Chương 10 · 152 chương

Chapter 7: Sư Phụ Mạo Hiểm Giả Cấp S (2)

Ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Con người ai cũng có giới hạn của riêng mình. Nỗ lực vĩnh viễn không bao giờ có thể chiến thắng được thiên phú, đó chính là đức tin của ta.

Thế nhưng, kể từ khi gặp gỡ Weiss, toàn bộ mớ thường thức cố hữu ấy trong ta đã hoàn toàn bị đập tan vỡ vụn.

Tên nhóc này cứ qua mỗi một ngày lại trở nên mạnh mẽ thần tốc, như thể biến thành một con người hoàn toàn khác.

Là do thiên phú sao? Hay là nhờ vào nỗ lực? Không, cậu ta nằm ngoài tất cả những phạm trù tầm thường đó.

Dù ngoài miệng tuyên bố sẽ không nương tay, nhưng dĩ nhiên ban đầu ta vẫn chủ động nhường nhịn dăm ba phần. Xét cho cùng, bản chất của việc dạy dỗ là phải khiến cho đối phương cảm thấy thỏa mãn, giúp họ xây dựng sự tự tin, khơi gợi niềm hứng thú và cổ vũ họ tin rằng bản thân có thể làm được.

Tuy nhiên, mỗi khi giao phong với Weiss, ta lại vô thức bị cuốn vào và tung ra những đường kiếm nghiêm túc từ lúc nào không hay.

Nhưng điều thú vị ở chỗ, chính vào những khoảnh khắc ngặt nghèo ấy, Weiss luôn luôn chống cự và kiên cường chống trả toàn bộ đường kiếm của ta.

Một thằng nhóc quý tộc mới chỉ chạm vào kiếm chưa đầy 200 ngày, chính xác là chưa đầy 6 tháng, mà lại có thể chặn đứng đường kiếm toàn lực của ta, chuyện này căn bản là điều bất khả thi trên đời.

Nơi sâu thẳm trong tim ta run lên một cách cuồng nhiệt, đồng thời một nụ cười đầy thỏa mãn cũng khẽ hé nở trên môi.

Nếu như Weiss là một kẻ mang dã tâm lớn, điều đó đồng nghĩa với việc ta đang tự tay nhào nặn nên một con quái vật vô cùng kinh hãi. Thế nhưng như vậy thì đã sao chứ? Nó lại càng khiến ta khao khát muốn chế ngự và thu phục nhóc hơn. Thú vị, quả thực là vô cùng thú vị!

Người ta thường bảo những chuyện ly kỳ thường hay kéo đến cùng một lúc, và quả nhiên là không sai một ly.

"Sư phụ Milk, cô có nghĩ mình đang làm hơi quá tay rồi không?"

"Lilith đấy à, đêm hôm khuya khoắt thế này em đến đây có việc gì?"

Trên tay em không hề có vũ khí. Thế nhưng luồng sát khí cuồn cuộn đang tỏa ra kia lại nồng nặc đến mức nghẹt thở. Không, phải nói đúng hơn là em căn bản chẳng thèm che giấu nó.

"Trong lúc huấn luyện, cô nên nương tay chút mới phải chứ. Cứ cái đà đó, cậu chủ Weiss sẽ mất mạng mất."

"Chính cậu ta yêu cầu ta phải thật nghiêm khắc mà. Dù vậy, lúc huấn luyện ma pháp ta vẫn luôn vô cùng dịu dàng đấy chứ."

"Có vẻ em dùng từ chưa được chuẩn xác rồi… đây không phải là một lời cầu xin đâu."

"Hừ, vậy ra em muốn dùng vũ lực-"

Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Lilith biến mất không một tiếng động, rồi bất thần tung ra một cú đá ngàn cân ngay từ phía sau bên phải của ta. Dù đã kịp thời đưa tay lên phòng ngự trong gang tấc, nhưng áp lực từ cú đá ấy khủng khiếp tới mức suýt chút nữa đã làm gãy cả xương cánh tay ta.

"Dùng vũ lực, như vậy là được rồi đúng không?"

"Ra là vậy, Weiss đang nuôi giữ một thứ vô cùng thú vị bên mình đấy nhỉ."

Ta thừa biết đứa con gái này không phải hạng tầm thường, nhưng hóa ra lại thuộc một trường phái hoàn toàn khác biệt với ta.

…Là sát thủ sao?

Kể từ đêm đó, ta và Lilith đã lao vào giao chiến không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất phân thắng bại.

Cho đến một ngày, khi tận mắt chứng kiến Weiss vừa nôn ra máu vừa gượng dậy tiếp tục chịu đựng sự rèn giũa tàn bạo của ta, có vẻ như em mới thực sự hạ quyết tâm. Đứa con gái ấy lại xuất hiện trước mặt ta như thường lệ, nhưng lần này là để cúi đầu hành lễ.

"Xin hãy truyền dạy ma pháp cho em."

Ta có chút bất ngờ, nhìn vào Weiss tả tơi và quyết tâm sâu thẳm trong đôi mắt của Lilith rồi cũng đồng ý.

Kể từ ngày hôm đó, Lilith bắt đầu lao vào học hỏi ma pháp với một sự nhiệt huyết điên cuồng. Ma pháp hồi phục là thứ tuyệt đối không thể làm chủ nếu thiếu đi thiên phú bẩm sinh, thế nhưng cô em lại được định sẵn là một kẻ đón nhận sự sủng ái của ma lực.

Giờ đây, mức độ nỗ lực của em ta chẳng hề kém cạnh gì so với Weiss, thế nhưng tuyệt nhiên em ấy không bao giờ để lộ ra chút sơ hở nào trước mặt cậu chủ của mình.

Thật là, cái cuộc đời tẻ nhạt trước kia của ta sắp sửa bị những con người này làm cho lãng quên mất rồi.

Bạn đã đến cuối chương 10.

Không gian đọc của bạn