Mối tình đầu của cậu… là một thi thể.
“…”
Hòa cùng từng nhịp tim đập, một hơi thở khẽ vuột khỏi bờ môi.
Kuga Mushiki không tài nào hiểu nổi thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực mình là gì, cậu chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.
Mushiki chẳng phải kẻ sát nhân man rợ, càng không phải một kẻ ái tử thi.
Ít nhất thì từ trước tới giờ cậu chưa từng giết ai, cũng chưa từng sưu tầm tranh ảnh xác chết bao giờ. Nếu nói đúng hơn, cậu cũng có cảm giác bài xích với những thứ như thế như bao người bình thường khác.
Thế nhưng lúc này, cậu lại chẳng thể dời mắt khỏi thứ đang ở ngay trước mắt mình.
Ở đó một thiếu nữ đang ngã ngửa trên nền đất, toàn thân đẫm máu.
Tuổi cô chừng mười sáu, mười bảy.
Những đường nét trên gương mặt dẫu vẫn vương lại chút ngây thơ con trẻ, nhưng cũng đã bắt đầu chạm đến vẻ quyến rũ nhẹ nhàng.
Ánh đèn đường chiếu lên người cô, mái tóc dài lấp lánh ánh lên sắc màu chẳng rõ là vàng hay bạc.
Đôi mi khép chặt khiến cậu không thể thấy được màu mắt của cô, nhưng điều đó ngược lại càng làm tôn lên sống mũi thanh tú cùng bờ môi tuyệt mỹ, dường như càng nhấn mạnh thêm nét đẹp phi nhân gian, tựa như một búp bê sứ 《Bisque Doll》 (note:Bisque doll (búp bê sứ bisque) là loại búp bê làm từ sứ nung không tráng men, nổi tiếng với bề mặt mịn màng giống da người thật)thoát tục.
Và như để điểm tô cho dung mạo ấy, nơi trước ngực cô, dòng máu rỉ ra đỏ thẫm tựa một đóa hồng kiều diễm, lúc này vẫn đang chầm chậm mở rộng miệng.
Đó là một cảnh tượng-
Thê thảm.
Tàn khốc.
Kì quái-
Đẹp đẽ đến mức khiến người ta phải choáng váng.
A, phải rồi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Chắc chắn đây là lần đầu tiên trong đời, Mushiki đối với người thiếu nữ ấy-
-Đã rơi vào lưới tình mất rồi.
“… A… Anh… là-”
“…!”
Vài khoảnh khắc sau.
Thanh âm yếu ớt như sắp tan biến ấy đã kéo Mushiki, người vẫn đang sững sờ chôn chân tại chỗ, trở về với thực tại.
Đúng vậy. Thiếu nữ nằm trên nền đất vừa cất lên những lời ngập ngừng, đứt quãng.
-Cô vẫn còn sống.
Mushiki thấy xấu hổ vì sự hấp tấp của bản thân.
Và hơn hết thảy, cậu thở phào nhẹ nhõm vì cô vẫn còn giữ được sinh mạng.
“Cô có sao không!? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này!?”
Mushiki khẽ run bờ vai, cậu quỳ gối xuống bên cạnh thiếu nữ rồi cất tiếng hỏi han.
Dù đến giờ vẫn còn vô vàn điều chưa hiểu và đầu óc thì rối bời.
Thế nhưng ý thức trách nhiệm phải cứu lấy cô gái này đã giúp cậu giữ lại được chút bình tĩnh mong manh.
Thiếu nữ khẽ hé mở đôi bờ mi.
Đôi mắt huyền ảo phản chiếu muôn ngàn sắc màu chầm chậm lướt qua gương mặt Mushiki.
“… Ha, ha-, ra là vậy… lại thế này nữa sao…
A… nhưng mà, ừ nhỉ… người cuối cùng xuất hiện… là anh… thì tốt rồi…”
“Hả…?”
Không hiểu được ý nghĩa câu nói của thiếu nữ, nét mặt Mushiki nhuốm vẻ hoang mang.
Phải chăng vì mất máu quá nhiều nên ý thức của cô mới mơ màng như vậy? Nhưng đó cũng là lẽ thường tình. Phải tiến hành sơ cứu thích hợp cho cô ngay lập tức mới được.
Thế nhưng, nơi đây chẳng có thiết bị y tế nào, mà Mushiki lại càng không có kiến thức y khoa. Dù muốn gọi xe cấp cứu, nhưng từ nãy đến giờ điện thoại đều không thể kết nối.
Nếu vậy, chẳng còn cách nào khác ngoài việc Mushiki phải cõng cô đến bệnh viện.
Song, giữa một thế giới đã hoàn toàn đổi thay này, rốt cuộc cậu biết phải đi về đâu?
“-!”
Đúng lúc đó, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên từ phía sau khiến Mushiki ngẩng đầu lên.
Dù không biết là ai, nhưng quả là may mắn. Lúc này làm gì cũng thiếu người hỗ trợ. Mushiki toan quay đầu lại để nhờ giúp đỡ.
Thế nhưng.
“… Nguy rồi. Mau chạy-”
“-A…”
Ngay khoảnh khắc thiếu nữ vừa thốt lên lời ấy.
Một cơn đau như thiêu như đốt bùng lên nơi lồng ngực khiến Mushiki bật ra tiếng kêu thẫn thờ.
Cậu cúi nhìn xuống ngực áo. Nơi đó, một đóa hoa đỏ rực giống hệt của thiếu nữ đang bung nở.
Đến lúc này, cậu mới bàng hoàng nhận ra.
-Lồng ngực của chính cậu vừa bị kẻ nào đó xuất hiện sau lưng đâm xuyên qua.
“Ư, a…”
Đến khi nhận thức được điều ấy thì cơ thể cậu đã không còn nghe theo lời điều khiển nữa rồi.
Tầm nhìn chập chờn chớp tắt, tứ chi tê dại đi.
Chỉ còn cơn đau dữ dội bao trùm lấy toàn thân, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc.
Mushiki chẳng thể giữ vững tư thế được nữa, cậu ngã vật xuống và nằm sóng soài bên cạnh thiếu nữ.
“…”
Tiếng bước chân cho biết kẻ vừa đâm Mushiki đang rời đi.
Thế nhưng lúc này, đừng nói đến việc đuổi theo hung thủ, ngay cả việc nhìn rõ bóng dáng kẻ đó đối với Mushiki cũng là điều bất khả.
Ộc một tiếng, máu từ cổ họng trào ra khóe miệng, lăn dài qua má rồi rỏ xuống nền đất.
Ý thức vốn đang bị cơn đau dữ dội dày xéo dần dần mờ nhạt đi.
Xúc giác như bị một lớp màng ngăn cách, vị giác tan biến, khứu giác đờ đẫn, thị giác nhạt nhòa.
Thế nhưng, giữa những giác quan đang dần mịt mờ ấy, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được một điều.
Thiếu nữ nằm bên cạnh như đang dồn hết chút tàn lực cuối cùng để trườn tới, áp trọn thân mình lên cơ thể của Mushiki.
“… Xin lỗi. Em kéo anh… vào chuyện này rồi.
Nhưng… đã đến nước này thì chẳng còn cách nào khác. Cậu đành phải… đi cùng ta đến phút cuối cùng rồi-”
Dứt lời, thiếu nữ áp bàn tay lên gò má Mushiki-
Và đặt đôi môi mình lên bờ môi của cậu.
“…”
Máu của cô, và máu của chính cậu.
Một nụ hôn đầu thê thảm hòa lẫn vị máu của cả hai.
Thế nhưng cơ thể đang dần mất đi tri giác khiến Mushiki chẳng thể đáp lại một phản ứng nào cho ra hồn.
Khoảnh khắc trước khi ý thức hoàn toàn đứt đoạn.
Thính giác - chút cảm quan cuối cùng còn sót lại - đã nghe thấy lời thì thầm của người thiếu nữ.
“-Em phó thác thế giới của em cho anh…”


