“Đôi khi tôi cảm thấy mình phải coi xem thứ chảy trong người em là sắt hay máu đấy.”
“Tôi nói gì sai à?”
“Mọi lời em nói đều hợp lí đến hoàn hảo.”
“Vậy tại sao anh lại tức giận?”
Cô thiếu đi sự linh động. Dường như cô chẳng có lấy một chút lòng vị tha nào.
Caligo chỉ biết thở dài.
“Cứ làm như em muốn đi.”
Hilia gật đầu rồi đi ngang qua Caligo trước sự từ bỏ của anh.
“Vậy thì tôi sẽ xem xét riêng chuyện này. Dù cho các giao dịch sau đó có tiếp tục hay không, việc có ít nhất một một kế hoạch để đối phó vẫn tốt hơn.”
Cô nói trong lúc bước đi.
“Tại sao em lại đi một mình vậy? Hầu gái của em đâu?”
“Tôi đi một mình thấy thoải mái hơn.”
Nhìn cô tự mình đi ra vườn, Caligo chỉ biết cười trừ.
Làm sao họ lại có thể đối nghịch theo mọi hướng thế này.
“Chết tiệt.”
Dù vậy, anh nhận ra rằng thật kì lạ khi bản thân không thể bỏ mặc cô được.
“Cô ấy ăn trưa chưa?”
“Tôi tin rằng là người vẫn chưa ăn uống gì.”
“Chuẩn bị một cái sandwich đơn giản và sắp một bữa ăn ở vườn đi. Nhiều thịt hơn là rau củ nhé.”
Anh nói thế vì dạo gần đây khi mang thai, cô có vẻ như thích ăn thịt hơn là rau củ như trước đây đã từng.
Chạy đi với một tay giữ trên đầu, Caligo theo ngay sau cô.
“Anh đang làm gì thế?”
“Đi dạo.”
“Từ khi nào mà anh lại đi dạo-“
“Em mới là người đi một mình đấy. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có em mới khiến người khác phải lo lắng thôi.”
Hilia không thể giấu đi sự tụt hứng khi nghe những lời ấy của anh.
Dù cho cô, người thường gạt bỏ mọi thứ, cũng thấy câu nói ấy vô lý và ngớ ngẩn.
“Có điều này mà tôi luôn muốn hỏi em đấy?”
“Là gì thế?”
“Tại sao khi đó em lại tiếp cận tôi?”
Cô dừng bước. Ánh mắt màu xanh dương nhìn vào anh.
“Điều đó quan trọng à?”
“Em không hề thích tôi, thế nhưng vẫn tiếp cận tôi. Dù có nghĩ thế nào thì tôi vẫn không hiểu. Tôi không hiểu vì sao mối quan hệ giữa chúng ta lại thành ra như thế này.”
Ban đầu, mối quan hệ giữa họ cũng bình thường như bao người. Caligo vẫn không thể biết được vì sao mọi thứ lại rẽ hướng như thế.
“Chẳng phải anh cũng có điều muốn nói với tôi sao?”
Hilia hỏi.
Caligo chau mày.
“Em nói vậy là sao?”
Đôi mắt của cô tối sầm lại.
“… Ta nghe nói rằng ngươi nói với chúng không được gửi cho chúng ta một cắc nào có phải không! Con khốn vô ơn này! Đã vậy còn dám giấu với bọn ta rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng!”
“Làm sao mà…?”
“Nhờ có ngươi mà cuộc sống của bọn ta dễ thở hơn rồi đấy. Ta thấy cái bản mặt đẹp đẽ đó của ngươi cũng hữu dụng đấy. Nhờ có Công tước đã kết nối các mối làm ăn và cho chúng ta rất nhiều tiền nên mới được thế này.”
“…Công tước đã làm thế sao?”
“Đúng vậy. Ngài ấy còn chắc chắn rằng ngươi sẽ sinh ra một đứa con. Vậy thì một cuộc hôn nhân hợp đồng như vậy đâu có tệ. Nếu lần tới ngươi cũng cưới người khác theo cách tương tự, chúng ta có thể được trả tiền nhiều lần không phải sao?”
Hilia khép mắt mình lại.
Không một ai trên thế giới này đứng về phía cô cả.
Đến cả chuyện này, cô biết, cũng chỉ hoàn toàn là vì lợi ích của đứa bé.
“Chính anh mới là người ghét tôi.”
Nghe những lời cô nói, những nếp nhăn nơi khóe mắt Caligo càng sâu thêm.
“Tôi không quan tâm đến đứa bé. Dù giết hay để nó sống thì tùy anh, tôi không can dự.”
“… Sao em có thể nói như thế?”
“Đó là cái sở thích nhỏ nhoi của tôi đấy. Tôi không cảm thấy có chút liên hệ nào. Tôi dự định sẽ đoạn tuyệt với nó ngay khi được sinh ra.”
Những lời cô nói thật khiến người ta lạnh sống lưng.
Caligo sững người.
Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên thật xa cách. Đó không chỉ là sự lạnh lùng. Cảm giác như cả hai dù đang đứng cùng một chỗ nhưng lại nhìn ra hai hướng khác nhau.
“Từ đầu em đã ghét tôi thế sao?”
Anh hỏi bằng giọng trống rỗng. Ánh mắt vô hồn của cô hướng về anh.
“Không.”
“Tôi làm gì sai với em à?”
“Anh dám hỏi tôi điều đó à?”
Cô lạnh lùng đáp lại.
Anh lại rơi vào sự im lặng.
“Tôi không phải là không thích em.”
Anh quả quyết.
Hilia thoáng ngạc nhiên.
“Tôi có thể nghĩ rằng chúng ta không chung chí hướng, nhưng tôi chưa bao giờ ghét em. Tôi cũng không hiểu tại sao em lại nghĩ vậy.”
“Bao lâu anh còn giấu tôi điều gì, thì bấy lâu tôi không có gì để nói với anh.”
“Tôi che giấu điều gì chứ?”
“Chẳng phải cuộc hôn nhân của chúng ta vốn chỉ là bí mật mà chỉ có Mẹ và anh, cùng với tôi biết thôi sao?”
Caligo gật đầu. Đến cả cha anh, cựu Công tước, cũng không hề biết về cuộc dàn xếp này.
“…Đúng vậy, Thế thì còn vấn đề gì sao?”
“Vậy tôi tự hỏi tại sao còn có người khác lại biết về nó đấy.”
Hilia ấn trán mình đầy mệt mỏi. Từ xa, một hầu gái đi tới với một cái khay trên tay.
“Lệnh của anh à?”
“Phải, tôi nghĩ ta nên ăn trưa cùng nhau.”
“Trong cái tình cảnh như thế này?”
Giọng cô đầy thắc mắc.
“…Nếu em thấy ổn thì tôi cũng thế.”
Caligo đáp lại.
Chẳng nói chẳng rằng, Hilia ngồi xuống chiếc bàn đã được dọn sẵn trong vườn. Anh ngối xuống đối diện cô, sự thỏa hiệp trong yên lặng đã được diễn ra giữa họ.
“Tôi chưa từng nói với Nam tước cùng với Phu nhân bất kì điều gì như thế.”
Mắt cô mở to.
Chuyển mắt từ chiếc bàn lên anh, Hilia nói.
“…Nói dối.”
“Là sự thật. Từ ngày hôm đó đến tận hôm nay, tôi chưa từng nói một lời nào phá vỡ hợp đồng của chúng ta. Nhưng em có thể nhìn ra được sự thật khi nhìn vào cách mà tôi vẫn dùng cách nói chuyện lịch sự để nói chuyện với em.”
“Nhưng…”
Cô cau mày.
“Tôi sẽ điều tra chuyện đó.”
Anh khẳng định.
Cô càng á khẩu hơn nữa. Mắt cô đảo qua lại liên hồi, phản bội lại vẻ ngoài bối rối của cô.
“Sao anh không nói điều đó sớm hơn?”
“Chúng ta đâu đủ thân thiết để nói những chuyện như thế?”
Bên cạnh việc hôn nhân và những cuộc gặp gỡ định kì như vợ chồng, họ chẳng chia sẻ với nhau một chút chuyện cá nhân nào.
“Tôi không thể hiểu được anh.”
“Hai ta cùng cảm thấy thế sao?”
Mỗi khi một trong hai người họ lên tiếng, người còn lại sẽ đáp lại một cách lịch sự. Chẳng ai thực sự phô ra con người thật của mình.
“Mẹ tôi có gửi chút thuốc tới.”
Vẫn như mọi khi, Caligo là người chuyển chủ đề.
Hilia khép mắt. Cô nhìn vào chiếc sandwich gà trước khi nói tiếp.
“Tôi sẽ chấp nhận suy nghĩ ấy.”
“Tôi sẽ quên nó đi.”
“Được thôi.”
Chẳng có gì mới-Hilia từ chối món quà của một ai đó. Cô đặc biệt nhạy cảm với đồ ăn.
Thậm chí khi ở ngoài, cô vẫn hiếm khi ăn uống. Tại các bữa tiệc, cô hiếm khi nào chạm tay vào thứ gì đó, và cô gần như chẳng bao giờ nhận đồ ăn như một món quà.
“Nếu tôi chuẩn bị trái cây mà em ăn được, em vẫn từ chối sao?”
Caligo hỏi với sự tò mò bất chợt.
“…Không?”
“Vậy em sẽ ăn thứ mà tôi đưa cho chứ?”
“Phải.”
Anh bỗng cười.
“Thật không ngờ đấy. Tôi cứ nghĩ là em không thích nhận bất kì thứ gì từ tôi cơ.”
“Tôi không nghĩ anh sẽ làm hại tôi.”
“Ý em nói rằng nếu là mẹ thì sẽ làm thế sao?”
“Khó nói lắm.”
Cô nhìn thẳng vào anh.
Dù cô đã nói xấu mẹ chồng, nhưng anh chỉ cười mỉm.
“Vậy nếu tôi sẽ bỏ đi số thuốc mà mẹ chuẩn bị rồi tự mình chuẩn bị thì em sẽ uống chứ?”
“…Không.”
“Chẳng phải em vừa nói rằng mình sẽ ăn những thứ mà tôi đưa sao?”
Anh nhìn cô.
Trước áp lực từ ánh mắt của anh, Hilia thở dài.
“… Tôi không thích những thứ có vị đắng.”
Một giọng nói tí hí, gần như là của con nít thoát ra khỏi lớp mặt nạ lạnh lùng của cô.
Caligo đứng như trời trồng.
Rồi anh khẽ cười trong khi Hilia chỉnh lại bộ đồ ăn của mình.
“Nhân tiện, tôi nghe nói rằng cha mẹ sẽ ở lại đây một tới hai tháng nữa. Em thấy ổn chứ?”
Hilia đang ăn thì dừng lại.
“Có lí do gì để tôi không đồng ý không?”
“Tôi nghĩ rằng em sẽ thấy khó chịu.”
“Nếu có thì tôi sẽ nói. Cũng không phải là không có lựa chọn nào khác.”
Dù sao thì chẳng phải chính họ là người đã chi trả cho năm năm cuộc đời của cô sao?
Dù cho đó không phải là vì hợp đồng, thì cũng vẫn đúng rằng chính cô là người đã lấy tiền của bọn họ.
“Tại sao em lúc nào cũng phải nói như thế chứ? Nếu em thấy phiền thì tôi cũng không thấy vui vẻ gì đâu.”
Caligo thẳng thừng nói. Cô là người yếu đuối trước sự thành thật của người khác, và anh biết diều đó.
“Tôi muốn chuyện giữa chúng ta sớm kết thúc.”
Mắt anh rung lên.
“Thành thật mà nói, tôi vẫn muốn chúng ta là bạn. Đó là điều tôi mong muốn ngay từ đầu.”
Nghe những lời anh vừa nói, Hilia cười.
Đôi môi cô tạo thành một nụ cười mỉa mai, như thể điều cô vừa nghe là chuyện rất nực cười.
“Bạn bè gì mà lại nằm chung giường, kí hợp đồng với nhau, rồi lấy một đứa trẻ ra để làm công cụ trao đổi chứ?”
“Sao em cứ phải nói chuyện như thế vậy?”
Cô chớp mắt.
“Chẳng biết nữa.”
“Gì chứ?”
“Khi tôi ngồi đây và nhìn anh, cảm giác như đang làm khổ anh vậy.”
Caligo chớp mắt trước lời thú nhận của cô.
“Em… vừa nói cái gì?”
“Tôi tự hỏi anh sẽ chịu đựng giỏi tới mức nào. Nếu tôi nói rằng tôi đã giết ai đó rất dã man, anh có còn chịu hiểu tôi nữa không?”
“Em đang nói cái gì thế?”
Caligo lấy tay che miệng mình lại. Nghĩ tới cảnh đó thôi cũng đã khiến mùi máu nồng lên trong mũi anh.
Không hề muốn nghĩ về điều đó, đầu anh nhói lên. Đoạn, anh thở dài.
“Đừng nói những điều như thế nữa. Nghĩ tới thôi cũng khiến tôi rợn người rồi.”
Dù cho đến giờ, cái mùi tanh của máu đôi khi lại khiến anh nhớ lại sự ám ảnh khi còn ở chiến trường – quãng thời gian mà anh bị ép phải trải qua.
“…Được thôi.”
Hilia lại cắn thêm một miếng sandwich nữa.
Sự tĩnh lặng cứ thế tiếp tục đến hết bữa ăn.


