Chương 15 · 95 chương

1: Kẻ bất tài trong lớp S (1)

Chíp chíp.

Từ sáng sớm, tiếng chim hót đã vang vọng khắp Arcanium giữa mùa đông lạnh giá.

Khuôn viên của Học viện Stella thuộc hàng cực kỳ rộng lớn ngay cả ở Arcanium, hơn nữa bên trong còn được trang bị đầy đủ mọi cơ sở cần thiết, đến mức học sinh không cần phải ra ngoài suốt cả học kỳ cũng được.

Và cũng bởi khuôn viên quá rộng lớn, nên trong trường có rất nhiều khu vực riêng dành cho giới quý tộc.

Trong một căn phòng tối tăm, biệt lập.

Hong Bi-Yeon đang quỳ dưới đất.

Đứng trước mặt cô là Hong Yi-el,  giáo sư hỏa nguyên tố, người được mệnh danh là “Ngân Thích”, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

“Con sai tới tận ba câu sao?”

“……..”

Đón nhận ánh mắt lạnh băng ấy, Hong Bi-yeon cúi đầu xuống, mái tóc bạc rực rỡ mà mọi nữ sinh đều ghen tị buông dài che khuất gương mặt.

Không có chỗ cho bất kỳ lời biện minh nào. Mẹ cô vẫn luôn nói rằng

‘Nếu làm sai bài, thì đó chính là lỗi của bản thân vì đã không đọc kỹ đề.’

Chát!

Cô bị tát vào má.

Chát! Chát!

Liên tiếp ba cái tát.

“Ngẩng đầu lên.”

Mẹ cô phất mạnh xấp bài kiểm tra vào mặt Hong Bi-yeon.

Có vài tờ còn đập thẳng vào mặt cô đến mức phát ra tiếng “bộp”, nhưng cả hai dường như chẳng để tâm đến chuyện đó.

“Giải lại đi. Cho tới khi hiểu hoàn toàn mới thôi. Từ đầu đến cuối.”

Thật nhục nhã.

Kỳ kiểm tra phân lớp lần này khó một cách kỳ lạ.

Thậm chí ba câu cô làm sai còn có tỷ lệ trả lời đúng chưa tới 10%, nên việc làm sai những câu khó như vậy vốn không phải điều đáng xấu hổ.

Thế nhưng, cô buộc phải cảm thấy nhục nhã.

Ngay cả những học sinh lớp S được xem là đối thủ cạnh tranh với cô cũng giải đúng từ một đến hai câu, và còn có tận ba người giải đúng cả ba câu cơ mà. Hơn nữa, cả ba người đó đều chỉ là những học sinh bình thường, chưa từng được học trước tại ma tháp hay học viện ma pháp nào.

“Nghe nói ngay cả tiểu thư Eisel của gia tộc công tước Morph đã suy tàn cũng làm đúng được hai câu. Đến cả lũ sâu bọ như chúng còn giải được mà con lại không làm nổi, điều đó có nghĩa là con còn không bằng sâu bọ. Hiểu chưa? Hãy tự nhận thức bản thân mình là sâu bọ rồi giải lại bài đi. ”

“Vâng thưa mẹ.”

Cô nhìn lại bài kiểm tra bằng đôi mắt vô hồn.

Bài kiểm tra dùng để đánh giá khả năng sáng tạo, suy luận và tư duy này đối với Hong Bi-yeon lại chứa đầy những điều vượt ngoài khả năng lý giải của cô.

Những câu hỏi được tạo thành từ thuật thức, chú văn và công thức cô chưa từng học.

Rốt cuộc phải giải chúng bằng cách nào đây? Cô chỉ đơn giản sống theo những gì được dạy và giải bài theo đúng những gì đã học mà thôi.

“Con thấy mẹ quá hà khắc sao? Tất cả chuyện này đều là vì muốn tốt cho con thôi. Con… tuyệt đối không được trở thành người như mẹ. Không được lớn lên thành nỗi ô nhục của vương quốc như mẹ - kẻ bị đuổi khỏi hoàng tộc rồi chỉ có thể làm cái chức giáo sư tầm thường này!”

Dù bà tự gọi mình là nỗi ô nhục của vương quốc, nhưng giáo sư của Học viện Stella đâu phải ai cũng làm được. Đây là nơi quy tụ của các pháp sư giỏi nhất mà.

Thế nhưng mẹ cô lại khao khát một vị trí cao hơn cả giáo sư tại Stella.

Ví dụ như… sở hữu cả vương quốc Adolevit.

Đó là chuyện bất khả thi đối với Hong Yi-el, mẹ của Hong Bi-yeon. Bởi vì bà thiếu tài năng.

Cho nên bà ép buộc con gái mình.

Bởi trong đứa con gái ấy đang lấp lánh thứ tài năng tuyệt đẹp mà bản thân bà chưa từng có.

“Mẹ làm tất cả chuyện này là vì con mà thôi. Bởi vì con… phải trở thành tồn tại vượt trội hơn cả ‘chị gái’ của mình. Con hiểu lòng mẹ mà, đúng không?”

Cô không biết nữa.

“Tất nhiên rồi, thưa mẹ. ”

Dù vậy, cô vẫn trả lời rằng mình đã hiểu.

Ngay cả sau khi mẹ rời đi, Hong Bi-yeon vẫn không thể hiểu nổi những câu hỏi ấy.

Vì thế, trong lòng cô nảy sinh nghi vấn.

Rốt cuộc những học sinh giải được các câu hỏi này là loại quái vật gì? Làm sao họ có thể giải được những bài mà ngay cả cô, người từ năm ba tuổi đã được những pháp sư giỏi nhất vương quốc trực tiếp dạy dỗ còn không làm nổi?

Và tại sao… chuyện đó lại khiến cô đau khổ đến vậy chứ?

‘…’

Chôn sâu nỗi uất hận đang âm thầm dâng lên trong lòng, Hong Bi-yeon siết chặt bài kiểm tra trong đôi tay mảnh khảnh.

Nếu hôm nay cô không giải được những câu hỏi này thì sẽ không thể rời khỏi căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn leo lắt này.

Không phải khoe khoang gì, nhưng ở kiếp trước Baek Yu-Seol khá thích giao lưu với mọi người.

Nên khi nhập học vào Học viện Stella, cậu cố gắng làm quen với những học sinh cùng khóa. Dù kiếp trước có thế nào đi nữa, giờ cậu cũng đã bắt đầu một cuộc đời mới, mà biết đâu còn chẳng thể quay về, nên cậu muốn sống thật trọn vẹn nhất có thể.

Nhưng trong cái lớp S này…

Lớp S này toàn những kẻ lập dị không có chút giao tiếp xã hội nào.

Ngay từ đầu đã toang rồi.

“Hàaa…”

Cậu bất giác thở dài.

Khác với các khối từ F đến A có nhiều lớp trong cùng một bậc, lớp S chỉ tồn tại duy nhất một lớp. Trong số 1.141 học sinh chỉ có 41 người được vào lớp S, nên nghĩ kỹ thì cũng hợp lý thôi.

Cậu mở cửa lớp và bước vào phòng, hơn một nửa số học sinh đang ngồi tự học. Không khí tẻ nhạt khiến cậu như sắp phát điên.

‘Mấy người đừng có học chăm thế chứ. Đám học dốt lúc này chắc vẫn đang thong thả chơi bời ấy. Như tôi đây này…'

Cậu lặng lẽ đi xuống hàng ghế cuối lớp, ngồi xuống, rồi chậm rãi quan sát xung quanh.

Có nhiều gương mặt quen thuộc đối với cậu. Những nhân vật trước đây chỉ thấy qua màn hình 2D hoặc 3D cùng các đoạn animation, giờ đã trở thành người thật và đang hít thở trong cùng một không gian với cậu.

Hơn nữa đa số đều là nhân vật có tên tuổi, chỉ cần năm đến mười năm nữa thôi là ai nấy đều sẽ trở thành người nổi tiếng khắp nơi.

Nào là Hoàng thái tử của Đế quốc Skalven, người kế thừa Mãn Nguyệt Tháp,… vv. Khóa này đúng là toàn nhân vật tầm cỡ.

Tất nhiên, không phải ai cũng nổi tiếng theo hướng tích cực.

Bao gồm cả Ma Yu-seong, có khoảng năm pháp sư đang ngồi tại lớp này trong tương lai có khả năng sẽ phản bội giới ma pháp và quay lưng lại với thế giới.

‘Giá mà nữ chính có thể ngăn chuyện đó thì tốt… nhưng rồi chuyện sẽ thành ra thế nào đây.’

Baek Yu-Seol liếc nhìn cô gái tóc đen đang ngồi tự học ở góc phía sau bên phải lớp. Cậu phải quên đi Flame mà mình từng biết. Flame ở đằng kia là phiên bản mà chưa một người chơi nào từng trải nghiệm qua.

Ngay cả cậu cũng không biết tương lai cô ấy tạo nên sẽ ra sao. Điều cậu biết chỉ là vài mảnh thông tin rời rạc về những sự kiện trong tương lai mà thôi.

‘Thu hút sự chú ý của Flame, người hiện vẫn nghĩ thế giới này chỉ là một tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng bình thường, không phải chuyện tốt.’

Nếu cậu bắt đầu hành động khác với nguyên tác, có khi cô ấy sẽ đề phòng cả sự tồn tại của cậu cũng nên.

‘Mà đúng là khó xử thật.’

Cũng như Baek Yu-Seol đang quan sát họ, vài học sinh lớp S cũng lén liếc nhìn cậu.

Tại sao một học sinh kém cỏi như Baek Yu-seol lại được vào lớp S? Chắc hẳn trong lòng họ đều đang nghi ngờ chuyện đó. Bọn họ đã phải nỗ lực đến mức kiệt sức mới được vào đây, nên việc có một kẻ như cậu chen vào khiến họ khó chịu cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng mà.

“…… Có phải cậu ta không?”

“Nhìn kiểu gì cũng thấy ngờ nghệch mà…”

“Không đâu. Nghe nói cha tôi đã liên lạc trực tiếp với giáo sư để hỏi rồi. Chắc chắn là thằng đó với cô gái ngồi góc kia.”

“Hmm… cũng có chút bản lĩnh đấy?”

Không hẳn là biểu cảm khó chịu, mà kiểu như… phải nói sao nhỉ.

‘Giống như đang dè chừng mình vậy…?’

‘Không thể nào đâu nhỉ. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở việc mình được vào lớp S sao? '

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn