Chương 30 · 81 chương

Chương 30

Chương 30:

“…Gì chứ? Chị đang nói cái quái-”

“Với tôi, khi ngài nói nếu tôi muốn nhìn mặt con mình, tôi chắc chắn phải đứng về phía ngài… ý chính là như thế đúng không, Thiếu chủ?”

Hilia khẽ cười.

“…Em nói gì cơ?”

Giọng Caligo run lên bên cạnh cô.

Khi cô quay lại, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Mắt anh run lên bần bật, hệt như vừa bị phản bội.

“Tại sao?”

“Em…Ha!”

Anh cười hắt ra rồi quay phắt đi.

Hilia định hỏi điều ấy có vấn đề gì, nhưng rồi thở dài không nói thêm nữa.

Không cần thiết.

Can dự sâu hơn vào một mối quan hệ đã kết thúc dù sao cũng chỉ là việc thừa thãi.

Vậy cuối cùng nó cũng đã kết thúc rồi.

Cô thường tự hỏi cái việc trẻ con này sẽ kéo dài bao lâu nữa, nhưng có vẻ như nó cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.

Ít nhất là cô có thể thoát khỏi cái trò chơi gia đình nhạt nhẽo này.

“Caligo Hailos. Ai nói rằng con có thể từ bỏ tước hiệu khi đứa trẻ được sinh ra?”

Giọng nói rùng rợn ấy khiến mọi người im như thóc.

Hilia chỉ đơn giản là cúi đầu im lặng đứng đó.

Bụng cô đã đến giới hạn, như muốn nổ tung bất kì lúc nào.

Lưng cô rền đau, bụng thì quặn thắt lại. Thật lòng mà nói, dạo gần đây tâm trạng của cô luôn ở dưới đáy.

Nhưng mình sẽ sớm được tự do thôi.

Cô cuối cùng cũng bỏ được thứ sinh vật vô danh không khác gì gánh nặng, đầy khó chịu này.

Nghĩ tới điều đó làm cô thấy nhẹ nhõm.

“Tước hiệu Công tước mà con coi như là chiếc áo khoác muốn mặc là mặc muốn bỏ là bỏ sao?! Sao con dám tùy tiện như thế! Con nghĩ rằng cái tên ấy nhẹ nhàng thế sao? Con nghĩ ta trao nó cho con để con làm thế à?!”

Felton Hailos hét lên trong lúc chỉ tay thẳng vào mặt Caligo.

Caligo ngồi đó với hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, không thể nói được một lời nào.

Ánh mắt sắc lẹm, tóe lửa của Felton Hailos như có thể xẻ đôi Caligo bất kì lúc nào.

Quay mặt đi khỏi Caligo, Felton Hailos chỉ tay về phía Kiel.

“Còn con, thằng con ngu ngốc! Nếu anh con từ bỏ tước hiệu công tước, ai nói ta sẽ trao nó cho coni?!”

“Vậy người tính lấy lại nó sao, thưa Cha? Rõ ràng là người chưa từng chú ý đến con!”

“Gì chứ?”

Trước câu trả lời sắc lẹm ấy, Kiel nghiến răng. Khuôn mặt tái nhợt của cậu đầy cay đắng.”

Cả đời mình, mọi thứ đều bị lấy đi trong khi anh trai lúc nào cũng có được phần tốt nhất.

Kiel siết chặt nắm đấm rồi nhìn Felton Hailos, khuôn mặt của cậu đỏ bừng vì tức giận.

“Con so với anh trai thì thua kém cái gì chứ, một tên run rẩy như một thằng hèn mỗi khi thấy máu à?! Nếu con được dạy dỗ như anh ta, con tự tin rằng mình có thể làm tốt hơn!”

“N-ngươi có nhận ra mình vừa nói gì không-”

“Kiel! Sao con dám nói chuyện như thế với cha mình-!”

Maria Hailos, mặt tái như tờ giấy, đứng lên cố gắng ngăn con trai mình lại.

Nhưng cảm xúc của Kiel cứ như một con đập bị vỡ.

Những lời cậu thốt ra như ngọn lữa dữ dội.

“Chẳng phải chính người nói thế sao, Mẹ?! Rằng anh con là tên rồ và sẽ sớm rời đi hay sao! Rằng mọi thứ cuối cùng sẽ thuộc về con!”

Mắt Caligo mở to.

Chỉ một lần, đến cả Hilia cũng không thể giữ được vẻ mặt vô cảm của mình.

“Tên rồ…”

Từng câu chữ đâm vào anh như dao găm.

“Đ-đó không phải là ý ta muốn nói… Caligo à.”

Caligo lùi ra xa khỏi mẹ mình khi bà tiến lại gần anh đầy lo lắng.

Anh thở hắt ra một hơi.

Rồi nở một nụ cười gượng, tay xoa mặt vô số lần.

Khi hạ tay mình xuống, anh bấu chặt lấy thành ghế của mình.

Mạch máu của anh nổi lên khi tay anh run rẩy.

Hilia cau mày nhìn.

“Bà đã làm cái quái gì thế…?”

Felton Hailos nhìn Maria, đôi môi run rẩy.

Cơn giận dữ đang bùng lên trong con mắt của vị cựu Công tước như thể bắn ra được lửa.

“Tất cả mọi người ra ngoài. Tất cả ngoài trừ hai đứa ra! Bà và thằng nhóc Kiel sẽ bị cấm túc, cấm bước ra khỏi phòng từ ngày hôm  nay!”

Với cái vẫy tay, các người hầu liền nhanh chóng hộ tống họ đi.

“…Ha.”

Thở dài, Hilia nhìn Caligo.

Tay của anh ta vẫn đang run rẩy.

Tại sao anh ấy lại run đến vậy?

Vì lí do nào đó mà cảnh bàn tay anh run rẩy khiến cô thấy khó chịu.

Sau thoáng do dự, cô từ từ đưa tay mình ra.

Tay cô ngập ngừng nhiều lần, như thể bản thân chưa chắc chắn.

Nhưng cuối cùng, tay cô cũng khẽ chạm vào lưng Caligo.

Hơi ấm truyền vào lòng bàn tay cô.

Cảm giác chạm vào người khác vẫn khiến cô thấy khó chịu.

Nhưng lạ thay, nó lại không khiến cô lạnh sống lưng.

Chạm.

Anh giật thót.

Caligo nhìn vào bàn tay Hilia vừa chạm vào mình, rồi khẽ lùi lại.

Lần đầu tiên, Caligo là người chối từ Hilia trước,

Chuyện này chưa từng xảy ra.

Hilia vô thức nhìn xuống bàn tay bỗng nhiên trống rỗng của mình trước khi đặt nó trở lại đùi mình.

“Cả hai đứa – nói chuyện cho đàng hoàng đi. Hợp đồng mà cả hai đã kí là gì, sao lại có việc đó?”

“Con hỏi bên Hội thông tin để tìm một người. Đó là cách con gặp được cô ấy.”

Caligo nói bằng giọng miễn cưỡng.

Giọng nói của anh chẳng có chút sức lực nào.

“Con nghĩ ly hôn trong giới của chúng ta đơn giản đến thế sao? Chúng ta không phải thường dân.”

“Con biết sẽ không dễ dàng gì.”

“Dựa vào đâu mà con đòi ly hôn? Không có lấy một lý do hợp thức, các thủ tục ly hôn sẽ trở thành chủ đề được giới thượng lưu bàn luận!”

“Bỏ qua danh dự của con một bên, còn đứa trẻ đó thì sao? Sao con có thể ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình như thế hả!”

Caligo im lặng.

Chính anh là người hối thúc cuộc hôn nhân này, và cũng chưa từng nghĩ tới những điều ấy.

Nhưng những năm qua, anh đã cố theo cách của mình.

Sau sự kiện tại nhà Nam tước Ricciano, Hilia – người mà anh từng nghĩ rằng là một con người độc ác – đã được anh nghĩ khác đi.

Cô dần tỏ ra cho anh thấy những mặt khác của mình.

Càng tiếp xúc gần, anh càng nhận ra nhiều mặt mới ở cô, khiến anh muốn tìm hiểu cô nhiều hơn.

Rồi đứa bé đến, chứng kiến cô vật lộn trong quá trình mang thai khiến anh càng cảm thấy lạ hơn.

Nếu cả hai hòa thuận, anh có thể bắt đầu nghĩ rằng có lẽ tốt hơn hết là không cần ly hôn, nhưng cứ tiếp tục sống như thế này – thật gượng gạo, nhưng cũng chẳng xa cách.

“Còn cô, nhóc con ạ. Dù sau khi sinh con ra rồi vẫn muốn ly hôn sao? Cô có biết phụ nữ ly hôn bị người đời đối xử như thế nào không?”

Hilia lặng lẽ nhìn cựu Công tước.

Cô không muốn làm quen với việc nhìn thấy ai đó tức giận la lối như thế này.

Trước đây cô chưa từng nói chuyện nhiều với ông, nên tình huống này thật khác thường.

“Vâng.”

“…Cô biết à?”

“Vâng. Ít nhất là tôi sẽ bị đối xử như những ả đàn bà đến từ nhà thổ.”

“…Gì chứ?”

Cả Caligo lẫn Felton Hailos đều quay sang nhìn cô.

Hilia khẽ bóp sống mũi mình.

“Tôi sẽ tự mình lo liệu lí do ly hôn. Chắn chắn là gia tộc Công tước sẽ chịu điều tiếng một thời gian, nhưng bọn họ sẽ chỉ trích tôi nhiều hơn là gia tộc Công tước. Cho nên ngài không cần phải lo lắng về chuyện đó.”

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn về phía mình từ bên phải.

Nhưng Hilia vẫn tiếp tục, mắt chỉ nhìn vào Felton Hailos.

Ông chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Felton lên tiếng.

“Dù lí do có là gì, ta không tin hai người đã chung sống với nhau suốt năm năm trời lại không có cảm giác gì với nhau cả.”

Caligo nhìn về phía Hilia.

Nhưng Hilia không là bị lay chuyển.

Khoảng cách giữa hai người họ là ẩn dụ hoàn hảo cho sự khác biệt về cảm xúc giữa hai người, khiến môi Caligo mím chặt.

“Lí do mà ta từ chối hôn sự của con lúc ban đầu là vì nó tiến triển quá nhanh.”

Felton Hailos tiếp lời.

“Cho dù có rời khỏi gia tộc Công tước, ta không nghĩ cô có nhiều lựa chọn. Theo như ta biết được, thì gia tộc Ricciano đã không còn duy trì được cái danh như nó đã từng nữa.”

“Tôi biết.”

“Nếu như cô ở lại gia tộc, ta sẽ hỗ trợ phục hưng lại gia tộc của cô. Ta sẽ cung cấp sự giúp đỡ mà cô cần và giả vờ rằng chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra.”

“Cha-”

“Im lặng đi.”

Hilia vẫn bình thản.

Nụ cười lịch sự mà cô thường có đã biến mất, và bầu không khí xung quanh cô đã thay đổi.

Đến Felton Hailos còn phải ngạc nhiên trong lòng.

Mặc dù có vốn kinh nghiệm sống dồi dào, nhưng ông vẫn hiếm thấy có ai mà cảm xúc lại khó bị đọc vị tới vậy.

Cuối cùng ông mới nhận ra rằng.

Cô cuối cùng cũng đã gỡ bỏ lớp mặt nà dày mình thường đeo.

Một cảnh tượng thường thấy trong giới thượng lưu.

“Ta không nghĩ cô sẽ mất mát điều gì. Dạo gần đây cả hai có vẻ hòa thuận hơn với nhau, chắc chắn là phải có cảm xúc gì đó.”

“Nếu…”

Sau một hồi im lặng, Hilia cất lời.

Cô vẫn không nhìn Caligo,

“Nếu có ai đó cho tôi năm mươi đồng vàng để đổi lại việc biết được điểm yếu của Caligo Hailos, tôi sẽ làm thế.”

“…Gì chứ?”

“Nếu cuộc đời tôi bị đe dọa và một trong số chúng ta phải hi sinh cho người khác được sống, tôi rất sẵn lòng hi sinh người đàn ông này.”

Hilia mỉm cười.

Nụ cười khả ái nhất mà cô từng trưng ra-

Cùng lúc với sự ích kỉ và ớn lạnh bậc nhất.

Mặt Felton Hailos đanh lại.

“Và… nếu có ai đó bảo tôi trao đi gia tộc Ricciano đổi lấy một đồng bạc, tôi cũng sẽ rất vui lòng làm thế.”

Đó chính là giá trị của Ricciano đối với cô.

Hilia chầm chậm đứng dậy.

“Tôi tin rằng mình đã trả lời xong câu hỏi của ông. Tôi mệt rồi, nên sẽ rời đi bây giờ, thưa Cha.”

Cô cúi chào.

Một lời chào hỏi hoàn hảo.

Dáng người thẳng tắp, cô liếc nhìn Caligo trước khi quay mặt đi.

Khuôn mặt cứng đờ của anh hoàn toàn vỡ vụn vì sốc.

Ổn thôi.

Đây chỉ đơn giản là kết thúc mọi chuyện một cách gọn gàng.

Để hoàn tất bản hợp đồng mà cả hai đã để đó quá lâu rồi.

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn