Chương 25 · 81 chương

Chương 25

“Vậy thì còn về bức vẽ đó thì sao? Tại sao lại cô người hầu mà chúng ta đã gặp tại dinh thự lại được vẽ trong đó?”

Những lời ấy đã chực tuôn ra khỏi họng của Caligo nhưng đã bị ép phải kìm lại.

Hilia chộp lấy vai anh rồi nhón chân lên.

Hơi ấm mà ngón tay cô đã chạm vào vẫn thật khó chịu, nhưng có lẽ vì cả hai đã cùng chia sẻ thân thể với nhau nhiều lần, nó đã không còn quá khó chịu nữa.

Đó phải chăng là vì quãng thời gian bốn năm vừa qua?

Vì cô đã định kì cho phép anh lại gần, chia sẻ cơ thể của mình rồi chịu đựng việc đó?

Đôi lúc, Caligo trở  thành người duy nhất mà cô có thể khoan dung.

Có lẽ cũng là người duy nhất trên thế gian có thể chạm vào Hilia Hailos mà không hoàn toàn bị khước từ.

Cảm giác lành lạnh trên môi mình khiến mắt Caligo mở to.

“Bác sĩ nói chúng ta không nên làm chuyện đó một thời gian đấy.”

“Tôi-”

“Nhỉ?”

Nghe Hilia nói, Caligo chau mày.

“Từ khi nào mà tôi-”

“Cứ làm thôi.”

Khoảnh khắc mà cả hai nằm lên giường cũng chính là khoảng thời gian khủng khiếp nhất của cả hai.

Nhưng cũng chính là lúc mà cả hai dành tâm trí cho nhau nhất.

Với Caligo, đây là lúc mà anh dịu dàng tuyệt đối.

Với Hilia, đây là lúc mà cô tha thứ vô điều kiện.

Chẳng có cuộc nói chuyện nào giữa họ được diễn ra – chỉ có những tiếng rên bị kìm lại lẫn vào hư không.

Nhưng Hilia biết rằng không có cách nào để đáp lại sự tử tế của anh cả.

Cô không biết làm sao để có thể tử tế với anh.

“Hilia, em sẽ phải hối hận vì chuyện này đấy.”

“Tôi chưa từng hối hận.”

“Chưa từng?”

“Phải.”

“Hôm nay em sẽ phải hối hận vì nói như thế-”

Trước khi kịp nói xong, Caligo đã kéo Hilia vào trong vòng tay của mình rồi uyển chuyển đặt cô nằm lên giường.

Tầm nhìn bỗng nhiên bị đảo lộn của cô khiến Hilia thở hắt ra mà không hề nhận ra.

“Em đang mang thai đấy, nhưng sao lại nhẹ thế này?”

“…Tôi đã nói là tôi sẽ ăn nhiều hơn mà.”

Trước tông giọng bất mãn của cô, anh chỉ biết cười trừ.

“Tập trung đi. Nhìn vào tôi này.”

Caligo đã chộp lấy tay cô rồi đặt lên tim mình, rồi bế cô đặt lên đùi.

Tay còn lại của anh đưa tay cô vòng ra sau cổ mình.

Môi anh mở hờ.

“Đêm nay, em tốt nhất là không nên buông tay ra đâu.”

Nghe giọng nói trầm đục của anh, mắt Hilia mở to.

Sức nóng vẫn là quá sức chịu đựng với cô.

Có lẽ vì nơi trái tim anh đang ngự trị đang đập nhanh nhất – cảm giác nơi đó nóng đến chết đi được.

“Một lần nữa.”

Caligo lại với tay tới, đưa tay cô đặt lên tim và gáy của mình.

“Mỗi lần em để tay mình xuống trước khi chúng ta hoàn tất… đêm sẽ lại dài hơn đấy.”

“…Sao lại-”

“Nhìn thẳng vào mắt tôi này.”

Bàn tay anh trượt xuống eo của cô rồi ấn nhẹ.

“Và giữ cho lưng mình được thẳng nữa.”

“Anh làm cái quái-”

Hilia vặn người như muốn xuống, rời tay mình khỏi cổ của anh, nhưng rồi anh lại nói.

“Lần thứ hai rồi đấy.”

Mắt cô mở to.

Caligo lại đặt tay cô lên cổ mình lần nữa.

“Chịu đựng nó đi.”

Anh thì thầm nói.

“Ý anh là s-”

“Ý tôi là muốn em nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho em nhiều đến nhường nào – nhiều hơn là em nghĩ đấy. Đừng giả vờ rằng mình không nhận ra nữa. Đừng trốn tránh sau lớp mặt nạ ấy và tránh né tôi nữa.”

Đôi mắt đỏ của anh nhìn thằng về phía cô.

Mí mắt của Hilia run lên, không thể che giấu đi sự xấu hổ của mình được nữa.

“Tôi quan tâm đến em nhiều hơn em nghĩ đấy.”

Anh nói thế trong lúc nới lỏng đai lưng của bộ quần áo của cô bằng động tác thuần thục, một tay vòng ôm chặt lấy vòng eo của cô.

Đêm thậm chí còn chưa kịp bắt đầu.

Giờ mới chỉ là lúc chiều muộn.

= = =

“Dinh thự này nằm trên đỉnh của một vách đá.”

“…Tôi thấy rồi.”

Caligo nhìn Hilia, cẩn trọng với câu trả lời thoáng qua của cô.

Âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng giữa cả hai là tiếng xe ngựa rung lên trên con đường không được trải đá.

“Em vẫn giận à?”

“Không.”

Hilia nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không di chuyển, mà đáp.

“Hôm đó tôi đã làm quá trớn rồi.”

“Vâng.”

Hilia cũng không phủ nhận chuyện đó.

Một tuần trước, Caligo đã đi quá xa.

Thậm chí đến cả Hilia, người thường bình thản dù cho có chuyện gì diễn ra, cuối cùng cũng phải bật khóc.

Bàng hoàng, Caligo lập tức dừng lại.

Anh tránh không vào quá sâu vì đứa bé, nhưng anh vẫn rất bạo và làm quá lâu.

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết cô, Caligo mới thấy thứ gì đó trong suốt rơi xuống từ đôi mắt xanh của cô.

Thấy những giọt nước mắt đổ xuống trên má cô, anh đặt cô nằm xuống rồi liên tục xin lỗi hàng tá lần.

Không một người hầu nào trong nhà mà không nghe anh liên tục xin lỗi cô trong suốt nhiều ngày sau đó.

“Hilia.”

“Lưng tôi vẫn còn đau đấy.”

“…Tôi xin lỗi mà. Để tôi đưa em lên phòng.”

Hilia nhìn Caligo.

Đôi khi anh trông như một người khỏe không tưởng, nhưng cũng có những lúc như thế này trông anh lại vụng về đến lạ.

“Không sao.”

“Nhưng em vẫn-”

“Dù gì thì đó cũng là lần cuối rồi.”

Việc đã rồi thì không thể thu lại được.

Hilia chớp mắt.

Caligo vẫn đứng trước mặt cô với khuôn mặt nghệt ra, môi vẫn mím chặt lấy nhau.

“Tại sao chứ?”

Hilia hỏi, đầy thắc mắc.

Caligo lặng lẽ nhìn vào cô trước khi khẽ lắc đầu.

“Không có gì cả.”

Căn biệt thự không lớn bằng dinh thự, những vẫn là một căn nhà rộng rãi.

Ánh mắt của Hilia bị phong cảnh hùng vĩ bao quanh mình cuốn lấy.

Những vách núi dựng đứng cùng làn sóng màu xanh ngọc kéo dài đến cuối tận chân trời, khá giản đơn, nhưng rất đẹp.

Chẳng còn gì có thể nói được thêm được nữa.

Bản thân nó đã là cái đẹp rồi.

Lần đầu tiên được chứng kiến khung cảnh ấy, cô đứng lặng đi.

“Lần đầu tiên em thấy biển sao?”

“Phải, tôi…”

Hilia lên tiếng nhưng rồi quay sang nhìn Caligo trước khi cẩn thận kết lời.

“Tôi chưa từng rời khỏi lãnh địa của mình.”

“À thì, lãnh địa Ricciano nằm trong đất liền mà.”

“Từ đó tới biển xa lắm sao?”

Trước câu hỏi của cô, Caligo khẽ cười.

Vì sao đó mà anh thấy cô thật giống một đứa trẻ.

“Không xa lắm. Nếu đứng từ vách đá thì có thể thấy nó. Nếu em muốn, ta có thể đi xuống và nhìn gần hơn.”

“Ta phải leo xuống vách đá sao?”

“Đằng sau ngôi nhà có bậc thang dẫn xuống vách đá, nên không cần phải lo đâu.”

Hilia gật đầu.

Caligo tiến lại gần rồi choàng một tấm mền lên vai cô.

“Gió lạnh lắm. Ta vào trong thôi.”

“Vâng.”

Hilia ngoan ngoãn tiến vào trong dinh thự.

Dù chỉ là một chuyến đi ngắn, những cũng vẫn có vài người hầu đi theo cả hai.

Căn biệt thự này được chăm sóc rất tốt - ấm áp và sạch sẽ.

“Em mệt không?”

“Một chút thôi.”

“Chúng ta sẽ ở chung một phòng trong lúc ở đây. Như vậy ổn chứ?”

Hilia ngừng lại trước khi nhìn quanh.

“…Phòng chung sao?”

“Phải. Những căn phòng khác hiện đang được sử dụng như nhà kho hoặc cho những mục đích khác rồi.”

Caligo nói dối không chút chớp mắt.

Nửa trong số chúng là nói quá.

Đến anh còn thấy ngạc nhiên sau khi tự mình nói ra những lời ấy.

Nhưng giờ lời đã tuôn ra, anh không thể rút nó lại được.

Caligo nhún vai.

“…Có lẽ sẽ hơi khó chịu một chút.”

“Với em sao?”

“Cả hai chúng ta.”

“Tôi ổn với điều đó.”

Caligo trả lời chắc nịch.

Hilia nhìn anh rồi thở dài.

“Vậy cứ làm như anh nói.”

“Được thôi.”

Sau khi lên phòng, Hilia thay đồ trong lúc Caligo đi tắm.

Mặc bộ đồ ngủ của mình vào, cô leo lên giường rồi cuộn người lại như một thói quen.

Khi Caligo tắm xong và bước ra, anh nín thở khi thấy cảnh tượng Hilia đang ngủ trong tư thế cuộn tròn như một bào thai.

Anh cẩn thận đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên má cô.

Dù đang trong cơn ngủ sâu, cô vẫn cau mày khó chịu vì cái chạm ấy.

Nhìn thấy cô rời khỏi tay mình, Caligo khẽ rút tay lại.

“Chúc ngủ ngon, Hilia.”

Bạn đã đến cuối chương 25.

Không gian đọc của bạn