Chương 9 · 152 chương

Chapter 6: Khác Biệt Giữa Kiếp Trước Và Hiện Tại Là Gì?

Thứ duy nhất ở kiếp trước tôi có thể tự hào đem ra khoe mẽ với người đời, có chăng cũng chỉ là khả năng gõ bàn phím không cần nhìn. Chuyện vận động cũng chỉ giới hạn trong mấy tiết thể dục ở trường, ngay cả cái thẻ tập gym vừa đăng ký cũng vứt m* nó ở đâu không biết chỉ sau 1 tuần.

Thế nhưng…

"Tốt lắm! Weiss! Điều quan trọng nhất khi vung kiếm chính là tuyệt đối không được nương tay!"

"Con… con biết rồi mà!!!"

So với cái thời đi thuê phòng gym rồi bỏ m* đi ấy, giờ đây tôi đang điên cuồng tích lũy huấn luyện qua từng ngày đến mức không tưởng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, kể từ khi chuyển sinh thành tên súc vật Weiss này hình như cũng đã tròn 1 năm rồi thì phải.

"Ha ha! Weiss, chuyển động của cậu thú vị đấy! Thú vị lắm!"

"Kho… khoan đã, sư phụ Milk cũng phải biết thế nào là nương tay chút chứ ạ!"

Mỗi khi kiếm chạm kiếm, một luồng xung lực cực mạnh lại khiến toàn thân tôi run rẩy bần bật. Việc gia tăng tổng lượng ma lực vẫn được duy trì đều đặn mỗi ngày, nhưng có vẻ sư phụ Milk lại đặc biệt ưu ái môn kiếm thuật hơn.

Thuở ban đầu, tôi cứ ngỡ mình sẽ được chỉ dạy một cách nhẹ nhàng, nương tay dăm ba phần. Kiểu như lúc này phải thế này, rồi thế kia, được cầm tay chỉ việc tận tình từng chút một. Nhưng đời vẫn cứ đ* như là mơ, trận đấu tập đầu tiên vừa mới diễn ra thì khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ngất xỉu m* nó từ lúc nào.

Dù chỉ là kiếm gỗ nhưng con m* ác quỷ Milk kia hầu như chẳng mảy may nương tay. Chuyện gãy xương xảy ra như cơm bữa, nếu không nhờ có ma pháp hồi phục cứu chữa thì chắc tôi đã sớm sạt nghiệp vì tiền mua dược thủy trị thương rồi.

Ngay vào lúc này, tôi cũng chỉ biết đỡ đòn bằng tất cả bản năng sinh tồn vì không muốn bay màu. Ấy thế mà, cái dáng vẻ chật vật đó của tôi đối với sư phụ Milk có khi lại là một thú vui tiêu khiển vô cùng sảng khoái.

"Hôm nay đến đây thôi."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con m* ác quỷ đó lại biến mất với một tốc độ mà dù có căng mắt ra thế nào tôi cũng không thể đuổi kịp. Chỉ trong vòng vài phần mươi giây ngắn ngủi, sống mũi của tôi đã bị thanh kiếm gỗ đánh gãy gập, tôi đổ gục xuống sàn và máu mũi tuôn ra xối xả.

"Gộc… ặc… á…"

"Hãy trị thương cho xong trước sáng mai đi. Đừng có mà lười biếng luyện tập các tư thế cơ bản đấy."

"Hự… v-vâng ạ…"

Cái này không phải là địa ngục thông thường nữa rồi, nó ở cái tầm out trình m* luôn ấy chứ! Tôi đếch nhớ nổi mình đã gào thét câu đó bao nhiêu lần trong tâm trí nữa.

"Cậu chủ Weiss!"

Nhưng thật may, Lilith đã nhanh chóng lao đến bên cạnh, dùng [Heal Light] để chữa lành chiếc mũi te tua của tôi. Điều khiến tôi kinh ngạc là Lilith đã âm thầm dốc hết sức lực lao vào học ma pháp chỉ vì mình, thậm chí em ấy còn làm chủ nó với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Dù trong lòng tràn ngập niềm vui sướng, nhưng tôi tự nhủ bản thân càng không được phép thua kém, thế là ý chí lại càng thêm sục sôi.

"Phù… ấm áp quá."

"Thật tốt quá…"

Lilith quả thực dịu dàng hơn hẳn cái con m* ác quỷ Milk kia.

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn