-Lách cách lách cách cạch.
Căn phòng chẳng có gì ngoài một bộ máy tính để bàn, một chiếc nệm trải ngay ngắn cùng chiếc máy lọc không khí đặt nép nơi góc phòng.
Không gian đến cả chiếc giường mà đại đa số người hiện đại ưa dùng cũng chẳng có, tựa như phản ánh gu thẩm mỹ đơn điệu của chủ nhân. Đen, xám, trắng… Ngập tràn những gam màu vô sắc.
-Tách.
“Hà….”
Từ ánh đèn chuột rê qua rê lại cho đến luồng sáng hắt ra từ khe bàn phím, tất cả đều không phải dải màu ba bước sóng đỏ, lam, lục mà ngay cả người mù mờ về máy tính cũng từng nghe tên mà chỉ thuần một màu trắng tinh.
Và thứ luôn xé toang bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng chật hẹp này, chính là tiếng chửi thề của một ai đó.
-Cạch!
“Đệt… Ê!”
Đúng 12 phút kể từ khi bật nguồn máy tính, câu chửi thề thô tục đầu tiên đã bật ra khỏi miệng.
Mỗi khi chơi game, lời ăn tiếng nói của Lee Hoe Seo quả thực cách rất xa hai chữ lễ độ hay nhã nhặn.
Cơ mà, đối phương cũng chẳng phải dạng vừa.
-“Gì?”
Biết thừa câu trả lời rồi mà Ha Kang In vẫn cố tình hỏi lại.
“Gì à? Còn hỏi gì nữa hả? Rốt cuộc hôm nay là lần thứ mấy mày đâm đầu vào dung nham rồi hả?”
Cả hai dường như đã quá quen, ngón tay mải miết điều khiển ván game, mắt dán chặt vào màn hình còn miệng thì chĩa mũi dùi về phía đối phương.
-“À, vụ đó hả. Thoáng cái đã lại nhìn thấy rồi à.”
-“Xin lỗi mày. Nhưng mà lần này trên người tao đâu có cầm món đồ nào đâu, chẳng phải đỡ hơn lần trước rồi sao?”
Dưới góc nhìn của Ha Kang In, chuỗi tai nạn do chính mình gây ra lần này chẳng có gì to tát cả.
Chuyện xảy ra như cơm bữa, vả lại cậu cũng đâu có làm gì đáng để ăn chửi đến thế.
Có điều, trong mắt Lee Hoe Seo thì rõ ràng không phải vậy.
“Thế mà cũng nói được… Đúng ngay chỗ đó hôm nay mày chết tới ba lần rồi đấy.”
-“À.”
Đến lúc này Ha Kang In mới vỡ lẽ lý do chính xác vì sao mình lại bị ăn chửi.
Thể loại game sandbox.
Vừa là một trong những trò chơi Lee Hoe Seo yêu thích nhất, lại vừa là thể loại mà Ha Kang In chơi tương đối ổn nhất, nên đây là trò chơi phối hợp mà cả hai cày cùng nhau nhiều nhất.
“Hà… Thôi bỏ đi. Càng nói thì chỉ có tao là thiệt thân thôi.”
Là cố tình làm vậy hay trình độ thực sự chỉ đến thế thì Lee Hoe Seo chịu không sao biết được, nhưng tay nghề chơi game của Ha Kang In quả thực chỉ ngang ngửa một đứa học sinh tiểu học mới tập tành chơi chưa đầy một tháng.
“Chùn chụt chùn chụt.”
-Soạt.
Lee Hoe Seo dùng ống hút hớp một ngụm thức uống có hương lá kim mà cậu vẫn thường uống rồi kéo mic lại gần miệng.
Đó là thói quen hình thành sau một lần lỡ tay làm đổ nước lên mic trước đây.
-Ực.
“Ê- Khụ, khùng khục, suýt… Khà….”
-“Cuối cùng cũng chọn được cách ra đi rồi hả? Chết đuối trong xó phòng? Đã bảo rồi, uống từ từ thôi.”
Ha Kang In chớp ngay thời cơ để xỏ xiên một vố.
“Lảm nhảm vớ vẩn. Tao đi vệ sinh một lát đây, liệu hồn mà đừng có lăng xăng như lần trước rồi làm rơi hết đồ xuống đấy, chết với tao nghe chưa?”
-“Lo hão quá đấy ông tướng. Tao đứng yên cọc ở đây không nhúc nhích đâu, đi đi.”
“…”
-“Đi mất hút rồi à.”
-Kéttt.
‘Mẹ kiếp, cái này lúc nào rảnh phải thay mới được.’
Kể từ ngày chuyển đến đây, chiếc bản lề cửa chưa từng được ngó ngàng sửa sang lấy một lần đang cất tiếng gào thét rợn tai.
Mấy tháng trước, nghe theo lời Ha Kang In chỉ dẫn, cậu đã tra chút dầu mỡ nên tần suất kẽo kẹt rõ ràng đã giảm bớt, nhưng chung quy vẫn chưa thể trị dứt điểm.
Gạt nắp bồn cầu đã ngả màu ố vàng xuống rồi xả nước, Lee Hoe Seo rửa tay thật kỹ càng rồi mới quay trở lại phòng.
‘Trong chớp mắt ấy thì làm quái gì có chuyện gì xảy ra được chứ.’
-Phịch.
“Này, tao về rồi đâ…..”
‘Toang rồi.’
Trong khoảnh khắc đối phương nghẹn lời, Ha Kang In đã thuần thục vặn núm chỉnh âm lượng xuống.
“Ê, thằng chó này!”
-Rầm!
“Bảo đứng yên là mày cứ đứng đực ra chịu trận để con quái lao tới nổ tung xác luôn hả?”
Ha Kang In lại vặn núm âm lượng về vị trí cũ rồi tiếp tục phân bua.
-“Ủa lúc nãy mày nghe thấy câu đấy à? Ừm… Tao có ngờ nó thành ra thế đâu. Nhưng tao vẫn giữ đúng lời còn gì?”
“Cái thằng chó-”
-Rầm!
Thấy đối phương vẫn giữ thái độ trơ tráo như thế, Lee Hoe Seo cạn lời, đành giận cá chém thớt giáng một cú xuống cái bàn vô tội.
-“Ấy kìa, giờ có thế thì đống đồ cháy thành tro rồi cũng có lấy lại được đâu? Mau đi nhặt lại đồ thôi nào.”
“Không, hà, đến nước này mà mày còn nói được câu đấy, trời đất ơi….”
-“…T, tao sẽ kiếm lại que gỗ bù cho mày, được chưa.”
“Hà… Ừ.”
-Xì xì xì bùm bùng.
“Dù sao thì… Lần này cũng hạ được rồi.”
Dòng danh đề kết thúc dài dằng dặc hiện lên sau ròng rã 2 tiếng 18 phút đồng hồ, báo hiệu buổi sinh hoạt thường nhật của cả hai đã đi đến hồi kết.
-“Thấy chưa, tao cũng tiến bộ đôi chút rồi đấy chứ?”
Kể từ sau năm mới, ngày nào hai người cũng tạo map mới rồi cày cho bằng được đến đoạn kết, nhưng chưa một lần nào phá đảo trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
“Tiến bộ cái con khỉ mốc… Mày lo mà học cách bắn cung cho chuẩn trước đi đã. Không hiểu nổi chơi cái trò này suốt 6 năm trời rồi mà sao hơn phân nửa số tên vẫn cứ bắn toét vào không khí được cơ chứ.”
-“…”
“Đấy, cứng họng rồi chứ gì?”
-“Khụ.”
-“Ờ…. Thế chuyện thi cử thế nào rồi, mày bảo đã thi kỳ kiểm định trình độ rồi, còn đại học thì sao?”
Thấy đối phương vừa đuối lý là lảng ngay sang chuyện khác, Lee Hoe Seo toan gân cổ lên mắng tiếp, nhưng sau hai giây suy nghĩ miên man, cậu lại buông lỏng người.
“Ừ thì…. Trường mỹ thuật thì chắc là quá sức rồi… Nhưng mà thôi, kiểu gì chẳng xong.”
Một câu đáp qua loa cho có lệ, bởi cậu chẳng có hứng thú lẫn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó.
Những ngành cậu từng chút quan tâm như triết học, nghệ thuật hay luật pháp… Giờ đều bị gác lại sang một bên bởi đủ thứ lý do trên đời.
“Còn mày thì sao rồi?”
-“Tao á? Tao thì… Chắc vớt vát cũng đủ điểm vào đại học quốc gia chăng…. Môn Ngữ văn với Tiếng Anh làm bài khá tốt nên nếu đạt chuẩn điểm sàn tối thiểu thì chắc cũng xoay xở được?”
“Mẹ kiếp, cái thằng ngày nào cũng cắm mặt chơi game cùng tao mà thế đấy. Bất công vãi chưởng.”
Nghe đối phương thản nhiên nói về kết quả học tập bình thường ấy, cậu bỗng thấy hơi chạnh lòng, bất giác buột miệng chửi thề.
-“Bạn bè xung quanh đứa nào cũng thi điểm cao hơn tao cả. Chà, dù nói câu này trước mặt mày thì hơi kỳ.”
-“Dạo này hình như có cái gọi là chuyên ngành tự do hay gì đó… Thử tìm hiểu xem sao nếu mày vẫn chưa quyết định được.”
“Cũng từng nghĩ tới rồi. Nhưng chỉ là nghĩ thôi….”
‘Thế thì có khác quái gì đang trốn tránh và trì hoãn đâu chứ’. Câu nói ấy cứ lởn vởn nơi đầu lưỡi Lee Hoe Seo.
-“Dù sao thì ngủ ngon nhé. Đừng có cậy mai là chủ nhật rồi lại cắm đầu đọc tiểu thuyết mạng đến sáng bét để rồi ngủ trương mắt đến tận trưa đấy.”
“Mày thì hơn ai… Ừ.”
-“À đúng rồi-”
-Ting.
Nhờ việc thẳng tay tắt phụt nút nguồn thùng máy trước khi cuộc trò chuyện thoại trên ứng dụng nhắn tin kịp kết thúc, lời nhắn cuối cùng của Ha Kang In đã chẳng thể nào chạm tới tai Lee Hoe Seo.
Màn hình vụt tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối mịt mùng, Lee Hoe Seo bèn vươn vai duỗi người một cái.
“Ư ư ư ư!”
Cơ thể luân phiên giãn ra rồi co lại khiến rìa tầm nhìn của cậu tối sầm đi một thoáng rồi mới sáng rõ trở lại.
“Hà… Đi ngủ thôi. Đằng nào cũng đang là mùa đông.”
-Bộp bộp.
Căn phòng vỏn vẹn chừng hai pyeong
[note110222]
, trải thêm tấm nệm ra nữa là đúng nghĩa chỉ còn vừa đủ chỗ để đặt hai bàn chân.
Lee Hoe Seo vốn chẳng có sở thích nào ra hồn ngoài chơi game, cũng chẳng có thói quen chất đống đồ đạc, thế mà căn phòng vẫn chật chội đến cùng cực.
“Ngày mai phải bắt cái thằng ranh đó tự chơi một mình mới được…. Rồi sau đó thì… Mẹ kiếp, lại lảm nhảm một mình rồi.”
Tấm nệm không hẳn là nhỏ, ngặt nỗi Lee Hoe Seo lại quá cao nên lúc nào cũng xảy ra sự cố hai bàn chân thò cả ra ngoài.
‘Chân lại lòi ra rồi… Mau ngủ thôi.’
“Hà…”
-Soạt.
Phải chật vật trùm chăn kín mít tận đỉnh đầu, Lee Hoe Seo mới có thể chìm vào giấc ngủ.
*
-Lộp cộp, lộp cộp.
“A, được rồi!”
Vạch sang đường dành cho người đi bộ nằm trước một cửa hàng bách hóa giảm giá nhỏ.
-Kịch.
Tín hiệu đèn xanh vừa bật sáng, một cậu bé với dáng vẻ độ chừng học sinh tiểu học liền rảo bước thật nhanh.
Hệ thống phanh xe vốn đang khóa chặt bỗng chốc bị bung ra vì trục trặc cơ khí.
Cậu bé dừng bước giây lát để cúi xuống nhặt vật gì vừa trượt khỏi tay, và….
-Rầm!
-Ting.
-Ting.
-Ting.
“Hức, hộc… Hộc-”
Lee Hoe Seo giật mình tỉnh giấc bởi chuỗi thông báo từ ứng dụng nhắn tin vang lên bên tai.
Bình thường vào giờ này chẳng có ai liên lạc với cậu, đáng lẽ phải thấy lạ lẫm nghi ngờ, nhưng vì nội dung giấc mơ quá đỗi ám ảnh nên đầu óc cậu trống rỗng, cứ thế ngẩn ngơ bất thần suốt mấy phút liền.
‘Mơ với mộng, sao lại trúng ngay cái thứ này chứ….’
-Soạt.
Lúc này cậu mới với lấy điện thoại để kiểm tra.
“Rốt cuộc là ai mà mới sáng sớm đã….”
Thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại chẳng những không phải sáng sớm mà đã là 1 giờ 2 phút chiều. Hàng loạt thông báo dồn ứ lại từ ứng dụng nhắn tin, tổng cộng có tới tận sáu tin nhắn mới.
-Đang ngủ à?
-Hỏi có ngủ không đấy.
-Giờ mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi.
-Có nhớ hôm nay hẹn làm gì không?
-Chính mồm mày bảo tao đi cửa hàng pop-up cùng cơ mà.
-Hẹn gặp nhau sau hẳn một năm trời mà mày nỡ bùng kèo thế à?
Và ý nghĩa của chuyện này thì rõ như ban ngày.
‘Toang mẹ rồi.’
-Ting.
Lee Hoe Seo vừa theo phản xạ nhìn lên tường thì chuông báo lại gióng lên ngay tức khắc.
-Đọc rồi à?
-Ê, cái đó… Tao vừa mới ngủ dậy
Vì quá bối rối nên lỡ tay bấm vào thông báo, Lee Hoe Seo thậm chí chẳng có lấy một giây để kịp nghĩ ra cớ thoái thác.
-Ối dồi ôi… Giỏi lắm con ạ.
-2 giờ rưỡi mở cửa mà giờ đã 1 giờ rồi.
-Mày bảo đi mất 30 phút cơ mà.
-Chuẩn bị rồi ra mau. Tao đợi đến 1 giờ rưỡi.
-Trước ga ■■, nhớ chưa?
-Đừng có như năm ngoái lề mề rồi bắt tao đi công cốc đấy.
Cơn hối hận muộn màng bắt đầu dâng trào trong lòng Lee Hoe Seo.
‘Chính mồm mình rủ rê người ta nên giờ muốn chuồn cũng không xong, mẹ kiếp….’
-Ừ, tao tới đây
“Mẹ kiếp….”
Thời gian chuẩn bị cơ bản để Lee Hoe Seo ra khỏi nhà tối thiểu là 10 phút, mà đấy là trong điều kiện đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
‘Phải nhanh nhất có thể…!’
Cậu thoa kem chống nắng lên da.
Những vùng khó dùng quần áo để che chắn như mu bàn tay hay khuôn mặt thì càng được thoa kỹ càng hơn.
Sau đó, cậu mặc lớp nọ chồng lớp kia tới bốn lớp áo tính cả áo khoác ngoài, tay đeo găng, mặt đeo khẩu trang rồi mới đứng trước gương.
Chiếc gương duy nhất trong nhà lại là món quà sinh nhật dở dở ương ương mà Ha Kang In từng tặng, kích thước lỡ cỡ, trên viền còn in hình nhân vật hoạt hình bé gái.
Xem lại mũ có bị đội lệch hay không, kiểm tra xem có lỡ mặc trái áo như lần trước hay không, Lee Hoe Seo liền bước ra khỏi nhà vệ sinh.
‘Giày thì… Cứ xỏ đại đôi giày thể thao đi.’
Vốn dĩ giày dép trong nhà Lee Hoe Seo cũng chỉ có mỗi giày thể thao với dép lê. Đương nhiên, tất cả chúng đều mang sắc đen.
‘Mùa đông dù sao mặc nhiều lớp cũng chẳng sợ nóng nực, vẫn đỡ hơn mùa hè chán.’
-Giờ tao ra đây
-Lâu rồi mới sửa soạn nên hơi muộn, xl nhé
Vừa thấy số 1 báo chưa đọc biến mất, Lee Hoe Seo liền tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi quần.
‘Chắc nó xem tin nhắn rồi, chạy đến ga mất tầm 5 phút… Ổn rồi.’
“Lâu lắm rồi mới bước chân ra ngoài.”
Đúng vào khoảnh khắc cậu vừa nắm lấy tay nắm cửa ra vào toan vặn mở.
“Ư-”
Đột nhiên khoảng không quanh tầm mắt Lee Hoe Seo nhuộm một màu đen kịt.
‘Hạ huyết áp tư thế đứng, mẹ kiếp.’
Triệu chứng thỉnh thoảng cậu vẫn gặp phải mỗi khi đang ngồi mà đột ngột đứng dậy.
Vì đó là chứng bệnh mãn tính thậm chí còn chẳng được xếp vào hàng bệnh tật nghiêm trọng nên cậu định mặc kệ mà bước ra ngoài, ngặt nỗi cơ thể lại không sao giữ được thăng bằng.
-Lảo đảo.
‘Hở?’
‘Có gì đó hơi sai sai…’
-Bịch.
……
Lee Hoe Seo cứ thế lịm đi, hoàn toàn mất đi ý thức.
-Ting.


