Buổi huấn luyện hầm ngục đầu tiên đã kết thúc.
Tổng cộng 141 học sinh từ lớp A và S.
39 người bị loại.
Hae Won-Ryang tuy đứng hạng nhì, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy như mình vừa thất bại, dư vị khó chịu cứ vương lại nên buổi tối cậu lập tức đi thẳng đến khu huấn luyện lớp S.
‘Dù cho Eisel không chen ngang vào giây phút cuối cùng… thì việc kết thúc trận đấu vẫn rất khó khăn.’
Đúng là sức lực của Ma Yu-Seong gần như đã cạn kiệt, nhưng chỉ cần một khoảng hở rất ngắn thôi là cậu ta sẽ hồi phục thể lực ngay tức khắc. Trong khi đó, ma pháp mà cậu chuẩn bị đã gần hết, ma lực cũng đã cạn sạch, nên nếu tiếp tục đánh thêm thì thắng bại rẽ về đâu cũng không thể biết được.
‘Mình… dù làm gì cũng không thể thắng được cái thằng đó sao?’
Cái gọi là bức tường tài năng lại dày và cao đến mức này sao.
Cậu ta làm gì cũng hời hợt, chỉ khi nào nổi lên tính tò mò thì mới để tâm rồi thử nghịch nghịch một chút.
Và kết quả là? Ta-da!
Cậu ta cho ra kết quả xuất sắc hơn cả một chuyên gia đã dày công theo đuổi đúng một lĩnh vực suốt hơn thập kỷ.
Hắn ta vốn dĩ luôn như vậy từ trước đến giờ. Vì thế, Ma Yu-Seong lúc nào cũng thường trực câu xin lỗi trên miệng.
‘Xin lỗi, tớ chỉ thử cho vui thôi mà lại giỏi hơn bạn.’
Đó là lời xin lỗi xuất phát từ tận đáy lòng. Hoàn toàn không có chút ý định trêu chọc đối phương nào.
Chính vì thế mà Hae Won-Ryang lại càng thêm uất ức. Uất ức trước giới hạn của bản thân, không thể giành được dù chỉ một lần thắng trước một kẻ còn chẳng chịu nỗ lực mà chỉ toàn trốn tránh lười biếng.
‘…Không. Không có thời gian để tự trách mình. Phải cố gắng hơn nữa mới được.'
Hae Won-Ryang rút trượng ra, đứng trước hình nộm khổng lồ rồi thi triển ma pháp một cách thô bạo.
Mọi ma pháp của cậu được thiết kế theo triết lý trói buộc đối thủ, ép họ phải theo đúng nhịp độ của cậu. Thứ ma pháp lạnh lùng và tàn khốc đặc trưng đó giờ đây lộn xộn đến mức chẳng còn tìm thấy đâu nữa.
"Hae Won-Ryang, nhẹ tay chút đi chứ?"
“… Công chúa Hong Bi-Yeon.”
Hae Won-Ryang đã liên tục thi triển ma pháp một hồi lâu, nhờ có Hong Bi-Yeon lên tiếng từ phía sau nên cậu mới có thể lấy lại nhịp thở.
Chỉ mới vung ma pháp vài lần mà huyết mạch cậu đã rối loạn hết cả. Dù có rèn luyện thể lực đến đâu, dù có học hỏi và tu luyện ma pháp đến mấy, giới hạn của "tổng lượng ma lực" ấy vẫn không thể vượt qua được.
Hong Bi-Yeon đứng cạnh Hae Won-Ryang. Dù miệng bảo cậu bình tĩnh lại nhưng chính bản thân cô cũng thi triển hỏa hệ ma pháp một cách vô cùng thô bạo.
Cô không thể sử dụng nhiều thuộc tính như Hae Won-Ryang, sức sáng tạo cũng không bằng, nhưng nhờ tổng lượng ma lực áp đảo và hỏa ma pháp thừa kế mạnh mẽ của vương thất, cô vẫn có thể trình diễn những ma pháp bậc 3 vô cùng hoa lệ.
“Công chúa cũng bị ai đó đánh bại sao?”
“…'Cũng'? Vậy là ngươi cũng bị đánh bại rồi nhỉ?”
Cậu giật mình, vừa lỡ lời nói ra điều mà bình thường sẽ không nói. Nhưng Hong Bi-Yeon không hỏi thêm. Vì tính cách của cô không phải kiểu để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
“Bị đánh bại chứ sao. Thua toàn tập. Mà lại là thua trước đứa đội sổ toàn khóa cơ đấy. Vì chuyện đó mà ta bực chết đi được.”
Có rất nhiều lí do để bào chữa cho thất bại của cô.
Vì địa hình cứ liên tục biến đổi, vì bản thân là người nổi tiếng nên toàn bộ ma pháp đều bị lộ hết, vì ma pháp của cô chú trọng vào uy lực nên độ chính xác thấp trong khi đối phương lại lấy tốc độ làm chủ đạo.
Nhưng sau cùng, kẻ thua cuộc thì nói gì chả được.
Sự thật rằng chính Hong Bi-Yeon còn thiếu sót nên mới thua thì không hề thay đổi.
Vậy mà, số thanh điểm thưởng còn sót lại giúp cô đứng hạng ba. Tuy không giành được hạng nhất, nhưng… mẹ cô cũng tạm hài lòng.
Hong Bi-Yeon chợt nhận ra cô có thứ hạng như này chỉ vì Baek Yu-Seol không lấy hết số Thanh điểm thưởng cô đã ném đi. Cô giáng trượng xuống đất một cách thô bạo.
Ầm ầm!!
Bia ngắm phía trước cháy rụi hoàn toàn.
Đúng vậy. Thành thật mà nói, lúc vì lòng tự trọng mà đưa thanh điểm thưởng cho Baek Yu-Seol, lồng ngực cô đã thắt lại kinh khủng.
Nếu Baek Yu-Seol thực sự lấy hết toàn bộ thanh điểm thưởng thì cô sẽ ra sao? Nếu không lọt được vào thứ hạng cao, lúc đó cô phải nhìn mẹ bằng vẻ mặt gì đây?
Và khi cậu ta trả lại, cô đã thầm thở phào nhẹ nhõm.
‘Bực thật!’
Cô ghét điều đó. Không phải ghét Baek Yu-Seol, mà ghét chính bản thân mình. Một hoàng tộc đã sợ hãi, lo lắng, thở phào, rồi vui mừng chỉ vì từng hành động nhỏ nhặt của một tên thường dân.
‘Rồi có ngày mình sẽ thiêu rụi cái bản mặt đáng ghét đó cho biết.’
Chỉ cần nghĩ khuôn mặt ngu ngốc của hình nộm kia là khuôn mặt của Baek Yu-Seol, sức hủy diệt của ma pháp lại tăng lên đến mức đáng kinh ngạc.
Cùng với đó, Hong Bi-Yeon lại nhớ đến buổi ‘phụ đạo riêng’ mấy ngày trước.
‘…Thân là thường dân mà cứ ra vẻ ta đây giỏi.’
Nhưng sự thật là, sự giúp đỡ của cậu ta tỏ ra hiệu quả.
Đáng kinh ngạc là kể từ khi cô thử chuyển đổi cách suy nghĩ trong lúc học các câu đố mẹo, mức độ thành thục ma pháp của cô đã bắt đầu tăng lên vượt bậc.
Cô đã có thể vận dụng lửa theo nhiều hướng đa dạng hơn, và nghĩ ra cách thiêu rụi đối thủ một cách có kế hoạch hơn. Tuy vẫn chưa tự tin giải được những câu hỏi kiểu "3 câu hỏi của quỷ" đó, nhưng sự thật là bản thân Hong Bi-Yeon đã có tiến bộ.
Cây trượng trên tay cô chợt dừng lại theo dòng suy nghĩ đó.
Cậu ta chẳng qua chỉ là một thường dân, thành tích cũng ở đáy bảng, tính cách cũng tồi tệ nhất, nhưng… lại là chàng trai duy nhất biết cách bù đắp cho đúng một khuyết điểm mà bản thân cô còn thiếu sót.
Vì đến giờ chưa từng có vị giáo sư nào của vương thất đề xuất một phương pháp độc đáo như Baek Yu-Seol cả.
“Công chúa.”
Đúng lúc đó, hiệp sĩ cận vệ của Hong Bi-Yeon – Yeterin xuất hiện cùng với một chiếc hộp nhỏ trên tay.
“Ta đây. Có chuyện gì?”
“Có gói hàng từ các nghệ nhân gửi đến. Việc cải tạo cây trượng 'Teriphon' đã hoàn tất. Có nên chuyển ngay cho người nhận bây giờ không ạ?”
“Ừ, làm đi. Như thế sẽ thuận tiện hơn.”
“Vậy thần sẽ đi gặp cậu ta.”
Yeterin nói vậy rồi định bước ra khỏi khu huấn luyện, Hong Bi-Yeon liền vô thức nắm lấy vai cô.
“… Có chuyện gì sao, thưa Công chúa?”
“Ờ… Không, ngươi đừng đi. Để ta tự đi đưa. Tình cờ ta cũng có việc cần làm trên đường đến đó.”
“Thần hiểu.”
Thế là Hong Bi-Yeon nhận lấy chiếc hộp, thở dài một hơi thật sâu.
‘Mình điên rồi sao…?’
Cô cũng chẳng biết mình đã nghĩ gì mà lại tự nhận đi đưa món này trực tiếp.
Dù sao thì chính bản thân cô đã nói sẽ làm nên cũng không thể rút lại được.
Không còn cách nào khác, cô đành đi đến "Nhị Bổn Tháp[note110449]", nơi cô nghe nói Baek Yu-Seol đang ở.


