Chương 18 · 29 chương

chương 17

Đến cuối cùng thì tôi cũng vào trong căn nhà ma trong khi nắm lấy tay của Ayase。

Lẽ dĩ nhiên là vì cô ấy quá sợ thôi nhưng tôi tự hỏi rằng liệu cứ nắm tay như này nó có phải là ý tưởng hay。

Tôi vốn dĩ chỉ đùa cô ấy về việc nắm tay nhau cho đỡ sợ thôi thế mà cuối cùng nó không còn vui nữa……。

Bình thường với 1 đứa mà không có may với gái như tôi đây thì việc nắm tay gái nó chắc chắn là 1 điều xa xỉ rồi。

Ayase có thể là 1 “hoàng tử” nhưng cô ấy vẫn là 1 mĩ nữ. Bàn tay đấy của cô- không giống tôi- nó không thô mà lại rất mềm……。

Trời ơi, nếu tôi mà cứ nghĩ như này thì tôi mới là người căng thẳng nhất mới đúng đấy!?[note108410]

「…………」

「…………」

Ayase và tôi bước vào trong căn nhà ma, trái tim của chúng tôi đập thình thịch- nhưng lí do thì khác nhau。

Chủ đề ở đây là 1 cái nghĩa trang nên chúng tôi từ từ đi ngang qua mấy cái nấm mồ dưới chân tôi thôi。

Nhưng nếu tim tôi chạy như động cơ diesel thế này thì càng làm cô ấy hoảng hơn thôi。

Ít nhất tôi phải hành động bình thường hãn。

「Ch-chà…thật tuyệt khi mà họ lại có thể tạo ra cái không gian tĩnh mịch khác hoàn toàn và sự ồn ào của công viên giải trí nhỉ?」

「S-sao mà cậu lại đi ấn tượng với cái này vậy Saijo kun!Nó tối đen và chúng ta thì đang đi qua mấy cái nấm mồ….eep!」

Ngay lập tức, Ayase run lên- có vẻ như có vẻ có cái gì đó chạm vào chân cô ấy trên cái con đường chật hẹp và gai góc này。

「N-này cậu ổn chứ Ayase。Đó chỉ là 1 con sóc dễ thương đi ngang qua thôi mà.」[note108411]

「N-nó không có dễ thương gì hết!Nó không hề dễ thương gì hết!!」

「À, ừ, lỗi mình.」

Phản ứng cô ấy dễ thương hơn mọi khi nhưng tôi chắc chắn sẽ bị chửi cho vào mặt nếu như tôi nói lúc này cô ấy dễ thương đấy- nên thôi nhịn。

「Mình là hoàng tử mà, mình phải tự tin lên……Được rồi!」

Ayase vỗ vỗ vào cả 2 má của mình tiếng *smack để nâng cao sĩ khí của mình lên。

Hiểu rồi, cô ấy cố che đi nỗi sợ của mình bằng việc gồng mình lên làm “hoàng tử”……Cái kiểu trấn tĩnh gì đây。

「Phew……Saijo kun này。Để mình kiểm lại luật chơi nhà ma này nhá. Bây giờ chúng ta phải đi đến 1 cái hầm mộ lớn ở cuối cái đường đi rùng rợn này rồi dán là bùa mà chúng ta nhận được ở lối vào vào chỗ đó và thế là thoát được, đúng chứ?」

「Ư-ừ。Đúng vậy」

「Hmph, luật chơi đơn giản đấy。Quá dễ rồi- Hmph….Được rồi, mình làm được, mình có thể làm được.」

「Mọi thứ mà cậu nói trước đó chỉ là làm cho tinh thần quên đi sợ hãi thôi nhỉ.」

Cô ấy đang cố gồng mình lên bằng việc duy trì vai “ hoàng tử” nhưng tay cô ấy thì toát một đống mồ hôi rồi 。

Đến cả lớp mặt nạ “ hoàng tử” cũng chả cứu được cô ấy lúc này。

「Ugh……Saijo kun đang nắm lấy tay mình và mình nhìn cũng chả ngầu lòi tí nào…mình không thể duy trì hình tượng này nữa.」

Cô ấy loạn trí rồi- loạn trí đến mức mà đi nói chuyện với phiên bản “ hoàng tử” của mình rồi。

Chà, tôi đoán là mình cần phải làm cô ấy bình tĩnh lại。

「Sigh……Nhìn này Ayase。Ai mà chả có nỗi sợ trong lòng mình, phải chứ?Như tớ đã nói lúc ở lối vào rồi như- đừng cố gồng mình quá。Cậu cứ là chính mình thôi.」

「Saijo kun……」

「Hay cậu sợ bởi vì cậu nghĩ là mình không nên dựa dẫm vào tớ sao?」

「Kh-không phải!Không phải như thế!Saijo kun, cậu lúc nào cũng rất ngầu, rất đáng tin cậy hơn hẳn mấy đứa con trai mà mình từng gặp!Với mình thì cậu là người mà mình ngưỡng mộ hơn bất kì ai!」

「Ch-ch-chờ đã nào!Cậu nịnh tớ quá đấy, Aayse!Đến cả tớ cũng thấy xấu hổ lắm đấy.」[note108413]

Ayase đột nhiên lấy lại được tâm trí và bắt đầu khen tôi tới tấp để lại cho tôi sự rối bời。

Sao mà cô ấy lại khen mình đến như vậy nhỉ……。

「Đấy, cậu đã nói năng bình thường trở lại rồi đấy.」

「Oh……cậu nói đúng.」

Ayase nhìn có vẻ bất ngờ rồi cô ấy nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt。

Ngon rồi。Đây là nụ cười thường thấy trên khuôn mặt cô ấy đây rồi。

「Được rồi cậu có vẻ đã giữ bình tĩnh rồi đấy Ayase。Vậy chúng mình làm gì đó vui đi?Ý mình là đây là công  viên giải trí mà nên căn nhà này có cũng như kiểu 『treo konjac lên trần nhà 』 mà thôi, toàn mấy trò rẻ tiền ấy mà.」[note108414]

「Um, đúng vậy。Cảm ơn cậu Nishijo……Hm?」

Đó là lúc mà bầu không khí giữa chúng tôi cuối cùng cũng chill trở lại。

Bên trong không gian đen kịt của cái nghĩa địa này, Ayase đột nhiên dừng bước。

「Huh, đợi đã……?Saijo kun này, cậu đang ở ngay bên trái tớ đúng chứ?」

「Huh?Ừm, tớ đang nắm tay lấy tay trái của cậu nên tất nhiên tớ phải ở bên trái cậu rồi!」

「Ừm。N-nhưng……」

「Nhưng?」

「Vừa nãy, tớ cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay phải tớ vậy…」

「……!?」

Ayase từ từ quay đầu về phía bên phải của mình。

Và tôi cũng nhìn về phía bên phải của cô ấy。

Và ở đó……là 1 con mắt đỏ ngầu của con zombie đang rơi xuống……!?!?!?[note108416]

「「Gyahhhhhhhhh!??!!」

Bị sốc trước cảnh tượng hãi hùng đấy, chúng tôi hét toáng lên và rồi chạy bán sống bán chết đến lối ra。

「Saijo kun!Chúng mình phải làm gì với lá bùa đây!?!?」

「Giờ là lúc để nói về cái đó nữa sao!!」

Tôi chạy thật nhanh cùng với Ayase- nhanh tới mức mà tôi còn không thấy là bộ ngực đó đang boing boing cơ。[note108415]

Ý tôi là cái gì nó đáng sợ thì nó đáng sợ, vậy thôi!

Bạn đã đến cuối chương 18.

Không gian đọc của bạn