Điều chờ đợi chúng ở phía trước là địa ngục.
“Tôi thấy ông cũng kinh tởm không kém. Tôi ghét ông.”
Làm sao Nam tước Ricciano biết rõ đám trẻ mồ côi ở đâu vào ngày hôm đó?
Và tại sao cựu Nam tước Fenus lại ghé thăm lãnh địa nhà Ricciano?
Khi cô nghĩ kĩ về nó, cô nhận ra nơi khởi đầu địa ngục của tất cả là từ đâu.
“Chính cô cũng là người đã từng cầu xin gã đàn ông ghê tởm đó giúp đỡ.”
Hắn nói với một nụ cười.
Hilia thô bạo gãi tóc mình. Hết lần này tới lần khác, ông ta đều đánh vào tâm lý của cô theo cách này.
“Vậy chính xác điều gì khiến ông tiếp tục gây hấn với tôi như vậy?”
“À thì, cô thấy đấy… tôi ở đây là để…”
Ông ta chỉ vào sàn nhà.
“Tự tôi đã rất chăm chỉ gửi thư và những bức vẽ cho cô, nhưng lại chưa từng nhận được một lời hồi đáp nào.”
Gã đàn ông đẹp trai cười.
Hilia thở dài đầy mệt mỏi.
Cô nghĩ lí do ông ta đích thân tới đây soi mói vì lí do không đáng bận tâm – nhưng vẫn đáng.
Thật phiền phức.
Caligo chưa từng chọc điên cô đến như thế này.
Anh ta chỉ ngu ngốc chịu đựng. Đến mức khó chịu.
Cô lắc đầu, xua đi những ý nghĩ ấy.
Đúng là vô nghĩa. Anh ta là người mà cô có thể quên đi được rồi.
Vì sao đó mà hình ảnh đứa bé khóc rống lên lại hiện lên trong tâm trí cô.
Thật kì lạ.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình muốn nhìn mặt đứa trẻ.
Nhưng khi nó hiện lên trong đầu, tâm trạng của cô tụt xuống.
Hilia chớp mắt.
“Tình hình này không cho phép tôi làm thế.”
Giọng cô u ám đáp lại.
“Cô không thể gửi lấy một bức thư hồi âm sao?”
“Tôi đã nói rồi, điều đó là không thể.”
Sự phiền toái dâng lên trong cô, rồi Hilia khó chịu cắt ngang.
Bá tước Fenus ngạc nhiên trước phản ứng dứt khoát của cô.
Thường thi cô không phải là người bộc lộ cảm xúc như vậy.
Cô sẽ kiếm chế chúng, che giấu mọi thứ như thể cố gắng sinh tồn.
“Tôi mệt rồi, mời đi dùm cho.”
Giọng cô tuôn ra đầy sự khó chịu.
Càng nhìn gần, cô càng trông không khỏe chút nào.
Họ nói cô ta đã về đây ngay sau khi sinh con.
Khuôn mặt tái nhợt của cô cũng không hề khỏe khoắn.
“Ít nhất cũng nên ăn gì đó rồi nghỉ đi. Tôi sẽ cho gọi bác sĩ tới khám cho cô-”
Nghe vậy, Hilia, người đang vuốt tóc mình, bỗng siết tay lại.
“Đi ra ngoài… dùm đi! Tôi nói ông đi đi! Ông đang làm tôi thấy phiền đấy…!”
Cô gắt gỏng-
Rồi dừng lại.
Rơi.
Những giọt nước rơi xuống giường.
Chúng ngấm vào tấm mền, để lại một vệt sẫm màu.
Cả Hilia lẫn Bá tước Fenus đều sốc.
Hilia trống rỗng nhìn xuống giường.
“Được thôi-”
“…Đi dùm cho.”
Nam tước Fenus nhìn cô trống rỗng.
Đôi mắt cô hiện lên rõ ràng sự ngạc nhiên và bối rối.
“Cô thực sự không cần đồ ăn hay bác sĩ chứ?”
Ông ta hỏi với giọng khác với bình thường.
Hilia gật đầu.
Sau khi chần chừ một lúc, ông ta quay mặt rời đi.
Hilia từ từ lấy mu bàn mình quệt má.
Cô không hiểu vì sao mình lại rơi lệ.
Cái gì đây?
Trong lòng, cô thấy nực cười.
Nhưng không có nụ cười nào bật ra.
Đối xử cảm tính với ông ta từ đầu đúng là ngu ngốc.
Sự thật rằng bản thân cô đã làm một điều ngu ngốc thật khó để chấp nhận.
Hilia hít một hơi thật sâu.
Cả cơ thể cô nặng nề và tê dại.
Vài giọt nước mắt nữa rơi xuống trước khi ngừng lại.
Hilia đổ gục xuống giường.
Cô cảm thấy thật mệt mỏi đến mức không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay.
Cuối dùng, cô chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ của cô vẫn chập chờn.
Cả dinh thự vẫn lạnh lẽo và vô hồn.
= = =
Hilia cuối cùng cũng rời khỏi phòng năm ngày sau đó.
Vì lí do nào đó mà cô chẳng ăn uống gì ngoài vài hớp nước khi ở trong phòng.
Cuối cùng, Bá tước Fenus cũng phải phá cửa xông vào để kiểm tra.
Hiện tại, thấy Hilia xuất hiện trong phòng ăn lần đầu tiên sau năm ngày, Bá tước Fenus tặc lưỡi.
“Tôi cần ông giúp vài thứ.”
“…Nếu cô chịu ăn uống đàng hoàng, tôi sẽ nghe.”
“Tôi sẽ ăn.”
“Cô thật sự ổn không vậy?”
Hilia cho đồ ăn lên miệng rồi cau mày.
“Ông có biết là mình đã hỏi câu đó lần thứ năm rồi không?”
“…Nếu cô nói mình ổn, vậy thì tốt.”
Nam tước Fenus hắng giọng.
Mình chưa từng thấy cô ta khóc trước đây.
Hắn vừa nghĩ vừa cắt một miếng thịt cho lên miệng.
Thậm chí khi bị bắt trần truồng trong phòng không có lấy một mảnh vải che thân…
Dù khi bị đánh như súc vật…
Cô cũng chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt.
Dù lúc nào cũng tỏ ra mình thông minh.
Cô biết cách cúi đầu và giả vờ quy phục.
Và cô biết cách che giấu đi bản chất thật sự của mình.
Thoạt nhìn cô trông thật ngu ngốc và đáng thương.
Nhưng cô dùng chính cái vẻ ngoài ấy để thao túng người khác.
Cô ta đủ thông minh để khiến Nam tước Ricciano tự mình đến thương hội Fenus vay tiền.
Hilia ăn hết mọi thứ trên đĩa của mình.
Như thể đồng ý với yêu cầu của hắn, cô đặt bộ đồ ăn xuống rồi nhìn về phía Bá tước Fenus.
“Nói đi.”
“Tôi cần lí do để ly hôn.”
“…Một lý do sao?”
Câu nói bất ngờ khiến Bá tước Fenus chau mày.
Hắn đặt con dao ăn xuống rồi uống một ngụm rượu.
“Tại sao lại phải cần có lý do? Bản thân bản hợp đồng đã là lý do rồi. Cô chỉ cần viết đơn ly hôn thôi.”
“Tôi cần lý do để công khai.”
“…Tại sao cô lại quan tâm tới điều đó?”
Nghe thế, Hilie khẽ nghiêng ly rượu của mình.
“Gia tộc công tước là bên thiệt hơn. Sẽ tốt hơn nếu nó chỉ là một vụ bê bối nhỏ.”
Nghe cô nói thế, Bá tước Fenus bật cười, như thể nhận ra điều mà cô vừa nói.
“Vậy cô tính nhận mọi lời chửi bới sao? Không có tôi cô thành thánh hồi nào thế?”
“Ông không cần phải lo về chuyện đó. Tôi đơn giản là…”
Hilia ngập ngừng.
Thực ra, một khi đơn ly hôn được viết, cả hai đều đã hoàn thành lời hứa của mình.
“…Tôi chỉ muốn tỏ ra lịch sự thôi.”
Dù vậy, cô vẫn khổ sở giải thích xem tại sao mình lại làm thế.
“Cô gọi đó là lịch sự sao?”
“Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cũng như vậy.”
Hilia khẳng định.
“Tôi sẽ trả những gì tôi còn nợ, và ông sẽ nhận được cái mỏ đá ma thuật mà ông thèm muốn.”
Đến cả cô, người không có gu thẩm mĩ, cũng thấy nó đẹp.
“Cái mỏ chứa đầy những viên đá trong suốt rực rỡ sắc màu như những viên kim cương ấy.”
Đôi mắt màu cam của Bá tước Fenus lóe lên.
Một dấu hiệu cho thấy ông ta đang tức giận.
“…Vậy là cô thực sự biết về nó. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ cô đang nửa dối nửa thật.”
“Nói dối sao?”
“Cô chưa từng nói về nó trước đây. Tôi cũng không chắc rằng nó có thật hay không, nhưng quan sát cô vật lộn như thế cũng giải trí lắm, nên tôi mới tiếp tục.”
Ông ta hào hứng nói, vẫn giữ nụ cười trên môi.
Thấy được cảm xúc thật xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng cười cợt như rắn ấy thật đáng lo.
"Ông tính làm gì nếu như nó thực sự là một lời nói dối.”
“Chà, thì cô phải trả giá thôi. Tôi thích tra tấn người khác lắm.”
Hilia nhìn ông ra rồi nhún vai.
Cô đã biết cái nhân cách thối nát cùng khẩu vị lạ lùng của hắn, nhưng nghe chính chủ nói cũng thật khó chịu.
“Ông sẽ làm chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Nếu cô thấy ổn, tôi chắc chắn sẽ khiến nó xuất hiện trên trang nhất cùng tiêu đề sốt dẻo nhất.”
“Được rồi.”
Xã hội càng bàn tán, tin đồn nhắm vào Hilia càng ác ý.
Nhà công tước sẽ được nhắc đến một thời gian.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Hilia khẽ gật đầu.
Vậy là đủ.
Thế là kết thúc.
Hilia chầm chậm nhắm mắt.


