Hilia sững lại khi đứa bé trong bụng giãy lên.
Cô siết chặt tay mình.
“Chúng ta sẽ đẩy ngươi xuống địa ngục.”
Hilia nhìn xuống bụng mình trước khi quay ngoắt lại.
Cùng với tiếng vải rách, một cơn đau nóng bừng dâng lên.
Hilia chịu đựng cơn đâu rồi xoay hẳn người lại. Trước mặt cô là một cậu trai trẻ.
Khoảng mười lăm tuổi nhỉ? Khuôn mặt của cậu ta quá trẻ và con nít dù Hilia có nhìn kiểu gì đi chăng nữa.
“Ngươi… ngươi là ai-”
Trước khi cô kịp nói dứt lời, tên nhóc đã lao tới rồi chộp lấy tay cô.
Bàng hoàng trước hơi ấm bất ngờ, Hilia vặn cổ tay để tháo ra, nhưng bàn tay của tên nhóc khỏe đến không ngờ.
“Tên sát nhân.”
Thằng nhóc nói.
Hilia sững người.
Nó đưa con dao găm vào tay cô rồi ép những ngón tay lại, bắt cô cầm chặt con dao bằng tay mình, rồi kê lên cổ mình.
“Chờ đã, ngươi tính làm-”
Giọng Hilia bỗng trở nên gấp gáp và lớn hơn.
Không có ai ở gần đó, rồi bỗng nhiên tên nhóc cau mày, nước mắt nước mũi trào ra.
“Aaa! Công tước Phu nhân! T-tôi xin lỗi! Xin hãy tha mạng-!”
Hắn bắt đầu la hét và giãy giụa.
Trong thoáng chốc, Hilia đã thấy đôi mắt màu cam của cậu ta tối sầm lại.
Thụp-
Một cảm giác kinh tởm lướt qua những đầu ngón tay của cô.
Một cảm giác kì lạ - cảm giác mà cô có thể nhận ra ngay lập tức, nhưng vẫn cực kì khó chịu.
Hilia đã từng cảm nhận được nó một lần trước đây.
Rất lâu về trước.
Khi cô bị ép phải một mình tự vệ.
Dòng chất lỏng nóng cùng hơi ấm khó chịu trào ra từ cơ thể của người khác.
Đôi mắt màu cam của hắn một lần nữa chạm với Hilia lần cuối giữa không trung.
Đôi mắt của hắn như thể muốn nói điều gì đó.
Nhưng rồi đột nhiên cả cơ thể hắn trơ ra.
Ánh sáng biến mắt khỏi đôi mắt ấy.
“Aaaaaa!”
Tiếng hét nghe thật xa xăm, cứ như âm thanh nền vang lên từ phía xa.
Mọi thứ dường như di chuyển chậm lại.
Những lính canh đang lao tới chỗ của cả hai.
Cơ thể của tên nhóc đổ xuống.
Đám đông bu lại xung quanh.
Đến cả chiếc du thuyền cũng di chuyển cùng tiếng còi dài.
Hilia hạ thấp tầm nhìn.
Máu đỏ đã nhuộm cả cơ thể cô.
Bụng cô – chỗ có đứa bé – cũng hoàn toàn nhuộm trong sắc đỏ.
“Ha…”
Mắt Hilia run lên như sóng bão.
Cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt màu xanh của cô, nếu được gọi thì là-
Kinh tởm.
Hilia nhìn xuống tên nhóc đã chết dựa vào cô.
Hơi ấm – từ cơ thể ấy – khiến cô nổi da gà.
Cả cơ thể cô ngứa ngáy cùng cực.
Tay cô dần mất đi sức lực.
Thụp. Keng!
Cái xác đổ xuống sàn, còn con dao găm lăn trên sàn tàu.
“Hilia!”
Caligo xuất hiện từ phía đám đông.
Ngay khi thấy được cảnh tượng trước mắt, anh đứng trơ ra như tượng.
Khuôn mặt anh tái nhợt, bàn tay bụm lấy miệng mình.
Ánh mắt của Hilia dần hướng về phía anh.
Đôi mắt đỏ run rẩy, không thể tập trung.
…Mình muốn tắm rửa trước.
Caligo sợ máu.
Nếu cô cứ ở đây, anh ta sẽ không thể nghe được lời giải thích.
“Tôi đã chứng kiến hết! Ả ta đã đâm cậu bé! Cô ta đã dồn sức đâm vào cổ nó! Cậu ta đã cố giải thích, sau khi bị trách mắng vài lần và cô ta đã đoạt mạng nó.”
Một giọng nói vang lên từ đằng sau.
Nhưng Hilia chẳng thèm phản ứng.
Cô đã đoán ra được ai là hung thủ và tại sao chuyện này lại xảy ra.
Nó nói ‘chúng ta’, nên thằng nhóc này hẳn là có anh em… hoặc một đồng phạm.
Vấn đề có thể giải quyết sau.
Giải quyết hậu quả của đám ngốc này cũng dễ thôi.
Cô bắt đầu loạng choạng bước đi.
Cô thấy nóng.
Cả cơ thể cô thấy nóng bừng như bị thiêu.
Cảm giác bị con dao găm đâm xuyên qua da thịt và xương vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay cô, liên tục lặp đi lặp lại.
“Chém hắn! Chém hắn! Nếu không ta sẽ chém ngươi trước!”
Một giọng nói vang vọng tới cô.
Caligo bịt tai bằng cả hai tay, hàm răng nghiến chặt.
Ôm lấy trán mình, hai mắt anh chớp liên hồi.
Dọc theo boong tàu nhuốm máu, là những cái xác từ chiến trường liên tục xuất hiện và biến mất trong tầm nhìn của anh.
“Hilia.”
Caligo thấy Hilia đang đứng bên cạnh những cái xác và gọi tên cô.
Hilia, người nhìn anh đầy trống rỗng, rồi đột nhiên quay người đi hướng về phía lan can.
Biển xanh trải dài trước mắt cô.
Một cách rất đơn giản để giải quyết cái cảm giác nóng bức bên trong tâm trí cô xuất hiện.
Hilia chộp lấy thành lan can.
Mắt Caligo mở to.
Anh bước một bước về phía cô.
Thực tại và ảo giác xen lẫn vào nhau.
Cả sàn tàu biến thành một chiến trường chất đầy xác chết.
Nhìn xuống, anh thấy chính tay mình đầy máu đen và chất lỏng nhầy nhụa.
Thậm chí đến mùi thịt rữa cũng ngập trong không khí.
Anh thấy cô càng nắm chặt lấy thành lan can hơn nữa.
Dù tầm nhìn của anh vẫn đầy rẫy xác chết, Caligo vẫn tiếp tục bước tới, dẫm lên những các xác ảo ảnh.
Vì anh biết rõ hơn ai hết-
Nếu anh không tiến tới, anh sẽ chỉ lại mất đi thêm một ai đó.
Anh với tay rồi ôm lấy eo cô.
“…A.”
Mùi máu tanh xộc lên mũi cô.
Bụng cô thóp lại, và cô thở khẽ ra.
Chầm chậm quay mặt lại, cô thấy Caligo ôm chặt lấy hông mình cùng biểu cảm méo xệch.
Gương mặt anh đanh lại.
“Em mất trí rồi hay-”
Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng anh một nửa bỗng bị nuốt lại.
Khoảnh khắc mà tay anh chạm vào cô, trái tim đang đập nhanh liền chậm lại vài nhịp.
“Không phải tôi làm.”
“Tôi biết.”
Anh trả lời ngay tắp lự.
Mắt Hilia mở to.
“Dù có là vì hợp đồng hay không, cô cũng sẽ không bao giờ gây ra rắc rối như vậy.”
Đôi mắt ngạc nhiên của cô trở lại bình thường, rồi chùng xuống.
Caligo lấy tay vuốt tóc mình đầy mệt mỏi, rồi nắm lấy cổ tay cô.
“Tôi sẽ lo liệu chuyện này. Đi vào trong đi.”
“Tôi tự xử lý được. Tôi đã đoán được phần nào hung thủ là ai cùng với lí do là gì rồi.”
Hilia gạt tay anh ra rồi đáp lại đầy lạnh lùng.
Đôi mắt đỏ của Caligo tối sầm.
Thần kinh anh đang bị đẩy tới cực hạn khi thực tại lẫn quá khứ xen lẫn vào nhau.
“Hợp đồng vẫn đang được tuân theo, nên anh tốt nhất là đừng nên xen vào chuyện của tôi-”
Caligo siết tay rồi ngẩng đầu lên.
Cô ấy không thể nghe lời anh được một lần sao?
Những suy nghĩ ấy lóe lên trong tâm trí đang rối mù của anh.
Chẳng phải anh luôn là người nhượng bộ trước sao?
Anh luôn là người chịu đựng và thỏa hiệp.
“Cứ đi vào trong đi!”
Không thể kiểm soát được sự căng thẳng của mình, anh hét lên.
Hilia sững người.
“Chẳng có gì ổn thỏa khi em xen vào hết! Đó là lí do vì sao ở mọi nơi em đi, rắc rối cứ vẫn xuất hiện…!”
Hilia nhìn xuống bàn tay bị nhuốm đỏ máu của mình.
Cô có thể thấy ngực anh đang phập phồng liên hồi vì căng thẳng.
“…Tôi sẽ đi vào trong.”
Cô khẽ đáp lại rồi bước qua anh.
“Thằng nhóc này không có mùi thuốc lá.”
Cô thì thầm khi bước qua.
Khi Hilia lại gần, những người hiếu kì đều giật thót rồi nhanh chóng rẽ sang hai bên.
Không quay lại nhìn lấy một lần, cô bước thẳng vào trong khoang tàu.
“Chết tiệt!”
Caligo chửi trong bực dọc.
Đám đông xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Rõ ràng là họ đã vừa tìm ra được một chuyện tán gẫu tuyệt vời.
Đôi mắt đỏ của anh trở nên lạnh lùng dữ tợn.
Rồi anh vẫy tay.
“Mang hết bọn họ tới đây ngay lập tức.”
Giọng anh trầm đục đầy đe dọa, hệt như tiếng vọng trong hang động sâu thẳm.


