Về truyệnMushoku Tensei: Dasoku-hen
Chương 21

Chương 21 · 53 chương

Chuyến du hành tới Milis - Chapter 2 : Chuyến tham quan Milis của Ars

「Chuyến tham quan Milis của Ars」

Lý do Ars muốn thử hành động một mình, ấy là vì thấy chán ngán.

Vừa đặt chân đến thành phố, thứ đập vào mắt thằng bé đầu tiên là những ngọn tháp cao lớn.

Theo lời Mama Trắng, đó là những ma đạo cụ khổng lồ, và nhờ có chúng mà thành phố này quanh năm luôn duy trì được trạng thái dễ chịu.

Tiếp đó là một tòa nhà lớn tỏa ánh bạc lấp lánh.

Theo lời Mama Đỏ, đó là Trụ sở Guild Mạo hiểm giả, nơi mà đại đa số mạo hiểm giả đều sẽ ghé qua ít nhất một lần.

Thằng bé rất muốn được tận mắt nhìn ngắm những thứ đó ở cự ly gần.

Tất nhiên, nếu mở lời xin cha thì chắc chắn cha sẽ dẫn đi.

Ngay như hôm nay, khi thằng bé bảo muốn đi xem tòa nhà mạ vàng óng ánh kia, cha đã cười rạng rỡ rồi dẫn nó đến tận nơi.

Tuy nhiên, dẫu cha có cất công đưa đến xem tòa nhà mạ vàng này, nhưng cha lại chẳng để Ars được tự do đi lại bên trong. Vừa bước vào, mỗi khi Ars tò mò định chạy chỗ này chỗ kia xem thử, thì cha lại ngăn cấm, bảo bên đó không được, đằng kia không được vào.

Thành thực mà nói, đối với Ars, việc bị hạn chế như vậy thật gò bó, và cũng thật tẻ nhạt.

Ars không hề hay biết rằng, dĩ nhiên Rudeus làm vậy là vì nể mặt Trụ sở Giáo đoàn Milis.

Bởi lẽ đây là Đại Thánh đường, khu vực Trụ sở Giáo đoàn, đặc biệt là phần lõi trung tâm, vốn là nơi bất khả xâm phạm nếu không có sự cho phép.

Anh không cho rằng việc dẫn theo lũ trẻ đang tuổi nghịch ngợm vào một nơi như vậy là ý hay.

Nhưng Ars vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nào là ngọn tháp, nào là tòa nhà màu bạc, nếu mở lời chắc chắn cha sẽ đưa đi.

Thế nhưng, kiểu gì cũng sẽ bị kìm kẹp hành động, rồi lại phải chịu cảm giác gò bó như ngày hôm nay mà thôi.

Thằng bé chỉ đơn thuần nghĩ vậy.

Chính vì thế, khi đám người của cha đi cùng với một người phụ nữ ngực bự được vô số hộ vệ vây quanh tiến vào khu vực trung tâm của tòa nhà mạ vàng.

Và khi lũ trẻ được dặn cứ chơi ngoài sân trong cho tới lúc mọi người quay lại, Ars đã nghĩ cơ hội đến rồi.

(Mình sẽ đi xem cái tháp với tòa nhà màu bạc kia ở khoảng cách gần cho bằng được.)

Nghĩ lại thì, từ lúc lọt lòng đến giờ, hành động của nó lúc nào cũng bị cha mẹ kiểm soát chặt chẽ.

Nào là cấm đi đến nơi này nơi nọ, nào là không được đi lang thang một mình ngoài phố. Hễ ra ngoài chơi, lúc nào cũng có Aisha hoặc Leo đi kèm. Hồi còn nhỏ thì nó cứ ngoan ngoãn răm rắp nghe theo, và đến tận bây giờ nó cũng chẳng có ý định phản kháng. Dù không hiểu hết được những lời răn dạy của các Mama, nhưng với tư duy của một đứa trẻ, nó hiểu rằng việc vâng lời là rất quan trọng.

Nó cũng thừa biết thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy nên không được tự ý hành động một mình.

Nói cho cùng, chuyện ra ngoài đi chơi riêng với Aisha, nó cũng đâu có ghét bỏ gì.

Dẫu vậy.

Cũng có lúc nó muốn thử một lần được tung hoành mà không có đôi mắt nào giám sát.

“Này chị Lara, tụi mình lẻn ra ngoài, đi tới chỗ cái tháp với cái nhà màu bạc kia thử không?”

Và người mà Ars buông lời rủ rê, chính là Lara.

Lara hôm nay hiếm hoi lắm mới ở một mình. Thấy bảo Leo bận rỉ tai to nhỏ gì đó với con bạch cú là Ma Thú hộ vệ của người được gọi là Miko, bỏ Lara lại và đi đâu mất tăm.

Hơn nữa, bản thân Lara cũng coi thời cơ này là một cơ hội ngàn năm có một.

Từ lúc mới lọt lòng, Lara đã rất thân thiết với Leo.

Tất nhiên, bây giờ con bé cũng chẳng ghét bỏ gì, nhưng dạo gần đây, cái kiểu bám gót mọi lúc mọi nơi rồi hơi tí là lên mặt răn dạy đủ điều của Leo khiến Lara cảm thấy hơi phiền phức.

Do đó, lúc được Ars rủ rê, khóe môi Lara khẽ nhếch lên, và con bé gật đầu.

“Chị cũng đang định làm thế đây.”

Thế là, hai chị em thừa cơ Aisha không để ý, lén lút bắt đầu hành động.

Canh đúng lúc Chris khóc ré lên “Papa đâu rồi!” để lẻn về phía lùm cây, thoắt ẩn thoắt hiện từ bụi rậm này sang bụi rậm khác, nhắm thẳng hướng lối ra mà tiến.

“Này, hai người định đi đâu thế?”

Và người đã bắt quả tang hành tung mờ ám ấy, là Sieg.

“Suỵt, chỉ là đi chơi một lát thôi.”

“Trẻ con mà tự ý ra ngoài là bị mắng đấy.”

“Cả nhóc nữa, dạo gần đây toàn lén lút chuồn ra từ cửa sau một mình chứ gì. Anh biết tỏng rồi nhé.”

“E-Em đâu có đi…”

Ars biết thừa.

Sieg lúc nào cũng đi ra ngoài một mình. Đã thế, không hiểu sao chỉ có mình nhóc là dù có ra ngoài một mình cũng chẳng bị ai la mắng.

Ars cho rằng, đó là do nhóc không bị Aisha hay Leo bắt gặp.

Cộng thêm việc chỉ có thằng em trai là được tự do tự tại chạy nhảy khắp nơi, khiến Ars ôm một nỗi bất mãn nhẹ.

Nhưng thực tế thì, Sieg đâu có đi một mình.

Chuyện này dĩ nhiên Ars không biết, mà bản thân Sieg cũng chẳng hay, nhưng cứ mỗi lần Sieg lén lút chuồn ra từ cửa sau, các thành viên của Đội Lính Đánh Thuê Rudo lại âm thầm theo gót làm hộ vệ.

Đương nhiên, đây là dưới sự chỉ đạo của ông bố hay lo xa Rudeus.

“Anh sẽ giữ bí mật chuyện đó cho, nên nhóc cũng ngậm miệng vụ của bọn anh lại nhé.”

“…Vâng. Em hiểu rồi.”

“Không sao đâu mà, chỉ là đi xem cái nhà màu bạc với cái tháp to đùng kia một chút thôi.”

“Hả, đến Guild Mạo hiểm giả á?”

Nghe đến cụm từ “tòa nhà màu bạc”, hai mắt Sieg sáng rực lên.

Cậu nhóc vốn được nghe Alek kể cho đủ thứ giai thoại về các anh hùng. Trong số đó, Trụ sở Guild Mạo hiểm giả thường xuyên được xướng tên, khiến nhóc ôm một niềm thích thú lạ thường.

“Ừ.”

“Vậy thì, em cũng đi!”

Thế là, nhóm Ars ngang nhiên bước ra khỏi Đại Thánh đường Milis.

Mang theo trong lồng ngực chút tâm lý nghịch ngợm bồng bột cùng một bầu trời hiếu kỳ.

★ ★ ★

Ars dẫn theo Sieg và Lara rảo bước trên phố.

Những ngôi nhà mang dáng vẻ khác biệt so với Thành phố Ma pháp Sharia, những công trình kiến trúc với hình thù chưa từng thấy, khung cảnh mới lạ khiến trái tim Ars đập rộn ràng.

Đương nhiên, lúc ngồi trên xe ngựa di chuyển cũng đã được ngắm nghía rồi, nhưng cảm giác tự mình bước đi trên đôi chân lại mang đến một điều gì đó khác biệt.

Phải chăng là do hoa văn trên những phiến đá lát đường không giống nhau?

Dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần rảo bước trong một thành phố xa lạ cũng đủ khiến người ta thấy rạo rực.

Một đám chỉ toàn trẻ ranh, đặc biệt là mái tóc xanh lá của Sieg. Mọi người trên phố ném về phía chúng những ánh nhìn soi mói kỳ dị, nhưng bọn trẻ vẫn xem như không.

Thứ ánh mắt như vậy, chúng đã quá quen từ hồi còn ở Sharia rồi.

“Chị Lara, nhìn thẳng phía trước mà đi chứ. Nguy hiểm lắm đó.”

“Ưm.”

Lara miệng thì ừ hữ nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh ngó nghiêng tứ phía.

Con bé thậm chí còn tò mò thích thú với thành phố ngăn nắp xinh đẹp này hơn cả Ars.

“Này, có khi rủ cả chị Lucy đi cùng thì tốt hơn nhỉ? Bị cho ra rìa là chị Lucy giận cho xem?”

“Chị Lucy kiểu gì chả bảo là không được đi chứ.”

Trái lại, Sieg thì vẫn nhát cáy như mọi khi. Dạo này chẳng hiểu có lén lút tập tành gì không mà tay nghề kiếm thuật của nhóc tiến bộ nhanh như thổi, vậy mà sao cái tính tình vẫn cứ nhát gan đến thế, Ars cũng chẳng tài nào hiểu nổi.

“A, chị Lara! Kia là cái gì thế!”

Nơi ngón tay Ars hướng về, là một bức tượng điêu khắc với hình thù kỳ quái.

Một bức tượng điêu khắc hình con cú trông sống động như thật.

Nó cũng từa tựa con chim trắng to đùng mà chúng vừa thấy ở tòa nhà mạ vàng lúc nãy, nhưng với tạo hình rõ rành rành là đồ giả, trông có chút rùng rợn.

Lara nhìn nó, rồi đáp lại với vẻ đầy tự tin.

“…Đó là đài phun nước.”

“Làm gì có cái đài phun nước nào kỳ cục thế chứ.”

“Nhưng nó là đài phun nước.”

“Ế… Chắc chắn không phải mà…”

Đúng lúc Ars đang trừng mắt nhìn, thì từ trong miệng bức tượng nước bắt đầu phun trào ra.

“A, đài phun nước thật kìa! Đỉnh quá! Sao chị biết hay vậy!?”

“Chị từng thấy cái na ná vậy ở nhà Juli-san rồi.”

Đó thực chất là một [sản phẩm phụ] mang phong cách Merlion do Rudeus làm ra.

Nó được mô phỏng theo hình dáng của Nurse - Ma Thú hộ vệ của Miko, và được gửi tặng cho cô ngay khi vừa hoàn thành.

Nói là vậy, nhưng đặt nó ở Trụ sở Giáo đoàn thì quả thật hơi khó bề xử lý, hay nói đúng hơn là vì thành phẩm trông y chang một con thú nhồi bông nên Miko không muốn để gần, kết quả là nó bị đem ra đặt ở con phố gần Giáo đoàn như thế này, để làm trò tiêu khiển cho người qua đường.

“Ồ~”

Nhận lấy ánh mắt đầy thán phục của Ars và Sieg, Lara hếch mũi cười tự mãn và ưỡn ngực tự hào.

Vừa trò chuyện rôm rả, ba đứa trẻ vừa rảo bước qua cầu.

Thoắt cái, khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Những tòa nhà thấp dần đi, dòng người qua lại trên phố cũng tấp nập hơn hẳn.

Lẩn khuất trong dòng người ấy, có thể dễ dàng bắt gặp vô số những kẻ giắt gươm bên hông hay khoác trên mình những bộ giáp trụ.

Dường như những gã có khuôn mặt bặm trợn và thân hình cơ bắp cuồn cuộn cũng ngày một nhiều hơn. Bọn trẻ đã bước ra khỏi Thánh khu và tiến vào Khu Mạo hiểm giả.

“Trông giống bình thường hơn rồi nhỉ.”

“Công nhận.”

Dẫu vậy, đối với nhóm Ars vốn sống ở Thành phố Ma pháp Sharia, cảnh tượng này lại mang đến cảm giác thân thuộc hơn hẳn so với lúc nãy.

Đại khái thì, có mang tiếng là bặm trợn hay cơ bắp cuồn cuộn đi chăng nữa, nếu đem so với các thành viên của Đội Lính Đánh Thuê Rudo, trông bọn họ vẫn còn yếu nhớt chán.

Đó là còn chưa thèm so với Mama Đỏ.

“Chị Lara, cái nhà màu bạc lấp lánh đó nằm ở hướng nào thế nhỉ?”

“Ưm. Hướng kia kìa.”

“Được rồi, vậy thì đi thôi!”

Theo chân một Ars đang hùng dũng bước đi là Sieg với biểu cảm đầy phấn khích, cùng một Lara trông có vẻ ngái ngủ nhưng khóe môi đã khẽ buông lơi một nụ cười.

“Ồ, hoành tráng quá!”

“Oa!”

Vừa đặt chân đến đại lộ, Trụ sở Guild Mạo hiểm giả đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt.

Bởi lẽ, một tòa nhà khổng lồ tỏa ánh bạc chói lòa đang chễm chệ nằm ngay cuối đại lộ cơ mà. Muốn không thấy cũng khó.

“Anh Ars! Nhanh lên, nhanh lên!”

Sieg hưng phấn tới mức co cẳng chạy vọt đi.

Sự lật lọng tráo trở này khiến người ta tự hỏi cái dáng vẻ một mực phản đối ban nãy bay biến đâu mất rồi.

Dù ngoài miệng có nói gì đi chăng nữa, sức hấp dẫn của một nơi mang tên “Trụ sở Guild Mạo hiểm giả” - địa danh thường xuyên xuất hiện trong màn dạo đầu của các giai thoại anh hùng - quả thực là không thể chối từ.

“A, đợi đã chứ!”

Ars và Lara cũng mang theo gương mặt đầy vẻ kỳ vọng mà đuổi theo sau.

Bọn trẻ đều muốn mau chóng đến thật gần để chiêm ngưỡng.

Nhìn thấy lũ trẻ đột ngột vắt chân lên cổ chạy, những người xung quanh thoáng chốc giật mình thon thót “nguy hiểm quá”.

Trẻ con bất thình lình lao ra đường rồi tông trúng người khác hay bị xe ngựa cán vốn là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Trái với dự đoán của mọi người, cả ba đứa lách qua đám đông lố nhố bằng những bước chân vững chãi cùng tốc độ phi thường chẳng hề giống trẻ con chút nào. Đã vậy, chúng còn khôn khéo chạy tít ra mép đường, nơi vắng bóng xe ngựa qua lại.

Đây chính là thành quả của quá trình rèn luyện khổ cực mỗi ngày.

“Ồ~!”

Vừa đặt chân đến bậc thềm trước lối vào, Sieg đã phải cất tiếng trầm trồ cảm thán.

Một công trình kiến trúc vừa đồ sộ lại vừa uy nghi thế này, nhóc tỳ chưa từng nhìn thấy bao giờ… nói thế cũng không hẳn là đúng.

Ngay tại Thành phố Ma pháp Sharia cũng sừng sững một công trình kiến trúc khổng lồ mang tên Đại học Ma pháp cơ mà.

Thế nhưng, nói sao nhỉ, nơi này lại mang một cảm giác khác hẳn. Trụ sở Guild Mạo hiểm giả phủ một màu bọc bạc, tỏa sáng lấp lánh kiêu sa.

Còn Đại học Ma pháp thì chỉ toàn màu đỏ với nâu, trông cứ phèn phèn quê mùa thế nào ấy.

“Anh Ars, đây chính là Guild Mạo hiểm giả đó nhỉ!”

“Ồ, đây chính là Guild Mạo hiểm giả đó!”

“Khác một trời một vực với cái gần nhà mình luôn nhỉ!”

“Cái gần nhà mình trông cứ tồi tàn lụp xụp kiểu gì ấy!”

“Nhưng cái mùi thì hệt nhau chị nhỉ.”

“Ừm. Nó cứ bốc mùi thoang thoảng thế nào ấy.”

Miệng thì thốt ra mấy lời thất lễ, nhưng ba đứa trẻ vẫn rón rén bước qua cánh cổng của Guild Mạo hiểm giả.

Cốt lõi là phải thật tĩnh lặng. Trẻ ranh mà lượn lờ ra vào Guild Mạo hiểm giả là y như rằng sẽ bị mấy tên mạo hiểm giả thiểu năng đầu đất tới gây sự.

Đó là do Mama Xanh đã căn dặn từ trước.

Vụ đánh đấm thì đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Ars đấy, nhưng lén lút trốn ra ngoài rồi còn đi gây gổ đánh nhau thì chắc chắn Mama Đỏ sẽ lôi đầu ra mà mắng một trận té tát cho xem.

Mama Đỏ một khi đã nổi trận lôi đình thì đáng sợ lắm. Kiểu gì cũng bị ăn đòn nát mông cho đến khi đỏ ửng mới thôi.

Lỡ như Sieg và Lara mà sứt mẻ miếng da nào, thì người nổi điên lên chắc chắn không chỉ có mình Mama Đỏ đâu.

Lỡ cả Mama Xanh và Mama Trắng cũng gia nhập hội cơn thịnh nộ thì… Cứ nghĩ đến viễn cảnh đó, hai chân Ars lại run lên bần bật.

Cơ mà, liệu Papa có nổi giận không nhỉ, nghĩ tới đây, tự dưng thằng bé lại có chút khao khát được thử nếm mùi đánh nhau một trận xem sao.

Bởi lẽ tính đến thời điểm hiện tại, Papa tuy hay buông lời khen ngợi và chiều chuộng thằng bé lên tận mây xanh, nhưng đếm trên đầu ngón tay những lần nó bị la mắng.

Huống hồ chi, nó còn chưa từng được diện kiến cái cảnh Papa tức giận thật sự bao giờ.

“Oa~”

Đúng như những gì mà diện mạo bên ngoài mường tượng, không gian bên trong Guild Mạo hiểm giả quả thực lộng lẫy xa hoa.

Nội thất toát lên vẻ cổ kính nhuốm màu thời gian nhưng lại vô cùng trang trọng uy nghiêm, và số lượng quầy tiếp tân cũng nhiều vô kể.

Số lượng mạo hiểm giả thì đông như trẩy hội, một trời một vực so với ở nhà, cách ăn mặc cũng khác xa hoàn toàn.

Ở Thành phố Ma pháp Sharia, mấy tên ma pháp sư toàn mang dáng vẻ lóng ngóng của kẻ mới vào nghề, còn chiến binh và trị liệu sư thì lại toát lên khí chất dạn dày sương gió. Nhưng ở đây thì tình thế lại đảo ngược hoàn toàn, mấy tay mơ lại là chiến binh và trị liệu sư, trong khi những kẻ sành sỏi lão luyện lại mang danh ma pháp sư.

“Ars.”

Đang lúc mải mê chiêm ngưỡng khung cảnh đó với vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, Ars bất ngờ bị Lara gọi giật từ phía sau.

“Thấy bảo có tận bốn tầng lận kìa.”

Lara vừa chĩa ngón tay vào tấm biển chỉ dẫn nằm ngay trước cầu thang vừa cất lời.

Ars cũng đưa mắt nhìn theo, trên đó rành rành hiển thị Guild Mạo hiểm giả có đến tận 4 tầng.

Tầng 1 là khu vực lễ tân và phòng chờ, tầng 2 là nơi bày bán vũ khí và nguyên vật liệu do trực tiếp Guild phân phối, tầng 3 là một nhà hàng phục vụ các bữa ăn nhẹ, còn tầng bốn dường như là khu vực Clan Room dành riêng cho các Clan quy mô lớn.

“Lên thử xem sao đi!”

Đúng lúc Ars đang hừng hực khí thế định tiến về phía cầu thang, thì thoắt cái một bóng người đổ sụp xuống.

Quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ trang điểm đậm với bộ ngực đồ sộ đang đứng sừng sững ngay sau lưng Ars.

“Chỗ này không phải là sân chơi của trẻ ranh đâu nhé. Mấy nhóc bay tới đây làm gì?”

“Tụi, tụi cháu đi tham quan ạ! Bọn cháu đến từ Vương quốc Ranoa…”

Thằng bé buột miệng trả lời lanh lẹ như vậy là bởi Papa đã mớm sẵn lời khai như thế từ trước.

“Thế bố mẹ mấy nhóc đâu?”

“H-Hiện tại thì chỉ có bọn cháu thôi ạ.”

“Thế à… Vậy, để chị làm hướng dẫn viên cho mấy đứa nhé? Này nhé, nhìn vậy thôi chứ chị đây là nhân viên đấy. Hôm nay chị làm hết ca sáng là xong việc rồi, mấy nhóc thấy sao?”

Nói đoạn, người phụ nữ bèn khoe ra chiếc phù hiệu đeo ngay bả vai.

Đích thị là hàng y chang mấy người đứng ở quầy lễ tân đằng kia.

“X-Xin nhờ chị ạ.”

Trong thâm tâm, Ars vừa đánh trống ngực thình thịch vừa thầm nghĩ.

Ars vốn là một tín đồ của những bộ ngực nở nang. Tất nhiên ngực lép thì nó cũng chẳng ghét bỏ gì, nhưng tâm khảm nó vẫn nghiêng về phe ngực bự hơn.

Bộ ngực của người phụ nữ trước mắt đồ sộ ngang ngửa ngực chị Aisha, nói toạc ra là cái size này thừa sức khiến con tim Ars đập loạn nhịp.

“Được rồi, cứ giao hết cho chị. Thấy không? Tầng 1 thì đúng như mấy đứa đang thấy đấy, là khu vực lễ tân nhé.”

Chị nhân viên nở một nụ cười thân thiện dễ mến rồi bắt đầu huyên thuyên giới thiệu đủ thứ trên trời dưới biển.

Ba đứa nhóc cứ thế lẽo đẽo theo sau chị gái, làm một vòng tham quan Trụ sở Guild Mạo hiểm giả.

Tầng 1, tầng 2, tầng 3, rồi tầng 4… chị nhân viên tận tình chỉ dẫn kỹ lưỡng đến mức chẳng ai nghĩ là đang tiếp đón một đám trẻ ranh vắt mũi chưa sạch.

Trót lên kế hoạch tung hoành ngang dọc tự do mà cuối cùng lại biến thành chuyến đi dạo có hẳn hướng dẫn viên kèm cặp.

Dù có hơi trật nhịp so với dự định ban đầu, nhưng bù lại, cảnh vật lọt vào mắt chúng đều vô cùng mới lạ.

Đặc biệt là khu vực Clan Room - một thứ vắng bóng ở Guild Mạo hiểm giả Sharia. Sự xa hoa lộng lẫy của nội thất khiến người ta chẳng dám tin đây là lãnh địa thuộc sở hữu của đám mạo hiểm giả, thứ đó dư sức kích thích trí tò mò của lũ trẻ đến cực độ.

“Đó, hết rồi. Mấy đứa thấy có thú vị không?”

Sau khi lượn lờ xong một vòng, chị nhân viên nhìn từ trên xuống Ars rồi cất lời.

“Dạ, cực kỳ thú vị luôn ạ! Tụi cháu cảm ơn chị nhiều!”

“Có gì đâu mà khách sáo… Thế xong rồi mấy nhóc tính sao đây? Có để bố mẹ tới đón không?”

“K-Không ạ…”

“Hừm~. Vậy có cần chị đưa mấy nhóc về luôn không?”

“Dạ thôi ạ. Tụi cháu tự mò về được mà!”

Lý do mà thằng bé nhất mực từ chối, là bởi tụi nó vẫn chưa đi đến ngọn tháp kia.

Giá mà chém gió là có người tới đón thì cũng qua chuyện đấy, nhưng nếu cứ thế lê bước tiến ra phía ngoài thành phố, kiểu gì chị gái này cũng đâm ra sinh nghi cho xem.

Chưa chạm chân đến đích thì làm sao mà vác mặt đi về cho đành.

Thầm nghĩ như vậy, bọn Ars chậm rãi bước ra khỏi Guild Mạo hiểm giả.

Tuy kế hoạch có chệch đường rầy đôi chút, nhưng kết quả vẫn cứ là viên mãn.

“Nào, lên đường đi tiếp thôi!”

Phía xa xa nơi ngón tay Ars đang hướng tới không chỉ có ngọn tháp cao sừng sững, mà còn có cả ánh mặt trời đã chớm ngả bóng sau buổi trưa tròn bóng.

★ ★ ★

Trên quãng đường hướng tới ngọn tháp, có cơ man nào là thứ hay ho hiện ra trước mắt.

Một tuyến đường thủy với thiết kế đầy mớ bòng bong. Trên đó là những chiếc thuyền cỡ nhỏ đang trôi lững lờ. Những chiếc xe kéo chất đầy thứ có vẻ là nguyên vật liệu lấy từ Ma Thú. Và bao quanh bảo vệ chúng là cả một nhóm mạo hiểm giả đông đảo…

Mỗi khi bắt gặp một điều mới mẻ, nhóm Ars lại thốt lên những tiếng trầm trồ thán phục và tận hưởng chuyến tham quan một cách thỏa mãn.

Nhưng có lẽ vì cứ mải mê la cà ngắm nghía như thế, hay vì ngọn tháp tưởng chừng ngay trước mắt lại xa vời vợi không tưởng.

Khi bọn trẻ rốt cuộc cũng lết được tới ngọn tháp thì trời đã sẩm tối.

“Oa, cái tháp này to chà bá luôn…”

Đứng dưới bóng chiều tà ngước nhìn lên ngọn tháp khổng lồ ở cự ly gần, bọn nhóc không khỏi choáng ngợp.

Những cây cột đồ sộ đến mức một đứa trẻ phải mất đến vài phút mới vòng tay ôm trọn, vươn cao chót vót như muốn đâm toạc bầu trời.

Chưa kể nếu nhìn kỹ, trên bề mặt tháp còn có những hoa văn mờ nhạt được khắc lên.

Không phải toàn bộ tháp đều là ma đạo cụ… mà đó là ma pháp kết giới vững chắc được thiết lập để bảo vệ các ma đạo cụ bên trong.

Đương nhiên, Ars làm gì có chuyện hiểu thấu mấy thứ cao siêu đó.

Thằng bé chỉ nghĩ bụng, Lily hẳn sẽ mê tít mấy cái hoa văn này, cho con bé xem chắc nó thích lắm.

“Anh Ars ơi, có vẻ là không vào trong được đâu.”

“Thế à. Vậy thì đành chịu thôi.”

Sieg vừa tia thấy một chỗ trông có vẻ giống lối vào tháp, thì chao ôi, có tới hai tên lính đang đứng canh gác ở đó, cấm tiệt người ngoài bước vào.

Chà, âu cũng là lẽ đương nhiên. Dù Ars cũng thèm khát cái cảm giác được leo lên tháp để thu trọn cảnh vật vào tầm mắt lắm chứ, nhưng thằng bé vẫn đủ tỉnh táo để dập tắt cái ý định đó khi biết là không thể.

“Haa~… Thôi, đi về nào!”

“Ừm!”

“Vâng!”

Thấy Ars hùng dũng dẫn đầu trên đường về, Lara và Sieg lẽo đẽo theo sau.

“Chị Lara ơi, nãy vui quá ha!”

“Ừ. Vui lắm. Chị muốn cái đầu rồng treo trên tường ở Clan Room đó ghê.”

“Thế thì, đợi em lớn lên, em sẽ lấy về cho chị nhé.”

“Đến lúc đó chị cũng sẽ giúp một tay.”

Nhờ được tận mắt chiêm ngưỡng những thứ bình thường chẳng thấy bao giờ, bọn trẻ tỏ ra vô cùng mãn nguyện.

Sieg đặc biệt hưng phấn tột độ, từ nãy đến giờ nhóc cứ huyên thuyên không dứt với Lara.

Cơ mà, đang đi thì Ars bỗng bị bủa vây bởi một cảm giác bất an.

Biết đâu chừng. Không, làm gì có chuyện đó.

“Này, này, anh Ars ơi, anh có biết thanh kiếm to tổ chảng treo ở Guild Mạo hiểm giả nãy mình thấy là kiếm gì không?”

“Không biết?”

“Đó là một trong 48 thanh Ma kiếm đó.”

“Hể, nhóc rành gớm nhỉ.”

“Người ta treo thế thì chắc chỉ là đồ dỏm thôi, nhưng mà hồi trước anh Alek có vẽ tranh cho em xem rồi đấy.”

“Hừm…”

“A, anh Ars, đợi em với!”

Vừa ừ hữ cho có lệ với mấy lời của Sieg, Ars vừa rảo bước nhanh hơn.

Thấy ông anh tự dưng im thin thít, Sieg hơi nghiêng đầu ngơ ngác, nhưng rồi cũng lại tiếp tục vừa đi vừa tán gẫu với Lara.

Lara cũng hơi để ý tới thái độ lạ thường của Ars, nhưng rồi con bé cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà lắng tai nghe Sieg luyên thuyên.

Cứ như vậy, ba đứa tiếp tục cất bước.

May mà ngày thường bọn nhóc cũng được rèn giũa đôi chút, nên chẳng hề có đứa nào than vãn mệt mỏi hay rên rỉ đau chân đến không lết nổi.

Nhưng cứ nhìn cái bóng lưng lặng thinh của Ars, Sieg cũng dần bớt lời lại.

Rồi cuối cùng, chẳng ai nói với ai câu nào, ba đứa cứ thế câm lặng mà bước tiếp.

Dưới ánh chiều tà. Từng bước nặng nề.

Và rồi, mặt trời cũng khuất dạng.

Mặt trời lặn được mấy chục phút rồi.

Ba đứa trẻ chôn chân trong một con hẻm tối tăm. Không có lấy một bóng người qua lại, không gian tĩnh mịch đến rợn người.

“Anh Ars ơi, chừng nào mới tới vậy?”

“…Anh không biết.”

Ars cũng có muốn như vậy đâu.

Nào phải là thằng bé không lường trước lúc quay về.

Lên đường thì cứ nhắm thẳng hướng ngọn tháp mà đi, lúc về thì nhắm thẳng tòa nhà màu vàng là được.

Suy cho cùng, đó là tòa nhà màu vàng kia mà. Đứng từ đằng xa cũng có thể thấy rõ mồn một, chỉ việc men theo lối cũ là về đến nơi, quá đơn giản.

Thằng bé đã đinh ninh như vậy.

Nào ngờ, ráng chiều đã nhuộm vàng vạn vật.

Đã thế, những chiếc bóng trải dài lê thê lúc xế tà lại làm thay đổi hoàn toàn cảm giác về con đường quen thuộc.

Có lẽ việc trên đường đi cứ mải mê ngắm nghía đủ thứ hay ho cũng là một nguyên nhân khiến bọn trẻ quên mất đường về.

“Anh không biết là sao——”

“Im đi! Không biết thì bảo là không biết chứ sao!”

Nghe Ars nạt lớn, Sieg giật bắn mình.

Chuyện ông anh đáng tin cậy của mình bỗng dưng nổi nóng khiến Sieg ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, những giọt nước mắt chực chờ tuôn rơi nơi khóe mi.

Dẫu đang được anh Alek huấn luyện, Sieg vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

Vốn dĩ nhút nhát ngoan ngoãn, cậu nhóc chưa từng nếm mùi la mắng là gì.

“Ars.”

Lara cất giọng trầm tĩnh.

Nghe vậy, Ars giật thót quay đầu lại. Chỉ thấy Sieg rơm rớm nước mắt, còn Lara thì vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm quen thuộc.

Có điều, cái dáng vẻ của Lara dường như có pha chút giận dữ.

“…Em xin lỗi chị Lara. Em đi lạc rồi.”

“Ừm.”

“Chị có biết đường không?”

“…Không.”

Lara uể oải lắc đầu. Bà chị thường ngày ngông nghênh ngang ngược, coi trời bằng vung, chẳng biết sẽ gây ra chuyện tày đình gì, nay lại mang dáng vẻ yếu ớt đến vậy.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Ars khẽ gợn lên một nỗi tuyệt vọng.

Nhưng rồi, nó không hề than vãn hay khóc lóc, mà chỉ siết chặt nắm đấm.

“K-Không sao đâu! Cứ để em lo!”

Việc do mình gây ra, thì mình phải tự giải quyết. Thằng bé đã quyết tâm như vậy.

Ars nắm chặt lấy tay Lara và Sieg. Sau đó, để trấn an hai người, thằng bé vắt óc suy nghĩ.

Mama Xanh từng nói.

Rơi vào tình thế nguy cấp, đừng hoảng sợ, trước tiên hãy nghĩ xem mình có thể làm được gì.

“Ừm thì… đúng rồi, chỉ cần ra đường lớn là sẽ gặp người, lúc đó hỏi đường là xong. Tòa nhà mạ vàng đâu có nhiều, chắc chắn ai cũng biết.”

Trời vừa mới sập tối thôi.

Chỉ cần lết ra được đường lớn là kiểu gì cũng thấy người, hỏi thăm đường xá là chuyện nhỏ.

Mama Xanh cũng từng dạy. Gặp chuyện không rõ thì đừng có ngại, cứ việc hỏi người ta.

“…Lỡ gặp phải người xấu, người ta không thèm chỉ đường thì sao?”

Trước suy nghĩ tiêu cực của cậu em chực trào nước mắt, Ars cứng họng không nói nên lời.

Thằng bé không nghĩ là có chuyện không biết đâu, nhưng đúng là chẳng thể loại trừ khả năng người ta không thèm chỉ đường cho.

Mama Xanh rào trước chuyện đó luôn rồi.

Dĩ nhiên, không phải cái gì cứ hỏi là người ta cũng nói, mà biết đâu người ta còn chỉ bậy nữa, nên phải cẩn thận.

“Nếu thế thì… À, đúng rồi! Papa từng dặn, lỡ có đi lạc không thấy Mama đâu, thì cứ kiếm nhà thờ, rồi đọc tên chú Cliff ra là người ta giúp liền! Cha xứ thì làm gì có chuyện nói dối, đúng không?”

“A… Đúng ha!”

Mặc dù cha xứ cũng có thừa khả năng nói dối, nhưng trong đầu Sieg lúc này lại hiện lên khuôn mặt của bố Clive, tức là Cliff. Dù mới gặp vài lần, nhưng nhóc tin chắc đây là người tuyệt đối không bao giờ thốt ra một lời dối trá.

“Vậy là về được rồi nhỉ.”

“Ừ, ổn thôi mà. Nên nhóc nín đi. Cheddar-man làm gì có chuyện rơi nước mắt chứ.”

“E-Em đâu có khóc.”

Thấy khuôn mặt Sieg đã lấy lại sức sống, lòng Ars cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Rồi nó nở nụ cười tươi tắn hướng về phía Lara, người đã giúp nó lấy lại sự bình tĩnh.

“Quyết vậy nhé.”

Tóm lại, mục tiêu bây giờ là đường lớn hoặc nhà thờ.

Hiện tại xung quanh không có lấy một bóng người, nhưng nhỡ đi đường mà gặp ai thì cứ việc hỏi thăm.

Chỉ có vậy thôi, dễ ẹc. Nhưng đúng lúc đó, một nỗi bất an khác lại dấy lên trong lòng Ars.

Tự ý chuồn đi, đi lạc, kéo cả chị Lara và Sieg vào mớ bòng bong. Chắc chắn các Mama sẽ nổi trận lôi đình cho xem.

Mama Đỏ sẽ giận dữ lắm. Ngay cả Mama Xanh, hay Mama Trắng cũng sẽ nổi giận.

Mọi khi hễ bị mắng là chị Aisha lại đứng ra nói đỡ cho, nhưng lần này lại trốn đi ngay dưới mũi chị ấy.

Kiểu gì chị ấy cũng sẽ chẳng bênh vực mình đâu.

“Hức…”

“Ars, em đang khóc đấy à?”

Bất chợt, chị Lara ghé sát mặt nhìn Ars rồi cất tiếng hỏi.

Ars lấy tay áo quệt đi những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi, rồi chu mỏ lên cãi.

“E-Em đâu có khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi! Chị Lara nữa! Đừng có đi lạc đấy nhé! Bị chia cắt ở đây là tiêu đời luôn đó!”

“…Ừm, hiểu rồi. Ars đáng tin cậy thật đấy.”

“Thôi đi chị. Chuyện thành ra thế này là do lỗi của em mà.”

“Cũng có phần lỗi của chị nữa.”

Được chị Lara vỗ nhẹ lên đầu dỗ dành, mặt Ars thoáng ửng đỏ, rồi thằng bé quay mặt hướng thẳng về phía trước.

(Rời khỏi đây mau thôi. Cứ ở lỳ trong cái nơi tối tăm vắng ngắt này, khéo mình phát khóc thật mất.)

(Chuyện bị mắng là cái chắc rồi. Chuẩn bị tinh thần thôi. Có khi còn bị chị Aisha ghét bỏ luôn cũng nên, nhưng mình sẽ xin lỗi đàng hoàng.)

Vừa nghĩ vậy, ngay khoảnh khắc Ars rẽ qua góc khuất ngay trước mặt.

“Ối chà.”

Thằng bé suýt chút nữa đụng sầm vào một người phụ nữ.

Một người phụ nữ với bộ ngực vô cùng đồ sộ. Bắt gặp kích cỡ vòng một trông quen quen ấy, Ars bất giác thốt lên.

“A…”

“Ủa? Mấy đứa hồi ban ngày…”

Đó chính là chị nhân viên đã dẫn đường cho nhóm Ars đi tham quan tại Trụ sở Guild Mạo hiểm giả hồi trưa nay.

“Ch-Chị ơi? Sao chị lại ở đây?”

“Hả?

Sao lại ở đây á, đương nhiên là chị vừa tan làm đang trên đường về rồi, nhà chị ở hướng này mà. Mấy nhóc thì sao đây? Trời tối thui rồi, không về là bị mắng đó biết không?”

Ars thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ giữa cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, người bọn chúng bắt gặp lại là một người quen.

“Chết đuối vớ được cọc”… Ars vốn không hề biết câu tục ngữ đó, nhưng nói tóm lại, đây chính là ánh sáng soi rọi lối thoát cho thằng bé.

“Chuyện là, tụi em bị lạc đường mất rồi. Đường lớn… à không, nhà thờ, hay là cái tòa nhà mạ vàng nằm ở hướng nào chị có biết không ạ?”

“Tòa nhà mạ vàng á, Đại Thánh đường hả?”

“Đúng, nó đó! Đại Thánh đường!”

“Thế thì chị biết thừa. Ở cái thành phố này, đào đâu ra kẻ không biết đến Đại Thánh đường cơ chứ.”

Ars và Sieg nhìn nhau mừng rỡ.

Nhưng rồi, Ars lập tức chấn chỉnh lại nét mặt, và tằng hắng một tiếng rõ to.

Thái độ khi nhờ vả người khác, thằng bé đã được Mama Trắng dạy dỗ vô cùng bài bản.

“Chuyện là, nếu chị không phiền, liệu chị có thể dẫn đường cho bọn em được không ạ. Chắc chắn cha em sẽ hậu tạ xứng đáng.”

“…Ngốc ạ, trẻ con đi lạc thì đừng có ra vẻ trịnh trọng như thế. Nào, đi theo chị.”

Ars thầm nghĩ bụng.

(Mama Trắng từng dạy. Mối liên kết giữa người với người là điều cực kỳ quan trọng. Một người ta chỉ mới tình cờ tiếp xúc đôi chút, biết đâu chừng sẽ ra tay cứu giúp khi ta lâm vào cảnh khốn cùng.)

(Chắc hẳn, ý của Mama chính là chuyện như thế này đây.)

Và cứ thế, ngày hôm đó, Ars lại trưởng thành thêm một bậc.

★ ★ ★

“Đấy, tới nơi rồi nhé.”

Thế là nhóm Ars, dưới sự dẫn đường của chị nhân viên, đã đặt chân đến đích.

“Hả?”

…Những tưởng là như vậy.

Thứ hiện ra trước mắt Ars, lại là khuất sâu trong một con hẻm tối tăm mờ ảo.

Xung quanh tuyệt nhiên không có lấy một bóng người, trên tường chằng chịt những hình vẽ bậy tục tĩu, dưới đất vương vãi rác rưởi khắp nơi, và chẳng hiểu sao tổng thể bốc lên một mùi hôi thối khó chịu.

Dẫu trời có tối đến mấy, thì thằng bé cũng thừa biết quanh đây làm gì có cái tòa nhà mạ vàng nào.

“Ơ kìa, chỗ này á? Hả?”

“Đâu có được. Bố em không dạy là tuyệt đối không được đi theo người lạ à?”

“Xoạt”, tiếng bước chân vang lên, Ars giật mình ngoái đầu lại.

Đứng đó là vài gã đàn ông đang nở những nụ cười hạ lưu, bỉ ổi.

Là bọn bắt cóc, Ars ngay lập tức ngộ ra.

Nhưng dẫu có nhận ra đi chăng nữa, thì tâm trí thằng bé vẫn đang rối như tơ vò.

(Chị gái này là nhân viên của Guild Mạo hiểm giả, hồi trưa còn tốt bụng dẫn mình đi tham quan khắp nơi cơ mà.)

(Vậy tại sao lại… a, đúng là chị ấy bảo đã tan làm, nhưng hồi trưa chị ấy nói làm hết ca sáng là xong cơ mà…)

“Chị dám xạo mình là nhân viên à!”

“Chị mầy đâu có lừa nhóc. Đây chỉ là nghề tay trái thôi. Kiếm thêm chút tiền tiêu vặt ấy mà. Cái thành phố này thiếu gì mấy đứa nhãi ranh giống tụi cưng chứ. Mấy đứa trẻ mồ côi ấp ủ mộng làm mạo hiểm giả, tới tận Guild Mạo hiểm giả rồi lại lủi thủi bước ra vì chẳng được nhận. Thế là, đợi mấy đứa đi khỏi, chị đây chỉ việc bám đuôi theo sau, nếu sập tối mà chưa chịu mò về nhà thì sẽ có kết cục như thế này đây.”

“Khốn khiếp!”

Ars theo phản xạ chộp lấy một khúc gỗ vứt lăn lóc dưới đất, hạ thấp trọng tâm thủ thế che chắn cho chị gái và em trai mình.

“Anh Ars…”

Sieg run bần bật, nắm chặt lấy vạt áo của Ars.

Chị Lara tuy vẫn giữ cái mặt vô cảm như mọi khi, nhưng trông có vẻ cũng đang hơi tái nhợt đi.

(Bằng mọi giá, ít nhất mình cũng phải bảo vệ được hai người họ.)

(Chuyện thành ra thế này là tại mình. Tất cả là do sai lầm phán đoán của mình. Nhưng mà, mấy lúc thế này, lúc thế này mình phải làm sao đây. Mama đã dạy cái gì nhỉ, dạy cái gì, cái gì…!)

“Có ai không! Có ai quanh đây không! Bọn bắt cóc! Xin hãy cứu chúng cháu với!”

Ars thét lên kêu cứu.

Hễ gặp chuyện bất trắc, trước khi lao vào đánh nhau thì phải cầu cứu trước. Đó là lời răn dạy của Mama Xanh, hay Mama Trắng nhỉ? Hoặc có khi là chị Aisha không chừng. Không, biết đâu đó lại là lời dặn của Papa cũng nên.

“Cưng có khóc lóc hay gào thét thì cũng chẳng có ma nào mò tới cái chỗ quỷ này đâu.”

Ars thừa biết kết quả sẽ là vậy, và nhanh chóng chuyển đổi mạch suy nghĩ sang lời răn dạy tiếp theo.

Thứ thằng bé nhớ lại, chính là lời răn của Mama Đỏ.

『Trước tiên, phải quan sát kẻ địch cho thật kỹ.』

Ars thủ thế, rồi bình tĩnh quan sát xung quanh. Một con hẻm cụt. Phía trước có một người, đằng sau chặn hậu hai gã. Tất thảy đều lăm lăm vũ khí trên tay. Thế nhưng, nếu đem ra so với Mama Đỏ thì bọn chúng yếu nhớt.

Chẳng toát lên chút bá khí nào, cũng chẳng có sát khí. Cỡ này ở Sharia lượn lờ đầy đường.

Rặt một đám tép riu, nếu đứng trước mặt Mama Đỏ khéo lại đái ra quần rồi co giò bỏ chạy cũng nên.

(Dù thứ cầm trong tay chỉ là một khúc gỗ giáng nhẹ cái khéo cũng gãy làm đôi, nhưng mình đã từng học cách đánh tay không, ma pháp cũng xài được chút đỉnh. Cứ đánh đúng y như những gì đã tập luyện, chắc chắn mình sẽ thắng.)

(Chắc chắn rồi, có lẽ vậy, sẽ ổn thôi, có lẽ thế.)

“Anh Ars, anh định đánh nhau sao…? E-Em sẽ, ch-chiến, chiến đấu nữa.”

“Sieg cứ lùi lại phía sau đi!”

Dù lý trí đã phán đoán như vậy, nhưng hai đầu gối của Ars vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Đôi tay nắm chặt khúc gỗ run rẩy dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp, những giọt nước mắt trực trào hoen đỏ khóe mi. Phải chạm trán với ba kẻ trưởng thành giữa màn đêm mịt mùng. Đã thế, còn phải bảo bọc cho cả chị gái lẫn em trai. Gánh chịu một thứ áp lực nặng nề đến nhường này, đối với thằng bé, là trải nghiệm đầu tiên trong đời.

“Ô kìa, đúng là một ông anh dũng cảm nhỉ. Nhưng mà cưng ơi, có chống cự cũng bằng thừa thôi?

Mấy gã này dẫu có mang danh mạo hiểm giả hết thời, nhưng tay nghề vẫn bén lắm đó nha.”

“Câm miệng! Cấm chúng mày đụng vào Sieg và chị Lara!”

“…Hầy, mấy người nghe đây, đừng có làm chúng bị thương nặng quá đấy. Đám nhãi ranh này trông có vẻ là con nhà trâm anh thế phiệt, bắt cóc tống tiền chắc chắn sẽ kiếm được một mớ kha khá đấy.”

“Rõ rồi.” Hai gã chặn hậu cất tiếng đáp lời, rồi bắt đầu nhúc nhích.

Ars cắn răng chịu đựng cái cảm giác khó chịu đến mức bao tử cuộn trào, dồn hết thảy lượng ma lực đọng lại, mạnh mẽ quay phắt người lại định tung ra một đòn chói lóa──.

Bộp bộp, bộp bộp.

Bất thình lình, một âm thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng vỗ tay. Âm thanh vọng lại từ phía sau lưng hai gã đàn ông đang bủa vây nhóm Ars, khiến mọi chuyển động của những kẻ có mặt tại đó như đóng băng.

Và cùng lúc đó, một khối trắng toát lao vút qua đầu bọn chúng, đáp thẳng xuống chặn ngay trước mặt Ars.

Khối trắng ấy chạy một vòng quanh nhóm Ars, rồi chồm tới ngửi ngửi Lara như thể muốn xác nhận xem con bé có bị xây xát gì không. Cuối cùng, nó quay ngoắt lại phía mấy gã đàn ông, nhe nanh gầm gừ.

“Grrrrrr…”

“Leo!”

Là Leo.

Tuy nhiên, người vỗ tay chắc chắn không phải là nó. Bởi lẽ, nó làm gì có tay mà vỗ cơ chứ.

“Vâng vâng. Tới đây thôi nhé~”

Một giọng nói đối với Ars là quá đỗi quen thuộc.

Quen thuộc đến mức, từ lúc thức dậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ, chẳng có ngày nào mà thằng bé không nghe thấy giọng nói ấy.

Rồi từ trong bóng tối, một cô gái với mái tóc nâu sẫm quen thuộc cùng chiếc răng khểnh duyên dáng chậm rãi bước ra.

Trang phục hầu gái, vòng một nở nang, tay xách chiếc đèn lồng thô kệch.

“Chị Aisha!”

Ars buột miệng gọi tên người đó.

Không phải là chị ruột. Dù không phải ruột thịt, nhưng hễ bị gọi bằng “Dì”, chị ấy sẽ nổi giận.

“Chà chà, nhóc Ars. Chị đến cứu nhóc đây.”

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị ấy, Ars suýt chút nữa thì òa khóc.

Đâu chỉ có nhóm Ars là cảm thấy nhẹ nhõm. Thấy kẻ bước ra từ trong bóng đêm chỉ là một cô hầu gái dắt theo con chó lớn, bọn đàn ông vẫn cứ giữ cái thái độ hống hách hung hăng.

“Mày là con hầu nhà nào…”

“Là nhà Greyrat. À, quanh khu này thì nên xưng là nhà Latreia nhỉ. Gia tộc Latreia của ngài Carlyle Latreia, Đại đội trưởng Đoàn Hiệp sĩ Thánh điện. Các vị biết về họ rồi chứ?”

Đoàn Hiệp sĩ Thánh điện. Vừa nghe đến cái tên đó, lũ đàn ông thoáng chốc luống cuống lắp bắp.

Tuy mù tịt về tên tuổi của giới quý tộc, nhưng cỡ Đoàn Hiệp sĩ Thánh điện thì bọn chúng vẫn biết thừa. Đám tư binh của Giáo đoàn Milis, nổi tiếng với độ cuồng tín khét lẹt.

“Khuyên thật lòng, bỏ cái ý định bắt cóc tống tiền mấy đứa nhỏ đó đi. Rước họa vào thân đấy.”

“Hiệp, Hiệp sĩ Thánh điện thì đã sao, làm như bọn tao sợ mấy cái danh hão đó mà không dám đi bắt cóc ấy.”

Làm gì có chuyện không sợ.

Vẫn luôn tồn tại một lời đồn thổi rùng rợn về cách thức tra tấn dị giáo đồ của bọn chúng.

Trói chặt tứ chi kẻ ngoại đạo, rồi dùng búa tạ đập nát vụn từ mũi bàn chân trở lên.

Dẫu đó chỉ là thú vui tiêu khiển bệnh hoạn dựa trên thói bạo dâm, thì còn dễ bề lý giải.

Đằng này, bọn chúng lại một mực tin tưởng hành động đó là chân lý tốt đẹp, và buông lời an ủi kèm nụ cười mãn nguyện gửi đến kẻ đang gào thét vì đôi chân dập nát như “Tiếng kêu cứu thấu tận tâm can của ngài, chắc chắn sẽ đến được tai Chúa trời. Nói cách khác, ngài sắp sửa được trở về cõi vĩnh hằng rồi đấy, phúc phần quá đi thôi.”

Đương nhiên, đó chỉ là lời đồn thất thiệt, nhưng lũ đàn ông vẫn tin sái cổ.

“Không sợ Hiệp sĩ Thánh điện cũng chẳng sao… Vậy, Đội Lính Đánh Thuê Rudo thì sao? Dưới trướng nữ cố vấn kế toán tuyệt sắc giai nhân, bọn họ sẽ săn lùng mấy vị đến tận cùng địa ngục, rồi giáng cho một đòn thê thảm hơn cả cái chết.”

“S-Sao tự dưng Đội Lính Đánh Thuê Rudo lại dính dáng vào đây.”

“Dĩ nhiên là vì, nhân vật cộm cán nhất của Đoàn Lính đánh thuê Rudo, chính là cha của mấy đứa nhỏ kia.”

Hai gã đàn ông tròn mắt nhìn nhóm Ars với vẻ mặt tái mét.

“Anh trai… ồ không, là Chủ tịch Đội Lính Đánh Thuê Rudo, Rudeus Greyrat. Cánh tay đắc lực của Long Thần Orsted, một ma pháp sư sừng sỏ tiếng tăm lẫy lừng khắp các vương quốc. Tính tình thì hiền lành ôn hòa, kể cả bị tưới rượu lên đầu ở bữa tiệc cũng chỉ cười hề hề cho qua, nhưng lại là một người yêu thương gia đình hết mực. Mấy người nghĩ xem, lỡ mà ảnh biết con mình bị bắt cóc, thì thủ phạm sẽ có cái kết như thế nào nhỉ…”

“…Lại, lại bốc phét nữa đi.”

“Mấy người nghĩ thế thật á? Chị đây bắt đầu thấy lười giải thích rồi đấy.”

“Hờ, đằng nào cũng thế, xử đẹp mày tại đây thì cũng như nhau thôi.”

“Vậy à. Thế thì, Leo, làm đi.”

Nghe dứt lời, con dã thú màu trắng lao đi nhanh như một cơn lốc.

Nó tợp ngay một nhát vào chân gã đàn ông đang đối diện mình, rồi hất văng đầu gã sang một bên.

Xương chân gã vỡ vụn đánh “rắc” một tiếng chói tai, cùng lúc Leo nhả bưng miệng ra. Gã bay lơ lửng trên không trung, rồi đập sầm vào tường đánh rầm.

Gã còn lại nghe thấy tiếng động ngoái đầu lại thì đã quá muộn.

Còn chưa kịp rút kiếm giắt ngang hông ra, cổ tay gã đã bị ngoạm chặt. Vừa nghe tiếng xương cốt gãy gập, gã bị quật ngã nhào, lại bị ngoạm vào mặt nhấc bổng lên, cuối cùng bị quật văng đi bất tỉnh nhân sự, đập đầu sưng vù vào vách tường.

“Hí…”

Cuối cùng, mụ nhân viên kia cũng chẳng còn đường lui.

Ở sâu trong con hẻm, mụ đang cố trèo tường tẩu thoát thì bị cắn ngay vào mông. Y như số phận hẩm hiu của hai gã đồng bọn, mụ cũng bị quật tung lên không trung rồi ném phịch vào tường, ngất lịm ngay tại chỗ.

“…”

Ars há hốc miệng đứng chết trân, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Thằng bé thừa biết Leo cũng mạnh mẽ phần nào. Lời dặn dò của Papa và Mama rằng “hãy luôn ở cạnh Leo” thằng bé cũng lờ mờ hiểu được.

Nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé được tận mắt chứng kiến.

Hơn nữa, lúc nãy chắc chắn Leo đã nương tay. Với sức mạnh cỡ đó, việc nghiền nát khuôn mặt hay bẻ gãy cổ đối phương chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.

Nhưng nó không làm thế.

Chỉ cắn sương sương, rồi quật văng đi làm gãy xương kẻ thù, ném vào tường cho bất tỉnh là xong.

Đối thủ là kẻ đã khiến Ars phải khiếp vía nhường nào.

“Mọi người, ổn cả chứ?

Có bị thương ở đâu không?”

Aisha chẳng thèm liếc nhìn lũ người đang bất tỉnh nhân sự, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô ngồi thụp xuống trước mặt nhóm Ars, dùng chiếc đèn lồng soi xét tỉ mỉ cơ thể của ba đứa trẻ.

“K-Không. Tụi em không sao.”

“Vậy hả? Vậy thì, về nhà thôi nào.”

Ars dù vẫn còn hoang mang nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, Aisha mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

Con đường tối tăm mịt mùng.

Ba đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trên lưng Leo, được dẫn đường bởi chiếc đèn lồng trên tay Aisha, lặng lẽ bước về nhà.

Bọn bắt cóc kia thì nghe đâu đã được các thành viên Đội Lính Đánh Thuê Rudo - những người thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện từ hư không nhờ tiếng còi gọi chó của Aisha - tóm gọn rồi giao nộp cho chính quyền.

Vừa rảo bước trên đường về, Ars vừa chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận lôi đình.

Kiểu gì cũng bị mắng cho xem: Tại sao lại tự ý chuồn đi? Tại sao lại kéo theo cả chị Lara và Sieg vào chuyện này?

Chị Aisha vốn dĩ rất hiếm khi nổi nóng.

Dù Ars có quậy phá tung trời, gây ra đủ thứ rắc rối phiền hà cho người khác đến mức nào đi chăng nữa, chị ấy cũng chẳng mảy may tức giận.

Chỉ miệng nói “Hết cách với nhóc rồi”, rồi lại lẳng lặng đứng ra dọn dẹp bãi chiến trường hộ. Xong xuôi đâu đấy, chị ấy sẽ ân cần khuyên nhủ “Lần sau đừng làm thế nữa nhé, hãy rút kinh nghiệm từ những sai lầm nha”.

Nhưng lần này, chỉ sẩy một ly nữa thôi là đã gây ra đại họa tày đình rồi.

Hơn nữa, đây lại là hành động ngang nhiên qua mặt chị Aisha, người lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tụi nhóc. Chị ấy tuy có cất công chạy đi tìm, nhưng chắc hẳn đã bị Papa và các Mama mắng cho một trận té tát rồi.

Bởi lẽ, dù được giao trọng trách trông nom bọn trẻ cho đến khi Papa và mọi người trở về, chị ấy lại lơ đễnh để lạc mất.

Bọn nhóc mình cất công trông chừng thì chuồn mất tăm, bản thân mình thì lại bị quở trách. Chị Aisha dù có tính tình ôn hòa đến mấy, chuyện này chắc chắn cũng khó mà nuốt trôi.

Ars chưa suy tính cặn kẽ đến mức đó, thằng bé vẫn có thể mường tượng lờ mờ chị Aisha đang hậm hực lắm.

“Chị Aisha… Em xin lỗi.”

Chính vì thế, Ars đã cất lời tạ lỗi.

“Hửm? Xin lỗi chuyện gì cơ?”

“Chuyện em lén lút trốn ra ngoài mà không nói tiếng nào với chị, làm cho mọi người lâm vào nguy hiểm…”

“Ể? Chuyện gì thế nhỉ?”

Thế nhưng, chị Aisha vừa cười vừa vỗ nhẹ lên đầu Ars.

Từ cử chỉ đó, thằng bé chẳng mảy may cảm nhận được chút xíu sát khí hay cơn giận dữ nào. Ars tự hỏi, phải chăng chị ấy đã tha thứ cho mình rồi? Nhưng mà, tại sao chứ?

“Này, tới nhà rồi kìa.”

“…!”

Nghe lời chị Aisha, Ars mới chợt nhận ra mình đã đứng trước cổng dinh thự Latreia tự bao giờ.

Ngước nhìn ngôi biệt thự đồ sộ, Ars khẽ nuốt nước bọt cái “ực”.

Chị Aisha thì có thể đã tha lỗi, nhưng các Mama thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Các Mama lúc nào cũng răn dạy phải biết bảo vệ anh chị em trong nhà. Lần này, thằng bé đã phá vỡ quy tắc đó. Ít nhất, nó cũng phải chuẩn bị tinh thần bị Mama Đỏ tét mông nát đít.

Biết đâu chừng, cả Papa cũng nổi trận lôi đình. Thằng bé hơi khó hình dung cái cảnh Papa tức giận trông sẽ ra làm sao.

“Các anh lính gác, vất vả rồi ạ.”

Lẽo đẽo theo sau chị Aisha, nhóm Ars lén lút lẻn vào nhà từ cửa sau.

Bước dọc theo hành lang thênh thang, thằng bé dè dặt mở toang cánh cửa căn phòng mà nó đinh ninh mọi người đang tụ tập trong đó.

Quả nhiên là vậy.

Ba người Mama, hai bà nội, dì tóc vàng, người cụ cố mang nét mặt nghiêm nghị, và cả Papa nữa.

“Chúng con về rồi đây ạ.”

Chị Aisha vừa dứt lời cúi chào, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía nhóm Ars.

Giờ là lúc chau mày nổi đóa đây. Và người “khai hỏa” chắc chắn sẽ là Mama Đỏ. Lúc nào chả vậy, Mama Đỏ bao giờ cũng nổ phát súng đầu tiên. Ars đinh ninh là thế.

“Chà, mấy đứa về rồi đấy à. Sao trễ thế.”

Thế nhưng, lời đáp trả của Mama Đỏ lại nhẹ bẫng như không.

“Guild Mạo hiểm giả có vui không mấy đứa?”

Giọng điệu của Mama Xanh cũng êm ru.

“Nhưng mà, không được lượn lờ tới tận giờ này đâu nhé. Dù có chị Aisha với Leo theo sát, nhưng ban đêm bên ngoài nguy hiểm lắm.”

“Đúng vậy đấy ạ. Aisha, dù có cháu theo kèm thì cũng không nên lêu lổng đến tận khuya khoắt thế này đâu. Mọi người không về sớm hơn được sao?”

Mama Trắng và dì Lilia buông lời trách móc hơi gắt gao đôi chút, nhưng cũng chẳng mảy may có chút bực dọc nào.

Dì Norn và bà cố Claire thì im hơi lặng tiếng, nhưng ánh mắt dường như đang ngầm tán thành với hai người kia.

“Thôi nào thôi nào, có trễ thì cũng đã tới giờ ăn tối đâu, sao cũng được mà. Chuyện đó gác qua một bên, thế mấy đứa có bắt gặp thứ gì thú vị không?”

Papa thì vẫn như mọi khi. Nuông chiều hết mực.

“…”

Bà nội Zenith thì vẫn lặng thinh như thường lệ, nhưng chẳng toát ra vẻ gì là đang trách móc cả.

Bà nội Zenith lúc nào cũng thế, nhưng hễ lúc nào bà giận, thằng bé vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được.

“Dạ, thì…”

Chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra, Ars lúng túng không biết phải đáp lời ra sao.

Một thoáng im lặng bao trùm.

“Ở Clan Room của Guild Mạo hiểm giả, người ta có treo cái đầu rồng.”

Chị Lara bất chợt lên tiếng. Nhìn nét mặt, dường như chị ấy đã rõ ngọn ngành câu trả lời.

Chắc mẩm là trong lúc Ars không để ý, chị ấy đã được nghe kể lại từ Leo.

“A, Papa ơi, ở Guild Mạo hiểm giả có cả Ma kiếm luôn đó!”

Nghe vậy, Sieg hớn hở bắt đầu huyên thuyên về Guild Mạo hiểm giả.

Có lẽ cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc hồi nãy đã bay sạch khỏi đầu cậu nhóc rồi cũng nên.

“Thôi thôi, để lúc khác kể tiếp nhé. Giờ gọi mấy đứa Lucy ra ăn cơm thôi nào.”

Cứ thế, bầu không khí trở nên hòa hoãn ấm cúng, và bữa tối bắt đầu.

★ ★ ★

Bữa tối kết thúc, Ars rời khỏi phòng ăn rộng thênh thang.

Về đến căn phòng được sắp xếp cho mình, thằng bé quay người lại nhìn chị Aisha đang lẽo đẽo đi theo sau một cách hiển nhiên.

“Tại sao vậy chị?”

Câu đầu tiên Ars thốt ra là một tiếng hỏi cắc cớ.

Tại sao không ai nổi giận cả. Tại sao mọi người đều biết tụi em đã đến Guild Mạo hiểm giả… một chữ “tại sao” chất chứa vô vàn thắc mắc.

Đáp lại lời thằng bé, khóe môi Aisha khẽ cong lên.

“Muốn biết hả?”

“Vâng.”

Nhìn khuôn mặt hiện rõ vẻ đắc ý như vừa thực hiện trót lọt một trò tinh nghịch của chị Aisha, Ars nghiêm túc gật đầu.

“Tại lúc ở sân trong Đại Thánh đường, chị thấy bọn nhóc tụi em lén lút chuồn ra ngoài mà. Chị đoán tỏng là mấy nhóc chán quá lại định giở trò nghịch ngợm, nên mới báo với mọi người là 'Cháu đi xem Guild Mạo hiểm giả một chút nhé', rồi lẳng lặng bám theo ngay.”

Nghe xong, Ars mới vỡ lẽ.

Hóa ra mọi đường đi nước bước của tụi nó đều nằm gọn trong lòng bàn tay chị Aisha. Đã vậy, chị ấy còn cố tình không xuất hiện, cứ để mặc cho đám trẻ tự do tung hoành.

Vừa âm thầm bám gót, vừa tính toán sẵn trong đầu nếu lỡ có chuyện chẳng lành xảy ra thì sẽ lập tức ra tay giải cứu.

“Chỉ là chị không ngờ mấy đứa lại đi một lèo đến tận Tháp Ma Pháp thôi.”

Chị ấy đã luôn dõi theo. Thậm chí lúc thằng bé đi lạc, sắp sửa khóc nhè đến nơi mà chị ấy vẫn không hề chìa tay ra giúp đỡ…

“…Vậy tại sao cái lúc em bị lạc, chị biết mà sao chị không ra giúp em.”

“Hửm~? Chuyện đó, chẳng phải bản thân nhóc Ars tự hiểu rõ nhất hay sao?”

Bị chị trêu chọc bằng cái điệu bộ bông đùa, Ars cắn chặt răng.

Đương nhiên, bản thân Ars thừa biết.

Rơi vào cái tình cảnh dở khóc dở cười đó, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Ars.

Đúng như lời Mama từng dạy, nếu tự mình chuốc lấy rắc rối, thì phải tự mình tìm cách gỡ rối.

Sự thật là, ngay khoảnh khắc nhận ra mình bị lạc, Ars vẫn chưa hề bỏ cuộc.

Thằng bé đã vắt óc suy nghĩ, tìm mọi cách để xoay xở. Mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết.

Chính vì vậy, chị Aisha mới đứng quan sát. Chị ấy cho rằng thời điểm đó vẫn chưa cần phải xuất đầu lộ diện.

Và cuối cùng, khi tình thế sắp sửa gây nguy hiểm đến tính mạng, chị Aisha mới chịu ra tay.

Khi Ars đưa ra lựa chọn sai lầm đẩy bản thân vào đường cùng, chị ấy mới xuất hiện để giải cứu.

Giả sử, nếu cái cô nhân viên kia không phải là lũ bắt cóc tống tiền, mà chỉ là một người tốt bụng chỉ đường đàng hoàng, thì có lẽ đến phút chót chị Aisha cũng chẳng thèm lộ diện.

Không nên trách cứ chị Aisha. Tất cả lỗi lầm đều do thằng bé mà ra.

Chị Aisha cũng chỉ giống như mọi khi, đứng ra dọn dẹp bãi chiến trường do Ars bày ra mà thôi.

“…Chị Aisha… Em xin lỗi.”

“Chỉ xin lỗi không thôi thì chưa đủ đâu, em biết mình sai ở đâu không nào?”

“Vì em lén lút trốn đi mà không nói một lời với chị Aisha…”

“Ừm, không phải chuyện đó đâu nha.”

Bị chị Aisha phản bác, Ars ngạc nhiên tròn xoe mắt ngoái lại nhìn.

Thật lạ lùng. Chị Aisha hiếm khi nào lên lớp dạy dỗ Ars điều gì.

Dẫu Ars có gây ra chuyện tày đình đi chăng nữa, chị ấy cũng chỉ buông lời thở dài “Hết cách với nhóc rồi”, dọn dẹp hậu quả giùm, nhưng chưa từng trách mắng nửa lời.

Thế nhưng, khi Ars ngoái lại, đập vào mắt nó là khuôn mặt của chị Aisha đang nhìn xuống với nụ cười thong dong, điềm nhiên như thường lệ.

“Nhóc Ars thấy chị phiền phức quá, nên mới rắp tâm tính chuyện tự đi với nhau chứ gì?”

“E-Em đâu có thấy chị… phiền phức. Chỉ là một xíu thôi… À, nhưng em quý chị Aisha lắm.”

“Thật á?

Ư hừ hừ, cảm ơn nhóc. Được nhóc Ars bảo quý làm chị thấy ngượng quá đi mất.”

Aisha ôm má, uốn éo cơ thể ra chiều điệu đà quá lố.

“Tóm lại là, nhóc Ars muốn nhân lúc chị không để ý để lén đi tham quan Guild Mạo hiểm giả và Tháp Ma pháp đúng không?”

“Vâng.”

“Vậy thì, em phải làm cho trót chứ.”

“Dạ, nhưng mà… làm thế mọi người lại lo lắng…”

“Tất nhiên, làm mọi người lo lắng là không được rồi.”

“Vâng.”

“Nhưng mà này, ngay từ đầu nhóc Ars đâu có định làm mọi người lo lắng đúng không? Em đâu có phải đứa trẻ xấu tính đến thế, đúng chứ?”

Ars khẽ gật đầu.

Về khoản đó, dù có hơi thiếu suy nghĩ thật, nhưng thằng bé chưa từng ôm ý định khiến mọi người phải bận tâm lo lắng.

“Tham quan xong Guild Mạo hiểm giả và Tháp Ma Pháp rồi lộn về, dù chị có gặng hỏi 'Trời ạ, mấy đứa đi đâu nãy giờ thế?', thì cũng chỉ coi như chẳng có chuyện gì, liếc mắt nhìn Lara với Sieg rồi cười tủm tỉm đáp 'Bí mật'. Nhóc tính thế đúng không?”

Y chang luôn.

Chưa định hình được gì trong đầu, nhưng nghe chị ấy phân tích, Ars chợt nhận ra đó đích thị là viễn cảnh lý tưởng của mình.

Phóng đi cái vèo, chơi cho đã đời, rồi tót về trước khi ai đó kịp nhận ra.

Chị Aisha dù có hơi sốt sắng vì rời mắt một chút, nhưng nếu tụi nhỏ trở về ngay thì chị ấy cũng thở phào nhẹ nhõm “Trời ạ, cứ tưởng đi đâu xa hóa ra ngay quanh đây thôi à”.

“Chuyện nhóc không làm được điều đó, mới là sai đấy.”

Aisha rành rọt chỉ rõ điểm yếu.

Ars đã nhắm tới một mục tiêu.

Đó là lượn lờ tới Guild Mạo hiểm giả mà không kéo theo cái đuôi là chị Aisha, Leo, hay bất kỳ kẻ dư thừa nào khác.

Bỏ qua lý do vì sao thằng bé lại muốn dẫn theo những người đó, thì ngay khoảnh khắc thằng bé có ý định như vậy, mục tiêu đã được hình thành.

Nếu đã có mục tiêu, thì phải thực hiện cho bằng được, đó là ý của chị Aisha.

“…Dù chị có nói vậy… Nếu là chị Aisha thì chị sẽ làm thế nào?”

“Hừm. Dù là chị thì cũng khó mà đi tham quan hết cả Guild Mạo hiểm giả lẫn Tháp Ma Pháp trong khoảng thời gian eo hẹp ấy. Khoảng cách xa quá mà. Thế nên, nếu là chị, hôm nay chị sẽ chỉ chốt ở Guild Mạo hiểm giả thôi, còn Tháp Ma Pháp thì để khi khác. Mà nói thẳng ra, em còn chẳng lường trước được là mình không có đủ thời gian đúng không? Bởi vậy, từ hôm qua chị đã phải dò hỏi lịch trình, rồi lên kế hoạch tác chiến cho đàng hoàng rồi.”

“A, ra là thế…”

“Với lại, chị cũng sẽ thủ sẵn vũ khí, và cả đồ nghề để liên lạc với ai đó nữa. Có những lúc sức mình không kham nổi, nên phải phòng hờ gọi người tới cứu viện ngay và luôn.”

Bị chỉ ra rành rọt như vậy, Ars cuối cùng cũng hiểu thấu bản thân sai sót ở điểm nào.

Ngẫm nghĩ lại một cách tĩnh tâm, quả thực Ars đã quá mức khinh suất.

Bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Chẳng trách sao lại rơi vào cái mớ bòng bong như thế.

Cùng lúc đó, Ars cũng thầm ngưỡng mộ. Chị Aisha quả nhiên là quá siêu phàm.

“…Em hiểu rồi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót nào nữa.”

“Ừm ừm. Có tinh thần vậy là tốt. Nhưng mà cẩn thận quá đà sinh ra nhút nhát sợ thất bại là không được đâu nha. Cứ thế thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Cứ mạnh dạn thất bại nhiều vào.”

“Ế, nhưng nhỡ lại gặp rắc rối như hôm nay thì…”

“Không sao hết! Lỡ có hỏng bét thì chị đây sẽ dọn dẹp hậu quả giùm cho, giống y như hôm nay vậy á! Nên nhóc Ars cứ mạnh dạn xông pha thử nghiệm đi!”

Chị Aisha vừa nói vừa vỗ bịch bịch vào bộ ngực đồ sộ của mình.

Dù cảm thấy có chút ngượng ngùng khó tả, Ars vẫn mỉm cười hướng về phía chị Aisha.

“Vâng. Em nhớ rồi chị Aisha!! Cảm ơn chị!”

“Không có chi~! Trời ạ, nhóc Ars ngoan ngoãn đáng yêu quá đi mất!”

Nhận được câu nói đúng ý nguyện, Aisha ôm chầm lấy Ars.

Chìm ngập trong vòng tay với bộ ngực mềm mại, bị vò đầu đến rối tung, Ars đành vùi đầu vào suy ngẫm sâu sắc về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Bạn đã đến cuối chương 21.

Không gian đọc của bạn