Sau khoảng hai tiếng thì sự thật đã lộ diện – rằng sự việc vừa diễn ra trên boong tàu là hành động do một đứa trẻ mồ côi tự đâm mình.
Đều là nhờ manh mối là Hilia đã đưa từ trước đó.
Không khó để đoán được người đã đẩy cô rồi chạy đi trước đó chính là hung thủ thật sự.
Tuy nhiên, vì người đã va vào cô ám mùi thuốc lá nặng, đứa trẻ vừa chết lại không hề ám mùi khói thuốc.
Có nghĩa rằng rất khó để chứng minh được đây là đồng phạm.
Và cũng thật dễ dàng nghi ngờ đứa trẻ người đã ngay lập tức hét lên rồi vu cho cô là một con quỷ ngay lúc chết chính là đồng phạm.
Một khi họ bắt được tên đồng phạm, việc tìm ra động cơ cũng không mấy khó khăn.
Đây là một vụ trả thù.
Thế nhưng vẫn có một điều khiến anh băn khoăn.
Làm sao chúng biết họ sẽ có mặt ở đây.
Rất ít người biết về chuyến đi này của họ.
Vì được quyết định vội, chỉ có những gia nhân nhà công tước mới biết về điều này.
Nhưng để lên được chiếc du thuyền này, việc chuẩn bị từ trước là chắc chắn cần thiết – ít nhất là mất một tuần.
Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian quyết định được đưa ra và mệnh lệnh được đưa xuống để chuẩn bị, thông tin đã bị rò rỉ.
Nhưng là kẻ nào?
Chau mày, anh bước tới phòng của cô.
Thế nhưng, may mắn thay, vì tên hung thủ đã bỏ cuộc và thú nhận mọi thứ trên boong tàu, mọi chuyện sẽ kết thúc không khác gì là một sự kiện khó chịu.
Những người chứng kiến vẫn tỏ ra khó chịu, nhưng hầu hết đã bị thuyết phục.
Tin đồn chắc hẳn sẽ lan đi trong giới thượng lưu trong thời gian ngắn, từ người này sang người khác.
Nhưng rồi nó sẽ chìm xuống nhanh thôi.
Caligo dừng trước của phòng rồi hít một hơi thật sâu trước khi tiến vào.
“Hilia.”
“Vâng.”
Giọng cô thật lạnh lùng và xa cách.
Một bức tường cứng được dựng lên đằng sau giọng nói khô khan đó, như thể khoảng cách mà cả hai đã từng thu ngắn lại bỗng nhiên trở nên xa vời.
“Là tôi đã quá lời, đã để cảm xúc chi phối. Tôi xin lỗi.”
“Không sao.”
Hilia đáp lại.
Cô không nói thêm gì nữa.
Nhìn Hilia chậm rãi lau khô mái tóc vẫn còn ướt, Caligo bặm môi.
“Dù sao anh cũng không phải là người sai. Nghĩ lại thì tôi mới là người luôn gây ra rắc rối.”
“…Đó không phải là điều tôi muốn nói, Hilia.”
“Hợp đồng cũng sắp kết thúc rồi, và tôi không nghĩ việc tiếp tục cuộc nói chuyện này sẽ giúp cả hai thấy tốt hơn. Chúng ta có cần thiết phải nói tiếp về chuyện này không?”
Cô hỏi anh như muốn nói rằng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.
Caligo chỉ biết im lặng.
“…Nếu nó khiến em khó chịu, vậy chúng ta dừng lại tại đây.”
“Nó khó chịu.”
Hilia trả lời không chút chần chừ.
Caligo im bặt.
Anh cảm thấy như mình vừa nằm lên một chiếc giường gai.
Chuyến đi với hi vọng sẽ khiến cả hai xích lại gần nhau hơn lại có kết quả tồi tệ nhất có thể.
Từ lúc họ xuống tàu, quay trở lại dinh thự, và kể cả sau khi đã về đến nhà, một sự im lặng tuyệt đối vẫn ở giữa cả hai.
Anh đã nghĩ rằng cả hai vừa tiến được vài bước, nhưng khi nhận ra, họ vẫn ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn ấy.
“Chết tiệt.”
Thậm chí hôm nay, Caligo nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi đối diện với mình tại bàn ăn.
Từ lúc sự việc trên du thuyền xảy ra, Hilia đã không còn đến ăn ở đây nữa.
Cô hoàn toàn giữ khoảng cách.
Nếu không phải là anh tìm tới, cô sẽ không bao giờ tìm tới chỗ anh.
Cái nghĩa vụ yếu ớt của họ cũng đã hoàn toàn mất đi động lực sau khi cô mang thai, và nếu Hilia quyết định tránh mặt anh, không còn một lí do nào để cả hai gặp nhau.
Chỉ có Caligo sau đó mới nhận ra mối quan hệ giữa họ khô khan tới mức nào.
Nếu cô không xuất hiện trong bữa ăn, họ không còn cơ hội nào khác để gặp nhau nữa.
Để gặp cô, anh phải đi lên phòng, hoặc chính cô là người đi tới văn phòng của anh.
Nhưng Hilia chắc hẳn là không có ý định làm thế.
“Người đang làm gì vậy, thưa Chủ nhân?”
“…À.”
Ronald nhìn Caligo – người cứ đi đi lại lại trong khi cầm số tài liệu với vẻ mặt đắn đo.
Xấu hổ, Caligo đặt số giấy tờ xuống rồi chộp lấy áo choàng của mình.
“Tôi thấy ngột ngạt quá, nên sẽ đi ra ngoài tản bộ một chút.”
“Người vẫn còn nhiều giấy tờ phải xử lý đấy ạ.”
“Ta đang thấy mình hơi mệt để có thể tập trung. Nói mới nhớ – Hilia đang làm gì thế?”
“Ngài ấy hình như đang làm việc. Tôi dự định sẽ mang cho ngài ấy chút trà và đồ ăn vặt để nghỉ tay.”
Ronald đặt một cái khay lên trên bàn của Caligo.
Một tách trà và chút đồ ngọt được đặt lên gọn gàng.
Caligo lặng lẽ nhìn chúng rồi nói.
“Ngươi vẫn chưa đưa lên cho cô ấy sao?”
“Chưa ạ.”
“Vậy thì ta sẽ đi.”
Caligo nói.
“…Xin thứ lỗi?”
“Ta nói là ta sẽ mang lên.”
Ronald mắt tròn xoe, chớp liên hồi.
Ông trông có vẻ còn hơn cả ngạc nhiên.
Không thể chịu đựng thêm được ánh mắt ấy, Caligo nắm lấy mớ giấy tờ nhăn nhúm mà minh mới cầm.
“Ta nghĩ lại rồi, ta cũng có vài điều cần phải thảo luận ở trong đây.”
Thứ anh cầm là một báo cáo về nguồn cung cho quân đội.
Bất kì ai nhìn vào cũng thấy rằng đó không phải là thứ mà Hilia cần xem qua.
“…Tôi hiểu rồi. Nó đã được chuẩn bị ở bên ngoài.”
“Tốt.”
Caligo cầm lấy bản báo cáo bằng một tay, cái khay được cầm bằng tay còn lại.
Ronald cúi đầu trong lúc nở một nụ cười.
Caligo gõ cửa phòng Hilia.
“…Vào đi.”
Sau một khoảng im lặng, cô đáp lại.
Anh bước vào trong.
“Ngươi có thể để ở đó.”
Cô nói mà không thèm nhìn lên.
Cô rõ ràng đang tưởng rằng đó là Ronald, như mọi khi.
“…Tôi đến gặp em, nên sẽ bối rối lắm nếu như cứ để cái khay ở đây rồi rời đi đấy.”
Sột, xoạt-
Tiếng cây bút viết trên giấy bỗng dừng lại, và sự im lặng lấp đầy căn phòng.
“…Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?”
“Tôi chỉ là… cảm thấy ta cần uống trà với nhau sau một thời gian không gặp thôi.”
Hilia cau mày.
“Chỉ với một tách trà thôi sao?”
“…A.”
Chỉ khi ấy Caligo mới nhìn xuống cái khay rồi thở dài.
Anh không nghĩ với việc đó.
“Tôi sẽ mang lên thêm một cái tách nữa. Nếu em… có thời gian.”
Anh cẩn trọng nói, xấu hổ nhìn vu vơ.
Hilia nhìn vào số giấy tờ trước khi đặt bút xuống.
“Nhưng mặt em trông có hơi đỏ đấy.”
Caligo tiến lại gần.
Anh đặt cái khay xuống bàn rồi đưa một tay lên trán cô.
Hilia bất ngờ.
Tay anh có đeo một chiếc găng mỏng, không quá khó chịu, nhưng vẫn bất ngờ.
“Có lẽ là vì trời hơi ấm hơn mọi khi.”
Không thấy bàn tay ấy có dấu hiệu rời ra, Hilia lùi ghế của mình lại.
“Giờ mặt em còn đỏ hơn lúc nãy.”
“Là vì trời hơi nóng thôi.”
Cô thẳng thừng trả lời rồi mở cửa sổ.
Caligo gật đầu.
“Thế anh tới đây làm gì?”
“…Lúc có việc thì tôi mới được tới đây sao?”
“Thường là vậy.”
Nghe thấy câu trả lời của cô, Caligo chần chừ.
Anh lúng túng trước khi lắc đầu.
“Hôm nay chỉ đơn giản là tôi muốn uống trà thôi.”
Một câu nói dối trắng trợn.
Dù vậy, Hilia vẫn im lặng.
Cô không thực sự muốn biết những điều mà anh tính nói.
“Giờ em thấy ổn hơn chưa?”
“Rồi.”
“Có vẻ như sự kiện du thuyền đã không bị bàn ra tán vào nhiều như ta tưởng.”
“May thật.”
Cô nghiêng chiếc tách của mình rồi bình thản trả lời.
Caligo nhìn cô.
Keng.
Chiếc tách di chuyển.
Những cái bánh quy dần biến mất.
Nhìn số bánh quy từ từ ít đi như thể cô muốn kết thúc buổi trò chuyện này nhanh chóng, Caligo thở dài.
“Hilia à, tôi…”
Cô luôn nhìn vào cái bàn lúc đầu, nhưng giờ đã ngẩng mặt lên.
“Tôi không tin rằng em tàn nhẫn như những gì người ta nói.”
Cô nhìn anh trong sự khó hiểu.
“Tôi tin rằng hành động của em phải có lí do của nó. Nhưng em chưa từng nói với tôi bất kì lí do nào trong số chúng…”
Hilia bật cười.
Thấy vậy, Caligo rơi vào im lặng.
“Nếu anh đang nói về vụ việc ở du thuyền, thì đừng lo.”
Cô cắt ngang những gì anh chuẩn bị nói trước khi kịp nói hết.
“Chẳng có lí do gì cho hành động của tôi cả.”
Hilia khẳng định.
Đó là sự thật.
Ít nhất là với Caligo Hailos, Hilia muốn là ai đó tùy tiện vô cớ.
“Nếu xã hội nói tôi là kẻ tàn độc, thì có lẽ tôi là người như thế thật.”
Cô không thể nhận sự đồng cảm từ Caligo Hailos.
Dù cho cả thế giới có thương hại cô, chỉ riêng anh là không được làm thế.
“Cho nên đừng cố kiếm tìm lí do nữa.”
“…Điều tôi đang muốn nói là-”
“Nếu câu trả lời trước đó của tôi chưa thỏa mãn được anh, thì tôi xin lỗi. Cứ giả vờ là chuyện này chưa từng xảy ra đi.”
Caligo mở miệng rồi khép miệng như con cá trước khi mím chặt môi mình lại.
Sự yên lặng theo sau đó thật khó chịu.
Nhưng Hilia không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nữa.
Nếu người đối diện phải chấn nhận lời xin lỗi mà họ không muốn nghe, ép họ nghe chúng không khác gì là hành vi bạo lực.
Biết rõ điều ấy hơn bất kì ai, Caligo không thể nói được thêm lời nào.


