Chương 16 · 95 chương

2

Thấy đám học sinh trong lớp bình thản hơn tưởng tượng, cậu lại càng không khỏi căng thẳng.

Nghe nói từ sớm đã có hàng chục học sinh lớp A kéo tới phòng giáo vụ để chất vấn rồi. Bởi đến cả họ còn không vào nổi lớp S, nên rất nhiều người không thể chấp nhận chuyện một học sinh đội sổ như Baek Yu-Seol lại được vào đó.

Nhưng, bất ngờ là tất cả đều nhận được câu trả lời như nhau.

‘Baek Yu-Seol xứng đáng được vào Lớp S'.

Là như vậy đấy.

Thế nên cậu quyết định nghĩ thoáng hơn. Nói thật chứ lớp F nghe đúng kiểu loser cực độ mà. Đằng nào cũng sống lại rồi, cứ mặt dày bám trụ ở lớp S thôi.

‘Dĩ nhiên chuyện đó có dễ như mình nghĩ hay không thì còn chưa biết nữa…’

Mỗi lần thi cử, tất cả các lớp đều sẽ được sắp xếp lại dựa theo thành tích. Có lúc từ lớp F leo thẳng lên lớp A, và cũng có khi từ lớp A rơi xuống dưới.

Ngay cả lớp S cũng không ngoại lệ. Chỉ là một khi đã bước chân vào lớp S thì chuyện bị tụt xuống cực kỳ hiếm.

À, giờ nghĩ lại thì trong game cũng có một nam sinh mãi ở lớp A, đến tận sau này khó khăn lắm mới leo lên được lớp S. Dù không nhớ tên, nhưng cậu nhớ rằng cậu ta chẳng phải loại để lại ấn tượng tốt đẹp gì.

Dù sao thì trong lúc mọi người âm thầm quan sát lẫn nhau, bầu không khí im lặng cứ thế kéo dài, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở nó ra.

[Đồng hồ quả quýt của Học viện Stella]

Đây là chiếc đồng hồ chứng minh thân phận học viên của Stella, học viện ma pháp danh giá nhất. Một vật phẩm đặc biệt còn được coi trọng hơn cả phần lớn chứng chỉ ma pháp chiến binh thông thường.

Nghe nói chỉ cần mang thứ này bên người là sẽ được đối đãi cực kỳ đặc biệt. Dù cậu không thật sự tự mình thi đậu vào đây nhưng vẫn cảm thấy có chút tự hào.

Một lúc sau, bốn mươi học sinh có mặt đầy đủ trong lớp. Chỉ có 40 người trong một giảng đường có sức chứa lên đến 200 người, nên căn phòng có hơi vắng vẻ.

Đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, cửa chính lớp học mở ra và ai đó bước vào phòng.

Đó là Lee Han-wol, giáo sư chủ nhiệm lớp S. Chỉ với sự xuất hiện của ông, bầu không khí đã lập tức trùng xuống lạnh lẽo. Dưới áp lực nghẹt thở ấy, có học sinh còn vô thức nuốt khan.

Làn da ngăm đen, gương mặt chi chít vô số vết sẹo, thân hình cơ bắp đồ sộ cùng ánh mắt như muốn giết người khiến việc nhìn thẳng vào ông thôi cũng đã là chuyện khó khăn.

“Rất vui được gặp các em. Ta là Lee Han-wol.”

Không cần bất kỳ lời giới thiệu dài dòng nào nữa.

Pháp sư cấp 7, Lee Han-wol.

Danh tiếng của ông vô cùng lẫy lừng. Ông đã đi qua vô số chiến trường và hầm ngục, dẫn dắt biết bao trận chiến tới thắng lợi, thậm chí còn có tin đồn rằng số lượng Hắc Ma Nhân ông tiêu diệt đã lên tới bốn con số.

Nếu là 500 năm trước, “Ma pháp chiến binh” vẫn còn là một nghề bị xem thường. Khi ấy, ma pháp được coi là học thuật, và pháp sư là những học giả tao nhã ngồi bên bàn nghiên cứu.

Nhưng thời thế đã đổi thay.

Giờ đây, chính những học giả mới là kẻ bị khinh thường.

Bởi lẽ ngay lúc này, Hắc Ma Nhân vẫn không ngừng xé rách hiện thực để mở cổng dị giới, còn các pháp sư thì phải chiến đấu để ngăn chặn chúng.

Vì thế, việc Lee Han-wol trở thành giáo sư phụ trách lớp S cũng là điều hiển nhiên.

Dù sao, những pháp sư tập sự đều đến Học viện Stella để học cách chiến đấu.

Lee Han-wol chậm rãi đảo mắt khắp lớp, cuối cùng ánh nhìn dừng lại nơi Baek Yu-Seol.

“…Năm nay rất nhiều học sinh tài năng đang ở đây. Và còn có một học sinh vô cùng đặc biệt nữa.”

Vế trước là dành cho những học sinh khác, còn vế sau rõ ràng đang nhắm đến Baek Yu-Seol. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra.

Dẫu vậy, cậu vẫn bình thản đón lấy ánh mắt của Lee Han-wol.

“Như các em đã biết, Học viện là nơi đào tạo những pháp sư chiến binh. Do đó, các em sẽ trải qua chương trình cao cấp trong suốt ba năm.”

Khi Lee Han-wol bắt đầu nói, toàn bộ học sinh đều tập trung lắng nghe. Giọng nói của ông mang theo khí thế bao trùm cả lớp học.

“Vô số tiền bối đã bỏ cuộc. Bởi kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt vô cùng mạnh mẽ, và việc huấn luyện ở học viện này cũng cực kỳ khắc nghiệt. Ta hoàn toàn không hy vọng tất cả các em đều có thể theo kịp. Nhưng ta muốn thấy các em cố gắng hết sức mình.”

Mọi thứ trong thế giới này đều vận hành bằng ma pháp. Không chỉ công nghệ trong các vật dụng hằng ngày, mà cả các hầm ngục, cổng dịch chuyển, thậm chí quái vật cũng đều là sinh vật ma pháp.

Nguồn gốc của sự sống cũng là ma pháp, ngay cả lý do mây có thể trôi nổi hay trọng lực giúp chúng ta đứng vững cũng được lý giải bằng ma pháp.

Ngăn chặn Hắc Ma Nhân, nhóm hắc pháp sư muốn nhuộm thế giới này thành “Thế giới đảo ngược” chính là nghĩa vụ của các Ma Pháp Chiến Binh.

‘Dù đó không phải nghĩa vụ của mình.’

Cậu chỉ muốn sống sót ở cái học viện này, và thực tế cậu còn không biết liệu bản thân có thể vượt qua những bài huấn huyện hay không.

“Một số học sinh nhập học vào Học viện vì nghĩa vụ chiến đấu chống lại Hắc Ma Nhân, một số thì vì tấm bằng và sự giàu có sau khi tốt nghiệp. Dù là lý do nào cũng không quan trọng. Chỉ cần các em có đủ ý chí kiên định và dũng khí để đối đầu với bọn chúng…”

Giữa lúc thầy Lee Han-wol đang có bài diễn thuyết đầy khí thế…

Cạch!

Cửa sau của phòng học mở ra, và một học sinh vội vã bước vào lớp.

“…… ”

Mọi sự chú ý đổ dồn vào người mới đến. Ở cửa sau, một thiếu nữ, không, đúng hơn là một cô gái với mái tóc bạc dài tung bay đang bước vào với dáng đi đầy tự tin.

Đó là Hong Bi-Yeon.

‘Đến muộn ư……?’

Một người coi trọng nguyên tắc và quy củ hơn bất kỳ ai như cô ấy mà lại đi muộn sao? Giờ cậu nhìn kỹ mới thấy hai má cô ấy hơi đỏ ửng.

‘Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?'

Baek Yu-Seol đại khái cũng biết tình hình gia đình cô. Dù không rõ chi tiết, nhưng vì tò mò nên cậu thử kiểm tra thông tin bằng ‘Kính nhìn trộm’.

[Hong Bi-Yeon Adolevit]

[Ác nữ]

[Hỏa hệ pháp sư]

[Thích ăn kẹo hồng sâm]

[Đôi lúc muốn ở một mình]

[Chỉ uống espresso pha theo kiểu “Akalia”]

[Mẹ là người đàn bà tồi tệ]

[Chắc chắn sẽ chết]

Xác nhận xong, Baek Yu-Seol thở dài một hơi. Bởi vì xem cái này cũng chẳng giúp biết thêm được bao nhiêu. Ngay từ đầu Hong Bi-yeon đã là nhân vật nổi tiếng, mà phần lớn thông tin lưu ở đây cậu vốn đã biết rồi.

'Tại sao hồi xưa mình không chăm chỉ hơn chút chứ?’

Nếu ngày trước ghi chép chi tiết hơn thì bây giờ có lẽ đã giúp ích rất nhiều rồi.

‘Mà thôi, ít nhất cũng không phải nhân vật hoàn toàn xa lạ.’

Thậm chí nguyên nhân cái chết của Hong Bi-yeon cậu cũng đã biết phần lớn rồi. Và nó còn tệ hơn cả của Eisel.

Nguyên nhân cái chết của Eisel hoàn toàn là do Flame, còn của Hong Bi-yeon thì cả Flame lẫn Eisel đều là nguyên nhân.

Có lẽ phải nói đó là số mệnh không thể tránh khỏi của một “ác nữ”.

Dù biết số phận của Hong Bi-yeon nên nếu có thể thì Baek Yu-Seol cũng muốn cứu cô, nhưng bản thân cậu còn lo chưa xong.

Ở ngôi trường này, nói rằng cậu là pháp sư yếu nhất cũng không sai, vậy thì lấy gì để giúp người khác cơ chứ.

Cô ấy là người con gái bất hạnh mang đầy khí tức xui xẻo chỉ xếp sau Eisel. Tuy cảm thấy áy náy, Baek Yu-Seol nghĩ rằng tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với cô.

“Mau về chỗ ngồi đi.”

Nghe lời Lee Han-wol, Hong Bi-yeon khẽ gật đầu, liếc về góc bên phải rồi nhìn sang phía cậu.

Sau đó cô sải bước thẳng tới chỗ Baek Yu-Seol và ngồi đúng ngay bàn phía sau.

Ngay lập tức mồ hôi lạnh chảy đầy lưng cậu.

'… Cái gì đây?’

Còn tận 160 ghế trống trong giảng đường có sức chứa lên đến 200 người này, sao cô ấy lại chọn ngồi sau cậu?

'…Trùng hợp thôi nhỉ?'

‘Hoang tưởng là tội đồ của một người đàn ông. Đừng nghĩ linh tinh nữa.'

Dù cố tỏ ra bình tĩnh thế nào, cậu vẫn không thể phớt lờ ánh mắt nóng rực từ phía sau.

Không hiểu sao cậu có cảm giác đời học sinh của mình đã bắt đầu lệch quỹ đạo rồi.

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn