
Sau khi ly hôn, tôi bỏ rơi gia đình mình
Về câu chuyện
"Dù có là đứa con do tôi mang nặng đẻ đau, thì tôi cũng không thể yêu thương nó được đâu."
Vào ngày mà bản hợp đồng hôn nhân dài năm năm kết thúc, Hilia bỏ Caligo đi mà không chút chần chừ.
Cô để lại đứa trẻ — "sản phẩm phụ" của cuộc hôn nhân hợp đồng ấy — cho anh ta.
Hilia Hailos là một người phụ nữ lạnh lùng, ích kỷ và độc địa hơn bất kì ai.
"Số tiền này là tiền cấp dưỡng, vì tôi không cần tới nó nên sẽ để lại nó cho anh."
Anh đã nghĩ về cô như thế, cho đến khi được cô nhượng lại cả tước vị nam tước mà cô hằng thèm khát rồi biến mất không dấu vết.
= = =
Hilia từng chắc chắn rằng mình sẽ là người thờ ơ. Thờ ơ với việc bỏ lại con gái mình, và thờ ơ với việc xa rời người đàn ông từng khiến cho trái tim cô xao động.
"Mẹ ơi, mẹ không… cần… yêu Riche đâu. Riche sẽ chỉ… thỉnh thoảng mới đến thôi. Riche sẽ… yêu mẹ nhiều hơn mà…"
Cô thực sự đã từng là một con người thờ ơ. Và có lẽ trong tương lai, cô vẫn sẽ như vậy.
Nếu như đứa trẻ lấm lem bùn đất ấy không đột nhiên xuất hiện sau bốn năm trời và nói với cô những lời như thế.
"Nên là…!"
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của đứa nhỏ. Hilia lùi lại phía sau, tránh né đứa trẻ đang chạy về phía mình với đôi tay dang rộng.
Cô không thể trở thành một người mẹ tốt, cũng chẳng thể trao đi tình yêu cho bất kỳ ai.
"Nhóc con à, trên đời này có những thứ mà ta đơn giản là không thể đem lòng yêu thương được."
Để lại duy nhất một câu nói đó, cô quay lưng bước đi. Cô cố vờ như không nhận ra ánh mắt vẫn kiên định dõi theo mình từ phía sau.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
81 chương





