Sau vài phút chờ đợi để đến lượt thì giờ chúng tôi cũng đã bước chân vào căn nhà ma。
「Chúng ta phải đi theo cặp đấy, các cậu nghĩ sao?」
Khi tôi hỏi 3 người còn lại thì Hayato là đứa phản ứng đầu tiên。
「Nếu vậy thì mình nghĩ mình sẽ đi cùng với Shiori chan!」
「……Huh?Nhưng Shiori muốn đi cùng với Reiya sama…」
「Đừng lo, đừng lo!」
Hayato cố thuyết phục Koto san- nghe cứ như kiểu là ép buộc thì đúng hơn。
「Sigh….vậy thì mình đoán là được.」
Cô ấy phản ứng với sự khó chịu ra mặt nhưng Hayato có vẻ như không quan tâm。
Tôi phải công nhận công sức mà nó bỏ ra là rất lớn- tổ chức cuộc hẹn này vô cùng trách nghiệm chỉ để có thể gần gũi với người con gái đấy。Tiếc cái là nỗ lực của nó chỉ để bị Koto san đáp lại như kẻ không tồn tại.
Có vẻ như Hayato đã phải nài nỉ mãi mới có thể tổ chức được。Có lẽ vậy。
Nghĩ lại thì cũng khá lạ khi mà một người như Koto san- tiểu thư khuê các với mái tóc dài, mượt, nâu và có chút cầu kì trong đó lại có thể gần gũi với Hayato- một đứa mà cứ sồn sồn lên khi thấy gái như vậy nhỉ。
Cơ mà Koto san vậy mà lại chiều theo nó chứ。
Từ đã……thế hóa ra cô ấy đồng ý tham gia là vì cô ấy có động cơ ngầm nào không ?[note108322]
Ngay khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì tự dưng tôi cảm thấy lạnh hết người- lại là cái ánh nhìn sắc lạnh của Koto san rồi。
「H-hả Koto san?」
「Làm ơn, hãy chăm sóc Reiya sama.」
「Ô, được.」
Cứ như kiểu đó là lời cay cú gì đó vậy。[note108323]
Nhưng có phải tôi là người quyết định đi cùng Ayase đâu nhỉ。
Trong khi tôi còn bối rối thì Hayato và Koto san đã bước vào nhà ma。
「Thế thì……Ayase」
「Eek!S-sao vậy?」
「Sao cậu lặng im quá vậy。Mà sao cậu cứ rung rung như kiểu liễu tàn trước gió vậy.」
Trên hết thì 2 quả bom nó cứ lúc la lúc lắc như vậy thì khéo tôi nổ mất……NÀO, CÁI THẰNG NÀY, MẮT NHÌN ĐÂU VẬY![note108324]
「Thực ra thì……Mình chỉ hơi hơi, hơi hơi sợ thôi.」
Hơi hơi kiểu gì mà run quá vậy trời。
Với lại thì nhà ma này nó ở trong công viên giải trí này cũng không phải dạng điển hình gì- chỉ có bắt mắt ở mấy cái con zombie với khuôn mặt phủ đầy máu giả thôi。Nên với người thường thì nó chả có cái vẹo gì lắm.
Với lại thì kịch bản trong cái nhà ma này là mấy con zombies đội mồ sống dậy khi đi qua nghĩa trang sao……Thật ư, nó là vậy à。
Sau cùng thì đây là Nhật Bản mà。
「Điều gì khiến cậu sợ sệt vậy Ayase?Là đầu con zombie sao?」
「Nó không phải là zombie hay gì hết!Tớ đã nghe thấy tiếng hét thất thanh ở bên trong chỉ trước đó thôi đấy!」
「Wow, cậu là sinh vật gì vậy trời? 1 đứa trẻ la toáng lên khi gặp nha sĩ sao?」
「Nếu vậy thì cậu chả phải bình tĩnh quá mức bình thường rồi sao, Saijo kun!」
Ayase giật bắn mình nhìn tôi cứ như kiểu 1 sinh vật lạ vậy。
Vãi thiệt, với người thường thì nó có si nhê gì đâu- thế mà với cô ấy nó đã ngang với khủng bố tinh thần rồi sao。
「Nhưng Koto san thì thật tuyệt vời……cậu ấy có thể bước vào trong với sự tự tin ngất ngưỡng dù cũng là con gái giống mình。Mình đoán là việc sinh sống ở nước ngoài đã khiến cô ấy trở nên cam đảm hơn.」
「Nước ngoài?Vậy là sống ở nước ngoài sao?」
「Um。Tớ nghĩ cô ấy mới quay về Nhật từ năm 2 cấp 2 và rồi học ở lớp kế bên lớp tớ 。Rồi lên năm 3 thì mình với cậu ấy ở cùng lớp và nói chuyện với nhau rất nhiều kể từ đó.」
Trường dành cho mấy tiểu thư mà lị- nên việc sinh sống ở nước ngoài nó cũng là điều bình thường。
Nhưng thay vì ghen tị với họ thì tôi lại thấy đồng cảm với họ hơn- vì sống ở nước ngoài nó cũng đâu có dễ。
「Chà, chả phải cậu đã từng xem một đống phim nước ngoài về đề tài xác sống rồi mà chả phải sao? Vậy mà không ổn sao?」
「Nếu tớ không thể…tớ không thể!Bên cạnh đó mấy bộ phim mà mình xem về đề tài đó chủ yếu chỉ dành cho trẻ con xem.」[note108326]
Thế mà lại hay- bảo sao tính cách Ayase lại như vậy……có vẻ như đúng là cô ấy chỉ tiếp xúc với với phim ảnh đã được kiểm duyệt rồi 。
Nếu thế một người ngây thơ như vậy mà lại đi đọc mấy cuốn sách hay xem phim ảnh đồi trụy thì chắc chắn cô ấy sẽ hắc hóa mất。
Tôi nhất định sẽ bảo vệ được sự thuần khiết của Ayase……。
「Saijo kun này.」
「Huh?Có chuyện gì sao?」
「M-mình là 1 “ hoàng tử” nên tớ không nghĩ là điều này sẽ xảy ra đâu, nhưng…」
「Sao vậy?」
「Tớ- nếu tớ mà sợ quá mà không đi được……thì mình mong cậu hãy nắm lấy tay mình.」[note108327]
Nắm……tay sao。
Tôi nhìn xuống, liếc vào bàn tay mảnh khảnh và đẹp đẽ của Ayase。
Bàn tay đẹp đẹp của Ayase……。
「Tớ!Không sao đâu, tớ ổn mà!Tay tớ nhiều mồ hôi lắm, do vậy nếu tớ nắm tay cậu thì tay cậu sẽ bẩn mất, Saijo kun.」
「Thôi mà。Có sao đâu.」
「Huh?」
「Nếu như nó là vì cậu Ayase thì tớ sẽ nắm tay cậu- hoặc bằng cách nào khác không quan trọng。Chỉ cần làm nỗi sợ biến mất là được mà?」
「Saijo kun……」
「Cậu phải gồng mình chỉ bởi Koto san và Hayato ở quanh thôi chứ gì。Thoải mái đi Ayase, từ đây đến lối ra chỉ có 2 ta thôi。Thậm chí nếu cậu muốn thì mình nắm tay cậu ngay lúc này luôn.」
Tôi đưa tay ra sau khi nói xong để chứng minh cho lời nói。
Đúng vậy。
Nếu là tình huống bình thường nhất thì cô ấy chắc chắn sẽ từ chối nắm lấy tay tôi và tôi khi đó sẽ giải thích cho cô ấy là đây chỉ là đùa thôi。
「V-vậy thì……đ-được, làm ơn!!」
「Biết mà, mình chắc chắn là cậu không muốn……HẢ GÌ CƠ!?」[note108328]
Ngay khi mà tôi đang nghĩ rằng cô ấy sẽ từ chối thì Ayase đã dùng lấy tay trái mình cầm lấy tay phải của tôi。
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay cô ấy truyền cho tay tôi。
Cô ấy còn tương tác tới tùng ngón tay với tôi nữa, thế này thì khác gì là 1 đôi uyên ương nắm tay nhau đâu——。
「Đến lượt tiếp theo〜!Mời bạn đi lên đâyー」
Trong khi tôi đang lâng lâng bởi việc nắm tay thì hướng dẫn viên gọi chúng tôi。
「Hehe……mình nghĩ là mình đã bình tĩnh hơn 1 chút rồi。Mình đi chứ, Saijo kun?」
「Ơ, từ, huh?」
Từ đã, từ đã, từ đã dù có là Ayase nhưng mà nắm tay nhau vào trong nhà ma sao!?
Chả phải… chả phải….!
Như thế chúng tôi là 1 đôi à!![note108329]


