"Bước chân đầu tiên chỉ thực sự bắt đầu sau khi cậu đã vượt qua giới hạn của chính mình. Làm đi, làm cho đến khi chết theo đúng nghĩa đen cho ta!"
"V-Vâng ạ!"
Sư phụ Milk vẫn cứ là gắt như thường lệ. À mà cái câu vừa nãy là câu cửa miệng của con m* này đấy, và tin tôi đi, mụ ta nói thật chứ đ* hề có tí giỡn cợt nào đâu. Sau cùng, vì cả kiếm thuật lẫn ma pháp đều chung một sư phụ, nên tôi bắt đầu cày cuốc cả hai món này song song với hiệu suất cực cao.
Mặc dù vậy, khóa kiếm thuật thì siêu gắt, còn ma pháp thì tôi đã tha thiết xin nhẹ tay rồi, nên chỉ riêng môn sau, cứ mỗi lần ngất đi là tôi lại được vỗ về một lần duy nhất. Dạo này, trend mới của tôi là phải gồng hết cỡ để không bị bay màu ý thức quá sớm, ít nhất là phải trụ được đến lúc kịp tận hưởng cái đặc quyền đó.
Mà khoan, hình như tôi vừa thức tỉnh một cái gu mặn mòi nào đó à? Ổn không đấy tôi ơi?
"Á… ý thức… của con…"
"2 tiếng rồi à, tiến bộ hơn trước nhiều đấy."
Tôi lại ngã rầm xuống đất, nhưng vẫn cố nghiến răng kèn kẹt để tận hưởng cảm giác từ lòng bàn tay cô ấy, ngay sau đó thì ngất lịm đi.
Sau đó tôi vẫn lặp đi lặp lại bài huấn luyện tương tự mỗi ngày. Chạy bộ, tập cơ bắp, rồi vận ma lực cuộn trào cho tới khi xỉu ngang xỉu dọc.
…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà 6 tháng đã trôi qua.
Dù vậy, Lilith vẫn không hề thay đổi, luôn ở bên cạnh nâng đỡ tôi.
Sao mà em ấy lại đáng yêu, chu đáo đến thế cơ chứ.
Chuyện vặt vãnh mấy em cũng chịu khó lắng nghe, lại còn tràn ngập sự quan tâm tinh tế. Với cả, người em ấy thơm phức luôn. Dáng người thì mảnh khảnh, cánh tay thì nhỏ xíu xiu tưởng chừng như em bé, thế nên tôi bắt buộc phải mạnh lên để còn bảo bọc em ấy nữa chứ. Trong nguyên tác em ấy không xuất hiện nhiều lắm, nhưng hình như tôi nhớ mang máng là có một cốt truyện ẩn nào đó thì phải.
Chắc là kiểu cơ thể yếu ớt bệnh tật, hoặc là đang cày tiền nuôi gia đình, đại loại thế. Biết đâu lại là công chúa thất lạc của vương quốc nào đó không chừng.
Và rồi, bảng trạng thái của tôi cũng có những bước biến chuyển vô cùng đột biến.
Tên: Weiss Vincent
Chủng tộc: Con người (Nam)
Tuổi: 15
Nghề nghiệp: Học viên quý tộc tập sự
Cấp độ: 2 -> 4
Thể lực: 60 -> 120 -> 300
Ma lực: 20 -> 1200
Kỹ năng độc quyền: [Lối chơi trói buộc Lv.2], [Heal Light Lv.1], (New): [Cảm nhận hiện diện Lv.1], [Ẩn mật Lv.1], [Thao túng ma lực Lv.2]
Danh hiệu: [Bậc thầy giăm bông không xương], [Kẻ mị hoặc quản gia], (New): [Bé ngoan chăm chỉ]
Nhìn vào là thấy một bầu trời thăng tiến sức mạnh rõ mồn một luôn. Thể lực và ma lực so với lúc ban đầu đúng là khác biệt một trời một vực. Mà không, riêng về khoản ma lực thì nó tăng đột biến đến mức tôi chỉ biết cười trừ vì trông buff bẩn vãi c*.
Thế này thì, nếu tính theo nguyên tác, chẳng phải là lượng ma lực tương đương với giai đoạn giữa game rồi sao?
Trước đây mới tập từ sáng là đến trưa đã thở bằng đýt rồi, còn giờ thì tập một lèo ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hoàng hôn từ lúc nào. Cái chiêu [Cảm nhận hiện diện] chắc là do tôi cứ hay để ý đến việc Lilith luôn ở bên cạnh nên ngộ ra. Còn [Ẩn mật] thì có lẽ là thành quả của những màn trốn tìm, chạy trốn khỏi con m* ác quỷ kia để tìm đường sống mà thành.
Nhưng mà, cái danh hiệu [Bé ngoan chăm chỉ] kia… rốt cuộc là có tác dụng m* gì vậy trời…
"Nhưng mà ta bất ngờ đấy. Weiss, cậu có tố chất rất đáng nể… Không, có khi cậu là thiên tài trăm năm mới xuất hiện một lần ấy chứ."
"Dạ? 100 năm ạ?"
Một ngày nọ, sư phụ Milk đột nhiên thốt lên như vậy. Từ trước đến giờ toàn bị ăn hành chứ có được khen bao giờ đâu, nên tôi đâm ra hoang mang tột độ. Tôi liền thủ thế đề phòng, nghĩ bụng nếu mới hớn hở cái là ăn ngay một cú vả vỡ alo cho mà xem, nhưng may là cô ấy chưa biến hình thành con m* ác quỷ như vậy.
"Ta chỉ cần tập trung ánh nhìn là có thể lờ mờ đoán được lượng ma lực. Trước giờ ta đã gặp qua biết bao chiến binh lẫn pháp sư rồi, nhưng cái tốc độ tăng trưởng của cậu… nó không phải là của người bình thường."
Ở thế giới này không tồn tại kỹ năng giám định rõ ràng. Nhưng nhờ vào kinh nghiệm chinh chiến dày dặn mà người ta vẫn có thể nhìn thấu được vài phần. Bản thân tôi cũng tự thấy nó nhiều vãi chưởng, và quả nhiên là đếch sai đi đâu được.
Tôi không thể nhớ chính xác từng con số trong game, nhưng có vẻ ký ức của tôi hoàn toàn chuẩn bài.
"…Dù vậy, những việc cần phải làm thì vẫn không có gì thay đổi đâu."
"V-Vâng, con biết mà…"
Cứ tưởng được sơ hở một chút để lướt khướt lười biếng, cơ mà có vẻ đ* có chuyện ngon ăn thế rồi. Nhưng thế cũng tốt, tôi đang nỗ lực hết mình để lật ngược cái số phận diệt vong này mà.
…
Vài tháng tiếp theo trôi qua, đã có một sự thay đổi mang tính bước ngoặt xảy ra.
Mấy bài huấn luyện cơ bản thì vẫn giữ nguyên, nhưng cuối cùng bài tập thực chiến cũng đã được đưa vào giáo án.
Cứ tưởng ban đầu chỉ là vung kiếm trong không khí sương sương thôi, ai dè ngay từ hiệp đầu đã là trận chiến mô phỏng trực tiếp với sư phụ Milk luôn rồi.
"Vẫn còn non lắm, sơ hở đầy người ra kìa."
"Á hựựựựựự!"
Một cú nện cực mạnh vào thẳng mạn sườn. Cô ấy bảo là "Ta đã tém tém lại rồi đấy", nhưng cái kiểu tém tém của con mụ này nó khiến tôi thốn tới mức muốn đăng xuất khỏi trái đất m* luôn.
Đúng kiểu mấp mé bên bờ vực sinh tử, mặc dù số lần tôi tưởng mình chuẩn bị chuyển sinh lần nữa là nhiều không đếm xuể.
"Nghe cho rõ đây Weiss, hãy coi huấn luyện chính là thực chiến. Chiến đấu thực chất là một trận hỗn chiến thôi. Cậu nghĩ điều quan trọng nhất là gì?"
"Dạ… là ma lực với cả việc quan sát hành tung của đối phươ-"
Bốp!
Thêm một vả vào mạn sườn. Sư phụ Milk về cơ bản là kiểu người thích động tay động chân hơn là dùng lời nói suông.
Nhưng tôi ngộ ra rồi.
Chính là đánh phủ đầu cơ!
"Hựự… Đ-Đau quá sư phụ ơi… Có phải là… phải múc trước khi bị ăn đòn không ạ?"
"Chính xác. Ta không bảo cậu phải trở thành kẻ hiếu chiến động tí là đấm nhau, nhưng đòn đánh đầu tiên luôn mang tính quyết định hơn bất kỳ đòn tấn công nào khác. Ngay cả một bậc thầy ma pháp, nếu bị dính đòn trước khi kịp dựng hộ vệ ma pháp thì cũng bay màu như thường. Một cao thủ cận chiến, nếu lơ là mà bị bẻ cổ thì cũng nghẻo thôi."
Đạo lý nghe thì vô cùng thuyết phục đấy, nhưng bắt tay vào làm thì đ* bao giờ có chuyện dễ ăn vậy với những kẻ yếu đâu. Thế không có chuyện quỳ xuống bún cua giảng hòa gì à?… À quên, chắc chắn cũng là đ* bao giờ mình để chuyện đó xảy ra!
"Cái này thì có nói đến sùi bọt mép cậu cũng chẳng ngấm được đâu. Chờ chuẩn bị xong xuôi, ta sẽ cho cậu làm bài kiểm tra thực chiến."
"Bài kiểm tra thực chiến… là sao ạ?"
"Cứ háo hức chờ đợi đi nhé."
Sư phụ Milk nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con mụ này cười tươi rói một cách đáng sợ như vậy. Sống lưng tôi lạnh toát, người run lên bần bật, nhưng thừa biết là có rét run cầm cập thì cô ấy cũng đ* tha cho mình tí nào đâu. Tôi đành hạ quyết tâm rồi lồm cồm bò dậy, thấy vậy cô ấy lại mỉm cười.
"Được lắm Weiss, điểm mà ta ưng nhất ở cậu chính là cái bản lĩnh gan lì này đấy. Dù là kẻ có thiên phú đi chăng nữa, thì việc rèn giũa được cái ý chí kiên định đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì."
"Ha ha, con cảm ơn sư phụ ạ."
Tôi làm sao dám thốt lên cái sự thật là: "Vì con biết nếu không cố gồng thì kiểu gì cũng bị cô đập cho bờm đầu" cơ chứ. Sau vài tiếng đồng hồ bị bón hành ngập mồm trong trận chiến mô phỏng, cứ ngỡ cuối cùng cũng được tha mạng, ai dè-
"Vận ma lực xong rồi thì vào làm hiệp nữa nhé."
"Gì dạ… Cô nói nghiêm túc đấy ạ…"
Nhưng nhìn ra phía sau, Lilith vẫn đang nhiệt tình cổ vũ cho tôi. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi không biết em ấy có đang trốn việc hầu gái không nữa, nhưng có vẻ em ấy vẫn cân bằng thời gian trông cực kỳ out trình. Ai trong cái nhà này cũng là chiến thần toàn năng hết vậy trời…
"Cậu chủ Weiss cố lên nha ạ!"
Biết ơn thì biết ơn thật đấy, nhưng em làm ơn đừng có nhìn chăm chú vào cái bộ dạng thảm hại tả tơi này của ta được không…


