Chương 16 · 29 chương

chương 15

Sau khi giới thiệu nhau như vậy thì buổi hẹn hò đôi cuối cùng cũng bắt đầu。

Mới nãy thôi, Ayase đã hoàn toàn làm chủ cuộc trò chuyện và khi đó tôi đã tự hỏi đến bao giờ mới kết thúc đây- nhưng giờ thì ổn rồi。

Hayato và Koto san đang đi trước tôi và Ayase。

「Shiori chan, trông cậu dễ thương phết。Bộ đồ này toát lên vẻ thanh lịch của 1 tiểu thư khuê các - thật tuyệt vời.」

「O-oh, cảm ơn……」

Với 1 thanh niên đã quen giao tiếp với gái như nó thì Hayato nó toàn khen theo kiểu một lão già trung niên vậy- hơi gợn đấy。

Cơ mà dù cu em rất cố gắng nhưng Kotou san thì chỉ đáp lại bằng 1 nét mặt khó tả。

Đã thế thi thoảng cô ấy còn chả nhìn về phía nó mà toàn ngoái lại nhìn tôi- người đi ở phía sau.

Có vẻ như là tôi được Koto san cực kì chú ý rồi thì phải。

Có lẽ là do việc tôi ở gần Ayase- “hoàng tử” của họ nên có lẽ điều này khiến cô ấy khó chịu chăng……。

Như mọi khi thôi, phản ứng như thế là bình thường。

Cho đến tận bây giờ, mấy đứa con gái trong dàn của Ayase như Oguma san hay Sato san đều biết chúng tôi vô cùng gần gũi rồi nhưng trong số họ thì không ai cảm thấy khó chịu khi tôi lại ở gần Ayase cả。

Có lẽ đơn giản họ là người tốt nhưng dưới tiêu chuẩn người tốt thì sẽ là mấy đứa con gái mà thích Ayase sẽ cảm thấy chướng mắt khi thấy tôi。

Koto san, chắc chắn……cô ấy ghét tôi。

Diện cho mình bộ váy trắng đen đơn điệu- Koto san trông y như 1 công chúa với điểm nhấn là ruy băng đen ở quanh cánh tay và đường viền trắng ở rìa váy。

Nếu không phải là cái ánh nhìn sắc lạnh đó thì tôi đã cảm thấy vô cùng dễ chịu rồi。

Điều đó có thể cho tôi thấy rằng- bầu không khí mà mấy tiểu thư mà tôi muốn kết bạn đều tỏ ra sự xa cách đến sợ。

「N-này, Saijo kun」

「Huh? À, ừ?」

Tôi quay trở lại thực tại khi mà Ayase đi bên tôi gọi tôi。

Không thể chỉ nghĩ về Koto san được。

Dù cho việc đóng giả đã bị lộ thì Ayase- người mà hiếm khi nhận mấy lời mời đi chơi như này đã thực sự đến đây。

Tôi chắc chắn phải cho cô ấy khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở đấy。

「Sao vậy Ayase?Cậu muốn thử cảm giác mạnh à?」

「U-um không phải thế.」

「Huh?」

「Từ góc nhìn của Saijo kun……cậu thấy mình hôm nay như nào?」

Ayase hỏi tôi với vẻ bồn chồn lo lắng, má thì đỏ hồng- cứ như là thói quen cô ấy vậy。

Bộ đồ mà Ayase mặc sao。

Cô ấy mặc áo cánh trắng cùng với áo len màu hồng đang mặc hờ và mặc 1 cái váy chất denim khá ngắn nữa。

Nhưng mà với thân hình to lớn và bộ ngực vĩ đại đó thì nó đang toát lên vẻ đẹp của 1 nữ sinh đại học hơn。

「Tớ công nhận rằng set đồ hôm nay cậu mặc đúng mang phong cách ngầu lòi lạnh lùng đấy nhưng nó cũng toát ra vẻ dễ thương và nét trưởng thành của cậu…Ayase?」

「……D-dễ thương sao!Ơn trời……」

「Ơn trời?」

「Á!Không có gì đâu!Chỉ là tớ nghĩ rằng nếu như cậu bảo set này không hợp với tớ thì tớ chắc sẽ chạy thẳng về nhà quá.」

「Tr-trời, làm quá vậy!?」

Thế tức là chỉ cần tôi nói sai 1 câu là mối quan hệ bạn bè sẽ đi đến hồi kết luôn đấy hả!?

Tôi chỉ là nghĩ gì nói đấy thế mà lại đúng hướng- cũng ơn trời đấy。

「Thí ý mình là mình chả việc gì nói bộ đó không hợp với cậu cả。Cậu dù có thế nào cũng dễ thương cả mà, Ayase.」

「……!」

「Sao vậy Ayase?」

「Ồ, không。Cậu làm tớ bất ngờ quá.」

Ayase nói với sự ngượng ngùng kì lạ- trông cô ấy bị suy giảm trí tuệ rồi。

「Um, chỉ là mỗi khi tớ mặc gì đó “ dễ thương” thì mọi người toàn bảo là nó không phù hợp với phong cách tớ gì cả…do vậy tớ chưa từng nghe ai khen tớ như cậu trước đây cả.」

「Thật vậy sao?」

「Ừ……Do vậy tớ đã rất lo về bộ đồ tớ mặc đây, nhưng tớ mặc nó vì kế hoạch trở thành bạn gái của Saijo kun ngày hôm nay.」

À。Vậy cô ấy mặc như này là vì vai diễn đấy hả。

「Nhưng mà Ayase này, cậu cứ mặc gì cậu muốn mà。Cái màu hồng kia có vẻ lạc quẻ với hình tượng “ hoàng tử” của cậu nhưng nhũng màu khác thì cậu có vẻ thích lắm nhỉ?」

「Ư……ừ!」

Ayase gật đầu rồi cười nhẹ。

Tôi cũng thầm cười và tự nhủ “ Cậu cuối cùng cũng biết cách nói chuyện rồi đấy”。

Lần trước khi chúng tôi đi chơi thì cô ấy đã từ chối sự yêu thích của mình với những thứ dễ thương trong khi đi lượn lờ mua sắm nhưng giờ thì cô ấy đã thành thật với bản thân mình hơn rồi。

Tôi không biết điều gì đã thay đổi nhưng tôi vui vì những lời của tôi được cô ấy lắng nghe và tiếp thu。

「…………」

Đang trong cơn phê thì tự dưng có 1 ánh nhìn sắc lạnh tựa như viên đạn bắn thẳng vào tôi。

H-hả, Koto san……cô ấy lườm tôi như thể muốn nói rằng……。

Nói rằng「Đừng có mà làm những điều thừa thãi, đồ rác rưởi」 thì phải……。

「Được rồi!Chúng mình đi đến nhà ma trước!」

Hayato nói rồi chỉ vào căn nhà ma。

Đù mẹ, mới mở màn đã chơi boss rồi。Cái kiểu quái đản gì thế này?

Đáng lẽ mở màn thì nên nhẹ nhàng trước mới đúng。

「Đ-đợi đã……」

「Sao vậy Ayase, cậu sợ à?」

「Reiya sama sợ gì sao ạ?」

Ayase run lẩy bẩy khi mà bị hỏi bởi tôi và Koto san。

「M-mình không có sợ gì hết!M-mình là hoàng tử cơ mà!」

「Cậu không cần phải cố quá vậy đâu.」

「Mình không có sợ!Nhìn này, Makabe kun, mình ổn mà nên là chúng mình cứ tiến thẳng vào nhà ma đi!」

「Phải vậy chứ!Đúng là hoàng tử của chúng ta chứ.」

Ayase nài nỉ Hayato cứ việc đi vào bên trong vì cô ấy bảo cô ấy hoàn toàn ổn。

Ei ei ei, thực sự vào đó là ổn chứ Ayase。

Đúng là 1 vị “hoàng tử” có lòng tự tôn kì lạ。

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn