「Ngày Hình Nhân Bước Đi - Phần cuối」
Cùng lúc đó, Sylphy đang chăm sóc cho cô con gái thứ tư là Christina.
“Giỏi lắm Chris cứ thế nhé buông tay ra rồi đi về phía mama nào.”
“Ưm! Mama lại đây với con……!”
So với một Lily biết đi lẫm chẫm từ rất sớm, Chris giờ mới chỉ lân la bám víu để tập đi là cùng.
Do vậy nên dạo gần đây con bé hay bị các mama huấn luyện như thế này đây.
Cơ mà có vẻ Chris ghét bị huấn luyện nên con bé cứ rơm rớm nước mắt lắc đầu nguầy nguậy.
“Chris phải tự bước tới đây chứ kìa, chầm chậm lại đây nào.”
“Ưm! Ưm…… Mama…… lại đây với con……”
“Không được~. Kìa đến ngay đây rồi mà.”
Chris bắt đầu mè nheo và òa khóc.
Tuy nhiên không phải là Chris không làm được.
Chỉ là con bé thích làm nũng mà thôi.
“Ưm ưm…… Ưm!”
Cuối cùng con bé nhắm tịt mắt lại rồi chạy bình bịch lao thẳng vào lòng Sylphy.
“Ngoan ngoan con làm tốt lắm. Chris giỏi quá đi thôi.”
“Ưm……”
Sylphy ôm trọn Chris vào lòng rồi xoa đầu con bé như mọi khi.
Chris sụt sùi mũi rồi ôm siết lấy Sylphy.
Trái ngược với một Lily hiếu động và tràn đầy trí tò mò thì Chris lại nhút nhát và thích làm nũng.
Thêm vào đó con bé thuộc tuýp người hướng nội nên chẳng mấy khi muốn ra ngoài. Đôi lúc Eris dắt con bé đi dạo, thế mà hễ ra ngoài là con bé lại bám dính lấy Eris không buông, hễ có chuyện gì là lại khóc ré lên, thế là Eris thường phải vội vã đi về.
Vì thế nên con bé chẳng chịu đi dạo cùng mọi người mà thường xuyên ở nhà trông nhà.
“Thiệt tình Chris đúng là chúa làm nũng mà. Chẳng biết là giống ai nữa……”
Sylphy nói vậy thôi chứ chắc chắn là giống Rudeus rồi.
“Mama…… Papa vẫn chưa về ạ?”
“Ừm, papa vẫn chưa về đâu con.”
Một Chris thích làm nũng đích thị là một đứa trẻ bám bố.
Từ lúc sinh ra con bé không khóc thì cũng quấy, nhưng cứ hễ được Rudeus bế lên là y như rằng con bé sẽ nín bặt.
Hoàn toàn trái ngược với Ars.
Dạo gần đây đùi của Rudeus gần như đã trở thành chỗ ngồi chuyên dụng của Chris mất rồi.
“A!”
“……Hửm?”
Đúng lúc đó có tiếng động phát ra từ phía cửa ra vào.
Ai đó đã về chăng.
“Papa?”
“Sao nhỉ…… mama nghĩ không phải papa đâu.”
Rudeus đã rời khỏi nhà từ hôm qua.
Tuy cô chưa hỏi chính xác ngày cậu về nhưng cậu bảo phải mất chừng hai đến ba ngày.
Vậy thì hẳn là chưa về rồi.
“Onene?”
“Nếu là các chị thì có hơi sớm quá nhỉ.”
Thế nhưng hãy còn quá sớm để Roxy và Lucy đang đi học hay Aisha đang làm việc ở Đội Lính Đánh Thuê trở về.
Là nhóm Eris đi dạo về sao.
Không đúng hôm nay có cả thằng bé ham chơi Sieg đi cùng nên chắc hẳn mọi người sẽ về muộn hơn một chút.
Nếu vậy thì hẳn là Lilia đi mua sắm cùng với Ars lẽo đẽo theo phụ giúp.
Cũng không phải hai người họ mới vừa rời đi lúc nãy xong. Như vậy thì về sớm quá.
Đương nhiên cũng có khả năng họ quay lại lấy đồ bỏ quên……
Cũng có thể đó là Zenith.
Đáng lý ra bà đang ngủ trong phòng nhưng biết đâu bà đã đi ra phía sân vườn từ lúc nào không hay.
Vừa mải miết suy nghĩ thì Sylphy vừa đặt Chris ngồi lên tấm nệm.
“Chris cứ ngồi yên ở đây nhé.”
Mang theo một cảm giác ngờ vực trong lòng, Sylphy từ từ tiến về phía cửa ra vào.
Băng qua phòng khách và bước ra hành lang, cô nghe thấy tiếng kẽo kẹt vang lên.
Cửa chính đang mở hé.
Thế nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Sylphy lại chẳng phải là cánh cửa.
“……”
Kẻ đó đang đứng chình ình ngay phía bên trong cánh cửa.
Ánh nắng chiều tà hắt vào từ khe cửa khép hờ tạo thành ánh sáng ngược chiếu rọi lên người cô ta.
Một thiếu nữ tóc đen. Nếu ai từng biết thì ắt hẳn sẽ gọi cô ta là Nanahoshi.
Hoặc có lẽ sẽ vui vẻ mà cất tiếng chào hỏi.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, Sylphy liền cau mày lại.
“……Cô không phải là Nanahoshi đúng không?”
Dường như để đáp lại câu nói ấy thì cô ta đã mỉm cười.
Nhếch mép lên và cười một cái rõ tươi.
Ánh sáng ngược đổ bóng lên khuôn mặt khiến khóe miệng cô ta trông như đang há ngoác ra một cách đầy rùng rợn.
“Vâng. Không phải ạ. Làm sao ngài nhận ra được vậy?”
“Nanahoshi đã tới nhà này vô số lần rồi. Cô ấy có thói quen riêng khi mở cửa. Cô ấy sẽ gõ cửa cộc cộc hai cái rồi nếu không có ai trả lời thì cô ấy sẽ ngập ngừng một chút trước khi mở hé cửa và nói khẽ ‘Có ai ở nhà không ạ’.”
Vừa đáp lời thì Sylphy vừa hội tụ ma lực vào bàn tay phải.
Một thực thể vô danh nào đó đã cải trang thành người quen rồi đột nhập vào nhà từ lúc nào chẳng hay. Đối với một Sylphy đã hạ quyết tâm phải bảo vệ bằng được ngôi nhà này thì đó là một hành động hiển nhiên.
Hiện tại thì cô không hề cảm nhận được sát khí từ phía thiếu nữ trước mặt.
Giọng điệu tuy vô hồn nhưng lại rất mực lịch sự.
Ngoài mặt là vậy chứ Sylphy đâu có ngây thơ tới mức lạc quan cho rằng kẻ đó là đồng minh cơ chứ.
“Rốt cuộc cô là ai? Nếu cô là tay sai của Hitogami thì tôi sẽ làm đối thủ của cô.”
Dù miệng nói là sẽ làm đối thủ nhưng não bộ của Sylphy đang hoạt động hết công suất.
Làm thế nào để che mắt thiếu nữ trước mặt rồi dẫn Chris ở phòng khách cùng Zenith trên tầng hai trốn thoát khỏi nơi này. Cô từng nhiều lần mường tượng ra viễn cảnh kẻ địch xâm nhập vào ngôi nhà này và đưa ra phương án giả định trong đầu, không biết liệu cô có thể thực sự làm được hay không.
Không hề nghe thấy tiếng động chiến đấu nào nhưng chẳng nhẽ Beet quấn quanh trụ cổng đã bị hạ gục rồi sao.
Lúc nãy cô đã truyền ma lực vào chiếc nhẫn để phát tín hiệu cho Eris và Roxy nhưng liệu hai người họ có nhận ra không đây.
Liệu Orsted và Alek ở văn phòng có nắm được tình hình này chưa.
Nên bỏ chạy ư. Hay là nên câu giờ.
Cố gắng che giấu mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy bằng một khuôn mặt vô cảm, Sylphy trừng mắt nhìn kẻ thù trước mặt.
“Tôi hiện tại vẫn chưa có tên.”
“……?”
“Tôi có thể hỏi tên của ngài được không ạ.”
“Sylphiette Greyrat.”
Bị hỏi bất ngờ nên Sylphy đã buột miệng trả lời theo phản xạ.
“Vậy ra ngài chính là Sylphy-sama người vợ của Rudeus-sama nhỉ.”
“Đúng…… là vậy.”
Xác nhận danh tính.
Trả lời theo phản xạ, trái lại thì thâm tâm cô lại nghĩ biết đâu thà không trả lời còn hơn, thế rồi Sylphy nhìn chằm chằm cô ta không một chút lơ là.
Nhìn qua thì cô ta không mang theo vũ khí. Trông đầy sơ hở.
Nhưng tuyệt đối không được mất cảnh giác. Bởi lẽ có vô khối kẻ chỉ bằng tay không thừa sức áp đảo cô.
“Sylphy-sama nếu có sự tồn tại của tôi thì ngài sẽ nổi giận với Rudeus-sama sao?”
“……?”
“Tại sao Sylphy-sama lại không thể chấp nhận tôi vậy ạ?”
“Chẳng hiểu cô đang nói cái gì nữa cô đang nói nhảm gì vậy……”
Cô đang bị đánh lạc hướng. Tuyệt đối không được lắng nghe.
Biết đâu đây lại là một loại thuật pháp nào đó cũng nên.
Trong thoáng chốc ý nghĩ đó xẹt qua đầu khiến Sylphy vội vàng lùi lại một bước đầy cảnh giác.
“Nguy hiểm đấy ạ.”
Ngay lập tức thiếu nữ kia hét lên rồi vươn tay ra.
Tốc độ đó hoàn toàn vượt mặt Sylphy.
Đối thủ rành rành là nhanh hơn cô rất nhiều. Ngay cả Sylphy cũng đã lường trước được.
Tốc độ ấy không hẳn là vô hình cũng chẳng phải là không thể phản ứng lại được. Lùi lại một bước để trụ vững trên sàn, nghiêng người để né đòn tấn công của đối phương, trả lại bằng ma lực.
Sylphy đã vạch ra phương án tác chiến đó trong tích tắc……
“!”
Cô lại mảy may nhận ra Chris đang ở ngay dưới chân mình.
Từ lúc nào chẳng hay.
Đúng vậy, từ lúc nào chẳng hay Chris đã bò ra tới tận cửa ra vào.
Con bé đã chẳng chịu nghe theo lời dặn “Cứ ngồi yên ở đó nhé” của Sylphy. Chẳng biết vì cơ duyên nào mà con bé lại bò tới đúng ngay vị trí mà cô đang định đặt chân xuống.
Cô vừa nhận ra thì đã quá muộn màng.
Sylphy đã phải cố xoay người hết cỡ mới có thể tránh khỏi việc giẫm nát Chris.
Lực xoay làm cô đã bị mất thăng bằng. Nửa thân trên lảo đảo và việc né tránh đòn tấn công của địch cũng chẳng còn nắm chắc phần thắng nữa.
Phản chiếu trong đôi mắt của Sylphy lúc đó là cánh tay của thiếu nữ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.
★ ★ ★
Khi Rudeus về tới nơi thì ngôi nhà tĩnh mịch đến rợn người.
Từ cánh cổng có Beet quấn quanh. Vườn rau của Aisha. Chuồng của Jirou rồi tới cả chuồng của Leo.
Chẳng có một bóng người.
Đẩy cánh cửa chính không khóa bước vào thì đập vào mắt cậu là hành lang được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi cùng cánh cửa phòng khách đang mở hé.
Im ắng đến lạ thường.
À không, không phải là hoàn toàn im ắng. Chỉ là trong ngôi nhà chỉ vang vọng độc mỗi tiếng khóc mà thôi.
Một giọng nói quen thuộc. Là tiếng khóc của Chris. Đó là một tiếng khóc nghe thật xé lòng.
Một tiếng khóc chan chứa niềm bi ai tột cùng, tựa hồ như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy.
Một tiếng khóc quá đỗi quen thuộc đối với Rudeus. Một tiếng khóc mà cứ hễ cậu tiến lại gần là sẽ nín bặt ngay lập tức.
Dù cho tiếng khóc ấy đang vang vọng mồn một bên tai nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy tĩnh mịch đến lạ.
“……Đội Lính Đánh Thuê hãy đứng đợi ở bên ngoài.”
Nói vọng ra từ cửa chính xong thì Rudeus rón rén bước vào trong nhà, cố gắng hạn chế tối đa tiếng động có thể phát ra.
Ở đây cũng im ắng lạ thường. Hành lang được lau chùi sạch bong không một vết bụi. Đưa mắt liếc nhìn sang ngang thì cậu thấy hình bóng khuôn mặt tái mét của mình đang phản chiếu trên chiếc gương đặt ở cửa ra vào.
Thế nhưng cảm giác này là sao đây.
Cái mùi hôi xộc thẳng lên mũi này là sao chứ. Cái mùi mà dù có nói là thơm cũng chẳng ai thèm tin. Cái mùi mà nếu hít phải một lúc lâu thì đảm bảo sẽ phải nôn thốc nôn tháo. Cái mùi mà nếu cứ để đó thì ruồi nhặng sẽ bu đầy.
Rudeus lê bước trên hành lang như bị cái mùi đó dẫn dụ.
Đích đến là phòng khách. Tiếng khóc phát ra từ đó và cậu cũng chắc mẩm rằng ngọn nguồn của cái mùi khó ngửi này cũng ở đó nốt.
Cánh cửa phòng khách đóng chặt.
Rudeus hạ quyết tâm rồi mở toang cánh cửa ra.
Một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt cậu.
Đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc bàn.
Chris đang nằm ngửa bụng trên đó mà gào khóc.
Và một Hình nhân mang mái tóc đen đang khom lưng đứng che khuất Chris.
Bàn tay của Hình nhân đang lấm lem.
Lấm lem một màu nâu giống hệt như vết máu khô.
Cái màu nâu ấy vẫn còn ươn ướt và đang bốc ra một mùi hương nồng nặc. Một mùi hương khiến người ta phải buồn nôn.
Cái mùi hương ấy chẳng nhẽ nào……
“A mồ, dính phân vào tay rồi kia kìa.”
“Không sao đâu ạ. Một chút vết bẩn cỡ này không gây trở ngại cho hoạt động của tôi đâu ạ.”
“Không được, phải lau cho sạch sẽ vào chứ kìa. Còn cái bỉm bẩn này thì cuộn lại thế này rồi vứt vào cái giỏ bên kia để lát mang đi giặt.”
“Tức là phải khẩn trương làm sạch các vết bẩn phải không ạ. Tôi đã học được rồi ạ.”
Kế bên, Sylphy đang dùng khăn lau sạch đống tàn dư dính trên tay Hình nhân.
Thứ dính trên tay Hình nhân kia. Và cả thứ đang tỏa ra thứ mùi hôi nồng nặc bay ra tận hành lang nữa, đó chính là bãi phân của Chris.
Chris đang bị đặt nằm ngửa tơ hơ trên bàn rồi bị lột sạch bỉm bẩn ra nên mới khóc thét lên.
“Papa! Papa!”
Thế nhưng ngay khi vừa trông thấy bóng dáng của Rudeus thì con bé liền nín bặt rồi nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa.
“……Hả?”
Rudeus cũng đã mường tượng ra viễn cảnh này ở một mức độ nào đó rồi.
Hình ảnh Sylphy đang chiến đấu. Những thành viên trong gia đình mình thương tích đầy mình…… hoặc là những thành viên trong gia đình mình đang gục ngã bất động.
Cái viễn cảnh Hình nhân đang lóng ngóng thay bỉm cho con gái cậu quả thực là nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
“A, anh về rồi đấy à Rudy.”
“Sylphy…… em không bị thương chứ……?”
“Vâng. Đương nhiên là không rồi.”
Đứng đằng sau Sylphy đang gật đầu xác nhận ấy chính là Hình nhân.
Một khuôn mặt vô cảm. Đứng chình ình ở đó với một khuôn mặt vô hồn trông nó rùng rợn hệt như thể từ ngực Sylphy bỗng mọc ra một thanh đoản kiếm vậy.
Thế mà nó bắt gặp ánh nhìn của Rudeus thì Hình nhân lại lùi lại một chút rồi nấp sau lưng Sylphy.
Hệt như thể nó đang dùng Sylphy làm lá chắn cho mình vậy.
Trong mắt Rudeus thì cảnh tượng ấy trông có phần kỳ quặc.
Trông cứ như thể Hình nhân đang sợ hãi Rudeus vậy.
“Sylphy, em tránh xa Hình nhân đó ra một chút được không.”
“……Sao thế?”
Và rồi Sylphy lại đứng ra che chở cho Hình nhân.
“Hình nhân đó là do anh và Zanoba chế tạo nhưng nó lại chạy mất kiểm soát. Anh đoán chắc nó đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai anh em rồi tính lên kế hoạch bài trừ em hoặc là hoán đổi vị trí cho em cũng nên.”
Rudeus vừa giải thích mà trong bụng cũng thấy hơi sai sai.
“À thì có vẻ như chuyện diễn ra không đúng như dự đoán cho lắm.”
Tuy nhiên thì, ý đồ thực sự của Hình nhân thì vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Rudeus vẫn chẳng mảy may lơ là cảnh giác mà cứ trừng mắt nhìn Hình nhân.
“Hưm, nghe hơi khác so với chuyện mà em được nghe kể đấy.”
“Chuyện được nghe kể sao?”
Sylphy mỉm cười nhìn Rudeus đang nghiêng đầu khó hiểu.
“Vâng. Em có chuyện muốn nói về vấn đề này nên anh cứ ngồi xuống đi.”
“À ừ……”
Rudeus nghe lời răm rắp rồi ngồi khoanh chân lại.
Thế rồi Sylphy nghiêng đầu với vẻ mặt thắc mắc “Ủa?”.
“Rudy à. Anh ngồi sai tư thế rồi thì phải?”
“Hả!? À vâng.”
Cảm nhận được điều gì đó từ giọng điệu của Sylphy nên Rudeus đã nhanh chóng đổi tư thế ngồi.
Thứ ẩn chứa trong giọng điệu của Sylphy chính là sự tức giận. May mà nhận ra điều đó sớm, Rudeus chỉ còn biết ngồi kiểu quỳ gối mà thôi.
“Vậy thì mời cô.”
Sau khi xác nhận Rudeus đã ngồi đàng hoàng xong thì Sylphy liền đổi chỗ rồi đẩy Hình nhân lên phía trước.
Hình nhân bị đẩy lên trước mặt Rudeus rồi đưa ánh mắt vô hồn nhìn xuống cậu.
“Chủ nhân Rudeus, ngài định vứt bỏ tôi sao ạ?”
“Ừ, tôi sẽ vứt bỏ cô.”
Hình nhân chẳng hề nhúc nhích dù chỉ là một ly trước câu trả lời dứt khoát của Rudeus.
Rudeus thừa biết.
Cái bộ khung xương được làm từ chất liệu giống hệt Ma Đạo Khải và thân hình được cấu tạo bởi lớp thịt nhân tạo đặc chế kia sở hữu tính năng ngang ngửa với một Thánh Cấp Kiếm Sĩ.
Nếu một vật thể nguy hiểm tới nhường ấy mà lại không chịu nghe lời thì chỉ còn cách phá hủy nó mà thôi.
Với bộ Ma Đạo Khải trên người cùng với Ma Nhãn đang hoạt động thế này thì cậu tuyệt đối không thể thua được.
Tuy vậy, cũng không được chủ quan khinh địch.
“…………Tôi không muốn bị vứt bỏ đâu.”
Tới lúc này thì Rudeus mới nhận ra.
“……”
Hình nhân đang run rẩy vì sợ hãi.
Bề ngoài thì trông nó chỉ đang đứng yên một chỗ mà thôi.
Biểu cảm thì cũng vô hồn. Giọng điệu thì cũng đều đều. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nó.
Rồi Hình nhân ấy hướng ánh mắt về phía Sylphy.
Đôi mắt tuy vô hồn nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Sylphy đó lại là ánh mắt đang cầu cứu.
“Có vẻ Rudy vẫn chưa hiểu rõ sự tình nên cô cứ kể lại mọi chuyện ngay từ đầu đi.”
Sylphy cất lời xong thì Hình nhân liền đưa mắt nhìn Rudeus, Zanoba vừa bước vào nhà từ lúc nào không hay.
Thế rồi nó bắt đầu tường thuật lại với giọng điệu đều đều.
“Rudeus-sama và Zanoba-sama đã nói. Nếu có sự tồn tại của tôi thì những người vợ của Rudeus-sama sẽ nổi giận. Elinalise-sama đã nói. Vợ của Rudeus-sama là Sylphy-sama, Eris-sama và Roxy-sama. Eris-sama đã nói. Trước đây Sylphy-sama từng bảo là cô ấy không thể chấp nhận được chuyện nếu có cả Nanahoshi…… Elinalise-sama lại gọi tôi là Nanahoshi. Tôi bèn nghĩ. Hẳn là vì mình quá giống Nanahoshi-sama nên mới bị vứt bỏ. Tôi nghĩ mình không phải là Nanahoshi-sama. Vậy nên tôi mới nghĩ vẫn còn cách giải quyết.”
Vẫn với giọng điệu đều đều vô cảm ấy nhưng lại mang theo một sự tuyệt vọng.
Hình nhân này đã nỗ lực tìm kiếm một tia hy vọng mỏng manh.
“Tôi không muốn bị vứt bỏ đâu. Rudeus-sama và Zanoba-sama đã rất vui mừng khi tôi ra đời mà. Tôi muốn được giúp ích cho hai ngài nhiều hơn nữa. Nếu bị vứt bỏ thì mong ước đó chẳng thể nào thành hiện thực được.”
Ma pháp triệu hồi đôi khi mang sức mạnh quá lớn đến mức có thể giáng tai họa xuống đầu chính người thi triển.
Về cơ bản, Ma Thú được gọi ra bằng ma pháp triệu hồi sẽ không bao giờ chống lệnh người thi triển. Chúng sẽ dốc lòng trung thành với chủ nhân. Tai họa giáng xuống thực chất chỉ là hệ quả từ những hành động mà chúng gây ra vì lợi ích của người thi triển mà thôi.
Hình nhân này cũng được cấy ghép một thuật thức như vậy.
Dù sao thì nó cũng được chế tạo dựa trên ma pháp triệu hồi của Perugius mà. Không có chuyện nó không được cấy ghép vào đâu.
Nó suy nghĩ và hành động hệt như Thập nhị tinh linh mà Perugius đang sai sử.
Đúng vậy, tinh linh của Perugius có bản ngã. Ngay từ khoảnh khắc được triệu hồi thì chúng đã hành động dựa trên bản ngã của chính mình.
Vì chủ nhân. Vì để được sống lâu hơn và có thể cống hiến được lâu dài hơn.
“Do đó dựa trên những thông tin thu thập được từ trước tới nay tôi mới mạn phép đến thỉnh giáo Sylphy-sama người mà tôi dự đoán là sẽ bài xích sự tồn tại của tôi nhất.”
Ba định luật robot của cô ấy chẳng hề bị hỏng hóc chút nào.
Chỉ là bản tính của một tinh linh triệu hồi đã lấn át những nguyên tắc đó mà thôi.
“Tôi muốn hỏi xem làm thế nào thì ngài mới chịu chấp nhận tôi.”
Một Hình Nhân lạ hoắc đột nhiên xuất hiện rồi tự tiện xông vào nhà.
Trước một kẻ như vậy thì Sylphy đã cảnh giác hơn mức cần thiết.
Thế nhưng ngay từ đầu Hình nhân vốn chẳng hề mang theo chút thù địch nào cả.
Đối mặt với một Sylphy đang bộc lộ sát khí bừng bừng thì nó chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo và mong muốn được đối thoại.
Khi Sylphy suýt giẫm phải con gái và chực ngã nhào thì nó đã đỡ lấy cô rồi ân cần hỏi han xem cô có bị thương hay không.
Và nó cũng quan tâm tới Chris đứa trẻ vì xém chút nữa bị giẫm bẹp nên đã sợ đến mức vãi cả phân lẫn nước tiểu ra ngoài rồi chủ động đề nghị được thay bỉm cho con bé.
Một cô gái như vậy đã ra sức khẩn cầu Sylphy.
Rằng cô gái ấy không muốn chết, cô ấy sẽ sửa chữa những khuyết điểm của mình, muốn được giúp ích cho mọi người nên xin đừng giết cô ấy, và cô ấy cầu xin cho chính mình.
Chính điều đó đã chạm tới trái tim của Sylphy.
“Rudy này em không định nổi giận đâu. Dù sao thì em cũng biết chuyện Rudy đang chế tạo một thứ như thế này mà. Dù nó mang đậm tính người hơn em tưởng…… Nhưng nó là một đứa trẻ ngoan nên dù có hơi khiếm khuyết một chút thì em vẫn mong anh hãy tiếp tục sử dụng nó.”
Cùng với lời nói của Sylphy thì màn giải thích của Hình nhân cũng khép lại.
Giờ chỉ còn chờ đợi câu trả lời từ phía Rudeus mà thôi.
Từ lúc nào chẳng hay Rudeus đã bĩu môi, khoanh tay trước ngực và cúi gằm mặt xuống.
Đôi vai của cậu đang run lên bần bật.
“Ư ư.”
Đưa mắt nhìn thì thấy Zanoba đứng phía sau cũng đang run lẩy bẩy.
Ngay khoảnh khắc Sylphy tự hỏi rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra thì,
“U OOOOOOO!”
Zanoba vừa gầm thét vừa lao thẳng về phía thiếu nữ.
“Không ngờ cô lại có những suy nghĩ như vậy! Hóa ra tất cả đều là vì bọn tôi sao! Tôi xin lỗi! Chuyện mất kiểm soát gì đó là do tôi đã sai rồi! Tôi xin lỗiiii!”
Zanoba vừa khóc ròng rã như mưa vừa đu bám lấy Hình nhân.
Vừa nhìn cảnh tượng ấy của Zanoba thì Rudeus cũng sụt sùi mũi.
Khóe mắt cậu cũng đã rơm rớm lệ.
Rudeus rút chiếc khăn tay từ trong ngực áo ra xì mũi một cái rõ to rồi đứng dậy nắm lấy tay Hình nhân.
“Zanoba nói đúng đấy. Bị tuyên bố vứt bỏ ngay trước mặt thì chạy trốn cũng là lẽ đương nhiên thôi. Chắc hẳn cô đã nghĩ xem làm thế nào để cứu vãn tình hình đúng không…… Tôi hiểu rồi. Cho dù Sylphy có nổi giận đi chăng nữa thì tôi và Zanoba nhất định sẽ hoàn thiện cô tới cùng và sẽ tận dụng cô thật đàng hoàng.”
“Tôi cũng sẽ chấp nhận cơn thịnh nộ của Julie cơ mà!”
Cả hai người họ cứ bấu víu lấy Hình nhân mà khóc nức nở.
Trong mắt Sylphy thì Hình nhân đang trưng ra một bộ mặt ngơ ngác.
Một khuôn mặt như thể đang tự hỏi bản thân tại sao lại được tha thứ dù cho vấn đề vẫn chưa hề được giải quyết vậy.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Sylphy nở nụ cười ấm áp, khẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay xoa đầu Chris đứa trẻ đang bắt đầu mè nheo vì không được Rudeus đoái hoài tới.
Và rồi tự dưng cô chợt nhớ ra một chuyện.
“Rudy này em còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Theo như diễn biến nãy giờ thì cớ sao anh lại nghĩ là em sẽ nổi giận vậy?”
Vừa nghe hỏi vậy thì cơ thể Rudeus liền giật nảy lên bần bật.
Cậu quay người lại rồi ngồi quỳ gối ngay ngắn.
Sau đó cậu ho húng hắng một tiếng. Rồi bắt đầu giải thích.
“Thực ra Hình nhân đó ngay cả chỗ đó cũng được làm vô cùng tinh xảo──”
Và thế là Sylphy nổi giận.
★ ★ ★
Sau vụ việc này thì ý định vứt bỏ Hình nhân đã bị hủy bỏ và họ quyết định sẽ giữ lại toàn bộ số Hình nhân Automaton đã chế tạo trong chừng mực có thể.
Kéo theo đó thì cô gái là trung tâm của vụ lộn xộn lần này đã được cấp số hiệu chính thức.
Đó là Hình Nhân Automaton hiệu số 1.
Từ nay về sau có lẽ cô ấy sẽ vừa tham gia vào các cuộc thử nghiệm tại viện nghiên cứu ở Thành Phố Ma pháp Sharia vừa được sử dụng cho nhiều kế hoạch khác nhau của Rudeus.
Hơn nữa, một thời gian sau. Bí mật của Hình nhân cũng đã đến tai Nanahoshi.
Khi biết được Hình nhân mang khuôn mặt của chính mình lại có khả năng thực hiện hành vi tình dục thì cô ấy đã trưng ra một vẻ mặt lộ rõ sự kinh tởm.
Thế nhưng nhờ thái độ khúm núm nhận lỗi của Rudeus cùng với lời hứa trước mặt Sylphy sẽ không bao giờ sử dụng vào mục đích đó nên tạm thời cô ấy cũng đã nguôi ngoai phần nào.
“Mà thôi cũng được. Vậy con bé này tên là gì thế?”
“Tên…… thì vẫn chưa đặt.”
“Vậy sao, thế để tôi đặt cho nhé?”
Theo như cái tên do Nanahoshi đặt thì Hình Nhân Automaton hiệu số 1 đã được gọi là “Ann”.
Hơn thế nữa, để đề phòng trường hợp sau này có người quen của Nanahoshi xuất hiện thì cô ấy cũng chuẩn bị sẵn một cái tên mang đậm phong cách Nhật Bản là “Nanahoshi Hajime” nhằm giúp họ nhận ra sự tồn tại của cô.
Nếu sau này cô ấy có cơ hội chạm trán với người quen của Nanahoshi và được hỏi tên thì chắc hẳn cô ấy sẽ xưng danh như vậy rồi giải thích về mối liên hệ với Nanahoshi.
Tên gọi chính thức là “Hình nhân Automaton SS──01 Ann”.
Cũng chẳng rõ liệu sau này số 2 có được đặt tên là Deux và số 3 là Trois hay không, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Nhân tiện thì SS là viết tắt của Seven Star.
Và như thế đó, tác phẩm kỷ niệm đầu tiên của sê-ri Seven Star mang tên “Ann” đã chính thức ra đời.
Anh chị em của cô ấy sẽ từ từ được gia tăng số lượng trong một quãng thời gian dài sau này.
Tuy nhiên cũng phải ghi chú rõ một điều, cô ấy là đầu tiên và là Hình nhân cuối cùng được gắn thêm núm vú.


