[Có con dân ma pháp nào nhận được vé đến Magic Eden không?]
[Ẩn danh]
(Ảnh tấm vé)
Khi tôi kiểm tra sáng nay thì thứ này đã xuất hiện. Bên phía Cartel kiểm tra thử thì bảo rằng nếu có cái này, ta sẽ tự động bị dịch chuyển sau một tuần.
Có ai muốn cùng làm ủy thác trước lúc đó không?
[Thích 2] [Không thích 0]
[Bình luận]
-Bậc thầy thuần hóa: Tấm vé chỉ đột nhiên xuất hiện thôi à? Không có đặt mua gì đấy chứ?
ㄴẨn danh: Chuẩn, cứ thế xuất hiện ngay trước cửa nhà.
ㄴBậc thầy thuần hóa: Có vẻ là một loại dị thường mới nào đó rồi. Mấy thứ đấy thường nguy hiểm lắm nên cẩn thận vào. Do không có vé nên tôi không đi cùng được.
|
-Ông cụ ngọt ngào: Cái đó,trông,,,,,,ma quái kinh!
ㄴẨn danh: Ông có vé không ông?
ㄴÔng cụ ngọt ngào: Không có!
ㄴẨn danh: (Biểu tượng Ma pháp sư cạn lời)
|
Cậu đã thử đăng bài với chút hy vọng mong manh, vậy nhưng vẫn chưa có ai nhận được tấm vé xuất hiện cả. Ian thở dài thườn thượt trong khi đặt điện thoại xuống và vẫy vẫy tấm vé.
Một khi tấm vé đã được gửi đến, có thể coi như là không còn đường lui nữa rồi. Dù cậu có thích hay không, việc bị kéo đến công viên chủ đề giờ đây đã là điều không thể tránh khỏi.
Khoảng thời gian dư dả là một tuần. Nếu có thể, cậu muốn tự mình đến đó trước lúc ấy.
Dù cho có được thông báo trước về việc dịch chuyển đi nữa, tự mình bước đến vẫn tốt hơn nhiều so với bị lôi đi.
Nếu nơi cậu bị dịch chuyển đến là chính giữa công viên chủ đề, cậu sẽ không có cách nào để ứng phó cả.
Việc đi theo lối đi chính thức thông qua cổng vào sẽ có lợi hơn nhiều.
Cậu cực kỳ ghét bị động.
Có thể sẽ có những lúc mà biến số là cần thiết nhưng không việc gì phải hành động bất thường ngay khi vừa vào cửa cả.
Sử dụng tấm vé để vào vẫn là cách hành động chủ động nhất.
“…”
Cậu hoàn toàn không biết là công viên chủ đề sẽ trông như nào. Dù vậy, có thể chắc chắn một điều rằng nó sẽ không phải một không gian thân thiện với con người. Tại đó hẳn là sẽ có những trò chơi quái dị và kỳ quặc vượt ngoài sức tưởng tượng ở khắp nơi.
Hơn nữa, nếu những thực thể tại đó không phải là được sinh ra từ các truyền thuyết đô thị, phương pháp để đối phó với chúng chắc chắn sẽ rất khó nhằn.
Vậy nên cậu cần thời gian để chuẩn bị.
‘Khẩu súng lục ổ quay cũng đã về rồi, vậy thì chắc nên thử thêm chút giả kim thuật thôi.’
Ian hướng mắt về phía bàn.
Súng, đạn và bao đựng súng mà cậu đặt mua từ Cartel đang nằm ngổn ngang trên đó. Ian nhảy bật dậy khỏi giường và cầm lấy khẩu súng lục ổ quay.
Cảm giác cầm nắm… không tệ. Kích thước phù hợp, không quá to mà cũng không quá nhỏ. Cậu móc ngón tay vào cò súng rồi bóp thử một cách êm ái không chút bất tiện. Nòng súng ngắn cũng khiến nó dễ dàng mang theo bên mình.
Cạch.
Cậu mở ổ quay và nạp đạn vào từng buồng đạn trống một. Toàn bộ quá trình từ đóng ổ quay cho tới nhắm bắn tốn khoảng 12 giây.
“Cũng tốn kha khá thời gian đấy.”
Số đạn có thể nạp được vào buồng đạn tổng cộng là 6 viên. Tương tự với sức chứa trung bình của súng lục ổ quay. Vì không thể bắn liên tiếp nên đạn cũng sẽ không bị lãng phí, mặc dù vẫn sẽ tốn một khoảng thời gian đáng kể để nạp lại đạn khi ổ quay rỗng.
Trong thực chiến, chắc chắn việc đó sẽ còn tốn nhiều thời gian hơn nữa. Trong giữa trận chiến khi mà adrenaline đang tăng cao, cậu sẽ không thể nạp đạn bình tĩnh như bây giờ.
Việc cậu cần làm là luyện tập lặp đi lặp lại. Dù không thể liên tục gạt búa súng để bắn nhanh như Albert, ít nhất cậu cũng nên cải thiện tốc độ nạp đạn.
Với suy nghĩ đó, Ian tháo những viên đạn đã được nạp vào ra.
Cậu cho khẩu súng lục ổ quay rỗng vào bao đựng và cất nó trong ngăn kéo tủ, đặt đạn bên cạnh đó rồi lấy ra nguyên liệu giả kim và xếp chúng ra bàn.
Loạt xoạt!
Khi cậu mở bàn tay, quyển ma đạo thư xuất hiện. Ian uống một ngụm nước rồi chậm rãi đọc qua quyển ma đạo thư.
Cậu bỏ qua những vật phẩm chỉ có thể làm được trong công xưởng, đồng thời cũng lướt qua những cái khó để sử dụng trong chiến đấu hay yêu cầu nguyên liệu cực kỳ phức tạp. Từ những gì còn lại, cậu chỉ kiểm tra những cái có thể làm ngay lập tức.
“[Lửa ăn Âm thanh], [Nhắm ngược], và [Gương Xuyên thấu]. Chỉ có những cái này thôi nhỉ.”
Mặc dù tất cả đều sử dụng dị thường làm nguyên liệu, quy trình để chế tạo ra chúng không quá phức tạp. Ngoài ra chúng cũng không cần phải làm trong công xưởng.
Lửa ăn Âm thanh thì đúng như tên gọi là một ngọn lửa giúp ngăn chặn âm thanh xung quanh. Nó có thể được tạo ra chỉ với một thiết bị đánh lửa, máu của dị thường và aether.
Với thứ này, cậu có thể triệt tiêu tiếng ồn khi bắn súng.
Đây là một vật phẩm xuất sắc phù hợp cho việc di chuyển lén lút hay ám sát. Mặc dù chỉ tiếc rằng nó là đồ tiêu hao và chỉ có thể sử dụng được khoảng 10 phút mỗi chiếc, đây vẫn là một thứ đáng để chế tạo.
Nhắm ngược là công cụ phát hiện địch ý hay sát khí hướng đến người sở hữu và tiết lộ vị trí chính xác của kẻ đang nhắm đến họ. Tất cả những gì nó cần chỉ có một vật nhân tạo hình chim, thịt dị thể và máu của người sở hữu.
Cuối cùng, mặc cho cái tên nghe như dụng cụ, Gương Xuyên thấu lại giống với một loại vũ khí hơn. Sử dụng những mảnh kính vỡ làm nguyên liệu chính, nó sẽ khiến vị trí bị đâm vào vỡ vụn như những mảnh kính vỡ. Ngoài ra với hiệu ứng phụ, nó cũng có thể tiết lộ hình dạng thực sự của mục tiêu đang ngụy trang được phản chiếu qua tấm gương.
“…Hình dạng thực sự à.”
Khi đang đọc về hiệu ứng của Gương Xuyên thấu, Ian chợt liếc nhìn quyển ma đạo thư. Quyển ma đạo thư dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu và khẽ rung lên.
Trước cảnh tượng trông như một người phụ nữ lo sợ về việc để lộ mặt mộc của mình ấy, Ian liền cười khúc khích và vuốt ve bìa sách.
“Vậy là ta không nên nhìn à?”
[Ùung.]
Quyển ma đạo thư khẽ rung lên như thể đồng tình.
Đúng lúc ấy, tiếng thông báo chợt vang lên từ chiếc điện thoại cậu để trên giường.
-Sinh tố sữa chua dâu: Tui cũng có một cái vé kiểu vậy nè. Kẹp ngay trước cửa nhà luôn.
Khi kiểm tra, cậu thấy đó đó là thông báo bình luận. Ian đặt quyển ma đạo thư xuống một lúc và truy cập vào diễn đàn.
|
ㄴẨn danh: Thật à?
ㄴSinh tố sữa chua dâu: Thế chẳng lẽ lại giả? Tui sẽ đăng minh chứng nên kiểm tra đi.
|
[Tiêu đề: Tân binh nhìn đây nè.]
[Sinh tố sữa chua dâu]
(Bức ảnh tấm vẽ in rõ mồn một Magic Eden)
Thấy thì bình luận.
|
“…Là thật à.”
Cậu đã tưởng đây là một lời nói dối khác do cái người này luôn thải ra mấy bình luận và bài viết kỳ quặc nhưng hóa ra không phải vậy.
Bài viết xác thực của Sinh tố sữa chua dâu cho thấy bức ảnh một tấm vé giống hệt với cái Ian đang có.
Cậu ngay lập tức bình luận.
|
-Ẩn danh: Xác nhận rồi. Không phải là chôm ảnh của người khác đâu ha?
ㄴSinh tố sữa chua dâu: Sao phải làm vậy? Chôm cái này cũng có được méo gì đâu.
ㄴẨn danh: Được sự chú ý còn gì.
ㄴSinh tố sữa chua dâu: Méo cần mấy thứ kiểu đó. Dù sao thì, cái vụ dịch chuyển sau một tuần là sao đấy? Chẳng thấy viết đâu trên này.
ㄴẨn danh: Kiểm tra ủy thác trên ứng dụng của Cartel ấy.
ㄴSinh tố sữa chua dâu: Rùi, sẽ kiểm tra.
|
Sinh tố để lại phản hồi rồi biến mất.
Một lúc sau, khi Ian đang sắp xếp nguyên liệu giả kim, tiếng thông báo mới vang lên. Cậu dừng việc mình đang làm lại và cầm điện thoại lên.
|
-Sinh tố sữa chua dâu: Ôi đt, thế méo nào lại là tin chuẩn? Do không thấy thông tin trên chính tấm vé, kiểu gì cũng sẽ có chuyện không tốt xảy ra khoảnh khắc bị dịch chuyển cho mà xem.
ㄴẨn danh: Đây cũng nghĩ vậy. Thế nên đang định chấp nhận ủy thác và đi trước lúc đó đây. Muốn đi cùng không?
ㄴSinh tố sữa chua dâu: …Đợi xíu. Suy nghĩ đã.
ㄴẨn danh: Được thôi. Có từ chối thì đây cũng đi một mình.
|
Sau khi phản hồi lại như vậy, Ian lại quay về với giả kim thuật.
Thứ đầu tiên cậu định làm là Lửa ăn Âm thanh. Cậu đặt một chiếc bật lửa lên ma pháp trận và bóp thịt của dị thường trong tay khiến dòng máu đặc sệt chảy ra.
Chiếc bật lửa giờ đây đã nhuốm một màu đỏ sẫm phát sáng trên ma pháp trận.
Ian cầm ma đạo thư ở một bên tay và điềm tĩnh niệm chú.
“Hỡi kẻ kia, hãy thấu rằng sự câm lặng cũng là một phước lành. Đích thân ta sẽ trao cho ngươi sự lặng yên, bởi vậy hãy cung kính đón nhận trong sự câm lặng.”
Ngay khi câu niệm vừa dứt, dòng máu đặc sệt liền chảy vào trong chiếc bật lửa và thay thế cho xăng. Ian thử nghiệm cái bật lửa đã hoàn thành, xác nhận rằng toàn bộ âm thanh xung quanh đã biến mất và gật đầu.
Thành công.
Cậu cho chiếc bật lửa vào túi trong của áo khoác và tiếp tục lần lượt tạo ra hai món đồ còn lại.
Đến khi cậu hoàn thành, trời đã chuyển tối. Ian gắn chiếc huy hiệu hình chim mua ở một cửa hàng đồ lưu niệm gần đó vào dưới cùng của áo khoác và quấn băng bọc mảnh gương vỡ rồi nhét gọn nó vào trong túi.
Vậy là khâu chuẩn bị đã xong. Bây giờ chỉ còn việc yểm một ma pháp đơn giản nữa thôi.
Ian cứ để nguyên vết thương mà cậu đã rạch ra trong khi làm Nhắm ngược như vậy, sử dụng máu đang rỉ ra để vẽ một ma pháp trận ở mặt trong của chiếc áo khoác. Mặc dù cậu không đặc biệt giỏi vẽ, ma pháp trận vì một lý do nào đó vẫn được vẽ ra cực kỳ chính xác.
“Xong.”
Giờ đây một vòng tròn hoàn hảo đã được khắc sâu vào trong chiếc áo khoác. Ian đặt tay lên ma pháp trận và khẽ lẩm bẩm.
“Tấm màn này không phải thứ mà lũ sinh vật thấp kém có thể nhìn thấu, bởi vậy đừng chớ ngước nhìn Đấng vĩ đại phía bên kia màn sương.”
Lóe.
Cùng lúc khi câu niệm vừa dứt, ma pháp trận liền sáng lên trong khoảnh khắc rồi lại phai đi.
Ma pháp giúp thoát khỏi tầm mắt của những sinh vật không có trí thông minh đã được kích hoạt đúng cách.
Với thứ này, ít nhất là những dị thường không sở hữu lý trí sẽ không thể nhìn thấy Ian bằng mắt thường. Dù những thực thể bị tước đoạt lý trí không quá nhiều, điều đó về bản chất cũng có nghĩa là cậu có thể tránh được những dị thường kiểu như xác sống hay búp bê được ai đó cưỡng chế sai khiến.
Mặc dù ma pháp này chỉ khiến cậu vô hình đối với thị giác, việc tìm kiếm một kẻ mà mình không thể nhìn thấy cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.
Ian vỗ vỗ chiếc áo khoác, treo nó lên mắc rồi kiểm tra điện thoại.
Khi cậu truy cập vào diễn đàn, ở trên biểu tượng tin nhắn đã hiển thị rõ số 1.
Cậu nằm xuống giường và nhấn vào biểu tượng.
[Sinh tố sữa chua dâu: Tui sẽ làm ủy thác cùng bồ. Gửi địa điểm và thời gian đi.]
Sau khi đọc tin nhắn, Ian liền bật cười.
***
[Ẩn danh: Trước hết hãy chấp nhận ủy thác của Cartel đã, sau đấy thì hẹn gặp tại địa chỉ trên tấm vé vào 3 ngày sau. Cho quyết định thời gian đấy. Ổn chứ?]
[Tôi: 3 ngày sau. Hiểu rồi. Vậy gặp lúc 3 giờ chiều đi.]
[Ẩn danh: Được. Nhân tiện, có cần xác minh từ Mẹ đỡ đầu không? Đằng nào cũng đang định hỏi thông tin của bồ luôn.]
[Tôi: Thích làm gì thì làm. Đằng nào tui cũng biết bồ không phải người xấu từ cách nói chuyện với mấy tài khoản cố định khác rồi.]
[Ẩn danh: OK. 3 ngày sau gặp lại.]
[Tôi: Hiểu rồi. À, nhân tiên hỏi cái này thôi, bồ là nữ à?]
[Ẩn danh:;; Là đàn ông.]
|
Cạch.
Sau khi đọc xong tin nhắn trả lời, cô liền tắt màn hình điện thoại. Qua màn hình điện thoại đã tắt, khuôn mặt đang nhắn nhéo vì căng thẳng của cô được phản chiếu rõ ràng.
“…Huêêê.”
Tài khoản cố định, Sinh tố sữa chua dâu.
Cô ngọ nguậy trong xấu hổ rồi chui tọt vào trong chăn.
Đó là ba ngày trước khi cô đi công viên chủ đề cùng với Ian.


