Chương 8 · 152 chương

Chapter 5: Sư Phụ Mạo Hiểm Giả Cấp S (1)

Ta nhận lời ủy thác này, chung quy cũng chỉ vì cuộc sống dạo này quá đỗi nhàm chán.

Trên bảng xếp hạng mạo hiểm giả, ta đã dễ dàng chạm tới cấp S. Ta cũng từng giữ chức Đoàn trưởng Hiệp sĩ tại một vương quốc nọ, nhưng nơi đó cũng chẳng có gì thú vị cả.

Bản thân ta giờ đây cũng đã qua cái thời kỳ đỉnh cao phong độ rồi.

Nếu bây giờ ta còn ở độ tuổi thiếu niên, ta chắc chắn sẽ không cam chịu chôn chân tại một vùng lãnh địa nhỏ bé này, mà sẽ tung hoành khắp thế gian rộng lớn ngoài kia.

Thế nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Việc sinh ra mang thân phận nữ nhi chính là một trong những điều khiến ta nuối tiếc nhất trong cuộc đời này. Bởi dù có rèn luyện ma lực đến mức thượng thừa đi chăng nữa, thì giới hạn thể chất và sức mạnh cơ bắp vẫn luôn có một bức tường vô hình ngăn cách.

Chính vào lúc đó, ta nhận được lời nhắn từ gã quản gia quen biết từ thuở xa xưa - Zevis.

Gã muốn ta huấn luyện cho đứa con trai trưởng của một gia tộc quý tộc. Cái tên đó quá đỗi tai tiếng nên ta liền nhận ra ngay lập tức.

Tên nhóc quý tộc rác rưởi, cặn bã tột cùng - Weiss Vincent.

Ta từng nghe đồn hắn ta có sở thích bệnh hoạn là hành hạ kẻ yếu và nhục mạ nô lệ để làm thú vui. Thậm chí có những tin đồn phong phanh rằng đã có vài mạng nô lệ biến thành những cái xác không hồn và bị đem đi tiêu hủy trong bóng tối.

Tiếng xấu của hắn trong lòng người dân lãnh địa chỉ có thể dùng hai từ: súc sinh. Bình thường thì loại cặn bã như thế không bao giờ lọt nổi vào mắt xanh của ta, nhưng phần vì thù lao cao đến bất ngờ, phần vì gã Zevis cứ nài nỉ hết lời. Dù thấy có chút phiền toái, nhưng ta tự nhủ cứ đến dạy dỗ qua loa cho xong chuyện rồi đút túi một khoản tiền kếch xù là được.

Cái thằng công tử bột này chắc cũng chỉ vì chút hứng chí nhất thời trước kỳ nhập học, dăm ba bữa là chán ngay ấy mà.

Thế nhưng… ta đã lầm.

"Ta là Milk Avitas. Từ nay về sau mong được chỉ giáo."

"Con tên là Weiss Vincent. Sư phụ Milk, từ hôm nay mong sư phụ chỉ giáo cho con. Ngoài ra, xin cô đừng dùng kính ngữ với con làm gì ạ. Hãy huấn luyện con thật nghiêm khắc vào. Tuyệt đối không cần phải nương tay chút nào đâu ạ."

Một kẻ đường đường là quý tộc lại dùng những lời lẽ vô cùng lễ độ để đáp lại ta, đã vậy vừa mở miệng ra đã tuyên bố một câu xanh rờn như thế.

Đến mức ta suýt chút nữa đã buột miệng hỏi vặn lại: “Cậu có biết mình vừa mới nói cái quái gì không hả?”

Xem ra thực tế có chút sai lệch so với lời đồn, nhưng ta là một người chuyên nghiệp. Đã có yêu cầu thì ta sẽ đáp ứng.

Kể từ ngày hôm đó, ta chính thức bắt tay vào việc huấn luyện cho Weiss. Kiếm thuật đâu phải thứ cứ dạy là ngày một ngày hai là có thể tinh thông ngay được. Cái ta muốn là nhìn thấu được bản lĩnh gan lì của cậu ta, và liệu cậu ta có thể nỗ lực đi đúng hướng hay không.

Nhưng điều khiến ta kinh ngạc là, Weiss tuân theo từng câu từng chữ của ta không sai một ly.

Cậu ta chẳng hề nôn nóng đòi học mấy chiêu trò kiếm thuật vụ vặt, mà chỉ lẳng lặng đổ mồ hôi hột lao vào những bài tập cơ bản, không một lời oán thán. Dù có thể trong lòng cậu ta đang gào thét, nhưng dáng vẻ ấy hoàn toàn khác xa với những gì người ta đồn đại.

Không dừng lại ở việc nghe lời ta, cậu ta còn tự mình tìm tòi những kiến thức đúng đắn, biến nó thành hành động và không ngừng mài giũa bản thân.

Thời gian trôi qua, ta nhận ra việc nuôi dạy Weiss đã trở thành một thú vui từ lúc nào.

Một phần nguyên do chắc chắn là bởi tốc độ trưởng thành của Weiss quả thực là một sự phi lý tột cùng. Đôi khi, ta thậm chí còn cảm tưởng rằng mình đang đối đầu với một chiến binh dày dặn kinh nghiệm trận mạc.

Cái ngưỡng ma lực ta từng ước lượng cho cậu ta đã bị xô đổ chỉ sau vài tuần ngắn ngủi, giờ đây lượng ma lực ấy đã chẳng hề kém cạnh so với những mạo hiểm giả hàng đầu.

Bởi lẽ, dù có học được bao nhiêu kỹ năng hoa mỹ đi chăng nữa mà không đánh trúng đích thì cũng bằng thừa, và ma pháp cấp cao thì luôn ngốn một lượng ma lực khổng lồ. Số lượng đòn đánh quyết định tất cả trong tấn công. Weiss thấu hiểu sâu sắc bản chất này, thế nên cậu ta mới lao vào rèn luyện nâng cao dung lượng ma lực một cách điên cuồng đến thế.

Có một lần, khi vô tình nghe thấy kẻ khác đang buông lời nhục mạ Weiss, ta đã không kiềm được mà lên tiếng can thiệp.

"Cậu ta không phải là loại người như vậy đâu."

Chính khoảnh khắc đó, ta mới bừng tỉnh nhận ra. Mối quan hệ giữa hai ta từ lâu đã không còn đơn thuần là sư phụ và đệ tử nữa, mà ta đã xem Weiss như truyền nhân duy nhất của đời mình từ lúc nào không hay.

Tất nhiên, cái điều này thì có chết ta cũng không bao giờ để bị cạy miệng mà nói cho cậu ta biết.

Nhưng tên nhóc này lại khác xa hoàn toàn với lời đồn, cậu ta tốt tính đến mức quá đáng. Mà sự lương thiện ấy, trên chiến trường tàn khốc, không phải lúc nào cũng mang lại kết cục tốt đẹp.

Hai chữ "hèn hạ" hay "mưu mô", ở nơi lằn ranh sinh tử, thực chất lại là một lời tán dương hoa mỹ nhất.

Chính tay ta sẽ dạy cho cậu hiểu. Ta sẽ nhồi nhét tất cả những gì tinh túy nhất mà ta tích lũy cả đời này vào đầu Weiss.

"Sư phụ… con kiệt sức… rồi…"

Đang mải suy nghĩ mông lung thì Weiss đã cạn kiệt ma lực về số 0 rồi đổ rầm xuống đất. Biết sao giờ, ai bảo lúc dạy ma pháp cậu ta cứ tha thiết xin ta phải thật dịu dàng cơ chứ.

"Ngoan nào, ngoan nào."

Nhưng mà, cảm giác được xoa đầu đứa đệ tử đáng yêu này ta cũng chẳng ghét bỏ gì cho cam. Gương mặt lúc ngủ say của cậu ta trông cũng ra dáng dễ thương đấy chứ.

Thế nhưng, Lilith à, ta thừa sức cảm nhận được cái luồng sát khí ngùn ngụt đang hướng về phía này của em đấy nhé. Ta biết thừa nếu ta dám đi quá giới hạn với cậu nhóc, em sẽ không ngại mà đối đầu với ta đâu nhỉ.

Mặc dù vậy, bảo ta dễ dàng buông tay rút lui thì đừng có mơ. Bởi vì chính bản thân ta cũng lỡ đắm chìm và đem lòng cảm mến cậu học trò Weiss này mất rồi.

Ta là một chiến binh thật đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đã vứt bỏ đi thiên chức và trái tim của một người phụ nữ. Được tận mắt chứng kiến cậu ta trưởng thành thành một đấng nam nhi, rồi biến đứa đệ tử này thành vật sở hữu của riêng mình… nghe chừng cũng là một kế hoạch không tồi đâu nhỉ?

Dẫu vậy, công tư phân minh, lúc huấn luyện thì vẫn cứ phải gắt gao như trước. Cứ duy trì cái đà này thì bài kiểm tra thực chiến vào vài tháng tới chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ thôi.

Weiss à, ta thực sự thích cậu rồi đấy. Thế nên làm ơn, hãy sống sót cho bằng được đấy nhé.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn