Ha Kang In ghé vào tiệm quần áo một mình một lát rồi vừa bước ra vừa vẫy vẫy tay.
“Ờ, tao trả đồ lấy lại tiền rồi.”
Đúng như đã nói, Ha Kang In chẳng những không nắm tay Lee Hoe Seo mà còn lững thững tụt lại tít phía sau.
“Đi đứng ngon lành phết nhỉ. Phải thế chứ. Huống hồ đường sá quanh đây mày còn rành hơn cả tao mà.”
‘Mắt mũi mà bình thường thì đúng là thế thật đấy.’
Cảnh tượng một cô gái nhỏ nhắn sở hữu vẻ ngoài khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, cùng một gã con trai buộc tóc đuôi gà chắp tay sau lưng thong dong bám gót.
‘Cái thằng này… Nắm tay đi dạo thì chê mất mặt đến mức phải bắt taxi, thế mà lẽo đẽo sau đuôi một đứa con gái lại chẳng biết ngượng à?’
Dù trên thực tế, người một mực chắc nịch rằng trời râm mát thế này thì cứ để mình dẫn đường lại chính là Lee Hoe Seo.
Thỉnh thoảng Lee Hoe Seo lại khựng bước ngoái đầu nhìn lại.
“Mày tin tao thật đấy à? Nhỡ tao ngã sấp mặt thì sao?”
“Thì tao đứng nhìn cho đến khi mày tự bò dậy chứ sao. Chính mồm mày bảo tự đi được còn gì.”
“Tao cứ ngỡ kiểu gì mày cũng cản… Haizz, mà thôi, bỏ đi.”
Ha Kang In bám theo từng bước chân ngắn củn của Lee Hoe Seo với vẻ thong dong thấy rõ.
“Lần này sao không đi taxi nữa? Nếu kẹt tiền thì tao chẳng nói làm gì…”
Ha Kang In rảo bước nhanh hơn một nhịp để bắt kịp bước chân cậu.
“Thì tại… Dù cùng giới hay khác giới, bạn bè với nhau mà cứ nắm tay hay túm lấy ống tay áo lôi đi thì kỳ cục lắm. Với lại… Ngay từ đầu nhìn cái cảnh đấy đã thấy sai sai rồi.”
“Thế cái bộ dạng bây giờ là bình thường chắc?”
“Hừm, thế à?”
Ha Kang In thử đứng trên góc nhìn khách quan để đánh giá lại tình hình.
“Một thằng đực rựa lẽo đẽo theo sau một người lớn tóc bạc[note110481]… Bé như hạt tiêu à…”
“Phải đấy! Dị hết chỗ-”
“Nhưng là bạn bè thì chắc cũng ổn nhỉ?”
“Ổn cái con khỉ! Cái thằng đếch thèm để ý ánh mắt thiên hạ như mày thì lúc nãy mắc mớ gì phải làm thế hả?”
Dứt lời, Lee Hoe Seo mới giật mình đảo mắt nhìn quanh. Chỉ sau khi chắc chắn tiếng ồn trên phố đã át đi và không ai để ý, cậu mới tiếp lời.
“Ít nhất cũng cho tao nghe một lý do thỏa đáng coi.”
Ha Kang In lập tức đáp.
“Mày thử nghĩ kỹ mà xem. Bạn khác giới mà đúng nghĩa là bạn thì đời nào nắm tay nhau, đúng chưa?”
“Th… Thì đúng?”
“Còn cùng giới thì trừ phi là người trong nhà hoặc một trong hai đứa là gay ra, cũng chẳng ma nào nắm tay cả.”
“C… Cũng phải?”
“Mày là bạn tao đúng không?”
“Ờ…”
‘Khoan, hình như có gì đó sai sai.’
“Với cả… À mà khoan, dẹp chuyện gái hay trai sang một bên đi, cả đời tao chưa từng thấy bạn bè nắm tay nhau bao giờ trừ mấy lúc cố tình trêu ngươi xỏ lá nhau ra.”
“…….”
Lee Hoe Seo rất muốn cãi lại nhưng nghĩ mãi không ra lời lẽ phản bác, cũng chẳng tìm thấy lý do hay lợi lộc gì nếu thắng cuộc tranh luận này nên cậu đành ngậm miệng.
“…Để rồi xem, thể nào cũng có ngày tao đứng giữa đường la toáng lên mày là kẻ bám đuôi cho coi.”
“…Thế nắm tay nhé?”
“Muộn rồi thằng ranh.”
“Mà từ đoạn này phải đi tàu điện ngầm đấy.”
“Ở chỗ nào cơ?”
“Tao không biết chính xác. Này, tao đọc địa chỉ với tên bệnh viện rồi mày tra thử đi.”
“Được.”
“Ơ… Đây này. Chẳng phải nằm ngay sát vách cái bệnh viện hôm nọ tụi mình đến à?”
“Thật á…?”
“Ừ. Thời gian đi tàu điện ngầm dự kiến là 31 phút.”
“Không biết có chỗ ngồi không nữa…”
*
“Cửa đang đóng. Tàu sắp khởi hành.”
“Phù… Suýt soát mới lên kịp. Ê, nhưng ai mượn mày cắp nách tao tha đi như thế hả?”
“Thì cũng lên được rồi thây?”
“Haizz… Mà ghế trống nhiều hơn tao tưởng nhỉ?”
“Ga tiếp theo người ta ùa vào đông lắm đấy, liệu mà ngồi trước đi.”
“Tao đứng 30 phút vẫn thừa sức nhé.”
“Tùy mày thôi.”
Đúng như lời Ha Kang In nói, vừa tới ga chuyển tuyến tiếp theo, dòng người đã ùa vào nườm nượp. Lee Hoe Seo chỉ còn nước đứng chôn chân ngay trước mặt Ha Kang In đang ngồi ở chiếc ghế phía góc.
‘Bắt đầu mỏi chân rồi đây… Tầm này chắc qua được nửa đường rồi nhỉ.’
Lee Hoe Seo cúi đầu xuống, thì thào với Ha Kang In.
“Ê… Còn bao lâu nữa thế?”
“Hừm… Hơn 20 phút nữa. Sao, mỏi chân rồi hả? Chậc chậc… Đáng đời cái tội phớt lờ lời khuyên của tao.”
“Đâu có, không mỏi tẹo nào nhé…!”
Bị ghé sát tai thì thầm liên tục, Ha Kang In khẽ đẩy Lee Hoe Seo ra.
“Này này, nhột tai quá. Vốn định nhường chỗ cho mày đấy, không cần thì thôi vậy…”
‘Hừ, người ta cũng có lòng tự trọng chứ. Nghe nó kháy thế rồi mà còn ngồi xuống thì có mà bẽ mặt.’
Thế nhưng chỉ 5 phút sau, Lee Hoe Seo đã hoàn toàn đầu hàng số phận.
Vốn dĩ thể trạng đã chẳng lấy gì làm khỏe khoắn, lại còn xỏ đôi dép đi trong nhà lẹt quẹt nãy giờ, chấn động tích tụ nơi nửa thân dưới xem chừng đã quá sức chịu đựng.
“Ê…”
“Gì nữa? Giờ có xin tao cũng không nhường đâu, cơ hội trôi qua rồi con nhé.”
“Không phải chuyện đó, nhắm mắt lại một tí coi.”
‘Tao cũng có cách của tao nhá?’
“Ừ thì… Nhắm…”
“Cửa đang mở.”
-Phịch.
“C, cái gì thế?!”
Lee Hoe Seo đã ngồi tọt lên đùi Ha Kang In.
“Này, xuống mau…”
“Hứ, mở mắt ra mà xem. Giờ tao có muốn xuống cũng xuống nổi không.”
-Soạt.
“Hà…”
“Tự dưng bảo tao nhắm mắt là vì cái trò này đấy à?”
Đúng khoảnh khắc dòng người chen chúc ùa lên tàu, Lee Hoe Seo đã nhanh chân đáp gọn lỏn lên đùi cậu bạn.
Chỗ đứng lúc nãy của cậu giờ đã bị những hành khách khác chen vào đứng kín mít.
“…Xuống tàu cho tao đấm một phát được không?”
“Sao cơ? Chẳng phải hôm nọ mày bảo hồi ở trường bạn bè vẫn hay ngồi tót lên đùi nhau nghịch ngợm đấy thôi.”
“Đấy là đám con trai… Đùa với nhau. Còn mày thì…”
“Sao? Nói tiếp đi. Vế sau là gì?”
Ha Kang In nhận ra trong tình cảnh này mình chẳng tài nào thắng nổi Lee Hoe Seo.
‘Ngay từ lúc nhắm mắt là đã bị nó cuốn theo nhịp rồi… Thằng này ranh ma thật.’
“Được rồi… Nhưng lúc nào người ta vãn bớt thì liệu mà xuống đấy…”
Cậu đành ngậm ngùi cụp đuôi nhượng bộ lần này.
“Xì, biết rồi.”
“À, còn nữa. Này.”
“Lại chuyện gì?”
Nhưng Ha Kang In nào phải hạng người chịu ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Mông mày làm bằng đá hay sao mà cứng ngắc thế? Thủng đùi tao ra bây giờ.”
“……!”
‘Cái thằng này đúng là không chịu nhịn nửa lời.’
Không thể hét toáng lên giữa toa tàu chật như nêm, Lee Hoe Seo bèn dồn chút trọng lượng ít ỏi của mình ghì thật mạnh xuống để đáp trả.
“Ái đau đau… Rút lại, rút lại lời vừa nói! Mày béo múp míp được chưa hả thằng ranh!”
“…….”
‘Thằng này muốn chết à?’
Lần này cậu thẳng chân nện gót giày xuống không chút nương tình.
“Hự, ặc. Tao xin lỗi, xin lỗi được chưa…”
Rốt cuộc người vừa bước xuống thì lập tức lại có đợt người khác tràn vào lấp kín chỗ trống, Ha Kang In phải để Lee Hoe Seo ngồi trên đùi suốt cả chặng khiến hai chân tê dại.
“Ga sau là xuống đấy nhé…”
“Biết rồi, biết rồi.”
Lee Hoe Seo cảm giác tình bạn dường như vừa khăng khít thêm một bậc, trong lòng không giấu nổi vẻ thỏa mãn.
“Sao lúc nãy mặt mày như đưa đám, giờ trông tươi tỉnh hẳn ra thế?”
“Thế à? Tao có biết gì đâu.”
Thấy Lee Hoe Seo phăm phăm bước đi quá nhanh, Ha Kang In vội túm cậu lại.
“Thôi xin can… Đi ngược hướng rồi.”
“Th, thế á? Xin lỗi…”
‘Tông giọng lúc thì trầm xuống, lúc lại vút lên cao. Đúng là loạn cào cào hết cả.’
Nhìn đứa bạn vừa mới đó còn hớn hở thoắt cái đã ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, lúc hai đứa leo hết bậc cầu thang, Ha Kang In mới nhỏ giọng như muốn an ủi.
“Cũng đâu cần vì thế mà xìu hẳn đi như vậy.”
“Người ngợm vốn dĩ đã chẳng có tí chỗ nào chứa nổi sức lực rồi thì phải ráng mà cười đi chứ.”
“Cảm ơ… Khoan đã, mày vừa xỏ xiên bảo tao lùn tịt đúng không?!”
-Vắt chân lên cổ chạy.
‘Bị lộ rồi à… Thằng ranh này nhanh nhạy gớm.’
“Có đứng lại không hả?!”
““Bị mày đánh tuy không đau nhưng bực mình lắm, ai dại gì mà đứng lại?”
“Hừ…!”
Vốn dĩ thể lực đã thuộc hàng phế vật, nay sải chân lại ngắn tũn, sức cơ cũng yếu đi, chỉ cần Ha Kang In rảo bước nhanh một chút thôi là Lee Hoe Seo đã chẳng tài nào đuổi kịp rồi.
Ha Kang In cứ lượn lờ trong tầm mắt Lee Hoe Seo, lúc thì lại gần, lúc lại dãn ra xa một đoạn, rảo bước như thế suốt 10 phút đồng hồ.
“Hộc, hộc… B, bắt được rồi. Hơ… Đ, đến nơi rồi à…? Phù…”
“Nãy giờ chỉ toàn đi bộ mà cũng mệt đến mức đó à?”
“Đ… Đi nhanh với, phù… Đ, đi bình thường, hộc… M, mày tưởng giống nhau chắc…?”
“Mệt thì bảo một tiếng.”
“T… Tao thật sự cạn lời với mày đấy.”
“Dù sao thì vào thôi. Tầng ba tòa nhà này đấy.”
“Phù… Đi thang máy nhé?”
“Chân tao giờ rã rời rồi, leo thang bộ thế quái nào được nữa.”
“Haizz… Ừ thì đi.”
-Ting.
-Vù vù.
Tình cờ thay, phòng khám mắt lại vắng tanh không một bóng người.
Không gian rộng rãi hơn tưởng tượng khiến Lee Hoe Seo bất giác thấy ngợp, giọng nói lại lí nhí như muỗi kêu.
“Dạ… cháu có hẹn trước ạ…”
“Cho cô xin họ tên cháu với nhé?”
“Lee, Lee Hoe Seo ạ.”
“Lee Hoe Seo… À vâng, cháu vào thẳng phòng khám luôn nhé.”
“Tao ngồi ngoài này đợi, mày vào đi.”
Lee Hoe Seo trừng mắt nhìn Ha Kang In như muốn hỏi mày định để tao vào một mình thật đấy à.
“Này này, mày có phải con nít nữa đâu mà…”
“Người giám hộ cũng có thể vào cùng được nhé.”
-Lườm.
“A… Ha ha. Cháu cảm ơn cô đã nhắc ạ.”
“Định chuồn đi đâu đấy?”
“Haizz, rồi, vào thì vào. Mày tính trả cái nợ này cho tao kiểu gì đây?”
“Tao chịu làm bạn với mày đã là phúc bảy đời rồi nhé.”
“Thế thì đa tạ quá cơ. Cái đồ bình rót nước chanh-”
-Thọc!
“Ặc!”
‘Thọc ngay mạn sườn…’
“Ngậm mồm lại rồi bước vào mau.”
“Vânggg…”
Cánh cửa phòng khám mở ra, bên trong bày biện đủ loại máy móc thiết bị y tế. Vị bác sĩ đang thao tác gì đó trên máy tính liền ngẩng lên chào hỏi.
“À, bệnh nhân Lee Hoe Seo. Tôi đã nghe anh trai giới thiệu rồi.”
“Anh trai… Ạ?”
“Vâng. Nhìn kỹ trông hai anh em tôi có nét giống nhau đúng không…?”
“…….”
Quan sát kỹ lại, quả nhiên từ dáng mắt cho đến nụ cười mỉm thoang thoảng nơi khóe môi đều có nét hao hao.
“Dạ, việc kiểm tra thì…”
“À vâng. Trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra thị lực đơn giản… Rồi kiểm tra tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, và cuối cùng… Chỉ cần kiểm tra rối loạn sắc giác nữa thôi.”
“Chi phí khám thì bên kia đã thanh toán rồi, cháu không cần phải lo đâu.”
“Trước hết chúng ta đo thị lực nhé. Tiện thể kiểm tra luôn độ loạn thị.”
“Cháu ngồi vào đây rồi nhìn vào hình ảnh bên trong này giúp bác sĩ.”
“Dạ.”
‘Lúc thì mờ… Lúc lại nhòe. Thế rốt cuộc là khác nhau chỗ nào?’
“Ừm, cháu bị loạn thị nhẹ, còn thị lực cả hai mắt chỉ rơi vào khoảng 0.1 thôi.”
‘Bảo sao nhìn ra xa chẳng thấy được cái gì…’
“Nào, giờ cháu ngồi sang bên này rồi nhìn vào trong… Ừm. Rồi lần này nhìn sang bên này nhé…”
Cứ như thế, sau khoảng 50 phút kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ đưa ra bảng kết quả và nói.
“Bên trong nhãn cầu và mống mắt có vẻ không có gì bất thường… Cuối cùng chúng ta chỉ cần làm bài kiểm tra rối loạn sắc giác nữa thôi.”
“……Dạ.”
Lee Hoe Seo ngồi trước màn hình, đeo kính chuyên dụng và thao tác theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
“Xong rồi đấy. Cháu ra ngoài đợi một lát nhé.”
Trong lúc ngồi chờ ở băng ghế sofa bên ngoài, Ha Kang In cất giọng bắt chuyện với Lee Hoe Seo đang ngồi cứng đờ cả người.
“Tao cứ ngỡ nhìn màu sắc thấy sai sai với bị chói mắt thì là bị cái gì na ná đục thủy tinh thể chứ…”
“…….”
“Biết rồi, tao im là được chứ gì.”
Cả Lee Hoe Seo lẫn Ha Kang In đều đã biết rõ khả năng tồi tệ nhất là gì.
Thế nhưng chẳng ai muốn thốt ra thành lời.
Khoảng lặng trôi qua một hồi lâu.
“Mời hai cháu vào.”
Giờ là lúc sự thật mà cả hai đều đã rõ mười mươi được phơi bày trước mắt.


