“Hộc… Hộc, phù…”
-Cạch.
Ha Kang In thở dốc, chật vật mãi mới mở được cánh cửa chính.
Chỉ riêng việc tra chìa mở khóa thôi cũng ngốn mất đứt 2 phút.
‘Cái thằng này đúng là chẳng được tích sự gì… Ơ?’
Suốt 40 phút trên đường về nhà Lee Hoe Seo cứ liên tục phà những hơi thở kỳ quặc vào bên tai cậu, thế mà đột nhiên lại im bặt.
“Ư…”
“Ê, còn sống không đấy?”
“Ưe… Ờ… U hì.”
“Rốt cuộc… Mày cũng đứt xích rồi hả?”
‘Haizz.’
-Phịch.
Ha Kang In đặt Lee Hoe Seo nằm vật ra ghế sofa rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Từ bàn chải đánh răng cho đến quần áo mới mua, dây sạc các thứ.
Đồ đạc mang theo chẳng có mấy nên chỉ mất chừng 20 phút là cậu đã kiểm tra kỹ lưỡng xong xuôi.
Cậu quay sang gọi Lee Hoe Seo đang nằm lăn lóc trên ghế.
“Ngủ rồi à?”
Lee Hoe Seo lại cuộn tròn người trong đống quần áo rồi co ro lại.
“Ngủ rồi đúng không…?”
“Đã ngủ đâu. Đánh răng đi rồi hẵng ngủ…”
Ha Kang In lại lục ba lô lấy riêng chiếc bàn chải của Lee Hoe Seo ra, chỉ nhúng qua nước rồi cạy miệng cậu bạn.
‘Dùng kem đánh răng thì… Vì không phải tự mình chải nên hơi…’
“Há mồm ra.”
Lee Hoe Seo ngoan ngoãn làm theo bàn tay đối phương.
“A…”
-Xoẹt xoẹt.
Ha Kang In cẩn thận chà nhẹ nhàng, cố tránh đụng vào nướu răng hết mức có thể.
“Răng cửa nữa.”
“I… Ư…”
‘Phiền phức thật đấy…’
“Nè, nước đây. Đừng có nuốt đấy, nhổ ra.”
-Ục ục.
-Ực.
“Hê hê… Tao nuốt mất tiêu rồi.”
“Tổ sư cái thằng này.”
Ha Kang In lột tất của Lee Hoe Seo ném vào cái chậu.
‘Để sau này giặt chung một mẻ luôn…’
-Soạt.
“Nhột… Ư…”
‘Oa, cứ tưởng chân nó phải thối như cái giẻ rách mục chứ.’
Thế mà lạ lùng thay, chẳng có lấy một chút mùi nào.
Ha Kang In bế bổng Lee Hoe Seo rồi đặt cậu nằm xuống tấm chăn trải dưới sàn.
“Nằm đi… Cứ mặc nguyên quần áo thế này, mai phải đi sớm đấy, rõ chưa?”
Lee Hoe Seo vòng hai tay ôm chặt lấy đầu gối, lí nhí lầm bầm.
“Ừ… Ngủ ngonnn…”
“Đến cả cái ảo tưởng chăm con vốn chưa từng có thì hôm nay cũng vỡ tan tành từng mảnh…”
Vì đã đánh răng trong lúc dọn dẹp nên Ha Kang In chỉ cởi áo khoác ngoài rồi nằm vật xuống chăn.
“Công nhận là… Đầu hơi nhức thật. Ư…”
‘Ngủ thôi, ngủ nhanh nào.’
‘Chuông báo thức đã lôi đồng hồ cơ ra hẹn giờ rồi, chắc không dậy muộn đâu.’
‘Lát nữa còn phải gọi cái thằng ôn kia dậy nữa chứ… Ơ kìa, lại cái gì mà nằng nặng thế này……’
Cơn mệt mỏi rã rời khiến Ha Kang In chẳng còn hơi sức đâu bận tâm đến thứ đang đè lên cánh tay mình lúc này.
“Hư…”
Âm thanh phát ra từ thứ ấy là ký ức cuối cùng đọng lại, Ha Kang In, kẻ đã cõng Lee Hoe Seo suốt dọc đường về nhà, cứ thế gục xuống lịm đi.
*
Lee Hoe Seo cảm thấy cơn váng vất trong đầu dần tan biến, từ từ tỉnh táo lại.
‘Hôm qua… Mình về bằng cách nào ấy nhỉ…?’
Cậu đang gối đầu lên một thứ vừa cứng cáp lại vừa êm ái.
Hơi ấm từ thứ ấy dễ chịu đến mức khiến cõi lòng cậu thấy thư thái lạ thường, thế là cậu dán chặt cả người vào luôn.
‘Cái gì thế này…’
Đúng lúc ấy, ký ức đêm qua ùa về như nước lũ.
‘Hôm qua mình…’
‘Ư… Ơ? A, cái đó… Hả?’
Những hành động đó dù đúng là được thực hiện trong cơn say túy lúy, nhưng khốn nỗi ý đồ lại hoàn toàn xuất phát từ chính suy nghĩ và tâm can của Lee Hoe Seo.
‘Tỉnh cả ngủ luôn. Sau này chắc cạch rượu ra cho lành quá…’
“Ư…”
Khi vùi mặt trở lại vào thứ ấm áp kia, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên.
Dù chẳng hề muốn nhưng có lẽ vì đầu óc đã tỉnh táo hơn nên Lee Hoe Seo bỗng thấy gai người bởi một cảm giác sai lệch đến rợn gáy.
‘Mà nghĩ lại thì, chăn đâu mất rồi…?’
Cảm giác được quấn chăn kín mít như mọi khi giờ chỉ lướt nhẹ dưới cổ một cách hờ hững.
‘Hừm… Cơ mà ấm áp thế này thì chắc cũng được rồi nhỉ.’
-Siết.
‘Khoan, ấm…?’
Lee Hoe Seo đến lúc này mới lờ mờ đoán ra chân tướng của cảm giác bất thường ấy.
Nguồn nhiệt mà cậu đang dán nửa người vào.
Một thứ ấm áp chẳng hiểu sao lại đang khẽ phập phồng cử động.
-Giật.
“Mẹ kiếp, đệch mợ!”
-Xoạt!
Lee Hoe Seo bật phắt người khỏi chăn, trừng mắt nhìn thứ đang nằm ngay cạnh mình.
Một gã đàn ông vóc người thon gọn, chẳng chút mỡ thừa.
“Cái thằng này là sao?”
Là Ha Kang In, chuẩn xác hơn là cánh tay phải của Ha Kang In.
Bị tiếng động làm kinh động, Ha Kang In cũng giật mình tỉnh giấc.
“G, gì thế? Muộn rồi à? Mấy giờ…”
Ha Kang In liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức.
‘Mới 4 rưỡi sáng mà.’
“Mày dám phá hoại giấc ngủ của bố mày…”
-Cốc!
“Hức.”
Lee Hoe Seo ôm trán xuýt xoa.
Một đòn bạo lực mà từ khi biến thành con gái, à không, cả đời cậu chưa từng nếm trải bao giờ.
“Đau đấy!”
Oan ức chết đi được.
“V, với lại tao có làm gì sai đâu? Toàn tại mày…”
“Tao làm sao?”
Nghĩ kỹ lại thì người bò sang là Lee Hoe Seo, bám riết lấy là Lee Hoe Seo, và cọ mặt vào cuối cùng cũng chẳng phải ai khác ngoài chính cậu.
‘Chẳng có gì… Để cãi luôn?’
“Aizz… Không có gì. Kh, không có gì hết.”
Ha Kang In nhìn bộ dạng ấy bằng ánh mắt khinh bỉ.
Tiện thể đã thức giấc rồi, cậu nghĩ bụng thà làm chút việc còn hơn.
“Haizz… Ngủ thêm chút nữa đi. Để tao đặt taxi rồi kiểm tra nốt hành lý.”
“Ê, mày tưởng tao là con nít chắc? Tao có phải thú cưng nuôi trong nhà đâu m…”
Ký ức đêm qua bất giác ùa về chồng chéo, Lee Hoe Seo ngoan ngoãn rúc sâu vào trong chăn.
“Khụ.”
“L, lúc nào đi thì gọi tao dậy.”
“Đừng có vứt tao lại đấy…”
Cậu thậm chí còn chẳng nhận thức được việc mình vừa buông ra câu nói cuối cùng ấy.
“Hừ…”
Lee Hoe Seo lại chìm vào giấc ngủ.
*
“Dậy đi.”
‘Ư… Gì thế. Sao lắc lư thế này.’
“Dậy mau lên. Phải xuống taxi rồi!”
‘Taxi gì cơ… Mà khoan, mình nhớ là đã lên xe đâu…?’
“A.”
-Vùuu.
Đến khi định thần lại thì chiếc taxi đã lao vút đi xa tít tắp.
Giữa lúc đó, Lee Hoe Seo đang bị Ha Kang In cắp nách vác đi như một bao tải hàng.
“Th, thả tao xuống…”
‘Mẹ nó, quê chết đi được.’
-Cộp.
Hai chân Lee Hoe Seo chạm đất, cả hai đang đứng trước một dãy cầu thang.
Trông có vẻ là trước nhà ga.
“Giờ thì về lại Seoul thôi.”
Ha Kang In liếc nhìn đồng hồ.
“Xem nào, giờ tàu chạy… Còn có 10 phút nữa thôi á?! Mẹ kiếp, chạy mau!”
‘Bảo sao giờ này đường lại tắc bất thường thế không biết…!’
Ha Kang In toan co cẳng phi vội lên cầu thang thì khựng lại.
Lee Hoe Seo vẫn đứng trơ trơ tại chỗ.
“Ê, tỉnh táo lại rồi bám sát theo tao mau. Tao cũng mệt lắm đấy.”
Ha Kang In túm lấy Lee Hoe Seo lắc lấy lắc để.
‘C, cái gì thế?’
“Oéee, đ, được rồi. Lên nhanh đi.”
Cả hai lao thục mạng lên dãy cầu thang ngoài trời.
“Thang cuốn tít đằng kia… A thật sự, sao ở đây lại không có cầu thang bộ cơ chứ?”
“Tao, tao. Cái đó…”
‘Hình như rỉ ra một tí rồi…’
“Hự…?!”
“Chạy nhanh lên!”
‘B, buông tay ra!’
-Kịch.
-Xìii.
“Dãy F, dãy F ở… A, đằng kia rồi. Phù…”
“Hú hồn, suýt soát đến nghẹt thở.”
“Cũng may dạo này người ta ít soát vé…”
Sắc mặt Lee Hoe Seo tái mét không còn giọt máu.
“Mày sao mặt mũi lại…”
“…Vệ sinh.”
“Hả?”
“Nhà vệ sinh, thằng chó này!”
Kể từ lần ghé nhà vệ sinh ở quán tối qua, chiếc vò màu vàng tích tụ từng giọt từng giọt dường như đã nứt toác một đường tơ và chực chờ trào ra ngoài.
“Đ, đằng kia kìa…”
Ngón tay Ha Kang In vừa chỉ hướng, Lee Hoe Seo đã phóng vụt đi như một mũi tên.
“Bình thường chạy được như thế có phải đỡ không…”
Ha Kang In ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vừa biến mất của Lee Hoe Seo.
-Xì.
-Ào ào ào.
“Phù…”
“Suýt nữa thì toang cụ nó đời.”
Lee Hoe Seo giải quyết xong xuôi rồi quay lại chỗ ngồi.
Đứng trước những đổi thay đang dần trở nên quen thuộc, trong lòng cậu lại thoáng dâng lên nỗi ngậm ngùi chua xót.
“Về rồi à. Ngồi bên cửa sổ đi. Lần trước mày đâu có được ngắm cảnh bên ngoài.”
“Cảm ơn mày.”
Ha Kang In né người nhường chỗ.
“Bảo sao ban đầu tính đi xe buýt mà chẳng hiểu sao tao lại thấy thích đi tàu hỏa hơn.”
“Không thì chắc chắn là toi một ghế xe buýt rồi.”
“Rồi, mày là nhất, mày giỏi rồi. Hì…”
Lee Hoe Seo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sân ga vài tuần trước còn phủ bầu không khí ảm đạm hiu hắt, nay đón ánh bình minh vừa hé rạng lại bừng lên sắc nắng rực rỡ, tươi sáng.
“Hừm…”
“Thích không?”
Ha Kang In vừa nhai bánh hạt óc chó chẳng biết mua từ lúc nào vừa hỏi.
“Ừ… Khoan đã.”
-Ngoảnh phắt.
“Mày đang ăn mảnh cái g… A, ưm…”
Ha Kang In nhét tọt một chiếc bánh hạt óc chó vào miệng Lee Hoe Seo.
“Ngon không?”
“……Lần sau nhớ nhét trước khi tao kịp mở mồm đấy.”
“Dạ vâng, thưa cụ.”
“A, tàu chạy rồi.”
Có vẻ vì nhìn không rõ nên Lee Hoe Seo gần như dí sát cả mặt vào khung cửa kính.
“Ê, dù mắt kém thật nhưng giờ mà đứng kiểu đó là ngã bật ngửa ra sau thật đấy.”
“Với cái cân nặng của mày ấy.”
“Làm gì đến mức đấy? Thử không?”
“Thôi can, chết thật đấy con ạ.”
Ha Kang In ấn Lee Hoe Seo ngồi xuống, đặt túi bánh hạt óc chó vào lòng cậu bạn.
“Còn lại mày xơi nốt đi. Chắc còn tầm bốn cái…”
“Ồ… Cảm ơn nhé.”
Chỉ một thoáng sau.
Đoàn tàu xình xịch chuyển bánh, Lee Hoe Seo cất lời bày tỏ lòng biết ơn với Ha Kang In.
“Này, bảo này. Chuyến đi lần này… Chẳng biết nên gọi là đi du lịch hay đi ở trọ dài ngày nữa nhưng mà tao thấy vui lắm.”
“Tao không biết phải cảm ơn mày đến bao giờ mới đủ, nhưng tao hứa nhất định sẽ trả ơn mày thật đấy…?”
“Cứ đợi đến lúc đó đi.”
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
“…Sao không nói gì thế?”
Ngoảnh lại nhìn, Ha Kang In ngồi ở ghế bên cạnh…
“Khò…”
Đã ngủ say tít thò lò từ lúc nào.
“Cái thằng này… Thôi kệ đi. Mình cũng ngắm chán chê rồi, ngủ một giấc xem sao…”
Thế là Lee Hoe Seo cũng thiếp đi theo.
-Phịch.
Lần này, đầu cậu lại đổ gục lên đùi Ha Kang In.
Đoàn tàu băng băng lao đi không ngừng nghỉ.
Băng qua Changwon, qua vùng lân cận Gumi cùng hàng loạt thành phố khác, rồi cuối cùng cũng cập bến Seoul.
-Lẹp bẹp.
“Hự…! Oáp… Tạm thời, ừ, đừng có vác mặt ra ngoài đường nữa nhé.”
Ha Kang In vừa vươn vai vừa nói.
“Ờ… Nhất trí.”
Lee Hoe Seo cũng lẽo đẽo bước theo sau tiếp lời.
Ha Kang In xem giờ rồi bâng quơ bảo.
“Tận 11 rưỡi rồi này… Lần cuối cùng nhé… Bắt taxi thêm đúng một chuyến nữa không?”
‘Thế này thì tháng này khỏi mơ nạp tiền vào game luôn.’
“Ừ… Mẹ kiếp, chân tao cứng đờ không nhấc nổi nữa rồi.”
Ha Kang In rút điện thoại ra đặt taxi.
“Tao cũng kiệt sức chẳng lết nổi nữa rồi.”
“Hôm nay về nhà tao sẽ ngủ li bì cả ngày.”
Lee Hoe Seo liền hỏi.
“Thứ Sáu máu chảy về tim cơ mà?”
Ha Kang In càu nhàu đáp trả.
“Tự dưng lại bày đặt đú đởn thứ Sáu máu me cái đéo gì?”
Lee Hoe Seo nói với vẻ bực dọc đầy sốt ruột.
“Phải húp trọn đống tài nguyên ngày thứ Sáu chứ.”
Ha Kang In giơ tay vẫy chiếc taxi đang từ từ trờ tới.
‘Đến rồi.’
“Mày giờ có chơi được đâu mà cứ game với chả gủng?”
“Bộ trên đời này chỉ có mỗi game chắc?”
Bất ngờ bị ăn mắng, Lee Hoe Seo hậm hực chui tọt vào trong xe trước.
“V, về nhà mau đi. Chẳng phải mày kêu mệt à?”
Ha Kang In lẳng lặng nghe theo, ngồi vào hàng ghế sau của chiếc taxi.
“Haizz… Ừ. Về ngủ thôi.”
Suốt dọc đường về, Lee Hoe Seo chẳng hé răng lấy một lời.
-Kétt.
“Cảm ơn bác tài ạ…”
Vừa trở về căn nhà thân thuộc sau vỏn vẹn 2 tuần xa cách, việc đầu tiên Ha Kang In làm là mở tung cửa sổ cho thông thoáng.
“Mới đó mà bụi bặm đã…”
Cậu đặt Lee Hoe Seo xuống khoảng trống trên sofa, bản thân cũng ngồi thụp xuống bên cạnh rồi ngả lưng một lát.
Và rồi cứ thế thiếp đi.
Chuyến đi đầy rẫy biến cố của cả hai đứa tạm thời đã khép lại êm đềm như thế.


