Sau khi Hilia rời đi, Caligo bỗng đứng dậy đuổi theo cô.
“Dừng lại đi, Hilia.”
“Không.”
“Tôi có điều muốn nói.”
Hilia chỉ quay mặt lại nhìn. Thấy vẻ mặt kiên quyết của anh, môi cô vặn đi đầy khó chịu.
“Tôi chẳng có gì để nói cả.”
“Tôi nói là đứng lại!”
Cổ tay cô bỗng bị chộp lấy, cả cơ thể cô bị ép phải quay lưng lại. Phòng của cô đã ở ngay trước mặt.
Chau mày, Hilia lên tiếng.
“Vào trong rồi hãy nói.”
“Chính xác thì em muốn làm gì?”
“Anh tính làm cái quái gi-”
Hilia nắm lấy vạt áo của anh rồi lôi đi. Quanh đây có quá nhiều tai mắt để có thể nói chuyện.
“Chết tiệt.”
Caligo thầm chửi thề nhưng cũng vẫn xuôi theo cô đi vào phòng.
“Tại sao lại nói với cha về hợp đồng chứ?”
“Ông ấy có vẻ đã biết mọi chuyện rồi. Tôi chẳng có lí do gì để nói dối cả.”
“Ha… Tại sao em lại không nói với tôi chuyện Kiel nói thế với em?”
“Tôi tự mình xử lý được. Tôi nghĩ có nói với anh cũng chỉ tổ tốn công mà thôi.”
Cậu nhóc sau hôm đó đã làm phiền cô thêm vài lần nữa, nhưng lần nào Hilia cũng đối phó với cậu em rể trẻ con của mình không mấy khó khăn.
“… Kể cả thế, nếu như em nói với tôi, tôi đã có thể giúp được. Dù cho em có không thấy nó phiền! Ít nhất thì, em có thể chia sẻ nó với tôi…”
“Tại sao? Việc anh xen vào chẳng khiến câu chuyện khá lên. Tự tôi xử lý là đủ rồi, chẳng có vấn đề gì cả.”
“À, tất nhiên là như vậy rồi! Em lúc nào mà chẳng tự lo liệu hoàn hảo mọi thứ!”
Đúng là như vậy, nhưng những từ ấy vì sao đó mà lại khiến cô khó chịu.
Khi Hilia chau mày, Caligo vuốt mặt mình.
“Em ghét tôi – tôi biết điều đó. Nhưng thực sự em phải nói thẳng chuyện đó ra trước mặt cha sao?”
“Tôi cần có lí do để thuyết phục ông ấy, và việc nói ra sự thật cũng không phải là vấn đề gì.”
“Vậy em thực sự muốn cái gì? Dù tôi có nhìn em kiểu gì cũng chẳng thể nào hiểu được.”
Caligo cào đầu khi nói vậy.
Hilia trống rỗng nhìn anh.
Bỗng nhiên cô nhớ về khoảnh khắc anh né tránh tay cô.
“Anh cũng ghét tôi mà.”
“Tôi sao?”
“Phải. Trước đó, anh đã tránh tay của tôi.”
“Em gạt tay tôi đi cả tá – cả trăm lần. Và em thấy buồn chỉ vì tôi gạt tay em đi một lần sao?”
Giọng nói gắt gỏng của anh khiến Hilia im lặng. Một giọng nói cảm tính không phù hợp với cuộc nói chuyện này.
“Anh kích động quá rồi đấy.”
“Tôi còn lí do nào để không kích động sao? Sau khi nghe chính mẹ và em trai mình gọi là kẻ rồ, còn chính người vợ ăn nằm với mình làm xáo trộn mọi thứ mà không nói cho tôi biết trước một lời – tôi còn biết phải làm gì đây?”
“Tôi chịu đủ rồi! Em lúc nào cũng thế. Lúc nào làm những gì mình muốn mà không nói lấy một lời.”
Hilia cau mày.
Như một phản xạ, cô lùi lại một bước.
Có điều gì đó ở anh khiến cô khó chịu. Hình ảnh của anh chồng lên nam tước, và những hình ảnh ấy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cô khiến cô phải lắc đầu.
“Tôi đã nghĩ để anh giữ tước hiệu Công tước là đúng đắn. Và tôi nghĩ rằng đó là nơi hoàn hảo để nói ra chuyện đó.”
“…Đó chính xác là vấn đề của em. Em chưa từng nghĩ xem tôi có muốn hay không. Lúc nào cũng…”
Mặt anh méo xẹo.
“Tôi thậm chí còn cố che giấu đi sự thật rằng em là một kẻ sát nhân!”
Caligo vừa nói vừa ngồi thụp xuống ghế.
“…Một kẻ sát nhân?”
Hilia khẽ lầm bầm.
Nhận ra những gì mình vừa nói, anh ngẩng mặt lên với vẻ mặt bàng hoàng trước khi cười gượng.
“Tôi đã thấy những bức vẽ ấy.”
“Tại sao lại thấy chúng? Anh lục lọi bàn làm việc của tôi à?”
Nghe thấy lời cáo buộc của cô, mắt Caligo mở to.
“Giờ thì chuyện đó là vấn đề à? Em đã giết người đấy!”
“Ừ, đúng là tôi đã làm.”
Mặc cho lời buộc tội của anh, Hilia vẫn bình tĩnh đáp lại, không một chút bất ngờ nào.
“Chúng xứng đáng phải chết, nên tôi đã giết chúng. Có vấn đề gì sao? Tính tố giác tôi à?”
“Sao cơ?”
“Quan trọng hơn là, tại sao anh lại đụng vào đồ của tôi? Hợp đồng rõ ràng đã ghi rằng chúng ta không được can dự vào cuộc sống riêng của nhau mà-”
“Mặc xác cái hợp đồng đó! Chỉ một tờ giấy mà quan trọng hơn mạng người sao? Báo chí đã liệt kê hơn mười nạn nhân rồi!”
“Phải. Với tôi thì nó quan trọng hơn.”
Caligo cười cay đắng.
Không chút dối trá nào trong lời nói của cô. Đúng cái tông giọng bình thản mà cô thường dùng.
"Em tàn nhẫn lấy mạng người khác, vậy mà cái mảnh giấy lộn đó lại quan trọng hơn sao? Em đúng là ả đàn bà độc ác và ích kỉ.”
Anh lấy tay xoa đi xoa lại mặt mình. Môi anh hoàn toàn khô khốc.
Mí Hilia nhếch lên.
Sắc mặt cô nghiêm lại.
“Điều gì khiến anh nghĩ rằng nó chỉ là tờ giấy lộn? Chỉ vì nó vô nghĩa với anh không có nghĩa rằng nó vô nghĩa với tôi.”
“Nói gì thì nói, không gì có thể so được với mạng người.”
“Có đấy.”
“Không. Dù cho con người qua có trải qua chuyện tồi tệ đến thế nào, cũng không có quyền được giết người như thế.”
“Và giết ai đó vì họ cầm tiền bỏ trốn thì quá trớn rồi.”
“Chà…”
“Đi mà hỏi lương tâm của cô ấy. Ai cũng có cái đó mà, không phải sao?”
“Nó là thứ tôi vứt đi đầu tiên để trưởng thành đấy.”
Nghe được câu trả lời ớn lạnh từ Hilia, Caligo sửng sốt.
“Con người ai cũng muốn làm người tốt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một lũ ích kỉ thôi. Anh không biết điều đó à?”
“Gì chứ?”
“Thay vì muốn mọi người được hạnh phúc, họ lại chỉ muốn bản thân có được điều đó. Chúng nói rằng ‘hãy hạnh phúc cùng nhau’, nhưng sự thật là chúng chỉ muốn bản thân mình là đặc biệt nhất thôi.”
“Tôi có thể phá luật vì tôi có lí do của mình, nhưng người khác phải nghiêm túc tuân thủ và sống trong sạch – đó là cách suy nghĩ của con người. Và anh cũng thế.”
“Cô đang nói cái gì thế hả?”
“Trong mắt tôi, anh chỉ là một tên giả tạo hèn nhát. Trong đời anh từng giết ai chưa? Từng muốn trả thù ai chưa?”
Caligo câm nín, không thể đáp lại.
“Nếu anh có thì sao? Tại sao với anh thì chấp nhận được còn tôi thì không?”
Đó là chiến tranh. Trong cuộc chiến, anh lừa dối người ta bằng nụ cười và chém đầu họ.
Caligo quay mặt đi.
“Tôi không có lựa chọn. Đó là tình thế mà luật pháp không được áp dụng.”
Dù nói vậy, nhưng anh vẫn thấy mình thảm hại và hèn hạ.
“Tôi biết cô suy nghĩ khác người, nhưng sai thì vẫn là sai.”
“Vậy anh bảo tôi nên làm gì?”
“Cô nên bắt chúng lại rồi giao cho chính quyền. Như vậy là đủ rồi.”
Hilia bật cười.
“Hahaha…”
GIọng cô vang khắp cả căn phòng khiến Caligo ngẩng đầu lên.
“Đừng đánh giá mọi chuyện dễ dàng thế. Nhưng anh nói đúng rồi đấy.”
Hilia tiến về phía anh.
Cô cúi người về phía trước, ghé miệng vào tai anh.
“Tôi ghét anh.”
Hilia thì thầm.
“Tôi ghét anh – người được sinh ra trong một gia đình tốt, sống hạnh phúc mà không biết đến cơn đói là như thế nào.”
“Gì chứ? Em thì biết gì về tôi?!”
Anh nhảy dựng lên.
Đôi vai Hilia khẽ run lên.
Bàn tay anh chực đưa ra túm lấy bỗng dừng lại giữa không trung khi thấy sự sợ hãi trong đôi mắt cô.
“A…”
Caligo sững lại, nhưng thể vừa bị đánh vào đầu.
Thấy vậy, Hilia liền lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Như thể khoảng cách ấy chính là ranh giới cho mối quan hệ giữa họ.
“Vậy thì… anh biết những gì?”
Hilia quay mặt lại.
Là dấu hiệu ra lệnh cho anh rời đi.
Caligo cũng không còn có thể nói gì thêm, cuối cùng cũng chỉ biết lui đi.
= = =
Nhiều tuần đã trôi qua.
Cơn đau bắt đầu âm ỉ từ tối hôm trước bỗng trở thành cơn co rút dữ dội vào sáng hôm nay.
Chính vì thế mà bác sĩ đã được gấp rút gọi tới để giải thích nhiều điều với biểu cảm khá hào hứng.
“Là vì cơn chuyển dạ. Cổ tử cung vẫn chưa mở ra đủ, nên trước khi đứa trẻ ra đời vẫn còn một khoảng thời gian nữa, những cơn co rút này sẽ vẫn tiếp tục cho tới lúc đó.
“…Ta hiểu rồi.”
Hilia khẽ đáp lại.
Từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa Caligo và Hilia trở nên lớn hơn nữa. Cả hai vẫn dùng bữa cùng nhau, nhưng hiếm khi nào nói chuyện.
Nhiều tuần đã trôi qua.
Và ngày này cuối cùng cũng đã tới.
Dù bác sĩ đang bận bịu lên xuống để hoàn tất việc chuẩn bị, Hilia vẫn cau có trước những cơn đau ập tới không ngừng.
Cơ thể cô như phù lên, cô trở nên nhạy cảm kể cả với những điều nhỏ nhặt. Vị bác sĩ ấy giải thích toàn bộ cùng với một nụ cười, nói rằng điều ấy là chuyện bình thường.
Không lâu sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.
“Tôi ở lại đây có thể sẽ khiến người cảm thấy không thoải mái, nên tôi sẽ chờ ở phòng kế bên.”
“Được thôi.”
Như vậy cũng giúp Hilia thấy thoải mái hơn.
Cô muốn càng ít người chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ của cô càng tốt. Vẻ mặt của cô không thể gọi là dễ chịu vì cơn đau phát ra từ lưng và bụng dưới.
“Công tước sẽ ở bên cạnh người. Nếu cảm thấy không ổn trong người, đừng chịu đựng – chỉ cần kéo chuông thôi ạ.”
“Ta hiểu rồi…”
Hilia nhìn Caligo đứng bên cạnh mình đang đặt tay lên trán che đi mặt mình.
Mồ hôi đổ xuống má cô.
Một nỗi sợ không thể tả bằng lời chạy dọc sống lưng cô.
Hilia thở gấp.
“Công tước, ngài nên nói chuyện và thường xuyên kiểm tra tình trạng của cô ấy.”
“Ta sẽ làm thế.”
Bác sĩ lại kiểm tra Hilia một lần nữa.
Không ai trong dinh thự mà không thấy rằng bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo.
Đa số những gia nhân có mặt trong ngày hôm đó đều là người trung thành, phục vụ cho nhà công tước đã lâu, nên câu chuyện sẽ không bị lan ra ngoài – nhưng mọi người trong nhà đều biết rằng mình đang đi trên một lớp băng mỏng.
Và vị bác sĩ cũng nắm được phần nào câu chuyện.
“Dù bây giờ người không cảm thấy gì, nhưng khi người gặp được đứa trẻ mà mình sinh ra, người sẽ ngay lập tức yêu nó. Đó cũng là những gì mà tôi đã trải qua.”
Hilia chỉ nhếch mép cười trừ.
“Đứa bé cũng cần thở nữa, nên xin đừng nín thở vì cơn đau.”
Hilia lại gật đầu thêm một lần nữa.
Cô trông thật mệt mỏi. Những con co rút đã bắt đầu từ sáng nay, và cô vẫn chưa ăn hay ngủ một giấc tử tế nào.
“Tôi sẽ chờ ngay ở phòng bên cạnh.”
Hilia gật đầu.
Bỗng nhiên, một cơn đau nữa lại ập đến.


