Lên tàu điện ngầm rồi lại xuống, tạt qua đâu đó một lát, quay về phòng tắm rửa, ăn uống rồi lăn ra ngủ.
Chuỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại thoắt cái đã ngót nghét hai tuần.
Chừng ấy thời gian, nơi hai đứa cùng nhau lui tới nhiều nhất cũng chỉ là mấy quán gukbap.
Phần lớn thời gian còn lại, cả hai đã lập nên một kỳ tích hiển hách là ru rú trọn vẹn trong bốn bức tường.
Thời gian trôi nhanh như mớ tóc rụng của ông chú tình cờ chạm mặt trên tàu điện ngầm, và rồi tháng Hai rốt cuộc cũng gõ cửa.
Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày ấy.
Buổi trưa trước ngày lên chuyến tàu trở về Seoul, Ha Yeon In bắt đầu thu dọn hành lý, bảo rằng mình cũng sẽ đi chơi với bạn bè.
Nhân tiện trêu chọc cô em gái cặm cụi trang điểm từ sáng sớm, vừa nghe điểm đến, Ha Kang In liền nhìn nó bằng vẻ mặt kiểu ‘mắc cái mớ gì mà mò tới tận đó’.
“Đi Daejeon á? Đi làm quái gì?”
Trong suy nghĩ của Ha Kang In, đó là một thành phố còn nghèo nàn chỗ chơi hơn cả Busan.
Chẳng đến mức có lý do để mắng mỏ, nhưng lại quá đủ để dấy lên chút tò mò đơn thuần.
“Kệ em, có chuyện cần đi.”
Ha Yeon In quay sang bảo với Lee Hoe Seo vừa mới ngái ngủ thức giấc.
“À, đúng rồi. Hoe Seo… Chị Hoe Seo nhỉ? Thôi kệ đi, trên cái ba lô đằng kia có viết chữ ‘oe oe’ đấy.”
“Nhìn là biết ông anh em giở trò nghịch ngợm rồi. Em đi đây nhé?”
Ha Yeon In chỉ để lại câu đó rồi xách ba lô bước ra khỏi cửa.
-Cạch!
Kèm theo tiếng then cửa đóng lại, phòng khách lại chỉ còn trơ trọi hai đứa.
Ha Kang In vô thức buông một câu.
“Nó đi rồi.”
“Ừ, đi rồi.”
Lee Hoe Seo phụ họa theo.
“Hây da…”
Lee Hoe Seo chỉnh lại tư thế rồi bật người đứng dậy.
Dường như sau ngần ấy ngày lăn lộn, cậu đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể biến đổi này.
Như thể đang tập thể dục buổi sáng sảng khoái, cậu lùi một chân ra sau lấy đà, rồi…
-Bốp!
“Thảo nào tao cứ thấy cấn cấn thằng chó!”
Lee Hoe Seo đá thẳng một cú vào ống đồng Ha Kang In.
Ha Kang In thậm chí còn chẳng buồn vờ oan ức.
‘Tiếc thì cũng tiếc thật, nhưng trêu được nó một vố thế này là quá hời rồi.’
“Ai da, thế mà cũng bị bóc mẽ… Đúng là con ranh, trước khi đi còn kịp ỉa một bãi mới chịu cơ à…”
Quả nhiên, Ha Kang In chẳng hề hấn gì trước cú đá của Lee Hoe Seo.
Đòn bạo lực của Lee Hoe Seo mềm èo đến mức đối phương chỉ cần giả vờ phản ứng lấy lệ thôi cũng đủ để cảm kích lắm rồi.
Lee Hoe Seo loạng choạng giữ thăng bằng bằng một chân rồi mới hạ chân còn lại tiếp đất.
“Phù… Chuyện đó tính sau.”
Cậu cất giọng đầy vẻ háo hức nói với Ha Kang In.
“Thế hôm nay đi thật à?”
Ha Kang In thấy nét mặt của Lee Hoe Seo buồn cười ra phết.
Trông hệt như bộ dạng của đám bạn học trước ngày đi dã ngoại vậy.
“Ừ, chuẩn rồi. Tao nhắm được một chỗ rồi.”
‘Chỗ đó’ trong lời cậu chính là mục tiêu lớn nhất của chuyến đi đơn điệu tẻ nhạt này.
“Tao hỏi lại lần nữa nhé, mày chắc chắn là mang theo thẻ căn cước rồi chứ?”
Cứ như không thể tin tưởng nổi, cứ cách hai ngày Ha Kang In lại gặng hỏi một lần.
‘Đành rằng là vác từ nhà đi thật đấy, nhưng ai mà biết được có làm rơi mất giữa chừng hay không…’
Lee Hoe Seo rút một chiếc thẻ nhựa từ trong chiếc ba lô màu hồng ra.
“Đây nè. Ngay từ đầu đến giờ tao còn chưa thèm móc ra lần nào nữa là.”
Tấm ảnh in hình một bé gái tóc xám đang gượng gạo nhếch mép cười trừ.
Ha Kang In lại nhớ tới vẻ mặt bàng hoàng của thợ chụp ảnh lúc làm thẻ căn cước hôm đó.
‘Một đứa nhóc nứt mắt như thế mà lại vác mặt đến chụp ảnh làm thẻ căn cước…’
Nghĩ lại vẫn thấy đúng là một vở hài kịch không hơn không kém.
“Giỏi lắm. Tối nay mình đi, chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Biết rồi khổ lắm.”
“À, với lại tải luôn cả thẻ căn cước điện tử về máy đi.”
‘Phòng hờ trường hợp bất trắc thôi.’
“Hở? Ờ…”
Lee Hoe Seo miễn cưỡng lôi điện thoại ra đăng ký cấp thẻ, và giờ thì chỉ còn việc mòn mỏi chờ đợi.
*
Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, rẽ phải đi bộ chừng 3 phút là tới quán.
7 giờ tối, đúng vào khung giờ dân văn phòng quanh đó đang ồ ạt tan làm.
Dù chỉ là một quán ăn cũ kỹ với tấm biển hiệu bạc màu sờn rách, nhưng bên trong lại nườm nượp khách khứa, đặc biệt là cánh đàn ông trung niên.
-Leng keng.
Chiếc chuông treo trên cánh cửa đến cả tiếng kêu cũng chẳng buồn vang rõ tiếng.
“Vào nhanh lên.”
“Ừm.”
Lee Hoe Seo lạch bạch sải bước qua khe cửa mở.
‘Oa…’
Một chàng thanh niên mang vẻ ngoài trông vừa tròn đôi mươi đi cùng một cô gái thấp bé nhẹ cân.
Khách khứa ai nấy đều bận bịu chén chú chén anh nên chẳng màng để ý, ngặt nỗi người phục vụ thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Hai đứa tìm một góc khuất ngồi xuống xem thực đơn thì nhân viên phục vụ bước tới nhận món.
“Dạ… Tức là, hai ly bia với một chai soju đúng không ạ?”
Ha Kang In hào sảng đáp.
“Vâng. À, thẻ căn cước đây ạ.”
Người phục vụ săm soi chiếc thẻ căn cước một hồi rồi mới giãn cơ mặt, nhẹ nhõm bảo.
“Dạ vâng. Mình cậu uống thôi đúng không ạ?”
“À, cái đó…”
Lee Hoe Seo chen ngang vào.
“Em nữa ạ, đây nè…”
Cậu chìa tấm thẻ căn cước còn mới coong về phía người phục vụ.
“Dạ?”
Lee Hoe Seo ưỡn ngực đầy vẻ đàng hoàng tự tin.
“Em cũng là người lớn rồi đấy nhé.”
“Dạ…”
Người phục vụ đón lấy tấm thẻ, nét mặt bàng hoàng vượt xa lúc nãy, sắc mặt tái mét đi một nửa.
“Cái… Cái này là…”
Đúng lúc ấy.
Một người đàn ông vóc dáng cao ráo, cơ thể cân đối thắt tạp dề đen bước tới.
“Kang In đấy à, lâu lắm mới thấy mặt mày nha? Nhổ giò lớn dữ ta.”
Hóa ra là ông chủ quán từ trong bếp nhận ra Ha Kang In nên bước ra chào.
Ông chủ tỏ ra vô cùng thân thiết, rõ ràng là quen biết Ha Kang In từ trước.
Ha Kang In đứng dậy bắt tay.
“A, chú chủ quán. Vâng… Hề hề. Lâu quá rồi chú nhỉ.”
Ông chủ đặt một đĩa đậu phộng xuống chiếc bàn gỗ rồi bảo.
“Nghe bảo mày lên Seoul rồi, nay lại về đây à?”
“Dạ đâu có, cháu dắt bạn về đây chơi một chuyến… Với lại cháu muốn bữa nhậu đầu đời bên ngoài phải là ở quán chú cơ.”
Ha Kang In tiện tay đẩy nhẹ đĩa đậu phộng về phía Lee Hoe Seo.
“Thế hả…? Lần sau nhớ dắt cả bố mày qua đây uống với tao nữa đấy.”
“Thấm thoắt mà mày đã đến cái tuổi này rồi cơ đấy…”
Dứt lời, ông chủ đưa mắt nhìn Lee Hoe Seo đang nhón đậu phộng bỏ mồm, bèn hỏi.
“Cơ mà đứa nhỏ này là ai thế? Tao nhớ mày có đi đâu với em gái bao giờ đâu…”
“Em họ hả?”
“Mấy tuổi rồi…”
‘Người thì bé hạt tiêu, nhưng nhìn cái mặt thì…’
“Em họ mày thật à?”
‘Chú ơi là chú… Khục.’
Ha Kang In nén chặt tiếng cười trong bụng.
Lee Hoe Seo nuốt ực hạt đậu phộng đang nhai rồi mở miệng.
-Ực.
“Chú ơi…”
“Cháu… Cháu bằng tuổi cậu ấy đấy ạ…”
Đôi mắt ti hí của ông chủ mở trừng trừng hết cỡ.
“…Hả?”
“Ha ha ha!”
Ông chủ bật cười ha hả, may sao tiếng cười ấy đã bị tiếng ồn ào xung quanh và âm thanh từ chiếc tivi trong quán át đi.
“Tức là đứa nhóc này bằng tuổi mày, là bạn của mày á Kang In?”
“Bạn mày quen ở trên Seoul đấy à?”
“Dạ… Cũng na ná thế ạ.”
Ha Kang In chẳng buồn vẽ vời thêm mấy câu râu ria kiểu như bạn quen qua game, hay thực ra nó vốn là thằng đực rựa.
“Được rồi, tao tin mày. Hai ly bia với một chai soju nhé. Mày năm nay hai mươi tuổi thì bạn mày chắc cũng thế rồi.”
Ông chủ bảo sẽ rán gà ngay cho rồi quay bước đi vào bếp.
‘Biết thế khỏi bắt nó làm thẻ căn cước điện tử chi cho mệt. Mà thôi, dẫu sao mình mò tới tận đây cũng là vì chuyện này.’
Lee Hoe Seo thúc nhẹ vào cánh tay Ha Kang In.
“Mày quen quán này từ trước à?”
Ha Kang In tỉnh bơ đáp.
“Ừ. Không phải người quen thì có chó nó mới tin mày hai mươi tuổi?”
‘Thi thoảng ổng không có ở quán nên nãy tao cũng hơi rén, may mà êm xuôi cả.’
Lee Hoe Seo thở dài thườn thượt nhưng trông tâm trạng có vẻ phấn chấn ra mặt.
“Haizz… Thôi kệ, tốt cả đôi đường. Dù sao thì cũng là chầu rượu đầu tiên mà~”
Ha Kang In lập tức chặn họng.
“Bữa rượu đầu đời của mày là cái đợt… Cái đợt…”
“Câm mồm.”
Vừa nói Lee Hoe Seo vừa bốc thêm một nắm đậu phộng tống vào mồm.
Lát sau, khi nửa đĩa đậu phộng đã yên vị trong bụng Lee Hoe Seo, một con gà rán, hai ly bia và một chai soju được bưng ra.
Đó không phải kiểu gà rán giòn rụm màu vàng ruộm phủ đầy bột chiên xù thường thấy ở các chuỗi gà rán nhượng quyền, mà là những miếng gà được chặt nhỏ hơn, lớp da nâu bóng mịn màng như thể hòa quyện làm một với thớ thịt bên trong.
“Tao khuyến mãi thêm nửa con nữa đấy.”
“Sốt chấm thì tự lấy nghen con, biết chỗ rồi chứ?”
Ha Kang In liếc nhìn Lee Hoe Seo một cái rồi bảo.
“…Ăn không hết gói mang về được chú nhỉ?”
“Chứ sao! Bộ hộp đựng tao để sẵn ở quầy thu ngân làm cảnh chắc.”
“Ăn cho ngon miệng vào. Lần sau nhớ làm một chén với tao đấy.”
Dứt lời, ông chủ ghé sát tai Ha Kang In thì thầm.
“Hôm nay thấy mày dắt gái… Khụ, dắt bạn nữ tới nên tao không làm phiền nữa. Liệu mà đối xử cho tốt đấy nhé?”
“Dạ vâng!”
‘Hiểu lầm sâu sắc quá rồi đấy ạ.’
Ông chủ nở nụ cười đầy ẩn ý như muốn hỏi ‘bạn thật không đấy?’ rồi rời đi.
Tan ca về luôn.
‘Ối giời đất ơi…’
Ha Kang In thầm gửi lời cảm ơn tới ông chủ xuất quỷ nhập thần thêm một lần nữa rồi quay sang bảo.
“Nào, chén thôi. Gà đang nóng đấy, để nguội tí hẵng ăn…”
Vừa dứt câu, Ha Kang In chỉ biết câm nín cảm thán trước cảnh tượng ngớ ngẩn đang đập thẳng vào mắt mình.
“Ái nóng!”
Lee Hoe Seo vội vàng ngậm ngay ngón cái và ngón trỏ vào mồm.
“Ư ê…”
Ha Kang In cằn nhằn.
“…Mày không nhịn được lấy 3 giây hay sao mà đã vội thò tay vào bốc thế hả?”
Lee Hoe Seo vừa mút ngón tay vừa lầu bầu.
“Chụt…”
“Chậc, ai bảo không nhắc sớm hơn. Thế thì uống bia trước vậy…”
Lee Hoe Seo nắm lấy quai của chiếc ly bia khổng lồ.
“Ư ư…”
-Sóng sánh.
“Ê mày… Cái này nặng vãi…”
Lee Hoe Seo toan nhấc bổng chiếc ly bia to tướng nom như thể bằng năm nắm đấm của mình gộp lại nhưng đành bất lực bỏ cuộc.
“Haizz… Đợi đấy.”
Ha Kang In đi ra quầy thu ngân, lấy về một chiếc ly bia nhỏ cỡ cốc uống nước bình thường cùng một chiếc đĩa ăn nhỏ.
Cậu rót bia từ chiếc ly lớn sang ly nhỏ rồi chìa về phía Lee Hoe Seo.
“Nè. Vừa lòng chưa?”
Lee Hoe Seo đón lấy bằng cả hai tay.
“Ồ… Ờ. Được đấy.”
‘Cũng tâm lý phết.’
“Giờ là đến tiết mục cạn ly linh đình các thứ đúng không?”
Ha Kang In nâng ly lên.
“Chứ sao nữa? Nâng ly lên đi.”
“À, ừ.”
Lee Hoe Seo cũng dùng cả hai tay nâng ly.
Ha Kang In cất giọng với âm lượng vừa đủ nghe.
“Cạn ly vì cái đuồi bầu đã rụng của mày và đời sinh viên của tao!”
Cậu cười khùng khục.
“C, cạn ly!”
Lee Hoe Seo học theo răm rắp y chang những gì từng thấy trên mạng.
-Ực.
“Khàa… Dễ chịu hơn hẳn. Hồi trước uống cái kia có một hớp mà đầu óc tao đã quay cuồng rồi…”
“Cái này cao lắm cũng chỉ tầm ba độ cồn thôi, nốc đi.”
Nói đoạn, Ha Kang In rót thêm soju bù vào đúng lượng bia vừa uống cạn.
“Cái này người ta gọi là somaek đấy.”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu bắt đầu lên giọng hỏi.
“Mày có biết bia làm từ cái gì không?”
Lee Hoe Seo trả lời dứt khoát.
“Bia thì làm từ lúa mạch chứ từ gì. Mày coi tao là thằng đần chưa học hết tiểu học đấy à?”
“Ừm, giỏi! Thế somaek làm từ cái gì?”
“Soju với bia chứ cái mả mẹ gì nữa? Mày nói nhảm cái gì đấy?”
‘Chính mày vừa thị phạm cho tao thấy còn gì.’
“Chuẩn. Thế loại rượu nào làm từ somaek?”
Một câu hỏi quái đản.
Một dữ liệu hoàn toàn không tồn tại trong bộ não của Lee Hoe Seo.
“Ờ… Chịu. Vốn dĩ nó đã là rượu rồi thì làm ra cái gì nữa?”
-Ực.
Vừa nói dứt lời Lee Hoe Seo lại nhấp thêm một ngụm nữa.
Ha Kang In cười khẩy một tiếng.
“Từ somaek người ta làm được cả makgeolli, bia lẫn soju đấy, thằng ngu ạ.”
Ha Kang In thoắt cái đã bắt đầu gặm một miếng gà.
“Cái gì? Ê, ê này! Ai cho mày ăn mảnh trước thế hả? Với lại mày vừa sủa cái thứ tiếng người gì đấy?”
Không chịu thua kém, Lee Hoe Seo cũng thò tay nhón lấy miếng gà.
“Nóng! Mẹ kiếp, vẫn còn nóng giãy ra này!”
Ha Kang In cười sặc sụa.
“Há há, tay mày phế đến mức cái nóng cỡ này cũng không chịu nổi à? À, somaek trong chữ Hán là tiểu mạch, tức là lúa mì đấy con ạ.”
‘…Mẹ kiếp, bị nó dắt mũi rồi.’
“Rốt cuộc vẫn là mày xàm xí đú chứ gì. Bỏ đi, rót soju cho tao mau.”
Chiếc ly của Lee Hoe Seo gần như đã cạn đáy.
“…Cho thêm cả bia nữa.”
“Rồi… Cứ nốc đẫy mồm đi.”
Ha Kang In rót một chút soju rồi châm bia đầy phần còn lại.
Động tác chuyển từ ly này sang ly khác dứt khoát mượt mà, chẳng để rớt lấy một giọt ra ngoài.
“Hì hì… Phải thế chứ, dâng lên cung kính vào thế mới ngoan nhá thằng chó.”
Lee Hoe Seo đón lấy ly rồi nhấp một ngụm.
-Rộp.
“Ừm, ngon đấy.”
Ha Kang In lúc này đã xử gọn cả hai chiếc đùi gà.
Lee Hoe Seo giật nảy mình, vung vẩy hai tay loạn xạ.
“Ê ê! Làm nguội rồi chia cho tao với chứ! Ăn mảnh một mình thế à?”
Dứt lời, cậu lại nhai rồm rộp mấy hạt đậu phộng.
“Tao làm nguội sẵn rồi đây này. Nè. Lúc nãy chẳng phải tao đã lấy cả đĩa riêng cho mày rồi à.”
Ha Kang In đẩy chiếc đĩa về phía Lee Hoe Seo.
“Đút. Cho. Tao, thằng chó. Tao cụt tay rồi. Aaa…”
Lee Hoe Seo cứ thế há hốc mồm ngồi im thin thít.
-Hớp.
Cậu nhấp thêm một ngụm somaek nữa rồi lại há to mồm ra.
“Mẹ, tởm lợm đéo chịu được.”
Miệng thì chửi thế nhưng Ha Kang In vẫn đeo găng tay nilon, tự tay xé từng thớ thịt ức gà đút tận mồm cậu bạn.
“Ngoạm.”
Người kia cũng lập tức đớp lấy ngon lành.
“Cỡ này thì khác đéo gì nuôi con nít đâu, mày có gì muốn giãi bày không đấy?”
“Ưm…”
-Ực.
‘Ngon ghê. Hì.’
“Ừ. Không có gì để nói hết. Nuôi tao đi.”
Ha Kang In nhìn cậu bạn bằng ánh mắt cạn lời cùng cực.
“Đến con mèo nó còn biết đi vệ sinh đúng chỗ đấy thằng chó chết ạ.”
“Bù lại thì tao… Ờ… Biết ngồi cạnh chỉ đạo mày chơi game còn gì!”
Lee Hoe Seo vênh mặt tự hào nói.
Ha Kang In vỗ tay bôm bốp với động tác khoa trương cực độ.
“Ôi vãi cả lìn, ưu điểm lớn vĩ đại luôn cơ đấy.”
-Bét bét.
“Thế này thì phải nhận nuôi khẩn cấp ngay và luôn thôi nhỉ?”
“Hê hê.”
Lee Hoe Seo chẳng hiểu sao lại khoái chí đến thế, cứ nhe răng cười mãi không thôi.
“Mày nghĩ tao sẽ nói thế thật đấy à? Ngậm cái mồm vào.”
Lee Hoe Seo vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngáo ngơ đáp lại.
“Dạaa.”
“Cười toe toét gớm chưa.”
Ha Kang In lại ngửa cổ nốc một ngụm lớn.
Hết chuyện để nói, cậu bèn lôi một chủ đề tương đối nghiêm túc ra bàn.
“Thế rốt cuộc chuyện đại học mày tính sao đây? Học phí thì được nhà nước hỗ trợ rồi đấy, nhưng định học ngành gì, ra trường làm cái gì mày đã định hình được đâu.”
Lee Hoe Seo hơi nhăn mày lại.
“Này nhé…”
Cậu ngập ngừng ấp úng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
“Ít nhất thì… Năm nay, tao chưa đi học đâu.”
“Thực ra hôm đó tao định nói với mày chuyện này đấy.”
Ha Kang In bình thản đáp.
“…Ừ. Tùy mày, tự biết mà liệu liệu đê.”
Lee Hoe Seo liền giãn cơ mặt ra ngay.
“Thôi dẹp mấy chuyện nhảm nhí đi, uống tiếp nào!”
-Hớp.
“Khàaa… Mà đắng ngắt à.”
Ha Kang In tạt ngay gáo nước lạnh.
“Rượu vốn dĩ là thế.”
“Tao biết rồi thằng chó.”
Trải nghiệm đầu đời của Lee Hoe Seo, theo nhiều tầng ý nghĩa, quả thực đượm đầy vị đắng.
*
Số gà rán trên đĩa lúc này đã bị gặm trơ xương quá nửa.
‘Ăn nhanh hơn mình tưởng.’
Ha Kang In hỏi thằng bạn trông có vẻ sắp ngắc ngoải đến nơi.
“Ê, uống nữa không?”
Ha Kang In lắc lắc phần bia còn lại của Lee Hoe Seo.
-Ực ực ực.
“Phèee… Cá giè cơ?”
Lee Hoe Seo đang ngửa cổ tu ừng ực nửa chai soju còn lại chỉ trong một hơi.
‘Dell má, nó lại tợp từ lúc nào thế không biết…’
“Ê, mày… Có ổn không đấy?”
Nhớ lại thảm cảnh từng diễn ra lần trước, Ha Kang In cẩn thận giật chai rượu khỏi tay Lee Hoe Seo.
“Sao lại giựttt… Trả đê thằng mặt lờ này.”
Lee Hoe Seo quờ quạng hai tay rồi chộp lấy ly bia của chính mình.
“Hức.”
Chiếc ly tuy to đùng nhưng bên trong gần như đã cạn ráo nên Lee Hoe Seo vẫn nhấc lên nổi.
-Rột rột.
“Hực. Khàaa… Uống hếtttt zồi.”
Ha Kang In đặt chai soju rỗng không xuống bàn.
“Từ nãy thấy cái mồm líu la líu lưỡi là nghi lắm rồi…”
Đôi mắt mờ đục đờ đẫn của Lee Hoe Seo đảo qua đảo lại.
“Ê mày… Cái nài đỉnh vãi lìn? Cứ như được xem phim tài liệu cổ lỗ sĩ free ấy nhờ…”
“Mặt mày cũng thế con mẹ nó luôn, như bị mài bẹt vào phiến đá ấy… Trắnnn tinh hả? Trắng bệch. Đúng òi, trắng vãi cứt. Đệch mẹ nó.”
Lee Hoe Seo úp đáy ly bia lên mắt nhìn xuyên qua.
“Thế nài là thấy lấp la lấp lánh đệp vãi cả… Ợ.”
“Ọe.”
Ha Kang In lập tức chộp lấy cái xô đựng xương gà dí sát tới.
“Mẹ kiếp, muốn nôn thì nôn vào đây.”
Lee Hoe Seo lại ngẩng mặt lên.
“Hực, hì hì. Ha ha ha bị lừa rồi nhá. Cái đồ ngu như bò cạp.”
Ha Kang In lại phải thầm cảm ơn bầu không khí ồn ào hỗn tạp của quán thêm một lần nữa.
“Mày muốn lải nhải bao nhiêu cũng được nhưng cấm tuyệt đối không được nôn, nghe chưa?”
‘Làm ơn đấy.’
“Ko zaooo. Bố mày làm sao? Hở, con nít con nôi chắc? Hức! …Hì.”
Lee Hoe Seo ngước nhìn Ha Kang In đang đặt chiếc xô lại lên bàn.
“Oa, giờ mới để ý nha, hử? Tao teo nhỏ hơn hồi xưa tận hai gang tay lận.”
“Cao vãi đái.”
“Tao nghe bẩu… Ừm… Tao bị teo mất bốn mươi xăng lận đóoo.”
Ha Kang In giật mình trước con số gây sốc không hề nhẹ.
‘Dù đại khái tao cũng cảm nhận được rồi đấy nhưng mà…’
“Bây giờ mày còn có tầm 1m40 thôi á…?”
“Chắc thía…? Thế nên là mấy thứ trên cao mày phải lấy hộ tao đấy nhá. Ừm.”
Lee Hoe Seo cứ thế dúi đầu vào người Ha Kang In.
Đỉnh đầu cậu bạn giờ chỉ nhô cao hơn chấn thủy của đối phương một chút xíu.
“Lại còn mất cụ nó con chim, ức chế vãi cả lìn nhờ? Hí hí, phải chùi đống tóc vào cổ áo mày mới được…”
-Cộc.
Ha Kang In ấn Lee Hoe Seo ngồi lại xuống ghế.
“Đứt cước toàn tập rồi…”
“Với lại, chuyện ở chung thì tạm thời chỉ đến lúc nhập học thôi đấy. Biết chưa?”
Lee Hoe Seo với đôi mắt dại đi toan gượng đứng dậy nhưng lại ngồi thụp xuống cái bịch.
“Ái dà… Nói cái giè… Sau nài thì kệ con mẹ sau nài chứ…?”
“Cho tao đồ ănnnn đê thằng chó đẻ…”
“Á, L, lại bắt đầu quay cuồng rùi. Có phải mắt tao ra nông nỗi này là do mày đóng cửa rầm rầm không…”
“Có cái cứt ấy.”
“Phì hì. Đùa thui, tao mún trêu mày tí mà.”
Lee Hoe Seo đập bôm bốp vào khoảng trống bên cạnh.
“Lại đêyyy. Tao mà ngã xuống là mày! Phải đỡ lấy chứ nị…”
“Xàm lờ vừa thôi.”
Ha Kang In đứng dậy, đỡ Lee Hoe Seo đứng thẳng lên.
“Về thôi, mày sắp ngất ngưởng đến nơi rồi.”
Lee Hoe Seo giãy giụa phản đối.
“Ư… Saao mà về!”
Ha Kang In nắm chặt tay Lee Hoe Seo kéo đi.
“Anh ơi tính tiền giúp em với. Đồ gói mang về thì…”
-Leng keng.
Bước qua cánh cửa ra ngoài, trời đêm đã đen kịt như mực.
‘Đã ngót nghét 11 giờ đêm rồi cơ à… Chuyến tàu sáng mai khởi hành lúc 7 giờ… Phải về thu xếp thôi.’
“Ê, không tự bước đi được à?”
Lee Hoe Seo loạng choạng ngã nhào vào người cậu bạn.
“Cõng coii. Đau chânnn… Cõng tao đê.”
“Tao đến lạy mày luôn đấy.”
“Leo lên.”
“Ngon nghẻ…”
“Hí hí. Êm vãi lìn…”
Ha Kang In cảm nhận được hai cánh tay của Lee Hoe Seo quàng qua cổ mình.
“Cái thằng này tự dưng phát âm tròn vành rõ chữ hẳn ra, mày giả vờ say đấy à?”
“Hửm! Đâu có sayyy đâu!”
Ha Kang In biết mình vừa nghĩ ngợi thừa thãi rồi.
“Say quắc cần câu rồi còn đâu.”
“Đi thôi… Mệt mỏi với mày quá.”
Trong trạng thái đầu óc cũng có đôi phần chếnh choáng, Ha Kang In cẩn thận bước chầm chậm xuống từng bậc thang của ga tàu điện ngầm.
Mà chẳng hề hay biết rằng chuyến tàu cuối cùng trong ngày… Đã lăn bánh từ lâu.


