Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 6

Chương 6 · 32 chương

Hay Là Bắt Taxi Nhỉ?

Lee Hoe Seo vừa hậm hực thở phì phò vừa chậm rãi nằm vật xuống giường.

Thế rồi, cậu chìm vào suy nghĩ.

‘Nghĩ kỹ lại thì, chỉ vì bị thấy mông một tí mà nổi đóa lên có hơi lố bịch không nhỉ…?’

‘M, mẹ kiếp, ngay từ đầu đàn ông con trai với nhau thì có sao đâu? Lúc tiêm thuốc thì bất kể trai hay gái chẳng phải đều phải vạch mông ra à!’

‘Ờ thì, dù bản thân mình chưa bị tiêm vào mông bao giờ thật.’

Với một kẻ cả đời chưa từng bước chân vào nhà tắm công cộng lấy một lần như Lee Hoe Seo, việc phơi trần cơ thể trước mặt người cùng giới cũng khó chịu và gợn gợn chẳng kém.

Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng nhìn nhận sự việc theo góc nhìn phổ thông nhất có thể.

‘Thằng ôn này, không biết giờ còn đứng ngoài kia không nhỉ?’

“Khụ, vào đi.”

Không có tiếng đáp lại.

Nghĩ bụng không lẽ nó không nghe thấy, Lee Hoe Seo cất giọng to hơn một chút.

“Bảo vào đi mà?”

‘Xì… Giọng mình nghe lạ tai chết đi được.’

-Soạt.

“Vào cái gì mà vào, tao đứng tựa lưng ở góc đằng kia từ nãy giờ rồi.”

“Á á á á á- Ưm.”

Ha Kang In lấy tay bịt chặt miệng Lee Hoe Seo đang la hét.

“Ê ê, trật tự giùm cái coi. Tao đã muốn nói từ nãy rồi, đây là bệnh viện đấy biết chưa hả?”

“Cũng may phòng này chỉ có mỗi mình mày nằm viện thôi đấy nhé, thật là….”

“Ưm…!”

‘Biết rồi, bỏ cái tay ra coi thằng chó này!’

“Giờ không hét tướng lên nữa chứ gì?”

“Ư ư ưm!”

‘Không phải, nãy là do mày dọa tao giật cả mình chứ bộ!’

‘Hà….’

-Gật gật.

Phải đợi Lee Hoe Seo miễn cưỡng gật đầu hai cái, cậu mới giành lại được quyền tự do cất tiếng.

“Phù… Không, cơ mà có cần phải đùng một cái lấy bàn tay bẩn thỉu ấy bịt mặt người ta thế không hả?”

“Nãy mày ồn vãi cả ra còn gì?”

“Được rồi, cứ cho là thế đi, nhưng tao hét xong xuôi hết cả rồi mày còn cố bịt mồm làm cái thá gì nữa?”

“Ờ….”

‘Ủa thế hả?’

“Tự mày cũng thấy thế đúng không?”

Nếu đã nói đến nước này thì Ha Kang In cũng có lý lẽ riêng của mình.

“Chiếu theo lẽ đó thì, ngay từ đầu mày không tụt quần xuống thì…”

-Bật dậy.

“Gì? Bảo là không nhìn thấy cơ mà?”

“Thì theo lẽ thường tình làm sao mà không thấy cho được. Cơ mà khoan, bảo là mắt nhìn không rõ mà sao quay phắt về hướng tao chuẩn phết nhỉ?”

Lee Hoe Seo thở dài thườn thượt.

“Hà… Tai tao vẫn nghe rõ, với lại có phải mù tịt hẳn đâu chứ.”

“Ờ thì cũng đúng.”

“…….”

“Ê, đừng đứng trơ trơ ra đấy nữa, kiếm chỗ nào ngồi đi.”

“Hả? Ờ, ờ….”

Ha Kang In lùi lại vài bước rồi ngồi ghé lên mép giường đối diện.

“…Cái vụ mắt ấy.”

“Ừ.”

“Bất tiện lắm hả mày?”

Lee Hoe Seo bày ra bộ mặt cạn lời đáp.

“Thế chẳng lẽ không à. Trước mắt cứ mờ mịt hết cả, đã thế chỗ nào sáng quá là coi như mù dở luôn.”

“Thế à…? Khổ thật đấy chớ….”

Lần này đến lượt Lee Hoe Seo cất tiếng hỏi.

“Giờ tao mới hỏi chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện xảy ra thế này, rốt cuộc mày có biết đầu đuôi ra sao không?”

“Mày hỏi vụ tại sao mày lại ở bệnh viện á?”

“Không chỉ có thế… Nhưng trước mắt thì ừ, đúng là vậy.”

“Ừm….”

“Chuyện là….”

“Đừng có ỡm ờ câu giờ nữa, biết cái gì thì khai hết ra mau?”

“Khụ, trước tiên là quá giờ hẹn mà chẳng thấy mày đâu nên tao có nhắn tin.”

“Ờ.”

“Thế mà 10 phút trôi qua mày vẫn trơ trơ không thèm đọc.”

“Lúc đó… Tao đâu có cử động được. Rồi sao nữa?”

“Đằng nào chỗ định đi cũng là do mày nằng nặc đòi đi nên tao tính về nhà quách cho xong.”

“Xong tự nhiên nghĩ lâu rồi chưa ghé qua nhà mày, tiện công vừa xem mặt vừa hù cho mày một phen, tao đặt luôn burger rồi mò qua…”

“À, hamburger. Mẹ kiếp… Tiếc đứt ruột.”

“Giờ cái đó có quan trọng đếch đâu. Rồi sau đó thế nào?”

Lee Hoe Seo đập đập tay xuống giường giục giã.

‘Cái thằng này, đúng là không phải tiền của nó nên xót xa cái con khỉ gì đâu….’

“Haizz, thế là tới nhà mày, tao bấm mật khẩu như mày từng bảo để vào, thấy cửa kẹt không mở được nên ngó vào xem, ai ngờ thấy mày nằm gục be bét máu ở đấy.”

“…….”

‘Tao cho mày mật khẩu hồi nào hả thằng chó này.’

“Lúc đầu tao đâu biết đấy là mày, cơ mà tao tưởng tao lỡ tay đập cửa làm mày chết queo rồi đấy! Cửa va phải cái gì đó xong máu cứ chảy ròng ròng ra ngoài.”

“Hết hồn hết vía tao vội khép cửa lại, gọi ngay cho 119, thế nên tao với mày mới ngồi đây này.”

“À, nghĩ lại thì lúc đó hoảng quá không nhìn kỹ, hóa ra quần áo rộng thùng thình so với người mày nhỉ?”

“Tóm lại một câu, tức là tao đã cứu mạng mày.”

“Cả đời này khắc cốt ghi tâm mà cảm ơn tao đi nhé.”

Ha Kang In hơi cao giọng, đắc chí khoe khoang.

“Giờ thân thể thì biến thành đứa con nít ranh, mắt thì tàn phế nửa vời thế này mà ơn với chả nghĩa, ơn cái củ cải…”

“Chẳng biết với đôi mắt này còn chơi game ra hồn được nữa không đây.”

Lee Hoe Seo nhắm mắt suy nghĩ giây lát rồi lại mở lời.

“Ê, hỏi thêm câu này nữa.”

“Gì?”

“Mày đối với tao… Không thấy gượng gạo à?”

“Gượng sao được?”

“Gặp mặt trực tiếp cũng mấy lần rồi, ngày nào chẳng gọi video.”

“Huống hồ quen biết nhau mấy năm trời, cùng nhau làm đủ mọi trò con bò trên đời, giờ tự dưng lại thấy ngượng ngùng… Thế chẳng phải mới là bất thường à?”

“Không, ý tao là…”

“Ý mày là…?”

“Sao? Đang nói lại nín họng thế.”

Lee Hoe Seo lại nhắm mắt, ngập ngừng nói.

“Tao, giờ tao… Có hơi khác trước, mày không thấy khó xử hay bất tiện gì à….”

“…….”

“Khục.”

Ha Kang In cố nhịn cười nhưng bất thành.

“Ha ha ha!”

Người ta đã có lòng quan tâm hỏi han đàng hoàng, thế mà thằng bạn lại đáp lại bằng tràng cười ngặt nghẽo chẳng khác nào chế giễu khiến Lee Hoe Seo tức phát nghẹn.

“C, cười cái chó gì đấy?”

“Người ta nghiêm túc hỏi thật đấy, mẹ kiếp….”

“Không không, mày thử nghĩ mà xem.”

“Nghĩ cái gì!”

“Mày không thấy là câu mày vừa nói đã bỏ quên mất tiền đề quan trọng nhất để nó có nghĩa à?”

-Sột soạt.

Ha Kang In đang nhìn thẳng vào mắt Lee Hoe Seo liền hạ tầm mắt xuống khoảng chừng 20 độ.

“……Ê, mày liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận đấy nhé.”

Ha Kang In bước lại gần Lee Hoe Seo, người đang nhắm nghiền mắt thở phì phò như sắp phát hỏa.

-Vỗ vỗ.

“Mày là con gái hả?”

“Bảo là thành con gái rồi nghe chưa hả cái thằng này.”

“Không, tao không nói thân xác.”

“Thế để đổi câu hỏi khác.”

“Mày thử nghĩ xem, từ suy nghĩ, hành động cho đến tâm tính hay bất cứ thứ gì, ngoài cái thân xác ra thì có cái vẹo gì thay đổi không?”

“Không… Chứ sao?”

Lee Hoe Seo có hơi chột dạ nhớ lại cảnh vừa nãy mình khóc sướt mướt nhưng cũng tặc lưỡi bỏ qua.

“Đấy, ý tao là thế đấy.”

“Dù mày có biến thành một đứa con gái lùn tịt bé tí teo đi chăng nữa, thì bản chất mày vẫn thế có đổi khác gì đâu.”

Chẳng biết từ lúc nào Ha Kang In đã đứng sát ngay bên cạnh Lee Hoe Seo.

“Với cả, dẫu có thay đổi thì đã sao? Như chuyện… Chơi game lúc nãy mày bảo đấy. Lần này để tao kèm cặp giúp mày thích nghi là được chứ gì, lo cái gì.”

“…”

Lee Hoe Seo hơi ngẩn người nhìn Ha Kang In.

Dù tầm nhìn không rõ nét, nhưng để cậu có thể nhìn thẳng vào mặt Ha Kang In từ tầm mắt của mình, ắt hẳn cậu bạn đã phải cố ý khom người cúi đầu xuống.

‘Vãi chưởng, không lẽ nó lén đi học một khóa diễn thuyết hùng biện ở đâu về đấy à.’

“Hà, được rồi. Lưỡi bôi mỡ trơn tru gớm nhỉ.”

“Hả? Gì cơ?”

“Không có gì.”

“Với lại, dù mắt tao có hóa thành cái dạng không phân biệt nổi dung nham với nước đi chăng nữa, nếu mà chơi kém hơn mày thì tao tự chặt tay cho rồi.”

Ánh mắt Lee Hoe Seo lại khôi phục vẻ cáu bẳn khó ở thường nhật.

“Câu đấy tao nói mới đúng chứ? Đi thua một đứa chẳng khác nào đeo quả kính râm dày cộp chơi game thì phía tao mới là đứa nên…”

“Lảm nhảm gì đấy? Cái loại như mày tao dùng chân chơi cũng…”

Chai nước mua về bị bỏ quên một xó, hai đứa cứ thế râm ran trò chuyện đến tận khuya.

*

Lee Hoe Seo mở mắt ra.

‘Gì thế này… Mình ngủ thiếp đi rồi à.’

‘Ấy chết, kim truyền dịch. Phải cẩn thận mới được.’

-Chớp chớp.

‘Đúng là vẫn không tài nào quen nổi… Cả chiều cao, sức lực, và nhất là cái tầm nhìn này.’

Rõ ràng đã thức dậy, vậy mà cứ như trong mơ, những thứ ở xa thì nhòe nhoẹt mờ tịt, còn đồ vật ở gần cũng chỉ vừa vặn nhận diện được là cái gì.

-Soạt.

‘Á, chân không chạm tới sàn nhà!’

-Đung đưa.

Kể từ thời thơ ấu đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu mới lại cảm nhận được cái cảm giác hai chân bị trọng lực kéo trĩu xuống giữa không trung thế này.

‘Vốn dĩ mình cao hơn mét tám lận cơ mà, thế quái nào lại thành ra nông nỗi này….’

Lee Hoe Seo ngồi đung đưa đôi chân một hồi lâu, đoạn chợt thắc mắc không biết Ha Kang In đang ở đâu.

“Điện thoại… Giờ làm gì có. Mà có thì chắc cũng đang vứt ở nhà.”

-Cạch.

“Làm gì đấy?”

Ha Kang In một tay xách túi thuốc vừa mới lấy về, một tay cầm chai trà xanh bước vào.

“Đi đâu về thế?”

“Hở? Đi lấy thuốc cho mày chứ đâu. Tiện thể mua tí đồ uống. À, với lại người ta bảo trước khi mày về nhà thì kiểm tra thể chất đơn giản cái đã.”

“…….”

‘Nói thật thì mình cũng tò mò phết.’

“À, tao vừa đo xong này.”

“170.5cm nặng 61kg. Cao hơn năm ngoái hẳn 0.2cm cơ đấy nhé.”

“Tầm đấy khéo do đổi đôi tất dày hơn chứ gì?”

“Vả lại, tao nghe đồn chẳng có đứa nào cao mà phải thêm dấu phẩy mấy vào đằng sau cả…”

“Thì… Ừ thì tao lùn thật.”

Dù bị đâm trúng tim đen vào một trong số ít những điểm dễ tự ái của mình, phản ứng của Ha Kang In lại bình thản hơn Lee Hoe Seo tưởng tượng nhiều.

“Gì thế, phản ứng kiểu gì đấy?”

“Thì tại giờ mày đâu còn ở cái mốc mét tám nữa đâu.”

Nó còn quay ngược lại cà khịa Lee Hoe Seo.

“Nói lăng nhăng gì đấy, giờ cơ thể là nữ thì phải so với chiều cao trung bình của nữ chứ!”

“Dạ vâng, chắc trung bình dữ. Ra được mức trung bình tao đi đầu xuống đất.”

“Cứ chống mắt lên mà xem!”

‘……Nói thế chứ thật lòng cũng hơi rén.’

“Thế thì, xuống giường thôi.”

-Soạt.

“Ê, từ từ đã.”

“Lại gì nữa?”

“Thì… Bế tao xuống coi.”

“Phụt. Mẹ kiếp, giờ mà mày có điện thoại ở đây thì tao đã spam cả tràng cười kkk vào mặt mày rồi.”

“Đừng có trêu…”

“Biết rồi, biết rồi. Người vẫn chưa có sức chứ gì?”

“Nhưng mà bế mày xuống kiểu gì giờ?”

Lee Hoe Seo vấp phải một nan đề không ngờ tới.

Đại khái trong đầu cậu thoáng hiện ra hai phương án.

‘Xốc nách bế xuống, hoặc là một tay đỡ lưng một tay luồn qua khoeo chân….’

“Mẹ kiếp, thà tao tự mò xuống cho xong.”

“Ủa? Chẳng phải chỉ cần hạ độ cao của giường xuống là được à?”

“À.”

“Ha ha ha, mày vừa tưởng tượng ra cái trò gì đấy?”

-Rè rè rè rè.

“Rồi, xuống đi.”

“À, nhưng mà giày đâu?”

“Tao tạt qua gần đây mua đại một đôi rồi. Đi tạm về tới nhà thôi.”

-Bịch.

“Nè.”

Đôi giày mà Ha Kang In lôi ra lại là một đôi dép đi trong nhà.

“Ê mày, có phải mày đang xỏ xiên tao lùn tịt không?”

“Nói xà lơ. Không lẽ mày vừa tự thừa nhận mình lùn tịt à?”

“Không, mẹ nó, thì… Haizz….”

“Đưa đây xem, dép đi trong nhà hay cái thá gì cũng được.”

-Vù vù.

“Tầng một, cửa đang mở.”

“Chà… Đi thang máy vẫn sướng nhất.”

“Im mồm giùm cái coi… Quê chết đi được.”

Tầm nhìn vẫn chưa quen nên bảo Lee Hoe Seo vừa đi vừa tự đẩy cọc truyền dịch quả là quá sức.

Thế nên hiện tại, cậu đành phải túm lấy vạt áo khoác của Ha Kang In, còn cọc truyền dịch thì do Ha Kang In vừa rảo bước chậm rãi vừa kéo hộ.

“Bạn bè với nhau việc gì phải ngại mấy cái này.”

“Bộ mày nghe ra câu đấy là khen mày đấy à…”

“A, đây rồi.”

Cả hai bước vào căn phòng có gắn biển ‘khoa nhi và thanh thiếu niên’.

Đúng như lời nói chỉ là kiểm tra đơn giản, bên trong chẳng thấy bóng dáng bác sĩ đâu.

“Bên này là học sinh Lee Hoe Seo, còn bên này là….”

“Cháu là người giám hộ hay đại loại thế của nó ạ.”

“À vâng, người giám hộ….”

“Trước tiên cháu ngồi vào đây nhé.”

Người phụ nữ có vẻ là y tá không hỏi gì thêm, thuần thục rút kim truyền dịch ra.

“Ui da!”

“Khục….”

“Đã bảo cấm cười….”

“Đừng bóc miếng dán cho đến khi máu ngừng chảy nhé.”

“Về phần kiểm tra thì… Chúng ta chỉ đo đơn giản chiều cao, cân nặng, với thị lực thôi nhé.”

“Cháu tháo dép ra rồi bước lên đây nào.”

-Vù vù.

‘142.8cm và 38kg…? Không phải thế này là cân nặng quá thấp rồi sao….’

“Mấy xăng thế?”

-Lườm.

“Khụ….”

Nhờ cái lườm cháy mặt của Lee Hoe Seo cùng sự áp chế không lời từ phía y tá, ý định dòm ngó chiều cao của Ha Kang In đã bị chặn đứng.

“Cháu có nhìn thấy hình này không?”

“Dạ không.”

“Còn cái này thì sao?”

“Dạ không.”

“……Cụ thể thế nào thì cháu phải đến khoa mắt mới biết rõ được, nhưng áng chừng thì thị lực cả hai mắt của cháu chỉ rơi vào tầm 0.07 thôi.”

“Vâng….”

Một con số thấp hơn nhiều so với dự tính của Lee Hoe Seo.

‘Vốn dĩ cả hai mắt mình đều trên 1.2 cơ mà.’

-Bộp.

Thấy Lee Hoe Seo như vậy, Ha Kang In cất giọng đầy vẻ đồng cảm.

“Chuyện đó có gì to tát đâu. Mắt tao cả hai bên có 0.15 mà vẫn sống tốt không cần đeo kính đấy thôi.”

“Khéo an ủi gớm thằng chó này. Bỏ cái tay ra khỏi vai tao ngay.”

“Ơ kìa… Cháu học sinh này bắt buộc phải đeo kính chứ….”

Sau khi kiểm tra xong, Lee Hoe Seo bước ra từ phòng thay đồ trong chiếc áo phông trơn, quần soóc và đôi dép đi trong nhà mà sáng nay Ha Kang In đã mua vội ở cửa hàng giảm giá gần đó với giá chưa tới hai mươi ngàn won.

“Nhìn cái gì.”

“Nghĩa là bây giờ mày không mặc quần lót, no-bra, lại còn…”

“Câm mồm!”

‘Mắc mớ gì phải nói toẹt ra thế hả?’

“A, đứng yên đấy một tí xem.”

-Xoạt.

“Mặc áo khoác của tao vào đi. Cứ phong phanh thế mà đi ngoài đường khéo chết cóng đấy.”

Lee Hoe Seo bực bội thật đấy, nhưng cũng chẳng tìm ra lý do gì để khước từ.

‘Cái này từ chối thế nào được chứ….’

“Mày không đưa thì tao cũng định giật lấy mà mặc thôi.”

-Soạt.

“Cho mày lạnh chết luôn.”

“…….”

“Lại gì nữa? Sao, muốn tao trả lại à?”

“Không, chỉ là… Khục, th, thấy cũng hợp mày ghê.”

‘Vốn dĩ áo khoác ngoài của mình là size dành cho người cao 1m85, thế mà con bé này khoác lên người thì….’

“Dù sao thì giờ về thôi.”

“…….”

Bất chợt, cả hai đứa cùng tưởng tượng ra cảnh một bên níu chặt tay áo người kia như ở bệnh viện rồi dắt díu nhau lên phương tiện công cộng.

“…Hay lúc về bắt taxi nhỉ?”

“…Ừ, bắt taxi đi.”

Bạn đã đến cuối chương 6.

Không gian đọc của bạn