Chương 19 · 81 chương

Chương 19

“Ta xong rồi chứ?”

Đã một tháng kể từ khi bữa trưa của cả hai kết thúc trong im lặng, và trở nên xa cách hơn bao giờ hết.

Chẳng có gì cụ thể xảy ra, chỉ có việc không ngờ nhất là chuyến ghé thăm bất ngờ của Hilia vào lúc đêm muộn. Caligo hết sức ngạc nhiên về chuyện ấy.

Trước yêu cầu không ngờ từ cô, anh chẳng còn cách nào ngoài việc bỏ cây bút đang dùng để xem xét tài liệu xuống.

“Bất ngờ thế?”

Anh hỏi một cách thờ ơ.

“Bác sĩ nói rằng chúng ta có thể, làm nhẹ nhàng cũng được. Nhưng nếu anh không muốn thì tôi về.”

Caligo liền bước tới, nắm lấy cổ tay của cô.

“Tôi chưa từng nói là mình không-”

Vai Hilia run lên. Caligo liền bỏ tay mình ra khỏi cô.

Anh đã cởi găng tay ra khi làm việc.

“A, tôi xin lỗi.”

“…Không sao.”

Cô mím chặt đôi môi đang run lên của mình khi trả lời.

“Em thực sự ổn chứ?”

“Phải.”

“Vậy tôi sẽ vẫn làm như cũ.”

“Tùy anh.”

Ngay khi cô đáp lại, anh đã vòng hai tay mình ra sau hông cô.

Nhìn thấy phần bụng hơi lớn hơn bình thường của cô, khiến anh càng thận trọng hơn trong từng cử động của mình.

Sau khi đặt cô nằm lên giường, Caligo liền ngồi hờ lên phía trên cô mà hỏi.

“Tôi hôn em được chứ?”

Anh nới lỏng chiếc thắt lưng rồi cởi bỏ từng chiếc cúc áo của cô, miệng thì thầm bên tai.

Khuôn mặt Hilia cứng đờ.

Cô vẫn chưa thể quen được với chuyện này.

Phải một lúc lâu sau, cô mới khẽ gật đầu, khóe mắt chùng xuống.

Cảm giác thật lạ lẫm. Một cảm giác nhộn nhạo đầy kì lạ phát ra từ phần bụng dưới của cô. Một cảm giác khó tả.

Mình ghét chuyện này…

Cảm giác ấy gần như là kinh tởm, Hilia nắm chặt tay mình lại.

Mắt cô đóng chặt, khiến cho giác quan càng trở nên sống động hơn.

Những móng tay được tỉa ngắn của cô bấu chặt vào lòng bàn tay.

Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được rằng cô đang bị ép phải chịu đựng một điều cực kì kinh khủng – khiến cô bị đẩy tới ngưỡng cùng cực.

Mắt Hilia cứ chớp liên hồi.

Tầm nhìn của cô bị nhòe đi, nhập nhoàng.

Mỗi khi bàn tay anh chạm vào cô, cả cơ thể đều như bị cái nóng ấy làm cho sưng tấy. Nhiệt lượng tăng lên khiến tâm trí cô rung chuyển.

“Nóng, nóng quá – á! X-xin hãy tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà…”

Đã từng có lần cô cứ lặp đi lặp lại những lời ấy như một cỗ máy. Cô đã cầu xin bọn họ được tiêm một liều thuốc giải độc, làm cái gì đó – bất kì điều gì.

“Aaa, ngươi mới là thứ thảm hại chứ không phải ta. Một khi tới nhà công tước rồi, ngươi sẽ bị phá hỏng sớm thôi…”

“Không…”

Một bàn tay bóp lấy cổ họng cô.

Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy hệt như bị côn trùng đốt.

“Sao không để cô lại cho ta chứ? Ta đã nghe nói rằng công tước không hề có hứng thú với phụ nữ mà. Người ta nói hắn ta đã chiến đấu rồi hóa điên. Thậm chí hắn còn chẳng biết ngươi là hàng mới hay dùng rồi. Ngươi nghĩ sao hả?”

Một bàn tay kinh tởm khác lần vào giữa hai chân cô.

Nhưng trước mắt cô lúc này là Caligo, nhẹ nhàng hôn lên gáy cô, nhịp nhàng di chuyển.

Ngày hôm đó, vì chống cự và cố trốn chạy, cô đã bị nhốt trong một tuần.

Những mảnh vỡ của quá khứ đang chồng lên anh.

Cô ước rằng anh sẽ thô bạo hơn nữa.

Nếu anh làm thế, cô có thể cảm giác được rằng mình vẫn còn đang sống.

[Tới Công tước Phu nhân yêu dấu của ta.]

Khi cô chớp mắt thêm lần nữa, những kí ức lại một lần nữa hiện lên đầy sống động.

[Người vẫn sống tốt chứ?

Dinh thự gần đây đã được vận hành rất tốt. Tôi chẳng cần phải để mắt tới nó quá nhiều.

Đám gia súc cũng sống khá ổn. Giờ đã khá là biết nghe lời rồi.

Tôi tin cô sẽ không quên lời hứa mà chúng ta đã nói. Tôi cũng có gửi kèm theo một món quà rất tuyệt đấy.]

Bức thư cũng đã đề cập đến chuyện tước hiệu cũng được được chuyển giao và ông ta đã hoàn thành việc tiếp nhận nó.

[À, tôi quên thu lại cây bút dùng để viết bức thư này sau khi dùng xong rồi. Hôm sau tôi nhận ra rằng một trong hai con vật đã bị tổn thương.

Mạng sống của nó không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn có xây xát – tôi phải gửi lời xin lỗi tới cô.

Vào một đêm không trăng, tôi mong sẽ được gặp lại cô sớm.

-Người cộng sự duy nhất của cô.]

Gã đàn ông mưu mô đó chưa từng “quên” bất kì thứ gì. Ong ta chỉ đơn giản là bỏ nó ở lại đó, rõ rành rành – là để cho vui.

Có hai bức vẽ được gửi cùng với lá thư. Một trong số đó là bức họa trắng đen của Nam tước Ricciano bị một cây bút nhọn đâm vào mắt.

Cái còn lại là cảnh cả hai đang ăn dưới đất không khác gì lũ súc vật.

Dù ngay cả khi những hình ảnh sống động ấy chồng chất lên hơi nóng của hiện tại và khiến cô run rẩy, Hilia vẫn nghiến chặt răng mình.

Để chống lại cơn đau, cô cần một cơn đau, đau hơn cơn đau này.

Làm sao một người lại cần phải méo mó, vặn vẹo đến vậy?

Trong lòng cô tự móc mỉa bản thân mình.

Còn nơi nào khác trên đời này méo mó hơn vậy được nữa không?

“Em ổn không, Hilia?”

“…Ổn.”

Giọng cô khàn đi.

Cô có thể cảm nhận được anh sâu bên trong mình. Cúi xuống nhìn, cô nhìn thấy cả cơ thể mình đã đầy những vết mẩn đỏ hệt như lá mùa thu rơi đầy dưới đất.

Hilia nín thở. Cả cơ thể cô nóng bừng như sắp tan chảy.

Cô nhắm chặt mắt mình lại.

“Đôi khi, em…”

Caligo nói khi nhìn cô chịu đựng với đôi mắt nhắm nghiền.

Miệng anh mấp máy.

Bất kì ai thấy vẻ mặt của cô cũng đều thấy rằng đó không phải là tận hưởng. Cô rên lên, hổn hển rất thành thục, nhưng cũng chỉ có vậy.

“Có vẻ như tôi đang làm đau em thì phải.”

“Và hình như em lại đang từ từ đẩy bản thân vào cơn đau ấy rồi.”

Hilia mở mắt ra.

Caligo đặt một nụ hôn lên gáy cô, rồi từ từ đứng dậy.

“Anh biết làm vậy khiến tôi thấy kinh tởm thế nào không?”

Trước sự trống rỗng bất ngờ ở phía dưới, Hilia thở dốc.

“Tối nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Tôi sẽ ngủ ở phòng khác.”

Anh mặc lại đồ, thu gom tài liệu rồi rời khỏi phòng.

Không còn hơi nóng nữa, mí mắt Hilia run rẩy.

Lần đầu tiên trong bốn năm, anh là người rời đi trước cô.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô kéo chiếc mền lên rồi nằm cuộn tròn trong đó mà không hề hay biết.

Làn gió lạnh khiến sự khó chịu của cô được giảm bớt, nhưng trái tim bồn chồn của cô hôm nay lại đặc biệt khó chịu.

Phải.

Mọi điều xảy ra trong hôm nay đều thật quá sức chịu đựng.

Bạn đã đến cuối chương 19.

Không gian đọc của bạn