồi còn gì.”

“Ừ… Ừm. Biết rồi.”

Lee Hoe Seo nghe thế bỗng thấy dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả.

‘Tự dưng lại bắt người ta tự đi một mình…’

“Dù sao thì… Nhỡ đâu vẫn còn chưa vững thì sao.”

“Tao thấy có sao đâu?”

“Ờ…”

Giờ thì cậu tủi thân thật rồi.

Bạn đã đến cuối chương 11.

Không gian đọc của bạn