Chương 36 · 95 chương

2

Đầu tiên là Pung Harang từ Lớp S.

Cậu ta là một pháp sư chuyên về phong ma pháp, nhưng đặc biệt lại là một trường hợp Kỵ sĩ hiếm có chủ lực chiến đấu cận chiến.

Trước hình ảnh bá đạo của cậu khi áp sát rồi dùng gió nổ tung bất kể là quái vật hay bạn học cùng lớp, các pháp sư đồng loạt trầm trồ thán phục.

Shin Hwaran của lớp S.

Cô có thể vận dụng đồng thời cả Lôi và Phong ma pháp, sở hữu thuộc tính Huyết tộc Ma pháp "Kích Lôi[note110441]". Hình ảnh những tia sét màu xanh chanh xoáy cuộn như bão tố ấy toát lên vẻ đẹp khiến ta quên đi sự tàn khốc của chúng.

Ngoài ra, số học sinh lớp S còn lại cũng đều thi triển những ma pháp đặc biệt hoặc thể hiện những hình ảnh xuất chúng.

Trong số đó, người nổi bật nhất là Flame.

Có vô số người có thể điều khiển một trong ba hệ ma pháp: Ma pháp Thiên nhiên của Tiên tộc, Ma pháp Vật chất của Người lùn và Quang ma pháp của Thiên thần. Ngay tại Stella ta cũng có thể bắt gặp kha khá.

Nhưng, một con người có thể vận dụng cả ba thuộc tính đó cùng lúc thì…

Quả thực có thể gọi Flame là một trường hợp đặc biệt chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

“À, Hae Won-Ryang và Ma Yu-Seong đã chạm trán rồi ạ.”

Theo lời của viên giám sát, màn hình tự nhiên phóng to về phía đó.

“Ồ….”

Buổi thực hành mới bắt đầu chưa được bao lâu mà hai ứng viên tiềm năng hàng đầu đã chạm mặt nhau rồi.

“Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó với nhau.”

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, trận quyết đấu lập tức bắt đầu ngay sau đó.

Bụp!!

Trên màn hình, Ma Yu-Seong bùng nổ ma lực ở đầu mũi chân rồi lao thẳng về phía Hae Won-Ryang.

"Cường hóa nhảy vọt…!”

Không chỉ một, mà nhiều lần liên tiếp.

"Ồ ồ, liên tục kích hoạt ma pháp bậc 3 Cường hóa nhảy vọt… "

"Mới mười bảy tuổi mà đã làm được vậy sao?"

Thông thường, một pháp sư tầm thường muốn đạt cấp 3 vào khoảng 27~28 tuổi, muộn thì có khi đầu ba mươi.

Nhưng Ma Yu-Seong đã có thể dễ dàng sử dụng ma pháp bậc 3 ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu này.

Cậu ta chỉ khẽ nâng cây trượng lên, mặt đất nơi Hae Won-Ryang đang đứng đã rung chuyển rồi những cột đá vọt lên. Trên đầu cột là sét đánh giáng xuống, còn tứ phía là bức tường lửa áp sát dần.

Nhưng, Hae Won-Ryang cũng không chịu đứng yên. Cậu ta dùng sức gió để hất thân mình bay ngược ra sau, rồi vươn lòng bàn tay về phía trước.

Mặt băng trải khắp nền đất, hàng chục chùm băng nhọn hoắt vọt lên. Ma Yu-Seong vừa né tránh vừa bắn lửa ra để làm tan băng thì Hae Won-Ryang lại phóng ra một cột lửa còn mạnh mẽ hơn thế.

"Cả hai bên đều là pháp sư tam hệ…!"

"Thật không thể tin nổi."

Pháp sư bình thường chỉ có thể vận dụng đúng một thuộc tính, nếu khổ luyện lặp đi lặp lại thì cũng có thể vận dụng được đến hai thuộc tính.

Nhưng, từ ba thuộc tính trở lên thì nếu không phải thiên phú bẩm sinh sẽ là bất khả thi. Hai học sinh đang giao chiến kia đều được sinh ra với tài năng đặc biệt.

Ầm ầm! Phù, bùng…!!

Băng va chạm với sét, lửa đối đầu với lửa, gió va chạm dữ dội với đất.

Đây là một trận quyết đấu hồi hộp đến toát mồ hôi tay, khó có thể tin nổi chỉ là màn so tài giữa những học sinh mới mười bảy tuổi.

Cả hai bên vẫn bất phân thắng bại.

Hae Won-Ryang vốn đã cài sẵn ma pháp trận của mình khắp nơi, chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt để dụ Ma Yu-Seong vào bẫy, nhưng đối phương cũng xứng danh là kẻ mạnh nhất trong đối đầu một chọi một nên không dễ dàng bị đánh bại.

Nhưng thế thắng dần dần nghiêng về phía Hae Won-Ryang. Ngay từ đầu cậu ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng với ý định dồn ép Ma Yu-Seong đến mức sẵn sàng từ bỏ một phần điểm số.

Rốt cuộc, ngay khi trận đấu sắp kết thúc với phần thua thuộc về Ma Yu-Seong.

Đột nhiên một con quái điểu khổng lồ từ trên trời lao xuống chen ngang.

"Đó là…!"

Sinh vật này là một ‘boss ẩn’, được các giáo sư chuẩn bị để làm sự kiện đặc biệt.

Chẳng ai được thông báo, phần thưởng cũng không hề được tiết lộ, vậy mà rốt cuộc có ai đó đã tìm ra nó. Con quái điểu vừa thét lên thảm thiết vừa bay lao vào giữa Ma Yu-Seong và Hae Won-Ryang, rồi ngã gục chết ngay tại chỗ.

Trên xác con quái điểu với đôi cánh đóng băng cứng, khắp thân thể còn tóe ra tia lửa điện, một thiếu nữ lộ diện.

"Eisel Morph…"

Boss ẩn tuyệt đối không thể tìm ra một cách tình cờ. Bởi vì học sinh cần phải có đủ khả năng thấu hiểu, giác quan, khả năng phán đoán và suy luận đi kèm. Cho dù có tìm ra đi chăng nữa thì việc hạ gục cũng chẳng dễ dàng gì, vậy mà cô bé đã một mình săn hạ thành công nó.

"Ơ, hai người đang đánh nhau à? Xin lỗi vì đã làm phiền!"

Eisel thu lấy một chiếc lông vũ ánh xanh lam từ xác con quái điểu, rồi nhảy tót đi mất luôn.

Trong lúc đó, Ma Yu-Seong cũng đã giấu mình biến mất, và vì địa hình hầm ngục biến dạng thay đổi nên Hae Won-Ryang không thể đuổi theo cậu ta được nữa.

"Hmm, trưởng nữ của Đại công tước phản bội Morph à… Dòng máu của hắn ta thì cũng chẳng tiến xa được. "

"Đáng tiếc thật. Nếu cha nó không rơi vào nông nỗi đó thì tài năng ấy hẳn đã nở rộ hơn nhiều."

Các pháp sư buông một hai câu rồi nhanh chóng im bặt. Vì đằng sau cái chết của Đại công tước Morph là một câu chuyện khó lòng gánh vác nổi, nên việc tiếp tục chủ đề này khiến ai nấy đều e ngại.

Và đúng lúc đó, một trận kịch chiến khác lại nổ ra.

Lee Han-Wol nghĩ rằng chuyện này chắc cũng khá thú vị nên theo dõi nơi đó.

"Là công chúa của vương thất Adolevit đây mà."

"Đối thủ là ai vậy? Gương mặt lạ hoắc…"

"Eh, trông nhạt nhẽo quá. Này Lee Han-wol, chuyển kênh đi."

“Xin hãy chờ một chút.”

"Chậc chậc. Đi đâu cũng thiếu gì kẻ chỉ nghe chúng ta nói một câu là hết hồn hết vía, vậy mà không biết thằng đó ăn phải cái gì mà gan lớn đến thế."

Vừa than phiền như vậy, các nguyên lão vẫn tập trung chú ý vào màn hình.

"Hửm…?"

"Ma pháp đó…… là Tốc biến à…?"

Họ được chứng kiến một cảnh tượng rất đặc biệt.

“Học sinh đó tên là Baek Yu-Seol. Là một học sinh vô cùng độc đáo, sử dụng Tốc biến làm sở trường.”

Trên màn hình, Hong Bi-Yeon vung trượng, rải khắp bốn phương thứ lửa bùng nổ đặc trưng của mình.

Tuy không điêu luyện, cũng chẳng có khả năng khống chế ma lực đáng chú ý nào, nhưng số lượng và sức hủy diệt quá đỗi áp đảo so với một đứa trẻ mười bảy tuổi ấy đã thu hút ánh mắt của các pháp sư.

Tuy nhiên.

Không một ngọn lửa nào có thể chạm vào Baek Yu-Seol.

Cậu liên tục dùng Tốc biến, tự do tận dụng địa hình đang biến đổi theo thời gian thực để né tránh một cách hoàn hảo.

Cậu nhanh đến mức mắt thường còn không theo kịp. Khả năng xử lý tốc độ, hướng đi, khoảng cách trong tích tắc….

Baek Yu-Seol mới là người hoàn toàn thống trị trận đấu này.

Thậm chí khi cậu dùng món giáo cụ cầm trên tay đánh bạt cả hỏa tên, tiếng trầm trồ thán phục cũng bật ra khắp phòng.

"Ơ, dùng mắt nhìn thấy mũi tên rồi gạt chúng đi được sao…?"

Tất nhiên, hầu hết các pháp sư đã qua rèn luyện thì mũi tên ma pháp cỡ đó cũng có thể dễ dàng chặn lại được.

Các pháp sư luôn phủ một lớp ma lực quanh da, và trước ma pháp bay đến, lớp ma lực đó sẽ tự phản ứng để giăng ra "Lá chắn Bảo hộ".

Trong quá trình đó, việc tuần hoàn ma lực nhanh đến mức nào, khống chế lượng ma lực chuẩn xác đến đâu chỉ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng phòng ngự mà thôi.

Nhưng, chẳng ai có thể nhìn thấy mũi tên rồi đánh bạt nó đi được cả.

Thậm chí ở khoảng cách ngắn như vậy thì lại càng không thể.

Những pháp sư cấp bậc từ Đại Pháp sư trở lên, vốn liên tục  thốt lên trầm trồ khi xem trận đấu giữa Hae Won-Ryang và Ma Yu-Seong, giờ đây lại im bặt.

Một tình huống vượt quá khả năng lý giải bằng kiến thức và kinh nghiệm mà họ đã học cả đời đang hiện ra trước mắt.

"Tốc biến" thực sự sở hữu tiềm năng vô hạn, nhưng lại là một loại ma pháp không thể khống chế được.

Suốt hàng trăm năm, vô số học giả đã lao vào cố gắng khống chế loại ma pháp cơ bản này nhưng đều thất bại, để rồi tử vong hoặc trở thành tàn phế mà bỏ cuộc.

Và rồi một học sinh xuất hiện, sử dụng Tốc biến thuần thục như điều khiển tứ chi của chính mình.

"Chuyện này….."

Tất cả đều dè dặt, không giám lên tiếng.

Vì đây là một vấn đề hoàn toàn khác so với những học sinh sở hữu tài năng áp đảo như Ma Yu-Seong, Hae Won-Ryang, hay Eisel.

Cậu ta có một giá trị riêng. Giá trị của một loại ma pháp mang tiềm năng vô hạn, Tốc biến.

"Nhân tiện… Sao cậu nhóc không sử dụng ma pháp khác mà chỉ đùa giỡn với đối thủ vậy?"

"Nếu là như thế, trận đấu đã kết thúc từ lâu rồi."

"Thật khó hiểu."

Khi tất cả cùng bày tỏ chung một mối nghi hoặc, đột nhiên đường truyền âm thanh rè rè rồi giọng nói của một thiếu niên chen ngang vào.

"Không. Cậu bé đang chiến đấu nghiêm túc hết mức đấy."

“……..!”

Trong khoảnh khắc, tim Lee Han-Wol như hẫng đi, suýt rơi ra ngoài. Một giọng nói tuy vô cùng quen thuộc nhưng lại xa lạ.

Hiệu trưởng của Học viện Stella - ngôi trường ma pháp được mệnh danh là số một thế giới.

Pháp sư cấp 9, Eltman Eltwin.

"Một trận đấu hoàn toàn nghiêm túc ngay từ lúc bắt đầu. Có lẽ mắt các vị không nhìn ra được nhỉ?"

Trước lời nói của ông, dù là trưởng lão của Nguyên lão Hội, hội đồng quản trị của Đại Ma Tháp, hay các pháp sư của những tập đoàn lớn, tất cả đều im bặt.

"Thú vị thật. Cách đây vài ngày ta có đọc một cuốn truyện cổ tích, và phong cách chiến đấu của học sinh đó… khiến ta liên tưởng đến ‘Hiệp sĩ đạo’ từng tồn tại trong quá khứ."

Eltman lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Tuy nhiên mọi người xung quanh lại thấy câu nói đó thật hoang đường.

Trong thời đại ma pháp thống trị này mà lại nhắc đến hiệp sĩ đạo - thứ đã biến mất cùng với vũ khí lạnh từ lâu?

Nhưng làm sao họ có thể phản bác được? Đối phương là một trong vỏn vẹn mười Đại hiền giả trên toàn đại lục.

Ngay cả sau khi Eltwin lặng lẽ biến mất, các pháp sư vẫn giữ nguyên sự im lặng. Bởi vì từ "hiệp sĩ đạo" mà vị Đại Hiền giả nhắc đến cứ mãi quẩn quanh trong đầu họ.

Bạn đã đến cuối chương 36.

Không gian đọc của bạn